Tổng thống Trump ký sắc lệnh bảo vệ Qatar Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh bảo vệ đồng minh Qatar trước mọi cuộc tấn công, tăng cường cam kết an ninh của Mỹ sau vụ Israel tập kích Doha. “Mỹ sẽ coi những cuộc tấn công vũ trang vào lãnh thổ, chủ quyền hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng của Qatar là mối đe dọa với hòa bình, an ninh của chính nước Mỹ”, trích nội dung sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump phê duyệt và Nhà Trắng công bố ngày 1/10. Sắc lệnh chỉ ra trong trường hợp Qatar bị tấn công, Mỹ sẽ thực hiện “tất cả phương án hợp pháp và phù hợp về ngoại giao, kinh tế và thậm chí cả quân sự nếu cần thiết” để bảo vệ lợi ích của Washington và Doha.
<!>
Động thái tăng cường đảm bảo an ninh cho Qatar được Mỹ tiến hành sau khi Israel, đồng minh chủ chốt của nước này trong khu vực, ngày 9/9 không kích ban lãnh đạo nhóm vũ trang Hamas ở thủ đô Doha. Qatar là bên trung gian quan trọng trong cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas.
Được biết, ông Trump rất tức giận trước vụ tấn công và đã thúc đẩy Israel xin lỗi Qatar, chấp nhận kế hoạch hòa bình cho xung đột ở Dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/9 đã gọi điện cho người đồng cấp Qatar từ Nhà Trắng, bày tỏ “hối tiếc sâu sắc” cuộc tập kích và cam kết sẽ không lặp lại hành động này.
Qatar là đồng minh quan trọng của Mỹ ở vùng Vịnh và là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Washington ở khu vực. Sân bay Al-Udeid là sở chỉ huy tiền phương của Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông.
Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Doha đã tích cực vun đắp quan hệ với lãnh đạo Mỹ. Tổng thống Trump tới thăm Qatar hồi tháng 5 trong chuyến công du lớn đầu tiên ở nhiệm kỳ hai. Doha cũng tặng Washington một máy bay Boeing 747-8 sang trọng để ông Trump sử dụng làm Không lực Một trong khi chờ đợi chuyên cơ mới được sản xuất ra.
Đậu nành vào bàn nghị sự Mỹ – Trung: Ông Trump sẽ gặp ông Tập trong tháng tới
Vào thứ Tư, ngày 1/10, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo rằng ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vòng 4 tuần tới, với trọng tâm chính là vấn đề đậu nành – một mặt hàng nông sản chiến lược trong quan hệ thương mại giữa hai nước.
Phát biểu trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết: “Những người nông dân trồng đậu nành của đất nước chúng ta đang bị tổn hại vì Trung Quốc không mua chỉ vì lý do ‘đàm phán’.” Ông nhấn mạnh rằng cuộc gặp sắp tới với Tập Cận Bình sẽ tập trung vào việc khơi thông trở lại dòng chảy xuất khẩu đậu nành sang Trung Quốc.
“Đậu nành sẽ là chủ đề chính”, ông Trump tuyên bố. Ông tiếp tục với khẩu hiệu mang đậm màu sắc tranh cử: “Hãy làm cho đậu nành và các loại cây trồng khác trở nên vĩ đại trở lại!”
Tổng thống cũng khẳng định rằng chính quyền của ông đã thu được rất nhiều tiền từ thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại, và một phần nhỏ trong số đó sẽ được dùng để hỗ trợ nông dân Mỹ đang gặp khó khăn. “Tôi sẽ không bao giờ làm nông dân thất vọng!” ông cam kết. “Tôi yêu những người yêu nước của chúng ta, và mỗi người nông dân đều là người yêu nước!”
Dù không công bố địa điểm chính thức của cuộc gặp, nhưng trước đó vào ngày 19 tháng 9, sau một cuộc điện đàm với ông Tập về vấn đề TikTok, Trump cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung bên lề Hội nghị APEC. Hội nghị này dự kiến diễn ra từ ngày 31 tháng 10 đến 1 tháng 11 tại Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc.
Theo hãng tin Reuters, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã khiến Trung Quốc hạn chế nhập khẩu đậu nành từ Hoa Kỳ trong nhiều tháng qua. Thay vào đó, Bắc Kinh tìm đến nguồn cung từ Nam Mỹ, tạo áp lực lên giá đậu nành kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago. Việc thiếu đơn hàng từ Trung Quốc đã gây tổn thất hàng tỷ USD cho nông dân Mỹ.
Trước đó vào tháng 8, ông Trump từng đăng trên Truth Social rằng ông kỳ vọng Trung Quốc sẽ tăng gấp bốn lần lượng mua đậu nành của Mỹ trong tương lai gần, coi đây là một bước đi cần thiết để Bắc Kinh thu hẹp thặng dư thương mại khổng lồ với Washington – điều mà ông nhiều lần chỉ trích trong nhiệm kỳ của mình.
Cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo được kỳ vọng sẽ góp phần hạ nhiệt căng thẳng thương mại và mở đường cho nông sản Mỹ trở lại thị trường Trung Quốc.
Tỷ phú Musk muốn sống và chết trên sao Hỏa
Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, ông Elon Musk vừa tái khẳng định mong mống sống và chết trên hành tinh này, sau khi tuyên bố coi sao Hỏa là một phần của nước Mỹ.
Được biết, tỷ phú Elon Musk từ lâu đã nuôi tham vọng xây dựng một nền văn minh tự duy trì trên Sao Hỏa.
Ông cũng nhiều lần nói về việc thuộc địa hóa sao Hỏa như một phần trong sứ mệnh lớn hơn nhằm đảm bảo sự tồn tại của loài người trong trường hợp xảy ra một “sự kiện tận thế”, với việc SpaceX đang tích cực phát triển các dự án tàu vũ trụ để hiện thực hóa mục tiêu này.
Vào hôm 1/10, trong một bài viết trên nền tảng mạng xã hội X, tỷ phú Musk nhấn mạnh: “Tôi chỉ mang một hộ chiếu, bây giờ và mãi mãi: nước Mỹ. Tôi sẽ sống và chết tại đây. Hoặc trên sao Hỏa (một phần của nước Mỹ)”.
Đầu năm nay, doanh nhân này cho biết sứ mệnh Starship đầu tiên lên Sao Hỏa có thể được phóng sớm nhất vào cuối năm 2026.
Người sáng lập SpaceX cũng tiết lộ rằng một trong những chuyến bay Starship tiếp theo đến Sao Hỏa sẽ mang theo Optimus, robot hình người của Tesla.
Vị tỷ phú công nghệ này úp mở rằng sứ mệnh Starship có thể mở đường cho các chuyến đổ bộ của con người, mà theo ông có thể diễn ra sớm nhất vào năm 2029.
Ngoài hệ thống phóng Starship – dự kiến phục vụ các chuyến bay có người lái lên Mặt Trăng và Sao Hỏa – tỷ phú Musk còn điều hành nhiều sáng kiến liên quan đến không gian thông qua SpaceX, công ty chuyên phát triển và phóng tên lửa, tàu vũ trụ và hệ thống vệ tinh.
Các tên lửa tái sử dụng Falcon 9 và Falcon Heavy của SpaceX hiện đang phục vụ cả sứ mệnh thương mại lẫn chính phủ, bao gồm các hợp đồng với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).
Tàu Crew Dragon thường xuyên đưa phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Thông qua Starlink, SpaceX vận hành một mạng lưới ngày càng mở rộng gồm hàng nghìn vệ tinh quỹ đạo thấp, cung cấp dịch vụ internet toàn cầu.
NASA cũng có những mục tiêu dài hạn riêng đối với sao Hỏa. Hiện cơ quan này tập trung vào chương trình Artemis, nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng trước khi hướng đến hành tinh đỏ.
Một sứ mệnh có người lái lên sao Hỏa tạm thời được lên kế hoạch vào cuối những năm 2030 hoặc đầu những năm 2040, tùy thuộc vào tiến bộ công nghệ và nguồn tài chính.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét