CHẤN ĐỘNG CẢ THÀNH PHỐ OAKLAND VÀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALI! CẬP NHẬT PHIÊN TÒA XỬ “VUA RÁC” DAVID DƯƠNG VÀ CỰU THỊ TRƯỞNG SHENG THAO: NHỮNG BÍ MẬT ĐẰNG SAU, CÁC HỢP ĐỒNG HÀNG TRIỆU ĐÔ!
<!>
*Bốn bị cáo, một cựu thị trưởng, những khoản tiền đáng ngờ, các tin nhắn gây tranh cãi và một nhân chứng chủ chốt đang trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu pháp lý tại tòa án liên bang Oakland.
*Phiên tòa thu hút đông đảo sự theo dõi của truyền thông Hoa Kỳ, giới doanh nghiệp và đặc biệt là cộng đồng người Việt vùng Vịnh San Francisco.
(Bản tin tổng hợp và cập nhật đến ngày hôm nay, 16-10-2026, dựa trên thông tin của: NV, KQED, CBS Bay Area, San Francisco Chronicle và các nguồn truyền thông địa phương)
(OAKLAND, California) – Ngày 16 tháng 10 năm 2026. Một trong những vụ án tham nhũng chính trị đáng chú ý tại Bắc California đã chính thức bước vào giai đoạn xét xử, thu hút sự theo dõi của truyền thông Hoa Kỳ, giới doanh nghiệp và đặc biệt là cộng đồng người Việt vùng Vịnh San Francisco.
Ngày Thứ Tư, 14 tháng 10, tại Tòa Án Liên Bang Ronald V. Dellums ở trung tâm Oakland, doanh nhân Mỹ gốc Việt David Dương, thường được gọi là “Vua Rác,” đã ra trước bồi thẩm đoàn cùng ba bị cáo khác trong vụ án liên quan đến những cáo buộc hối lộ, gian lận và lợi dụng ảnh hưởng chính trị để tìm kiếm các hợp đồng thương mại trị giá hàng triệu Mỹ kim.
Bốn bị cáo gồm ông David Dương, con trai ông là Andy Dương, cựu Thị trưởng Oakland Sheng Thao và ông Andre Jones, người bạn đời của bà Thao.
Cả bốn đều tuyên bố không nhận tội. Đây là điểm đặc biệt quan trọng: những cáo buộc của công tố viên chưa phải là kết luận của tòa án, và các bị cáo được luật pháp Hoa Kỳ suy đoán vô tội cho đến khi có phán quyết kết tội hợp pháp.
Từ cuộc tranh cử sít sao đến nghi án đổi tiền lấy quyền lực
Câu chuyện bắt đầu từ cuộc bầu cử thị trưởng Oakland năm 2022, khi bà Sheng Thao tranh cử trong một cuộc đua hết sức gay go.
Theo lập luận của công tố viên liên bang Abraham Fine, trong giai đoạn vận động tranh cử, một thỏa thuận bí mật đã được hình thành nhằm hỗ trợ bà Thao giành chiến thắng, đổi lại là những lợi ích thương mại cho các doanh nghiệp liên quan đến gia đình ông David Dương.
Phía công tố cho rằng khoản tiền 75.000 Mỹ kim từ California Waste Solutions đã được chuyển cho một doanh nghiệp của ông Mario Juarez để tài trợ hoạt động gửi tài liệu tranh cử công kích các đối thủ của bà Thao.
Đáng chú ý hơn, các công tố viên cáo buộc rằng nếu bà Thao đắc cử, doanh nghiệp Evolutionary Homes có thể dành cho ông Andre Jones một công việc tư vấn với khoản thù lao dự kiến lên đến 300.000 Mỹ kim mỗi năm.
Đổi lại, bà Thao bị cáo buộc hứa sử dụng ảnh hưởng của chức vụ thị trưởng để giúp hai doanh nghiệp tiếp cận những hợp đồng béo bở với thành phố Oakland.
Một trong những dự án được nhắc đến là kế hoạch bán tới 300 căn nhà lắp ghép từ container, với giá khoảng 300.000 Mỹ kim mỗi căn.
QUY MÔ NHỮNG KHOẢN TIỀN ĐƯỢC NHẮC ĐẾN
$90 triệu! Giá trị lý thuyết của 300 căn nhà, nếu toàn bộ được bán theo giá dự kiến
$75.000! Khoản tài trợ vận động tranh cử bị phía công tố nêu trong cáo buộc
Cần nhấn mạnh rằng đây là những con số được đề cập trong hồ sơ và lập luận của vụ án, không có nghĩa thành phố đã thực hiện các hợp đồng hoặc những khoản tiền đó đều là tiền hối lộ.
Những tin nhắn có thể trở thành chứng cứ quan trọng
Một chi tiết gây chú ý là những tin nhắn được công tố viên trích dẫn, được cho là trao đổi giữa ông Mario Juarez và Andy Dương trong thời gian kiểm phiếu năm 2022.
Theo tài liệu được truyền thông thuật lại, ông Juarez đã đề cập đến nguy cơ phải vào tù nhưng vẫn có thể kiếm được khoản lợi nhuận lên đến 100 triệu Mỹ kim. Một tin nhắn được quy cho ông Andy Dương có nội dung: “Tiền mua được tất cả.”
Nếu được xác thực và chấp nhận làm chứng cứ, những trao đổi này có thể giữ vai trò đáng kể trong lập luận của phía công tố.
Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn sẽ phải đánh giá nội dung, hoàn cảnh trao đổi, độ xác thực và mối liên hệ của các tin nhắn với từng cáo buộc cụ thể.
Cuộc phản công của luật sư: Nhân chứng chủ chốt có đáng tin?
Trọng tâm của cuộc tranh luận tại tòa đang hướng về ông Mario Juarez, một đối tác kinh doanh từng tham gia dự án Evolutionary Homes.
Ông Juarez đã nhận tội âm mưu hối lộ và đồng ý hợp tác với công tố viên. Sự hợp tác này có thể giúp ông được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Các luật sư bào chữa lập luận rằng ông Juarez có động cơ cá nhân để đưa ra những lời khai bất lợi cho các bị cáo.
Luật sư Winston Chan, đại diện Andy Dương, cho rằng những cáo buộc xuất hiện sau khi quan hệ giữa ông Juarez và gia đình họ Dương đổ vỡ vì tranh chấp tài chính liên quan đến khoản đầu tư 750.000 Mỹ kim.
Trong khi đó, luật sư Jeff Schenk, đại diện ông David Dương, khẳng định thân chủ không biết và không tham gia bất cứ thỏa thuận hối lộ nào.
Phía bào chữa cho rằng những khoản thanh toán liên quan đến ông Andre Jones là hoạt động kinh doanh có hợp đồng, không phải tiền mua chuộc quan chức.
Riêng luật sư của bà Sheng Thao bác bỏ cáo buộc bà lợi dụng chức vụ để làm giàu, đồng thời cho rằng công tố viên đã xây dựng một câu chuyện không phản ánh sự thật.
Như vậy, phiên tòa đang hình thành hai lập luận đối nghịch: phía công tố tìm cách chứng minh một thỏa thuận trao đổi lợi ích chính trị và thương mại; phía bào chữa cho rằng những giao dịch kinh doanh hợp pháp đã bị diễn giải thành âm mưu phạm pháp.
Diễn biến mới ngày 15 tháng 10: Cựu chánh văn phòng thị trưởng ra làm chứng
Đây là tình tiết mới đáng chú ý sau ngày khai mạc phiên tòa.
Theo KQED và các cơ quan truyền thông địa phương, bà Leigh Hanson, cựu chánh văn phòng của Thị trưởng Sheng Thao, đã trở thành nhân chứng đầu tiên được phía công tố đưa ra trước tòa hôm Thứ Năm, 15 tháng 10.
Trong lời khai, bà Hanson đề cập đến những lo ngại về vai trò của ông Andre Jones tại Tòa Thị Chính Oakland, mặc dù ông không giữ một chức vụ chính thức trong chính quyền thành phố.
Bà cũng thuật lại những bất đồng liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự, các cuộc họp nội bộ và chuyến công du Việt Nam năm 2023 có sự tham dự của bà Sheng Thao cùng những người liên quan đến gia đình họ Dương.
Đặc biệt, lời khai nhắc đến việc văn phòng thị trưởng từng nhận được câu hỏi của một nhà báo về cáo buộc có hành vi tình dục bất hợp pháp liên quan đến trẻ vị thành niên trong chuyến đi Việt Nam. Đây là thông tin về một nghi vấn được nêu ra, không phải bằng chứng xác nhận hành vi đó đã xảy ra, và không thể xem là kết luận về bất cứ bị cáo nào.
Theo các tài liệu được KQED thuật lại, phía công tố còn đề cập đến nghi vấn một khoản chi phiếu 10.000 Mỹ kim được sử dụng nhằm ngăn chặn việc công bố một bài báo bất lợi. Tính xác thực, mục đích và trách nhiệm của từng người liên quan vẫn là những vấn đề cần được chứng minh tại tòa.
Từ người đi nhặt giấy vụn đến doanh nhân nổi tiếng
Một yếu tố khiến vụ án đặc biệt thu hút cộng đồng Việt Nam là thân thế của ông David Dương, tên Việt Nam là Dương Tử Trung, sinh năm 1958.
Theo các bài báo về tiểu sử doanh nhân này, ông cùng gia đình rời Việt Nam năm 1979, sang định cư tại San Francisco.
Những ngày đầu trên đất Mỹ, gia đình ông kiếm sống bằng nghề thu gom giấy vụn, bìa carton và phế liệu. Từ một chiếc xe tải mua trả góp, gia đình từng bước xây dựng hoạt động thu gom và tái chế quy mô lớn.
Ông David Dương về sau trở thành người đứng đầu California Waste Solutions tại Hoa Kỳ và có hoạt động đầu tư trong ngành xử lý chất thải tại Việt Nam.
Chính hành trình từ người thu gom phế liệu đến chủ doanh nghiệp lớn đã khiến ông được nhiều người biết đến với biệt danh “Vua Rác.”
Nay, khi ông phải ra trước tòa liên bang trong một vụ án hình sự nghiêm trọng, câu chuyện càng thu hút sự quan tâm.
Bên ngoài tòa án trong ngày khai mạc, một số người Việt đã tập hợp, mang biểu ngữ bày tỏ sự ủng hộ đối với ông David Dương.
Những câu hỏi lớn đang chờ bồi thẩm đoàn giải đáp
Vụ án không chỉ xoay quanh các khoản tiền. Điều quan trọng hơn là xác định liệu những giao dịch, mối quan hệ và lời hứa giữa doanh nghiệp với giới chức chính quyền có cấu thành hành vi hối lộ hay không.
Liệu khoản tiền tài trợ tranh cử là một hoạt động chính trị hay một phần của thỏa thuận bất hợp pháp? Liệu ông Andre Jones thực sự làm công việc tư vấn hay được trả tiền để đổi lấy ảnh hưởng của bà Sheng Thao? Ông David Dương có biết và tham gia những thỏa thuận bị cáo buộc hay không? Và lời khai của ông Mario Juarez có đủ đáng tin cậy khi đối chiếu với các chứng cứ độc lập?
Đó là những câu hỏi mà phía công tố phải chứng minh và phía bào chữa có quyền phản bác.
Phiên tòa do Chánh án liên bang Yvonne Gonzalez Rogers chủ tọa, với 12 bồi thẩm viên chính thức và sáu người dự khuyết. Theo dự trù, tiến trình xét xử có thể kéo dài nhiều tuần.
Dư luận chờ đợi sự thật
Từ một cuộc tranh cử thị trưởng với cách biệt chưa đến 700 phiếu, vụ việc đã phát triển thành một cuộc điều tra liên bang, những cuộc khám xét của FBI và nay là phiên tòa hình sự được truyền thông Hoa Kỳ theo dõi sát sao.
Đối với cư dân Oakland, vụ án đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong hoạt động chính quyền và việc sử dụng quyền lực công.
Đối với giới doanh nghiệp, vụ án đặt ra ranh giới pháp lý giữa vận động chính trị, xây dựng quan hệ thương mại và hành vi mua chuộc quan chức.
Đối với cộng đồng người Việt Bắc California, đây còn là câu chuyện liên quan đến một doanh nhân gốc Việt nổi tiếng, có nhiều năm hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ và Việt Nam.
Phiên tòa mới bắt đầu. Chưa ai có thể khẳng định kết quả sau cùng.
Những chứng cứ được trình bày, lời khai của các nhân chứng, cuộc đối chất giữa hai bên và cuối cùng là phán quyết của bồi thẩm đoàn sẽ quyết định số phận pháp lý của từng bị cáo.
Điều quan trọng nhất lúc này không phải những lời đồn đoán hay sự phán xét trước của dư luận, mà là sự thật được xác định bằng chứng cứ trước pháp luật.
Công lý phải được thực thi, người có tội phải chịu trách nhiệm, và người vô tội phải được bảo vệ.
Bản tin tổng hợp và cập nhật đến ngày 16-10-2026, dựa trên thông tin của Người Việt, KQED, CBS Bay Area, San Francisco Chronicle và các nguồn truyền thông địa phương. Các diễn biến sau ngày 15-10 chưa được xác nhận trong bản tin này.
TIN DỌC THÊM: “VUA RÁC” DAVID DƯƠNG LÀ AI? TỪ NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN NGHÈO KHỔ, GOM VE CHAI ĐẾN DOANH NHÂN TRIỆU PHÚ, RỒI GẦN ĐÂY, VƯỚNG VÀO VÒNG LAO LÝ!
*Vụ án liên quan cựu Thị trưởng Oakland Sheng Thao và gia đình doanh nhân gốc Việt David Dương đang gây chú ý tại vùng Vịnh San Francisco. Từ một gia đình khởi nghiệp bằng nghề thu gom giấy vụn, ve chai, ông Dương xây dựng doanh nghiệp tái chế có những hợp đồng trị giá hàng triệu Mỹ kim! Tuy nhiên, những cáo buộc hối lộ và gian lận liên quan đến chính quyền Oakland đã khiến tên tuổi ông trở thành tâm điểm của một vụ án sôi nổi liên bang!
(Bản tin tổng hợp ngày 16 tháng 10 năm 2026. Nguồn tham khảo: Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, KQED, Associated Press)
(SAN JOSE – OAKLAND, CALIFORNIA)- Ông David Dương, tên Việt Nam là Dương Tử Trung, một doanh nhân gốc Việt nổi tiếng trong ngành thu gom và tái chế rác tại Hoa Kỳ, thường được gọi bằng biệt danh “vua rác!”, đã bị truy tố trong vụ án liên quan đến cựu Thị trưởng Oakland Sheng Thao cùng một số nhân vật khác.
Theo các thông tin được công bố trong vụ án, giới công tố liên bang cáo buộc ông David Dương và con trai là Andy Dương, tham gia một kế hoạch nhằm mang lại lợi ích kinh doanh cho gia đình, thông qua những thỏa thuận bất hợp pháp với các nhân vật có ảnh hưởng trong chính quyền Oakland.
Vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa Kỳ và cộng đồng người Việt tại Bắc California, bởi ông David Dương không chỉ là một doanh nhân thành đạt, mà còn được biết đến qua nhiều hoạt động kinh doanh và quan hệ cộng đồng tại vùng Vịnh San Francisco.
Từ người tị nạn trắng tay đến “vua rác” trên đất Mỹ!
Câu chuyện lập nghiệp của gia đình David Dương bắt đầu từ những năm sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975.
Năm 1979, ông rời Việt Nam sang định cư tại San Francisco. Gia đình từng có cơ sở sản xuất giấy tại Việt Nam, nhưng khi bắt đầu cuộc sống mới ở Hoa Kỳ, họ phải tìm kế sinh nhai bằng những công việc lao động vất vả.
Ban đầu, gia đình ông thu gom giấy cũ, phế liệu, ve chai và từng bước dành dụm tiền mua xe tải, mở rộng hoạt động tái chế.
Năm 1983, gia đình thành lập cơ sở CoGiDo Recycling và mua một nhà kho tại khu vực Tây Oakland.
Đến năm 1992, California Waste Solutions (CWS) ra đời, đánh dấu bước phát triển quan trọng, trong sự nghiệp kinh doanh của gia đình.
Từ một cơ sở thu mua phế liệu nhỏ, CWS dần trở thành doanh nghiệp có những hợp đồng lớn về dịch vụ tái chế hàng triêu triệu đô la, tại Oakland và San Jose.
Đặc biệt, năm 2014, CWS gây chú ý khi vượt qua một đối thủ lớn trong cuộc cạnh tranh giành hợp đồng dịch vụ rác tại Oakland. Sau đó, thành phố phân chia các dịch vụ, trong đó CWS đảm nhận hoạt động tái chế.
Chính những thành công này, đã góp phần tạo nên biệt danh “vua rác” gắn liền với tên tuổi David Dương.
Bất ngờ, khi FBI khám xét nhà riêng, cuộc điều tra gây chấn động Oakland!
Ngày 20 tháng 6 năm 2024, các đặc vụ Cục Điều Tra Liên Bang Hoa Kỳ (FBI) tiến hành khám xét nhà của bà Sheng Thao, khi đó là Thị trưởng Oakland, cùng hai địa điểm liên quan đến gia đình ông David Dương.
Những cuộc khám xét được thực hiện theo lệnh tư pháp, trong khuôn khổ cuộc điều tra liên bang.
Đến tháng 1 năm 2025, vụ việc bước sang giai đoạn nghiêm trọng hơn, khi giới công tố công bố các cáo trạng liên quan đến bà Sheng Thao, ông David Dương, Andy Dương và những người khác.
Các cáo buộc được truyền thông đưa tin bao gồm âm mưu hối lộ và những hành vi gian lận liên quan đến hoạt động kinh doanh và chính quyền thành phố.
Theo nội dung cáo buộc, một số lợi ích kinh doanh được cho là đã được trao đổi nhằm đổi lấy ảnh hưởng, đối với các quyết định và việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại Oakland.
Điểm cần nhấn mạnh: Đây là những cáo buộc của cơ quan công tố, không phải kết luận rằng các bị cáo đã phạm tội. Theo nguyên tắc pháp luật Hoa Kỳ, mọi bị cáo đều được suy đoán vô tội cho đến khi có phán quyết có tội theo đúng thủ tục pháp lý.
Hé lộ những khoản tiền gây chú ý trong cáo trạng
Theo Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, bản cáo trạng được công bố ngày 17 tháng 1 năm 2025 nêu ra những khoản tiền và thỏa thuận đáng chú ý:
-75,000 Mỹ kim: Khoản chi phí mà phía công tố cáo buộc cha con ông Dương tài trợ cho chiến dịch gửi tài liệu vận động chống các đối thủ của bà Sheng Thao trong cuộc bầu cử năm 2022.
-95,000 Mỹ kim: Số tiền được cho là đã chuyển cho ông Andre Jones, người bạn đời của bà Thao, thông qua một công việc mà công tố cho rằng không có lao động thực tế.
-Các hợp đồng thành phố: Cáo trạng cho rằng bà Thao đã hứa tạo điều kiện gia hạn hợp đồng tái chế và thúc đẩy việc mua nhà lắp ghép từ doanh nghiệp có liên hệ với gia đình Dương.
-Các chức vụ trong chính quyền: Công tố cáo buộc có những thỏa thuận nhằm tác động đến việc bổ nhiệm viên chức cao cấp của Oakland.
Đây là những nội dung trong hồ sơ truy tố, hiện vẫn cần được xem xét qua tiến trình xét xử.
Cơ sở Vietnam Waste Solutions tại Việt Nam lên tiếng
Trước những thông tin liên quan vụ án tại Hoa Kỳ, Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Việt Nam (VWS) đã đưa ra thông cáo khẳng định hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam độc lập với California Waste Solutions.
Theo thông cáo được báo chí Việt Nam trích dẫn, doanh nghiệp cho biết đã hợp tác với cuộc điều tra, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc tuân thủ pháp luật và bảo vệ uy tín đã xây dựng trong nhiều thập niên.
Tại Việt Nam, ông David Dương. được biết đến qua Khu Liên Hợp Xử Lý Chất Thải Đa Phước, thuộc khu vực Bình Chánh, Sài Gòn.
Dự án này đi vào hoạt động năm 2007, tiếp nhận hàng ngàn tấn rác mỗi ngày. Theo những số liệu doanh nghiệp từng công bố, có thời điểm cơ sở xử lý trung bình khoảng 6,700 tấn rác mỗi ngày.
VWS cũng từng đề xuất dự án chuyển đổi sang công nghệ đốt rác phát điện, với vốn đầu tư dự kiến khoảng 10,000 tỷ đồng Việt Nam.
Tuy nhiên, cần phân biệt rõ: việc lãnh đạo doanh nghiệp bị truy tố tại Hoa Kỳ không đồng nghĩa công ty VWS tại Việt Nam bị truy tố hoặc bị kết luận vi phạm pháp luật.
Diễn biến mới nhất: Phiên tòa liên đã sắp bắt đầu!
Theo bản tin ngày 13 tháng 10 năm 2026 của đài KQED tại Bắc California, vụ án liên quan cựu Thị trưởng Sheng Thao, ông David Dương, Andy Dương và Andre Jones đang chuẩn bị bước vào phiên xét xử liên bang trong tuần này.
Một trong những vấn đề quan trọng tại phiên tòa, là mức độ đáng tin cậy của nhân chứng chủ chốt. Phía biện hộ đã đặt nghi vấn đối với lời khai của người cung cấp tin, trong khi phía công tố cho rằng, các cáo buộc được hỗ trợ bởi những bằng chứng khác.
Điều đó cho thấy cuộc tranh tụng không chỉ xoay quanh những khoản tiền và hợp đồng kinh doanh, mà còn liên quan đến cách thức thu thập, kiểm chứng và đánh giá chứng cứ.
Một vụ án được cộng đồng người Việt Bắc California rất để ý, quan tâm!
Từ người tị nạn bắt đầu bằng nghề thu gom ve chai, ông David Dương đã xây dựng một doanh nghiệp có vị trí đáng kể trong ngành tái chế tại Hoa Kỳ, đồng thời mở rộng đầu tư sang Việt Nam.
Giờ đây, tên tuổi ông gắn với một vụ án liên bang, liên quan đến những cáo buộc về hối lộ, ảnh hưởng chính trị và lợi ích kinh doanh.
Vụ án đặt ra những câu hỏi quan trọng về tính minh bạch trong việc ký kết hợp đồng công, tài trợ chính trị và trách nhiệm của các viên chức dân cử.
Điều đáng chờ đợi nhất lúc này là, những bằng chứng được trình bày công khai trước tòa và phán quyết cuối cùng của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ.
Đối với ông David Dương và các bị cáo, nguyên tắc suy đoán vô tội, vẫn phải được tôn trọng.
Đối với công chúng, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Bắc California, đây là vụ án đáng theo dõi, vì liên quan trực tiếp đến một doanh nghiệp quen thuộc trong vùng, cũng như tính liêm chính của chính quyền địa phương.
Xin lưu ý: Tin này, không khẳng định đã có bản án kết tội.
Tin Quốc Tế
Ả Rập Saudi Cáo Buộc Iran "Kích Động" Phe Houthi Leo Thang Xung Đột
(Ảnh REUTERS - SAUDI TV, từ camera an ninh: Phản ứng của hành khách trong cuộc tấn công vào Phi trường Quốc tế Abha, tại Abha, tỉnh Asir, Ả Rập Saudi ngày 15/10/2026.)
-Ngày 15/10/2026, Riyadh cáo buộc Teheran kích động phe Houthi gia tăng mạnh mẽ cường độ các chiến dịch quân sự chống Ả Rập Saudi sau các đợt tấn công quy mô lớn chưa từng có từ một thập niên qua.
Phát biểu trước giới báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi, ông Rayed Krimly khẳng định "việc phe Houthi leo thang xung đột đến mức hiện nay là do Iran khuyến khích". Ông cáo buộc Teheran tiếp tục "vũ trang, huấn luyện và hỗ trợ" phiến quân ở Yemen.
Cũng theo lời viên chức ngoại giao này, chính quyền Riyadh vẫn duy trì liên lạc "trực tiếp" với Teheran, đồng thời cho biết phe Houthi đã từ chối một cuộc gặp với đại diện Ả Rập Saudi theo đề xuất của nhà trung gian hòa giải Oman.
Thông tấn xã AFP nhắc lại, từ đầu tháng 10/2026, lực lượng Houthi đã 20 lần tấn công phi trường quốc tế tại thủ đô Riyadh. Phát ngôn viên liên minh quân sự do Riyadh dẫn đầu, Turki Al Malki, kêu gọi "ngưng ngay lập tức mọi chiến dịch khủng bố nhắm vào thường dân và các cơ sở dân sự". Tuy không nêu tên, ông Al Malki lên án vai trò của "những tác nhân khu vực", giúp phe Houthi có thể tự trang bị "tên lửa đạn đạo, drone tấn công và drone tự sát, cũng như xuồng cao tốc mang chất nổ".
Tại Yemen, giao tranh giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen đang diễn ra dữ dội. Phe nổi dậy hôm 15/10 đã tấn công Phủ Tổng thống ở Aden và tổng hành dinh của liên quân, làm ít nhất 4 người thiệt mạng.
Trước tình hình căng thẳng này, các nước thành viên của Liên Hiệp Âu Châu (EU) thông báo hoãn cuộc họp cấp cao giữa EU và các nước Vùng Vịnh, theo dự kiến diễn ra vào ngày 24/10 tại Riyadh. Nhiều sự kiện khác, bao gồm 3 trận đấu bóng dự kiến trong tuần này, cũng đã bị hoãn. Theo thông lệ, tháng Mười cũng là thời điểm kết thúc mùa nắng nóng, khởi đầu cho mùa hành hương đến thánh địa Hồi Giáo Mecca và những cuộc họp quốc tế quan trọng.
Hoa Kỳ Đề Xuất Ngưng Phong Tỏa Một Số Tài Sản của Nga, Âu Châu Bác Bỏ
(Ảnh REUTERS / Yuki Iwamura, tư liệu: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại New York, Hoa Kỳ, ngày 23/09/2026.)
-Hoa Kỳ đã đề xuất các nước Âu Châu dỡ bỏ phong tỏa một số tài sản của Nga, nhưng các nước Âu Châu bác bỏ. Nhật báo Anh Financial Times hôm 14/10/2026, trích dẫn các nguồn thạo tin, cho biết theo đề xuất của Hoa Thịnh Ðốn, số tài sản này của Nga sau khi được giải tỏa sẽ được chuyển giao cho một thực thể đặt dưới sự quản lý của Hoa Kỳ, nhằm giúp khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình.
Cũng theo Financial Times, khi các Đặc sứ Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner trình bày đề xuất của chính quyền Donald Trump, các đại diện của Âu Châu đã bác bỏ. Thông tấn xã Reuters cho biết hiện chưa thể xác minh những thông tin này.
Cũng hôm qua, thông tấn xã Reuters trích dẫn một viên chức Hoa Kỳ cho biết Hoa Thịnh Ðốn đang cân nhắc khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với những tàu thuộc "hạm đội tàu ma", chuyên vận chuyển dầu mỏ từ các quốc gia như Nga, Iran hoặc Venezuela, nhằm làm giảm giá cước vận tải biển toàn cầu, hiện đã tăng lên mức cao kỷ lục.
Các đề xuất này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tạm thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga. Quyết định này đã gặp chỉ trích dữ dội từ Tổng thống Ukraine, các nước Âu Châu và ngay cả một số Thượng Nghị sĩ Cộng hòa tại Hoa Kỳ.
Theo viên chức Hoa Kỳ, các cuộc thảo luận mới tập trung vào khả năng cho phép vận chuyển loại "dầu mỏ hợp pháp" trên những con tàu từng bị áp đặt các biện pháp trừng phạt. Loại dầu được đề cập là dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ không thuộc diện trừng phạt của Hoa Thịnh Ðốn, chứ không phải dầu mỏ của Nga hay Iran, vốn đang chịu các biện pháp trừng phạt. Mục tiêu là gia tăng xuất cảng các sản phẩm dầu mỏ đã qua chế biến và dầu thô từ Vùng Vịnh.
Công ty tư vấn Energy Aspects nhận định trong một báo cáo rằng việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với "hạm đội tàu ma" sẽ không tạo ra tác động đáng kể đối với giá cước vận tải biển, nhưng có thể giúp dầu mỏ lưu thông thuận lợi hơn tại Trung Đông.
Theo các nguồn tin trong ngành hàng hải, việc dỡ bỏ các biện pháp này khó có thể làm giảm giá cước vận tải biển trên diện rộng, do các doanh nghiệp bảo hiểm hàng hải vẫn phải tuân thủ các quy định của Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Anh Quốc.
Thượng Đỉnh Liên Hiệp Âu Châu: Viện Trợ Cho Ukraine và Đối Phó Với Hàng Xuất cảng Trung Quốc
(Hình REUTERS - Stephanie Lecocq: Phó Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, kiêm lãnh đạo ngành ngoại giao Âu Châu Kaja Kallas phát biểu với phóng viên khi đến dự hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels, Bỉ, ngày 15/10/2026.)
-Lãnh đạo của 27 nước Liên Hiệp Âu Châu (EU) họp hôm 15/10/2026, tại thủ đô Brussels của Bỉ, để thảo luận về các biện pháp kiềm chế lượng hàng xuất cảng của Trung Quốc, tình trạng giá năng lượng tăng cao, ngân sách của khối và viện trợ cho Ukraine.
Theo dự thảo của hội nghị thượng đỉnh, cơ quan hành pháp Âu Châu sẽ tiếp tục đối thoại với Bắc Kinh, đồng thời sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của EU và xây dựng những công cụ mới nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của khối. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về ngân sách cho các năm tiếp theo. Ngân sách này tài trợ cho toàn bộ các chính sách của Liên Hiệp Âu Châu, tiền lương cho các viên chức và viện trợ cho Ukraine, cùng nhiều mục đích khác.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đến Brussels để gặp các đối tác Âu Châu nhân dịp hội nghị thượng đỉnh này. Theo thông tín viên Pierre Bénazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Brussels, đây là lúc Kyiv cần đến sự hỗ trợ của Liên Hiệp Âu Châu nhất, sau khi Hoa Kỳ thông báo thỏa thuận mua dầu diesel của Nga:
"Chúng tôi bất đồng sâu sắc với Hoa Kỳ", một nhà ngoại giao Âu Châu tóm lược như vậy sau khi Hoa Kỳ thay đổi lập trường. Tuy nhiên, Âu Châu khẳng định họ không có lựa chọn nào khác. Sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong tuần này, họ sẽ tái khẳng định sự ủng hộ Ukraine nhân dịp Volodymyr Zelensky đến dự thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu.
Với thái độ chỉ trích nặng nề, lãnh đạo ngoại giao Âu Châu Kaja Kallas tóm lược suy nghĩ chung: "Thông điệp của chúng tôi gửi tới Hoa Kỳ là chỉ có gây sức ép mới có tác dụng đối với Nga. Tại sao họ lại ký kết những thỏa thuận này và nới lỏng sức ép đối với Nga? Chúng ta thấy rõ rằng Mạc Tư Khoa đã đáp lại bằng những cuộc tấn công mới và một sự leo thang ngày càng gia tăng. Rõ ràng cách làm này không hiệu quả".
Nhưng ngoài việc tái khẳng định tình đoàn kết với Kyiv và lời kêu gọi của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc hỗ trợ hệ thống phòng không của Ukraine, Âu Châu đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng phải cấp một khoản hỗ trợ tài chánh mới, sau khoản vay 90 tỉ Euro được quyết định vào tháng 12 năm 2025.
Tất cả các nước trong Liên Hiệp Âu Châu đều đang gặp khó khăn về ngân sách và đã tính đến việc đề nghị các đối tác trong nhớm G7 cấp thêm một khoản hỗ trợ tài chánh, tất nhiên nói đến các nước G7 tức là không tính đến Hoa Kỳ.
Thông Tấn Xã Reuters: Nga Sắp Hoàn Tất Một Cơ Sở Phóng Drone Phản Lực Sát Biên Giới Ukraine
(Ảnh do Pleiades Neo © Airbus DS 2026 cung cấp - Ảnh vệ tinh Airbus DS 2026: Các giàn phóng được lắp đặt tại một khu vực đang xây dựng cơ sở phóng drone quy mô lớn, gần Millerovo, vùng Rostov, Nga, ngày 14/10/2026.)
-Nga gần như đã hoàn tất việc xây dựng một căn cứ mới phục vụ cho việc phóng drone phản lực chỉ sau 6 tuần, theo các chuyên gia quốc phòng và phân tích của thông tấn xã Reuters ngày 15/10/2026, dựa trên ảnh vệ tinh.
Theo các hình ảnh do Planet Labs và Airbus cung cấp, căn cứ drone phản lực mới của Nga nằm tại tỉnh Rostov, miền Tây-Nam nước Nga. Cho đến ngày 31/8, khu vực này vẫn chỉ là một khoảng đất trống, nhưng sau đó đã trở thành một cơ sở rộng lớn, có diện tích tương đương với 126 sân bóng đá.
Trong khi đó, theo công ty tình báo tư nhân DroneSec, cơ sở mới có nhiều khả năng nằm bên trong "vùng bảo vệ" của hệ thống phòng không được khai triển tại căn cứ không quân Millerovo, sẽ khiến các nỗ lực tấn công của Ukraine trở nên khó khăn hơn.
Mike Monnik, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành DroneSec, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, cho biết cơ sở nói trên có thể được sử dụng để phóng các drone Geran-4 và Geran-5, những loại drone phản lực mới nhất của Nga. Ông nhận định: "Tiến độ xây dựng nhanh chóng (...) cho thấy Nga hiện có thể dễ dàng khai triển các năng lực tấn công đã được phát triển và hoàn thiện". Theo Mike Monnik, căn cứ mới dường như đã gần hoàn tất và "có lẽ chỉ còn vài tuần nữa là hoàn toàn có thể đi vào hoạt động".
Đây là ví dụ mới nhất cho thấy Nga đang mở rộng năng lực tấn công gần Ukraine. Còn Kyiv gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn loại drone phản lực, với vận tốc có thể lên tới 600 cây số/giờ.
(Hình REUTERS - 2026 PLANET LABS PBC: Hình ảnh tổng hợp từ vệ tinh cho thấy khu vực đang xây dựng một địa điểm phóng drone quy mô lớn, gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga, vào ngày 21/09/2026 (phía trên) và khu vực đang xây dựng một địa điểm phóng drone quy mô lớn, gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga, vào ngày 11/10/2026)
Việc xây dựng cơ sở này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày càng xấu đi. Mike Monnik nhấn mạnh sự kết hợp giữa năng lực sản xuất drone phản lực ở quy mô công nghiệp, mức độ tinh vi ngày càng tăng của loại drone này và tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng thủ chống drone toàn diện tại nhiều quốc gia NATO, đang tạo ra một thách thức đối với phương Tây. Theo Mike Monnik, cơ sở này có thể phóng từ 100 drone phản lực trở lên trong vòng 24 giờ.
Rob Jordan, Giám đốc chương trình tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Luân Đôn, nhận xét: "Quy mô của công trình được xây dựng trong thời gian ngắn như vậy thật đáng chú ý" và "điều này cho thấy Nga đặt cược lớn đến mức nào vào năng lực tấn công tầm sâu, có thể là phải đánh đổi bằng việc giảm ưu tiên dành cho các lực lượng bộ binh và thiết giáp".
Theo thông tấn xã Reuters, Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận về cơ sở này cũng như về chương trình phát triển drone phản lực nói chung.
Dự Thượng Đỉnh Liên Hiệp Âu Châu, Tổng Thống Ukraine Nhắc Lại Nhu Cầu Về Phi Đạn Đánh Chặn và Đạn Dược
(Hình REUTERS - Yves Herman: Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa gặp Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen tại hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Brussels của Bỉ, ngày 16/10/2026.)
-Đến dự hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels hôm 15/10/2026, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng Thư ký Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) Mark Rutte để nhấn mạnh cần nhanh chóng cung cấp trở lại phi đạn đánh chặn và đạn dược cho Ukraine, trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công, còn nguyên thủ Hoa Kỳ thì quay lưng với Kiev.
Tổng thống Donald Trump thậm chí đã công khai chỉ trích người đồng cấp Zelensky vì đã quyết định tấn công trở lại các nhà máy lọc dầu của Nga, bất chấp Thỏa thuận Hưu chiến Năng lượng mà ông Trump tự tuyên bố vài ngày trước đó. Dù Mạc Tư Khoa đã không tôn trọng thỏa thuận này, ông Trump coi việc Kiev đáp trả là một quyết định "đáng xấu hổ", khẳng định "làm việc với Zelensky còn khó hơn với Putin", đồng thời cáo buộc Ukraine "đẩy giá dầu toàn cầu lên cao".
Trước tình hình đó, ông Zelensky dự định kêu gọi sự giúp đỡ từ các đồng minh Âu Châu trong ngày họp thứ hai của thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu hôm 16/10, ở Brussels. Từ thủ đô Kiev của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
"Đối với ông Volodymyr Zelensky, chuyến thăm Brussels lần này là nhằm đạt được thêm hệ thống phòng không, trong bối cảnh Nga đang gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở năng lượng và hệ thống phòng không Ukraine, hiện đang thiếu phương tiện đánh chặn, đặc biệt là phi đạn Patriot.
Hiện giờ, Ukraine đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng với Hoa Thịnh Ðốn, sau Thỏa thuận về dầu diesel mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký với Mạc Tư Khoa và do việc các thiết bị thu phát Starlink bị hạn chế tạm thời, được cho là theo lệnh của Tòa Bạch Ốc áp đặt. Tổng thống Ukraine cũng đến để tìm kiếm các nguồn tài trợ mới và kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu áp(EU) đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Mạc Tư Khoa.
Trong đêm 15/10, các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev một lần nữa là mục tiêu tấn công. Các vụ nổ vang lên suốt đêm trên khắp thủ đô, nơi mà tình trạng mất điện vẫn kéo dài, với 3 nhà máy điện chủ chốt đã bị phá hủy hoàn toàn. Nga cũng đang tăng cường chiến dịch tấn công nhắm vào miền Trung và miền Tây Ukraine, với các vụ nổ được ghi nhận tại Uman, Lutsk, Rivne và Ivano-Frankivsk".
Đối mặt với tình hình hiện nay, Âu Châu thể hiện sự đoàn kết với Ukraine. Bộ trưởng Tài chánh Đức Lars Klingbeil hôm 16/10 cho biết Đức sẽ đóng góp 50 triệu Euro để giúp Ukraine sửa chữa nhà máy điện nguyên tử Chernobyl.
Hôm 15/10, tại thủ đô Vọng Các của Thái Lan, Bộ trưởng Tài chánh Pháp Roland Lescure thông báo nhóm G7 đã huy động được 260 triệu Euro để hỗ trợ Ukraine sửa chữa nhà máy điện nguyên tử này. Tuy nhiên, ứng viên cực hữu Pháp Marine Le Pen, đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2027, đã khẳng định hôm 14/10 rằng nếu đắc cử, bà sẽ chỉ tiếp tục viện trợ cho Ukraine trong 6 tháng, rồi sau đó sẽ "chấm dứt" sự hỗ trợ này.
TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) – Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc thảo luận về khủng hoảng ở Ukraine và Iran. Hôm 14/10/2026, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc gặp bên lề Hội nghị về An ninh Á Châu tại Azerbaijan, 2 Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Vương Nghị đã hoan nghênh mối quan hệ song phương Nga-Trung, thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Iran, do lo ngại xung đột lan rộng và đe dọa an ninh khu vực.
(AFP/RFI) – Do Thái: Cựu lãnh đạo Cơ quan An ninh Do Thái kiện Thủ tướng Netanyahu vì tội vu khống. Hôm 14/10/2026, ông Ronen Bar, từng đứng đầu Cơ quan An ninh Nội địa Do Thái (Shin Bet), đã đệ đơn kiện Thủ tướng Benjamin Netanyahu vì đã "vu khống" rằng ông không cảnh báo cho chính phủ về cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023. Ông Ronen Bar khẳng định đã nhiều lần cảnh báo ông Netanyahu trước ngày 7/10/2023 về những mối đe dọa tiềm tàng liên quan đến Hamas, nhưng Thủ tướng Do Thái lại vờ như không biết gì.
(RFI) – Colombia: Biểu tình trên toàn quốc phản đối kế hoạch cải cách của tân Tổng thống cực hữu. Các cuộc tập hợp đã diễn ra hôm 14/10/2026, với những yêu sách đa dạng, từ bảo vệ hệ thống trường Công lập, hệ thống Y tế và các quyền xã hội của Giáo viên, cải thiện điều kiện làm việc, cho đến tăng lương tối thiểu và tăng nguồn lực cho các trường Đại học công lập. Cũng trong ngày 14/10, Thủ tướng Do Thái Netanyahu đã hoan nghênh việc Tổng thống Abelardo de la Espriella, đồng minh thân cận của nguyên thủ Hoa Kỳ, chuyển Tòa Ðại sứ Colombia sang Jerusalem. Do Thái tự nhận Jerusalem là thủ đô của mình, cho dù, theo Liên Hiệp Quốc, vùng đất tranh chấp này nằm dưới sự quản lý quốc tế, không thuộc quyền kiểm soát của Do Thái lẫn Palestine.
(Reuters/RFI) – Hoa Kỳ: Tám tiểu bang khởi kiện OpenAI, công ty phát triển ChatGPT. Thông báo của 8 tiểu bang được đưa ra hôm 14/10/2026, cáo buộc ChatGPT gây tổn hại cho trẻ em, khi hướng dẫn các em cách tự làm hại bản thân hoặc gây tổn hại cho người khác. Trong đơn kiện, 8 tiểu bang này, trong đó có Iowa và Kansas, yêu cầu tòa án buộc OpenAI điều chỉnh phương thức hoạt động của ChatGPT đối với người dùng trẻ tuổi, đồng thời từ bỏ các khoản lợi nhuận thu được từ việc trẻ em sử dụng chatbot này. OpenAI cũng đang đối mặt với hàng chục đơn kiện với cáo buộc ChatGPT đã tạo điều kiện dẫn đến các vụ xả súng hàng loạt và những hành vi bạo lực khác.
(AFP/RFI) – Ấn Độ được dự báo sẽ vượt Nhật Bản, vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2027. Nhờ tăng trưởng mạnh, GDP của Ấn Độ có thể đạt 4.520 tỉ Mỹ kim. Theo dự báo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố hôm 15/10/2026, Nhật Bản thậm chí có thể tụt xuống vị trí thứ 6, dưới cả Anh Quốc. Trong năm nay, Nhật Bản vẫn giữ vị trí nền kinh tế lớn thứ tư thế giới xét theo Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP), sau Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đức.
(AFP/RFI) – Cháy rừng tiếp diễn tại Nam Dương, toàn khu vực bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Nam Dương đã huy động khoảng 60.000 nhân viên cứu hỏa để dập lửa, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc khống chế các đám cháy. Hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều khu rừng và vùng đất than bùn tại đảo Borneo, Sumatra và Papua, và khiến khói độc lan sang nước láng giềng Mã Lai Á, Tân Gia Ba và hiện đã ảnh hưởng đến cả Đông Timor. Hôm 15/10/2026, thủ đô Kuala Lumpur của Mã Lai Á là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, theo trang web giám sát chất lượng không khí IQAir của Thụy Sĩ.
(AFP/RFI) – Chính quyền Trump kháng cáo quyết định của Tư pháp, buộc Tòa Bạch Ốc không được ngăn cản phóng viên của 3 báo tác nghiệp tại Tòa Bạch Ốc. Hôm 14/10/2026, chính phủ Hoa Kỳ cho biết đã thông báo với một thẩm phán liên bang về việc kháng cáo đối với phán quyết của Thẩm phán Timothy Kelly. Các nhà báo từ 3 cơ quan truyền thông CNN, MS Now và trang tin trực tuyến Politico, đã được phép quay lại Tòa Bạch Ốc từ ngày 24/9 theo lệnh của Thẩm phán, 6 ngày sau khi ông Trump thu hồi thẻ tác nghiệp của họ mà không báo trước, với cáo buộc lan truyền "tin giả". Theo Thẩm phán Timothy Kelly, "không có bằng chứng nào có thể giải thích hoặc biện minh cho việc loại trừ các nhà báo













Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét