Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI NGÀY 5/9/2020 - Hoa Tự Do

Điểm tin thế giới sáng 5/9: Ấn Độ sẵn sàng dùng quân đội đảm bảo an ninh quốc gia trước Trung Quốc; Kinh tế Mỹ bổ sung thêm hàng triệu việc làm

Ấn Độ sẵn sàng dùng quân đội đảm bảo an ninh quốc gia trước Trung Quốc

Cố vấn quân sự hàng đầu trong chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi hôm thứ Năm cho biết Ấn Độ đã sẵn sàng dùng quân đội để đảm bảo an ninh quốc gia, đồng thời theo sát các hoạt động và cải cách quân sự của Trung Quốc để đưa ra chiến lược cho tương lai, theo SCMP. Bình luận của Tham mưu trưởng Quốc phòng Bipin Rawat tại một hội thảo trên web để thảo luận về mối quan hệ Mỹ-Ấn là khẳng định rõ ràng đầu tiên của ông trong những ngày gần đây về tình thế sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự của Ấn Độ, trong bối cảnh tình hình ngày càng trở nên tồi tệ với quân đội Trung Quốc dọc biên giới tranh chấp ở Himalaya.
<!>
Vị tướng hàng đầu cũng báo hiệu mức độ mà Trung Quốc được coi là một mối đe dọa an ninh, nhấn mạnh rằng quân đội Ấn Độ đang khảo sát cơ sở hạ tầng hoạt động của Bắc Kinh ở khu vực tự trị Tây Tạng – giáp ranh Ấn Độ – việc hoàn thiện các dự án đường cao tốc và phát triển các tuyến đường sắt.

Kinh tế Mỹ bổ sung thêm hàng triệu việc làm

Theo Bộ Lao động Mỹ, Mỹ đã có thêm 1,4 triệu việc làm trong tháng 8, theo the Hill.
Theo báo cáo việc làm tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 8,4% từ 10,2% trong tháng 7, lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 10% kể từ tháng 3. Sự tham gia của lực lượng lao động cũng tăng 0,3% trong tháng 8, một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của thị trường việc làm ngày càng tăng và niềm tin của những người tìm việc tăng lên.
Tháng 8 đánh dấu tháng thứ 4 liên tiếp số việc làm và tỷ lệ thất nghiệp giảm kể từ khi nền kinh tế Mỹ chạm đáy hồi tháng 4. Hơn 20 triệu người Mỹ đã mất việc trong tháng đó, đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên mức cao nhất sau cuộc Đại suy thoái là 14,7%.
Báo cáo việc làm tháng 8 cũng phù hợp với kỳ vọng đồng thuận của các nhà kinh tế khu vực tư nhân. Hồi trước trước họ dự báo số việc làm sẽ tăng từ 1,2 đến 1,4 triệu việc làm.

Phóng viên Mỹ bị trục xuất tại Nội Mông Cổ

Một nhà báo của tờ Los Angeles Times đã bị giam giữ và trục xuất khỏi Nội Mông Cổ (Trung Quốc) trong khi đưa tin về chính sách gây tranh cãi nhằm giảm việc sử dụng tiếng Mông Cổ trong giáo dục tại khu vực, tờ báo đưa tin hôm thứ Sáu (4/9), theo Daily Caller.
Phóng viên của tờ Los Angeles Times, người đang đưa tin về một chính sách gây tranh cãi nhằm thay thế tiếng Mông Cổ bằng tiếng Quan thoại trong các trường học trong khu vực, đã bị thẩm vấn, túm gáy và nhốt trong xà lim trong hơn 4 giờ trước khi bị buộc rời khỏi khu vực, LA Times đưa tin .
Phóng viên này đã bị bao vây bởi các sĩ quan mặc thường phục ở Hohhot, thủ phủ khu vực, và bị đưa đến đồn cảnh sát. Cô bị cấm liên lạc với Đại sứ quán Hoa Kỳ và bị áp giải lên chuyến tàu đưa cô trở lại Bắc Kinh, theo hãng tin AP.
Đây là những động thái mới nhất trong giai đoạn căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đối với chính sách đối ngoại hung hăng của Bắc Kinh, việc ngược đãi người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và đại dịch virus corona đang diễn ra.

Quan chức Mỹ nói về Đài Loan thời kỳ hậu COVID

Phái đoàn Séc, do Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil dẫn đầu, đã tập hợp với các quan chức Đài Loan và các đặc phái viên nước ngoài bao gồm có Mỹ ở Đài Bắc hôm thứ Sáu (4/9) để kêu gọi định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu, đang bị lung lay bởi đại dịch, theo Taiwan News.
Brent Christensen, Giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan (AIT) nhận xét: “Đại dịch COVID-19 đã bộc lộ những rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào một quốc gia hoặc nhà cung cấp các nguyên liệu quan trọng như vật tư y tế và dược phẩm đầu vào cho các ngành quan trọng chiến lược. Ông cho biết Đài Loan sẽ đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong thời kỳ hậu COVID khi nhiều quốc gia đang tìm kiếm các đối tác sản xuất thay thế cho Trung Quốc.
Ông Christensen cho biết: “Trong tám tháng qua, AIT đã làm việc với các đối tác trong chính phủ, các ngành công nghiệp và học viện Đài Loan để tìm hiểu cách thức chúng ta có thể làm việc cùng nhau trong việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Hoa Kỳ muốn tăng cường quan hệ kinh tế song phương, và coi việc định hướng lại công nghệ và chuỗi cung ứng sản phẩm y tế như các việc ưu tiên hàng đầu”, ông Christensen nói thêm, đề cập đến cuộc Đối thoại Kinh tế và Thương mại với Đài Loan mới được công bố.

Thỏa thuận lịch sử: Serbia-Kosovo bình thường hóa quan hệ, cùng hiện diện Đại sứ quán ở Jerusalem

Thỏa thuận lịch sử: Serbia-Kosovo bình thường hóa quan hệ, 'rủ nhau' hiện diện Đại sứ quán ở Jerusalem
Tổng thống Donald Trump tham gia lễ ký hợp tác bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic (trái) và Thủ tướng Kosovar Avdullah Hoti (phải) trong Phòng Bầu dục hôm 4/9 (ảnh: Reuters).
Động thái này đánh dấu một chiến thắng ngoại giao kế tiếp cho chính quyền Trump. Liên minh châu Âu đã tổ chức các cuộc đàm phán trung gian trong hơn một thập kỷ, nhưng bất thành.
Tổng thống Trump hôm thứ Sáu (4/9) đã chứng kiến việc ký kết một thỏa thuận giữa Serbia và Kosovo nhằm bình thường hóa mối quan hệ kinh tế giữa hai nước, trong đó bao gồm việc Kosovo công nhận Israel là một nhà nước và Serbia đồng ý chuyển đại sứ quán của mình đến Jerusalem, theo Fox News.
Thỏa thuận Belgrade-Pristina được ký kết giữa hai nhà lãnh đạo – Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Thủ tướng Kosovo Avdullah Hoti – trước sự chứng kiến của chính quyền Trump tại Phòng Bầu dục. Sự kiện này được ông Trump mô tả là một “bước đột phá lớn”.
“Thực sự, sự kiện này mang tính lịch sử,” ông Trump nói. “Tôi hy vọng sẽ có chuyến thăm cả hai quốc gia trong một tương lai không xa”.
Thỏa thuận được đưa ra chỉ vài tuần sau khi ông Trump tuyên bố đã đạt được thỏa thuận giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Israel về việc mở cửa quan hệ hai nước.
Hoa Kỳ đã chuyển đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem vào năm 2018 sau khi công nhận Jerusalem là thủ đô Israel một năm trước đó, và đã thúc giục các nước khác làm điều tương tự. Cho đến nay, Kosovo, một quốc gia chủ yếu theo đạo Hồi, vẫn chưa công nhận Israel là một quốc gia độc lập.
Các quan chức Mỹ đã gặp các nhà lãnh đạo hôm thứ Năm, kêu gọi họ gác lại những khác biệt chính trị để ủng hộ một mối quan hệ đối tác kinh tế chặt chẽ hơn. Kosovo đã tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008, 9 năm sau khi NATO tiến hành chiến dịch không kích vào Serbia nhằm chấm dứt cuộc đàn áp người Albania ở Kosovo.
Trong khi hầu hết các quốc gia phương Tây đã công nhận nền độc lập ở Kosovo, thì Serbia, Nga và Trung Quốc lại không công nhân – khiến căng thẳng duy trì ở mức cao ở khu vực Balkan. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien hôm thứ Năm cho biết các bên đã đạt được tiến bộ và các cuộc đàm phán đã tiếp tục vào sáng hôm sau. 
Tổng thống Vucic của Serbia đã ca ngợi vai trò của ông Trump trong việc thúc đẩy thỏa thuận này: “Chúng tôi vẫn chưa giải quyết được tất cả các vấn đề song phương, nhưng đây là một bước tiến lớn”.
“Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời cho khu vực [Balkan]”, Tổng thống Hoti của Kosovo nói.

Trung Quốc hợp tác với Pakistan trong chương trình vũ khí sinh học từ 2015

Trung Quốc hợp tác với Pakistan trong các chương trình vũ khí sinh học từ 2015
Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp đón một quan chức quân sự cấp cao của Pakistan, Tướng Kamar Javed Bajwa, tại Bắc Kinh hồi năm 2018 (ảnh chụp màn hình Youtube/CGTN).
Kết quả 5 nghiên cứu do các nhà khoa học Vũ Hán và Pakistan thực hiện đã được công bố trên các báo cáo khoa học, mỗi nghiên cứu liên quan đến ‘việc phát hiện và xác định đặc điểm’ của ‘các mầm bệnh từ động vật’.
Một nhóm các nhà khoa học về virus corona từ Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc) đã tiến hành các thí nghiệm về các loại mầm bệnh nguy hiểm trong chương trình hợp tác với Pakistan trong suốt 5 năm dưới vỏ bọc Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI) của Bắc Kinh, trang The Klaxon đưa tin.
Theo báo cáo của tác giả Anthony Klan, các nhà khoa học Vũ Hán đã tiến hành nghiên cứu các mầm bệnh chết người ở Pakistan kể từ năm 2015, sau tiết lộ hồi tháng trước rằng Trung Quốc và Pakistan đã ký kết một thỏa thuận bí mật kéo dài 3 năm để mở rộng khả năng chiến tranh sinh học.
Kết quả của 5 nghiên cứu do các nhà khoa học Vũ Hán và Pakistan thực hiện đã được công bố trên các bài báo khoa học, mỗi nghiên cứu bao gồm việc “phát hiện và xác định đặc điểm” của “các mầm bệnh từ động vật”.
Mầm bệnh từ động vật là bệnh truyền nhiễm có thể lây truyền từ động vật sang người. Các nghiên cứu bao gồm các thí nghiệm và giải trình tự bộ gen của Virus Tây sông Nin, MERS-CoV, Virus gây sốt xuất huyết Crimean-Congo, Virus gây hội chứng giảm tiểu cầu và Virus gây sốt Chikungunya.
Hiện tại, vẫn chưa có thuốc chữa hoặc vắc xin cho những mầm bệnh này, một số trong đó là những virus nguy hiểm nhất và có khả năng lây lan nhất trên thế giới, theo bài báo.
Một trong những nghiên cứu đã gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Tài nguyên Virus Quốc gia Vũ Hán vì đã “cung cấp các tế bào Vero bị nhiễm virus”. Mỗi trong số năm nghiên cứu được thực hiện đều cho biết nó nhận được sự trợ giúp từ “Tổ chức Hợp tác Quốc tế về các Công nghệ An toàn Sinh học Chủ chốt dọc theo Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan (China–Pakistan Economic Corridor – CPEC)”.
CPEC là bộ phận cấu thành quan trọng trong dự án cơ sở hạ tầng BRI khổng lồ của Trung Quốc, cả hai dự án này đều được công bố vào năm 2015. BRI đã bị chỉ trích gay gắt là bức màn che cho tham vọng bành trướng thuộc địa của Trung Quốc, tạo bẫy nợ khiến nước kém phát triển phải gánh một khoản nợ khổng lồ, từ đó cho phép Bắc Kinh gây ảnh hưởng. Hai ví dụ điển hình là về Lào và Sri Lanka.
Năm nghiên cứu đã được công bố từ tháng 12/2017 đến ngày 9/3/2020 và dường như xuất hiện trước khi công bố khai trương chương trình sinh học quân sự Vũ Hán-Pakistan mới. Tuy nhiên, các nghiên cứu không tiết lộ bất kỳ mối liên hệ nào với quân đội Pakistan.
Theo năm nghiên cứu, các mẫu máu được thu thập từ hàng nghìn người đàn ông, phụ nữ và trẻ em Pakistan, chủ yếu là những người sống ở vùng sâu vùng xa và làm việc gần động vật, theo The Klaxon.
Trích dẫn các nguồn tin tình báo đáng tin cậy, tờ The Klaxon hồi tháng trước đưa tin rằng Trung Quốc, thông qua Viện Vi-rút học Vũ Hán, đang thử nghiệm các tác nhân sinh học gây chết người ở Pakistan, đồng thời cung cấp “đào tạo sâu rộng về cách thức tinh chỉnh mầm bệnh và chất liệu sinh học” cho các nhà khoa học ở nước này. Đây có thể là động thái “làm giàu một chương trình vũ khí sinh học tiềm năng.
Liên quan đến thỏa thuận bí mật nghiên cứu “các bệnh truyền nhiễm mới nổi” và “việc kiểm soát sinh học đối với các bệnh lây nhiễm” được ký giữa quân đội Pakistan và Trung Quốc, có những lo ngại chủ yếu rằng Islamabad có thể sử dụng công nghệ này trong chiến tranh sinh học hoặc các mầm bệnh chết người có thể vô tình trốn thoát từ các cơ sở thiếu thốn trang thiết bị.
Có cáo buộc cho rằng chương trình này có liên hệ đến “nhiều dự án nghiên cứu lưỡng dụng khác nhau”, tức là chúng có thể có cả ứng dụng quân sự và dân sự.
Trong khi cả Trung Quốc và Pakistan đều bác bỏ các cáo buộc , Islamabad dường như đã xác nhận sự tồn tại của thỏa thuận giữa quân đội và phòng thí nghiệm Vũ Hán và các hoạt động đang được thực hiện trên đất Pakistan, mặc dù không nêu rõ địa điểm.

Điểm tin thế giới tối 5/9: Công ty Trung Quốc tham gia vận hành lưới điện Lào; Ấn - Trung đồng ý giảm căng thẳng biên giới

Trung Quốc tham gia vận hành lưới điện Lào

Reuters dẫn tin từ Tân Hoa Xã hôm 4/9 cho biết, Công ty Điện lực nhà nước Lào (EdL) và Công ty Lưới điện miền nam Trung Quốc (CSG) đã ký thỏa thuận chia sẻ cổ phần lưới điện hôm 1/9. Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc không tiết lộ chi tiết về tỷ lệ nắm giữ cổ phần của hai bên.
Ba nguồn thạo tin cho biết thông qua thỏa thuận này, Lào sẽ trao phần lớn quyền kiểm soát Công ty Truyền tải Lưới điện Lào (EDLT) cho phía Trung Quốc. “Thỏa thuận sẽ giúp lưới điện quốc gia Lào thương lượng giá bán điện tốt hơn so với các nước trong khu vực và bắt đầu sinh lợi nhuận”, một nguồn tin cho hay.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào cho biết Lào vẫn sẽ vận hành mạng lưới điện của họ. Cơ quan này không cung cấp chi tiết về tỷ lệ cổ phần trong thỏa thuận, nhưng nói rằng Lào “có thể dần dần mua lại cổ phần” CSG đang nắm giữ ở EDLT trong quá trình hoạt động.

Ấn – Trung đồng ý giảm căng thẳng biên giới

Chính quyền Ấn Độ và Trung Quốc hôm nay cho biết họ đã đồng ý thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng biên giới, sau cuộc họp của bộ trưởng quốc phòng hai nước, theo Reuters.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà đã gặp vào cuối ngày 4/9 bên lề cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Moskva, Nga.
Cả hai nước đã nhất trí rằng “cả hai bên sẽ không thực hiện thêm bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp thêm tình hình hoặc leo thang căng thẳng ở khu vực biên giới”, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.
Trong khi đó, theo thông cáo trên website Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Nguỵ cho biết hai bên nên thúc đẩy hòa bình và ổn định, đồng thời hợp tác để hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, ông đổ lỗi hoàn toàn cho phía Ấn Độ về nguyên nhân dẫn tới những căng thẳng gần đây giữa hai nước.

Tổng thống Trump nói chưa có bằng chứng ông Navalny bị đầu độc

Tổng thống Donald Trump hôm 4/9 cho biết Hoa Kỳ phải tìm hiểu “rất nghiêm túc” về vụ nhà lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny nghi bị đầu độc, nhưng chính quyền của ông vẫn chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào, theo Reuters.
“Thật bi thảm, thật khủng khiếp, chuyện đó không nên xảy ra. Chúng tôi chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào, nhưng tôi sẽ xem xét sự việc”, ông Trump nói trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng, đề cập đến trường hợp nhà lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny.
Chính phủ Đức hôm 2/9 cho biết, các kết quả xét nghiệm máu thực hiện tại một phòng thí nghiệm quân sự của Đức cho thấy, ông Navalny đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 4/9 đã lên án “âm mưu ám sát kinh hoàng” nhằm vào ông Navalny và kêu gọi Moscow trả lời các câu hỏi về vụ đầu độc cho các nhà điều tra quốc tế.

Tổng thống Iran chỉ trích các nước không chống đối lệnh trừng phạt của Mỹ

Tổng thống Hassan Rouhani hôm nay chỉ trích các bạn bè của Iran vì đã không đứng lên chống lại Hoa Kỳ và phá vỡ các lệnh trừng phạt trong bối cảnh dịch virus corona đang hoành hành, theo Reuters.
“Trong những tháng qua kể từ khi virus corona bùng phát ở đất nước chúng tôi … không ai đến giúp đỡ chúng tôi cả”, ông Rouhani phát biểu. Sau đó, ông chỉ trích Mỹ và cho rằng Washington đáng lẽ nên “dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trong một năm vì virus corona”.
Tổng thống Iran nói thêm: “[Chúng tôi] vẫn chưa thấy một quốc gia thân thiện nào nói với chúng tôi rằng trong bối cảnh dịch virus corona rất khó khăn này, và vì lợi ích của nhân loại ‘chúng tôi sẽ đứng lên chống lại Mỹ’ và làm ăn với Iran bất chấp những lời đe dọa trả đũa của Mỹ”.

Hàng trăm học sinh Thái Lan biểu tình

Reuters đưa tin, hàng trăm học sinh trung học hôm nay đã biểu tình ở Bangkok để yêu cầu cải cách hệ thống giáo dục mà họ cho là đã lỗi thời.
Hơn 600 sinh viên đã tập hợp bên ngoài Bộ giáo dục ở Bangkok. Họ kêu gọi quyền tự do bày tỏ suy nghĩ của mình ở trường và nới lỏng các quy tắc cứng nhắc về đồng phục và hành vi.
“Nền giáo dục Thái Lan đã biến chúng tôi thành những con rối”, Supicha “Menu” Chailom, 18 tuổi, nói. “Chúng tôi không phải là những người máy của hệ thống, chúng tôi là thanh niên và có quyền thể hiện bản thân”.
Bộ trưởng Giáo dục Nataphol Teepsuwan nói với các phóng viên rằng ông tôn trọng quyền của học sinh.
“Các vấn đề mà giới trẻ nêu ra là những điều chúng tôi có thể đồng ý sau khi cân nhắc, miễn là chúng tôi tôn trọng lẫn nhau và các quy tắc”, ông Teepsuwan nói.

Học giả: Cộng hòa Séc đã cho châu Âu bài học đối phó với Bắc Kinh như thế nào

Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức và Chủ tịch Thượng viện Séc Miloš Vystrčil cùng tham dự bữa tiệc tối tri ân phái đoàn Cộng hòa Séc vào tối ngày 3/9. (Ảnh: Phủ Tổng thống)
“Cộng hòa Séc đã thức tỉnh, các nước châu Âu khác đến bao giờ mới chịu thức tỉnh đây?”.
Chủ tịch Thượng viện Séc Miloš Vystrčil dẫn đầu phái đoàn gồm 89 thành viên đã có chuyến công du Đài Loan kéo dài 5 ngày từ hôm thứ Hai (31/8) bất chấp những lời đe dọa và uy hiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một bài bình luận được đăng trên tờ Washington Post cho biết, Cộng hòa Séc (CH Séc) đã nhìn thấu bản chất thật sự của ĐCSTQ, và thái độ đối với ĐCSTQ của họ cũng đã chuyển đổi từ lợi ích kinh tế sang định hướng dựa trên các giá trị đạo đức, điều này đã để lại cho các nước châu Âu khác một bài học sâu sắc.
Theo báo cáo của Hãng thông tấn Trung ương (CNA), Chủ tịch Thượng viện Séc Miloš Vystrčil đã dẫn đầu phái đoàn gồm 89 thành viên trong chuyến công du đến Đài Loan. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khi đó đang có chuyến viếng thăm châu Âu đã công khai đe dọa sẽ khiến ông Miloš Vystrčil “phải trả giá đắt cho hành vi thiển cận và đầu cơ chính trị” của mình. Những lời này của ông Vương Nghị ngay lập tức đã vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ các nước Slovakia, Đức, Pháp, Liên minh châu Âu và Mỹ.
Dalibor Roháč, một học giả tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ (American Enterprise Institute), một Viện nghiên cứu ở Washington từng làm việc trong văn phòng Tổng thống Cộng hòa Séc, hôm qua (4/9) trong bài viết có tiêu đề “Làm thế nào để đối phó với ĐCSTQ? Cộng hòa Séc đã cho châu Âu một bài học” được đăng trên “The Washington Post” chia sẻ kinh nghiệm đi lại với ĐCSTQ của CH Séc trong quá khứ.
Ông Dalibor Roháč chỉ ra rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và CH Séc đã có những thay đổi lớn trong vài thập kỷ qua. Tổng thống đương nhiệm của Cộng hòa Séc, Milos Zeman, đã tới thăm Trung Quốc 5 lần trong nhiệm kỳ của mình. Khi lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình có chuyến thăm Praha – thủ đô của CH Séc vào tháng 3/2016, Tổng thống Milos Zeman cũng đã có buổi đón tiếp long trọng với tiêu chuẩn cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay.
Ông Dalibor Roháč nói rằng lập trường đối với ĐCSTQ của Tổng thống đương nhiệm Milos Zemen so với ông Vaclav Havel – cố Tổng thống đầu tiên của CH Séc, qua đời vào năm 2011 quả thật khác nhau một trời một vực. Cố Tổng thống Vaclav Havel thường hào phóng thể hiện tình hữu nghị của mình với nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma, khiến các quan chức ĐCSTQ không khỏi tức giận.
Tại Cộng hòa Séc, các nhân sĩ phản đối ĐCSTQ trước đây thường điểm danh các hồ sơ nhân quyền tồi tệ của ĐCSTQ, nhưng họ bị các nhân sĩ phe chủ nghĩa thực dụng chỉ trích là quá ngây thơ. Những người theo chủ nghĩa thực dụng của CH Séc tin rằng phong thái đạo đức cao thượng không nên thành trở ngại cho sự phát triển thương mại song phương và nguồn đầu tư của Trung Quốc. Ông Diệp Giản Minh (Ye Jianming) – chủ tịch tập đoàn CEFC (China Energy Company Limited), một tập đoàn tài chính và năng lượng nằm trong danh sách Fortune 500 toàn cầu, thậm chí còn được bổ nhiệm làm cố vấn kinh tế của Tổng thống Milos Zeman.
Dù vậy, những cơ hội kinh doanh béo bở mà ĐCSTQ hứa hẹn chưa bao giờ trở thành hiện thực. Mặc dù tập đoàn CEFC đã đầu tư vào các câu lạc bộ bóng đá và nhà máy sản xuất bia ở Séc với số lượng lớn, nhưng chỉ riêng số tiền mà các công ty Đài Loan đầu tư vào lĩnh vực sản xuất của CH Séc đã cao gấp 14 lần của ĐCSTQ.
Ông Dalibor Roháč mỉa mai rằng bên ngây thơ không phải là những người tuân theo cố Tổng thống Vaclav Havel lấy tiêu chuẩn đạo đức làm cốt lõi để đối phó với ĐCSTQ, mà là những kẻ mù quáng tin vào lời hứa của ĐCSTQ.
Ông Dalibor Roháč nói rằng sau khi ông Diệp Giản Minh mất quyền lực trong ĐCSTQ vào năm 2018, đồng thời cũng đã làm suy yếu mạng lưới lợi ích thương mại bên người Tổng thống Zeman. 
Người dân CH Séc cũng chỉ trích ĐCSTQ. Các cuộc thăm dò dân ý có liên quan cho thấy thiện cảm mà người dân CH Séc dành cho ĐCSTQ còn thấp hơn so với Nga, trong đó 71% người dân lên án hành vi che giấu dịch bệnh của Bắc Kinh, dẫn đến sự lây lan của dịch viêm phổi Vũ Hán.
Cuối cùng, ông Dalibor Roháč chỉ ra rằng kinh nghiệm của CH Séc chứng minh rằng cái giá của việc lấy các giá trị quy phạm của đạo đức làm nền tảng đối phó với ĐCSTQ rẻ hơn rất nhiều so với việc cứ lưỡng lự mãi giữa “đối tác” và “đối thủ cạnh tranh của thể chế” của các nước châu Âu khác. “Cộng hòa Séc đã thức tỉnh, các nước châu Âu khác đến bao giờ mới chịu thức tỉnh đây?”.
HOA TỰ DO
Văn diù cánh Phượng yên trăm họ
Võ thét oai Hùm dẹp bốn phương              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét