Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2026

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phát hiện hàng tỷ đô la gian lận trong chương trình SNAP - Lion Nguyễn


Phát biểu với tờ Breitbart News, Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Brooke Rollins tiết lộ đã phát hiện hàng tỷ đô la gian lận trong một chương trình tài trợ của chính phủ.Ảnh chụp ngày 11/6, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins đang điều trần trước Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện tại Điện Capitol, Washington D.C. (Ảnh: Madalina Vasiliu/ The Epoch Times) Bộ trưởng Rollins đã ghi nhận công lao của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) trong việc giúp phát hiện gian lận trong Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP). Bộ trưởng Rollins nói với tờ Breitbart: “Tôi không thể dành đủ lời khen ngợi cho ông Elon Musk, người mà tôi vẫn giữ liên lạc cho đến ngày nay, và cho đội ngũ DOGE đã tham gia vào [việc phát hiện gian lận]”.
<!>
Bộ trưởng Rollins tiếp tục: “Tôi biết một số cơ quan khác không hào hứng lắm với điều này. [Nhưng] tôi tin rằng đó là một trong những điều tuyệt vời nhất, may mắn nhất đã xảy ra với chúng tôi”.
Bộ trưởng Rollins lưu ý: “Nếu không có Tổng thống Donald Trump, tôi không chắc chúng tôi có thể ngăn chặn và phát hiện ra vụ việc [gian lận] này với số tiền lên đến hàng tỷ đô la”.

Bộ trưởng Rollins đã kể với tờ Breitbart về một khoản tài trợ do chính quyền Biden cấp, để nghiên cứu tác động của phân biệt chủng tộc đối với ngành công nghiệp diệt trừ sâu bệnh.
Một khoản tài trợ khác được cấp cho các nhà nghiên cứu ở tiểu bang Louisiana để nghiên cứu chu kỳ kinh nguyệt của chuột được biến đổi giới tính (chuyển giới).

Phát biểu với tờ Breitbart, Bộ trưởng Rollins ca thán: “Đó là những chuyện điên rồ, thật điên rồ. [DOGE] đã giúp đỡ rất nhiều [để phát hiện ra những chuyện đó]”.
Bà tiếp tục: “Khi DOGE … dần kết thúc hoạt động vào cuối mùa xuân, chúng tôi đã chuyển hướng [nhiệm vụ của] đội ngũ DOGE. Họ vẫn ở lại đây [Bộ Nông nghiệp Mỹ]. Chúng tôi đã chuyển hướng họ sang SNAP để giúp chúng tôi bắt đầu tìm hiểu cách thức khởi động tái cấu trúc toàn bộ chương trình đó”.

Bộ trưởng Rollins cho biết, khi nhậm chức, công việc đầu tiên bà làm là gửi thư cho tất cả 50 thống đốc, tuyên bố rằng thời kỳ gian lận trong chương trình SNAP đã chấm dứt.
Bộ trưởng Rollins nhấn mạnh: “Chúng tôi phải làm tốt hơn nữa cho người đóng thuế”.
Breitbart đưa tin, DOGE và Bộ Nông nghiệp Mỹ đã phát hiện 500.000 người đang nhận từ 2 khoản trợ cấp trở lên từ chương trình SNAP, và gần 200.000 đã qua đời nhưng vẫn nhận các khoản trợ cấp từ chương trình này.
Bộ trưởng Rollins chỉ trích, các tiểu bang do Đảng Dân chủ điều hành đã từ chối hợp tác điều tra gian lận.

Bộ trưởng Rollins cảnh báo: “Tôi không thể tưởng tượng nổi [tình trạng gian lận] ở California, New York, hoặc Minnesota trông như thế nào”.
Kể từ khi bà Rollins nhậm chức, 3,3 triệu người đã ngừng nhận khoản trợ cấp SNAP, và 118 người bị cáo buộc gian lận trong chương trình này đã bị bắt giữ.
Bộ trưởng Rollins nhấn mạnh: “Khi cuối cùng chúng tôi có được dữ liệu từ các tiểu bang xanh [các tiểu bang ủng hộ Đảng Dân chủ], Tôi nghĩ dữ liệu đó sẽ gây sốc hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng”.
Theo NEWSMAX
Anh Hùng biên dịch

Trump chỉ trích Anh và Pháp, tuyên bố với các đồng minh rằng ‘Mỹ sẽ không còn ở đó để giúp đỡ các bạn nữa’

Thứ Ba, ngày 31 tháng 3 năm 2026
Holly Ellyatt
- Trump đã nhắm thẳng vào Anh và Pháp để chỉ trích về lập trường của họ đối với cuộc chiến Iran.
Trump đã bày tỏ sự khinh miệt đối với các đồng minh châu Âu, những nước đã từ chối tham gia vào chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.
- Châu Âu có xu hướng coi cuộc chiến Iran là một cuộc chiến mang tính tự chọn, và tỏ ra thận trọng trước việc can dự vào đó.
Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Anh và Pháp rằng "Mỹ sẽ không còn ở đó để giúp đỡ các bạn nữa", khi ông trút bỏ nỗi bức xúc về việc các đồng minh thân cận này từ chối tham gia hành động quân sự chống lại Iran.

Đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, Trump cho biết: "Nước Pháp đã không cho phép các máy bay chở đầy khí tài quân sự đang trên đường tới Israel bay qua không phận của mình."
"Pháp đã tỏ ra CỰC KỲ THIẾU HỢP TÁC đối với 'Gã đồ tể Iran' — kẻ mà chúng ta đã tiêu diệt thành công! Nước Mỹ sẽ KHẮC CỐT GHI TÂM điều này!!!", ông viết trong một bài đăng hôm thứ Ba.
Trong một bài đăng khác, Tổng thống đã nhắm thẳng vào Anh để chỉ trích.
"Tất cả những quốc gia đang gặp khó khăn trong việc tiếp nhiên liệu máy bay do vấn đề tại Eo biển Hormuz — chẳng hạn như Vương quốc Anh, nước đã từ chối tham gia vào chiến dịch 'chặt đầu' Iran — tôi có một gợi ý cho các bạn đây: Thứ nhất, hãy mua từ Mỹ, chúng tôi có thừa thãi; và thứ hai, hãy lấy lại chút dũng khí đã bị đánh mất bấy lâu, hãy tiến ra Eo biển đó và TỰ MÌNH GIÀNH LẤY nhiên liệu đi", ông bình luận.

"Các bạn sẽ phải bắt đầu học cách tự chiến đấu vì chính mình; nước Mỹ sẽ không còn ở đó để giúp đỡ các bạn nữa, cũng giống như việc các bạn đã không hề hiện diện để giúp đỡ chúng tôi vậy. Về cơ bản, Iran đã bị đập tan hoàn toàn. Phần việc khó khăn nhất đã xong rồi. Giờ thì hãy tự đi mà lấy dầu của chính các bạn đi!", ông kết luận. Ông Trump đã bày tỏ sự khinh miệt đối với các đồng minh châu Âu, những nước đã từ chối tham gia vào chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ và Israel nhằm chống lại Iran; đặc biệt là sau khi các nước này bày tỏ những e ngại về việc dính líu vào một nỗ lực được đánh giá là vô cùng nguy hiểm nhằm mở lại Eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế.

Nasa Worldview | Theo Reuters
Tuyến đường hàng hải này đã bị Iran phong tỏa gần như hoàn toàn kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào cuối tháng Hai, qua đó thực sự làm ngưng trệ việc vận chuyển dầu khí từ vùng Vịnh qua eo biển này. Một số tàu chở dầu khi cố gắng đi qua eo biển đã bị tấn công.
Ông Trump đã chỉ trích gay gắt NATO vì sự lưỡng lự trong việc hỗ trợ Hoa Kỳ chống lại Iran; tuần trước, ông phát biểu với các phóng viên rằng liên minh quân sự này đang "mắc phải một sai lầm vô cùng ngớ ngẩn".
"Tôi đã nói từ lâu rồi, các bạn biết đấy, rằng tôi tự hỏi liệu NATO có thực sự sẽ sát cánh bên chúng ta hay không. Vì thế... đây chính là một phép thử lớn; bởi lẽ chúng ta không cần đến họ, nhưng lẽ ra họ phải có mặt ở đó," ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Do hiện tại phải đơn độc hành động cùng với Israel, ông Trump đã liên tục dao động giữa các lập trường mang tính hòa giải và leo thang căng thẳng đối với cuộc chiến này: khi thì hé lộ về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Tehran, lúc lại đe dọa Cộng hòa Hồi giáo này bằng những đợt tấn công dữ dội hơn.
Vào thứ Hai, ông Trump đã đe dọa sẽ mở rộng phạm vi tấn công sang cả các cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự của Iran—bao gồm cả các nhà máy khử mặn nước biển—nếu Tehran không chịu mở lại Eo biển Hormuz. Về phía mình, Tehran vẫn tiếp tục phô diễn khả năng kiểm soát và gây cản trở hoạt động hàng hải tại eo biển này; điển hình là vụ tấn công vào một tàu chở dầu của Kuwait đang chở đầy tải trọng tại khu vực neo đậu thuộc cảng Dubai vào sáng sớm thứ Ba vừa qua.
Trump slams allies saying the US 'won't be there to help you anymore'

Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss: Châu Âu cần một “cuộc cách mạng kiểu Trump”

Theo hai cựu thủ tướng Anh và Ba Lan, châu Âu sẽ cần một “cuộc cách mạng kiểu Trump” để đảo ngược làn sóng nhập cư bất hợp pháp ngày càng trầm trọng vốn đã làm thay đổi bộ mặt của châu Âu.Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss (ngoài cùng bên phải) và cựu Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki (giữa) tham dự Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ năm 2026 được tổ chức tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ (CPAC USA 2026). (Ảnh chụp màn hình video)
Phát biểu trước những người tham dự Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ năm 2026 được tổ chức tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ (CPAC USA 2026), cựu Thủ tướng Anh Liz Truss cáo buộc rằng một tầng lớp tinh hoa ở Anh và châu Âu muốn phá hủy nền văn minh phương Tây.

Cựu nữ Thủ tướng Anh lưu ý: “Đã có một phong trào toàn cầu hóa. Họ thâu tóm các thể chế, các trường đại học, giới truyền thông dòng chính, khu vực doanh nghiệp, và bộ máy hành chính. Họ tin vào biên giới mở.”
Bà Truss cho rằng đảng bảo thủ ở Anh đã không làm đủ để ngăn chặn những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa ủng hộ những người nhập cư bất hợp pháp và hệ tư tưởng chuyển giới, đồng thời không tin rằng gia đình là yếu tố quan trọng.

Bà lưu ý, đa số người dân Anh không thích những chính sách này. Người dân Anh muốn sống trong một đất nước theo đạo Cơ Đốc, sở hữu nhà cửa và xe hơi, và sống trong tự do.
Cựu Thủ tướng Truss chỉ trích rằng đảng bảo thủ Anh đã không đảo ngược những thay đổi về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) được đưa vào hiến pháp của Anh, và theo bà, điều này đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan bành trướng.
Đề cập đến người Anh bản địa, cựu nữ Thủ tướng Anh nhấn mạnh: “Họ không muốn đất nước của mình bị chiếm lấy. [Vì vậy], Giờ đây, tôi kêu gọi tiến hành một cuộc cách mạng kiểu Trump”.

Tại hội nghị, cựu Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tiết lộ rằng đất nước của ông đã bị Liên minh châu Âu chỉ trích vì đã đóng cửa biên giới trước làn sóng di cư ồ ạt.
Hồi năm 2021, Belarus, đồng minh của Nga, đã dàn xếp cho hàng ngàn người di cư từ Trung Đông và châu Phi được vận chuyển đến thủ đô Minsk của Belarus. Sau đó chính quyền Belarus đã buộc những người này di chuyển về phía biên giới Ba Lan và Litva để tạo ra một cuộc khủng hoảng.

Cựu Thủ tướng Morawiecki kể lại: “Họ [Belarus] đã cố gắng đẩy những người di cư sang Ba Lan. [Vì vậy] Tôi đã quyết định xây dựng một rào cản vật lý – một bức tường”.
Vị cựu Thủ tướng Ba Lan ca ngợi, việc áp dụng chiến thuật từ sách hướng dẫn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã giúp Ba Lan ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp. Ông chỉ trích, các quan chức châu Âu muốn các quốc gia có chủ quyền trong khối phải tuân thủ và cho phép làn sóng di cư quy mô lớn tràn vào các quốc gia này.
Hiệp ước mới của Liên minh châu Âu (EU) về Di cư và Tị nạn sẽ có hiệu lực vào mùa hè này. Mục đích của hiệp ước này là nhằm buộc mỗi quốc gia châu Âu phải tiếp nhận lên đến 30.000 người tị nạn mỗi năm; nếu không, họ phải chi trả chi phí cho việc tái định cư những người xin tị nạn.

Ba Lan đã từ chối tham gia hiệp ước này với lý do họ đã tiếp nhận người tị nạn Ukraine.
Dưới thời chính quyền Biden, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Ba Lan, bao gồm các tổ chức vận động ủng hộ quyền của người di cư.
Cựu Thủ tướng Truss của Anh cho rằng Anh đã không làm đủ để hỗ trợ người nhập cư thích nghi, tiếp thu ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán và tham gia vào kinh tế- xã hội của nước sở tại khi xây dựng cuộc sống mới của họ. Bà lưu ý rằng tình trạng hàng ngàn bé gái Anh bị dụ dỗ và cưỡng hiếp, chủ yếu là do những người đàn ông Anh gốc Pakistan gây ra, đã trở nên có hệ thống. Tuy nhiên, các nhà chức trách Anh đã che giấu các vụ việc vì không muốn bị cáo buộc là phân biệt chủng tộc.

Bà Truss chỉ trích, quyền tự do ngôn luận của công dân Anh bị hạn chế khi họ thảo luận về tình trạng nhập cư bất hợp pháp và các vụ việc này trên mạng xã hội. Bà lưu ý rằng thậm chí đã có người bị bỏ tù chỉ vì lên tiếng chỉ trích các vụ việc trên.
Bà lên án: “Chúng ta hiện có một chính phủ đang cố gắng đưa ta một định nghĩa về chứng sợ Hồi giáo và cái gọi là sự thù hận chống người Hồi giáo, vì vậy bạn thậm chí sẽ không thể thảo luận về vấn đề đó”.
Bà Truss cho biết, hiện nay Chính phủ Anh tin rằng người Somalia ở Anh có quyền bình đẳng như người Anh, và các nhà lãnh đạo cánh tả đã “nhẫn tâm”trong việc thay đổi hệ thống pháp luật, bổ nhiệm thẩm phán, kiểm soát giới truyền thông, và đàn áp quyền tự do ngôn luận nhằm đạt được các mục tiêu của họ.

Bà Truss kêu gọi Tổng thống Trump nên làm mọi thứ cần thiết trong thẩm quyền của mình để loại bỏ hệ tư tưởng cánh tả vốn đã xâm nhập sâu vào bộ máy chính phủ và giới truyền thông.
Bà cảnh báo rằng tình hình hiện tại ở Anh cũng sẽ sớm ảnh hưởng đến Hoa Kỳ, đồng thời cho rằng hiện giờ Anh cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để chống lại “những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa”.
Bà Truss nhấn mạnh: “Chúng ta đang trong cuộc chiến với những người đó. Chúng ta đang trong cuộc chiến vì tương lai của nền văn minh phương Tây”.

Bà kêu gọi Hoa Kỳ: “Hãy giúp chúng tôi chống lại những thế lực này ở châu Âu. Bởi vì nếu bạn không giúp chúng tôi, người dân châu Âu, thì tiếp theo những thế lực đó sẽ nhắm vào bạn”.
Cựu Thủ tướng Morawiecki của Ba Lan cảnh báo rằng “các thế lực cánh tả” đang muốn đẩy Hoa Kỳ khỏi châu Âu để làm suy yếu ảnh hưởng của Washington đối với châu Âu. Ông kêu gọi các thành viên Đảng Cộng hòa và những người bảo thủ trên toàn thế giới đoàn kết chống lại cái mà ông gọi là chương trình nghị sự toàn cầu hóa.
Ông Morawiecki cho rằng châu Âu và Hoa Kỳ, với di sản chung về Cơ Đốc giáo và nền văn hóa phương Tây, nên hợp tác với nhau để tăng cường mối quan hệ và sức mạnh kinh tế giữa hai bên.
Vị cựu Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ ở vị thế có thể áp đặt ý chí của mình lên người khác, thay vì chỉ bảo vệ hàng rào và bức tường của mình”.
Theo Darlene McCormick Sanchez/ The Epoch Times
Anh Hùng biên dịch

Ông Trump: Cân nhắc việc mua dầu của Iran hoặc chiếm đảo Kharg

Chủ nhật (29/3), Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn kiểm soát dầu mỏ của Iran và không loại trừ khả năng chiếm giữ đảo Đảo Kharg — trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của nước này. Trước đó một ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ thông báo lực lượng Thủy quân Lục chiến viễn chinh đầu tiên đã đến Trung Đông.Tổng thống Donald J. Trump phát biểu tại một cuộc họp báo, ngày 9 tháng 3 năm 2026. (Ảnh: Daniel Torok/Nhà Trắng qua Flickr)
Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông Trump nói rằng ông “có xu hướng muốn kiểm soát dầu mỏ”, đồng thời so sánh với trường hợp Venezuela. Sau khi Mỹ bắt giữ cựu Tổng thống Nicolás Maduro vào tháng 1 năm nay, Washington đã bắt đầu kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia này.

Ông Trump nói thẳng: “Nói thật, điều tôi muốn làm nhất là kiểm soát dầu mỏ của Iran, nhưng trong nước Mỹ có một số người phản đối”.
Phần lớn dầu mỏ của Iran được xuất khẩu qua đảo Kharg. Khi đề cập đến khả năng kiểm soát hòn đảo này, ông nói: “Có thể chúng tôi sẽ chiếm Kharg, cũng có thể không. Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn”.
“Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ phải ở lại Kharg trong một thời gian”.

Khi được hỏi về khả năng phòng thủ của Iran tại đây, ông Trump nhận định: “Tôi nghĩ họ không có bất kỳ hệ thống phòng thủ nào. Chúng tôi có thể dễ dàng chiếm lấy nó”.
Trước đó, CENTCOM thông báo trên nền tảng X rằng tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đã đưa lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ đến khu vực Trung Đông vào ngày 27/3.
Thông báo cho biết Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 31, với khoảng 3.500 binh sĩ, đã được triển khai cùng với máy bay vận tải, chiến đấu cơ tấn công và các trang bị đổ bộ, chiến thuật.

Khi được hỏi liệu có khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong vài ngày tới để mở lại Eo biển Hormuz hay không, ông Trump từ chối tiết lộ chi tiết.
“Chúng tôi vẫn còn khoảng 3.000 mục tiêu cần xử lý — chúng tôi đã ném bom 13.000 mục tiêu — vẫn còn vài nghìn mục tiêu nữa”, ông nói, đồng thời thêm rằng “một thỏa thuận có thể đạt được rất nhanh”.
Ông Trump cũng cho biết với Financial Times rằng “món quà” từ Iran — tức số tàu chở dầu được phép lưu thông — hiện đã tăng gấp đôi lên 20 chiếc. Ông nói thêm rằng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, một trong những lãnh đạo cấp cao thời chiến, đã phê chuẩn việc tăng số lượng tàu chở dầu này.

Tuần trước (thứ Năm), Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng đã tiết lộ “món quà” mà Iran gửi tới Hoa Kỳ. Ông cho biết Iran đã cho phép tổng cộng 10 tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz — tuyến hàng hải có ý nghĩa chiến lược — như một “món quà” nhằm thể hiện họ nghiêm túc trong các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh.
Chủ nhật, theo thông tin do Kênh 14 của Israel đăng tải trên nền tảng X, ông Trump trong một cuộc phỏng vấn cho biết việc Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz (mà ông gọi là “Eo biển Trump”) “đã bắt đầu”.
Ông Trump cũng đề cập đến căng thẳng với Iran và cho rằng Tehran đang “cầu xin” đạt được một thỏa thuận.
Tô Gia Lâm/ Epoch Times

Ngoại trưởng Marco Rubio: Người dân Iran rất tuyệt vời, nhưng giới lãnh đạo là vấn đề lớn

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Hai (30/3) đã nhấn mạnh sự khác biệt rõ ràng giữa người dân Iran và giới lãnh đạo nước này. Ông cho rằng người dân Iran rất tuyệt vời, nhưng vấn đề nằm ở các nhà lãnh đạo. Ông cũng bày tỏ hy vọng về sự thay đổi tại Iran, đồng thời cảnh báo rằng chính quyền Donald Trump đang chuẩn bị các phương án để đối phó nếu những người cầm quyền mới của Iran không hành xử lýNgoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đang trả lời phỏng vấn của giới truyền thông tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington, D.C., vào ngày 3/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Good Morning America của American, ông Rubio nói: “Người dân Iran là những con người tuyệt vời, vấn đề nằm ở các nhà lãnh đạo của họ”.
“Nếu hiện nay có những người mới nắm quyền và họ có một tầm nhìn hợp lý hơn về tương lai, thì đó là tin tốt cho toàn thế giới. Nhưng nếu không phải vậy, chúng ta cũng phải chuẩn bị”.

Ông Rubio cũng cho biết Mỹ đang tiến hành các tiếp xúc gián tiếp với Iran thông qua các bên trung gian nhằm thăm dò khả năng thay đổi.
“Tôi sẽ không tiết lộ họ là ai, vì điều đó có thể khiến họ gặp rắc rối với các nhóm khác trong nội bộ Iran. Rõ ràng, bên trong Iran tồn tại những rạn nứt, nhưng tôi cho rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, nếu có người muốn đưa đất nước đi theo một hướng khác, thì đó sẽ là điều tích cực”.
Ông nói thêm rằng chính phủ Mỹ cũng đang xây dựng các phương án trong trường hợp những người cầm quyền mới của Iran không có “một tầm nhìn tương lai lý trí hơn”.
“Rõ ràng, có những người đang nói chuyện với chúng tôi theo cách mà những người cầm quyền trước đây của Iran chưa từng làm”, ông Rubio nói. “Chúng tôi tất nhiên muốn giải quyết vấn đề thông qua đàm phán và ngoại giao, nhưng cũng phải chuẩn bị cho khả năng những nỗ lực đó có thể thất bại”.

Ngoại trưởng cũng cho biết các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, bao gồm hải quân, bệ phóng tên lửa và năng lực sản xuất vũ khí.
“Chúng tôi đang phá hủy hải quân Iran… làm suy yếu đáng kể các bệ phóng tên lửa… và sẽ phá hủy nền tảng công nghiệp quốc phòng của họ.” ông nói, đồng thời cho biết các chiến dịch của Mỹ đang “diễn ra đúng kế hoạch hoặc thậm chí sớm hơn dự kiến”, và mục tiêu có thể đạt được “trong vài tuần, chứ không phải vài tháng”.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với Al Jazeera, ông Rubio nhấn mạnh rằng con đường tốt nhất để đạt được ổn định là phá hủy khả năng của Iran trong việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng và dân thường ở Trung Đông.
“Các tên lửa tầm ngắn mà Iran phóng đi chỉ có một mục đích: tấn công Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait và Bahrain”.
Ông cũng nhấn mạnh rằng không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân vì mức độ nguy hiểm quá lớn, đồng thời yêu cầu Iran chấm dứt hỗ trợ khủng bố và ngừng sản xuất các loại vũ khí đe dọa các nước láng giềng.
Cuối cùng, ông Rubio cho biết:“Chúng tôi luôn hoan nghênh việc Iran được lãnh đạo bởi những người có tầm nhìn khác về tương lai. Nếu cơ hội đó xuất hiện, chúng tôi sẽ nắm bắt”.
Lý Ngọc t/h

Cựu tư lệnh Mỹ: Washington đã lên kế hoạch tấn công mặt đất vào Iran từ nhiều năm

Cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tướng về hưu Frank McKenzie, cho biết quân đội Mỹ đã lên kế hoạch tiến hành các cuộc đột kích trên bộ nhằm vào Iran trong nhiều năm qua. Ông đưa ra tiết lộ này trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc khả năng triển khai lực lượng mặt đất tới chiến trường Iran.Cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tướng về hưu Frank McKenzie. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ)
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của CBS hôm Chủ nhật (29/3), ông McKenzie nói với người dẫn chương trình Margaret Brennan:
“Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã xem xét các phương án hành động dọc bờ biển phía nam Iran, bao gồm chiếm giữ các hòn đảo hoặc kiểm soát những căn cứ nhỏ. Thông thường, đó là các cuộc đột kích — tức là những chiến dịch có kế hoạch rút lui, không nhằm mục đích đồn trú lâu dài. Tuy nhiên, một số hòn đảo có thể bị chiếm và giữ lại, và điều đó sẽ tạo ra nhiều tác động.”

Ông giải thích, trước hết điều này sẽ là “một sự sỉ nhục lớn” đối với Iran và mang lại lợi thế lớn cho Mỹ trên bàn đàm phán.
Ông McKenzie cũng nhắc đến đảo Kharg, một trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Iran: “Nếu kiểm soát được đảo Kharg, thì thực sự có thể cắt đứt hoàn toàn nền kinh tế dầu mỏ của Iran. Và điểm then chốt là không cần phá hủy nó”.
Ông nói thêm rằng đây là những phương án quân sự mà Mỹ đã chuẩn bị từ lâu, và việc phát tín hiệu sẵn sàng hành động dọc khu vực ven biển là cần thiết để giữ tất cả lựa chọn trên bàn.

Theo The Washington Post, Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị kế hoạch cho một chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran. Một số quan chức cho biết chiến dịch này có thể bao gồm các cuộc đột kích do lực lượng đặc nhiệm phối hợp với bộ binh chính quy thực hiện.
Tuần trước, khoảng 3.500 lính hải quân Mỹ đã được triển khai tới khu vực Trung Đông thuộc phạm vi hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.
Ông McKenzie nhận định: “Tôi tin rằng tất cả những điều này đều nằm trong khả năng của chúng ta. Chúng ta chỉ cần tiếp tục. Cuối cùng Iran sẽ phải phản ứng trước hành động quân sự”.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng việc tăng cường triển khai lực lượng tại Trung Đông sau một tháng chiến sự không đồng nghĩa với việc Washington đã quyết định sử dụng lực lượng mặt đất.
Theo Lý Hinh/ Epoch Times

Nhà Trắng: Iran chỉ “diễn trước công chúng”, đàm phán vẫn tiến triển thuận lợi

Ngày 30/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, mặc dù Iran có những động thái mang tính “trình diễn” trước công chúng, nhưng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục và diễn ra suôn sẻ.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 30/3/2026. (Ảnh chụp màn hình video)
Đồng thời, chiến dịch quân sự “Cơn Thịnh nộ Sử thi” của Mỹ và Israel nhằm vào Iran cũng đang “tiến triển đúng kế hoạch”.

Bà cho biết Mỹ đang tăng cường các đòn tấn công có mục tiêu nhằm phá hủy các mối đe dọa từ chế độ Iran. Nhà Trắng nhấn mạnh mỗi cuộc tấn công đều giúp Mỹ có thêm lợi thế trên bàn đàm phán.
Tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Leavitt nói rằng trong khuôn khổ chiến dịch đang diễn ra, khoảng 70% cơ sở sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và hải quân của Iran đã bị phá hủy. Tính đến nay, hơn 11.000 mục tiêu của Iran đã bị tấn công, và các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran đã giảm tới 90%.
Nhà Trắng: Quan chức Iran thực tế hơn trong đàm phán

Nhà Trắng cho biết, dù Iran thể hiện khác trước công chúng, nhưng trên thực tế các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra tích cực.
Bà Leavitt nói rằng có thông tin cho rằng Iran không chấp nhận yêu cầu của Mỹ hoặc khuôn khổ đàm phán rộng hơn, nhưng những tín hiệu mà Iran gửi đến trong các cuộc họp kín lại hoàn toàn khác với tuyên bố công khai.
“Những gì họ nói công khai khác xa so với thông điệp họ truyền đạt riêng cho chúng tôi,” bà nói. “Trong các cuộc trao đổi riêng, họ thể hiện thực tế hơn so với một số lãnh đạo trước đây (đã qua đời).”

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (30/3) đã nêu đích danh Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf là một trong những quan chức Iran đang đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh. Ông Trump tiết lộ thông tin này trong cuộc phỏng vấn với The New York Post.
Ông nói rằng Mỹ sẽ sớm biết liệu vị Chủ tịch Quốc hội này có sẵn sàng hợp tác với Mỹ hay không.
“Chúng tôi sẽ sớm biết thôi. Khoảng một tuần nữa tôi sẽ nói cho các bạn biết kết quả,” ông nói.Ông Trump tiết lộ danh tính quan chức Iran mà ông đã liên lạc đàm phán

Trước đó ông từng cảnh báo, nếu không sớm đạt được thỏa thuận hoặc nếu eo biển Hormuz không được mở lại cho hoạt động thương mại, Mỹ sẽ “oanh tạc và phá hủy hoàn toàn” các nhà máy điện, mỏ dầu và đảo Kharg của Iran. Ông cho biết trong các đợt tấn công trước, Mỹ đã cố tình tránh phá hủy các cơ sở này.
Nhà Trắng: Cam kết của Iran phải được kiểm chứng
Bà Leavitt nhấn mạnh mọi cam kết từ Iran đều phải được “kiểm chứng” để đảm bảo thực thi.

Nhà Trắng cũng tái khẳng định nếu Iran không nghiêm túc đàm phán, Tổng thống Mỹ vẫn có nhiều lựa chọn, bao gồm cả khả năng triển khai lực lượng trên bộ.
“Một số lãnh đạo Iran trước đây đã không còn nữa vì họ nói dối Mỹ và không nghiêm túc trong đàm phán,” bà nói thêm. “Điều đó là không thể chấp nhận.”
Bà nhấn mạnh đây là “cơ hội lịch sử” để Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân và đạt thỏa thuận với Mỹ, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả quân sự nghiêm trọng.
Nhà Trắng kêu gọi Israel mở lại các địa điểm tôn giáo
Bà Leavitt cho biết Nhà Trắng đã thúc giục Israel mở lại một số địa điểm tôn giáo bị đóng cửa.
“Chúng tôi đã bày tỏ quan ngại với Israel về việc đóng cửa các thánh địa,”bà nói. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng đã đưa ra lời kêu gọi tương tự.

Nhà Trắng cho biết họ mong muốn các tín đồ có thể tiếp cận các địa điểm linh thiêng này.
Thời điểm cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 là Tuần Thánh tại Jerusalem. Năm nay, các hoạt động tôn giáo bị hạn chế do chiến tranh, dù các tín đồ vẫn mong muốn tham gia các nghi lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.

Theo Vatican News, ngày 29/3, Hồng y Pierbattista Pizzaballa và linh mục Francesco Ielpo từng bị cảnh sát Israel ngăn vào Nhà thờ Mộ Thánh, gây chú ý dư luận. Sau đó, phía Israel đã cho phép vị hồng y này vào bên trong.
Israel cho biết việc đóng cửa các thánh địa là do lo ngại an ninh liên quan đến chiến tranh với Iran.
Bà Leavitt kết luận: “An ninh là ưu tiên hàng đầu, nhưng chúng tôi hiểu Israel đang tìm cách mở lại các địa điểm này trong dịp Tuần Thánh”.
Bảo Minh (t/h)

Mỹ điều hàng nghìn binh sĩ Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông

Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đánh giá “bước đi tiếp theo” đối với Iran, quân đội Mỹ đang tăng tốc điều động binh lực tập kết về Trung Đông.Ảnh minh hoạ. Các binh sĩ không quân Hoa Kỳ chào theo nghi thức quân đội. (Nguồn: Rawpixel.com/Shutterstock)
Hai quan chức Mỹ hôm thứ Hai (30/3) tiết lộ với Reuters rằng, hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù số 82 – lực lượng tinh nhuệ của Lục quân Mỹ – đã bắt đầu đến Trung Đông.

Trước đó, hôm 18/3, Reuters từng dẫn nguồn tin cho biết chính quyền Trump đang cân nhắc điều thêm hàng nghìn quân đến khu vực này, nhằm mở rộng các phương án quân sự, bao gồm cả việc trong trường hợp cần thiết sẽ đưa bộ binh tiến vào lãnh thổ Iran để triển khai lực lượng trên bộ.
Đợt điều quân lần này đến từ căn cứ Fort Bragg ở bang Bắc Carolina, sẽ phối hợp với lực lượng hải quân, thủy quân lục chiến và các đơn vị tác chiến đặc biệt vốn đã được triển khai trước đó. Ngay cuối tuần trước, khoảng 2.500 lính thủy quân lục chiến đã được điều động đến Trung Đông trước đó.

Các quan chức Mỹ, với điều kiện ẩn danh, cho biết hiện vẫn chưa công bố cụ thể các địa điểm triển khai, song những điều động này đều nằm trong dự liệu. Lực lượng tăng viện lần này bao gồm sĩ quan thuộc bộ chỉ huy Sư đoàn Dù 82, các đơn vị hậu cần và bảo đảm kỹ thuật, cùng một lữ đoàn chiến đấu.
Nguồn tin cho hay, phía Mỹ hiện vẫn chưa quyết định có triển khai bộ binh vào sâu bên trong lãnh thổ Iran hay không, nhưng đợt triển khai lần này nhằm chuẩn bị năng lực cho các hành động quân sự có thể xảy ra trong tương lai.

Trong tương lai, các đơn vị này có thể đảm nhiệm nhiều loại nhiệm vụ. Một trong những phương án đang được thảo luận là chiếm giữ đảo Kharg – đầu mối xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của Iran. Hòn đảo này xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran, nhưng do nằm trong tầm tấn công của tên lửa và máy bay không người lái Iran nên hành động liên quan được xem là có mức độ rủi ro cực kỳ cao.
Ngoài ra, trong nội bộ Chính phủ Mỹ cũng từng thảo luận khả năng điều bộ binh tiến vào lãnh thổ Iran để thực hiện nhiệm vụ thu giữ uranium được làm giàu ở mức độ cao. Tuy nhiên, phân tích cho rằng những chiến dịch như vậy đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ phải tiến sâu vào nội địa Iran và đồn trú lâu dài, rủi ro và chi phí đều rất lớn.

Một phương án khác đang được bàn thảo là triển khai lực lượng Mỹ dọc bờ biển Iran, nhằm bảo đảm các tàu chở dầu có thể an toàn đi qua eo biển Hormuz. Dù nhiệm vụ này chủ yếu dựa vào sức mạnh hải quân và không quân, nhưng cũng không loại trừ khả năng triển khai lực lượng trên bộ tại các điểm then chốt.
Tổng thống Trump hôm thứ Hai cho biết, phía Mỹ đang tiếp xúc với một “chính quyền biết lý lẽ hơn” và hy vọng thúc đẩy chấm dứt chiến sự. Nhưng ông đồng thời một lần nữa cảnh báo rằng nếu Iran không duy trì việc mở eo biển Hormuz, các cơ sở dầu mỏ và phát điện của nước này sẽ đối mặt với đòn tấn công của quân đội Mỹ.
Mỹ nâng cảnh báo đi lại, Iran bị xếp hạng cao nhất “không nên đến”

Trong khi đó, hôm thứ Bảy tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cập nhật cảnh báo đi lại toàn cầu, xếp Iran vào nhóm nước cảnh báo cấp 4 – cấp cao nhất – tức “không nên đến”.
Cùng cấp cảnh báo 4 với Iran, còn có các nước như Afghanistan, Haiti, Iraq, Libya, Nga, Somalia, Sudan, Ukraine và Yemen.
Theo VOA đưa tin, do ảnh hưởng bởi tình hình quân sự hiện tại, Mỹ đã nâng đáng kể đánh giá rủi ro tổng thể đối với Trung Đông và các khu vực xung quanh, đồng thời nhắc nhở công dân Mỹ có kế hoạch đi lại cần cảnh giác với các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn.

Bản cảnh báo nêu rõ, các tổ chức có liên hệ với Iran có thể tiến hành tấn công vào các mục tiêu lợi ích của Mỹ ở nước ngoài, hoặc nhằm vào công dân Mỹ đang sinh sống tại nhiều nơi trên thế giới. Các cơ sở ngoại giao của Mỹ trên phạm vi toàn cầu, bao gồm cả những nơi ngoài khu vực Trung Đông, cũng có thể trở thành mục tiêu bị tấn công.
Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân Mỹ đang ở Trung Đông cần nâng cao cảnh giác, đồng thời khuyến nghị những người đang ở trong khu vực rủi ro cao nên nhanh chóng rời đi.
Hiện nay, Mỹ áp dụng hệ thống cảnh báo du lịch bốn cấp: cấp 1 là “thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường”; cấp 2 là “nâng cao cảnh giác”; cấp 3 là “xem xét lại kế hoạch đi”; còn cấp 4 là mức cao nhất “không nên đến”, hàm ý tại địa phương tồn tại rủi ro nghiêm trọng đe dọa đến an toàn tính mạng, và khả năng Chính phủ Mỹ cung cấp hỗ trợ khẩn cấp có thể bị hạn chế, thậm chí không thể cung cấp.

Ngoài ra, cảnh báo đối với nhiều nước vùng Vịnh đã được nâng từ cấp 2 lên cấp 3, bao gồm Ả Rập Xê Út, Bahrain, Kuwait và Oman.
Các quốc gia khác cùng thuộc cấp 3 còn có Israel, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Colombia, Honduras, Venezuela, Qatar và Nicaragua.
Những nước bị xếp ở cấp 2 bao gồm Cuba, Mexico, Cộng hòa Dominica, Pháp, Italy, Greenland và Anh.
Các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng cảnh báo đi lại sẽ được điều chỉnh kịp thời theo diễn biến tình hình, đặc biệt là tại các khu vực xung đột. Đồng thời khuyến nghị người có kế hoạch đi lại thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất và thận trọng đánh giá rủi ro trước khi xuất hành.
Cao Vân / Vision Times

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét