Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2026

Phụ nữ Bắc Hàn phải phục vụ trinh tiết cho gia tộc Kim Jong Un - ST


Phụ nữ Bắc Hàn phải phục vụ trinh tiết cho gia tộc Kim Jong Un “Đội Vui Vẻ” (hay còn gọi là Kippumjo / Pleasure Squad / Joy Brigade / Đội Khoái Lạc) ở Triều Tiên – một nhóm phụ nữ trẻ được tuyển chọn để phục vụ giải trí (bao gồm cả tình dục) cho Kim Jong-un và giới lãnh đạo cấp cao. Nhóm này được cho là bắt đầu từ thời Kim Il-sung (ông nội Kim Jong-un) vào những năm 1970, sau đó tiếp tục dưới thời Kim Jong-il (cha Kim Jong-un) và được cho là vẫn tồn tại (hoặc tái lập) dưới thời Kim Jong-un.
<!>
• Nhóm có khoảng 2.000 phụ nữ và cô gái (theo một số ước tính), chia thành các bộ phận: biểu diễn ca múa nhạc, massage, và phục vụ tình dục.
• Họ phục vụ không chỉ lãnh đạo tối cao mà còn các quan chức cấp cao (generals, politicians), gia đình họ, và đôi khi khách VIP nước ngoài.

1. Truyền thống và niềm tin mê tín (đặc biệt thời Kim Il-sung và Kim Jong-il):
Một số tài liệu cho rằng lãnh đạo tin rằng quan hệ với phụ nữ trinh nguyên (virgin) sẽ giúp hấp thụ “ki” (sinh lực, năng lượng sống) từ họ, giúp trẻ hóa, tăng cường sức khỏe và tuổi thọ. Đây là quan niệm lấy từ một số truyền thống dân gian Á Đông cổ (tương tự “**採陰補陽**” trong Đạo giáo).

2. Kiểm soát và biểu tượng quyền lực:
Việc chỉ chọn phụ nữ chưa từng quan hệ tình dục thể hiện sự kiểm soát tuyệt đối của chế độ đối với cơ thể và cuộc đời họ. Nó cũng là cách để đảm bảo “sạch sẽ” (không bệnh tật lây truyền qua đường tình dục) trong bối cảnh y tế Triều Tiên hạn chế.

3. Tiêu chuẩn thẩm mỹ và “thuần khiết”:
Các cô gái thường được chọn từ 13–19 tuổi, dựa trên ngoại hình (chiều cao, khuôn mặt, da trắng, dáng người theo sở thích lãnh đạo – Kim Jong-un được cho là thích kiểu Tây phương: cao, mảnh mai). Trinh tiết là tiêu chí bắt buộc, kiểm tra bằng khám y tế nghiêm ngặt (thậm chí loại nếu có sẹo nhỏ trên cơ thể).

4. Thay đổi theo thời đại:
Một số báo cáo gần đây (2024) từ Yeonmi Park cho rằng Kim Jong-un chọn khoảng 25 cô gái trinh nguyên mỗi năm, và nhóm này phục vụ cả ông lẫn giới thượng tầng. Tuy nhiên, có lúc Triều Tiên gặp khó khăn tìm đủ người do nghèo đói khiến nhiều phụ nữ phải bán dâm từ sớm, dẫn đến thiếu “trinh nữ”.
(ST)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét