Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2026

TIN SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG: NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA BẮC CALIFORNIA, BIỂU TÌNH NGÀY 2/9/2026 TẠI SAN FRANCISCO! VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


LỜI MỜI THAM DỰ BIỂU TÌNH TRUYỀN THỐNG, NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 2026, TẠI SAN FRANCISCO.
<!>

San Jose, ngày 21 tháng 8 năm 2026,
ỦY BAN CHỐNG VIỆT CỘNG VÀ TAY SAI BẮC CALIFORNIA
Trân trọng kính mời:
•Quý đồng hương người Việt tị nạn cộng sản tại Bắc California;
•Quý đại diện các Hội đoàn Quân đội – QLVNCH;
•Quý tổ chức, đoàn thể, chính đảng;
•Quý Hội Đồng Hương, Ái Hữu;
•Quý cơ quan truyền thông, báo chí;
•Quý sinh viên, học sinh và các thế hệ hậu duệ VNCH.
Kính thưa quý vị,
-Ngày 2 tháng 9 hằng năm được chính quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tổ chức là ngày Quốc khánh, bắt nguồn từ sự kiện ngày 2/9/1945, khi Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Nhưng đối với nhiều người Việt tị nạn cộng sản, ngày 2 tháng 9 còn gợi lại một trang lịch sử đầy tranh luận và đau thương.
Theo quan điểm của những người tham gia cuộc biểu tình, những lời tuyên bố về độc lập, tự do và quyền làm chủ của nhân dân, đã không trở thành hiện thực trọn vẹn trong đời sống đất nước. Sau nhiều thập niên chiến tranh, chia cắt, tù đày, vượt biển và lưu vong, biết bao gia đình Việt Nam đã phải trả một giá quá đắt.
Chúng ta không xuống đường để chống lại quê hương Việt Nam.
Chúng ta xuống đường vì yêu quê hương Việt Nam.
Chúng ta phản đối một thể chế độc tài và những chính sách mà chúng ta cho rằng, đã tước đoạt hoặc hạn chế những quyền căn bản của con người; chúng ta lên tiếng cho tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ và một nền pháp quyền công bằng cho mọi người dân Việt Nam.
Chúng ta cũng muốn gửi đến thế hệ con cháu một thông điệp:

ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM KHÔNG THUỘC ĐỘC QUYỀN CỦA BẤT CỨ MỘT ĐẢNG PHÁI NÀO.
VIỆT NAM LÀ QUÊ HƯƠNG CHUNG CỦA TOÀN THỂ DÂN TỘC VIỆT NAM!

Vì vậy, với tinh thần đấu tranh ôn hòa, bất bạo động và đúng luật pháp Hoa Kỳ, Ban Tổ Chức tha thiết kêu gọi quý đồng hương Bắc California, các hội đoàn, đoàn thể, cựu quân nhân QLVNCH, giới trẻ và hậu duệ VNCH:
XIN HÃY CÙNG NHAU XUỐNG ĐƯỜNG!
Sự hiện diện của mỗi người là một tiếng nói.
Một lá cờ được giương cao là một lời nhắc nhớ.
Một biểu ngữ được cầm lên là một thông điệp.
Và hy vọng với hàng trăm tiếng nói cùng cất lên trong ôn hòa, sẽ tạo thành tiếng nói mạnh mẽ của cộng đồng người Việt Bắc California, trước công luận Hoa Kỳ và quốc tế.
CHƯƠNG TRÌNH BIỂU TÌNH
ĐỊA ĐIỂM 1 – SAN FRANCISCO CITY HALL
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
San Francisco, CA 94102
Thứ Tư, ngày 2 tháng 9 năm 2026
Lúc 10:30 sáng
Cuộc tập hợp nhằm bày tỏ lập trường của cộng đồng trước việc lá cờ đỏ sao vàng, được treo tại City Hall nhân ngày 2 tháng 9.
ĐỊA ĐIỂM 2 – TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
1700 California Street
San Francisco, CA 94109
Từ 12:30 PM đến 1:45 PM
Tại đây, đoàn biểu tình tiếp tục lên tiếng về nhân quyền, tự do, dân chủ, chủ quyền quốc gia và quyền được sống dưới một nền pháp luật công bằng của người dân Việt Nam.
CÓ XE BUS, 60 CHỖ NGỐI! ĐƯA ĐÓN ĐỒNG HƯƠNG!
Để tạo điều kiện thuận lợi cho quý đồng hương tại San Jose và vùng phụ cận tham dự, Ban Tổ Chức có xe bus đưa đón, cùng thực phẩm và nước uống phục vụ đồng hương.
ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG
LION SUPERMARKET
1710 Tully Road
San Jose, CA 95122
Tập trung: 9:00 sáng, Thứ Tư, ngày 2/9/2026
Xe bus đến điểm tập trung khoảng 9:30 sáng và sẽ khởi hành theo giờ của Ban Tổ Chức.
Xin quý đồng hương đến sớm để việc sắp xếp được thuận tiện.
BTC Trân Trọng Kính Mời.


Tin vui giờ chót!
Như nhiều lần trước đây, một mạnh thường quân, có lời mời, tất cả Đồng Hương tham dự buổi biểu tình khi đã hoàn tất, xin bỏ chút thời giờ, ghé Nhà hàng Ánh Hồng, 1818, Tully Rd, San Jose. Dùng bữa cơm chiều, hoàn toàn miễn phí! như một lời cảm tạ của BTC, trước khi chúng ta chia tay!...ăn mừng đã xong công tác!

TẠI SAO NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA BẮC CALIFORNIA, LUÔN GIỮ TRUYỀN THỐNG BIỂU TÌNH NGÀY 2/9/2026 TẠI SAN FRANCISCO?


-Ngày 2 tháng 9 hằng năm, là Quốc khánh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bắt nguồn từ sự kiện ngày 2/9/1945, khi Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Nhưng đối với nhiều người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ, đặc biệt là những gia đình đã trải qua chiến tranh, biến cố 30 Tháng Tư 1975, những năm tháng tù cải tạo, vượt biển và cuộc sống lưu vong, ngày 2/9 lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Ngày đánh dấu đau thương cho dân tộc Việt Nam! Đến nay đã trên nửa thế kỷ!
Chính vì thế, ngày 2/9/2026, hàng năm, người Việt Bắc Cali có cuộc biểu tình tại San Francisco, không đơn thuần là một cuộc tập hợp đông người, mà còn là dịp để công khai bày tỏ lập trường chính trị chống chủ nghĩa cộng sản VN.
Người biểu tình muốn nói rằng: Đất nước Việt Nam không chỉ thuộc về một dảng độc tài CSVN, mà thuộc về toàn thể người Việt Nam!
Cuộc biểu tình cũng nhằm lên tiếng, về những vấn đề nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền của người bất đồng chính kiến và các quyền tự do căn bản, mà những người tham dự cho rằng, vẫn cần được thay đổi tại Việt Nam.

Việc chọn San Francisco City Hall và khu vực Tổng Lãnh sự quán Việt Nam càng mang ý nghĩa biểu tượng. San Francisco là một thành phố quốc tế lớn của Hoa Kỳ và là nơi đặt cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại miền Tây Hoa Kỳ. Trong những năm qua, người Việt tại California cũng từng xuống đường tại San Francisco, để phản đối việc treo lá cờ đỏ sao vàng tại City Hall.
Vì vậy, đối với những người tham dự, cuộc biểu tình ngày 2 tháng 9 năm 2026, còn là một cách gìn giữ ký ức, căn cước của cộng đồng người Việt tị nạn, đồng thời chuyển những ký ức ấy cho thế hệ con cháu sinh trưởng tại Hoa Kỳ.
Biểu tình ôn hòa không phải để chống lại quê hương Việt Nam, hay người dân Việt Nam. Là mục tiêu là phản đối một thể chế và những chính sách mà họ không đồng tình, đồng thời lên tiếng cho một Việt Nam mà họ mong muốn có tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền.
Và cũng chính vì 2 tháng 9, là ngày chính quyền CS Việt Nam trong và ngoài nước, tổ chức những hoạt động kỷ niệm lớn, những người phản đối chọn đúng ngày ấy, để đưa ra một thông điệp đối lập:
Ngày 2/9, tại San Francisco, người Việt Bắc California xuống đường không chỉ để nhớ về quá khứ lừa đảo của CSVN, mà còn để nói về tương lai — một tương lai mà họ mong muốn mọi người Việt Nam, đều được sống trong tự do, được nói lên chính kiến của mình và được pháp luật bảo vệ bình đẳng. Nhắc nhở, ngày nào còn CS, thì chuyện này, không thể xảy ra!

Người Lính LVH, Góp Thêm Lời Kêu Gọi:


Kính Thưa Quý Đồng Hương,
-Chúng ta đã rời quê hương, nhưng quê hương chưa bao giờ rời khỏi trái tim chúng ta.
Có những người đã trải qua mất mát chiến tranh.
Có những người đã trải qua ngục tù cải tạo.
Có những người đã vượt biển sống chết, đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình.
Có những gia đình đã mất cha, mất mẹ, mất anh em giữa biển Đông, hoặc trên con đường tìm tự do. Giá phải trả gần nửa triệu người!
Và hôm nay, thế hệ con cháu chúng ta đang trưởng thành trên một đất nước tự do.
Chính vì vậy, ngày 2 tháng 9 này không chỉ là chuyện của quá khứ mà thôi.
Đó còn là câu chuyện tranh đấu của tương lai đất nước.
Chúng ta xuống đường để nói với thế hệ trẻ rằng: Tự do không phải tự nhiên mà có. Nhân quyền không phải là một ân huệ do nhà cầm quyền ban phát. Đó là quyền căn bản của con người.
Chúng ta xuống đường để nói với đồng bào đang bị dàn áp trong nước rằng:
Quý vị không cô đơn! Chúng tôi vẫn cón đây!
Và chúng ta xuống đường để nói với thế giới rằng, người Việt hải ngoại vẫn mong mỏi một ngày quê hương Việt Nam không CS, thực sự có tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền.
MỘT NGƯỜI – MỘT TIẾNG NÓI!
MỘT GIA ĐÌNH – THÊM MỘT SỨC MẠNH!
HÀNG TRĂM NGƯỜI – THÀNH TIẾNG NÓI CỦA CỘNG ĐỒNG!
Xin đừng nghĩ rằng thiếu một người sẽ không sao.
Chính sự hiện diện của quý vị, sẽ làm cho hàng ngũ đông hơn, tiếng nói mạnh hơn và thông điệp của cộng đồng được truyền đi xa hơn.
THAY MẶT BAN TỔ CHỨC, THA THIẾT KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG CÙNG THAM DỰ THẬT ĐÔNG!
Hãy mang theo cờ Vàng ba sọc đỏ, biểu ngữ và tinh thần đấu tranh ôn hòa, trật tự, bất bạo động.
Hãy mời thêm gia đình, bằng hữu và đặc biệt là thế hệ trẻ, sinh viên, học sinh và hậu duệ VNCH, cùng tham dự để hiểu thêm về lịch sử của cha ông và giá trị của tự do mà chúng ta đang được hưởng hôm nay.
NHỚ NHÉ: THỨ TƯ – 2 THÁNG 9 NĂM 2026
SAN FRANCISCO CITY HALL – 10:30 AM
TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM – 12:30 PM
CÓ XE BUS ĐƯA ĐÓN – CÓ THỰC PHẨM VÀ NƯỚC UỐNG PHỤC VỤ.
XIN GÓP MỘT BÀN TAY!
XIN GÓP MỘT TIẾNG NÓI!
XIN CÙNG NHAU HIỆN DIỆN!
CÙNG NHAU TRANH ĐẤU CHO: MỘT TỰ DO – DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM!


Tin vui giờ chót!
Như nhiều lần trước đây, một mạnh thường quân, có lời mời, tất cả Đồng Hương tham dự buổi biểu tình khi đã hoàn tất, xin bỏ chút thời giờ, ghé Nhà hàng Ánh Hồng, 1818, Tully Rd, San Jose. Dùng bữa cơm chiều, hoàn toàn miễn phí! như một lời cảm tạ của BTC, trước khi chúng ta chia tay!...mừng đã xong công tác!

Tin Quốc Tế Đó Đây:
***
Iran Lên Án Các Đe Dọa “Ngày D-Day Kinh Tế” của Hoa Kỳ


(Hình REUTERS - Daniel Heuer: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump họp Nội các tại Camp David ở Thurmont, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ, ngày 31/7/2026.)
-Ngày 24/8/2026, Iran lên án các tuyên bố của Hoa Kỳ về một chiến dịch gây áp lực kinh tế quy mô lớn, đồng thời Teheran cho rằng điều đó không chứng minh được các phát biểu của Hoa Thịnh Ðốn về việc đã phá hủy năng lực quân sự và nguyên tử của Teheran.
Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Kazem Gharibabadi viết, nếu Hoa Kỳ thực sự đã “xóa sổ” gần như toàn bộ các cơ sở quân sự và chương trình nguyên tử của Iran, thì việc phải huy động “một cuộc tấn công tài chánh quy mô lớn nhất trong lịch sử” cũng như là “toàn bộ các thể chế và quyền lực” của Hoa Kỳ cho chiến dịch, cho thấy là Hoa Thịnh Ðốn chưa đạt mục tiêu như công bố. Ông hỏi rằng, “liệu đây có là một thắng lợi hay là sự thừa nhận thất bại của Hoa Kỳ?”
Trước đó, Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent tuyên bố Hoa Thịnh Ðốn đang khai triển “cuộc tấn công tài chánh lớn nhất từng được tổ chức nhằm vào một đối thủ”, gọi đây là một “D-Day Kinh tế”. Chi tiết về các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran dự kiến sẽ được ông công bố trong ngày 24/8.

Hôm 23/8, Iran cảnh báo các nước không nên tham gia chiến dịch cô lập kinh tế do Hoa Kỳ dẫn đầu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei đe dọa, những nước tham gia sẽ phải đối mặt với “các hậu quả nhất định”. Cảnh báo được đưa ra vào lúc Hoa Kỳ kêu gọi các đồng minh và nhiều nước khác, bao gồm cả Trung Quốc, tham gia gây áp lực nhắm vào Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi khẳng định quan hệ giữa Teheran và Bắc Kinh ngày càng sâu sắc và toàn diện.
Iran nhấn mạnh, chính sách “gây sức ép tối đa” của Hoa Kỳ đã thất bại trong quá khứ và sẽ không buộc nước này thay đổi đường lối. Thông tấn xã AFP cho biết vào lúc thế giới hồi hộp chờ đợi các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ, thị trường dầu hỏa và chứng khoán Á Châu đã có những dao động, lần lượt giảm giá ở mức 2% và 3%.
Về tình hình eo biển Hormuz, Iran cảnh báo những tàu thương mại nào không tuân thủ các quy định liên quan đến quy trình quá cảnh qua eo biển có thể bị trừng phạt bao gồm phạt tiền, giam giữ hay tịch thu.
Ngoài ra, chính quyền Iran còn cho biết thêm Ngoại trưởng Oman, ông Badr Al Busaidi sẽ đến Teheran vào ngày 25/8/2026, để tiến hành “các cuộc tham vấn chính trị đang diễn ra giữa hai bên với tư cách là các quốc gia giáp eo biển Hormuz nhằm góp phần tăng cường hòa bình và an ninh khu vực”.

Tổng Thống Pháp Tiếp Hoàng Thái Tử Ả Rập Saudi Nhằm Thắt Chặt Quan Hệ Chiến Lược và Kinh Tế


(Hình Teresa Suarez/Pool EPA via AP: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thái tử Ả Rập Saudi, ông Mohammed ben Salmane tham dự lễ bế mạc Giải Vô địch Thể thao Điện tử Thế giới (Esports World Cup) tại Grand Palais ở Paris, Pháp, ngày 23/8/2026.)
-Hôm 24/8/2026, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Hoàng thái tử Ả Rập Saudi, ông Mohammed Ben Salmane nhân chuyến thăm Paris 2 ngày của ông đến thủ đô của nước Pháp. Khủng hoảng địa-chính trị, củng cố quan hệ chiến lược và các mối liên hệ kinh tế được cho là những chủ đề thảo luận trọng tâm giữa hai bên.
Theo thông tấn xã AFP, lãnh đạo hai nước đồng chủ trì cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Đối tác Chiến lược Pháp-Ả Rập Saudi, được thành lập nhân chuyến công du của Tổng thống Pháp Macron đến Riyadh vào cuối năm 2024. Tình hình ở Gaza và giải pháp 2 Quốc gia cho Do Thái và Palestine, hồ sơ Lebanon, Syria cũng như việc tái lập thế cân bằng ở Trung Đông là những chủ đề nghị sự chính.
Đây là những hồ sơ mà Paris và Riyadh có cùng quan điểm và hoạt động tích cực trên trường quốc tế.
Xin nhắc lại, là vào tháng 7/2025, Paris và Riyadh đã đồng chủ trì một hội nghị quốc tế tại Liên Hiệp Quốc, nhằm khởi động lại giải pháp hai Quốc gia và tạo ra một sự năng động xúc tiến việc công nhận Quốc gia Palestine cùng với những cam kết về cải cách chính quyền Palestine, giải giáp Hamas và an ninh cho Do Thái.
Trong lĩnh vực kinh tế, một diễn đàn tập hợp giới doanh nhân Pháp và các viên chức Ả Rập Saudi được tổ chức ngày 24/8, liên quan đến nhiều lĩnh vực: Năng lượng, Du lịch, Văn hóa, Trí tuệ Nhân tạo, Trò chơi điện tử, Lượng tử, Giao thông hay Y tế.

Đối với Pháp, thách thức đặt ra là làm thế nào đưa các doanh nghiệp Pháp tham gia các dự án khổng lồ “Tầm nhìn 2030”, do Hoàng thái tử MBS khởi xướng năm 2016, nhằm đa dạng hóa nền kinh tế đất nước và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu hỏa. Pháp cũng bày tỏ mong muốn được tham gia vào việc chuẩn bị Triển lãm Toàn cầu Riyadh 2030.
Đồng thời, Pháp cũng muốn thu hút vốn đầu tư từ Ả Rập Saudi. Trong cuộc họp hôm 24/8, đôi bên cũng thảo luận về việc đa dạng hóa các tuyến đường cung cấp năng lượng vào lúc eo biển Hormuz, tuyến hàng hải trung chuyển chiến lược cho dầu khí vẫn bị Iran khóa chặt.
Hôm 23/8, Hoàng thái tử Ben Salmane cùng với Tổng thống Macron đã đến dự đêm chung kết ở Grand Palais, Paris, cuộc tranh tài Esport World Cup, lần đầu tiên được tổ chức ngoài lãnh thổ Ả Rập Saudi.

Kyiv và Các Đồng Minh Tổ Chức Kỷ Niệm 35 Năm Ukraine Độc Lập


(Hình Henry Nicholls / Pool AFP via AP: Thủ tướng Anh Andy Burnham (trái), Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky (giữa) và Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa tham dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày Độc lập của Ukraine tại Kyiv, trước thềm cuộc họp của “Liên minh Các nước Tự nguyện” ủng hộ Ukraine, ngày 24/8/2026.)
-Hôm 24/8/2026, Ukraine và các đồng minh tổ chức một cuộc họp đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm Ukraine Độc lập.
Thủ tướng Anh Andy Burnham, Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa và lãnh đạo một số nước thuộc ”Liên minh các Quốc gia Tự nguyện” ủng hộ Ukraine, đã tới thủ đô Kyiv của Ukraine sáng 24/8.
Đại diện nhiều nước khác trong ”Liên minh” tham dự qua video-hội nghị. Cuộc họp diễn ra vào lúc chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang trải qua nhiều thách thức. Từ thủ đô Kyiv của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Cuộc họp của Liên minh các Quốc gia Tự nguyện tại Kyiv được tổ chức đúng vào ngày mang ý nghĩa biểu tượng lớn đối với Ukraine. Hôm nay đánh dấu 35 năm Ukraine giành được Độc lập. Các đối tác phương Tây tham dự trực tiếp hoặc qua video-hội nghị. Các cuộc thảo luận xoay quanh 3 chủ đề chính: Các phương tiện phòng không cho Ukraine, vào lúc Kyiv kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm những phương tiện chủ yếu là để chận phi đạn-đạn đạo của Nga; những bảo đảm về an ninh có thể dẫn tới một Thỏa thuận Ngừng bắn lâu dài, nếu như các bên nối lại đàm phán, và cuối cùng là những biện pháp trừng phạt Mạc Tư Khoa mà các đồng minh của Ukraine có thể ban hành.

Cuộc họp lần này cũng diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang trải qua một mùa Hè rất khó khăn: Nga liên tục tiến hành các đợt không kích, khủng hoảng chính trị đã xảy ra sau khi ông Volodymyr Zelensky cải tổ Nội các. Đáp lời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov đồi tổ chức bầu cử, hôm 23/8, ông Volodymyr Zelensky một lần nữa nhắc lại lập trường của chính phủ: Thiết quân luật không cho phép tổ chức bầu cử trong thời chiến. Ông đồng thời nhấn mạnh, Ukraine hiện tại không đủ điều kiện bảo đảm an ninh cho việc tổ chức bầu cử”.
Hôm 24/8/2026, Liên Hiệp Âu Châu (EU) thông báo giải ngân thêm hơn 6 tỉ Euro cho Ukraine. Khoản tiền này nằm trong gói tín dụng 90 tỉ Euro đã được Brussels thông báo hồi tháng 11/2025. Hai phần ba gói tín dụng 90 tỉ Euro nói trên nhằm giúp Kyiv trang bị vũ khí. Cho đến nay, Brussels đã giải ngân 8,5 tỉ Euro cho Ukraine, chưa kể khoản mới nhất vừa loan báo sáng 24/8.
Về chiến sự, sáng 24/8, quân đội Ukraine thông báo đã bắn chận được hơn 100 drone và nhiều phi đạn của Nga trong đêm 23/8. Trên mạng xã hội Telegram, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, Chỉ huy Lực lượng Drone của Ukraine, ông Robert Brovdi cho biết “đã nhắm vào chiến đấu cơ MIG-29, vào một tàu dầu và một tàu chở hàng” của Nga tại Hắc Hải.

Dầu Hỏa, Trọng Tâm Chuyến Công Du Nga của Ngoại Trưởng Ấn Độ


(Hình AFP / Alexander Zemlianichenko: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và đồng nhiệm Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại cuộc họp báo chung ở Dinh thự Zinaida Morozova, Mạc Tư Khoa, thủ đô của Nga, ngày 21/8/2025.)
-Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã đến thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga từ hôm 23/8/2026, bắt đầu chuyến công du nước Nga trong 2 ngày. Ông đồng chủ trì một ủy ban hỗn hợp về thương mại song phương, hội đàm với Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov.
Hồ sơ dầu hỏa là trọng tâm chuyến đi lần này của Ngoại trưởng Ấn Độ. Xuất cảng dầu hỏa của Nga sang Ấn Độ đang ở mức cao nhất, mùa Hè năm nay, tăng gấp đôi so với hồi tháng 2/2026. Từ thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, thông tín viên Emmanuel Derville của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
“Chuyến đi của Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar diễn ra trong bối cảnh Tân Ðề Ly bị dồn vào thế ‘ngàn cân treo sợi tóc’. Nga là nhà cung cấp dầu hỏa hàng đầu của Ấn Độ. Tình huống này khiến không ít người khó chịu. Ukraine chỉ trích Ấn Độ tài trợ cho cuộc chiến ông Vladimir Putin đã gây nên. Hôm 7/8/2026, Thượng viện Hoa Kỳ thông qua một đạo luật cho phép đánh thuế 100% hàng xuất cảng của Ấn Độ sang Hoa Kỳ, nếu như Tân Ðề Ly tiếp tục mua dầu của Nga. Văn bản này còn phải được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua vào tháng 9/2026 và sau đó phải được Tổng thống Donald Trump phê chuẩn.
Các tập đoàn dầu hỏa Ấn Độ không có nhiều lựa chọn. Do eo biển Hormuz gần như hoàn toàn bị phong tỏa, khó để nhập cảng dầu của Iraq và Ả Rập Saudi. Một tuần lễ sau khi khởi động chiến tranh Iran, nguyên thủ Hoa Kỳ đã nới lỏng các biện pháp cấm vận dầu của Nga. Quyết định mang tính ngoại lệ này có thể được triển hạn thêm cho đến khi nào xung đột lắng xuống. Thế nhưng sau đó, Hoa Thịnh Ðốn gia tăng áp lực với Tân Ðề Ly. Đôi bên đang đàm phán về một Thỏa thuận Tự do Mậu dịch. Tổng thống Donald Trump đòi Ấn Độ nhập cảng dầu của Mỹ, thay vì của Nga”.

Hoa Kỳ Hủy Cuộc Tập Trận Đổ Bộ Chung Với Nam Hàn Vào Tháng Tới


(Hình Yonhap via AP - Hong Ki-won: Các phương tiện quân sự của Hoa Kỳ tại căn cứ Humphreys ở Pyeongtaek, Nam Hàn, ngày 21/8/2026.)
-Hôm 21/8/2026, vài ngày sau khi quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn kết thúc các cuộc tập trận thường niên sớm hơn 6 ngày so với kế hoạch ban đầu, hôm 24/8, Thủy quân Lục chiến Nam Hàn cho biết phía Hoa Kỳ đã hủy cuộc tập trận đổ bộ chung với Nam Hàn, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026. Hoa Thịnh Ðốn giải thích, khả năng khai triển lực lượng của Hoa Kỳ bị hạn chế do cuộc chiến tại Iran.
Một phát ngôn viên Thủy quân Lục chiến Nam Hàn, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, thông báo trong một cuộc họp báo hôm 24/8 rằng hồi tháng 6, Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đã chính thức thông báo với phía Nam Hàn về tình trạng hạn chế lực lượng tham gia cuộc tập trận cấp Sư đoàn mang tên Ssangyong.
Hai nước đồng minh Mỹ-Nam Hàn vẫn đang tham vấn chặt chẽ về việc nối lại cuộc tập trận, nhưng phía Nam Hàn không cho biết những biện pháp nào có thể được áp dụng nhằm tránh việc hủy tập trận trong tương lai hoặc bù đắp cho thời gian huấn luyện bị mất.
Lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn chưa bình luận về sự việc.
Việc hủy cuộc tập trận đổ bộ Ssangyong được thông báo, sau khi cách đây một tuần, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bất ngờ ra lệnh rút ngắn cuộc tập trận chung thường niên Lá chắn Tự do (Ulchi Freedom Shield), viện dẫn chi phí của cuộc tập trận và việc Hán Thành từ chối tham gia cuộc chiến tại Iran.
Cuộc tập trận Lá chắn Tự do đã kết thúc sớm 6 ngày so với kế hoạch ban đầu, nhưng vẫn bị Bình Nhưỡng lên án. Cộng sản Bắc Hàn cho rằng hành động này chưa đủ để thuyết phục họ quay lại bàn đàm phán. Trước đó một hôm, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng đã phóng 10 phi đạn-đạn đạo tầm ngắn. Bình Nhưỡng từ lâu nay vẫn chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ-Nam Hàn, coi đây là những cuộc diễn tập nhằm chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Bắc Hàn.

Nhật Bản Tìm Cách Nối Lại Đối Thoại Với Trung Quốc Sau 10 Tháng Căng Thẳng


(Ảnh AP - Eugene Hoshiko, minh họa: Quốc kỳ Trung Quốc (trái) và lá cờ Nhật Bản.)
-Hôm 24/8/2026, một phái đoàn Nghị sĩ liên đảng của Nhật Bản bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong 4 ngày. Đây là nỗ lực của Tokyo nhằm nối lại đối thoại với Bắc Kinh sau 10 tháng căng thẳng nghiêm trọng giữa hai nước, đồng thời có thể mở ra một giai đoạn trao đổi mới.
Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản, Takeshi Iwaya, cũng dự kiến tới Bắc Kinh vào tháng 9 tới đây, và đến cuối năm, một phái đoàn doanh nhân của Nhật Bản sẽ sang Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Cléa Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Đây trên hết là một chuyến thăm mang tính biểu tượng. Các Nghị sĩ Nhật Bản thuộc cả phe cầm quyền và phe đối lập sẽ có mặt tại Bắc Kinh cho đến thứ Năm (27/8), với hy vọng được gặp các viên chức đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đây là chuyến thăm đầu tiên kiểu này kể từ khi quan hệ giữa hai nước láng giềng đột ngột xấu đi hồi tháng 11 năm 2025. Khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi để ngỏ khả năng Tokyo can thiệp, nếu Trung Quốc tấn công hoặc phong tỏa Đài Loan. Đây là một lằn ranh đỏ đối với Bắc Kinh.
Kể từ đó, Trung Quốc liên tục gia tăng sức ép, với nhiều biện pháp hạn chế thương mại, đặc biệt liên quan đến đất hiếm, cùng lời kêu gọi người dân Trung Quốc tránh đi du lịch Nhật Bản. Về phần mình, Tokyo đẩy nhanh quá trình tái vũ trang và thắt chặt các liên minh quân sự trong khu vực.
Tuy nhiên, phái đoàn Nghị sĩ này không được chính phủ Nhật Bản trao bất kỳ nhiệm vụ chính thức nào. Vì vậy, theo các chuyên gia Trung Quốc, mục tiêu của chuyến đi không hẳn là khởi động một tiến trình cải thiện quan hệ, mà trước hết là ngăn không để đối thoại giữa hai nước hoàn toàn tan vỡ.
Kênh liên lạc này của nghị viện có thể giúp khôi phục một mức độ đối thoại chính trị tối thiểu. Thế nhưng, các bất đồng về Đài Loan và an ninh khu vực vẫn còn đó. Do đó, về ngắn hạn, chuyến thăm này có lẽ chủ yếu nhằm kiềm chế căng thẳng, hơn là thực sự đưa Bắc Kinh và Tokyo xích lại gần nhau”.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/LeMonde/RFI) – Ukraine lại tấn công một kho hàng của Ozon, công ty thương mại điện tử lớn thứ 2 tại Nga. Theo thông báo hôm 23/8/2026 của Ozon, hỏa hoạn đã xảy ra và hơn 300 nhân viên đã được di tản khỏi một trung tâm logistics của Ozon tại miền Trung. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Ukraine oanh tạc kho hàng của Ozon, sau khi Kyiv tuyên bố mở rộng chiến dịch nhắm vào các cơ sở hạ tầng hậu cần của Nga. Trong khi đó, tại Krasnodar, một cuộc tấn công bằng drone của Ukraine trong đêm 23/8 đã khiến 3 thiếu niên thiệt mạng, 6 em khác phải nhập viện do bị thương. Về phía Kyiv, hôm 23/8, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần 300-360 phi đạn đánh chặn Patriot để đối phó với các cuộc không kích của Nga trong mùa Đông tới.
(Le Monde/RFI) – Tân Đại biện Lâm thời Hoa Kỳ nhậm chức tại Ukraine. Hôm 23/8/2026, nhà ngoại giao Hoa Kỳ Paul Houston đã bắt đầu nhiệm vụ của mình với việc tham dự buổi cầu nguyện quốc gia tại Kyiv, được tổ chức để kỷ niệm 35 năm ngày độc lập của Ukraine. Ông Houston từng giữ chức Đại biện Lâm thời Hoa Kỳ tại Niamey, thủ đô của Niger. Ông cũng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Bộ Ngoại giao và các phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Đức, Jordan, Haiti và Serbia cũng như ở trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ.

(AFP/RFI) – Phi đạn Patriot được khai triển tại đảo Crete đối phó với mối đe dọa từ Iran. Hy Lạp ngày 23/8/2026 đã bắt đầu di chuyển một hệ thống phi đạn Patriot từ đảo Karpathos (cực Đông Hy Lạp) đến đảo Crete. Đây là nơi trú đóng căn cứ quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ và Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Đông Địa Trung Hải. Động thái này được cho là nhằm đối phó với các đe dọa từ Iran sau khi có các thông tin báo chí cho rằng Teheran dường như có kế hoạch tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự Hoa Kỳ ở Âu Châu nếu Tổng thống Trump leo thang xung đột tại eo biển Hormuz.
(AFP/RFI) – Tesla thu hồi 2,9 triệu xe tại Trung Quốc vì lo ngại cửa xe khó mở trong trường hợp khẩn cấp. Thông báo của cơ quan quản lý Trung Quốc được đưa ra hôm 24/8/2026. Tám nhà sản xuất xe hơi điện Trung Quốc gồm BAIC, FAW, Dongfeng, Chery, Geely, Leapmotor, Xiaomi và XPeng cũng phải thu hồi tổng cộng 1,3 triệu xe, vì những vấn đề an toàn tương tự. Nguyên nhân liên quan đến tay nắm cửa dạng chìm, vốn được Tesla phổ biến và ngày càng xuất hiện nhiều trên xe điện tại Trung Quốc. Khi hệ thống điện gặp trục trặc, việc mở cửa có thể trở nên khó khăn. Từ năm 2027, Trung Quốc sẽ cấm bán xe chỉ sử dụng tay nắm cửa dạng chìm.

(Le Figaro/RFI) – Bầu cử Tổng thống Pháp 2027: Hôm 23/8/2026, Nghị sĩ Âu Châu, ông Raphaël Glucksmann tuyên bố ra tranh cử. Ông Glucksmann sẽ tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của phe trung tả, dự kiến diễn ra vào tháng 10, do đảng Xã hội và Place Publique (đảng của ông Glucksmann) tổ chức, với mục tiêu giành chiến thắng để sau đó đại diện cho phe này trong cuộc bầu cử Tổng thống. Trong khi đó, theo một cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện cho các kênh M6 và RTL, trong số 5 kịch bản được đặt ra cho vòng 1 bầu Tổng thống, ông Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng cực tả Pháp quốc Bất khuất (LFI), sẽ lọt vào vòng 2 đối đầu với bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc (RN), trong 3 kịch bản.
(AFP) - Ấn Độ và Trung Quốc họp cấp cao về biên giới. Hôm 24/8/2026, Cố vấn An ninh Quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ông Ajit Doval đã đến Bắc Kinh để hội đàm với các đồng cấp Trung Quốc là Ngoại trưởng Vương Nghị và Phó Chủ tịch Hàn Chánh (Han Zheng). Đây là cuộc họp song phương định kỳ để giải quyết các tranh chấp biên giới. Ấn Độ, bên tổ chức thượng đỉnh BRICS trong tháng 9 tới, kỳ vọng Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình sẽ đến tham dự.

(AFP/RFI) – Các lãnh đạo Âu Châu họp thượng đỉnh về Bắc Cực tại Phần Lan trong tháng 9/2026. Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo ngày 24/8/2026, cuộc họp sẽ diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/9 tại thành phố Rovaniemi. Mục tiêu là ”tăng cường cách tiếp cận chiến lược chung của Liên Hiệp Âu Châu đối với vùng Bắc Cực, vốn có tầm quan trọng địa-chính trị ngày càng lớn”. Thông báo đưa ra vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp tục đòi vùng lãnh thổ tự trị Greenland phải thuộc về Hoa Kỳ, và Trung Quốc, Nam Hàn vừa gởi các tàu container đi theo một tuyến đường băng qua Bắc Cực.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Cháy rừng ở Nevada lan nhanh, diễn biến khó lường, khoảng 42.000 dân phải di tản. Đám cháy mang tên “Hawk” bùng phát hôm thứ Bảy (22/8), đến chiều Chủ Nhật (23/8) đã thiêu rụi hơn 6.000 hecta và đang lan rộng cách thành phố Reno khoảng 8 cây số về phía Tây-Bắc. Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà trên đỉnh núi và khiến 6 người bị thương, trong đó có 3 nhân viên cấp cứu. Thị trưởng Reno hôm 23/8/2026 cho biết 45.000 người khác cũng đã được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Thống đốc tiểu bang Nevada đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại hạt Washoe, nơi có thành phố Reno.

Tin Việt Nam
Việt Nam Phê Duyệt Bổ Sung Hơn 86 Ngàn Tỉ Đồng Cho Tuyến Đường Sắt Kết Nối Với Trung Quốc

-Thông tấn xã Reuters đưa tin cho hay hôm 24/8/2026, Quốc hội Việt Nam phê duyệt bổ sung hơn 86 ngàn tỉ đồng, tương đương 3 tỉ Mỹ kim, cho tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc.
Tuyến đường sắt sẽ chạy từ tỉnh Lào Cai, giáp biên giới Trung Quốc, qua Hà Nội đến Hải Phòng. Tổng chiều dài của tuyến là 426 cây số, so với 391 cây số theo kế hoạch trước đây.
Tuyến đường sắt sẽ cho phép tàu chạy với tốc độ tối đa 120 cây số/giờ, đi qua các tỉnh thành khác như Phú Thọ, Bắc Ninh và Hưng Yên, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét