Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2022

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI :3/8/2022


Bà Pelosi viết trên Washington Post: ‘Vì sao tôi dẫn đầu một phái đoàn quốc hội đến Đài Loan’ Người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu chào đón Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tại Sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc ngày 2/8. (Ảnh: Reuters). Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã dẫn đầu một phái đoàn thăm châu Á và đến sân bay Tùng Sơn Đài Loan lúc 10:43 tối ngày mùng 2 theo giờ địa phương. Bà Pelosi đã nói với Washington Post lý do tại sao bà nhất quyết dẫn đầu một phái đoàn đến Đài Loan.
<!>
Bà Nancy Pelosi nhấn mạnh: “Chúng ta không thể đứng yên khi ĐCSTQ tiếp tục đe dọa Đài Loan và nền dân chủ.” Bà Pelosi chỉ ra rằng ngày nay, Hoa Kỳ phải ghi nhớ lời thề này, đó là, “Chúng ta phải ủng hộ Đài Loan, một quốc đảo kiên cường”.

Bà Pelosi đưa ra một ví dụ: Đài Loan ủng hộ bảo vệ môi trường, là quốc gia đi đầu trong hòa bình, an ninh và thịnh vượng kinh tế vì Đài Loan có tinh thần kinh doanh, văn hóa đổi mới và sức mạnh công nghệ mà thế giới phải ghen tị.

“Tuy nhiên, thật đáng lo ngại là một nền dân chủ sôi động và mạnh mẽ, được đánh giá là một trong những nền dân chủ tự do nhất trên thế giới và được lãnh đạo một cách tự hào bởi một nữ tổng thống,Thái Anh Văn, đang bị đe dọa”, bà khẳng định.

Pelosi cho biết căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Loan đã gia tăng trong những năm gần đây. ĐCSTQ đã tăng cường tuần tra máy bay ném bom, máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát gần và thậm chí trên không phận của Đài Loan, khiến Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ kết luận rằng “quân đội ĐCSTQ có thể đang chuẩn bị cho các trường hợp thống nhất Đài Loan, tức là để xây dựng một quốc gia bằng vũ lực.”

Pelosi cho biết Trung Quốc cũng đã đưa cuộc chiến của họ vào không gian mạng, thực hiện hàng chục cuộc tấn công hàng ngày vào các cơ quan chính phủ Đài Loan. Đồng thời, Bắc Kinh đang tẩy chay Đài Loan về mặt kinh tế, gây áp lực buộc các công ty toàn cầu cắt đứt quan hệ với Đài Loan, đe dọa các nước hợp tác với Đài Loan và đàn áp du lịch từ Trung Quốc.

Bà cũng nói rằng trước sự bành trướng và xâm lược ngày càng nhanh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, “chuyến thăm của phái đoàn quốc hội của chúng tôi nên được coi là một tuyên bố rõ ràng rằng Hoa Kỳ sát cánh với đối tác dân chủ của chúng tôi là Đài Loan trong việc bảo vệ bản thân và tự do của mình”.

Bà Pelosi nói rằng việc trở thành một trong số các phái đoàn quốc hội đến thăm Đài Loan chắc chắn sẽ không mâu thuẫn với chính sách một Trung Quốc lâu nay của Hoa Kỳ, dựa trên Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979, Thông cáo chung Hoa Kỳ-Trung Quốc và Sáu đảm bảo, đồng thời khẳng định “Hoa Kỳ tiếp tục phản đối các lực lượng đơn phương làm thay đổi hiện trạng.”

Bà Pelosi nhấn mạnh rằng, trên thực tế, chuyến thăm Đài Loan lần này diễn ra vào thời điểm thế giới đang đứng trước sự lựa chọn giữa chuyên quyền và dân chủ. Khi Nga tiến hành một cuộc chiến tranh phi pháp và được định trước chống lại Ukraine, giết hại hàng nghìn người vô tội, bao gồm cả trẻ em, “Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi phải nói rõ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ phục tùng một nhà độc tài”, bà Pelosi lưu ý, “chúng tôi đã thực hiện cam kết của mình đối với nền dân chủ: tái khẳng định rằng các quyền tự do ở Đài Loan (và tất cả các nền dân chủ) phải được tôn trọng.”

Bà Pelosi cũng cho biết, “Các cuộc thảo luận của chúng tôi với các đối tác Đài Loan sẽ tập trung vào việc tái khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi đối với Đài Loan và thúc đẩy các lợi ích chung của Đài Loan và Hoa Kỳ, bao gồm cả việc thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”. Bà Pelosi nói, “Hôm nay, Hoa Kỳ Các quốc gia và sự thống nhất ở Đài Loan quan trọng hơn bao giờ hết, không chỉ đối với 23 triệu dân Đài Loan, mà còn đối với hàng triệu người bị Trung Quốc áp bức và đe dọa.”

Cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ: Lời đe dọa của Trung Quốc đối với việc bà Pelosi đến thăm Đài Loan là ‘lừa phỉnh’


Cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich cho biết những lời đe dọa của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm đáp lại chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) tới Đài Loan chỉ là hành động nhằm gây sự chú ý.

Trao đổi với Fox News, ông Gingrich cho biết một kịch bản tương tự đã xảy ra vào năm 1997 khi ông đến thăm cả Trung Quốc và Đài Loan. Ông là vị Chủ tịch Hạ viện cuối cùng đến thăm đảo quốc tự trị này.

Vào thời điểm đó, các quan chức ĐCSTQ đã mời ông Gingrich đến đọc diễn văn ở Bắc Kinh và Thượng Hải nhưng luận điệu của họ đã thay đổi khi ông đề cập đến việc thăm Đài Loan. Trong nhiều thập niên, ĐCSTQ đã tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình mặc dù họ là một quốc gia dân chủ và độc lập về mặt chức năng kể từ năm 1949.

Ông Gingrich, một thành viên Đảng Cộng Hòa, nói rằng một thỏa thuận đã được thực hiện để ông đến thăm Trung Quốc và đọc diễn văn trước khi đến thăm Nhật Bản và sau đó là Đài Loan. Ông cho biết thỏa thuận này được thực hiện mà theo đó ông sẽ không trực tiếp đi từ Trung Quốc đến Đài Loan.

“Họ đã lùi bước,” ông nói hôm thứ Hai (01/08), đề cập đến chính quyền Trung Quốc. “Trò lừa phỉnh hiện tại của họ chỉ có vậy thôi.”
“Hãy nhìn xem, họ đang sách nhiễu Đài Loan hàng tuần. Họ đang điều phi cơ vào không phận của Đài Loan. Gần đây, họ đã thông báo về một cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Đài Loan,” ông nói thêm. “Họ đang làm tất cả những gì có thể để khiến người dân Đài Loan hoang mang. 24 triệu người dân Đài Loan tự do với cuộc bầu cử tự do và phương tiện truyền thông tin tức tự do, những người sản xuất khoảng 67% vi mạch bán dẫn máy điện toán giá trị cao trên thế giới. Vì vậy, đó là một nơi rất quan trọng.”

Mối quan hệ Mỹ-Trung đối mặt với thời khắc quan trọng


Quân đội Trung Quốc cảnh báo sẽ không ngồi yên khi bà Pelosi đến Đài Loan, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các chính trị gia Hoa Kỳ "đùa với lửa".

Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan hôm thứ Ba 2 tháng 8 đã khiến tình hình eo biển Đài Loan, quan hệ Mỹ và Trung Quốc vốn đã căng thẳng, nay càng leo thang hơn nữa.

Điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Toà Bạch Ốc John Kirby nói với các phóng viên rằng tổng thống Joe Biden tôn trọng quyết định của bà Pelosi đến Đài Loan, và lưu ý rằng chuyến đi “hoàn toàn phù hợp với chính sách của Mỹ, kéo dài nhiều thập niên và được cả hai bên ủng hộ.

Ông cũng cho biết mặc dù Mỹ không muốn thấy chuyến đi của bà Pelosi sẽ dẫn tới “bất kỳ hình thức khủng hoảng hoặc xung đột nào”, tuy nhiên điều đó cuối cùng sẽ “phụ thuộc rất nhiều vào cách hành xử của Trung Quốc trong những ngày tới.

Lần cuối cùng một Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến thăm Đài Loan là vào năm 1997 khi ông New Gingrich, thuộc đảng Cộng Hòa, cũng đã từng đến thăm hòn đảo. Sự việc cũng khiến Bắc Kinh giận dữ có những lời phàn nàn. Tuy căng thẳng quan hệ Mỹ – Trung lúc đó cũng đã kéo dài trong vòng vài tháng, nhưng lần đó Bắc Kinh cũng đành nuốt giận.

Ông Kirby nhấn mạnh rằng “không có lý do gì để Trung Quốc coi một chuyến đi hoàn toàn hợp pháp và nhất quán của Chủ tịch Hạ viện và biến nó thành một cái cớ để gia tăng căng thẳng hoặc tạo ra một số khủng hoảng hoặc xung đột.”

Ông Kirby cũng nói trong khi Mỹ vẫn giữ vững lập trường lâu dài về Chính sách Một Trung Quốc – nhắc lại rằng quốc gia này không ủng hộ Đài Loan độc lập nhưng ủng hộ quyền tự vệ của lãnh thổ – Toà Bạch Ốc sẽ theo dõi và giám sát bất kỳ mối đe dọa nào đến từ Trung Quốc.

Quân đội Trung Quốc cảnh báo sẽ không ngồi yên khi bà Pelosi đến Đài Loan, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các chính trị gia Hoa Kỳ “đùa với lửa”, nhấn mạnh sẽ “không có kết cục tốt đẹp”.

Hồ Tích Tiến, cựu Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ trên twitter hôm 2 tháng 8 nói quân đội Trung Quốc thông báo tập trận bắn đạn thật ở 6 khu vực xung quanh Đài Loan, tình hình đã vượt qua cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1996. Cựu Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu cũng nói rằng chuyến thăm của bà Pelosi chắc chắn sẽ đẩy nhanh quá trình thống nhất của Trung Quốc.

Dòng tweet trước đó của ông này còn đe doạ: “Chúng tôi sẽ chơi từng trận một một cách tự tin. Quân đội Trung Quốc đang công bố một loạt các hành động.”

Ukraina ước tính thiệt hại vật chất trực tiếp do chiến tranh với Nga vượt quá 108 tỷ USD


Tổn thất trực tiếp của Ukraine do cơ sở hạ tầng bị phá hủy trong cuộc chiến với Nga đã lên tới 108,3 tỷ USD và cần ít nhất 185 tỷ USD để xây dựng lại các cơ sở này, Trường Kinh tế Kyiv thông báo hôm thứ Ba trên trang web của mình.

Tính đến ngày 27/7, phần thiệt hại lớn nhất là thiệt hại do phá hủy các tòa nhà dân cư cao tầng (với giá trị 42,3 tỷ USD) và các căn nhà tư nhân (với giá trị 5,4 tỷ USD).

Tổng cộng, theo Trường Kinh tế Kyiv, kể từ đầu cuộc chiến, các lực lượng Nga đã phá hủy, làm hư hỏng hoặc chiếm giữ 388 doanh nghiệp ở Ukraine, 1.991 cửa hàng, 511 tòa nhà hành chính, 2.217 cơ sở giáo dục, hơn 900 cơ sở y tế, hơn 105.000 ô tô và 18 sân bay dân dụng.

Vào cuối tháng 5, các nhà khoa học của trường ước tính rằng tất cả thiệt hại của Ukraine, bao gồm sự sụt giảm GDP, dòng lao động, việc ngừng đầu tư hoặc chi tiêu quốc phòng bổ sung lên tới 560-600 tỷ USD.

Ngày 2/8, tài khoản Twitter Người Ukraine ở Ba Lan đăng hình ảnh người dân rời khỏi Donetsk với lời chú thích: “Chuyến tàu sơ tán khỏi vùng Donetsk. Mọi người buộc phải rời khỏi thành phố không chỉ vì pháo kích, mà vì cuộc xâm lược của Nga khiến cuộc sống trở nên bất khả thi. Hệ thống cấp điện và cấp nước bị hư hỏng, không thể sưởi ấm nhà ở”.

Không có nhận xét nào: