Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2026

Giới Thiệu Một Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật Hiếm Có Tại San Jose: Buổi Ra Mắt Hai Tác Phẩm Song Ngữ Việt – Anh Của Nhà Văn Nữ Phong Thu (Từ Hoa Thịnh Đốn) Thứ Bảy Tuần Này! Và Kính Chuyển Tin Quốc Tế Đó Đây - Lê Văn Hải



Lời Mời Đặc Biệt - Tham Dự Buổi Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật Hiếm Có Tại San Jose Thứ Bảy Tuần Này! Ra Mắt Hai Tác Phẩm Song Ngữ Việt – Anh Của Nhà Văn Nữ Phong Thu (Từ Hoa Thịnh Đốn)
<!>

-Trân trọng kính mời quý đồng hương, quý văn hữu, quý độc giả yêu văn học nghệ thuật và toàn thể thân hữu, đến tham dự một buổi sinh hoạt văn hóa đặc biệt, đậm tình quê hương, nơi văn chương, âm nhạc và tình người cùng hội ngộ trong một ngày cuối tuần này, đầy ý nghĩa, lâu lắm mới có một lần!
Đây không chỉ là buổi ra mắt sách thông thường, mà còn là dịp để gặp gỡ một nữ nhà văn, đã nhiều năm miệt mài sáng tác, mang tiếng Việt và những tác phẩm song ngữ Việt–Anh đến với bạn đọc khắp nơi trên thế giới.

Buổi giới thiệu hai tác phẩm mới:

TRÁI TÌNH YÊU
The Fruit of Love
(Song ngữ Việt – Anh)
Một tuyển tập những câu chuyện giàu cảm xúc về tình yêu, gia đình, tình bạn và lòng nhân ái. Những trang sách nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, nhắc chúng ta biết yêu thương, biết gìn giữ những giá trị đẹp giữa cuộc sống hiện đại.

BÍ MẬT NỤ HÔN TỬ THẦN
The Mysterious Kiss of Reaper
(Song ngữ Việt – Anh)
Một tiểu thuyết gây cấn, lôi cuốn, hấp dẫn, pha trộn giữa tình cảm, hiện thực xã hội, trinh thám và huyền bí, mở ra nhiều suy ngẫm về sự thật, trách nhiệm, lòng can đảm và những lựa chọn của con người, trước những biến động của thời đại.

Chương trình với nhiều tiết mục đặc sắc
Ngoài phần giới thiệu sách và phần tiếp xúc thân mật với tác giả, chương trình còn có nhiều màn văn nghệ phong phú:
Ca nhạc đặc sắc với những giọng ca được yêu mến.
Những tiết mục khiêu vũ nghệ thuật hấp dẫn.
Ký tặng sách lưu niệm cho độc giả.
Đặc biệt nhất, nhà báo Lê Văn Hải. sẽ gửi tặng 10 phần quà văn nghệ đặc biệt dành cho những khán giả may mắn tham dự chương trình, như một lời tri ân dành cho những người luôn yêu quý văn học nghệ thuật Việt Nam.
Có phục vụ thức ăn nhẹ và giải khát.
Vào cửa hoàn toàn miễn phí.

Thời gian – Địa điểm buổi RMS:
Thứ Bảy, ngày 01 tháng 08 năm 2026.Từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều
Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ. 2072 Lucretia Avenue. San Jose, CA 95122

Thưa Quý Vị,
Giữa nhịp sống bận rộn nơi xứ người, hiếm có dịp nào cộng đồng chúng ta lại cùng ngồi bên nhau, để lắng nghe những câu chuyện về tình yêu, quê hương, con người và tiếng Việt qua những trang sách.
Sự hiện diện của quý vị không chỉ là niềm vui dành cho tác giả, mà còn là nguồn động viên quý báu đối với những người vẫn âm thầm gìn giữ và phát huy văn hóa, văn học Việt Nam nơi hải ngoại.
Xin dành một một buổi sáng cuối tuần để thưởng thức văn chương, gặp gỡ bạn bè, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc và mang về những món quà tinh thần đầy ý nghĩa.

Ban Tổ Chức hân hạnh chào đón quý vị!
TM Ban Tổ Chức
Văn thi sĩ Nguyễn Phan Ngọc An
Nhà báo Lê Văn Hải.

VÀI DÒNG CẢM NGHĨ VỀ NHÀ VĂN PHONG THU
(Ngọc An)
"Người cầm bút là người giữ lửa cho tiếng Việt và văn hóa Việt nơi xứ người."
Nhà văn Phong Thu là một trong những gương mặt quen thuộc của sinh hoạt văn học nghệ thuật Việt Nam hải ngoại. Trong hơn ba thập niên miệt mài cầm bút, bà đã không ngừng sáng tác, nghiên cứu và góp phần gìn giữ tiếng Việt, văn học dân tộc qua nhiều tác phẩm có giá trị, đồng thời tích cực tham gia các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới.
Là những người cùng đi trên con đường văn chương, chúng tôi có cơ duyên quen biết nhau từ hơn ba mươi năm trước. Từ những chuyến ra mắt sách tại nhiều quốc gia châu Âu, đến các buổi giới thiệu tác phẩm ở Hoa Thịnh Đốn, Seattle và California, chúng tôi đã có dịp đồng hành trong nhiều sinh hoạt văn học. Qua năm tháng, tình bạn văn chương ấy ngày càng gắn bó bởi sự chân thành, quý mến và lòng yêu văn học Việt Nam.

Tôi cũng có cơ hội tổ chức giới thiệu hai tác phẩm quan trọng của Phong Thu: "Bạch Cung – Ánh Sáng và Bóng Tối" cùng "Đánh Cược Với Số Mệnh", và cả hai đều nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo độc giả. Điều đáng quý là các buổi ra mắt sách quy tụ nhiều thành phần khác nhau trong cộng đồng, cho thấy sức hấp dẫn của những tác phẩm mang tính thời sự, nhân văn và giàu giá trị suy ngẫm.
Điều khiến tôi luôn trân trọng ở Phong Thu, không chỉ là sức viết bền bỉ, mà còn là tinh thần làm việc không biết mệt mỏi. Bên cạnh việc sáng tác, bà còn tích cực thực hiện các chương trình văn hóa, bình luận thời sự, chiến sự và sinh hoạt cộng đồng trên các nền tảng truyền thông như YouTube và Facebook. Với nguồn năng lượng dồi dào và niềm đam mê sáng tạo, bà là hình ảnh của một người phụ nữ đa tài, luôn sống hết mình với văn chương và trách nhiệm xã hội.

Đến nay, Phong Thu đã xuất bản hơn mười tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Mỗi cuốn sách là kết quả của sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, phản ánh những trăn trở về con người, tình yêu, lịch sử, vận mệnh dân tộc và thân phận của người Việt trong thời đại mới. Dù đã đạt được nhiều thành tựu, bà vẫn tiếp tục sáng tác với ngọn lửa đam mê chưa bao giờ vơi cạn.
Tác phẩm mới "Trái Tình Yêu" và “Nụ Hôn Tử Thần” tiếp tục thể hiện chiều sâu tư tưởng và sự từng trải của một cây bút giàu kinh nghiệm. Qua từng trang sách, độc giả sẽ bắt gặp nhiều góc nhìn về tình yêu, cuộc sống và những biến động của xã hội. Bằng lối viết tinh tế, gần gũi nhưng sắc sảo, Phong Thu dẫn người đọc đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, để suy ngẫm về những điều tưởng như bình dị nhưng lại vô cùng sâu xa trong đời sống con người.
Đối với những người cầm bút nơi đất khách, văn chương không chỉ là niềm đam mê, mà còn là một sứ mệnh. Chúng tôi giống như những con tằm cần mẫn nhả tơ, mong góp một sợi chỉ nhỏ vào tấm thảm văn hóa Việt Nam, để tiếng Việt và hồn Việt tiếp tục được gìn giữ, truyền lại cho các thế hệ mai sau.
Thứ Bảy tuần này, xin trân trọng giới thiệu 2 tác phẩm mới "Trái Tình Yêu" và “Nụ Hôn Tử Thần” của nhà văn Phong Thu đến quý độc giả. Tin rằng, mỗi người khi khép lại trang sách sẽ mang theo cho mình một dư âm đẹp về tình yêu, về con người và về giá trị bền vững của văn học Việt Nam nơi hải ngoại.

"Ru thầm tiếng gọi yêu thương,
Việt Nam mãi mãi quê hương tuyệt vời."

GIỚI GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
TRÁI TÌNH YÊU


(Hoài Thanh)
Điều Bí Ẩn Nhất Của Con Người
Tôi nhận được bản thảo Trái Tình Yêu của nữ nhà văn Phong Thu như một món quà Giáng Sinh đầy ý nghĩa. Khép lại những trang cuối cùng, câu hỏi vẫn còn vang vọng trong tôi:
“Tình yêu là gì?”
Có lẽ từ ngàn xưa đến nay, chưa một ai có thể trả lời trọn vẹn câu hỏi ấy. Bởi mỗi con người đều có một hành trình riêng, một trải nghiệm riêng và một định nghĩa riêng về tình yêu. Chính vì thế, tình yêu mãi mãi là điều bí ẩn nhất trong cuộc sống.
Trước đây, tôi đã có dịp đọc trọn bộ trường thiên tiểu thuyết Bạch Cung – Ánh Sáng và Bóng Tối với hơn năm ngàn trang, cùng các tác phẩm Bí Mật Nụ Hôn Tử Thần và Đánh Cược Với Số Mệnh (Anh ngữ và Việt ngữ) của Phong Thu. Những tác phẩm ấy khai thác sâu sắc chính trường Hoa Kỳ, những biến động của xã hội đương đại, thân phận con người giữa đại dịch và những thử thách của thế kỷ XXI.
Điều để lại dấu ấn sâu đậm trong tôi không chỉ là những biến cố chính trị hay xã hội, mà chính là những giá trị nhân bản được tác giả gửi gắm xuyên suốt tác phẩm: tình yêu, tình bạn, lòng vị tha, sự trung thành và đức hy sinh. Đó là những phẩm chất làm nên vẻ đẹp của con người trong một thời đại mà sự vô cảm và ích kỷ dường như đang ngày càng lan rộng.

Tôi quen biết nhà văn Phong Thu hơn hai mươi năm. Theo cảm nhận của tôi, đây là một cây bút đa năng và bền bỉ. Ngoài sáng tác văn học, bà còn viết thơ, bình luận thời sự, chính trị, văn hóa, điện ảnh và nhiều lĩnh vực khác. Trong nhiều năm qua, bà đã cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị về lịch sử và chính trị Hoa Kỳ, được đông đảo độc giả Việt Nam trong và ngoài nước đón nhận.
Thế nhưng, Trái Tình Yêu lại mở ra một hướng đi hoàn toàn khác.
Nếu những tác phẩm trước tập trung vào những biến động của thời cuộc, thì lần này, tác giả chọn trở về với thế giới nội tâm của con người. Quyển sách là hành trình khám phá tình yêu dưới nhiều góc độ: tình yêu gia đình, tình cha mẹ, ông bà, tình yêu nam nữ, tình bạn, tình yêu quê hương và những mối dây thiêng liêng nối kết con người với nhau.
Với lối xây dựng cốt truyện chặt chẽ, trí tưởng tượng phong phú và giọng văn nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng sâu sắc, Phong Thu dẫn người đọc đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: hạnh phúc và chia ly, hy vọng và tuyệt vọng, nước mắt và nụ cười. Mỗi câu chuyện đều để lại những khoảng lặng khiến người đọc phải suy ngẫm về giá trị thật sự của tình yêu.

Riêng bản thân tôi, nếu không có tình yêu thương và sự chăm sóc tận tụy của người vợ hiền, các con, những lời động viên của bạn bè cùng sự tận tâm của các bác sĩ, y tá và bệnh viện trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, thì có lẽ hôm nay tôi đã không còn đủ sức khỏe để ngồi viết những dòng giới thiệu này.
Chính vì vậy, khi đọc Trái Tình Yêu, tôi hiểu vì sao tác giả lại chọn xuất bản tác phẩm vào thời điểm hôm nay.
Có lẽ, bằng trái tim nhạy cảm của một người cầm bút, Phong Thu đang muốn gửi đến chúng ta một thông điệp: nhân loại đang đối diện với sự giá lạnh của những trái tim.
Công nghệ số, internet, điện thoại thông minh và trí tuệ nhân tạo đã giúp con người kết nối với nhau nhanh hơn bao giờ hết. Thế nhưng, nghịch lý là chính những phương tiện ấy cũng đang âm thầm chiếm mất thời gian dành cho gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Những cuộc trò chuyện trực tiếp dần ít đi, trong khi thế giới ảo ngày càng mở rộng.

Ngày nay, tình yêu trên không gian mạng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Những hình ảnh hoàn hảo có thể được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Những lời yêu thương có thể được lập trình. Những kẻ lừa đảo có thể khoác lên mình hình ảnh của những con người tử tế, thành đạt và đáng tin cậy để lợi dụng lòng tin cùng tình cảm của người khác.
Chưa bao giờ tình yêu vừa đẹp đẽ, vừa mong manh, vừa nguy hiểm như trong thời đại kỹ thuật số.
Tình yêu vẫn là phép màu có khả năng thay đổi con người, mở rộng trái tim và làm cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Nhưng nếu thiếu sự tỉnh táo, chính tình yêu cũng có thể trở thành cánh cửa dẫn đến những bi kịch đau lòng.
Trong tập truyện này, Phong Thu không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của tình yêu mà còn mạnh dạn bước vào những góc khuất của nó: sự phản bội, dối trá, tham vọng, ích kỷ, hận thù và những cám dỗ của bản ngã. Qua đó, tác giả đặt con người trước những thử thách để tự soi lại trái tim, nhân phẩm và cách mình yêu thương.
Bên cạnh những mối tình mong manh dễ vỡ là những tình yêu cao thượng, đầy hy sinh, vị tha và chung thủy. Chính sự đối lập ấy đã làm nên sức hấp dẫn của Trái Tình Yêu.
Có lẽ, vẻ đẹp lớn nhất của tình yêu nằm ở chính sự vô thường của nó.
Cuộc đời luôn thay đổi. Con người cũng thay đổi. Không có điều gì tồn tại mãi mãi. Chính sự mong manh ấy khiến tình yêu vừa ngọt ngào, vừa day dứt; vừa mang đến hạnh phúc, vừa để lại những vết thương khó phai.
Nhưng cũng chính nhờ những lần yêu thương, mất mát, hy sinh và tha thứ ấy mà con người trưởng thành hơn, biết trân trọng những gì mình đang có và hiểu rõ giá trị của hạnh phúc.
Dù đôi khi khiến trái tim tan vỡ, tình yêu vẫn luôn là ánh sáng đẹp nhất của cuộc đời. Nó giúp con người biết sống, biết cảm thông, biết sẻ chia và biết yêu thương nhiều hơn.
Với tất cả những ý nghĩa ấy, tôi trân trọng giới thiệu đến quý độc giả tuyển tập Trái Tình Yêu của nhà văn Phong Thu như một món quà dành cho những ai còn tin vào vẻ đẹp của tình yêu, của lòng nhân ái và của những giá trị vĩnh hằng trong cuộc sống.

Thời gian – Địa điểm buổi RMS:
Thứ Bảy tuần này, ngày 01 tháng 08 năm 2026.Từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều
Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ. 2072 Lucretia Avenue. San Jose, CA 95122

Giới Thiệu Tác Phẩm:
BÍ MẬT NỤ HÔN TỬ THẦN


(Phong Thu)
-Bí Mật Nụ Hôn Tử Thần là tác phẩm thứ hai của nhà văn Phong Thu, được viết bằng Anh ngữ với tựa đề The Mysterious Kiss of Reaper, do Westwood Books Publishing xuất bản năm 2022. Đáp lại sự đón nhận của độc giả Việt Nam, tác giả đã cho tái bản bằng song ngữ Anh – Việt, giúp đông đảo bạn đọc có thêm cơ hội tiếp cận một tác phẩm kết hợp giữa tình yêu, chính trị, trinh thám và những vấn đề thời sự toàn cầu.
Tác phẩm được hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, sau gần hai năm thai nghén trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm thay đổi cuộc sống của hàng tỷ con người. Từ hiện thực ấy, Phong Thu xây dựng nên một thiên tiểu thuyết mang màu sắc chính luận và giả tưởng, đan xen giữa những biến cố lịch sử, các giả thuyết chính trị và số phận của những con người bị cuốn vào cơn bão thời đại.
Trung tâm của câu chuyện là Camila, một nữ y tá người Mỹ gốc Hoa giàu lòng nhân ái, và Thiên Hà, một sinh viên ngành sinh học mang thân phận bí ẩn. Tình yêu giữa họ kéo dài suốt mười năm, vượt qua mọi khác biệt về lý tưởng, quốc gia và hoàn cảnh. Nhưng khi đại dịch bùng phát, những bí mật được che giấu dần hé lộ, đẩy cả hai vào vòng xoáy của phản bội, hy sinh và truy đuổi.

Qua mối tình đầy bi kịch ấy, tác phẩm đặt ra nhiều câu hỏi về tình yêu, lòng trung thành, sự chuộc lỗi và giá trị của nhân tính giữa những biến động lớn của thế giới. Nụ hôn trong câu chuyện vừa là biểu tượng của tình yêu, vừa trở thành hình ảnh ẩn dụ cho mất mát, đau thương và cái giá phải trả khi con người bị cuốn vào những thế lực vượt ngoài tầm kiểm soát.
Song song với tuyến truyện tình cảm, tác phẩm còn khai thác nhiều chủ đề chính trị và xã hội. Các nhân vật bày tỏ những quan điểm, nghi vấn và giả thuyết về nguồn gốc đại dịch, vai trò của các cường quốc, những tổ chức quyền lực, truyền thông, vaccine và các biến động chính trị tại Hoa Kỳ. Những nội dung này được thể hiện như một phần của thế giới hư cấu và góc nhìn của các nhân vật, tạo nên bầu không khí ly kỳ và nhiều tranh luận xuyên suốt tác phẩm.

Một điểm nhấn đặc biệt của cuốn sách là hình tượng "Những Ngôi Mộ Gió" – biểu tượng dành cho những con người vô tội ra đi trong cô độc, không có một nấm mồ để người thân tìm về tưởng niệm. Hình ảnh ấy khép lại câu chuyện bằng một nỗi buồn day dứt, đồng thời gợi nhắc về những mất mát mà đại dịch đã để lại cho nhân loại.
Bên cạnh yếu tố tình yêu và trinh thám, Bí Mật Nụ Hôn Tử Thần còn phản ánh khát vọng đi tìm sự thật, niềm tin và ánh sáng giữa những biến động của thời đại. Tác phẩm là một phần trong bộ tiểu thuyết – phóng sự "Bạch Cung – Ánh Sáng và Bóng Tối", tiếp tục theo đuổi phong cách sáng tác quen thuộc của Phong Thu: kết hợp giữa hư cấu văn học, các vấn đề thời sự và những suy ngẫm về xã hội đương đại.
Dù đồng tình hay không với những quan điểm được thể hiện trong truyện, độc giả vẫn có thể tìm thấy ở Bí Mật Nụ Hôn Tử Thần một câu chuyện giàu kịch tính, nhiều cảm xúc và những câu hỏi đáng để suy ngẫm về tình yêu, sự hy sinh, lòng can đảm và số phận con người trong một thế giới đầy biến động.
Tác giả cũng trân trọng gửi lời cảm ơn đến nhà văn Hòa Trương, nhà báo Hoài Thanh cùng đông đảo bạn đọc đã góp ý chân thành để tác phẩm ngày càng hoàn thiện trước khi đến với công chúng.

Thời gian – Địa điểm buổi RMS:
Thứ Bảy tuần này, ngày 01 tháng 08 năm 2026.Từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều
Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ. 2072 Lucretia Avenue. San Jose, CA 95122

Tin Quốc Tế Đó Đây
Trung Đông: Hoa Kỳ và Iran Tạm Hạ Nhiệt, Ngừng Oanh Kích Đêm Thứ Ba Liên Tiếp


(Ảnh AP/Amirhosein Khorgooi, minh họa: Eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 30/6/2026.)
-Sau nhiều tuần leo thang quân sự, Hoa Kỳ và Iran đang phát đi những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, mở ra hy vọng mong manh cho giải pháp ngoại giao. Tính đến ngày 27/7/2026, Trung Đông đã trải qua đêm thứ ba liên tiếp không có các cuộc không kích, sau khi Hoa Thịnh Ðốn khẳng định Tổng thống Donald Trump muốn tạo thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán.
Hôm 26/7, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz cho biết “Điều mà Tổng thống đang làm là dành cơ hội cho các nỗ lực đàm phán. Các cuộc thương lượng vẫn đang được tiến hành” dù quân đội Hoa Kỳ vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Về phần mình, Iran tuyên bố đã tạm ngừng các hoạt động trả đũa nhằm vào những đồng minh của Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định chiến lược hiện nay chỉ mang tính đáp trả. Trước đó, Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích liên tiếp suốt 13 đêm nhằm đáp trả các vụ tấn công của Iran vào lực lượng Hoa Kỳ và các tuyến hàng hải trong khu vực.

Tổng thống Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang diễn ra và Teheran “ngày càng nghiêm túc hơn”, nhưng chưa quyết định có nối lại chiến dịch quân sự hay không. Trong khi đó, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu, dự kiến gặp ông Trump tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 28/7, tiếp tục hối thúc Hoa Thịnh Ðốn duy trì lập trường cứng rắn đối với chương trình nguyên tử của Iran.
Dù tạm ngừng giao tranh, Teheran vẫn cảnh báo nếu Hoa Kỳ nối lại các cuộc không kích, xung đột sẽ lan rộng ra toàn khu vực. Iran cũng cho rằng Hoa Thịnh Ðốn đang ở trong tình thế “khó khăn và bất ổn” và có thể đang phải điều chỉnh chiến lược.
Việc Hoa Kỳ tạm dừng không kích cũng làm xuất hiện những đồn đoán về khả năng Hoa Thịnh Ðốn chịu sức ép về nguồn dự trữ phi đạn và đạn dược. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc bác bỏ thông tin này, khẳng định quân đội Hoa Kỳ vẫn đủ năng lực tiếp tục chiến dịch nếu cần.
Trong khi đó, eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng. Ngày 27/7, Vệ binh Cách mạng Iran thông báo đã chặn 6 tàu thương mại mà Teheran cho là không được phép, sau khi trước đó đã chặn 4 tàu khác. Cùng lúc, xung đột cũng gia tăng tại Yemen, khi lực lượng Houthi và Ả Rập Saudi lại tấn công lẫn nhau, làm dấy lên nguy cơ mở thêm một mặt trận mới ở Trung Đông.
Dù chiến sự đang tạm lắng, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn rất lớn, bởi các bất đồng về chương trình nguyên tử Iran, an ninh khu vực và quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết.

Do Thái Chấp Thuận Cho Khai Triển Lực Lượng Quốc Tế Vào Gaza


(Hình AP/Jehad Alshrafi: Người dân Palestine tập trung quanh một chiếc xe bị trúng đạn trong một cuộc tấn công của quân đội Do Thái, tại thành phố Gaza, phía Bắc dải Gaza, tháng 6/2026.)
-Ngày 27/7/2026, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đến Hoa Kỳ để gặp Tổng thống Donald Trump. Một ngày trước chuyến công du, Nội các An ninh Do Thái đã thông qua một khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc gởi một lực lượng quốc tế đến Dải Gaza.
Đây được cho là một bước nhân nhượng của Thủ tướng Do Thái trước sức ép của Hoa Kỳ. Hoa Thịnh Ðốn vẫn yêu cầu Do Thái rút quân khỏi Gaza, Lebanon và Syria. Thông tín viên Michel Paul của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Jérusalem của Do Thái giải thích:
“Bên lề các cuộc thảo luận về Iran, ngay trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã có một bước đi quan trọng. Nội các An ninh Do Thái đã phê duyệt khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc khai triển lực lượng quốc tế tại Gaza. Quyết định này đánh dấu sự tham gia chính thức đầu tiên của Do Thái vào cơ chế quốc tế nhằm kiến tạo tương lai của Gaza sau xung đột.

Hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp ngoại giao, Thỏa thuận này ủng hộ một dự án thí điểm ở Rafah, dự kiến khai triển ban đầu 200 binh sĩ từ các nước đối tác như Ma Rốc hoặc Uganda, với nhiệm vụ bảo đảm một khu vực nhân đạo nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng Hamas.
Mặc dù Bộ trưởng cực hữu Itamar Ben-Gvir đã bỏ phiếu chống, chính phủ Do Thái đang cố gắng đưa ra những bảo đảm với đồng minh Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Do Thái vẫn giữ vững lằn ranh đỏ: Quân đội duy trì hiện diện trên thực địa và sẽ không rút quân thêm nữa, cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn”.
Ngoài ra, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu vừa tuyên bố sẽ dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, bất chấp sự phản đối từ Thị trưởng New York, do ông bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt giữ năm 2024 vì “tội ác chống nhân loại”.
Công tố viên Karim Khan, người ký lệnh bắt giữ Netanyahu, đã bị bãi nhiệm ngày 24/7/2026 do bị cáo buộc tấn công tình dục một Phụ tá, cáo buộc mà ông Karim Khan luôn bác bỏ. Khi được hỏi trên Fox News về lệnh bắt giữ của ICC, ông Netanyahu gọi đó là một “âm mưu” được dàn dựng bởi Karim Khan, nhân vật đã “hoàn toàn bị vạch trần là một tội phạm”.
Tòa án Hình sự Quốc tế, trụ sở tại The Hague (Hòa Lan), cho biết các cấp phó của Công tố viên bị miễn nhiệm vẫn sẽ tiếp tục công việc của Văn phòng Công tố, giống như họ đã làm kể từ khi ông Karim Khan bị đình chỉ chức vụ cách nay hơn 1 năm.

Tân Thủ Tướng Anh Quốc Tiếp Tổng Thống Ukraine, Thảo Luận Về Thỏa Thuận Drone


(Hình Eddie Mulholland/Pool The Telegr: Tân Thủ tướng Andy Burnham tại 10 Downing Street, Luân Đôn, Anh Quốc ngày 21/7/2026.)
-Một tuần sau khi chính thức nhậm chức, hôm 27/7/2026, Thủ tướng Anh Quốc Andy Burnham tiếp lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên, đó là Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky. Kyiv hiện đang tìm cách đạt được thỏa thuận về drone với Luân Đôn để tăng nguồn lực chống lại Nga.
Trong thông cáo được thông tấn xã AFP trích dẫn, tân Thủ tướng Anh Quốc tái khẳng định sự ủng hộ “không thể lay chuyển” của Luân Đôn đối với Kyiv. Lãnh đạo Anh Quốc và Ukraine sẽ gặp nhau tại một căn cứ Hải quân, trao đổi với các quân nhân tham gia diễn tập rà phá mìn Hải quân, chuẩn bị cho các nhiệm vụ ở Biển Đen.

Ông Zelensky được cho là đang xem xét việc xây dựng một nhà máy sản xuất drone quy mô lớn ở Anh Quốc, nhằm “mở ra chương mới” trong quan hệ giữa hai bên. Trả lời kênh truyền hình Sky News, ông Zelensky cho biết “sẵn sàng chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm với Anh Quốc” và hy vọng Luân Đôn có thể làm điều tương tự, nhằm đạt được thỏa thuận về drone.
Theo thông tấn xã AFP, hôm 27/7 Luân Đôn cũng dự trù thông báo về việc chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ của một hệ thống gây nhiễu điện tử “Stone Cloak”. Hệ thống này được mô tả là có thể khiến Phòng không Nga gặp khó khăn trong việc phát giác và bắn hạ drone. Quyết định này sẽ cho phép Kyiv sản xuất trên quy mô lớn hệ thống gây nhiễu nói trên, “nhằm bảo vệ các tuyến phòng không và bảo vệ Âu Châu”.
Hiện Kyiv đang tận dụng chuyên môn về drone trong cuộc chiến với Nga, nhằm kêu gọi sự trợ giúp từ quốc tế, ví dụ như ở Trung Đông, hỗ trợ các nước vùng Vịnh bắn chặn drone của Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Zelensky cũng khẳng định rằng “Iran đã tấn công Ukraine” vì cung cấp drone Sahed cho Nga cũng như là các loại kỹ thuật cần thiết để sản xuất drone. Trên mạng xã hội, trong cùng ngày, ông Zelensky cho biết đã đạt được “kết quả tốt trong các cuộc tấn công tầm xa tại biển Caspi”. Trên Telegram, cơ quan tình báo Ukraine nêu rõ là các cuộc tấn công bằng drone nhắm vào những tàu hàng bị quốc tế trừng phạt, vận chuyển các lô hàng quân sự giữa Iran và Nga.
Cuối tuần qua, Teheran đã cáo buộc ông Zelensky phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một tàu thương mại của Iran ở biển Caspi, khiến một người thiệt mạng. Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cảnh báo sẽ đáp trả hành động “bất hợp pháp, vô căn cứ, vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc”.

Đức: Thủ Phạm Vụ Khủng Bố ở Bá Linh Từng Tìm Cách Gia Nhập Nhà Nước Hồi Giáo


(Hình REUTERS – Christian Mang: Người dân tập trung tại Cổng Brandenburg, sau vụ tấn công vào cuộc tuần hành của cộng đồng LGBT+, Bá Linh, Đức ngày 26/7/2026.)
-Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau vụ tấn công bằng xe vận tải nhỏ vào lễ hội Gay Pride của cộng đồng LGBTQ+ tại Bá Linh, chiều 26/7/2026, thủ phạm đã bị bắn hạ.
Sáng 27/7, Văn phòng Công tố Liên bang Đức cho biết “đang tiếp tục điều tra kỹ lưỡng” về khả năng có đồng phạm, sau khi phải thả nghi phạm thứ hai do không thể xác nhận được là người này đã ngồi cùng xe với thủ phạm vào thời điểm xảy ra vụ tấn công tối 25/7, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 29 người bị thương.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt, Abdul Ballout, sinh năm 2005 tại Bá Linh, “mang quốc tịch Đức gốc Lebanon”, có nhiều tiền án tiền sự và theo Hồi giáo cực đoan. Thông tín viên David Philippot của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
“Abdul Ballout trốn trong ngôi nhà nhỏ, xung quanh là bãi cỏ vuông tại lô đất số 46 trong một khu vườn công nhân (Schrebergarten) ở phía Tây thủ đô Bá Linh. Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, đặc vụ thuộc SEK - đơn vị can thiệp đặc biệt của Cảnh sát Liên bang - đã bao vây nghi phạm vào buổi chiều (26/7). Đàm phán thất bại, sau đó là cuộc phản công khi nghi phạm cầm dao rựa lao vào các đặc vụ. Đó cũng chính là con dao mà đương sự sử dụng để tấn công những người tham dự liên hoan khi chạy trốn.
Lực lượng đặc vụ đã bắn 2 loạt đạn. Bất chấp nỗ lực hồi sức, Abdul Ballout đã chết lúc 6 giờ 34 chiều. Tuy nhiên, cuộc điều tra về vụ tấn công, cũng như khả năng có đồng phạm vẫn được tiếp tục, cho dù nghi phạm chính đã chết và dường như hành động một mình.

Cha của Abdul Ballout, được tạp chí Spiegel phỏng vấn từ Lebanon, đã kể về con trai của ông, từ một kẻ phạm tội vặt đã ngã theo Hồi giáo cực đoan, và về những mâu thuẫn liên quan đến độ dài bộ râu của người con trai 21 tuổi. Abdul Ballout chưa bao giờ gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), vì gia đình theo Hồi giáo hệ phái Shiite chứ không phải Sunni như tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, theo lời người cha, con trai ông vẫn bị tẩy não triệt để”.
Abdul Ballout đã đến Lebanon để tìm đường sang Syria gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Bị bắt và bị kết án vào tháng 5/2026 tại Lebanon, đương sự đã bị trục xuất về Đức. Tuy nhiên, theo văn phòng Công tố, dù bị kết án, Abdul Ballout không phải ngồi tù do đã tự thú và được tính đến 6 tháng tạm giam ở Đức cộng thêm 3 tháng giam giữ ở Lebanon.

Ba Tây Triệu Hồi Đại Sứ Tại Á Căn Ðình Vì Cáo Buộc Mang Tính Xúc Phạm của Tổng Thống Milei


(Hình AP/Ettore Chiereguini: Thượng Nghị sĩ cực hữu Ba Tây Flavio Bolsonaro (phải) cầm quốc kỳ Ba Tây và Tổng thống Á Căn Ðình, Javier Milei (phải), tại đại hội của Đảng Tự do, ở Sao Paulo, ngày 25/7/2026.)
-Quan hệ Ba Tây và Á Căn Ðình trở nên căng thẳng. Hôm 26/7/2026, Bộ Ngoại giao Ba Tây đã triệu hồi Đại sứ của nước này tại Á Căn Ðình để tham vấn. Quyết định này được đưa ra, sau khi Tổng thống Á Căn Ðình Javier Milei buông những lời lẽ “xúc phạm” người đồng cấp Lula da Silva, gọi ông là “kẻ trộm”, đồng thời cáo buộc Ba Tây tài trợ chiến dịch chống Á Căn Ðình trong dịp Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (FIFA World Cup).
Cuối tuần qua, ngày 25/7, Tổng thống Á Căn Ðình Javier Milei đã đến Sao Paulo để tham dự sự kiện đảng đối lập cực hữu Tự do chính thức đề cử ông Flavio Bolsonaro ra tranh chức Tổng thống tháng 10/2026. Ông Flavio Bolsonaro là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đã bị ông Lula da Silva đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2022.

Theo hãng tin, trong bài phát biểu, Tổng thống Á Căn Ðình cáo buộc Tổng thống cánh tả ở Ba Tây Lula da Silva là “kẻ trộm”, “phạm pháp” cùng nhiều lời lẽ xúc phạm khác, mô tả “rủi ro Lula” đang đe dọa Á Căn Ðình, đồng thời kêu gọi Ba Tây thoát khỏi “sự khuất phục trước phe tả”,
Ông cũng chỉ trích lãnh đạo của Tòa án Tối cao Liên bang Ba Tây là “kẻ vô lại”, vì đã từ chối cho phép ông đến thăm Jair Bolsonaro, hiện đang bị quản thúc tại gia, và thụ án 27 năm tù vì tội “âm mưu đảo chính”.
Hôm 26/7, chính phủ Ba Tây đã triệu hồi Đại sứ của nước này tại Á Căn Ðình để tham vấn, thảo luận về những xúc phạm nói trên. Một nguồn tin ngoại giao Ba Tây nhận định ông Milei đã xúc phạm “người dân Ba Tây và nền Dân chủ Ba Tây”. Cùng ngày, trong một cuộc gặp các nghiệp đoàn, Tổng thống Ba Tây Lula da Silva khẳng định sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước mà không “để bất cứ ai can thiệp”.

Căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng sau khi cuối ngày Chủ Nhật (26/7), trả lời trên đài phát thanh Radio Mitre, Tổng thống Milei khẳng định đang có một chiến dịch chống Á Căn Ðình, được tài trợ bởi Ba Tây, Mễ Tây Cơ và các nước Nam Mỹ do cánh tả lãnh đạo, cùng phe Dân chủ ở Hoa Kỳ. Ông Milei không đưa ra bằng chứng nào, có lẽ ông muốn nói đến những chỉ trích nhắm vào đội tuyển Á Căn Ðình trong mùa giải World Cup vừa qua.
Trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ba Tây Lula da Silva và Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, hôm 27/7, được truyền thông chính thức của Trung Quốc loan tải, lãnh đạo chế độ Bắc Kinh đã “phản đối tất cả các can thiệp từ bên ngoài”, ủng hộ Ba Tây bảo vệ chủ quyền và độc lập.

Nắng Nóng: Người Dân Nhật Bản Cố Thích Ứng Với Nhiệt Độ 40°C


(Ảnh AP - Daiki Katagiri, minh họa: Nắng nóng tới 41°C tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.)
-Nhiệt độ tại nhiều nơi ở Nhật Bản có thể sẽ lên tới... 50°C vào tháng 8 tới, theo cảnh báo của giới chuyên gia. Trước mắt, 25/7/2026 là ngày thứ 5 liên tiếp, nhiệt độ lên tới 40°C, vượt ngưỡng “ngày nắng nóng khắc nghiệt” (kokushobi), tại 6 thành phố ở miền Trung Nhật Bản, kể cả ở 2 tỉnh Aichi và Gifu.
Đây cũng là đợt nắng nóng dài nhất kể từ khi bắt đầu các cuộc khảo sát tương tự vào năm 2010. Người dân Nhật Bản đang tìm mọi cách để đối phó với nắng nóng oi bức, theo phóng sự của thông tín viên Bruno Duval của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Tokyo:
“Tuần trước, hơn 10.000 người Nhật đã được cấp cứu điều trị chứng tăng thân nhiệt. Con số này cao gấp đôi so với tháng 7/2025. Những người dân ở thủ đô Tokyo mà tôi gặp đều hiểu được mối nguy hiểm này và tìm cách đề phòng.
Một phụ nữ cho biết: “Tôi chỉ mặc yukata, kiểu kimono mùa Hè rất nhẹ, làm bằng sợi bông. Phải có thêm nhiều người Nhật mặc trang phục truyền thống này, bởi vì chúng thích hợp với thời tiết rất nóng”. Một phụ nữ khác chia sẻ: “Tôi ăn rất nhiều trái cây tươi, như quả aca. Tôi bắt đầu mặc áo ba lỗ, mặc dù tôi không thích loại áo này, bởi vì khoe cánh tay của mình có thể bị chê trách, nhưng nó rất tiện trong những đợt nắng nóng”.

Một người đàn ông qua đường kể: “Bạn gái tôi không chịu được nóng, nên ở nhà chúng tôi không tuân theo khuyến nghị của Bộ Năng lượng. Thay vì để điều hòa ở mức 28°C, không được thấp hơn, chúng tôi vẫn để ở mức 27°C”. Một người khác thì giơ chiếc dù, “như anh thấy đấy, tôi đang dùng dù che nắng. Từ trước đến giờ, chỉ có phụ nữ mới mang dù, nhưng mùa Hè này, giống như nhiều người phái nam khác, tôi cũng thử dùng. Có bóng râm che mặt quả là vô giá”. Một người qua đường khác chia sẻ: “Tôi đeo khăn làm mát quanh cổ. Nhờ vậy tôi chịu được nóng vẫn làm việc hết mình bất chấp thời tiết như vậy”.
Tuy nhiên, ngày càng khó tìm mua kiểu khăn làm mát cổ này ở các cửa hàng, cũng như máy phun sương hay quạt cầm tay”.

Người Dân Mỹ Mệt Mỏi Vì Giá Xăng Dầu Tăng Cao

-Nhờ chiến sự giữa Hoa Kỳ và Iran tạm lắng, từ hôm 26/7 đến nay, giá dầu Brent có thời điểm giảm hơn 7%, xuống dưới 90 Mỹ kim 1 thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm còn khoảng 85 Mỹ kim 1 thùng.
Nhưng tại Hoa Kỳ, sau nhiều tháng xung đột ở Trung Đông, năng lượng tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Giá xăng tăng mạnh không chỉ làm chi phí sinh hoạt leo thang mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của hàng triệu lao động, đồng thời trở thành một vấn đề chính trị nhạy cảm trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Từ New York, thông tín viên Gwendal Lavina của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ghi nhận thực tế này qua phóng sự sau đây:

Trên con đường đông người qua lại này, 2 trạm xăng nằm đối diện nhau. Giá xăng ở cả hai đều giống hệt nhau và thuộc những trạm có giá thấp nhất. Một gallon xăng (gần 4 lít) được bán với giá 3,98 Mỹ kim, cao hơn 1,30 Mỹ kim so với trước khi có chiến tranh.
Bà Monique dõi mắt theo bảng giá xăng, bà cho biết: “Tôi thực sự chán nản! Người dân Mỹ đang khổ cực và rất căng thẳng. Tôi đổ xăng không thường xuyên như trước và luôn tìm trạm có giá rẻ nhất. Tôi cố gắng sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, nhưng không phải ai cũng có thể làm như vậy...”.
Đây là trường hợp của Marteens, một tài xế taxi phải đổ xăng mỗi ngày. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, thu nhập của anh giảm tới 300 Mỹ kim mỗi tháng: “Thật khó tin, mỗi ngày giá xăng lại tăng thêm 2 hoặc 3 xu. Trong khi đó, giá cước taxi đã được quy định nên chúng tôi không thể tăng giá. Cuối cùng, chính tiền lương của chúng tôi phải gánh chịu. Thực sự rất khó khăn”.
Tại cây xăng bên cạnh, Daryl cũng không mấy lạc quan: “Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, nhưng tôi không biết mình còn có thể cầm cự được bao lâu. Tất cả chuyện này là lỗi của Trump, và không ai biết điều gì sẽ đến với chúng tôi”.
Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây, 46% người Mỹ cho biết giá xăng sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Ấn Độ: Thủ tướng thông báo cải tổ hệ thống thi cử sau khi Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Hôm 26/7/2026, Thủ tướng Narendra Modi đã công bố thành lập một lực lượng chuyên trách cải cách hệ thống thi cử, dưới sự chỉ đạo của ông Nandan Nilekani, đồng sáng lập tập đoàn kỹ thuật thông tin Infosys. Ông Modi khẳng định hệ thống thi cử phải minh bạch, đáng tin cậy. Quyết định được đưa ra sau khi Bộ trưởng Giáo dục tuyên bố từ chức, trước áp lực từ các cuộc biểu tình quy tụ hàng ngàn người, chủ yếu là sinh viên, với vai trò nòng cốt của đảng Con Gián.
(AFP/RFI) – Bình Nhưỡng chỉ trích gay gắt ASEAN vì kêu gọi phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên. Ngày 27/7/2026, bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, chỉ trích lập trường của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là “ngu ngốc và vô nghĩa”, đồng thời khuyên ASEAN nên cẩn thận “không để bị lợi dụng làm phát ngôn viên cho Hoa Kỳ”. Cộng sản Bắc Hàn đã nhiều lần tuyên bố là một “quốc gia nguyên tử không thể đảo ngược” và vị thế nguyên tử đã được ghi trong Hiến pháp từ năm 2023.

(AFP/RFI) – Tổng thống tân cử Colombia thông báo sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba và Nicaragua. Ngày 26/7/2026, ông Abelardo de la Espriella phát biểu: “Chính phủ của tôi sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với các chế độ chuyên chế”. Ông Abelardo de la Espriella được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Colombia và đã giành được chiến thắng sát nút tại vòng 2 ngày 21/6. Colombia và Hoa Kỳ, hai đồng minh lâu năm, đã trải qua những căng thẳng ngoại giao chưa từng có kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump, cùng với những bất đồng với Tổng thống cánh tả Gustavo Petro.
(AFP/RFI) – Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi dỡ bỏ “ngay lập tức” những biện pháp cấm vận cuối cùng đối với Syria. Ngày 26/7/2026, trong buổi họp báo ở Damascus kết thúc 2 ngày công du Syria, ông Antonio Guterres cũng “hoan nghênh các biện pháp nới lỏng trừng phạt và mở ra những khả năng mới cho sự phục hồi kinh tế”. Các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã dỡ bỏ hầu hết các Lệnh Trừng phạt kinh tế, nhưng các nhà đầu tư vẫn còn do dự. Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính cần khoảng 216 tỉ Mỹ kim để tái thiết Syria. Sau khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ tháng 12/2024, chính phủ lâm thời đang nỗ lực tái thiết và phục hồi nền kinh tế bị tàn phá vì 13 năm nội chiến đẫm máu.

(AFP/RFI) – Phi Luật Tân: Nổ bom ở thủ đô Manila gần Bộ Tư pháp. Hôm 27/7/2026, Cảnh sát Phi Luật Tân cho biết một quả bom tự chế đã nổ ngay gần lối vào của Bộ Tư pháp. Chính quyền còn phát giác vật thiết bị khả nghi ở gần Thượng viện, chỉ vài tiếng đồng hồ trước bài phát biểu Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Cảnh sát khẳng định có khả năng cao cả 2 vụ nói trên có liên quan đến nhau.
(AFP/RFI) – Công ty kỹ thuật Trung Quốc CXMT: Cổ phiếu tăng 500% trong ngày đầu giao dịch. Hôm 27/7/2026, lần đầu tiên,một công ty kỹ thuật Trung Quốc phát hành cổ phiếu, đẩy giá vốn thị trường lên mức 437 tỉ Euro. Tập đoàn ChangXin Memory Technologies (CXMT), chuyên về ngành bán dẫn, sản xuất các dòng chip điện tử, được dùng trong các hệ thống máy chủ huấn luyện những mô hình trí tuệ nhân tạo. Các sản phẩm do CXMT chế tạo được bán rộng rãi bên ngoài thị trường tại Trung Quốc. Trước tình trạng khan hiếm nguồn cung, Apple được cho là đang cân nhắc sử dụng chip của CXMT. Mặc dù CXMT bị Ngũ Giác Đài đưa vào diện tình nghi có liên hệ với quân đội Bắc Kinh, các tập đoàn Mỹ vẫn hợp tác với tập đoàn này.
(AFP/RFI) – Đua xe đạp vòng quanh nước Pháp - Tour de France: Pogacar lập kỷ lục lần thứ 5 vô địch. Hôm 26/7/2026, tay đua Slovenia Tadej Pogacar đã giành chức Vô địch cuộc đua, lập thành tích tương đương với 5 lần đăng quang của các huyền thoại Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault và Miguel Indurain. Ở tuổi 27, anh cũng trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử đạt cột mốc này. Chặng đua cuối về đích tại Paris thuộc về Mathieu van der Poel sau màn nước rút nghẹt thở trên đại lộ Champs-Élysées. Trên bảng tổng sắp, Pogacar hơn Remco Evenepoel về nhì 6 phút 26 giây. Tài năng trẻ người Pháp Paul Seixas gây ấn tượng khi kết thúc ở vị trí thứ tư chung cuộc khi mới 19 tuổi.

Tin Việt Nam
CSVN Cần Trả Tự Do Cho Các Tù Nhân Chính Trị Đang Đau ốm

-Lời kêu gọi của tổ chức Quan sát Nhân quyền (Human Rights Watch - HRW), công bố ngày 27/7/2026, liên quan đến bà Cấn Thị Thêu (64 tuổi), đang thi hành án tù 8 năm tại Trại giam số 5 tỉnh Thanh Hóa, vì đã tham biểu tình phản đối trưng thu đất đai và ô nhiễm môi trường từ năm 2016, cũng như các ông Trần Đức Thạch, Nguyễn Năng Tĩnh và Phan Vân Bách, bị đau ốm trong Trại giam số 5.
Phó Giám đốc cấp cao khu vực Á Châu của HRW, bà Patricia Gossman kêu gọi các đối tác thương mại và tài trợ quốc tế của Việt Nam gây sức ép để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phóng thích những người này, đồng thời cho họ được đi khám chữa bệnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét