Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2026

Nga dồn dập tấn công Kyiv trong khi quan chức quân sự NATO cảnh báo Moscow sẽ "trả giá đắt" nếu tấn công các nước Baltic - Lion Nguyễn


- Nga đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine, khiến ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. - Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã phá hủy hai nhà kho và một kho dầu tại Nga; đây là những cuộc tấn công gây thương vong lớn nhất bên trong lãnh thổ Nga trong hơn hai năm qua.- Người đứng đầu ủy ban quân sự NATO cho biết liên minh này đã sẵn sàng ứng phó với bất kỳ động thái nào từ phía Nga, bao gồm cả trường hợp Nga "đụng đến Ba Lan hoặc các nước Baltic".
<!>
- Nga đã tiến hành một trong những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo quy mô lớn nhất nhắm vào Kyiv, trong khi UAV của Ukraine thực hiện các cuộc tấn công gây thương vong lớn nhất bên trong lãnh thổ
Nga trong hơn hai năm qua — làm dấy lên lo ngại về sự leo thang xung đột trên diện rộng và gây thêm áp lực lên nguồn cung dầu mỏ.

Các quan chức Ukraine cho biết hôm Chủ nhật rằng Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV vào Ukraine, khiến ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Thị trưởng Vitali Klitschko thông báo trên Telegram vào Chủ nhật rằng tại Kyiv, ít nhất một người đã thiệt mạng và 15 người bị thương; các tòa nhà dân cư, nhà kho, siêu thị và một khu ký túc xá đã bị hư hại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết cuộc tập kích vào Kyiv là "một trong những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo quy mô lớn nhất" kể từ khi Nga phát động cuộc chiến toàn diện chống lại nước này vào năm 2022.
Ngoài ra, có thông tin cho biết thêm ba người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga tại vùng Kharkiv (đông bắc Ukraine) vào Chủ nhật. Không quân Ukraine cho biết họ đã đánh chặn 18 tên lửa và 108 trong số 126 UAV; loạt tấn công này bao gồm 25 tên lửa đạn đạo.

Loạt tấn công bằng tên lửa này diễn ra sau khi các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào thứ Bảy đã phá hủy hai nhà kho thuộc sở hữu của Wildberries (nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga) và một kho dầu. Các cuộc tấn công này được cho là đã khiến ít nhất chín người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương, đánh dấu vụ tấn công gây thương vong lớn nhất của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga trong hơn hai năm qua.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 379 UAV đã bị bắn hạ trên khắp 19 khu vực. Ông Zelenskyy cho biết các cơ sở bị nhắm mục tiêu vốn được Nga sử dụng để cung cấp "các linh kiện nằm trong danh sách trừng phạt phục vụ sản xuất máy bay không người lái và thiết bị định vị."

Các cuộc tấn công đáp trả qua lại này đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong một chiến dịch ngày càng tập trung vào lĩnh vực năng lượng của Nga. Tuần trước, các xuồng không người lái của hải quân Ukraine đã tấn công hai tàu chở dầu thô cỡ lớn có liên hệ với Nga là Louise 1 và Banda tại Biển Đen – tuyến đường thủy chiếm hơn 20% lưu lượng xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ *Kyiv Independent* được công bố hôm thứ Bảy, ông Giuseppe Cavo Dragone – Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO – khẳng định liên minh quân sự này đã sẵn sàng ứng phó với bất kỳ động thái nào của Nga nhắm vào sườn phía đông của khối. Các quốc gia vùng Baltic như Lithuania, Latvia, Estonia cùng với Ba Lan đã tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và hệ thống giao thông trong bối cảnh gia tăng các cảnh báo về nguy cơ bị Nga tấn công.

"Moscow sẽ chịu tổn thất nặng nề – lớn hơn nhiều so với những gì họ có thể đạt được – nếu đụng đến Ba Lan hay các nước vùng Baltic. Và chúng tôi đã sẵn sàng," vị chỉ huy quân sự của liên minh phát biểu với hãng tin Ukraine bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara vào ngày 7 tháng 7.

Ông Cavo Dragone cho biết mục tiêu hàng đầu của liên minh vẫn là đạt được lệnh ngừng bắn và tiến tới đàm phán vì "một nền hòa bình lâu dài cho Ukraine"; đồng thời, ông thừa nhận kho dự trữ của các nước đồng minh đang cạn dần và đề xuất các dự án hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine như một giải pháp để duy trì sự hỗ trợ.

Trong khi đó, Kyiv vẫn tiếp tục hối thúc việc cung cấp thêm viện trợ phòng không. "Bảo vệ đất nước trước tên lửa đạn đạo là ưu tiên hàng đầu và thường trực của chúng tôi vào lúc này," ông Zelenskyy nói, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về tên lửa đánh chặn mỗi ngày. Ông cho biết tuần trước rằng Mỹ và Ukraine đã đạt được thỏa thuận chính trị về việc cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, và bày tỏ hy vọng quá trình sản xuất có thể bắt đầu ngay trong năm nay.

Các nhà phân tích nhận định rằng bất kỳ tác động tiêu cực nào đến hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng trên thị trường – vốn đã chịu áp lực từ xung đột Mỹ-Iran và những gián đoạn tại eo biển Hormuz. Tình trạng thù địch tái diễn tại khu vực Vịnh đã đẩy giá hợp đồng tương lai dầu Brent lên trên mức 90 USD/thùng vào thứ Hai, trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện.

"Bất kỳ sự sụt giảm nào trong hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga cũng có thể đẩy giá lên mức cao hơn nhiều so với 100 USD", ông Andy Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates, chia sẻ với CNBC vào tuần trước.
NATO says Russia would 'lose a lot' as Moscow hits Kyiv with missile barrage

Giá dầu Brent vượt mốc 90 USD trong bối cảnh rủi ro tại Trung Đông gia tăng do căng thẳng Mỹ-Iran leo thang

Chủ nhật, 19/07/2026
Lee Ying Shan
- Giá dầu đã tăng vào thứ Hai khi Mỹ thực hiện một đợt tấn công mới nhắm vào Iran.
- Sự leo thang căng thẳng mới nhất diễn ra sau khi quân đội Mỹ xác nhận quân nhân Mỹ thứ ba đã thiệt mạng trong các hoạt động gần đây. Giá dầu tăng do xung đột tiếp diễn giữa Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz, sau các đợt tấn công của Mỹ và tổn thất về nhân mạng của quân đội nước này.

Giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế giao tháng 9 tăng khoảng 2.77%, vượt mốc 90 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 8 tăng khoảng 2,4%, lên mức 84.49 USD/thùng. Diễn biến căng thẳng mới nhất xảy ra sau khi quân đội Mỹ xác nhận quân nhân Mỹ thứ ba đã thiệt mạng trong các hoạt động gần đây; đồng thời, các điều tra viên đã tìm thấy thi thể chưa xác định danh tính gần địa điểm xảy ra vụ tấn công của Iran tại Jordan – vụ việc trước đó đã khiến hai nhân sự Mỹ thiệt mạng và một người khác mất tích.

Các lực lượng Mỹ đã hoàn tất đêm tấn công thứ chín liên tiếp nhắm vào các mục tiêu của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố trên nền tảng X: "Các cuộc tấn công sẽ tiếp tục làm suy yếu năng lực quân sự của Iran – vốn được sử dụng để tấn công các tàu thương mại và thủy thủ dân sự di chuyển qua eo biển Hormuz".

Tình trạng thù địch tái diễn đã làm sống lại những lo ngại về an ninh tại một trong những tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới.
CENTCOM cho biết các cuộc tấn công của họ nhắm vào hệ thống giám sát ven biển và phòng không, các khí tài hàng hải, cũng như các kho chứa tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Lực lượng Mỹ cũng đã tấn công các đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo có liên quan đến vụ tấn công ngày 17 tháng 7 nhắm vào nhân sự Mỹ tại Jordan.

Trong một bản tin công bố hôm thứ Hai, ông David Roche từ công ty Quantum Strategy nhấn mạnh rằng thị trường dầu thô toàn cầu đang trở nên khan hiếm nguồn cung đáng kể do xuất khẩu từ khu vực Vịnh (Persian Gulf) sụt giảm. Với tốc độ sụt giảm hiện nay, nguồn cung dầu sẽ trở nên khan hiếm vào tháng 9 và ngay cả Mỹ cũng sẽ chịu áp lực. Điều này sẽ gia tăng sức ép lên Tổng thống Trump. Hãy tiếp tục giữ vị thế mua đối với dầu Brent với mục tiêu giá từ 95 đến 105 USD/thùng.
Brent breaches $90 as Middle East risks mount with U.S-Iran tensions on the rise

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét