Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2026

Căng thẳng mối quan hệ giữa Đảng CH và Trump tại Thượng viện - Diep Ngoc Ngo


Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đang giảm mạnh và những tranh cãi công khai xoay quanh nhiệm kỳ thứ hai của ông đang gây căng thẳng cho mối quan hệ của ông với các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, những người đang tìm cách giữ khoảng cách với tổng thống trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đang phản đối ông Trump và chính quyền của ông về hàng loạt vấn đề phức tạp, bao gồm khả năng triển khai quân đội đến Venezuela , mối đe dọa chiếm Greenland , cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, việc viện dẫn Đạo luật Khởi nghĩa ở Minneapolis và việc giới hạn phí thẻ tín dụng .
<!>
Và đó là những bất đồng đã nổi lên chỉ trong hai tuần đầu tiên của năm 2026, khiến một số thượng nghị sĩ cảm thấy bối rối.

Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa giấu tên khi bình luận về mối quan hệ giữa các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa với ông Trump cho biết rất khó làm việc với tổng thống vì ông coi bất kỳ sự bất đồng chính sách nào là một sự xúc phạm cá nhân.

"Ông ấy không thể chịu đựng bất kỳ mức độ chỉ trích nào mà ông ấy cho là mang tính cá nhân," vị nghị sĩ nói, ám chỉ tổng thống.
"Có những người không thích chính sách này và cảm thấy họ phải đứng lên phản đối, nhưng tổng thống lại biến nó thành vấn đề cá nhân đến mức họ cảm thấy không còn nơi nào khác để nương tựa", thượng nghị sĩ nói thêm.



Thượng nghị sĩ cho biết khi các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa bất đồng quan điểm với Trump, ông ta thường có xu hướng công kích cá nhân họ mà không giải quyết những vấn đề cốt lõi mà họ nêu ra.

Theo một nguồn tin thân cận với cuộc gọi, ông Trump đã trút cơn giận dữ của mình lên Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Susan Collins (đảng Cộng hòa, bang Maine) trong một cuộc điện thoại kéo dài gần 20 phút đầy những lời lẽ tục tĩu, sau khi bà cùng bốn thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khác bỏ phiếu bác bỏ một nghị quyết nhằm ngăn chặn ông triển khai quân đội đến Venezuela mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.


Ông Trump cũng gọi điện cho bốn thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khác đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết về quyền lực chiến tranh để bày tỏ sự bất mãn của mình với nhiều mức độ giận dữ khác nhau.

Thượng nghị sĩ Rand Paul (R-Ky.), người đồng bảo trợ chính của nghị quyết này thuộc đảng Cộng hòa, cho biết ông đã cố gắng giải thích với Trump rằng sự ủng hộ của ông đối với biện pháp này dựa trên nguyên tắc và không liên quan gì đến cảm xúc cá nhân của ông về tổng thống.
“Điều tôi nói với tổng thống là cuộc tranh luận này lớn hơn cả tôi, lớn hơn cả ông ấy. Nó liên quan đến Hiến pháp và ai có quyền quyết định phát động chiến tranh,” Paul nói.

Khi năm bầu cử bắt đầu, các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa đang tìm cách tạo khoảng cách với tổng thống vào thời điểm tỷ lệ ủng hộ kinh tế của ông giảm xuống còn 40% và tỷ lệ ủng hộ trong số cử tri độc lập giảm xuống còn 30%.

Vin Weber, một chiến lược gia của đảng Cộng hòa, cho biết các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội đang ngày càng lo lắng về tính khó đoán của Trump và không biết mục tiêu cuối cùng của ông ta là gì đối với một số vấn đề lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực chính sách đối ngoại.

“Phong cách của Trump là khiến mọi người phải đoán mò và điều đó đã rất hiệu quả đối với ông ấy,” ông nói. “Nhưng điều bạn đang thấy ở đảng Cộng hòa là sự lo lắng ngày càng tăng về kết cục cuối cùng trong tất cả những tình huống này.”


“Khi bước vào năm bầu cử mà các chỉ số thông thường cho thấy đảng Cộng hòa sẽ chịu tổn thất lớn, các thành viên đảng Cộng hòa đang cảm thấy rất lo lắng về hầu hết mọi thứ.”

Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa thừa nhận riêng tư rằng họ lo ngại về tỷ lệ ủng hộ của Trump, đặc biệt là về vấn đề kinh tế, điều đã gây ra phản ứng mạnh mẽ của công chúng đối với cựu Tổng thống Biden, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris và các ứng cử viên Dân chủ khác trong cuộc bầu cử năm 2024.
Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune (RS.D.) nói với các phóng viên tháng trước rằng đảng Cộng hòa đang phải đối mặt với những "trở ngại" chính trị trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thời điểm mà đảng của tổng thống thường mất ghế trong Quốc hội...

Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa giấu tên khi được hỏi về phản ứng gay gắt của Trump cho biết tổng thống dường như lo sợ rằng ông đang mất dần quyền kiểm soát đảng của mình.

“Các bạn đang thấy có nhiều người sẵn sàng lên tiếng hơn,” vị nghị sĩ nói, đồng thời cho biết thêm rằng các đảng viên Cộng hòa đang trở nên mạnh miệng hơn vì họ cho rằng một số quyết định, chẳng hạn như việc điều tra Powell hoặc đe dọa chiếm Greenland, “thẳng thắn mà nói là không hợp lý.”

Tuần trước, cựu lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, Mitch McConnell (bang Kentucky), đã cảnh báo trên sàn Thượng viện rằng việc sử dụng lực lượng quân sự để giành quyền kiểm soát Greenland sẽ "phá hủy" các liên minh NATO và có nguy cơ dẫn đến "một hành động tự gây hại chiến lược chưa từng có".Điều khiến các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa thêm bức xúc là họ thường xuyên cảm thấy bị chính quyền bất ngờ trước những thông báo gây chấn động, chẳng hạn như quyết định đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hoặc gần đây hơn là việc Bộ Tư pháp đang điều tra chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang hay đề xuất của ông Trump về mức trần 10% đối với lãi suất thẻ tín dụng.

NND 
jan.20.2026



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét