Quan chức Séc-Đài họp báo về chuyến thăm lịch sử
Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil hôm thứ Năm (3/9) cho biết, phái đoàn quan chức Séc tới thăm Đài Loan đã đạt được phần lớn các mục tiêu của chuyến đi, bao gồm việc đảm bảo quan hệ đối tác kinh tế và kinh doanh, trao đổi giáo dục và đoàn kết với một nền dân chủ cùng chí hướng, theo Taiwan News.Ông Vystrcil đưa ra phát biểu này trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Đài Loan. Có mặt trong buổi họp báo còn có Chủ tịch Quốc hội Đài Loan Du Tích Khôn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chiêu Tiếp. Hai quan chức Đài Loan cũng cho biết thông tin về chuyến thăm của chính trị gia quyền lực thứ hai ở Séc.
<!>
Ông Du cho biết ông Vystrcil đã đến theo lời mời của Nghị viện Đài Loan, ông ví chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Séc “như ánh nắng mùa xuân chạm vào trái tim của người dân Đài Loan”, trong khi đó ví những lời đe dọa gần đây của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đối với nhà lãnh đạo Séc “giống như những cơn gió lạnh mùa đông”.
Còn Bộ trưởng Ngoại giao Ngô trong phát biểu của mình nói rằng chuyến thăm của phái đoàn Séc đã đem đến “hơn 20 kết quả hữu hình chỉ trong vài ngày”. Một trong số đó là Séc và Đài Loan thống nhất mở chuyến bay thẳng từ Praha đến thành phố kết nghĩa Đài Bắc.
Dự án Đức-Nga bị ảnh hưởng sau vụ đầu độc ông Navalny
Sau khi có kết luạn chính trị gia đối lập Alexei Navalny bị đầu độc, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đang chịu áp lực ngày càng tăng từ người dân trong nước, họ yêu cầu chính phủ của bà phải chấm dứt ủng hộ dự án đường ống Nord Stream 2 chung giữa Đức và Nga, The Guardian đưa tin hôm thứ Năm (3/9).
Đảng Xanh ở Đức đã kêu gọi thủ tướng Merkel sử dụng dự án cơ sở hạ tầng gần như đã hoàn thành này để thúc ép Điện Kremlin trả lời các cáo buộc mà bà Merkel gọi là “hành động im lặng” trước việc ông Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok.
“Vụ giết người công khai này [được thực hiện] thông qua các cấu trúc giống như mafia của Điện Kremlin”, Katrin Göring-Eckardt, một quan chức Đảng Xanh, nói. “Nord Stream 2 không còn là thứ mà chúng ta có thể cùng hợp tác với Nga nữa”.
ISIS đang gia tăng các vụ tấn công ở Iraq
Tàn quân ISIS đã thực hiện 100 cuộc tấn công trên khắp Iraq chỉ trong một tháng qua, tăng 25% số vụ so với tháng Bảy, Hiệp hội Nghiên cứu và Phân tích Khủng bố (TRAC) thông tin hôm thứ Năm (3/9), Fox News đưa tin.
TRAC nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công chủ yếu tập trung ở “các khu vực trước đây được coi là đã được giải phóng” khỏi sự hiện diện của lực lượng Hồi giáo cực đoan.
Fox News đánh giá, sự gia tăng các vụ tấn công báo hiệu một xu hướng đáng lo ngại rằng ISIS đang dần trở lại mặc dù lực lượng khủng bố này đã bị đánh bật khỏi các vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng cách đây hơn 3 năm.
Facebook chặn quảng cáo chính trị trước bầu cử Mỹ
Facebook cho biết họ sẽ chặn các quảng cáo mới liên quan tới chính trị một tuần trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra. Đây là lần đầu tiên nền tảng mạng xã hội này thực hiện quy định như vậy, theo bản tin hôm thứ Năm (3/9) của SBS News.
Giám đốc điều hành Facebook, Mark Zuckerberg, cho biết động thái chặn quảng cáo chính trị một tuần trước cuộc bầu cử Mỹ là một nỗ lực nhằm hạn chế thông tin sai lệch và “nguy cơ bất ổn dân sự” sau cuộc bỏ phiếu.
Gã khổng lồ truyền thông xã hội tuyên bố sẽ kiểm tra thực tế những tuyên bố chiến thắng, nói rằng nếu một ứng viên cố gắng tuyên bố mình là người chiến thắng trước khi các phiếu bầu cuối cùng được kiểm tra, thì “chúng tôi sẽ gắn thêm nhãn vào bài đăng của họ để hướng mọi người đến kết quả chính thức”.
Nhà văn gốc Hoa: Sẽ chiến đầu tới cùng với Bắc Kinh
SBS News hôm thứ Năm (3/9) cho hay, nhà văn, nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng người Úc gốc Hoa Yang Hengyun đã gửi một thông điệp từ nơi bị giam cầm ở Trung Quốc đến gia đình, bạn bè và những người ủng hộ rằng ông sẽ chiến đầu tới cùng để chống lại những cáo buộc của Bắc Kinh gán ghép ông là một gián điệp.
Ông Yang, 55 tuổi, nguyên là một quan chức ngoại giao của chính quyền Trung Quốc, sau đó trở thành một nhà hoạt động dân chủ lên án các hành vi chà đạp nhân quyền của Bắc Kinh. Ông bị an ninh Trung Quốc bắt tại Quảng Châu vào tháng 1/2019 và sau đó bị ghép tội danh hoạt động gián điệp.
Trong các tin nhắn được gửi đi trong tuần này mà người nhà của ông xác nhận, có thông điệp ông nói rằng “Tôi muốn ra tòa, tôi sẽ không bao giờ thừa nhận điều gì mà tôi không làm” và “Bị giam giữ trong 19 tháng là không công bằng. Tôi vô tội. Họ có thể lạm dụng tôi. Đây là cuộc đàn áp chính trị”.
Lầu Năm Góc: Trung Quốc sử dụng chiến thuật ‘cưỡng chế’ để theo đuổi yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông

Theo một báo cáo của Lầu Năm Góc, Trung Quốc đã và đang sử dụng các chiến thuật “cưỡng chế” để theo đuổi các yêu sách lãnh thổ và hàng hải ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, cũng như dọc biên giới với Ấn Độ và Bhutan. Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, gây ra mối quan ngại ở nhiều nước trong khu vực và hơn thế nữa.
“Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang sử dụng chiến thuật cận xung đột vũ trang để theo đuổi các mục tiêu của mình. Trung Quốc duy trì các hoạt động uy hiếp dưới ngưỡng kích động xung đột vũ trang với Hoa Kỳ, các đồng minh và đối tác của họ, hoặc những nước khác ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Ba trong báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự Trung Quốc trước Nghị viện Mỹ.
“Những chiến thuật này đặc biệt rõ ràng trong việc Trung Quốc theo đuổi các tuyên bố yêu sách lãnh thổ và hàng hải của mình ở Biển Đông và Hoa Đông cũng như dọc biên giới với Ấn Độ và Bhutan”, báo cáo với tiêu đề ‘Báo cáo thường niên về Sức mạnh quân sự của Trung Quốc′ có ghi.
Tuy nhiên, báo cáo dài 200 trang của Lầu Năm Góc không đề cập đến xung đột dọc tuyến biên giới mới nhất giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở phía đông Ladakh. Trung Quốc đang can dự vào các tranh chấp lãnh thổ gay gắt ở cả Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bắc Kinh đã xây dựng và quân sự hóa nhiều đảo và rạn san hô mà họ kiểm soát trong khu vực. Cả hai khu vực đều được cho là giàu khoáng sản, dầu mỏ và các tài nguyên thiên nhiên khác và rất quan trọng đối với thương mại toàn cầu.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đã phản đối các yêu sách của Trung Quốc đối với khu vực này. Trong những năm gần đây, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tăng cường tuần tra xung quanh và gần đảo Đài Loan. Họ đã sử dụng máy bay ném bom, máy bay chiến đấu và máy bay giám sát để phát tín hiệu đe dọa đối với quốc đảo này. Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh trực thuộc cần phải thống nhất với Hoa lục, kể cả thông qua sử dụng vũ lực.
“Trung Quốc cũng cưỡng chế lợi dụng các biện pháp phi quân sự, bao gồm các thủ đoạn kinh tế trong thời kỳ căng thẳng chính trị với các quốc gia mà Bắc Kinh cáo buộc làm tổn hại đến lợi ích quốc gia của nó”, báo cáo cho biết.
Kể từ năm 1998, Trung Quốc đã giải quyết 11 tranh chấp lãnh thổ trên đất liền với 6 nước láng giềng. Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết: “Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã áp dụng một cách tiếp cận mang tính uy hiếp hơn để giải quyết một số tranh chấp xoay quanh các thực thể hàng hải và quyền sở hữu các mỏ dầu và khí đốt màu mỡ tiềm năng ngoài khơi của nó”.
“Căng thẳng Trung-Ấn vẫn tồn tại dọc theo biên giới đông bắc Trung Quốc giáp ranh bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, mà Bắc Kinh khẳng định là một phần của Tây Tạng và do đó là một phần của Trung Quốc. Xung đột cũng nổ ra gần khu vực Aksai Chin ở cuối phía tây Cao nguyên Tây Tạng”, Lầu Năm Góc cho biết trong báo cáo trình lên Nghị Viện.
Các đội tuần tra của Trung Quốc và Ấn Độ thường xuyên đụng độ dọc biên giới tranh chấp, hai bên thường cáo buộc lẫn nhau xâm phạm biên giới, báo cáo nói. Tuy nhiên, quân đội hai nước đã thường xuyên xung đột kể từ cuộc chiến tranh Doklam năm 2017 nhưng thường có thể kiềm chế để không khiến tranh chấp leo thang vào năm 2019, báo cáo cho biết.
Sau vòng đàm phán biên giới Ấn Độ – Trung Quốc lần thứ 22 hồi tháng 9/2019, Trung Quốc và Ấn Độ đã lần đầu tiên nhất trí phối hợp tuần tra tại một điểm tranh chấp dọc Đường kiểm soát thực tế ở Arunachal Pradesh như một biện pháp xây dựng lòng tin để duy trì hòa bình tại biên giới, báo cáo cho biết.
Đưa ra đánh giá về biên giới Ấn Độ – Trung Quốc trong năm 2019, Lầu Năm Góc cho biết các quan chức hai nước đã tiếp tục các cuộc họp thường xuyên xoay quanh chủ đề này, trong khi các quân nhân Trung Quốc và Ấn Độ ở biên giới vẫn tiếp tục đụng độ quy mô nhỏ.
Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tiếp tục xây dựng và tuần tra ở các khu vực dọc biên giới tranh chấp, nhưng nhìn chung đã giữ cho căng thẳng không leo thang vào năm 2019, theo báo cáo. Tháng 10/2019, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Chennai để thảo luận hợp tác kinh tế và tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề gây tranh cãi một cách hòa bình, đặc biệt là liên quan đến vấn đề biên giới. Cuộc gặp này là cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa ông Tập và ông Modi. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra vào tháng 4/2018 sau bế tắc ở Doklam năm 2017.
Tháng 8/2019, Trung Quốc đã đệ trình “sớm” cho Ấn Độ một số giải pháp cho vấn đề biên giới hai nước, đây là lần đầu tiên Trung Quốc chủ động tiếp cận Ấn Độ đề đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo cho hay.
Mặc dù Ấn Độ không hài lòng với các đề xuất này, cuộc họp lần thứ 22 của các Đại diện đặc biệt của Ấn Độ và Trung Quốc đã được tổ chức vào tháng 12/2019 để củng cố ý định chung của cả hai bên trong việc giải quyết căng thẳng ở khu vực biên giới, báo cáo nói.
Mỹ rút 62 triệu đô khỏi WHO, thực hiện các bước tiếp theo để rời tổ chức này

Chính phủ Trump thông báo hôm thứ Năm (3/9) rằng Hoa Kỳ tuyên bố thực hiện “các bước tiếp theo” để rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bao gồm việc triệu hồi các quan chức Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) khỏi trụ sở của WHO và “tái phân bổ” các quỹ của Hoa Kỳ cho các tổ chức khác khi quan hệ với cơ quan y tế toàn cầu bị cắt đứt, theo Secretchina.
Tổng thống Trump đã tuyên bố vào tháng 5 rằng vì WHO đã không thay đổi cách phản ứng của cơ quan này đối với đại dịch viêm phổi ở Vũ Hán (Covid-19), giúp chính quyền Bắc Kinh che đậy sự bùng phát virus, Hoa Kỳ Sẽ rút khỏi tổ chức đang có tranh luận này.
Ông Trump cho biết vào thời điểm đó: “Bởi vì họ không thể thực hiện được các yêu cầu cải cách cấp bách, chúng tôi hôm nay sẽ chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới và phân bổ lại các quỹ này cho các tổ chức khác trên thế giới để đáp ứng nhu cầu y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu”.
Bước tiếp theo trong việc Mỹ rút khỏi WHO
Theo Fox News, Hoa Kỳ dự kiến sẽ hoàn thành việc rút lui trước tháng 7 năm sau. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus cho biết hôm thứ Năm rằng việc rút khỏi WHO “sẽ có hiệu lực vào ngày 6/7/2021”. Là một phần của động thái này, hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo về việc “tái phân bổ” các nguồn lực, bao gồm việc chuyển các khoản đóng góp còn lại từ năm tài chính 2020 cho Tổ chức Y tế Thế giới sang trả một phần các khoản đóng góp khác của Hoa Kỳ cho Liên Hợp Quốc.
Ngoài ra, vào tháng 7/2021, Hoa Kỳ sẽ giảm các liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới, bao gồm cả việc triệu hồi nhân sự của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ khỏi trụ sở WHO, các văn phòng khu vực và văn phòng quốc gia, đồng thời “phân bổ lại các chuyên gia này”. Bộ cho biết trong một tuyên bố: “(Tương lai) sự tham gia của Hoa Kỳ vào các cuộc họp kỹ thuật và sự kiện của WHO sẽ tùy thuộc vào tình hình”. Đồng thời cho biết họ đã cố gắng tìm kiếm các đối tác “để thực hiện các hoạt động do WHO thực hiện trước đây”.
Hoa Kỳ luôn là nước đóng góp nhiều nhất cho WHO, tài trợ hàng trăm triệu USD mỗi năm.
Sự rút lui của chính quyền Trump gây thiệt hại 62 triệu USD cho WHO. Ban đầu, WHO dự kiến sẽ nhận được ít nhất 120 triệu đô la do Mỹ tài trợ trong năm tài chính 2020. Trước khi Tổng thống Trump đóng băng ngân quỹ để đáp trả việc lãnh đạo WHO tung ra và khuếch đại thông tin sai lệch về đại dịch Vũ Hán của chính quyền Bắc Kinh, các quan chức WHO mới chỉ nhận được 58 triệu USD từ Hoa Kỳ.
Các quan chức chính phủ Mỹ ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump
Mặc dù việc rút lui này đã gây ra một số chỉ trích, các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng nó sẽ buộc thể chế này phải cải cách để giảm khả năng tác động chính trị bất lợi và do đó làm suy yếu phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.
Nerissa Cook, một quan chức cấp cao của Cục các vấn đề tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với các phóng viên hôm thứ Tư (2/9): “WHO cần cải tổ. Đầu tiên, tổ chức này phải chứng minh được sự độc lập của mình khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc”.
“Và nó cần phải cải thiện khả năng chuẩn bị, ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với sự bùng phát của các mầm bệnh nguy hiểm”; Cook nói rằng về vấn đề Bắc Kinh, “chúng tôi tin rằng WHO phải độc lập trong quá trình và thủ tục ứng phó với đại dịch”.
“Do đó, chúng tôi thúc đẩy sự minh bạch hơn và trách nhiệm giải trình cao hơn. Hơn nữa, chúng tôi muốn thấy thông tin liên lạc nhanh hơn và chất lượng cao hơn khi đối mặt với đại dịch. Chúng tôi muốn các quyết định dựa trên cơ sở khoa học hơn là các cân nhắc khác. Chúng tôi muốn thấy sự quản lý mạnh mẽ và tập trung vào việc ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với dịch bệnh”.
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ nhắc lại tuyên bố của chính quyền Trump rằng phản ứng của WHO đối với đại dịch và các cuộc khủng hoảng sức khỏe khác trong 10 năm qua đã “thất bại nghiêm trọng”.
Garrett Grigsby của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cho biết: “Ngay từ đầu, tôi nghĩ Hoa Kỳ luôn là nhà tài trợ lớn nhất cho WHO. Chúng tôi thực sự có ảnh hưởng đáng kể, nếu họ quan tâm đến việc Hoa Kỳ ở lại, họ sẽ xem xét nó và thương lượng một cách nghiêm túc”.

Đặc nhiệm Ấn Độ tử vong gần biên giới Trung Quốc
Binh sĩ đặc nhiệm Tenzin Nyima đã tử vong trong khi một người khác bị thương nặng do trúng mìn bên bờ hồ Pangong Tso, gần biên giới với Trung Quốc, ba quan chức Ấn Độ và hai thân nhân của đặc nhiệm này ngày 2/9 nói với Reuters.
Ông Nyima, 53 tuổi, thuộc biên chế Lực lượng Đặc nhiệm Tiền phương (SFF). Lực lượng của SFF chủ yếu được tuyển mộ từ cộng đồng hàng trăm nghìn người Tây Tạng đang định cư tại Ấn Độ, số còn lại là công dân Ấn Độ.
Hai thân nhân và hai hàng xóm của Nyima kể rằng một quan chức chính phủ Ấn Độ khi đưa quan tài phủ quốc kỳ của ông Nyima về làng đã tuyên bố rằng đặc nhiệm này “hy sinh khi bảo vệ Ấn Độ”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh hôm 2/9 tuyên bố bà không biết liệu người Tây Tạng có “chiến đấu cho Ấn Độ” hay không. Tuy nhiên, bà nói rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối việc bất cứ nước nào, trong đó có Ấn Độ, ủng hộ các hoạt động “ly khai” của các thế lực đòi độc lập cho Tây Tạng.
Bắc Kinh đe dọa trả đũa nhân viên ngoại giao Mỹ
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay đe dọa nước này sẽ có những phản ứng thích đáng, tùy theo tình hình, để đáp trả các hạn chế mới của Mỹ với nhân viên ngoại giao Trung Quốc, theo Reuters.
Trước đó, Washington hôm 2/9 thông báo, các quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc sẽ phải xin phép Bộ Ngoại giao Mỹ trước khi tới thăm các trường đại học ở Mỹ. Ngoài ra, các sự kiện văn hóa được tổ chức bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện của Bắc Kinh ở Mỹ với hơn 50 người tham dự cũng phải chờ cấp phép từ Bộ Ngoại giao.
Ông Pompeo: Cả thế giới đang đoàn kết chống lại Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pomeo hôm 1/9 nói rằng cả thế giới đang bắt đầu đoàn kết chống lại các hành vi không công bằng của Trung Quốc.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 1/9, ông Pompeo phát biểu: “Tôi nghĩ rằng mọi người đang thấy toàn thế giới bắt đầu đoàn kết với nhau xoay quanh nhận thức cốt yếu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đơn giản là sẽ từ chối cạnh tranh một cách công bằng, có đi có lại và minh bạch”.
“Vì vậy, tôi cho rằng, tất cả những người bạn của chúng ta ở Ấn Độ, ở Úc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, đều đã nhìn thấy rủi ro đối với người dân, đất nước của họ và mọi người sẽ thấy họ hợp tác với Mỹ sẽ đẩy lùi (Trung Quốc) trên mọi mặt trận mà chúng ta đã đề cập vào tối nay”, ngoại trưởng Mỹ trả lời khi được người dẫn chương trình Lou Dobbs hỏi về việc Ấn Độ đưa tàu chiến vào Biển Đông.
Ông Dobbs muốn biết tầm quan trọng của mối quan hệ của Mỹ và Ấn Độ trong việc đối phó với các đe dọa từ Trung Quốc.
“Điều quan trọng là chúng ta có bạn bè và đồng minh trong trận chiến này. Chúng tôi đã làm việc trong hai năm để xây dựng điều đó. Chúng tôi đã đạt được những bước tiến thực sự. Mọi người đã thấy nhiều quốc gia quyết định quay lưng với Huawei. Mọi người đã thấy họ thừa nhận mối đe dọa này. Họ từng phớt lờ nó giống như cách mà nước Mỹ đã làm trong hai thập niên qua”, ông Pompeo nói.
Cũng trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Ngoại trưởng Pompeo cho rằng Mỹ đã ngủ quên trong khi Trung Quốc phát triển.
“Ông đã đề cập đến các hệ thống tên lửa của họ, quân đội của họ, tất cả những gì đã phát triển… các vấn đề thương mại, vấn đề kinh tế mà ông đã nói trong chương trình của mình trong rất nhiều tháng qua. Tổng thống Trump đang xem xét từng vấn đề một cách nghiêm túc và tôi nghĩ ông sẽ thấy những lời bao biện từ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tăng lên bởi vì họ đang cảm thấy áp lực từ phía các nhà cầm quyền” ông Pompeo nói với người dẫn chương trình Lou Dobbs.
Nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ khẳng định, Tổng thống Trump sẽ đẩy lùi Trung Quốc trên mọi mặt trận.
Gần đây, Mỹ liên tục gia tăng áp lực lên Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, như nhân quyền, công nghệ, gián điệp, ngoại giao, khiến mối quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế không ngừng leo thang. Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump hôm 23/8 đã công bố chương trình hành động cho nhiệm kỳ hai, trong đó Trung Quốc vẫn tiếp tục là ưu tiên của ông Trump.
Ông Biden gây quỹ tranh cử cao kỷ lục
AFP đưa tin, chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden hôm 2/9 cho biết ông cùng Ủy ban Toàn quốc đảng Dân chủ đã thu được 364,5 triệu USD, khoản tiền gây quỹ tranh cử hàng tháng cao kỷ lục.
“Con số ấy khiến tôi kinh ngạc”, ông Biden nói. “Hơn 205 triệu USD, hay 57% số tiền chúng tôi huy động được, đến từ các khoản quyên góp trực tuyến, từ những người quyên góp từng 5 USD, 10 USD, 20 USD”.
“Chúng ta phải giữ được những kỷ lục như vậy nếu muốn đảm bảo cơ hội chiến thắng”, ông Biden kêu gọi những người ủng hộ.
Bão Maysak gây lụt lớn ở Triều Tiên
KCNA hôm nay đưa tin, bão Maysak gây mưa xối xả ở các vùng phía đông Triều Tiên, gây lũ lụt nặng nề ở thành phố ven biển Wonsan và người dân gần núi Kumgang phải sơ tán đến các khu vực an toàn hơn.
“Tính đến 10 giờ sáng nay, bão số 9 (bão Maysak) đã tiến vào vùng biển cách thành phố Kimchaek khoảng 90 km về phía nam. Toàn bộ khu vực phía đông của đất nước đã chịu ảnh hưởng của bão … Cơn bão đã đổ bộ gần thành phố Kimchaek sau 11 giờ sáng”, đài KCNA đưa tin.
Đến trưa, đài này cho hay cơn bão đã suy yếu do áp suất thấp và dự báo bão sẽ suy yếu trên cả nước vào buổi chiều.
Ngân hàng Trung Quốc đang sụt giảm lợi nhuận và đối mặt ‘làn sóng nợ xấu’

Các ngân hàng nhà nước lớn nhất Trung Quốc đang ghi nhận mức sụt giảm lợi nhuận kỷ lục do ‘làn sóng nợ xấu’. Chính quyền Trung Quốc buộc các ngân hàng phải thực hiện những biện pháp cần thiết để vực dậy nền kinh tế đang trên đà suy thoái nghiêm trọng.
Ông Zeng Gang, Phó giám đốc Viện Tài chính và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, nói với Bloomberg rằng sự sụt giảm lợi nhuận của lĩnh vực ngân hàng sẽ còn tiếp tục trong ít nhất hai quý tiếp theo. Ông cũng cho biết việc giảm lãi suất cho vay và tăng tỷ lệ nợ xấu sẽ làm tăng rủi ro tài chính hơn nữa.
Kể từ đầu đại dịch Covid, các nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng phải chấp nhận từ bỏ khoản lợi nhuận 1,5 nghìn tỷ NDT (225 tỷ USD) thông qua việc hạ lãi xuất, hoãn thanh toán và tăng cường cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ đang phải vật lộn với đại dịch.
Trong khi các khoản nợ xấu trong quý một tăng theo cấp số nhân, nhưng bị áp lực bởi chính quyền, các ngân hàng đã phải tăng các khoản cho vay và ứng trước cho các doanh nghiệp từ 7% đến 10% trong một nỗ lực tuyệt vọng để vực dậy nền kinh tế.
Theo Zero Hedge, có hơn 1.000 ngân hàng Trung Quốc đang hoạt động với lợi nhuận giảm 24% trong quý II. Đồng thời, nợ xấu đạt mức kỷ lục 2.700 tỷ NDT (395 tỷ USD). Citigroup Inc. trước đó cũng dự báo rằng các ngân hàng lớn của Trung Quốc dự kiến sẽ bị giảm lợi nhuận 13% trong năm nay.
Theo Bloomberg, một dữ liệu được cung cấp bởi Shujin Chen, một nhà phân tích tại Jefferies cho biết, lợi nhuận của các ngân hàng Trung Quốc có thể giảm từ 20% đến 25% trong năm 2020. Một kịch bản như vậy sẽ làm tổn hại vốn ngân hàng bằng cách ngăn cản việc trả cổ tức và có thể làm xấu đi sự ổn định tài chính quốc gia.
HOA TỰ DO
Văn diù cánh Phượng yên trăm họ
Võ thét oai Hùm dẹp bốn phương

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét