Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI CHIỀU 7/1 Đức rút bớt quân khỏi Iraq; Mỹ cân nhắc tăng trừng phạt Venezuela

Đức rút bớt quân khỏi Iraq Đức rút 1/4 số binh sĩ trong liên quân chống IS sau khi quốc hội Iraq thông qua nghị quyết yêu cầu quân đội nước ngoài chấm dứt hiện diện, theo AFP.
<!>
Lính Đức (trái) tuần tra cùng các binh sĩ Iraq (ảnh: DPA).
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức hôm nay cho biết khoảng 30 trong số 120 binh sĩ Đức đồn trú tại Baghdad và căn cứ Taji, phía Bắc thủ đô Iraq, sẽ được chuyển đến Jordan và Kuwait, và hành động  này sẽ “sớm bắt đầu”.

Mỹ cân nhắc tăng trừng phạt Venezuela

Mỹ đang xem xét tăng cường các biện pháp trừng phạt lên chính phủ Venezuela, sau khi ông Guaido bị truất ghế chủ tịch quốc hội, Reuters dẫn tin từ đặc phái viên Elliott Abrams.
Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Venezuela Elliott Abrams (ảnh: AP).
“Chúng tôi đang xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung gồm trừng phạt cá nhân, trừng phạt kinh tế, những điều chúng tôi cho rằng sẽ tăng thêm áp lực với chế độ Maduro”, đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Venezuela Elliott Abrams nói với các phóng viên tại Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6/1.
Ngoài ra, ông cho biết, Nghị viện Mỹ đã phân bổ một số tiền lớn để giúp cho phe đối lập ở Venezuela và Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ nghĩ cách sử dụng khoản tiền này cũng như nỗ lực vận động các nước khác hỗ trợ.

Bà Carrie Lam tuyên bố cam kết hợp tác với quan chức Bắc Kinh tại Hồng Kông

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) hôm nay tuyên bố cam kết hợp tác chặt chẽ với tân giám đốc Văn phòng Liên lạc Chính quyền Trung ương tại Hồng Kông Lạc Huệ Ninh và mô hình “Một quốc gia, hai chế độ” để đưa thành phố trở lại “con đường đúng” sau hơn 7 tháng biểu tình dân chủ, Reuters cho biết.
Theo một khảo sát được thực hiện bởi Viện nghiên cứu ý kiến công cộng Hồng Kông, 59% người dân thành phố ủng hộ phong trào biểu tình dân chủ, 57% muốn bà Lâm từ chức.

Công tố viên Nhật phát lệnh bắt vợ cựu chủ tịch Nissan

Công tố viên Tokyo hôm nay phát lệnh bắt Carole Ghosn, vợ thứ hai của cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn, sau khi ông  bỏ trốn khỏi Nhật Bản, theo AFP.
Cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn và vợ Carole (ảnh: AFP).
Bà Caroles bị phát lệnh bắt với cáo buộc khai man trong phiên tòa tại tòa án quận Tokyo hồi tháng 4/2019.
Bà Carole Ghosn, 53 tuổi, mang quốc tịch Lebanon và đã vận động tích cực cho chiến dịch đòi tự do cho chồng kể từ khi ông bị bắt ở Nhật hồi tháng 11/2018.

61.000 người Mexico biến mất trong hơn 10 năm qua

Reuters hôm nay dẫn nguồn tin từ chính phủ Mexico cho biết hơn 61.000 người Mexico mất tích trong hơn 10 năm qua do các băng đảng tội phạm hoành hành.
“Tài liệu chính thức về những người mất tích là 61.637 người”, Karla Quintana, người đứng đầu Ủy ban Tìm kiếm Quốc gia Mexico cho biết hôm 6/1. Bà nói thêm 25,7% trong số họ là phụ nữ.
Hơn 97,4% trong số hơn 61.000 người mất tích kể từ năm 2006, sau khi cựu Tổng thống Felipe Calderon phát động cuộc chiến chống ma túy toàn diện.

Không có nhận xét nào: