Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2026

Hôm Qua, Đại Hội Thứ 14 CSVN Đã Khai Mạc Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải



Tin Việt Nam: - Hôm Qua, Đại Hội 14 CSVN Đã Tưng Bừng Khai Mạc: Nhưng Dân Thờ Ơ – An Ninh Siết Chặt – Quyền Lực Đã An Bài! (Hí họa Mõ)
-Hà Nội, 19/1/2026 – Đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Sự kiện quy tụ 1.586 đại biểu, nhưng gần như không gây được sự quan tâm trong xã hội, trái ngược hoàn toàn với quy mô và mức độ kiểm soát an ninh được triển khai.
<!>


Theo các nguồn tin trong và ngoài nước, toàn bộ khu vực diễn ra đại hội bị phong tỏa nghiêm ngặt. Lực lượng công an, quân đội, cảnh sát cơ động được bố trí dày đặc. Sóng điện thoại bị cắt, đại biểu bị thu điện thoại, chỉ được sử dụng máy tính bảng không kết nối internet và bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài.
Bầu bán đã xong từ trước


Trên thực tế, các quyết định nhân sự quan trọng đã được sắp xếp từ cuối năm 2025 trong các cuộc họp nội bộ. Đại hội lần này chủ yếu mang tính hợp thức hóa những thỏa thuận đã đạt được.
Nội dung chính là:
-Bầu Ban Chấp Hành Trung Ương khóa 14 (180 ủy viên chính thức, 20 dự khuyết)
-Chuẩn bị nhân sự cho Bộ Chính Trị và các chức danh cao nhất
Giới quan sát nhận định, ông Tô Lâm gần như chắc chắn tiếp tục giữ ghế Tổng Bí Thư, bất chấp quy định tuổi tác. Phát biểu “cảm ơn vì được tín nhiệm” của ông tại Hội nghị Trung ương trước đó được xem là tín hiệu xác nhận việc ở lại.
“Trường hợp đặc biệt” – công thức quen thuộc

Nhiều lãnh đạo đã quá tuổi theo quy định nhưng vẫn tiếp tục tại vị, theo mô hình từng áp dụng với ông Nguyễn Phú Trọng trước đây. Các cái tên được nhắc đến gồm:
-Tô Lâm
-Lương Cường
-Phạm Minh Chính
-Phan Văn Giang
Việc ai ở – ai đi vẫn phụ thuộc vào thỏa thuận giữa các phe quyền lực, đặc biệt là khối công an và quân đội.

Đại hội khép kín – dân bị gạt ra ngoài


Trong khi báo chí nhà nước ca ngợi đây là “sự kiện chính trị trọng đại”, thì thực tế:
-Người dân không được biết, không được bàn, không được tham gia
-Người bị coi là “nhạy cảm chính trị” bị canh giữ, hạn chế đi lại!
-Toàn bộ thông tin đều được kiểm soát chặt chẽ
Một phóng viên quốc tế nhận xét:
“Đây là một đại hội diễn ra trong tình trạng cách ly gần như tuyệt đối với xã hội.”
Kết luận
Đại hội 14 cho thấy:
-Quyền lực tiếp tục xoay vòng trong một nhóm nhỏ
-Quy trình mang tính hình thức, không có cạnh tranh thực sự.
-An ninh được đặt cao hơn lòng dân!
-Xài tiền thuế cũa người dân, nhưng người dân hoàn toàn đứng ngoài mọi quyết định liên quan đến tương lai đất nước!
Một kỳ đại hội ồn ào trong tuyên truyền – nhưng lạnh lẽo trong lòng xã hội! Trên nửa thế kỷ, không thay đổi!

Việt Nam Khởi Công Nhà Máy Sản Xuất Bán Dẫn Đầu Tiên

-Thông tấn xã Reuters đưa tin cho hay ngày 16/1/2025, Viettel, tập đoàn viễn thông do quân đội điều hành, bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam ở Khu Kỹ thuật cao Hòa Lạc, Hà Nội, trên diện tích 27 hecta.
Dự kiến sản xuất thử nghiệm sẽ bắt đầu vào cuối 2027. Nhà máy sẽ tham gia tất cả 6 công đoạn chế tạo bán dẫn.
Việt Nam đã từng bước tham gia vào năm công đoạn, riêng công đoạn chế tạo chip, khâu phức tạp và then chốt nhất, hiện chưa thể thực hiện trong nước. Nhà máy sẽ tập trung vào nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và kiểm tra chip phục vụ các ngành hàng không, viễn thông, y tế và xe hơi.

Cúp U23 Á Châu: Túc Cầu Đông Á Chiếm Lĩnh Sân Chơi, Việt Nam Gây Ấn Tượng Mạnh


(Hình AFP - Karim Jaafar, tư liệu minh họa: Đội tuyển U23 Nhật Bản đăng quang Vô địch Túc cầu Á Châu tại Qatar 2024.)
-Giải AFC U23 Asian Cup 2026 đã khép lại vòng tứ kết với nhiều trận đấu kịch tính, bất ngờ và thể hiện rõ nét sự tiến bộ chất lượng của các nền túc cầu trẻ Á Châu.
Việc bốn đội tuyển lọt vào bán kết gồm Nhật Bản gặp Nam Hàn, Việt Nam đấu Trung Quốc không chỉ mở ra những cặp đấu được dự báo căng thẳng, hấp dẫn, mà còn phản ánh sự dịch chuyển đáng chú ý trong tương quan sức mạnh của túc cầu trẻ khu vực.
Lần đầu tiên trong lịch sử, vòng bán kết U23 Á Châu hoàn toàn thuộc về các đại diện Đông Á, các đội Tây Á hay Trung Á vốn thường xuyên chiếm ưu thế ở các kỳ giải trước lần này đều bị loại. Điều này cho thấy tính cạnh tranh ngày càng cân bằng của giải đấu, đồng thời khẳng định bản lĩnh và chiều sâu phát triển của những nền túc cầu trẻ giàu truyền thống như Nhật Bản, Nam Hàn, cũng như sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc và Việt Nam.
Đội tuyển U23 Việt Nam, đến với giải đấu châu lục chưa bao được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch, lần này đã khẳng định vị thế là đối thủ đáng tôn trọng có thể cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đội bóng nào của Á Châu.
Hành trình với phong độ ổn định, cùng các chiến thắng thuyết phục trước Jordan, Ả Rập Saudi và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường và sự linh hoạt chiến thuật dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik.
Các cầu thủ trẻ Việt Nam đang là hiện tượng khiến người hâm mộ cũng như giới chuyên môn đi từ ngạc nhiên đến thán phục qua hành trình thẳng tiến vào bán kết.

Tin Quốc Tế
Hiệp Ước Bảo Vệ Biển Khơi Chính Thức Có Hiệu Lực, Mở Ra Kỷ Nguyên Mới Về Quản Trị Đại Dương


(Hình AP - Flora Tomlinson-Pilley: Một người bơi gần cá mập voi ngoài khơi đảo Saint Helena ở Nam Đại Tây Dương. Ảnh chụp vào tháng 2/2025.)
-Sau 2 thập kỷ đàm phán, Hiệp ước Bảo vệ Biển khơi của Liên Hiệp Quốc chính thức có hiệu lực vào hôm 17/1/2026, tạo ra khung pháp lý nhằm đạt được mục tiêu bảo vệ 30% diện tích đại dương từ nay đến năm 2030. Hiệp ước cho phép tạo các khu bảo tồn biển tại những vùng biển quốc tế, vốn được nhiều công ty khai thác khoáng sản đáy biển quan tâm.
Vùng biển quốc tế (tính từ ngoài khơi, cách bờ biển 370 cây số) chiếm gần một nửa diện tích bề mặt quả địa cầu, vốn không thuộc về bất cứ quốc gia nào. Do đó, tất cả các quốc gia đều có quyền đánh bắt, điều hướng tàu thuyền và tiến hành nghiên cứu tại đó. Hiệp ước về Biển khơi này sẽ cho phép bảo vệ các khu vực "nhạy cảm" này cùng hệ đa dạng sinh học khổng lồ của đại dương, trước các vấn nạn ô nhiễm hoá chất, rác thải nhựa, cũng như tình trạng khai thác quá mức nguồn tài nguyên biển.

Mễ Tây Cơ là một trong những quốc gia đầu tiên trong số hơn 60 nước phê chuẩn Hiệp ước này, trước lo ngại về hàng loạt dự án đang khai triển ở ngoài khơi nước này. Thế nhưng, trong bối cảnh hiện nay, việc tuân thủ các quy định quốc tế không còn được như trước, tương lai thực sự của Hiệp ước bảo vệ biển khơi này sẽ đi về đâu?
Từ thủ đô Mexico của Mễ Tây Cơ, thông tín viên Gwendolina Duval của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
Hiệp ước này được coi là một công cụ công lý môi trường, để các quốc gia có thể bảo vệ những vùng biển được bảo tồn trước những lợi ích của các tập đoàn khai khoáng lớn. Đó cũng là cách nhìn nhận của đại diện tổ chức Greenpeace ở Mễ Tây Cơ, bà Viridiana Lazaro.
Kể từ năm 2023, quốc gia này đã ủng hộ lệnh tạm hoãn khai thác khoáng sản dưới đáy biển sâu. Bà Lazaro nói thêm: "Trong thế giới mà chúng ta đang sống, thỏa thuận này là một tia hy vọng cho chủ nghĩa đa phương. Để chính phủ Mễ Tây Cơ có thể duy trì lập trường kiên quyết, không cho phép các ngành công nghiệp (khai khoáng) phát triển".

Mễ Tây Cơ dẫn đầu một khối các quốc gia Mỹ Châu La-tinh trong các cuộc đàm phán. Thoả thuận về Biển khơi quy định việc phải tham vấn ý kiến của các cộng đồng dân bản địa. Luật sư Mariamalia Rodriguez, thuộc Hiệp hội Liên Mỹ về Bảo vệ Môi trường, đã trực tiếp tham gia vào các nhóm thảo luận, cho biết như sau: "Chúng tôi đã phải tư duy về một tầm nhìn cho đại dương trong 50 hoặc 70 năm tới, để Hiệp ước này có giá trị bền vững trong tương lai. Do đó, nhiều điều khoản đã được đưa vào nhằm hiện đại hoá khái niệm quản trị đại dương, để có thể ứng phó với những biến động chính trị tức thời, thay vì chỉ nhìn vào trung hay dài hạn".
Từ nay cho đến Hội nghị đầu tiên về đại dương vào năm 2027, chính phủ các nước phải đề xuất danh sách các khu vực cần được bảo vệ".

Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump Bổ Nhiệm Marco Rubio và Tony Blair Vào Hội Đồng Hòa Bình Gaza


(Hình AP - Evan Vucci: Ngoại trưởng Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh về Gaza, ở Sharm El Sheikh, Ai Cập, ngày 13/10/2025.)
-Ngày 16/1/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố danh sách các thành viên Hội đồng Hòa bình Gaza do chính ông chủ trì. Bên cạnh các Đặc sứ Mỹ như Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ, danh sách đặc biệt bao gồm cả Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.
Tổng cộng Hội đồng Hòa bình Gaza có 7 thành viên, trong đó có 5 người Mỹ, tạo thành điều mà Tòa Bạch Ốc gọi là "Ban điều hành sáng lập". Ngoài 4 nhân vật nêu trên, còn phải kể đến Marc Rowan – nhà tỉ phú, Chủ tịch Quỹ đầu tư Apollo Global Management, Robert Gabriel – Cố vấn của Tổng thống Trump và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga, theo như thông cáo của Tổng thống Hoa Kỳ.

Theo thông tấn xã AFP, thông báo này được đưa ra 2 ngày sau khi Steve Witkoff, Đặc sứ Hoa Kỳ về Palestine, tuyên bố khởi động Giai đoạn 2 của kế hoạch Trump nhằm chấm dứt chiến tranh tại Gaza, vùng lãnh thổ Palestine, sau một Thỏa thuận Ngừng bắn mong manh kéo dài 3 tháng do Hoa Thịnh Ðốn làm trung gian vào ngày 10/10/2025.
Hội đồng này có trách nhiệm giám sát tiến trình trên, cũng như là Ủy ban Palestine Lâm thời, gồm 15 nhà kỹ trị Palestine, đặt trụ sở tại thủ đô Cairo của Ai Cập. Trong khi chờ đợi có thể thiết lập sự hiện diện ở Gaza, hôm 16/1, Ủy ban Palestine Lâm thời đã có cuộc họp đầu tiên tại Cairo. Từ thủ đô Cairo của Ai Cập, thông tín viên Alexandre Buccianti của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:

"Ủy ban Palestine sẽ tạm thời quản lý Gaza dưới sự kiểm soát của Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo và bắt đầu công cuộc tái thiết dải Gaza bị tàn phá bởi chiến tranh. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Ai Cập, Chủ tịch ủy ban, ông Ali Shaath cho biết công việc tái thiết sẽ được thực hiện theo kế hoạch do Ai Cập cùng các nước Ả Rập-Hồi giáo đề ra.
Kế hoạch này kêu gọi tái thiết Gaza mà không gây ra bất kỳ sự di dời dân cư nào khỏi dải đất Palestine. Ông Shaath, một Kỹ sư, phụ trách các dự án giao thông và năng lượng, những yếu tố thiết yếu cho bất kỳ công cuộc tái thiết nào. Một cựu viên chức tình báo Palestine từ Cisjordan sẽ chịu trách nhiệm về an ninh. Các nguồn tin ở thủ đô Cairo của Ai Cập xác nhận kế hoạch hòa bình bao gồm việc giải giáp phe Hamas, nhưng sẽ được thực hiện dần dần và không bạo lực".

Iran: Biểu Tình Lắng Xuống Sau Chiến Dịch Trấn Áp Khốc Liệt, Hàng Ngàn Người Thiệt Mạng


(Hình AP - Vahid Salemi: Ảnh chụp đường phố tại Teheran, Iran, ngày 15/1/2026.)
-Các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Iran, được xem là lớn nhất trong nhiều năm và thách thức trực tiếp chế độ thần quyền, đã tạm thời lắng xuống sau một chiến dịch trấn áp khốc liệt của chính quyền, diễn ra trong bối cảnh phong tỏa internet kéo dài hơn 1 tuần.
Làn sóng biểu tình bắt đầu từ các bất mãn kinh tế cuối tháng 12/2025 với việc đóng cửa chợ Teheran, sau đó nhanh chóng biến thành phong trào đòi lật đổ chế độ. Lực lượng an ninh đã được huy động trên cả nước, dùng bạo lực trấn áp phong trào phản kháng. Các tổ chức nhân quyền ước tính hàng ngàn người đã thiệt mạng, hơn 3.400 trường hợp được xác minh và con số có thể còn cao hơn nhiều, thậm chí có thể lên tới hàng chục ngàn, trong khi hàng chục ngàn người bị bắt. Chính quyền cắt internet toàn bộ nhằm che giấu quy mô đàn áp và số thương vong.

Dấu hiệu tình hình đã dịu xuống khi sáng 17/1/2026, truyền thông chính thức Iran cùng tổ chức giám sát mạng Netblocks thông báo internet bắt đầu phục hồi nhẹ, việc khôi phục này dự kiến sẽ diễn ra rất từ từ tại thủ đô Tehran. Thông tín viên Shiavos Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Teheran cho biết:
Ban đầu, kể từ sáng 17/1, người ta có thể gửi và nhận tin nhắn SMS trên điện thoại di động, điều mà trước đây là không thể. Tiếp theo, mạng internet nội địa sẽ được khôi phục hoàn toàn, và cuối cùng internet quốc tế sẽ được khôi phục.
Các phương tiện truyền thông này không đưa ra ngày cụ thể, nhưng khẳng định rằng internet đã bị đóng để cắt liên lạc giữa các nhóm mà họ gọi là "khủng bố" với sự hỗ trợ từ ngoại quốc.

Hiện tại, internet nội địa mới chỉ được khôi phục một phần, lấy ví dụ như các ứng dụng nội địa như Rubika hoặc ITA, tương tự như Telegram, chỉ mới sử dụng được một phần, có nghĩa là người dân không thể dùng để gửi tin nhắn hoặc tài liệu cho người khác.
Những ứng dụng này đã được tạo ra từ nhiều năm trước và được sử dụng trong các cơ quan hành chính, nhưng nhiều người Iran từ chối sử dụng chúng, thay vào đó họ thích dùng WhatsApp, mới được cho phép cách đây vài tháng, cũng như Telegram và Instagram, vốn từng bị kiểm duyệt, nhưng tất nhiên là phải dùng mạng ảo riêng VPN.
Nguy cơ Hoa Kỳ tiến hành can thiệp quân sự mới đối với Iran được cho là đã giảm bớt, dù Hoa Thịnh Ðốn nhấn mạnh "mọi lựa chọn vẫn để ngỏ".
Trên mặt trận ngoại giao, Hoa Kỳ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới, trong khi Nga và một số quốc gia Trung Đông thúc đẩy nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Tại Liên Hiệp Quốc, các nhà hoạt động lên án bạo lực của chính quyền Iran, còn Tehran cáo buộc Hoa Kỳ lợi dụng các cuộc biểu tình vì mục đích địa chính trị.

Tác Động "Dây Chuyền" Đối Với Trung Đông Nếu Mỹ Tấn Công Iran và Teheran "Trả Đũa"


(Hình AP - Vahid Salemi: Một drone và phi đạn của Iran được trưng bày nhân cuộc diễu hành của lực lượng bán quân sự Basij ở thủ đô Teheran, ngày 10/1/2025.)
-Theo khẳng định của Tòa Bạch Ốc hôm 15/1/2026, do Tổng thống Donald Trump đe dọa là sẽ có hành động mạnh mẽ và rằng chế độ Teheran sẽ hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục đàn áp, giết hại người biểu tình, nên chính quyền Iran đã đình chỉ hành quyết 800 người biểu tình. Trước đó 2 ngày, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cổ vũ người biểu tình Iran và hứa là "rất nhiều sự trợ giúp đang đến", dù không nêu rõ chi tiết.
Trong khi đó, theo thông tin ngày 14/1 từ phóng viên của News Nation tại Tòa Bạch Ốc, Kellie Meyer, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln của Hoa Kỳ, vừa tới Biển Đông đã được điều đến Trung Đông.

Nếu can thiệp vào Iran, liệu Hoa Kỳ có tiến hành các vụ oanh tạc như hồi tháng 6/2025 nhắm vào các cơ sở nguyên tử của Iran không? Trên Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 14/1, Phó Chủ tịch của Viện đào tạo Temiis, chuyên về các vấn đề hòa bình và an ninh, Đại tá Peer de Jong, cũng là Giảng viên hợp tác với Trường Chiến tranh Kinh tế, phân tích:
"Nếu Hoa Kỳ dùng đến giải pháp này, mà tôi cho là mang tính quân sự mạnh mẽ, thì cần phải tạo được một hiệu ứng gây chấn động. Và cơn chấn động này cần phải tạo ra được chỉ sau ít tiếng đồng hồ, ví dụ như chỉ sau một đêm, giống như điều Mỹ đã làm ở Venezuela.
Nhưng thật là tiếc cho Hoa Kỳ, hoặc là không may cho người biểu tình Iran: Iran là một quốc gia rộng lớn với 87 triệu dân, nên chúng ta có thể hiểu được tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đang trong giai đoạn chờ đợi và quan sát. Chắc chắn Hoa Kỳ đang tính toán các hệ quả, được xem là vô cùng nghiêm trọng, bởi vì vị trí địa lý có vai trò quyết định.

Chúng ta có thể thấy rõ là Iran nằm ở rìa Vịnh Ba Tư, có các phi đạn có tầm phóng sang Ả Rập Saudi, tất cả các tàu của các nước Âu Châu và quốc tế ở Vịnh Ba Tư. Iran có thể kiểm soát eo biển Hormuz. Điều này có thể tác động trực tiếp đến giá dầu lửa. Hiện tại, giá một thùng dầu hỏa là 62 Mỹ kim. Nếu giá tăng lên thành 100, 150, thậm chí 200 Mỹ kim/thùng, thì đó sẽ là một thảm họa.
Như vậy, chúng ta hình dung rằng sẽ có hàng loạt hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, có thể nói là sẽ dẫn đến một tình trạng bất ổn và một nước Iran hỗn loạn".
Về phía các nước dầu mỏ vùng Vịnh, do lo sợ về "các tác động dây chuyền", Ả Rập Saudi, Qatar và Oman đã tích cực vận động để chính quyền Hoa Kỳ không tấn công quân sự Iran. Chuyên gia Peer de Jong phân tích tiếp về nguy cơ các nước Trung Đông đồng minh của Hoa Kỳ hứng đòn trả đũa của Iran:
"Thứ nhất, Hoa Kỳ có quân đội riêng được khai triển ở Địa Trung Hải và các khu vực khác. Hoa Kỳ có sự hiện diện quân sự vô cùng mạnh mẽ, ví dụ ở Djibouti và các nơi khác nữa. Thứ hai, Hoa Kỳ có một mạng lưới liên minh vô cùng mạnh mẽ với Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và nhất là với Ả Rập Saudi. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ có sẵn các căn cứ để hỗ trợ, tấn công, hoặc dự trữ... ở các nước Trung Đông.

Trên thực tế, có thể sẽ xảy ra các hoạt động trả đũa của quân đội Iran, nhưng quân đội Iran lại không được trang bị tốt, không đủ năng lực, thiếu khả năng tác chiến. Iran có rất ít máy bay, chỉ có khoảng 40 phi cơ hoàn toàn đã lỗi thời. Iran không có lực lượng Không quân. Thế nhưng, vấn đề đối với Ả Rập Saudi và các đối tác của Hoa Kỳ là Iran sở hữu một số lượng lớn drone, ví dụ drone tấn công Shahed. Ngoài ra, Teheran có một kho phi đạn rất đáng kể. Quý vị đừng quên là năm 2025, Iran đã bán hơn 300 phi đạn cho Nga.
Iran sở hữu các phi đạn tầm trung có khả năng phóng đến hàng loạt quốc gia ở Trung Đông. Thế nên, đúng là hiện giờ Iran có khả năng trả đũa nhiều quốc gia ở Trung Đông, bao gồm cả các căn cứ của Hoa Kỳ".

Iran Tuyên Bố Kiểm Soát Được Tình Hình, Cáo Buộc Mỹ Chịu Trách Nhiệm Về Cuộc Biểu Tình Chết Người


(Hình REUTERS - Office of the Iranian Supreme Le: Lãnh tụ tối cao của Iran, Giáo chủ Ali Khamenei, phát biểu tại Teheran, Iran, ngày 17/1/2026.)
-Ngày 17/1/2026, lãnh tụ tối cao của Iran, Giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố chính quyền nước này sẽ phải "đập tan những kẻ lật đổ chính phủ", đồng thời cáo buộc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phải gánh trách nhiệm về những thương vong tại Iran sau cuộc trấn áp làn sóng biểu tình phản đối chính phủ khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
Nhân một dịp lễ tôn giáo được phát lại trên truyền hình, Giáo chủ Khamenei tuyên bố trước đám đông ủng hộ chế độ rằng "dân tộc Iran phải đập tan những kẻ phản loạn", và chính quyền cũng "không nên dung thứ" cho những người mà ông gọi là "những kẻ tội phạm trong nước tệ hại".

Giáo chủ Iran cáo buộc Tổng thống Hoa Kỳ phải "chịu trách nhiệm về những thương vong" trong các cuộc biểu tình gần đây. Theo ông, "đây là một âm mưu của Mỹ", rằng mục tiêu của Hoa Thịnh Ðốn là "nuốt chửng" Iran và đặt đất nước này dưới sự "thống trị quân sự, chính trị và kinh tế" của Hoa Kỳ.
Theo thông tấn xã AFP, làn sóng biểu tình đã bị các cuộc trấn áp bóp nghẹt. Giới chuyên gia và các tổ chức phi chính phủ đưa ra ước tính khoảng hơn 3.400 người Iran đã bị lực lượng chống bạo động giết chết trong 3 tuần biểu tình. Hàng nghìn người khác bị bắt, theo truyền thông chính thức Iran.
Hôm 17/1, chính quyền Teheran khẳng định đã kiểm soát được các cuộc "bạo động", theo như cách gọi của chế độ. Tuy nhiên, các cuộc bắt bớ những "kẻ gây rối", "thành viên các nhóm khủng bố" vẫn tiếp diễn. Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:

Các trường học trên toàn quốc đã mở cửa trở lại sáng 18/1, sau 1 tuần tạm ngừng hoạt động. Tôi đã đến khu chợ lớn ở thủ đô Teheran cách đây nửa tiếng đồng hồ, nơi các cuộc biểu tình đầu tiên bắt đầu cách nay đúng 3 tuần. Hầu hết các cửa hàng đã mở cửa trở lại. Tại khu chợ lớn, có rất nhiều khách hàng và người xem trong các lối đi. Chỉ có các tiệm bán vàng là chưa mở cửa hoàn toàn. Cảnh sát chống bạo động vẫn có mặt trước lối vào chính của chợ.
Mạng internet quốc gia đã được khôi phục một phần. Ví dụ, một số ứng dụng trong nước hiện có thể được sử dụng để gửi tin nhắn hoặc tài liệu. Đối với mạng internet quốc tế, hiện tại, vẫn chưa có thay đổi, mặc dù có một chút cải thiện, dường như chỉ có lợi cho một số hãng thông tấn chính thức hoặc những người nắm quyền. Nhưng đối với hầu hết người dân Iran, mạng internet quốc tế vẫn chưa được khôi phục.

Khủng Hoảng ở Iran Đẩy Ấn Độ Vào Thế Tiến Thoái Lưỡng Nan

-Cuộc khủng hoảng ở Iran khiến Ấn Độ đối mặt với thách thức kép, vừa về mặt nhân đạo lẫn mặt chiến lược. Tân Ðề Ly đã yêu cầu 9.000 công dân Ấn Độ rời khỏi Iran, và các chuyến bay hồi hương đã được khởi động vào cuối tuần này.
Ngoài ra, tình hình tại Iran cũng đẩy Ấn Độ vào thế tiến thoái lưỡng nan về mặt địa chính trị. Tân Ðề Ly đang tìm cách duy trì sự hiện diện của mình tại cảng Chabahar ở Iran, cửa ngõ cho phép họ tránh Pakistan, đồng thời kìm hãm tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, nhưng lại đối mặt với rủi ro bị Hoa Kỳ trừng phạt.
Từ thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, thông tín viên Abdoollah Earally của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:

Ấn Độ đã gắn bó lâu dài với cảng Chabahar của Iran, ở bờ biển phía nam của đất nước. Tân Ðề Ly đã hiện diện tại đây từ năm 2003 và chính thức vận hành một trong hai bến cảng ở đó từ năm 2018.
Đối với Ấn Độ, Chabahar không chỉ là một dự án thương mại đơn thuần, mà là hành lang khả thi duy nhất của Ấn Độ về phía tây, mở thông lối ra trực tiếp tới A Phú Hãn, Trung Á và xa hơn nữa, tới Âu Châu.
Cửa ngõ hậu cần này cho phép tránh Pakistan và là một phương án thay thế trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Cảng Chabahar còn có lợi thế ít bị tác động trực tiếp bởi các điểm nóng trong khu vực vì nằm ngoài eo biển Hormuz.
Năm 2024, Tân Ðề Ly đã củng cố sự hiện diện này sau khi ký kết một hợp đồng mới với Teheran, với cam kết cho công ty công India Ports Global Ltd đầu tư 370 triệu đô la, nhưng các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các quốc gia giao thương với Iran gây trở ngại cho kế hoạch chiến lược này.

Nga Tăng Cường Phá Hủy Hệ Thống Năng Lượng ở Ukraine


(Hình AFP / Tetiana Dzhafarova: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tại thủ đô Kiev của Ukraine, ngày 3/1/2026.)
-Hôm 18/1/2026, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết Nga phóng hơn 1.300 drone vào lãnh thổ Ukraine trong tuần vừa qua. Tại thủ đô Kiev của Ukraine và nhiều thành phố khác, dưới thời tiết âm độ, tình trạng mất điện, mất sưởi trên diện rộng vẫn tiếp diễn sau cuộc tấn công của Nga hồi đầu tháng Một.
Tình báo Ukraine cho biết hôm 17/1, Nga đang lên kế hoạch tấn công vào hệ thống năng lượng, cụ thể là "các trạm biến áp truyền tải điện cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện hạt nhân của nước này". Tại Kiev, hơn 100 tòa nhà vẫn mất điện, không có sưởi trong tiết trời băng giá.

Trong đêm 17/1, Không quân Ukraine cho biết đã bắn chặn được 137 trong số 201 drone của Nga. Chỉ riêng trong ngày 17/1, quân đội Ukraine đã ghi nhận 133 cuộc giao tranh với Nga tại các chiến tuyến ở miền Đông và Nam. Trong tuần qua, ông Zelensky, trên mạng xã hội X, cho biết Nga đã phóng tổng cộng 1.300 drone, 1.050 quả bom dẫn đường và 29 phi đạn các loại sang Ukraine.
Tổng thống Ukraine khẳng định: "Tình hình hệ thống năng lượng vẫn còn khó khăn, nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để khôi phục tất cả nhanh nhất có thể", đồng thời lưu ý đến sự phức tạp của các hoạt động sửa chữa do có những nơi nhiệt độ xuống -20 độ C.

Lithuania cho biết đang dự trù cung cấp thêm năng lượng cho Kiev. Ukraine cho biết quốc gia Baltic này đã cung cấp 2.000 tấm năng lượng mặt trời và các thiết bị khác cho Kiev, trong bối cảnh "không còn nhà máy điện nào ở Ukraine là chưa bị tấn công".
Sáng 18/1, chính quyền do Mạc Tư Khoa dựng lên ở những vùng đã chiếm được ở miền Nam Ukraine cho biết cuộc tấn công của Kiev nhắm vào cac cơ sở năng lượng của khu vực. Cụ thể, 286 khu vực tại vùng Zaporijjia đã bị mất điện, ảnh hưởng đến khoảng 210.000 gia đình.
Chiều thứ Bảy (17/1), Bộ Quốc Phòng Nga thì tuyên bố đã bắn chặn và phá hủy 24 drone của Ukraine vào vùng Kursk và những vùng chiếm đóng khác.
Trong bối cảnh phương Tây bị chia rẽ về Greenland, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hôm 17/1, trên mạng xã hội X, khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine để "bảo vệ chủ quyền và độc lập dân tộc, tại Âu Châu và những nơi khác trên thế giới".

Bầu Cử Tổng Thống Bồ Đào Nha: Phe Cực Hữu Có Khả Năng Lọt Vào Vòng Hai


(Hình AP - Armando Franca: Ứng cử viên André Ventura và những người ủng hộ trong cuộc mít-tinh vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Tổng thống tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, ngày 16/1/2026.)
-Kể từ 8 giờ sáng hôm 18/1/2026, khoảng 11 triệu cử tri Bồ Đào Nha được mời gọi bỏ phiếu vòng I bầu chọn Tổng thống trong số 11 ứng viên ra tranh cử.
Và lần đầu tiên kể từ khi đất nước đi theo nền Dân chủ năm 1974, một ứng viên cực hữu, André Ventura, lãnh đạo đảng Chega nằm trong số các ứng viên có nhiều khả năng lọt vào vòng II. Nhưng quan điểm phân biệt chủng tộc và bài ngoại của ông gây bất ổn cho cử tri. Từ thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, thông tín viên Marie-Line Darcy của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gởi về bài phóng sự:

"Maria Do Carmo quản lý một sạp báo tại quảng trường Graça ở Lisbon. Một vị trí thuận lợi cho phép bà quan sát nỗi thất vọng của khách hàng. Theo bà, họ muốn thay đổi hoàn toàn. Ứng viên của đảng Chega có thể sẽ không đắc cử lần này, nhưng ông sẽ giành thắng lợi lần sau để trở thành thủ tướng. Bà tin chắc điều đó vì người dân đang phẫn nộ.
Thất vọng và mệt mỏi về các đảng chính trị truyền thống giải thích phần nào vì sao André Ventura, lãnh đạo phe cực hữu nằm trong số những người được ưa thích. Một người tên Nelson cho biết sẽ không bỏ phiếu cho đảng Chega. Đó không phải là con đường để theo. Ai cũng từng nghĩ rằng điều đó chỉ xảy ra ở những nước khác, giờ thì đang diễn ra ở Bồ Đào Nha. Theo anh, phân biệt chủng tộc luôn tồn tại, nhưng ngày nay điều đó được thể hiện công khai lộ liễu.

Gloveiro, gốc Brazil nhưng mang song tịch. Ông kiên quyết bác bỏ các luận điệu của đảng Chega khi cho rằng tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Theo ông, nếu một số người chọn một kẻ phân biệt chủng tộc làm Tổng thống, đó là vì họ thiếu thông tin. Họ không hiểu chủ nghĩa phân biệt chủng tộc thực sự là gì và sống trong thế giới ảo tưởng. Đối với ông, việc Chega đi đến bước này là điều vô lý, khó thể hiểu được.
André Ventura vẫn có cơ hội lọt vào vòng hai bầu cử Tổng thống, diễn ra vào ngày 8/2 sắp tới".

Phản Đối Hiệp Định EU-Mercosur, Nông Dân Pháp Đưa Máy Kéo Đến Biểu Tình Trước Tòa Nhà Hạ Viện

-Trong tuần, tại Pháp, phong trào biểu tình của nông dân phản đối việc Liên Hiệp Âu Châu (EU) ký Hiệp định Tự do Thương mại với 4 nước Nam Mỹ trong khối Mercosur vẫn tiếp diễn tại nhiều tỉnh thành, trong bối cảnh vào ngày 17/1, sau 25 năm thương lượng giữa Liên Hiệp Âu Châu và Mercosur, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu đến Paraguay ký hiệp định với 4 nước thuộc khối này.
Riêng tại thủ đô Paris của Pháp, nông dân đưa hơn 350 máy kéo từ các tỉnh thành đến, đi dọc theo đại lộ Champs-Elysées đến tập trung biểu tình quanh tòa nhà Quốc hội từ chiều 13/1 và "đóng chốt" ở đó suốt đêm. Theo các nghiệp đoàn nông dân Pháp phản đối Hiệp định EU-Mercosur, nông phẩm giá rẻ sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh không lành mạnh, theo hướng bất lợi cho nông dân Pháp, thậm chí "giết chết" ngành nông nghiệp Pháp.

Vấn đề là tại các nước Nam Mỹ, các tiêu chí về sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu diệt cỏ... không chặt chẽ, nghiêm ngặt như ở Liên Hiệp Âu Châu nói chung và Pháp nói riêng. Ví dụ, theo thông tấn xã AFP, hồi cuối tháng 11/2025, Ba Tây cho phép sử dụng 320 loại thuốc thực vật, nhưng 60% số này không được chấp nhận trong sản xuất nông nghiệp ở Liên Hiệp Âu Châu.
Để xoa dịu nỗi phẫn nộ của nông dân, Bộ trưởng Nông nghiệp Annie Genevard hôm 15/1 đã thông báo ý định tăng cường các cuộc thanh tra thực phẩm nhập cảng. Trước đó 2 ngày, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã phải công bố một "đạo luật nông nghiệp khẩn cấp".

Áp Lực Thôn Tính của Hoa Kỳ Đưa Greenland và Đan Mạch Xích Lại Gần Nhau Hơn?

-Sau cuộc họp hôm 14/1 với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thủ tướng Greenland, Jens-Frederik Nielsen, trên mạng Facebook ngày 15/1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết "đã có sự bất đồng cơ bản" với Hoa Kỳ về tương lai của lãnh thổ tự trị Greenland. Bà khẳng định "tham vọng của Hoa Kỳ về việc chiếm Greenland vẫn không thay đổi".
Dù đôi bên không đạt tiến triển, nhưng trên Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 13/1, Giáo sư Chính trị học Marc Lanteigne, Đại học Bắc Cực ở Tromso, Na Uy, nhắc lại là trong những ngày qua, mỗi bên đã có chiến thuật riêng của mình:

"Một chiến thuật mà chúng tôi quan sát thấy rõ ở Hoa Kỳ là việc Hoa Thịnh Ðốn tuyên bố rằng Đan Mạch đã không biết cách quản lý đảo Greenland một cách phù hợp, và điều này tạo cảm tưởng rằng Hoa Kỳ đang cố gắng gieo rắc bất hòa giữa chính phủ Greenland và chính quyền trung ương Đan Mạch.
Nhưng theo tôi, việc Hoa Kỳ gây áp lực đối với Greenland như hiện nay lại đang đưa Greenland và Đan Mạch xích lại gần nhau hơn, khi mà cả Greenland và Đan Mạch đều nói "Không, đó không phải là điều chúng tôi muốn". Cũng từ góc nhìn này, tôi nghĩ rằng Thủ tướng Greenland đã giải quyết tình huống rất tốt.

Trước hết, ông ấy thực sự cố gắng truyền tải suy nghĩ rằng đang tồn tại một mặt trận thống nhất giữa các đảng chính trị chính của Greenland và Đan Mạch. Một điều khác mà ông ấy muốn truyền tải: Người dân Greenland mong muốn là cuối cùng thì sẽ được độc lập trong khi vẫn duy trì quan hệ tốt với Hoa Kỳ. Thông điệp là "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác thương mại và quốc phòng với Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi không muốn trở thành một vùng lãnh thổ của Mỹ".

Anh Quốc: Biểu Tình Phản Đối Dự Án Tòa Ðại sứ Khổng Lồ của Trung Quốc ở Luân Đôn


(Hình AFP - Toby Shepheard: Biểu tình phản đối đề xuất di dời Tòa Ðại sứ Trung Quốc. Ảnh chụp tại Royal Mint Court, Luân Đôn, Anh Quốc, ngày 17/1/2026.)
-Ngày 17/1/2026, hàng trăm người dân thủ đô Anh đã biểu tình phản đối dự án Tòa Ðại sứ khổng lồ của Trung Quốc tại Luân Đôn, theo dự kiến, sẽ phải được thủ tướng Anh Keir Starmer phê duyệt trong những ngày sắp tới.
Chính quyền Anh đặt kỳ vọng, với cơ sở ngoại giao tương lai lớn nhất này của Trung Quốc ở phương Tây, quan hệ Luân Đôn-Bắc Kinh sẽ được thắt chặt hơn. Tuy nhiên, hồ sơ chiến lược này đang gây ra những căng thẳng. Thông tín viên Sara Menai của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Luân Đôn gởi về bài phóng sự:
"Hầu hết những người biểu tình, đều đeo mặt nạ vì sợ bị trả thù, đã tập trung trước Tòa án Mint Court. Từ khi mua lại tòa nhà này vào 2018, đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ che giấu tham vọng biến cơ sở này thành một Tòa Ðại sứ cực lớn.

Vào thời điểm đó và sau nhiều năm căng thẳng giữa Luân Đôn và Bắc Kinh, chính phủ Anh Quốc khi đó do đảng Bảo Thủ lãnh đạo đã bác bỏ dự án. Có mặt trong đoàn người biểu tình hôm qua, lãnh đạo đảng Bảo Thủ Kemi Badenoch đã đồng tình cho rằng việc phê chuẩn dự án sẽ là một sai lầm.
Sau khi Keir Starmer thuộc Công Đảng đắc cử vào tháng 07/2024, đảng Cộng Sản Trung Quốc lại trình dự án với thủ tướng, người mà ngay từ đầu nhiệm kỳ, đã thể hiện rõ mong muốn nối lại quan hệ với Bắc Kinh. Nhưng đối với một số người, việc phê duyệt dự án Tòa Ðại sứ cực lớn này chẳng khác gì dẫn sói vào nhà.
Theo một người biểu tình, Tòa Ðại sứ này sẽ là một trung tâm dọ thám, cũng như là một trung tâm truy tìm bất kỳ ai có tham gia vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, đặc biệt là ở Hồng Kông.

Việc Tòa Ðại sứ này sẽ được dùng như một cơ sở để truy bắt những người bất đồng chính kiến lưu vong là mối lo ngại được cộng đồng người Hồng Kông ở Luân Đôn chia sẻ, khi cho rằng chính phủ Anh đã không làm đầy đủ để bảo vệ họ, theo như lời thổ lộ của một người biểu tình.
Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ, thậm chí ngay trong chính đảng của mình, Keir Starmer dự kiến sẽ phê duyệt dự án này vào thứ Ba, 20/1, trước chuyến thăm chính thức Bắc Kinh vào cuối tháng Một, và trong chuyến công du này, ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình".

Trung Quốc 2025: Thặng Dư Kỷ Lục, Nhưng Tiêu Thụ Bấp Bênh

-Xuất cảng được xem là một trong những động lực của nền kinh tế Trung Quốc nhưng đối với nhiều đối tác thương mại của Bắc Kinh khắp nơi trên thế giới, đây lại là nguồn gây lo ngại, ví dụ Liên Hiệp Âu Châu (EU) sợ nguy cơ biến thành thị trường tiêu thụ lượng hàng hóa dư thừa của Trung Quốc.
Trên thực tế, năng lực xuất cảng vô song của Trung Quốc còn phản ánh sự bấp bênh của nhu cầu tiêu thụ trong nước. Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, thông tín viên Cléa Broadhurst của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 14/1/2026 tường trình:
"Năm 2025, Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại lớn chưa từng có trong lịch sử kinh tế thế giới: Fiá trị xuất siêu lên đến 1,19 ngàn tỉ Mỹ kim, tăng 20% chỉ trong một năm.

Kỷ lục này có được nhờ sự kết hợp gây hiệu ứng: Giá trị đồng tiền cố tình được làm yếu đi, năng lực sản xuất công nghiệp dư thừa quá nhiều và tiêu dùng nội địa đình trệ. Từ vài năm nay, Bắc Kinh thúc đẩy chiến lược tự cung tự cấp, nhằm thay thế nhập cảng bằng sản xuất trong nước. Trong khi đó, sự sụp đổ của thị trường bất động sản tại Trung Quốc đã làm cạn kiệt khoản tiết kiệm của các gia đình, khiến họ phải hạn chế mua sắm, kể cả hàng hóa Trung Quốc.
Do thiếu thị trường đầu ra ngay trong nước, các nhà máy chuyển hướng sang xuất cảng. Bất chấp thuế quan của Hoa Kỳ, các công ty Trung Quốc lách hàng rào thuế quan bằng cách vận chuyển quá cảnh qua Đông Nam Á hoặc Phi Châu. Kết quả là thị trường thế giới đầy rẫy sản phẩm của Trung Quốc và nhiều ngành công nghiệp của các nước khác trên thế giới bị suy yếu.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lo ngại khi thấy nền kinh tế quy mô lớn của Trung Quốc lại phụ thuộc ngày càng nhiều vào xuất cảng như vậy. IMF cũng cho rằng điều này càng làm gia tăng căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn chần chừ, do dự trong việc điều chỉnh lại giá trị đồng tiền của mình. Trong khi đó, việc làm trong ngành công nghiệp vẫn được Trung Quốc xem là chỗ dựa vững chắc để đối phó với cuộc khủng hoảng về bất động sản, một canh bạc kinh tế có thể phải trả giá đắt".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu (EU) khuyến nghị các hãng hàng không tránh không phận Iran. Trong thông báo ngày 16/1/2026, Cơ quan An toàn Hàng không Liên Hiệp Âu Châu (EASA) cho rằng các hãng hàng không "không nên hoạt động trong không phận Iran" ở bất kỳ độ cao nào. Theo cơ quan này, "tình hình hiện tại và khả năng hành động quân sự của Hoa Kỳ đã đặt lực lượng phòng không Iran trong tình trạng báo động cao".
(AFP/RFI) – Mỹ cảnh báo "hoạt động quân sự" trên không phận Mễ Tây Cơ và Trung Mỹ. Ngày 16/1/2026, Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) kêu gọi các hãng hàng không và máy bay hoạt động trên không phận một số vùng, đặc biệt khu vực gần Mễ Tây Cơ và nhiều nước Nam-Trung Mỹ, cần thận trọng do những "hoạt động quân sự". Lời cảnh báo này đề cập đến "những tình huống tiềm ẩn hiểm nguy", do những gián đoạn trong hệ thống định vị vệ tinh và bao gồm khoảng thời gian kéo dài 60 ngày. Ngày 8/1, Tổng thống Mỹ đã cảnh báo rằng Hoa Kỳ "sắp bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ" chống các băng đảng buôn ma túy, sau khi đánh chìm nhiều tàu thuyền tại vùng biển Caribbean và Thái Bình Dương.

(Reuters/RFI) – Trung Quốc "giám sát" tàu Hoa Kỳ đi qua eo biển Đài Loan. Trên tài khoản Wechat, Trung Quốc cho biết trong 2 ngày 16 và 17/1/2026, quân đội nước này đã theo dõi và giám sát một khu trục hạm có trang bị phi đạn điều hướng USS Finn và một tàu khảo sát Hải Dương học USNS Mary Sears đi qua eo biển Đài Loan. Một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông thuộc Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc khẳng định rằng Bắc Kinh vẫn "luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ", "kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia". Ngũ Giác Đài hiện chưa cung cấp thông tin chi tiết về cách thức thực hiện.
(Reuters/RFI) – EU tìm cách loại dần các nhà cung cấp Trung Quốc khỏi các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Theo báo tài chính Anh Financial Times ngày 17/1/2026, Liên Hiệp Âu Châu (EU) đang tăng cường loại bỏ dần các thiết bị sản xuất tại Trung Quốc khỏi các cơ sở hạ tầng quan trọng, ngăn chặn các công ty như Hoa Vi (Huawei) và ZTE khỏi mạng lưới viễn thông và hệ thống năng lượng mặt trời. Cơ chế hiện hành, để hạn chế các nhà cung cấp có rủi ro cao, là mang tính tự nguyện, nhưng đề xuất an ninh mạng của khu vực, được đệ trình hôm 13/1, có thể sẽ bắt buộc các quốc gia EU phải tuân thủ. Ủy Ban Âu Châu, Bộ Thương mại Trung Quốc, Huawei và ZTE không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

(AFP/RFI) – Trung Quốc cảnh báo Cam Bốt về các vụ mất tích liên quan lừa đảo trực tuyến. Ngày 17/1/2026, Đại sứ Trung Quốc tại Cam Bốt, ông Vương Văn Bân tuyên bố các vụ công dân Trung Quốc mất tích tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Cam Bốt đang đe dọa quan hệ hai nước. Ông kêu gọi Nam Vang tăng cường trấn áp ngành công nghiệp bất hợp pháp này, vốn thu hút hàng chục ngàn người và gây thiệt hại hàng tỉ Mỹ kim mỗi năm. Trung Quốc đã truy bắt các đối tượng chủ chốt và Cam Bốt gần đây đã dẫn độ về Trung Quốc doanh nhân Trần Chí (Chen Zhi) bị cáo buộc là ông trùm các công ty hoạt động lừa đảo trên mạng và bị Hoa Kỳ truy tố.
(AFP/RFI) – Năm 2025, Cuba chỉ đáp ứng được khoảng một nửa nhu cầu điện. Theo dữ liệu do thông tấn xã AFP tổng hợp, Cuba chỉ mới đáp ứng khoảng 50% nhu cầu điện trong năm 2025. Việc lưới điện thiếu nhiên liệu và hệ thống lạc hậu dẫn tới cắt điện thường xuyên, có khi tới 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày, khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau biến cố tại Venezuela mới đây, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố cắt nguồn dầu từ Venezuela đến Cuba. Nền kinh tế Cuba hiện phụ thuộc mạnh vào dầu từ Venezuela, vốn là nguồn cung chính từ những năm 2000, sự gián đoạn nguồn cung càng làm trầm trọng thêm khủng hoảng tại quốc đảo này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét