Pháp : Quốc Hội thông qua luật nhập cư mới, nội bộ đảng cầm quyền gặp khủng hoảng Tối qua, 19/12/2023, Quốc Hội Pháp đã đạt được đồng thuận và chính thức thông qua dự luật nhập cư mới sau nhiều lần sửa đổi. Tuy nhiên, việc thông qua văn bản này đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị trong nội bộ đảng cầm quyền. Phiên họp Hạ Viện Pháp chính thức thông qua luật nhập cư mới, ngày 19/12/2023. AFP - LUDOVIC MARIN Minh Anh Sau 18 tháng thảo luận với nhiều lần sửa đổi, dự luật gây nhiều tranh cãi này đã được thông qua tại Hạ Viện với 349 phiếu thuận và 186 phiếu chống, trong tổng số 573 dân biểu, .
<!>
Trước đó, ở Thượng Viện, do phe cánh hữu và cánh trung chiếm đa số, dự luật siết chặt hơn các biện pháp kiểm soát nhập cư đã được thông qua sau nhiều cuộc đàm phán kéo dài và căng thẳng của Ủy ban lưỡng viện đặc biệt, gồm 7 thượng nghị sĩ và 7 dân biểu Hạ Viện..
Đây được coi là chiến thắng của tổng thống Emmanuel Macron tại Quốc Hội, nhưng việc thông qua luật nhập cư mới đã làm lộ rõ những chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng cầm quyền, khi vào phút chót một số dân biểu đã quay lưng lại với văn bản được đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc (RN) ủng hộ. Theo France 24, trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, trên 251 dân biểu Hạ Viện, 59 người thuộc đảng cầm quyền đã vắng mặt, hay bỏ phiếu chống.
Ngay sau khi văn bản được thông qua, bộ trưởng Y tế Aurélien Rousseau đã đệ đơn từ chức lên thủ tướng. Một số bộ trưởng khác cũng không đồng tình với luật nhập cư mới, như bộ trưởng Giao Thông Clément Beaune, bộ trưởng Nhà ở Patrice Vergriete, hay bộ trưởng Đại học Sylvie Retailleau. Hai trong số những vị này đang cân nhắc về việc từ chức.
Một dấu hiệu khác cũng cho thấy bất ổn trong nội bộ phe đa số cầm quyền, đó là chủ tịch Ủy ban Luật, Sacha Houlié, đã bỏ phiếu chống dự luật, và chủ tịch nhóm nghị sĩ đảng cánh trung MoDem, Jean-Paul Mattei, đã vắng mặt.
Nếu như luật nhập cư mới được đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc hoan nghênh, thì các đảng cánh tả đã mạnh mẽ lên án đây là một « thắng lợi ghê tởm » như dòng tin nhắn trên mạng X (tức Twitter cũ) của ông Jean-Luc Melanchon, cựu lãnh đạo đảng Nước Pháp Bất Khuất (LFI), đồng thời cho đấy là một đạo luật lấy « cảm hứng trực tiếp từ chương trình của Jean-Marie Le Pen », người sáng lập đảng Mặt Trận Quốc Gia, tiền thân đảng Tập hợp Dân tộc hiện nay.
Lãnh đạo đảng Xanh chỉ trích tổng thống Pháp Emmanuel Macron « phản bội cử tri » khi đã cho phép « đưa những tư tưởng của phe cực hữu vào trong dự luật ».
Tuy nhiên, theo một thăm dò do Viện CSA thực hiện cho các trang mạng Journal du Dimanche, CNews, và Europe 1, đại đa số những người được hỏi, dù là theo cánh tả hay hữu, ủng hộ hay chống ông Macron, đều muốn chính phủ Pháp có chính sách cứng rắn hơn với những người nhập cư trái phép.
Tối nay, tổng thống Emmanuel Macron trả lời phỏng vấn trực tiếp trên kênh truyền hình France 5 từ điện Elysée.
Những điểm mới trong luật nhập cư của Pháp
Luật nhập cư mới sẽ tác động trực tiếp đến những người lao động nước ngoài tại Pháp. Cụ thể, văn bản này tạo điều kiện xin thẻ cư trú cho những người nhập cư không giấy tờ, làm việc trong các lĩnh vực mà nước Pháp thiếu lao động.
Nhưng đồng thời các quy định về trợ cấp nhà ở cũng sẽ bị siết chặt. Những người nước ngoài thất nghiệp sống tại Pháp phải đợi 5 năm mới có thể được nhận trợ cấp nhà ở của chính phủ (APL). Đối với những người có việc làm, thời hạn này rút xuống còn 3 tháng.
Sinh viên khi nộp đơn xin cấp thẻ cư trú cũng sẽ phải đóng một khoản tiền thế chân cho những chi phí có thể phát sinh khi sống tại Pháp. Các quy định về đoàn tụ gia đình cũng trở nên khắt khe hơn. Để có thể đưa gia đình sang định cư ở Pháp, người nước ngoài phải chứng minh đã cư trú tại Pháp ít nhất 24 tháng và phải đáp ứng nhiều tiêu chí về thu nhập và bảo hiểm y tế.
Về vấn đề nhập tịch, những người sinh ra ở Pháp có cha mẹ là người nước ngoài sẽ không được tự động cấp quốc tịch Pháp khi đến tuổi trưởng thành, mà họ sẽ phải thực hiện quy trình xin cấp quốc tịch trong khoảng thời gian từ 16-18 tuổi. Trong trường hợp phạm tội, những người thuộc diện này sẽ không được nhập tịch.
Tổng thống Ukraina thừa nhận chiến tranh chưa có hồi kết
Ngày 19/12/2023, trong cuộc họp báo truyền thống cuối năm, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã khẳng định chưa có hồi kết cho cuộc chiến chống quân xâm lược Nga, đồng thời ông tạm thời bác bỏ đề xuất của quân đội động viên thêm khoảng nửa triệu người.
Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Kiev, Ukraina, ngày 19/12/2023. AP - Efrem Lukatsky
Minh Anh
Theo AFP, những phát biểu này của nguyên thủ quốc gia Ukraina đưa ra vào lúc các đồng minh của Kiev tỏ ra mệt mỏi sau gần hai năm giao tranh và điện Kremlin ngày càng tin tưởng sẽ chiến thắng. Cuộc họp báo của ông với các phóng viên trong và ngoài nước kết thúc một năm đầy khó khăn cho Ukraina trong khi lực lượng của Kiev đang chịu nhiều sức ép trên chiến trường và các đồng minh tỏ ra dao động trong việc hỗ trợ quân sự và tài chính.
Từ Kiev, thông tín viên Stephan Siohan tóm lược một số điểm chính cuộc họp báo :
« Cuối cùng có ít điều để nhớ về cuộc trao đổi của ông Volodymyr Zelensky với giới truyền thông trong và ngoài nước. Nguyên thủ quốc gia Ukraina nhìn chung khá kiệm lời về việc phân tích cuộc phản công năm 2023, hay triển vọng chiến lược cho năm 2024. Zelensky muốn nhấn mạnh hơn đến điều mà ông gọi là những thắng lợi của Ukraina, quyết định của Liên Hiệp Châu Âu mở đàm phán kết nạp Ukraina, hay việc khai thông Hắc Hải sau mùa hè…
Điểm đáng chú ý nhất trong cuộc họp báo có lẽ là thông báo đề xuất của quân đội gọi nhập ngũ thêm 500 ngàn công dân. Tuy nhiên, tổng thống Zelensky cẩn trọng nhấn mạnh rằng ông cần có thêm những giải thích từ giới chức quân sự về cơ hội của sáng kiến này, một hình thức để thanh minh cho một quyết định chắc chắn không thể tránh khỏi và có nguy cơ gây mất lòng dân.
Tổng thống Ukraina nhiều lần tỏ ra khó chịu khi nghe nhắc đến tên Valery Zaloujny, tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraina, nhân vật được cho là ngày càng có nhiều xung khắc với ông. Hôm qua, ông Zelensky đã chẳng làm gì nhằm xóa tan cảm giác đang có căng thẳng giữa phe dân sự và phe quân sự ở Kiev ».
Cũng trong cuộc họp báo hôm qua, tổng thống Ukraina còn cho biết muốn đàm phán với thủ tướng Hungary VictorOrban để « tìm giải pháp » cho những khác biệt giữa đôi bên, đồng thời bày tỏ tin tưởng Washington « sẽ không phản bội người dân Ukraina ».
Tuy nhiên, theo AFP, các lãnh đạo Thượng Viện Hoa Kỳ hôm qua tuyên bố Mỹ sẽ không thể thông qua gói viện trợ 61 tỷ đô la cho Ukraina từ đây đến cuối năm 2023, bất chấp những khẩn khoản từ Kiev và Nhà Trắng.
Gaza : Nhiều tín hiệu tích cực ủng hộ thoả thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas
Lãnh đạo Hamas sẽ tới Ai Cập vào hôm nay 20/12/2023 để thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Gaza, sau khi Israel cho biết sẵn sàng chấp nhận một đợt hưu chiến mới để trao đổi con tin và tù nhân.
Các chiến binh Hamas trên một xe hàng cứu trợ nhân đạo tại cửa khẩu Rafah vào dải Gaza, ngày 19/12/2023. AP
Minh Phương
Sau hơn hai tháng chiến tranh, đã có thêm nhiều tín hiệu ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn thứ hai giữa Israel và Hamas. Lãnh đạo phe Hamas, Ismail Haniyeh, dẫn đầu phái đoàn tới Ai Cập vào hôm nay để gặp người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập, Abbas Kamel. Theo một nguồn tin trong nội bộ Hamas được AFP trích dẫn, các cuộc thảo luận sẽ tập trung "vào việc chấm dứt chiến sự để chuẩn bị một thỏa thuận thả tù nhân (Palestine) và chấm dứt phong tỏa dải Gaza".
Về phía Israel, tổng thống Isaac Herzog hôm qua tuyên bố "Israel đã sẵn sàng cho một đợt hưu chiến nhân đạo mới và viện trợ nhân đạo bổ sung để các con tin được phóng thích."
Sau thỏa thuận đầu tiên kéo dài một tuần, 105 con tin trong tay Hamas và 240 tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel đã được trả tự do. Theo chính quyền Israel, khoảng 250 người đã bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công của Hamas ngày 07/10 và 129 người trong số đó vẫn bị giữ tại dải Gaza.
Còn theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Hamas, đã có 19.667 người thiệt mạng tại dải Gaza trong các cuộc oanh kích của Israel, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và thanh thiếu niên.
Trong khi đó tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, sau hai ngày liên tiếp đình hoãn, cuộc bỏ phiếu cho nghị quyết mới kêu gọi “ngưng bắn khẩn cấp và lâu dài” ở Gaza dự kiến sẽ diễn ra hôm nay, 20/12/2023.
Trung Quốc lại dọa trừng phạt tập đoàn vũ khí Lockheed Martin của Mỹ
Bắc Kinh dọa sẽ trả đũa các doanh nghiệp của Mỹ tham gia vào việc bán vũ khí cho Đài Loan. Lời đe dọa này được đưa ra sau khi Hoa Kỳ bật đèn xanh cho một thỏa thuận buôn bán vũ khí trị giá 300 triệu đô la giúp Đài Loan tăng cường phòng thủ.
Ảnh tư liệu minh họa chụp ngày 22/10/2004: Binh lính Đài Loan bên giàn tên lửa phòng không Patriot do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo. ASSOCIATED PRESS - Wally Santana
Minh Anh
Theo AFP, hôm thứ Hai, 18/12/2023, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong cuộc họp báo đã dọa rằng Trung Quốc sẽ có những biện pháp « trả đũa nhằm vào những doanh nghiệp nào tham gia bán vũ khí cho Đài Loan ».
Theo trang mạng Asia Times ngày 20/12, Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt Lockheed Martin, hãng cung cấp trang thiết bị quốc phòng lớn nhất của Mỹ và trên thế giới. Đây là lần trừng phạt thứ năm của Bắc Kinh nhắm vào hãng Mỹ sau khi Washington hôm 16/12 phê duyệt một thỏa thuận vũ khí trị giá 300 triệu đô la nhằm liên kết hệ thống thông tin chiến thuật của Đài Loan với những hệ thống tương tự của các đồng minh NATO.
Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc cho rằng hệ thống mới này sẽ giúp cải thiện năng lực của hệ thống chỉ huy, kiểm soát, liên lạc và máy tíny (gọi tắt là C4) của Đài Loan, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến để đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai.
Vẫn theo trang mạng Asia Times, đây là thương vụ vũ khí thứ 12 cho Đài Loan từ khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống vào tháng 01/2021.
Bắc Kinh đã bốn lần trả đũa Lockheed kể từ tháng 7/2020, từ việc đưa hãng vũ khí này vào « danh sách các tổ chức không đáng tin cậy », yêu cầu nộp phạt ở mức gấp đôi số tiền bán vũ khí cho Đài Loan trong những năm gần đây, cho đến cấm các lãnh đạo và nhân viên của hãng nhập cảnh Trung Quốc.
Vài ngày sau thông báo bán vũ khí của Mỹ, bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết đã phát hiện khinh khí cầu của Trung Quốc băng qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan, tức là đường phân cách không chính thức trên biển giữa hòn đảo với Hoa lục.
Tên lửa: Bắc Triều Tiên và Nga đấu khẩu với Mỹ và các đồng minh
Trong một cuộc họp khẩn của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ngày 19/12/2023 về vụ Bình Nhưỡng lại phóng thêm một tên lửa đạn đạo liên lục địa, đấu khẩu đã bùng lên gay gắt giữa đại diện Bắc Triều Tiên và Nga với đại diện Hoa Kỳ, Hàn Quốc và các đồng minh.
Ảnh tư liệu: Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song phát biểu tại một phiên họp của Hội Đồng Bảo An về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, ngày 13/07/2023, New York, Hoa Kỳ. AP - Mary Altaffer
Trọng Nghĩa
Theo hãng tin Mỹ AP, đại sứ Bắc Triều Tiên Kim Song đã tố cáo Mỹ tăng cường các cuộc tập trận với Hàn Quốc và triển khai tàu ngầm hạt nhân, cũng như các phương tiện hạt nhân khác, tới bán đảo Triều Tiên, làm gia tăng “nguy cơ chiến tranh hạt nhân” trong khu vực. Đối với đại diện Bình Nhưỡng, năm nay đã trở thành “năm nguy hiểm nhất” cho an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Ông Kim Song kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến những lo ngại về an ninh của Bắc Triều Tiên, gọi các biện pháp đáp trả của nước này là “phản ứng hoàn toàn hợp lý, bình thường và có suy nghĩ” nhằm thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình.
Ngược lại, Hoa Kỳ và 9 đồng minh đã lên án Bắc Triều Tiên về 5 vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM, hơn 25 vụ phóng tên lửa đạn đạo và 3 vụ phóng vệ tinh sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo trong năm nay. Các nước này xe đó là những hành động vi phạm nhiều nghị quyết của Hội Đồng Bảo An và đe dọa “hòa bình, ổn định của các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế”.
Trong một tuyên bố được đọc ngay trước cuộc họp của Hội Đồng Bảo An, phó đại sứ Hoa Kỳ Robert Wood, bao quanh là các nhà ngoại giao từ 9 quốc gia khác, đã lên án vụ phóng tên lửa ICBM mới nhất vào ngày 18/12 vừa qua và tất cả các vụ thử nghiệm trước đó của Bắc Triều Tiên.
Phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc bà Anna Evstigneeva đã bênh vực Bắc Triều Tiên, gọi những nỗ lực lên án Bình Nhưỡng là “cách tiếp cận một chiều”. Theo nhà ngoại giao Nga, tình hình đang leo thang “đến bờ vực nguy hiểm”. Đồng thời bà cáo buộc Hoa Kỳ triển khai cỗ máy quân sự khổng lồ trong khu vực, cho rằng hành động đó “ngày càng giống như chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công”.
Phó đại sứ Mỹ đã bác bỏ lập luận của Nga, khẳng định các cuộc tập trận của Hoa Kỳ chỉ mang tính chất phòng thủ và chính Bắc Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, chứ không phải Hàn Quốc, Nhật Bản hay Mỹ.
Hội Đồng Bảo An đã ban hành các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên sau vụ thử nhiệm hạt nhân đầu tiên của Bình Nhưỡng vào năm 2006 và đã siết chặt thêm những biện pháp này với tổng cộng 10 nghị quyết khác nhau mà lần sau cùng là vào tháng 12/2017.
Tuy nhiên, sau đó, Trung Quốc và Nga đã phủ quyết một nghị quyết do Mỹ bảo trợ vào tháng 5/2022 đề nghị ban hành các biện pháp trừng phạt mới đối với một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bắc Triều Tiên. Kể từ khi ấy, Matxcơva và Bắc Kinh đã ngăn chặn mọi hành động của Hội Đồng Bảo An nhắm vào Bình Nhưỡng, kể cả các tuyên bố báo chí.
Hôm qua, 10 quốc gia – Albania, Ecuador, Pháp, Nhật Bản, Malta, Hàn Quốc, Slovenia, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ – đã cho rằng sự im lặng của Hội Đồng Bảo An đã “gửi đi thông điệp sai lạc tới Bắc Triều Tiên và tất cả những nước phổ biến vũ khí hạt nhân”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét