Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2025

TIN CHIẾN SỰ UKRAINE số 756 - Phạm Quang Chiểu


GuardianPQC==Tóm tắt về chiến tranh Ukraine: Quân đội Bắc Triều Tiên trở lại tiền tuyến ở Kursk, Zelenskyy cho biết Bình luận của Tổng thống được đưa ra sau các báo cáo rằng Moscow đã rút quân của Bình Nhưỡng sau những tổn thất nặng nề; Nga tuyên bố chiếm được thị trấn khai thác mỏ quan trọng ở phía đông. Những gì chúng ta biết vào ngày 1.081 Xem tất cả các tin tức về chiến tranh Ukraine của chúng tôi Một bệ phóng tên lửa nhiều nòng tự hành của Nga được bắn về phía một vị trí của Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ ở khu vực biên giới vùng Kursk của Nga. Ảnh: Bộ quốc phòng Nga/AP
<!>
Tóm tắt về chiến tranh Ukraine: Quân đội Triều Tiên trở lại tiền tuyến ở Kursk, Zelenskyy cho biết
Bình luận của Tổng thống được đưa ra sau các báo cáo rằng Moscow đã rút quân của Bình Nhưỡng sau những tổn thất nặng nề; Nga tuyên bố đã chiếm được thị trấn khai thác mỏ quan trọng ở phía đông. Những gì chúng ta biết vào ngày 1.081


Một bệ phóng tên lửa nhiều nòng tự hành của Nga được bắn về phía một vị trí của Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ ở khu vực biên giới vùng Kursk của Nga. Ảnh: Bộ quốc phòng Nga/AP

*Tổng thống Ukraine cho biết quân đội Triều Tiên đã quay trở lại tiền tuyến ở khu vực Kursk của Nga, sau khi có báo cáo rằng Moscow đã rút quân do tổn thất nặng nề. "Đã có những cuộc tấn công mới ở các khu vực hoạt động Kursk ... quân đội Nga và quân đội Triều Tiên đã được đưa vào một lần nữa", Volodymyr Zelenskyy cho biết trong bài phát biểu buổi tối của mình vào thứ Sáu. Ông cho biết "một số lượng đáng kể" quân đội đối phương đã bị "tiêu diệt". "Chúng tôi đang nói về hàng trăm binh lính Nga và Triều Tiên". Một phát ngôn viên quân đội Ukraine đã nói một tuần trước đó rằng Kyiv đã không gặp phải hoạt động hoặc đụng độ nào với quân đội Triều Tiên trong ba tuần. Theo tình báo Hàn Quốc và phương Tây, Bình Nhưỡng đã cử hơn 10.000 binh sĩ đến Nga vào năm ngoái để giúp nước này chống lại cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực biên giới.

*Hôm thứ Sáu, Donald Trump cho biết ông "có thể" sẽ gặp Zelenskyy vào tuần tới, trong khi tổng thống Ukraine trả lời rằng ông đánh giá cao việc được làm việc với Trump. Tổng thống Hoa Kỳ, được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi liệu một cuộc họp như vậy có diễn ra ở Washington hay không, đã trả lời rằng "có thể là Washington - ừm, tôi sẽ không nói đến đó", ám chỉ đến Kyiv. Zelenskyy cho biết "các cuộc đàm phán" đang được lên kế hoạch nhưng không xác nhận cuộc họp. Ông viết trên X:

"Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch cho các cuộc họp và đàm phán ở cấp độ nhóm. Hiện tại, các nhóm của Ukraine và Hoa Kỳ đang làm việc để hoàn thiện các chi tiết".

Trong khi đó, chánh văn phòng của Zelenskyy cho biết Ukraine đang mong đợi chuyến thăm trong tháng này của đặc phái viên của Trump về khu vực. Andriy Yermak cho biết ông đã nói chuyện với đặc phái viên Keith Kellogg về các chủ đề bao gồm tình hình chiến trường, sự an toàn của thường dân Ukraine và các cuộc họp tại hội nghị an ninh thường niên Munich trong tháng này.

*Nga tuyên bố lực lượng của họ đã chiếm được thị trấn khai thác mỏ Toretsk quan trọng ở miền đông Ukraine. Nếu được xác nhận, đây sẽ là khu định cư lớn nhất mà Moscow chiếm được kể từ Avdiivka vào tháng 2 năm ngoái. Kyiv phủ nhận Nga kiểm soát hoàn toàn trung tâm công nghiệp này. Theo các nhà phân tích quân sự, việc chiếm được Toretsk, nằm trên vùng đất cao, sẽ cho phép Moscow cản trở thêm các tuyến đường tiếp tế của Ukraine, mở đường cho họ tấn công sâu hơn vào phía bắc của khu vực Donetsk. Cựu cư dân Galyna Poroshyna nói với Agence France-Presse rằng "không có gì" để quay lại đó và mọi người đã rời đi. "Mọi thứ ở đó đều bị phá hủy. Mọi thứ." Một sĩ quan báo chí của lữ đoàn 28 của Ukraine, đơn vị đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát Toretsk, cho biết lực lượng Ukraine đang giữ vững các vị trí của họ ở ngoại ô thị trấn. Các báo cáo trên chiến trường không thể được xác minh.

*Bộ ngoại giao Pháp cho biết các bộ trưởng ngoại giao châu Âu sẽ thảo luận về cuộc xung đột Ukraine tại một cuộc họp ở Paris vào tuần tới, trong bối cảnh có thông tin các đặc phái viên Hoa Kỳ cũng có thể tham dự. Bộ trưởng các nước Pháp, Đức, Ba Lan, Anh, Tây Ban Nha và Ý sẽ tham gia các cuộc đàm phán vào thứ Tư, ngay trước lễ kỷ niệm ba năm cuộc xâm lược của Nga, Bộ này cho biết. Cuộc họp nhằm mục đích "thể hiện sự ủng hộ liên tục đối với Ukraine", dù là về mặt ngoại giao, tài chính, vật chất hay liên quan đến vũ khí.

*Điện Kremlin cho biết hôm thứ Sáu rằng có rất nhiều báo cáo không chính xác về kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine và kêu gọi mọi người kiên nhẫn khi có nhiều đồn đoán xoay quanh thời điểm diễn ra cuộc gặp có thể có giữa tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã được giới truyền thông hỏi về một báo cáo rằng Keith Kellogg, phái viên của Trump về Nga và Ukraine, đang tìm cách sắp xếp một lệnh ngừng bắn ngay cả trước khi đàm phán về một giải pháp hòa bình. "Chúng tôi vẫn chưa có gì để nói thêm ... chúng tôi chỉ cần kiên nhẫn", Peskov nói.

*Ukraine cho biết họ hy vọng tòa án hình sự quốc tế (ICC) sẽ tiếp tục công việc truy tố tội phạm chiến tranh của Nga, bất chấp quyết định áp đặt lệnh trừng phạt đối với tòa án của Trump. ICC đang điều tra các cáo buộc về tội ác chiến tranh của Nga trong cuộc xâm lược Ukraine và đã ban hành lệnh bắt giữ Putin vào năm 2023. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgiy Tykhy cho biết hôm thứ Sáu: "Chúng tôi hy vọng rằng [các lệnh trừng phạt] sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của tòa án trong việc đạt được công lý cho các nạn nhân của hành động xâm lược của Nga". Ông nói thêm rằng Ukraine vẫn tiếp tục làm việc với ICC để thúc đẩy các vụ kiện.

*Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết hôm thứ Sáu rằng số vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine đã tăng lên, hãng thông tấn nhà nước Nga Tass đưa tin. Rafael Grossi đã phát biểu sau khi hội đàm tại Moscow với Alexei Likhachev, người đứng đầu tập đoàn hạt nhân Nga Rosatom. Tass trích lời Grossi nói rằng không thể xác định được bên nào thực hiện các vụ tấn công. Các lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy ngay sau khi chiến tranh nổ ra vào năm 2022.

*Các quốc gia vùng Baltic chuẩn bị cắt đứt quan hệ với lưới điện của Nga có từ những năm 1950 và thay vào đó sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Liên minh Châu Âu, vì nghi ngờ phá hoại cáp ngầm đã thúc đẩy các nỗ lực tăng cường an ninh khu vực. Estonia, Latvia và Lithuania sẽ ngắt kết nối khỏi mạng lưới chung IPS/UPS vào sáng sớm thứ Bảy và, tùy thuộc vào các cuộc thử nghiệm vào phút chót, sẽ đồng bộ hóa với lưới điện của EU vào Chủ Nhật, Reuters đưa tin. Các kế hoạch tách khỏi lưới điện của Nga, đã được tranh luận trong nhiều thập kỷ, đã đạt được động lực sau khi Moscow sáp nhập Crimea vào năm 201

'Chúng ta hãy thỏa thuận': Zelenskyy chào hàng kho đất hiếm của Ukraine với Trump
Donald Trump đã nói rằng ông muốn Ukraine cung cấp cho Hoa Kỳ các nguồn tài nguyên quan trọng để đổi lấy sự hỗ trợ tài chính trong cuộc chiến với Nga.

Thứ sáu, ngày 7 tháng 2 năm 2025 23:23, Vương quốc Anh


Volodymyr Zelenskyy đã nói với Donald Trump "hãy thực hiện một thỏa thuận" khi ông đề nghị Hoa Kỳ hợp tác về các kho đất hiếm và khoáng sản của Ukraine.
Đầu tuần này, ông Trump cho biết ông muốn Ukraine cung cấp cho Hoa Kỳ các nguồn tài nguyên quan trọng để đổi lấy sự hỗ trợ tài chính trong cuộc chiến với Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào thứ sáu, ông Zelenskyy cho biết: "Nếu chúng ta đang nói về một thỏa thuận, thì hãy thực hiện một thỏa thuận, chúng ta chỉ ủng hộ điều đó".
Trong khi nhấn mạnh rằng Kyiv không đề xuất "cho đi" các nguồn tài nguyên của mình, ông cho biết ông sẵn sàng hợp tác cùng có lợi để cùng nhau phát triển chúng.

Tin tức mới nhất về chiến tranh Ukraine-Nga: Lực lượng Ukraine chiếm đất bên trong nước Nga

Đất hiếm là một nhóm gồm 17 kim loại đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nam châm hiệu suất cao, động cơ điện và thiết bị điện tử tiêu dùng.

Ông Zelenskyy đã ca ngợi trữ lượng titan và uranium của đất nước là lớn nhất châu Âu.
Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Ukraine cũng có tiềm năng trở thành nhà cung cấp chính các loại lithium, berili, mangan, gali, zirconi, than chì, apatit, fluorit và niken.

Trình bày bản đồ các mỏ khoáng sản của Ukraine, ông cho biết Nga hiện kiểm soát chưa đến 20% tài nguyên khoáng sản của quốc gia này - nhưng bao gồm khoảng một nửa các mỏ đất hiếm.


Zelenskyy cho biết Ukraine có kho dự trữ titan và uranium lớn nhất châu Âu. Ảnh: Reuters
"Putin không chỉ chiếm đoạt chúng [khoáng sản] cùng với đất đai, ông ấy còn đang nghĩ cách để có được các đối tác khác trong liên minh của mình - Bắc Triều Tiên, Iran... và ông ấy sẽ cho họ quyền tiếp cận", ông Zelenskyy cho biết.

"Đây là vùng đất rất màu mỡ. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ trao nó cho bất kỳ ai, ngay cả đối tác chiến lược. Chúng ta đang nói về quan hệ đối tác...

"Chúng ta hãy cùng nhau phát triển, kiếm tiền và quan trọng nhất là về an ninh của thế giới phương Tây".

Tổng thống Ukraine nói thêm rằng Kyiv và Nhà Trắng đang thảo luận về ý tưởng sử dụng các kho chứa khí đốt ngầm của đất nước để lưu trữ khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ, gọi đó là "rất thú vị".

Ông cũng cho biết ông muốn thảo luận về việc Hoa Kỳ được ưu tiên khi nói đến việc tái thiết Ukraine, nói rằng điều đó sẽ tương đương với "rất nhiều tiền cho doanh nghiệp".

'Không chấp nhận tối hậu thư của Nga'
Ông cũng nhấn mạnh rằng ông Trump phải gặp ông trước khi gặp tổng thống Nga, "nếu không thì sẽ giống như một cuộc đối thoại về Ukraine mà không có Ukraine".

Ông nói thêm: "Tôi không biết có thể thảo luận những thỏa hiệp nào tại bàn đàm phán, chúng ta vẫn chưa đạt đến điểm đó...
"Điều quan trọng là mọi người phải hiểu rằng Ukraine đang đàm phán, không chấp nhận tối hậu thư từ Nga".

Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu của Ukraine về các đảm bảo an ninh từ các đồng minh của mình như một phần của bất kỳ giải pháp nào.
Điều này xảy ra khi ông Trump cho biết ông có thể gặp ông Zelenskyy tại Nhà Trắng sớm nhất là vào tuần tới. Hai người đã gặp nhau lần cuối tại New York vào tháng 9 năm ngoái.

Ông Trump cũng nhắc lại mong muốn được gặp tổng thống Nga, người mà ông cho biết ông luôn có "mối quan hệ tốt".
Phát biểu với các phóng viên trong khi gặp Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, ông Trump cho biết: "Tôi muốn thấy nó kết thúc, chỉ trên cơ sở nhân đạo. Tôi muốn thấy điều đó kết thúc. Đó là một cuộc chiến vô lý."

Ý kiến khác:

Lực lượng gìn giữ hòa bình Ukraine không có quân đội Hoa Kỳ sẽ là 'sai lầm'
Lammy hứa sẽ tài trợ 55 triệu bảng Anh cho Ukraine trong chuyến thăm

Ông Zelenskyy cũng nói với Reuters trong cuộc phỏng vấn của mình rằng hàng nghìn binh lính Triều Tiên hiện đã quay trở lại để chiến đấu chống lực lượng của Kyiv ở khu vực Kursk của Nga.
Một chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã nói với Sky News vào tháng trước rằng có vẻ như quân đội Triều Tiên đã tạm thời rút lui khỏi tiền tuyến sau những tổn thất nặng nề.

Vị chỉ huy, có mật danh là "Puls", tuyên bố rằng lực lượng này đã được nhìn thấy tự nổ tung bằng lựu đạn thay vì mạo hiểm bị bắt.


hình ảnh này cho thấy quân đội Ukraine đang tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật với kíp xe tăng tại một địa điểm không được tiết lộ trong nước.

BÌNH LUẬN*******

Hỏa tiễn··của Triều Tiên trong cuộc chiến tranh Ukraine đang trở nên nguy hiểm hơn
Chiến trường là nơi thử nghiệm cuối cùng
Patrick Reilly

Tin tức thế giới
Hỏa tiễn của Triều Tiên trong cuộc chiến tranh Ukraine đang trở nên nguy hiểm hơn — khi quân đội sử dụng chiến trường làm nơi thử nghiệm cuối cùng

Tác giả: Patrick Reilly
Xuất bản ngày 6 tháng 2 năm 2025, 2:48 chiều theo giờ miền Đông

Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã tấn công các mục tiêu ở Ukraine với độ chính xác ngày càng tăng trong những tuần gần đây so với năm ngoái — cho thấy Vương quốc ẩn dật này đang sử dụng chiến trường làm nơi thử nghiệm công nghệ mới của mình.
Hơn 20 tên lửa do lực lượng Nga bắn kể từ tháng 12 đã bắn trúng mục tiêu trong phạm vi từ 160 đến 330 feet, đánh dấu sự cải thiện đáng kể kể từ khi vũ khí đầu tiên của Triều Tiên được bắn vào Ukraine vào tháng 12 năm 2023, hai nguồn tin cấp cao của Ukraine nói với Reuters.

Trước đó, các tên lửa có độ chính xác khoảng từ 3.100 đến 15.800 feet.
Không rõ Triều Tiên đã thực hiện những thay đổi gì đối với lô tên lửa mới nhất, nhưng Yang Uk, một chuyên gia về vũ khí tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan của Seoul, tin rằng họ đang nhận được phản hồi toàn diện từ người Nga sử dụng chúng ở tuyến đầu.


Một tên lửa không xác định, mà chính quyền Ukraine tin rằng được sản xuất tại Bắc Triều Tiên, đã được sử dụng trong một cuộc tấn công.

REUTERS

Ông cho biết: “Khi họ chế tạo tên lửa và nhận phản hồi từ khách hàng — quân đội Nga — thì họ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc chế tạo tên lửa đáng tin cậy hơn”.
Các nguồn tin quân sự nói với Reuters rằng phân tích pháp y không tiết lộ bất kỳ thay đổi nào về thiết kế đối với tên lửa, nhưng lưu ý rằng không có nhiều mảnh vỡ còn sót lại để phân tích.

Một nguồn tin suy đoán rằng tên lửa có thể đã được trang bị hệ thống dẫn đường cải tiến hoặc cơ chế lái.
Yang cho biết các yếu tố khác góp phần vào khả năng mới của vũ khí có thể là tình báo Nga có thông tin tốt hơn về mục tiêu, hệ thống dẫn đường mới và kinh nghiệm mà các nhà khoa học Triều Tiên đã thu thập được trong chiến tranh.


Các quan chức quân sự chưa xác định được những cải tiến nào đã được thực hiện đối với pháo binh.

REUTERS
Những cải tiến về tên lửa có thể đe dọa các nước láng giềng thù địch của chế độ là Hàn Quốc và Nhật Bản và có thể gây bất ổn cho bất kỳ khu vực nào mà Triều Tiên quyết định triển khai chúng cho kẻ thù của Hoa Kỳ, Yang cảnh báo.

Nga bắt đầu bắn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn K-23, K-23A và K-24 của Triều Tiên vào Ukraine vào cuối năm 2023 và kể từ đó đã bắn khoảng 100 quả, nguồn tin cho biết.
Trong khi đó, Moscow cũng đã nhận được hàng triệu quả đạn pháo từ Bình Nhưỡng và hàng nghìn quân.

Khoảng 4.000 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt khi chiến đấu với quân đội Ukraine tại Nga — nhưng không có nhiều thành tích — do rào cản ngôn ngữ và văn hóa cũng như thiếu kinh nghiệm chiến trường.
Theo ước tính của các quan chức Ukraine, số quân bị mất chiếm khoảng một phần ba trong số 11.000 quân của Triều Tiên được triển khai đến khu vực Kursk của Nga, bắt đầu vào tháng 10.

Không hề nao núng, quân đội Bắc Triều Tiên cho biết vào tháng trước rằng họ có kế hoạch triển khai thêm quân đến khu vực này.

Với Post wires

2 nhận xét:

Judo nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Judo nói...

Xin phép tò mò một chúc: Tác giả Phạm Quang Chiểu có phải là Sĩ Quan Công Binh, khóa 19 Trường Công Binh Bình Dương không?