Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

Giới Thiệu Hàng Loạt Các Sinh Hoạt Cộng Đồng Và Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Giới Thiệu Sinh Hoạt: Xong Lễ Tạ Ơn Bước Vào Những Ngày Lễ Lớn Nhất Trong Năm: Giáng Sinh, Tết Tây, Tết Ta! MỜI CHƠI VUI MÙA GIÁNG SINH TẠI CÔNG VIÊN THÀNH PHỐ SAN JOSE!
<!>

-Đội ngũ Địa Hạt 2 của chúng tôi rất vui khi cùng nhau trang trí cây thông tại chương trình Christmas in the Park — một truyền thống thân quen của San José, luôn gắn kết cộng đồng chúng ta ngay giữa lòng khu vực trung tâm thành phố.
Mùa lễ là khoảng thời gian để chúng ta sống chậm lại, gắn kết, và trân trọng những con người và nơi chốn đã góp phần làm nên sức mạnh cho từng khu phố.
Trong không khí rộn ràng của mùa lễ, chúng tôi khuyến khích quý vị tiếp tục ủng hộ các cơ sở thương mại địa phương, và khám phá những phiên chợ mùa đông, sinh hoạt văn hóa, cũng như rất nhiều sự kiện đang diễn ra trên khắp thành phố.
Từ những cửa tiệm nhỏ đến những buổi sinh hoạt cộng đồng, luôn có thật nhiều cách để chúng ta mừng lễ, chia sẻ niềm vui, và kết nối với nhau.
Xin mời xem chi tiết các sự kiện đang diễn ra tại
Downtown San José: sjdowntown.com

ĐỊA ĐIỂM PHÁT THỨC ĂN VÀ ĐỒ CHƠI MIỄN PHÍ MÙA LỄ
• Hunger at Home: Phát Thực Phẩm & Đồ Chơi Dịp Lễ
•Ngày: Thứ Hai, 22 Tháng 12
•Giờ: 9:00 – 10:00 sáng
•Địa điểm: San José Flea Market
(1590 Berryessa Road, San José)

•Nội dung:
-Phát thực phẩm đủ cho 1 tuần (tùy số lượng còn)
-Trẻ em được chọn 1 món đồ chơi mới (chưa gói)
Chiều Nhạc Giáng Sinh Truyền Thống Lần Thứ 4! Được Sửa Soạn Quy Mô Tưng Bừng Nhất! Nhiều Người Mong Đợi nhất! “Mùa Sao Sáng – 50 Năm Viễn Xứ” Vào Cửa, Mọi Thứ Hoàn Toàn Miễn Phí!




Mùa lễ thứ 4 – Quy mô nhất – Đặc sắc nhất – Ấm áp nhất!
Do Văn Thơ Lạc Việt thực hiện
Mỗi khi mùa Giáng Sinh trở về, cộng đồng người Việt tại Thung Lũng Hoa Vàng lại háo hức đón chờ chương trình văn nghệ truyền thống “Mùa Sao Sáng”.
Năm nay, chương trình càng thêm ý nghĩa khi hòa vào dấu mốc 50 năm Viễn Xứ, gợi lại bao kỷ niệm, yêu thương và vòng tay gắn kết của người Việt nơi quê hương thứ hai.
Sau ba mùa thành công vang dội, bước sang năm thứ tư, “Mùa Sao Sáng – 50 Năm Viễn Xứ” được chuẩn bị công phu trong suốt nửa năm, quy tụ lực lượng văn nghệ đông đảo và chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay.
-Điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay
-Các Ca Đoàn của nhiều giáo xứ
Lần đầu tiên cùng cộng tác, mang đến những bản Thánh ca mùa Giáng Sinh tuyệt đẹp, thăng trầm và đầy cảm xúc.
-Đoàn Đàn Tranh GS Ngọc Dung
Những giai điệu dân tộc dịu dàng, đưa lòng người về miền ký ức Việt Nam yêu dấu.
-Các ca sĩ Sài Gòn Nhớ
Những tiếng hát thân quen, gợi nhớ một Saigon xưa cũ nhưng luôn sống mãi trong tim người Việt xa xứ.
-Nhóm Thời Trang Quốc Tế – Nhóm Tuổi Trẻ Hải Ngoại
Rộn ràng – trẻ trung – sáng tạo, mang lại không khí vui tươi của mùa lễ hội lớn nhất trong năm.
Không khí lễ hội tưng bừng – ấm áp – chan hòa
•Vào cửa hoàn toàn miễn phí
•Có phục vụ thức ăn nhẹ & nước giải khát
•Parking miễn phí
•Nhiều trò chơi vui nhộn có thưởng – tạo không gian sinh hoạt cộng đồng đầy tiếng cười cho gia đình, trẻ em và bạn bè.
Hãy đến để cùng thưởng thức những bản nhạc đầy kỷ niệm, những khoảnh khắc thiêng liêng, và để cùng nhau sưởi ấm những trái tim Việt trong mùa Giáng Sinh yêu thương.

Thời gian & địa điểm
Chủ Nhật, ngày 14 Tháng 12, 2025
Từ 3:00 PM – 7:00 PM
70 W. Hedding St., San Jose, CA 95110
Trân trọng kính mời
Lê Văn Hải – Văn Thơ Lạc Việt

Sinh Hoạt Của Liên Hội CQN/VNCH/BẮC CALI


Buổi Họp Báo, Phản Đối Phim “Mưa Đỏ!”


Sinh Hoạt Ngày Quốc Tế Nhân Quyền



Nóng! Xả đập bừa bãi và Bão lũ bất thường, nhà cầm quyền vừa đưa ra con số: 409 người chết! và mất tích chưa tính, con số thiệt mạng còn tăng cao hơn nhiều!– mức thiệt hại nhân mạng cao nhất trong lịch sử hiện đại! tiếng cầu cứu khắp nơi “chúng tôi cần quan tài!”


-Từ đầu năm 2025 đến nay, Việt Nam trải qua một chuỗi thiên tai dồn dập và bất thường trên phạm vi rộng, gây ra mức thiệt hại nhân mạng nặng nề nhất trong lịch sử hiện đại: 409 người chết và mất tích. Con số này được đánh giá là cao nhất trong hàng thập niên qua, vượt xa nhiều năm từng được ghi nhận trước đây.
Thông tin được nêu tại diễn đàn “Ứng dụng khoa học, công nghệ trong dự báo và cảnh báo sớm thiên tai” chiều 25/11, do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trình bày.

Không chỉ nhân mạng, thiệt hại vật chất cũng ở mức đặc biệt nghiêm trọng:


•Hơn 337.000 căn nhà bị sập, đổ, trôi, hư hỏng hoặc tốc mái.
•553.500 ha lúa và hoa màu, cùng 376.800 ha cây trồng khác bị ngập úng.
•Tổng thiệt hại kinh tế ước tính vượt 85.000 tỷ đồng – một trong những mức tổn thất lớn nhất trong nhiều năm qua.
Các chuyên gia cảnh báo: diễn biến thiên tai trong năm 2025 mang tính cực đoan, xuất hiện dồn dập, khó dự báo, phản ánh rõ tác động của biến đổi khí hậu lên đời sống và sản xuất.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Hạn Hán Nghiêm Trọng Nhất ở Iran Trong 60 Năm


(Hình AP - Nabil al-Jurani: Đất nông trại khô cằn ở khu vực Siba thuộc Basra, cách thủ đô Baghdad của Iraq, 340 dặm (550 cây số) về phía Đông-Nam. Ảnh chụp ngày 28/7/2018.)
-Iran đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 60 năm qua. Từ hơn 6 tháng nay, hai phần ba lãnh thổ Iran không có mưa, gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.
Tình hình ở thủ đô Teheran của Iran đặc biệt đáng báo động, theo tường trình của thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI):
Teheran và vùng phụ cận, với dân số khoảng 14 triệu người, đã không có mưa kể từ mùa Xuân năm 2024. Tình hình nghiêm trọng đến mức cách đây 3 tuần, Tổng thống Iran đã tuyên bố rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, thì sẽ phải sơ tán thủ đô và tuyên bố này đã gây sốc cho rất nhiều người. Năm con đập cung cấp nước sạch cho Teheran hầu như đã cạn kiệt, làm dấy lên lo ngại về việc tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn trong những tuần tới, theo nhận định của Amir, cư dân ở phía Nam thủ đô.
Amir nói: " Áp lực của giòng nước trong hệ thống cấp nước rất yếu. Tình trạng thiếu nước có thể trông thấy ở khắp mọi nơi. Ai cũng đang đối mặt với cùng một vấn đề. Chúng tôi thực sự lo ngại sẽ có những đợt cắt nước nghiêm trọng hơn. Nếu không có nước, toàn bộ cuộc sống của chúng tôi sẽ bị tê liệt và chúng tôi thực sự rất lo lắng".
Ở một số khu vực của thủ đô, nước bị cắt trong nhiều giờ vào ban đêm, như khẳng định của Fatemeh, một phụ nữ Iran khoảng 40 tuổi. Fatemeh nói: "Đã khoảng 10 ngày nay, nước bị cắt vào ban đêm và chỉ có lại vào khoảng 7 giờ sáng. Các con đập hầu như đã cạn, không có mưa, tình hình vô cùng đáng lo ngại".
Vào lúc mùa Thu sắp kết thúc, cả nước vẫn không có mưa. Điều này báo hiệu tình hình có thể xấu đi trong mùa Đông và thậm chí trong năm tới bởi các hồ chứa trong cả nước đã cạn đến hai phần ba.

Steve Witkoff, Đặc Phái Viên "Thân Nga” của Tổng Thống Mỹ?


(Ảnh AP / Vyacheslav Prokofyev, tư liệu: Tổng thống Nga Vladimir Putin, (giữa) bắt tay Đặc phái viên Kirill Dmitriev sau khi đón Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Steve Witkoff, (trái) trước cuộc hội đàm tại St. Petersburg, Nga, ngày 11/4/2025.)
-Các báo Pháp số ra hôm 27/11/2025, đồng loạt chạy tựa về Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi hãng tin Bloomberg công khai nội dung 2 cuộc điện thoại, trong đó có một cuộc là của ông Witkoff với Cố vấn ngoại giao của nguyên thủ Nga Yuri Uchakov. Sự ngây thơ, thiếu chuyên nghiệp cùng thái độ được cho là "thân Nga” của cựu nhà buôn bất động sản New York đã khiến ông bị chỉ trích trên khắp các báo cũng như trong Quốc hội Hoa Kỳ.
Nội dung bản ghi cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Witkoff và Uchakov được Bloomberg công bố đã giúp hé lộ đến công chúng nguồn gốc "kế hoạch hòa bình” của Mỹ dành cho Ukraine, được đưa ra hôm 19/11. Trong phiên bản đầu tiên của kế hoạch này, gần như từng giòng đều phục vụ lợi ích của Mạc Tư Khoa. Và điều đó không có gì lạ khi mà văn bản này không chỉ được soạn thảo cùng với Nga – mà phần lớn còn do chính Nga viết ra.

Trong đoạn trao đổi được Bloomberg công bố, ông Steve Witkoff không hề giống một nhà đàm phán trung lập hay một nhà ngoại giao lão luyện. Ông xuất hiện giống như một nhà tư vấn của Ðiện Cẩm Linh, chỉ cho Mạc Tư Khoa cách để ca ngợi ông chủ Tòa Bạch Ốc để rồi từ đó dễ dàng thuyết phục ông hơn. Cuộc gọi này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ vừa trở về từ Trung Đông sau khi thúc đẩy Do Thái và Hamas đạt lệnh ngừng bắn sau 2 năm chiến tranh tại Gaza. Steve Witkoff gợi ý với Uchakov rằng Tổng thống Nga nên tâng bốc người đồng cấp Hoa Kỳ, bắt đầu bằng cách chúc mừng ông về Gaza trước khi đề cập đến Ukraine. Tờ Le Monde dẫn lại lời ông Witkoff: "Tôi sẽ gọi điện [cho ông Trump] và tôi sẽ nói rằng các ông chúc mừng Tổng thống vì thành tựu này, rằng các ông đã ủng hộ ông ấy, ủng hộ ông ấy, rằng các ông tôn trọng việc ông ấy là một người yêu chuộng hòa bình, và rằng các ông thật sự rất vui khi thấy điều đó thành hiện thực. Phải, tôi sẽ nói như thế và rồi cuộc trao đổi sau đó sẽ rất tốt đẹp".

Trong một cuộc trao đổi qua điện thoại khác, cũng được Bloomberg tiết lộ – lần này giữa Uchakov và Kirill Dmitriev, Giám đốc Quỹ Đầu tư Quốc gia Nga, ngày 29/10. Trong cuộc gọi, Uchakov đã nói:“Chúng ta cần mức tối đa, anh không nghĩ vậy sao?” Đáp lại, Kirill Dmitriev đề xuất một phương án tinh vi hơn: khiến người Mỹ tin rằng họ vẫn đang kiểm soát tiến trình. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ chỉ soạn tài liệu này dựa trên các lập trường của chúng ta, và tôi sẽ chuyển nó đi một cách không chính thức, nói rõ rằng mọi thứ đều không chính thức. Để họ làm như thể đó là của họ. Tôi không nghĩ họ sẽ lấy nguyên văn của chúng ta, nhưng ít nhất nó sẽ giống với những gì chúng ta đã đề xuất nhất có thể”. Cố vấn Ngoại giao tỏ ra không bị thuyết phục, ông hoài nghi về chính quyền Hoa Kỳ. "Họ có thể xuyên tạc nó sau này. Có rủi ro đó". Kirill Dmitriev, rất cung kính, cố trấn an: "Chúng ta sẽ làm mọi thứ thật cẩn thận".
Những tiết lộ của Bloomberg đã gây ra một cú sốc chính trị tại Hoa Kỳ, làm lộ ra một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng và sự dễ dãi đến mức đáng báo động của Steve Witkoff đối với Nga. Tờ Libération dẫn lời Dân biểu đảng Dân chủ Ted Lieu, tố cáo ông là "một kẻ phản bội thực sự”. Trong khi Dân biểu Cộng Hòa Don Bacon viết trên mạng X: "Đối với những ai phản đối cuộc xâm lược của Nga và mong muốn Ukraine chiến thắng với tư cách một quốc gia có chủ quyền và dân chủ, rõ ràng Witkoff hoàn toàn ủng hộ phía Nga (...) Không thể để ông ta tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán này. Một đặc vụ được Nga trả tiền có khi còn chẳng làm được như ông ta. Ông ta cần phải bị sa thải". Báo Les Echos thì bổ sung lời chỉ trích của Nghị sĩ Cộng hòa Brian Fitzpatrick, yêu cầu chấm dứt "những màn kịch lố bịch và những cuộc họp bí mật” này. "Hãy để Ngoại trưởng Marco Rubio thực hiện nhiệm vụ của mình một cách công bằng và khách quan”.

Dù ông Witkoff đồng loạt bị các Dân biểu chỉ trích như vậy, nhưng tờ Libération nhận định ông sẽ không bị thay thế vì Donald Trump là người luôn coi trọng lòng trung thành cá nhân và hoàn toàn không có ý định bỏ rơi người thân tín của mình. Witkoff được xem như hiện thân hoàn hảo của những đặc điểm chủ đạo trong kỷ nguyên Trump II: Sùng bái lãnh đạo, trung thành tuyệt đối và coi thường mọi quy tắc. Là người New York, tỉ phú bất động sản và một tay golf nhiệt thành giống như Tổng thống, Steve Witkoff quen biết Trump từ những năm 1980. Cháu trai đầu tiên của ông còn được đặt theo tên của Tổng thống. Và ông chưa bao giờ bỏ rơi Trump, ngay cả sau vụ tấn công Điện Capitol năm 2021, khi nhiều người cho rằng Trump sẽ bị khai trừ – thậm chí bỏ tù. "Thưa Ngài Tổng thống, làm việc cho chính quyền này, cho Ngài, là vinh dự lớn nhất trong đời tôi", ông ca ngợi vào cuối tháng 8, trong một cuộc họp Nội các mang sắc thái như một buổi lễ sùng bái kiểu Bắc Hàn.

Rò Rỉ Đối Thoại Nga-Mỹ: Tổng Thống Nga Bảo Vệ Steve Witkoff

-Vào lúc truyền thông phương Tây chỉ trích mạnh mẽ Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff là "thân Nga" sau vụ rò rỉ các cuộc trao đổi giữa ông với Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Nga, Youri Ouchakov, hôm 27/11/2025, Tổng thống Nga lần đầu tiên lên tiếng về vụ việc này, tỏ ý bảo vệ Đặc sứ Mỹ.
Thông tín viên Anissa El Jabri của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật từ Mạc Tư Khoa:
"Ai đã có thể nghe được các cuộc trao đổi về các dự án hòa bình tại Ukraine? Và ai đã cho phát tán chúng? Những nghi vấn này, cuối cùng, đã được Tổng thống Nga quyết định gác sang một bên để tập trung vào trường hợp ông Witkoff và bảo vệ ông ấy.
Ông nói: "Chẳng có lý do gì để chê trách ông Witkoff vì đã quá lịch sự với các đồng cấp Nga. Sẽ thật đáng ngạc nhiên nếu trong các cuộc trao đổi với Ouchakov, ông ấy chửi rủa chúng tôi với những lời lẽ tục tĩu. Ông ấy đã nỗ lực thiết lập các mối quan hệ với chúng tôi để cải thiện vị thế nhà đàm phán của mình. Ông Witkoff là một người thông minh".

Lẽ ra tướng Kellog sẽ phải là Đặc sứ về Nga và Ukraine, nhưng Mạc Tư Khoa, vốn không coi trọng ông, nên không chấp nhận ông. Một lần nữa, ông Putin ủng hộ Witkoff bằng cách xác nhận rằng đối với ông, Witkoff đại diện thực sự cho lập trường của Mỹ.
Nguyên thủ Nga nói tiếp: "Tôi xin nhắc lại, ông Witkoff bảo vệ quan điểm của Mỹ và lợi ích của Mỹ theo cách ông nhìn nhận cũng như là theo cách nhìn nhận của những người đã ủy nhiệm ông đến đàm phán với Nga, chứ không chỉ riêng Tổng thống Trump. Tôi nghĩ rằng đó là những người trong quân đội, bên ngành ngoại giao, các cơ quan hành chính Mỹ theo nghĩa rộng".
Steve Witkoff, cùng với một phái đoàn, sẽ đến Mạc Tư Khoa trong tuần tới. Đây sẽ là chuyến đi Nga thứ sáu của ông tính từ đầu năm".

Tổng Thống Putin Tuyên Bố Chỉ Ngừng Chiến Khi Ukraine Rút Ra Khỏi Các Vùng Mà Nga Muốn Sáp Nhập


(Hình REUTERS / Alexander Kazakov: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại Bishkek, Kyrgyzstan, ngày 27/11/2025.)
-Hôm 27/11/2025, Tổng thống Vladimir Putin tái khẳng định lập trường của Mạc Tư Khoa để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Trong buổi họp báo tại Bickek, nhân chuyến thăm Kirghizstan, nguyên thủ Nga tuyên bố chỉ ngưng giao chiến khi nào Ukraine chấp nhận rút quân khỏi những vùng mà Nga chiếm đóng và muốn sáp nhập.
Tuy nhiên, Tổng thống Putin không nêu rõ những khu vực đó chỉ bao gồm các vùng Donetsk và Luhansk ở Đông Ukraine, được cho là những mục tiêu ưu tiên của Nga, hay còn có cả các vùng Kherson và Zaporijjia ở phía Nam Ukraine.
Phát biểu này của Tổng thống Nga đưa ra vào lúc Hoa Kỳ trong tuần rồi đưa ra bản kế hoạch gồm 28 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh, bị tố cáo là "rất có lợi" cho Nga. Văn bản này đã được điều chỉnh cuối tuần qua sau một loạt các cuộc tham vấn giữa hai phái đoàn đàm phán Mỹ-Ukraine và sẽ được Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff trình bày với phía Nga trong tuần tới trong chuyến đi Mạc Tư Khoa.

Ngoài ra, Tổng thống Putin nhắc lại rằng bản kế hoạch của Mỹ có thể "được dùng làm cơ sở cho các thỏa thuận tương lai" giữa Mạc Tư Khoa và Kiev. Theo ông, một trong số "các điểm chủ chốt" cho các cuộc đàm phán với Hoa Thịnh Ðốn là việc quốc tế, chứ không phải chỉ có Ukraine, công nhận Donbass, bao gồm cả Donetsk và Luhansk, và bán đảo Crimée là của Nga.
Ngay lập tức phía Kiev đã có phản ứng. Hôm 27/11, trả lời phỏng vấn báo Mỹ The Atlantic, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, Andrii Yermak, đã bác bỏ mọi khả năng rút quân, đồng thời khẳng định "chừng nào Zelensky vẫn còn là Tổng thống, chớ có ai hy vọng rằng chúng tôi sẽ từ bỏ các vùng lãnh thổ của mình". Ông tuyên bố vấn đề thực tế duy nhất là một lệnh ngừng bắn tại các chiến tuyến.

Chiến Tranh Ukraine: Tổng Thống Nga Vladimir Putin Thực Sự Muốn Gì?


(Hình AP - Gavriil Grigorov: Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Ðiện Cẩm Linh, Mạc Tư Khoa, ngày 21/11/2025.)
-Phát hành từ chiều 27/11/2025, báo Le Monde quan tâm đến chiến tranh Ukraine: "Kế hoạch hòa bình: Trò chơi hai mặt của chính quyền Mạc Tư Khoa" và "Ukraine: Điều Putin muốn".
Tham Vọng Thực Sự của Putin
Câu hỏi báo Le Monde đặt ra là "Putin muốn gì"? Tổng thống Nga có phẩm chất: Muốn gì, nói nấy. Mạc Tư Khoa đòi quyền kiểm soát cả về chính trị và quân sự đối với Ukraine, láng giềng ở phía Nam. Về cơ bản, điều này có nghĩa là Kiev chỉ là một chư hầu, dù là Kiev tự nguyện hay do bị Nga dùng vũ lực áp đặt. Kế hoạch 28 điểm do Mỹ đề xuất, mà thực chất là dưới sự "nhào nặn" của Nga, đã phản ánh rõ các tham vọng của Putin: hạn chế khả năng phòng thủ của Ukraine, Kiev phải tổ chức một cuộc bầu cử mới, Ukraine phải chấp nhận mất một phần lãnh thổ, cho dù vùng đó có bị quân đội Nga chiếm đóng hay không. Đưa ra tất cả những yêu sách đó, nhưng đổi lại Mạc Tư Khoa không hề có sự nhượng bộ nào, thậm chí không có lệnh ngừng bắn trước khi bắt đầu đối thoại.

Nhưng theo nhà báo Alain Frachon của báo Le Monde, để hiểu hơn về tham vọng của Putin, nên quay trở lại thời điểm bắt đầu chiến tranh. Khi khai triển 10 sư đoàn thiết giáp tấn công Ukraine cuối tháng 2/2022, mục tiêu chính của Tổng thống Nga không phải là nhắm vào Donbass, vùng biên giới miền đông Ukraine, mà là thủ đô Kiev. Putin muốn chiếm Kiev và thay đổi chế độ Ukraine, biến chính quyền Ukraine thành một chính phủ lệ thuộc vào Mạc Tư Khoa. Putin không chấp nhận nền độc lập của Ukraine. Đây chính là cốt lõi của vấn đề, từ rất lâu trước khi cái gọi là "vấn đề Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO)" hay "vấn đề biên giới" xuất hiện.
Theo quan điểm của Mạc Tư Khoa, vấn đề Ukraine chủ yếu mang tính chính trị và ý thức hệ. Putin tin vào sứ mệnh lịch sử của mình: Xây dựng lại đế chế Nga, hoặc ít nhất là tái tạo một phạm vi ảnh hưởng xung quanh Nga, "vùng ngoại quốc gần" thời Liên Xô, nơi các nước chư hầu không hoàn toàn có chủ quyền. Việc Nga đánh chiếm lãnh thổ của các nước là 1 bước, và chỉ là 1 bước trên con đường Mạc Tư Khoa "chư hầu hóa" các láng giềng.

Chống Tham Nhũng: Khám Xét Nhà Riêng Chánh Văn Phòng Tổng Thống Ukraine



(Hình AP: Các Nghị sĩ đối lập giơ biển hiệu phản đối tham nhũng trong chính phủ của Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky. Ảnh chụp tại Quốc hội Ukraine, ngày 18/11/2025.)
-Hôm 28/11/2025, Cơ quan chống Tham nhũng Ukraine thông báo tiến hành các cuộc khám xét tại nhà riêng ông Andrii Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Zelensky.
Ông Andrii Yermak bị nghi ngờ có can dự trong vụ tai tiếng tham nhũng tại tập đoàn năng lượng nguyên tử Energoatom, đang làm rúng động đất nước. Thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Kiev cho biết cụ thể:
"Cho đến lúc này, cánh tay phải đầy quyền lực của Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn được cho là bất khả xâm phạm, không ai dám đụng tới. Nhưng kể từ khi tai tiếng tham nhũng trong vụ nghe lén có tên là "Midas" nổ ra, vị trí của ông bên cạnh Tổng thống hơn bao giờ hết bị đe dọa.

Nòng cốt của hệ thống tham nhũng bị tiết lộ cách nay vài tuần, có nhiều nhân vật thân cận với Tổng thống, chẳng hạn như Tymur Mindich, đối tác làm ăn trước đây, đã kịp rời đất nước vài giờ trước khi diễn ra vụ khám xét tại nhà; cựu Bộ trưởng Năng lượng, sau này là Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko và mới đây đã bị cách chức, và cựu Phó Thủ tướng Oleksy Chernisov, đã bị bắt nhưng được trả tự do có điều kiện.
Lãnh đạo Cơ quan chống Tham nhũng trước đó tuyên bố rằng sẽ có thêm nhiều tên tuổi khác được nêu ra trong vụ án này, tiết lộ một mạng lưới rửa tiền và biển thủ rộng lớn đến hơn 100 triệu Mỹ kim tại Energoatom, tập đoàn điện nguyên tử Quốc gia.
Về phần Andrii Yermak, dường như ông xuất hiện trong các đoạn ghi âm, bằng chứng buộc tội, dưới biệt danh "Alibaba", và có lẽ đã tìm cách cản trở công việc của các nhà điều tra. Cho đến hiện nay vẫn được ông Zelenksy bảo vệ, và thậm chí được bổ nhiệm làm Trưởng đoàn Đàm phán Hòa bình, Andrii Yermak giờ nhận thấy tương lai chính trị của ông bị đe dọa nghiêm trọng trong vụ bê bối này, vốn dĩ cũng làm suy yếu nghiêm trọng Tổng thống Ukraine".

Thủ Tướng Bỉ Phản Đối Dùng Tài Sản của Nga Để Tài Trợ Ukraine

-Trong một bức thư gửi Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen mà thông tấn xã AFP tham khảo được vào hôm 28/11/2025, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã gọi kế hoạch của Liên Hiệp Âu Châu (EU) sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho Ukraine là quyết định "hoàn toàn sai lầm".
Thủ tướng De Wever phản đối mạnh mẽ dự án này và kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu không nên phiêu lưu vào "lĩnh vực pháp lý và tài chính chưa có tiền lệ", trong bối cảnh một số quốc gia thành viên muốn sử dụng các tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga để cấp cho Kiev khoản vay 140 tỉ Euro nhằm lấp đầy thâm hụt ngân sách sắp tới. Vương quốc Bỉ đóng vai trò quan trọng đối với quá trình này vì là nơi đặt tổ chức Euroclear, cơ quan lưu giữ phần lớn các tài sản nói trên.
Ông De Wever cảnh báo rằng kế hoạch này có thể khiến Bỉ đối mặt với các biện pháp trả đũa về pháp lý và tài chính nghiêm trọng từ Nga và yêu cầu các quốc gia EU khác đưa ra các bảo đảm chắc chắn để chia sẻ rủi ro.
Ông nhấn mạnh chỉ chấp thuận kế hoạch này tại Hội nghị thượng đỉnh EU ngày 18/12 nếu các bảo đảm ràng buộc được các quốc gia thành viên chấp thuận và ký kết.

Doanh Nghiệp Âu Châu Cần Đàm Phán Với Chính Quyền Trump Thế Nào?

-Về quan hệ giới doanh nghiệp của Âu Châu và chính quyền Donald Trump, báo kinh tế Les Echos giới thiệu bài phỏng vấn Cyrus Vance, cựu Chưởng lý New York, nay là phụ trách mảng giám sát mạng của công ty luật đa quốc gia Baker McKenzie.
Cựu Chưởng lý New York, ông Cyrus Vance lưu ý là Âu Châu cần phải cảnh giác vì Trump và chính quyền của ông đã sẵn sàng tách khỏi Âu Châu trong nhiều vấn đề, từ trí tuệ nhân tạo đến thuế quan.
Chính quyền Donald Trump đang áp đặt các ưu tiên chiến lược của họ. Và chính sách ông Trump theo đuổi là ủng hộ giới doanh nghiệp. Donald Trump coi trọng sức mạnh và kết quả. Trước khi đàm phán với ông Trump, điều cần thiết là phải hiểu rõ mục tiêu của ông ấy và mục tiêu của chính quyền Donald Trump. Ông ấy sẽ cứng rắn nếu những người muốn đầu tư vào Hoa Kỳ vẫn duy trì, theo một hình thức nào đó, quan hệ thương mại với Trung Quốc và có thể gây nguy hiểm cho lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ. Thế nên tốt nhất là công ty đó phải liên kết với lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ.
Nói cách khác, các công ty Âu Châu phải hiểu và tính đến những mối quan tâm của chính quyền Hoa Kỳ. Họ cần suy nghĩ không chỉ từ góc nhìn của Âu Châu mà cả từ góc nhìn của Hoa Kỳ. Và những công ty biết cách phối hợp hai cách tư duy này sẽ thành công ở Hoa Kỳ.

Giáo Hoàng Leo XIV Thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon, Chuyến Tông Du Quốc Tế Đầu Tiên


(Hình AP - Alessandra Tarantino: Giáo hoàng Léon XIV tại Vatican, ngày 22/11/2025.)
-Giáo hoàng Leo XIV dành chuyến tông du đầu tiên ngoài nước Ý Ðại Lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon.
Thông điệp chính của chuyến tông du, mở đầu hôm 27/11/2025 và diễn ra trong 4 ngày, là đoàn kết tôn giáo và hòa bình. Thông tin viên Duy An của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Liege:
"Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ngài sẽ đến Iznik, tức thành phố cổ Nicée, để kỷ niệm dịp tròn 1.700 năm Công đồng chung đầu tiên của Giáo hội Thiên Chúa giáo. Vào năm 325, dưới ảnh hưởng của Hoàng đế La Mã Constantin đệ nhất, các Giám mục đã họp lại để bàn thảo và quyết định về đạo lý nền tảng Ki-tô giáo, được tóm tắt trong bản Kinh Tin kính, vẫn được đọc vào mỗi ngày Chủ Nhật.

Nhân dịp này, tại thánh đường Thánh Neophytos, ở Iznik, Giáo hoàng Leo XIV và Thượng phụ giáo hội Chính thống giáo Constantinople Batôlômêô đệ nhất sẽ có buổi cầu nguyện và thắp nến, một biểu tượng cho sự hiệp nhất giữa các giáo hội Ki-tô. Ngay trước chuyến đi, hôm 23/11 vừa qua, Giáo hoàng Leo đã công bố Tông thư "In Unitate Fidei" (Trong sự Hiệp nhất Đức tin). Văn kiện này không chỉ nhìn lại lịch sử mà còn là lời mời gọi khẩn thiết gửi đến tất cả các Kitô hữu, thúc đẩy họ "cùng nhau tiến bước để đạt được sự hiệp nhất và hòa giải”, nhằm trở thành "dấu chỉ hòa bình” trong thế giới đang bị chia cắt.
Không chỉ gặp gỡ các tín hữu và giới chức tôn giáo, Giáo hoàng Leo XIV còn có các cuộc gặp với những nhà lãnh đạo của hai quốc gia này và những nhân vật thuộc giới dân sự. Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ từng tổ chức trong năm nay các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình, nhưng đã thất bại. Vatican cũng tuyên bố sẵn sàng cung cấp cơ sở cho các đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Lebanon đang bị chiến tranh tàn phá. Chuyến viếng thăm của Đức Leo XIV khẳng định sự quan tâm của Vatican đối với quốc gia đang tìm cách chấm dứt cuộc chiến dai dẳng giữa Do Thái và lực lượng Hezbollah. Theo Tổng Giám mục của Beirut, Paul Abdel Sater, chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ mang lại hy vọng mới cho người dân, vốn đã chịu nhiều đau khổ và sẽ đưa Lebanon trở lại tâm điểm chú ý của quốc tế".

Pháp: Tình Tương Thân Tương Ái Với Di Dân Trước Nhiều Thách Thức

-Bên cạnh bài viết nói chuyến tông du của Giáo hoàng Leo XIV đến Thổ Nhĩ Kỳ, lễ Tạ Ơn tại Mỹ, mùa Vọng (Avent) và tinh thần Giáng Sinh, cũng như vụ cháy chung cư kinh hoàng ở Hồng Kông, chế độ quân dịch trên cơ sở tự nguyện tại Pháp và nhiều nước Âu Châu, hay niềm hạnh phúc và nỗi mệt mỏi của các bậc phụ huynh trong việc nuôi dậy con cái, hôm 28/11/2025, báo Công giáo La Croix của Pháp đặc biệt chú ý đến "l'hébergement citoyen", hình thức người dân Pháp đón nhận di dân đến nhà mình ở tạm.
Làn sóng đoàn kết với người nhập cư được thổi bùng lên cách nay 10 năm, với hàng ngàn người mở cửa nhà tiếp đón người di cư. Ngày nay, bất chấp xu hướng thù địch ngày càng gia tăng và căng thẳng gia tăng xung quanh vấn đề nhập cư, hình thức tạo chỗ ăn ở tạm thời này cho di dân vẫn được duy trì, nhưng cũng có những điều chỉnh để thích nghi với tình hình. Mặc dù không có số liệu thống kê chính, nhưng theo báo La Croix, hàng ngàn người đã mở cửa nhà mình đón người nhập cư đến ở tạm.

Chiến tranh Ukraine nổ ra là một cột mốc quan trọng thúc đẩy người dân Pháp đón tiếp di dân. Người Ukraine không chỉ được hưởng lợi từ sự bảo trợ tạm thời của Liên Hiệp Âu Châu, cho phép họ hưởng chế độ phúc lợi xã hội mà những di dân đến từ các nước khác không được hưởng, mà chính phủ Pháp còn tài trợ cho các hiệp hội hỗ trợ di dân, và tài trợ 5 Euro mỗi ngày cho người tiếp nhận người nhập cư tại nhà.
Tuy nhiên, hình thức đón nhận di dân như vậy cũng đang gặp nhiều khó khăn vì một số lý do: Một số người đã nghỉ hưu, bắt đầu đến tuổi thấy mệt mỏi về thể chất, giá nhiên liệu tăng khiến nhiều gia đình bớt dư dả về tài chính, việc tìm nhà ở và việc làm ngày càng khó khăn khiến thời gian đón nhận người nhập cư kéo dài hơn. Và đặc biệt hơn là bối cảnh hiện nay tại Pháp đang có thái độ thù địch với di dân, nên việc thể hiện tình đoàn kết với người nhập cư cũng gặp nhiều trở ngại hơn.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP



(AFP/RFI) – Gaza: Lực lượng Hamas đòi các nước trung gian gây sức ép với Tel Aviv để giải vây cho các chiến binh đang mắc kẹt trong các đường hầm. Yêu cầu của Hamas được đưa ra hôm 26/11/2025, sau khi quân đội Do Thái cho biết hồi tuần trước đã bắt giữ 8 và tiêu diệt hơn 20 thành viên Hamas đang tìm cách trốn thoát khỏi các đường hầm trong khu vực. Đây là lần đầu tiên lực lượng Hamas Palestine công khai thừa nhận là một số chiến binh đang mắc kẹt trong các đường hầm, trong khi truyền thông Do Thái từ nhiều tuần nay đã công bố con số này là 100-200 chiến binh.
(AFP/RFI) – Đài Loan sẽ áp dụng thuế quan bổ sung đối với bia và một số loại thép của Trung Quốc. Thông báo được đưa ra hôm 27/11/2025, sau cuộc điều tra của Đài Bắc về chống bán phá giá nhắm vào 2 lĩnh vực này của Trung Quốc được khởi động từ tháng 3. Thuế suất đối với bia sản xuất tại Trung Quốc sẽ tăng từ 19,13% lên thành 51,94%, thuế bổ sung nhắm vào thép dao động trong khoảng 16,10% - 20,15%, được khai triển trong vòng 5 năm, có hiệu lực hồi tố từ ngày 3/7/2025.

(AFP/RFI) – Donald Trump: Nam Phi sẽ không được mời đến thượng đỉnh G20 năm 2026 tại Miami, tiểu bang Florida của Mỹ. Thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra hôm 26/11/2025 trên mạng Truth Social của ông. Lý do: Vào lễ bế mạc thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, trên cương vị nước chủ nhà, Nam Phi đã từ chối tổ chức lễ chuyển giao Quyền Chủ tịch cho một đại diện cấp cao của Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ. Đáp lại, Pretoria lưu ý rằng Nam Phi là thành viên hợp pháp của G20 nên không thể bị đơn phương loại khỏi các cuộc họp của nhóm, rằng quyết định cần do tập thể đưa ra.
(AFP/RFI) – Tổng thống Pháp Macron công du cấp Chính phủ đến Trung Quốc từ 3/12 đến 5/12/2025. Hôm 26/11/2025, Phủ Tổng thống Pháp cho biết sau Bắc Kinh, ông Macron sẽ đến Thành Đô và Tứ Xuyên. Điện Élysée cho biết thêm là Tổng thống Pháp công du với một chương trình nghị sự mang tính hợp tác và cân bằng về các vấn đề kinh tế và thương mại, mà Paris xem là tâm điểm trong nhiệm kỳ Chủ tịch G7 năm 2026 của Pháp.

(Reuters/RFI) – Lỗ Ma Ni sẽ mua nhiều hệ thống phòng không vác vai Mistral của Pháp. Hôm 27/11/2025, Bộ Quốc phòng Lỗ Ma Ni cho biết đã ký kết hợp đồng với Bộ Quân lực Pháp mua tổng cộng 231 hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) Mistral, với tổng trị giá hơn 626 triệu Euro. Hợp đồng nói trên nằm trong khuôn khổ thỏa thuận mua vũ khí chung của nhiều quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu. Lỗ Ma Ni, quốc gia thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) có chung đường biên giới hơn 650 cây số với Ukraine, trong thời gian gần đây liên tục phải đối phó với drone Nga xâm phạm không phận.
(AFP/RFI) – Ba Lan mua 3 tàu ngầm của Thụy Điển. Hôm 26/11/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan thông báo quyết định chọn Thụy Điển làm nhà cung cấp tàu ngầm. Tập đoàn Saab của Thụy Điển chiến thắng các công ty Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý Ðại Lợi và Nam Hàn trong cuộc đấu thầu. Chiếc tàu ngầm đầu tiên lớp A26 Blekinge có thể được bàn giao vào năm 2030. Chương trình mua sắm tàu ngầm, mang tên Orka (Orca), là một trong những dự án quan trọng và khẩn cấp nhất đối với Hải quân Ba Lan, hiện chỉ sở hữu một tàu ngầm cũ, được đóng từ năm 1985 tại Liên Xô.
(AFP/RFI) – Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tham gia "lực lượng bảo đảm an ninh" tại Ukraine. Thông tấn xã AFP cho hay hôm 27/11/2025, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẵn sàng tham gia "lực lượng bảo đảm an ninh" khai triển tại Ukraine. Theo phía Ankara, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang quốc tế, do Pháp và Anh chủ trì, và đảm nhiệm "vai trò trụ cột trên biển". Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh điểm mấu chốt đầu tiên là Nga và Ukraine phải đạt được "một thỏa thuận ngừng bắn", và tiếp theo đó là một khuôn khổ được xác lập rõ ràng cho các hoạt động của "lực lượng bảo đảm an ninh".



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét