Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 2/7/26 - MYLOAN - DukeNguyên

Iran không nối lại đàm phán cấp cao với Mỹ chừng nào thỏa thuận khung không được thực thi Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Baqer Qalibaf, hôm qua, 30/06/2026, tuyên bố Teheran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington không thực thi các điều khoản trong thỏa thuận khung, ký kết ngày 17/06. Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước vào tối qua, trưởng đoàn đàm phán Iran nhấn mạnh Teheran ủng hộ đối thoại với Mỹ, nhưng cũng sẵn sàng cho « chiến tranh ». 
<!>
Theo Reuters, hai đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã đến Doha vào hôm qua, trong lúc « vẫn chưa có cuộc gặp cấp cao nào » với các nhà đàm phán Iran được lên lịch.Trước mắt, hôm nay, các đại diện của Mỹ và Iran sẽ mở những cuộc thảo luận kỹ thuật gián tiếp ở Doha, thông qua các nhà trung gian Qatar và Pakistan.

Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận sơ bộ, đặc biệt về yêu cầu chấm dứt tấn công trên mọi mặt trận, mở lại eo biển Hormuz. Tuần trước, Washington cáo buộc Teheran tấn công hai tàu thương mại và đã đáp trả bằng cách không kích vào các cơ sở quân sự của Iran. Hôm Chủ nhật, quân đội Iran phóng drone và tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Koweit và Bahrain.

Truyền thông Hoa Kỳ dẫn lời phó tổng thống Mỹ JD Vance hôm qua, theo đó, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang trở lại ngang mức trước chiến tranh, thậm chí có ngày còn nhiều hơn, tuy nhiên ông thừa nhận tổng lượng tàu thuyền lưu thông chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trung bình trước chiến tranh.

Eo biển Hormuz vẫn là « khu vực chiến tranh »
Việc đi qua eo biển vẫn được coi là khó khăn. Hôm nay, các nghiệp đoàn và giới chủ ngành vận tải biển ra một thông báo chung, triển hạn quy định coi eo biển Hormuz là « khu vực chiến tranh » cho đến ngày 09/07.
Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay cho biết có một tàu bị « mắc cạn » tại eo biển Hormuz, sau khi không đi theo tuyến đường đã được Iran phê duyệt. Truyền thông Iran xác định tàu gặp sự cố là một tàu container nước ngoài, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Theo AP, thông tin của đài truyền hình nhà nước Iran đưa ra dường như có mục tiêu nhấn mạnh quyền kiểm soát của Teheran với eo biển này.

Báo New York Times hôm qua, dẫn một nguồn tin từ chính quyền Iran và bốn nhà ngoại giao am hiểu vấn đề, cho biết Iran và Oman – quốc gia đồng minh của Mỹ – đang xúc tiến kế hoạch thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, bất chấp sự phản đối của Washington.

Ukraina khẳng định đã giải phóng gần 670 km² lãnh thổ từ đầu năm


Tổng tư lệnh quân đội Ukraina, tướng Oleksandr Syrsky ngày 30/06/2026 cho biết quân đội Ukraina đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm 2026. Ông cũng xác nhận quân đội Nga đang triển khai các phương án tấn công mới từ phía bắc theo lệnh của tổng thống Vladimir Putin.

Trả lời kênh truyền thông Ukraina 1+1, tướng Oleksandr Syrsky cho biết, đối diện với một quân đội Nga vượt trội về quân số và phương tiện, Ukraina đã chọn giải pháp tấn công vào những điểm phòng thủ yếu của địch. Điều này đã cho phép Ukraina từ thế thủ chuyển sang thế công tại một số trục nhất định, và giải phóng được gần 670 km vuông lãnh thổ từ đầu năm 2026.

Theo quan sát của vị tướng chỉ huy quân đội Ukraina, các hoạt động tấn công của Nga đã giảm khoảng 1/3. Và hiện tại, quân đội Ukraina đang nhắm mục tiêu làm tê liệt hệ thống hậu cần của Nga, phá vỡ hậu phương và ngăn chặn việc chuyển quân giữa các trục khác nhau của mặt trận, cũng như phá hủy các kho tiếp tế của quân Nga. Dù vậy, tổng tư lệnh quân đội Ukraina nhìn nhận tình hình mặt trận vẫn khó khăn, đồng thời cảnh báo sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp quân đội Nga.

Ngoài ra, tướng Oleksandr Syrsky cho biết quân đội Nga đang xem xét các phương án cho những đợt tấn công mới từ phía bắc, nhất là từ lãnh thổ Belarus hay từ vùng Briansk của Nga sang vùng Tchernihiv của Ukraina, để kéo dài chiến tuyến và buộc lực lượng vũ trang Ukraina phải điều động các đơn vị từ những chiến tuyến quan trọng nhất. Mục tiêu của Nga là nhằm làm suy yếu lực lượng dự bị của quân đội Ukraina cho các cuộc phản công trong tương lai.

Trong đà tiến này, hôm qua, 30/06, Ukraina gia tăng các đợt oanh kích nhằm vào những vị trí chiến lược của Nga, như trung tâm liên lạc không gian Doubna tại vùng Matxcơva, trong khi tình hình chiến sự vẫn diễn ra ác liệt tại Pokrovsk, Kostiantynivka và Houliaipole. Về phần mình, hôm nay 01/07, Nga đã oanh kích năm trạm xăng dầu ở vùng Dnipropetrovsk, đông nam Ukraina, làm thiệt mạng một phụ nữ và ba người khác bị thương.

Crimée bị tấn công : Người dân lo ngại bị trả đũa
Tại Crimée, bị Nga chiếm đóng và sáp nhập từ năm 2014, việc Ukraina gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hậu cần của quân đội Nga đã gây ra tình trạng khan nhiếm nhiên liệu và những căng thẳng xung quanh cầu Kertch, nối bán đảo với Nga. Tình trạng gián đoạn này đang làm dấy lên nỗi lo trong giới bảo vệ nhân quyền Ukraina, lo sợ các cuộc trả đũa nhắm vào thường dân ở Crimée.

Thông tín viên Lucas Lazo tường thuật từ Kiev :
« Một sinh viên sống ở Crimée, được liên hệ thông qua một tổ chức phi chính phủ, đã đồng ý nói chuyện với chúng tôi. Để bảo vệ cô ấy, chúng tôi đã chọn đọc lời thuật của cô thay vì cho phát tiếng. Cô lo sợ rằng trong trường hợp thất bại, Nga sẽ nhắm mục tiêu vào thường dân. Cô nói : "Mối lo ngại này ngày càng gia tăng, bởi vì nếu quân đội Nga bắt đầu rút đi, nếu họ hết nhiên liệu hoặc vật tư, họ có thể bắt đầu cướp bóc thường dân."

Những ký ức đau buồn về việc quân đội Nga rút khỏi một số vùng lãnh thổ của Ukraina, đặc biệt là ở Butcha và Kherson, khiến cô lo sợ một chính sách tiêu thổ có thể xảy ra : "Chúng là những tên khốn nạn thực sự. Với chúng, bất kể chuyện gì đều có thể xảy ra. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng chúng đã đạt đến đỉnh điểm của sự kinh hoàng, chúng luôn tìm cách làm điều tồi tệ hơn."

Dmytro Spafarov – người phát ngôn của tổ chức phi chính phủ Crimée SOS – cũng nhận thấy các vụ bắt giữ tùy tiện do chính quyền Nga thực hiện trên bán đảo đã gia tăng trở lại. Ông nói : "Gần đây tôi đã ghi nhận các vụ truy tố hình sự mới nhắm vào cư dân Crimée, bị cáo buộc những tội danh mà chính quyền mô tả là phản quốc, gián điệp và khủng bố, do đó tạo ra một bầu không khí hăm dọa và tự kiểm duyệt trên toàn lãnh thổ bị chiếm đóng."
Các chiến dịch khuyến khích việc báo cáo các hoạt động được gọi là "đáng ngờ" cũng đang lan rộng trên các phương tiện truyền thông do Điện Kremlin kiểm soát. »

Để tăng cường năng lực chiến đấu, ngày 30/06/2026, Ukraina đã ký một hợp đồng mua 16 chiếc tiêm kích Gripen E do Thụy Điển sản xuất trị giá 24,6 tỷ euro. Kiev cũng đang đàm phán với Pháp để có được giấy phép sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Scalp trên lãnh thổ Ukraina. Còn chính quyền Đan Mạch thông báo thông qua gói viện trợ quân sự thứ 30 cho Ukraina trị giá 590 triệu euro.

Ngoài ra, theo thông báo của bộ Ngoại Giao Hàn Quốc, ngoại trưởng Ukraina Andrii Sybiha hôm qua đã đến Seoul thảo luận với người đồng cấp về số phận hai tù binh Bắc Triều Tiên chiến đấu cho quân Nga bị Ukraina bắt giữ.

Anh Quốc công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la tăng cường khả năng phòng thủ


Trước khi nhường lại chiếc ghế thủ tướng cho Andy Burnham, hôm 30/06/2026, ông Keir Starmer thông báo kế hoạch đầu tư 15 tỷ bảng Anh, tương đương với 20 tỷ đô la, vào lĩnh vực quốc phòng.

Theo hãng tin Anh Reuters, kế hoạch này sẽ được ông Starmer trình bày tại thượng đỉnh Liên Minh Bắc Đại Tây Dương - NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày 07-08/07/2026. Luân Đôn cam kết từ nay đến 2035 sẽ dành đến 3,5 % GDP cho ngân sách quốc phòng.
Kế hoạch đẩy mạnh đầu tư để bảo đảm an ninh cho Vương quốc Anh mà thủ tướng Starmer trình bày đã bị trễ mất 9 tháng so với dự kiến. Khoản đầu tư 15 tỷ bảng Anh bị cho là quá ít so với nhu cầu thực sự. Đây là bất đồng khiến cựu bộ trưởng Quốc Phòng John Healey từ chức. Theo các giới chức quân sự của Anh, cho 4 năm sắp tới, mỗi năm ngân sách quốc phòng cần thêm 28 tỷ bảng Anh. Hiện chưa biết rõ quan điểm của thủ tướng Anh tương lai về kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Trên nguyên tắc, ông Andy Burnham sẽ nhậm chức vào cuối tháng 7/2026.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét