Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2026

Quy định về "gánh nặng xã hội" (public charge) của chính phủ ... - Lion Nguyên



Quy định về "gánh nặng xã hội" (public charge) của chính phủ cho phép các quan chức từ chối cấp thẻ xanh cho người nhập cư nếu họ bị đánh giá là có khả năng trở thành người phụ thuộc chủ yếu vào sự hỗ trợ của chính phủ. Theo quy định có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm 2026, các nhân viên di trú có thể đánh giá tất cả các yếu tố liên quan, bao gồm việc sử dụng Medicaid, SNAP (phiếu thực phẩm) và phiếu hỗ trợ nhà ở. Các yếu tố đánh giá "gánh nặng xã hội": Sự phụ thuộc chủ yếu: Chính sách này là một cơ chế đánh giá mang tính dự báo, xem xét liệu bạn có khả năng cần đến các nguồn lực công cộng cho các nhu cầu sinh hoạt cơ bản hay không. 
<!>
Các yếu tố được xem xét: Nhân viên di trú sẽ đánh giá độ tuổi, sức khỏe, tình trạng gia đình, tài sản, nguồn lực, tình trạng tài chính và trình độ học vấn/kỹ năng của bạn. Các phúc lợi được xem xét: Việc sử dụng hỗ trợ bằng tiền mặt (trong quá khứ hoặc hiện tại) để duy trì thu nhập và việc chăm sóc dài hạn tại các cơ sở do chính phủ tài trợ là những yếu tố chính. Thông tin quan trọng & Cập nhật: Ngày có hiệu lực: Quy định mới của DHS chính thức có hiệu lực vào ngày 18 tháng 9 năm 2026. 

Cập nhật biểu mẫu: Mẫu I-485 đã sửa đổi sẽ là bắt buộc đối với các hồ sơ nộp vào hoặc sau ngày 18 tháng 9 năm 2026. Các phiên bản cũ hơn sẽ không được chấp nhận. Các trường hợp miễn trừ: Nhiều diện nhập cư vì lý do nhân đạo, cũng như những người nộp đơn xin gia hạn thẻ xanh hiện có hoặc xin nhập quốc tịch, đều được miễn áp dụng quy định này. Hành động của Bộ Ngoại giao: Ngoài quy định của DHS, Bộ Ngoại giao cũng đã ban hành lệnh tạm dừng cấp thị thực đối với những người nộp đơn xin thẻ xanh đang làm thủ tục tại các lãnh sự quán ở nước ngoài. Trước khi ngừng nhận bất kỳ phúc lợi công cộng cần thiết nào, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia pháp lý. Bạn có thể tìm kiếm các nguồn thông tin và sự hỗ trợ về di trú miễn phí hoặc chi phí thấp thông qua Immigrant Legal Resource Center (Trung tâm Tài nguyên Pháp lý cho Người nhập cư) hoặc xem hướng dẫn chính thức trên cổng thông tin USCIS Newsroom. Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) hủy bỏ quy định về "gánh nặng xã hội" năm 2022.

Ngày phát hành
16/07/2026
WASHINGTON— Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã ban hành quy định cuối cùng về việc hủy bỏ quy định năm 2022 (thời chính quyền Biden) liên quan đến việc xác định "gánh nặng xã hội", nhằm tiếp tục điều chỉnh luật di trú cho phù hợp với ý định của Quốc hội: người nước ngoài tại Hoa Kỳ cần phải tự chủ và không phụ thuộc vào các phúc lợi chính phủ do người đóng thuế chi trả. Theo Đạo luật Di trú và Quốc tịch (INA), một cá nhân nộp đơn xin thị thực, xin nhập cảnh hoặc xin chuyển đổi tình trạng cư trú sẽ không được phép vào Hoa Kỳ nếu bị đánh giá là có khả năng trở thành "gánh nặng xã hội" vào bất kỳ thời điểm nào. Quy định từ thời chính quyền Biden (nay đã bị bãi bỏ) từng hạn chế các loại phúc lợi công cộng mà Bộ An ninh Nội địa (DHS) có thể xem xét, qua đó giới hạn khả năng của các viên chức trong việc đánh giá mọi yếu tố liên quan theo đúng ý định của Quốc hội. Với quy định chính thức mới này, các viên chức USCIS được trao quyền đánh giá tất cả các tình tiết liên quan dựa trên từng trường hợp cụ thể của mỗi đương đơn.

"Chính quyền Trump đang đề cao thượng tôn pháp luật và bảo vệ người đóng thuế tại Hoa Kỳ khỏi việc phải chi trả cho những người nước ngoài có nguy cơ trở nên phụ thuộc vào phúc lợi công cộng. USCIS cam kết bảo vệ sự an toàn, an ninh và ổn định tài chính của người dân Mỹ," ông Zach Kahler, người phát ngôn của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), cho biết.

Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 9 năm 2026. USCIS sẽ công bố Mẫu I-485 (Đơn Đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng) đã được sửa đổi. Các phiên bản cũ của Mẫu I-485 có dấu bưu điện hoặc được nộp trực tuyến vào hoặc sau ngày có hiệu lực sẽ không được chấp nhận.

Để biết thêm thông tin về USCIS và các chương trình của cơ quan này, vui lòng truy cập uscis.gov hoặc theo dõi chúng tôi trên X, Instagram, YouTube, Facebook và LinkedIn.
Lần xem xét/cập nhật gần nhất:

Ông Trump thúc giục đảng Cộng hòa đưa Iran vào dự luật trừng phạt Nga

Trong lúc Mỹ và Iran giao tranh dữ dội, Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật (19/7) thúc giục các nghị sĩ Cộng hòa đưa Iran vào dự luật trừng phạt Nga, nhằm tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham.

Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc gặp song phương với Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại Phòng Bầu dục, ngày 14/7/2026. (Ảnh: Daniel Torok / Nhà Trắng)
Khi còn sống, ông Graham là một đồng minh trung thành của ông Trump tại Quốc hội, đồng thời có lập trường cứng rắn đối với Nga và Iran. Ông Graham cũng là một trong những nhân vật chủ chốt thúc đẩy dự luật trừng phạt Nga.

Hôm Chủ nhật, Tổng thống Trump đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social: “Các nghị sĩ Cộng hòa nên đưa Iran vào dự luật trừng phạt Nga. Đó chính xác là điều Lindsey Graham muốn làm và vốn đã sắp thực hiện. Điều này rất quan trọng!!!”
Dự luật lần đầu được đưa ra vào tháng 4/2025. Trong thời gian Tổng thống Trump tìm cách chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine thông qua đàm phán, dự luật từng rơi vào tình trạng đình trệ tại Quốc hội, nhưng gần đây lại nhận được động lực thúc đẩy mới.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Thune, và Nghị sĩ Dân chủ cấp cao nhất tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Jeanne Shaheen cho rằng việc thông qua Đạo luật Trừng phạt Nga do ông Graham đề xuất sẽ là một cách tưởng niệm di sản chính trị của ông. Ông Thune cho biết đây là một việc mà các nghị sĩ từ lâu đã có ý định thúc đẩy.
Các nghị sĩ Dân chủ từ lâu bày tỏ lo ngại về nội dung của dự luật, bởi dự luật trao cho tổng thống quyền áp đặt thuế quan trên diện rộng. Ngoài ra, phiên bản mới nhất của dự luật còn đưa những lệnh trừng phạt đã được áp dụng thông qua các sắc lệnh hành pháp của tổng thống vào trong luật, khiến các tổng thống Mỹ trong tương lai khó có thể trực tiếp hủy bỏ những lệnh trừng phạt này.

Hôm thứ Ba (14/7), trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại Phòng Bầu dục, ông Trump từng đề cập ý tưởng đưa Iran vào dự luật trừng phạt Nga. Ông nói: “Tôi nghĩ họ (các nghị sĩ Quốc hội) có thể sẽ đưa Iran vào. Họ sẽ đưa Iran vào, và đó sẽ là một việc lớn. Nếu họ làm vậy, có thể họ còn đưa Hezbollah vào nữa… Họ thực sự đang nghiêm túc cân nhắc việc này, để tưởng niệm Lindsey (Graham). Đây luôn là một trong những điều ông ấy coi trọng nhất và mong muốn thực hiện nhất khi còn sống”.

Xung đột Mỹ-Iran gần đây không ngừng leo thang. Sau khi Iran liên tiếp tấn công các tàu thương mại qua eo biển Hormuz, Tổng thống Trump ngày 8/7 tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran. Tính đến Chủ nhật (19/7 – theo giờ miền Đông nước Mỹ), Quân đội Mỹ đã tiến hành không kích 9 đêm liên tiếp vào các mục tiêu của Iran. Iran cũng tấn công các căn cứ quân sự của các quốc gia đồng minh của Mỹ tại Trung Đông. Cũng hôm Chủ nhật, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố ngoài 2 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Jordan đã thiệt mạng khi chống lại cuộc tấn công của Iran, họ đã tìm thấy một thi thể khác chưa xác định danh tính, và 1 binh sĩ Mỹ khác thiệt mạng ở Iraq.CENTCOM công bố thông tin mới nhất về thương vong của binh sĩ Mỹ hôm Chủ nhật
Bảo Minh (t/h)
Cập nhật lúc 07:15, 20/07/2026

CENTCOM công bố thông tin mới nhất về thương vong của binh sĩ Mỹ hôm Chủ nhật

Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm Chủ nhật (19/7) xác nhận, tại một căn cứ quân sự của Jordan từng bị Iran tấn công, quân nhân Mỹ đã tìm thấy một thi thể chưa xác định được danh tính. Hiện quân đội đang tiến hành các quy trình kiểm tra y khoa để xác minh danh tính người này. CENTCOM cũng cho biết, một quân nhân Mỹ khác đã thiệt mạng tại Iraq và Mỹ đã mở đợt tấn công đêm thứ 9 liên tục vào Iran.
(Nguồn ảnh: CENTCOM)

Vụ tấn công xảy ra vào thứ Sáu tuần trước (17/7), khi Iran phóng một số lượng lớn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan. Theo báo cáo thương vong do CENTCOM công bố sau đó, vụ tấn công khiến hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng và một binh sĩ khác mất tích. Trong quá trình tìm kiếm sau đó, quân đội Mỹ đã tìm thấy thi thể này trong đống đổ nát.
Trong một tuyên bố, CENTCOM khẳng định rõ:“Hiện đang tiến hành các quy trình kiểm tra để xác minh danh tính của thi thể”. Quân đội sẽ “giữ lại các thông tin khác, bao gồm danh tính của quân nhân mất tích và quân nhân thiệt mạng”, để tôn trọng gia đình họ.

Trước cuộc tấn công công khai của Iran trên lãnh thổ Jordan, Bộ Ngoại giao Jordan hôm Chủ nhật ra tuyên bố cho biết đã triệu tập đại biện lâm thời Iran tại Amman, mạnh mẽ phản đối “cuộc tấn công vô lý và trắng trợn” cũng như “những phát ngôn mang tính khiêu khích và kích động nhằm vào lãnh thổ vương quốc”. Jordan đưa ra cảnh báo nghiêm khắc với Tehran, nhấn mạnh an ninh và chủ quyền của Jordan là “lằn ranh đỏ”, đồng thời cho thấy nước này tuyệt đối không chấp nhận thêm các cuộc tấn công hoặc hành vi xâm phạm lãnh thổ.

Hiện Jordan đang phải đối mặt với những mối đe dọa an ninh ngày càng nghiêm trọng do xung đột Mỹ-Iran leo thang. Quân đội Jordan cho biết trong tuần qua, nước này đã nhiều lần đánh chặn các tên lửa Iran bay qua lãnh thổ, trong đó có 3 tên lửa bị bắn hạ ngay trong ngày Chủ nhật.

(Ảnh chụp màn hình)
Một quân nhân Mỹ khác thiệt mạng tại Iraq
CENTCOM cũng xác nhận, vào thứ Bảy tuần trước (18/7), một quân nhân Mỹ đồn trú tại miền Bắc Iraq đã thiệt mạng. Khi đó, người lính này đang cố kích nổ số đạn dược chưa phát nổ trên một máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran bị bắn hạ thì không may xảy ra sự cố; một quân nhân khác bị thương nhẹ trong cùng sự việc và hiện đang được chăm sóc y tế.

Liên quan đến các cuộc tấn công của Iran khiến quân nhân Mỹ thương vong, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu tuần trước, trong cuộc phỏng vấn với NewsNation, thẳng thắn nói rằng đây là “một điều vô cùng đau buồn”. Ông cho biết những sự hy sinh này là “để phục vụ đất nước chúng ta”. Đồng thời, ông Trump một lần nữa nhắc lại lập trường đối ngoại cứng rắn lâu nay, tuyên bố “tuyệt đối không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Đáng chú ý, trước đó các bên từng đứng ra hòa giải để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công chết người lần này của Iran, bản ghi nhớ (MOU) trên thực tế đã đổ vỡ. Mặc dù Iran bị dư luận quốc tế chỉ trích mạnh mẽ vì không tuân thủ thỏa thuận, ông Trump cho biết ông không bận tâm, thậm chí công khai nói rằng ông “hoàn toàn không quan tâm” chính quyền Iran có thực hiện thỏa thuận đó hay không.

Phát biểu trên của ông Trump cho thấy Washington cực kỳ thiếu lòng tin đối với chính quyền Iran, đồng thời báo hiệu rằng Mỹ có thể tiến hành các hành động tấn công và răn đe mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Quân đội Israel cảnh báo các tên lửa phóng về thành phố cảng Aqaba của Jordan có thể rơi xuống lãnh thổ Israel. Người dân Israel có thể lại nghe thấy còi báo động không kích trong những tuần tới. Thành phố Eilat của Israel, nằm gần Aqaba, cũng đã phóng 2 tên lửa đánh chặn trong ngày nhằm ngăn các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống.

Kuwait cho biết một nhà máy phát điện và khử mặn nước biển đã bị tấn công và bốc cháy lần thứ hai trong vòng 2 ngày. Do khoảng 90% nước uống của cả nước phụ thuộc vào hoạt động khử mặn nước biển, những cuộc tấn công như vậy càng làm gia tăng rủi ro an ninh trong khu vực.
Eo biển Hormuz vẫn là tâm điểm của cuộc xung đột hiện nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó từng tuyên bố sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng như cầu và nhà máy điện của Iran, buộc Tehran nới lỏng quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Trong tuần qua, quân đội Mỹ đã khôi phục hoạt động phong tỏa trên biển đối với các cảng của Iran, đồng thời cho biết đã buộc 5 tàu phải đổi hướng và khiến 1 tàu mất khả năng hoạt động.

Cơ quan hàng hải do Hải quân Mỹ giám sát cho biết rủi ro hàng hải tại eo biển Hormuz hiện vẫn ở mức cực kỳ cao. Hôm thứ Bảy, chỉ có 8 tàu đi qua eo biển này, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình gần 140 tàu mỗi ngày trước chiến tranh.
Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đe dọa rằng nếu Mỹ tiếp tục tấn công, Iran sẽ cho Mỹ “một bài học khó quên”. Các nhà đàm phán Iran cũng tuyên bố tạm dừng thực hiện thỏa thuận tạm thời và cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận.

Hiện thời hạn 60 ngày mà hai bên dự kiến tiến hành đàm phán về lệnh ngừng bắn lâu dài và chương trình hạt nhân của Iran đã đi qua hơn một nửa, nhưng giao tranh vẫn tiếp tục leo thang. Theo thống kê, kể từ khi chiến tranh bùng nổ, đã có 16 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hơn 430 người bị thương; trong khi Iran cho biết đợt không kích mới nhất của Mỹ đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 517 người bị thương.
Mỹ tấn công 9 đêm liên tiếp vào Iran

CENTCOM đã bắt đầu thực hiện một đợt tấn công mới nhắm vào Iran lúc 19:00 hôm Chủ nhật (19/7 theo giờ miền Đông nước Mỹ), đánh dấu đêm thứ 9 liên tiếp diễn ra các cuộc tấn công. Các đợt tấn công này sẽ tiếp tục làm suy yếu năng lực quân sự mà Iran sử dụng để tấn công các tàu thương mại và thủy thủ dân sự khi di chuyển qua eo biển Hormuz.

Bảo Minh (t/h)

Iraq và Syria hợp tác, khôi phục tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz

Iraq và Syria hôm thứ Sáu (17/7) đã ký một thỏa thuận tại thủ đô Washington của Mỹ nhằm sửa chữa và tái thiết một đường ống vận chuyển dầu, qua đó mở ra một tuyến đường thay thế để tránh eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc của hoạt động vận chuyển dầu quốc tế vào eo biển Hormuz.

Bukha, OMAN – NGÀY 28/5/2021: Đường bờ biển Iran gần eo biển Hormuz. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright chủ trì lễ ký kết. Đại diện ký thỏa thuận cho hai nước là ông Bassem Abdul Karim Nasr, Tổng giám đốc Công ty Dầu mỏ Basra của Iraq, và ông Youssef Qablawi, Tổng giám đốc Công ty Dầu mỏ Syria.

Theo CNBC, dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy đường ống này kéo dài từ Kirkuk ở miền Bắc Iraq đến bờ biển Địa Trung Hải của Syria, với công suất thiết kế 700.000 thùng dầu/ngày. Đường ống đã ngừng hoạt động do bị hư hại kể từ khi Chiến tranh Iraq bùng nổ vào năm 2003.

Trước lễ ký kết, ông Wright nói: “Iraq còn rất nhiều dư địa để phát triển, có thể tăng sản lượng dầu, giảm sự phụ thuộc vào các nước láng giềng thù địch, đồng thời mang lại tự do, thịnh vượng và nguồn năng lượng dồi dào cho Iraq”.

Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh việc ký kết thỏa thuận. Bộ này ra tuyên bố cho biết Mỹ hoan nghênh việc Iraq và Syria xác định việc khôi phục và tái thiết đường ống dẫn dầu thô Iraq–Syria “là một dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên có ý nghĩa chiến lược song phương và khu vực”.
Tuyên bố viết: “Hai nước đều nhận thức được mục tiêu chiến lược là khôi phục một hành lang năng lượng quan trọng. Hành lang năng lượng này sẽ kết nối hoạt động sản xuất dầu của Iraq với các thị trường xuất khẩu ở Địa Trung Hải và các thị trường rộng lớn hơn”.
“Mỹ hoan nghênh sự tham gia của một tập đoàn quốc tế do Mỹ dẫn đầu vào dự án, chịu trách nhiệm triển khai về mặt kỹ thuật và tài chính. Sau khi hoàn tất việc khôi phục, dự án mang tính đột phá này ban đầu sẽ có khả năng vận chuyển 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày,” tuyên bố cho biết.

Hôm thứ Ba (14/7), Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng và đạt được một số thỏa thuận. Ông Zaidi cho biết việc lựa chọn Mỹ làm điểm đến cho chuyến công du quốc tế đầu tiên thể hiện mối quan hệ kinh tế quan trọng giữa Iraq và Mỹ.Ông Trump gặp tân Thủ tướng Iraq tại Nhà Trắng, đạt nhiều thỏa thuận

Iraq là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Sau khi chiến tranh Iran bùng nổ vào cuối tháng Hai năm nay, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Iraq. Do có ít lựa chọn về đường ống dẫn dầu, Iraq chỉ có thể dựa vào thành phố cảng Basra ở miền Nam, bên bờ Vịnh Ba Tư, để đưa dầu ra thị trường toàn cầu.

Theo dữ liệu của OPEC, sản lượng dầu của Iraq trong tháng Sáu đã giảm hơn 50%, xuống còn khoảng 1,9 triệu thùng/ngày, so với khoảng 4,2 triệu thùng/ngày trước khi chiến tranh Iran bùng nổ vào tháng Hai.
Một số quốc gia vùng Vịnh cũng muốn mở rộng công suất vận chuyển của các đường ống dẫn dầu nhằm giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang xây dựng tuyến đường ống thứ hai đến cảng Fujairah bên vịnh Oman. Tuyến đường này sẽ giúp tăng gấp đôi năng lực xuất khẩu dầu của nước này bên ngoài eo biển Hormuz.

Ngày 7/7, Reuters dẫn lời các nguồn tin am hiểu cho biết Ả Rập Xê Út đang cân nhắc mở rộng đường ống dẫn dầu đến Biển Đỏ, qua đó tăng công suất vận chuyển thêm 2 triệu thùng/ngày.Các công ty Mỹ ký loạt thỏa thuận trị giá hơn 60 tỷ USD với Iraq
Theo Trương Đình/ Epoch Times

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét