Nam & Bắc Cali: Nghĩa Tình Không Bao Giờ Cạn! Dành Cho Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa!-Điều đáng quý nhất của những sinh hoạt gây quỹ dành cho Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa, không chỉ nằm ở số tiền quyên góp được, mà còn ở tấm lòng của hàng ngàn đồng hương, vẫn luôn hướng về những người, đã hy sinh một phần thân thể cho lý tưởng tự do.Năm 2026, chỉ riêng hai chương trình tiêu biểu, đã ghi nhận những kết quả rất đáng khích lệ:
<!>
•Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh" Kỳ 22 tại Westminster quyên góp sơ khởi 121,321.93 Mỹ kim.
•Đại Tiệc "Xuân Về Nhớ Anh" tại Sacramento trước đó cũng đã trao tận tay 30,000 Mỹ kim cho Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH.
Tổng cộng, hai chương trình đã mang lại hơn 151,000 Mỹ kim để tiếp tục công tác cứu trợ những thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa, còn đang gặp nhiều khó khăn tại quê nhà.
Những con số ấy, không chỉ phản ánh thành công của các chương trình gây quỹ, mà còn nói lên sức mạnh của tình đồng bào, tình chiến hữu và lòng biết ơn của cộng đồng người Việt hải ngoại, đối với những người đã hy sinh vì tự do.
Hơn hai thập niên qua, chương trình "Cám Ơn Anh" đã trở thành một biểu tượng của nghĩa tình. Mỗi đồng đóng góp đều là một lời tri ân; mỗi bàn tay chung sức đều góp phần viết tiếp một truyền thống nhân ái, mà nhiều thế hệ người Việt tự do đã cùng nhau gìn giữ.
Đó chính là thông điệp đẹp nhất, mà những chương trình như "Cám Ơn Anh" hay "Xuân Về Nhớ Anh" đã và đang gửi đến cộng đồng: lòng biết ơn sẽ không bao giờ phai nhạt khi còn có những tấm lòng biết sẻ chia.
Sau Đây Là Lời Cảm Tạ Đại Tiệc "Xuân Về Nhớ Anh" tại Sacramento:
Nam Cali: Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” Kỳ 22, Thành Công Tốt Đẹp, Quyên Góp Phút Đầu Sơ Khởi, Đã Được Hơn 121,000 Mỹ Kim!
(WESTMINSTER, California) – Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh – Người Thương Binh VNCH” lần thứ 22 đã diễn ra thành công tốt đẹp vào trưa Chủ Nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2026, tại QD Venue (Westminster, California), quy tụ hàng ngàn đồng hương, cựu quân nhân, các hội đoàn, mạnh thường quân và văn nghệ sĩ cùng chung tay tri ân những người thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa còn đang sống trong hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà.
Theo Ban Tổ Chức, tính đến 7 giờ tối cùng ngày, chương trình đã quyên góp được số tiền sơ khởi 121,321.93 Mỹ kim. Ban Tổ Chức cho biết đây mới chỉ là kết quả ban đầu, vì chương trình vẫn tiếp tục đón nhận sự đóng góp của đồng hương từ khắp Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới.
Đại Nhạc Hội năm nay do Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH tổ chức, với sự phối hợp của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại – Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ, cùng sự tiếp tay của đông đảo hội đoàn, tổ chức cộng đồng và hàng trăm thiện nguyện viên.
Trong nghi thức khai mạc trang nghiêm, quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ được cung nghinh trong tiếng quân nhạc, tiếp theo là phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh vì lý tưởng tự do và những chiến sĩ đã nằm xuống trong chiến tranh.
Sau nghi lễ khai mạc, toàn thể hội trường cùng hòa vang ca khúc “Cám Ơn Anh”, mở đầu cho một ngày văn nghệ gây quỹ đầy xúc động với chủ đề tri ân người lính Việt Nam Cộng Hòa.
Phát biểu tại chương trình, Cựu Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy, Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, Trưởng Ban Tổ Chức, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự chung tay của đồng hương khắp nơi.
Bà cho biết chính sự tin tưởng và tấm lòng của cộng đồng đã giúp Hội duy trì công tác cứu trợ suốt nhiều năm qua, để những phần quà nghĩa tình tiếp tục được chuyển đến tận tay các thương phế binh và quả phụ VNCH còn ở quê nhà.
Bà cũng gửi lời cảm ơn đến các hội đoàn, thiện nguyện viên, mạnh thường quân và tất cả những người đã âm thầm góp công, góp sức để Đại Nhạc Hội năm nay tiếp tục thành công, đồng thời cầu chúc mọi người luôn được bình an và các thương phế binh được thêm niềm an ủi trong tuổi già.
Cựu Không Quân Trung Tá Nguyễn Văn Ức, một trong những người đồng hành từ những ngày đầu của chương trình, nhận định rằng Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” đã trở thành một truyền thống đẹp của cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại.
Ông nhắc lại chương trình được khởi xướng từ năm 2001 dưới sự dẫn dắt của cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, với mục tiêu gìn giữ tình huynh đệ giữa những người lính năm xưa và chăm lo cho các thương phế binh còn ở lại quê nhà.
Theo ông, việc truyền thống này được duy trì liên tục suốt hơn hai thập niên là niềm tự hào của cộng đồng người Việt hải ngoại và là biểu tượng của lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh cho lý tưởng tự do.
Đại diện nhiều hội đoàn cựu quân nhân cũng chia sẻ rằng thành quả của Đại Nhạc Hội không chỉ đến từ nỗ lực của Ban Tổ Chức mà còn là kết tinh của tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào và lòng tri ân của hàng ngàn đồng hương ở khắp nơi.
Suốt nhiều giờ đồng hồ, chương trình văn nghệ diễn ra liên tục với sự tham gia của đông đảo ca sĩ, nghệ sĩ và các đoàn thể văn nghệ như Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Hợp Xướng Trưng Vương, Vũ Đoàn Việt Cầm, Hội Lực Lượng Đặc Biệt, Hội Võ Bị Quốc Gia, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Hội Bà Triệu, Đoàn Trống Cộng Đồng cùng nhiều đơn vị văn nghệ khác.
Các tiết mục ca múa nhạc, hợp ca, trống hội và những ca khúc về quê hương, người lính đã tạo nên bầu không khí vừa hào hùng vừa xúc động, nhận được những tràng pháo tay kéo dài của khán giả.
Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của nhiều niên trưởng thuộc các quân, binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đại diện các tổ chức cộng đồng, các mạnh thường quân, cùng đông đảo đồng hương từ nhiều tiểu bang về tham dự.
Bên ngoài hội trường, nhiều xe Jeep mang cờ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ được trưng bày, cùng mô hình Trạm Quân Y Dã Chiến do các cựu Quân Y đảm trách, góp phần tái hiện hình ảnh đầy ý nghĩa của một thời quân ngũ.
Không khí của Đại Nhạc Hội từ đầu đến cuối luôn tràn đầy tinh thần “Tình Huynh Đệ Chi Binh”, “Lá Lành Đùm Lá Rách” và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh một phần thân thể để bảo vệ miền Nam tự do.
Việc quyên góp được hơn 121 ngàn Mỹ kim ngay trong ngày tổ chức một lần nữa cho thấy tấm lòng quảng đại của đồng hương người Việt trên khắp thế giới đối với các thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa.
Sau hơn hai mươi năm liên tục tổ chức, Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” không chỉ là một chương trình gây quỹ thường niên, mà còn trở thành biểu tượng của nghĩa tình, của lòng tri ân và sự gắn kết bền bỉ của cộng đồng người Việt tự do đối với những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tuổi trẻ và một phần thân thể vì lý tưởng tự do.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Hồng Hải: Quân Nổi Dậy Houthi Phong Tỏa Đường Biển Với Ả Rập Saudi
(Hình REUTERS - Khaled Abdullah: Những người ủng hộ Houthi tập hợp phản đối các biện pháp hạn chế của liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu đối với các khu vực do Houthi kiểm soát, tại Sanaa, thủ đô của Yemen, ngày 17/7/2026.)
-Hôm 21/7/2026, Lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen, thân Iran, tuyên bố phong tỏa đường biển với Ả Rập Saudi tại khu vực Hồng Hải. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh một phi trường do lực lượng này kiểm soát bị tấn công hồi tuần trước. Lực lượng Houthi quy trách nhiệm cho Ả Rập Saudi, quốc gia đứng đầu liên minh quân sự ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.
Phát ngôn viên quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, “tuyên bố phong tỏa đường biển đối với kẻ thù Ả Rập Saudi, dựa trên nguyên tắc “ăn miếng trả miếng”, có hiệu lực ngay lập tức”, nhưng không nêu rõ cách thức nhóm này dự định thực hiện. Bộ Ngoại giao của vương quốc vùng Vịnh đã “cực lực lên án” tuyên bố nói trên.
Theo phát ngôn viên của Houthi, biện pháp này là nhằm đáp trả Lệnh phong tỏa mà Ả Rập Saudi thi hành đối với các “cảng và phi trường” của phe nổi dậy, cũng như vụ tấn công vào phi trường Sanaa. Trong khi đó, theo ông Andreas Krieg, một chuyên gia an ninh tại King's College London, Teheran có thể yêu cầu lực lượng Houthi chuẩn bị mở mặt trận mới tại eo biển Bab el-Mandeb, Hồng Hải.
Theo chuyên gia Mohammed al-Basha, thuộc công ty tư vấn quản lý rủi ro Basha Report, “ngay cả khi không có tàu nào thực sự bị tấn công, chỉ riêng thông báo này cũng có nguy cơ làm gián đoạn giao thông hàng hải và gây lo ngại tại các cảng của Ả Rập Saudi”.
Nếu được thực thi, Lệnh phong tỏa sẽ gia tăng áp lực lên nền kinh tế Ả Rập Saudi, cũng như thị trường toàn cầu, qua việc cắt đứt khả năng tiếp cận các cảng tại biển Hồng Hải, vốn đóng vai trò thiết yếu đối với vận chuyển dầu mỏ, đúng vào thời điểm xung đột tái diễn giữa Teheran và Hoa Thịnh Ðốn, khiến eo biển Hormuz bị đóng trở lại.
Trong chiến tranh tại Gaza mới đây, để phản đối Do Thái, lực lượng Houthi đã tìm cách ngăn chặn giao thông hàng hải qua eo biển Bab el-Mandeb, khiến tàu thuyền từ Á Châu phải đi vòng qua Phi Châu để đến được Âu Châu.
Trong khi đó, các vụ oanh kích qua lại giữa Hoa Kỳ và Iran đã bước sang ngày thứ 10. Hôm 21/7, các lực lượng vũ trang Iran thông báo tấn công 2 hệ thống phòng không và một trạm radar tại 2 tiền đồn của Hoa Kỳ ở Bahrain, cũng như các thiết bị phi đạn phòng thủ, radar và thiết bị thu tín hiệu vệ tinh tại các căn cứ của Hoa Kỳ ở Kuwait.
Về phần mình, quân đội Hoa Kỳ thông báo đã hoàn tất đêm không kích thứ mười liên tiếp nhắm vào các trung tâm chỉ huy và phương tiện quân sự trên biển nhằm “làm suy giảm khả năng của Iran tiếp tục tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz”.
Quân Đội Lebanon Bắt Đầu Tiếp Quản Một Ngôi Làng Tại Miền Nam Theo Thỏa Thuận Với Do Thái
-Việc thiết lập các “khu vực thí điểm”, do quân đội Lebanon kiểm soát, ở miền Nam Lebanon là một phần trong Thỏa thuận khung mà Do Thái và Lebanon ký kết vào tháng 6/2026, dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, nhằm chấm dứt chiến tranh. Quân đội Lebanon hôm 21/7/2026, thông báo bắt đầu khai triển lực lượng tại một làng ở vùng Nabatieh.
Theo thông tín viên Paul Khalife của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), một phái đoàn quân sự Hoa Kỳ hiện đang có mặt tại thủ đô Beirut với nhiệm vụ bảo đảm chính phủ Lebanon thực hiện cam kết giải giáp tổ chức Hezbollah và dỡ bỏ cơ sở hạ tầng của tổ chức này tại các khu vực thí điểm, điều kiện tiên quyết để quân đội Do Thái rút khỏi miền Nam Lebanon.
Theo truyền thông Lebanon, trong phần phụ lục của Thỏa thuận có danh sách 3.400 thành viên Hezbollah không được phép trở lại quê quán ở miền Nam. Lực lượng Hezbollah thân Iran cũng như một bộ phận lớn trong chính quyền và chính giới Lebanon phản đối thỏa thuận nói trên giữa chính phủ Lebanon với Do Thái. Riêng Hezbollah vẫn từ chối giải giáp. Cho đến nay, Thỏa thuận khung Lebanon-Do Thái chưa được công bố chính thức.
Việc tiếp quản nói trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Lebanon, ông Joseph Aoun sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc hôm 21/7.
Báo Mỹ: Ngũ Giác Đài Bưng Bít Thông Tin Về Cuộc Chiến Chống Iran
(Hình AP/Alex Brandon: Ngũ Giác Đài, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 15/7/2026.)
-Trong bối cảnh chiến sự giữa Hoa Kỳ và Iran không có dấu hiệu lắng xuống, số thương vong trong hàng ngũ quân đội Mỹ tiếp tục gia tăng, nhưng không ai biết chính xác là bao nhiêu.
Tờ The New York Times cáo buộc Ngũ Giác Đài thiếu minh bạch trong việc cung cấp thông tin về cuộc chiến mà ngày càng có nhiều dân Mỹ phản đối. Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Theo tờ The New York Times, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ không công bố toàn bộ thông tin, đặc biệt là con số chính xác binh sĩ Mỹ bị thương kể từ khi nổ ra cuộc chiến chống Iran.
Vào tuần trước, tờ báo này tiết lộ rằng ngoài các cuộc không kích của Iran khiến ít nhất hai người thiệt mạng hôm 17/7/2026 tại một căn cứ của Hoa Kỳ ở Jordan, còn có ít nhất ba cuộc tấn công khác nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ tại quốc gia đồng minh của Hoa Thịnh Ðốn. Tuy nhiên, số người bị thương, theo tờ báo là ít nhất một chục người, cũng như mức độ thiệt hại, đều không được công bố.
Tờ The New York Times cũng lưu ý Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) không còn chủ động công bố thông tin về các mục tiêu của Iran bị quân đội Mỹ oanh kích. Tương tự, sau 5 tháng chiến tranh, cũng không có thông tin nào về tình trạng năng lực quân sự và kho dự trữ vũ khí của Hoa Kỳ. Chưa kể, cuộc họp báo gần đây nhất về tình hình chiến sự là vào tháng 5.
Trước những cáo buộc về sự thiếu minh bạch này, Ngũ Giác Đài đã lập tức có phản ứng. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng phủ nhận việc cố tình che giấu số liệu chính xác về thương vong, đồng thời nhấn mạnh không công bố một số thông tin liên quan đến các chiến dịch quân sự và các cuộc tấn công của Iran vì muốn “bảo đảm an toàn cho các quân nhân Mỹ”.
Diễn Biến Chiến Tranh Tại Nga và Ukraine
-Theo tổng hợp thông tin của thông tấn xã AFP dựa trên thông báo của chính quyền các địa phương, các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng tại vùng Belgorod của Nga hôm 20/7/2026, trong khi ít nhất 8 người thiệt mạng tại Ukraine do các đợt pháo kích của Nga.
Tối 20/7, Chỉ huy Lực lượng Drone của Ukraine thông báo đã tấn công 19 cơ sở năng lượng, chủ yếu tại bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập.
Các cuộc tấn công nằm trong chiến dịch mang tên “Cắt điện” với mục tiêu cô lập bán đảo Crimea.
Nổ và hỏa hoạn đã xảy ra gần một khu công nghiệp thành phố Lipetsk và khu liên hợp thép lớn Novolipetsk (NLMK), Tây-Nam Nga. Ngoài ra. còn có một vụ hỏa hoạn tại thành phố St. Petersburg, Tây-Bắc.
Quân đội Nga phóng 58 drone vào Ukraine trong đêm 20/7, trong đó 46 chiếc đã bị lực lượng phòng không vô hiệu hóa.
Bốn Thủy Thủ Ấn Độ Thiệt Mạng Gần Cảng Odessa: Tân Ðề Ly Triệu Đại Diện Ngoại Giao Nga
(Hình REUTERS - Grigory Sysoyev: Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ-Nga tại thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, ngày 5/12/2025.)
-Hôm 21/7/2026, chính quyền Tân Ðề Ly thông báo triệu tập đại diện Ngoại giao Nga để “bày tỏ quan ngại sâu sắc” sau vụ bắn phi đạn vào một tàu chở ngũ cốc của công ty Thổ Nhĩ Kỳ, gần cảng Odessa của Ukraine khiến 4 thuyền viên Ấn Độ thiệt mạng.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, “những cuộc tấn công như vậy gây nguy hiểm cho an toàn, an ninh và ổn định của hoạt động thương mại hàng hải quốc tế”, đồng thời nhấn mạnh “việc tước đi sinh mạng của những người vô tội... là điều không thể chấp nhận được”.
Tàu MV Golden Leo chở ngũ cốc, thuộc sở hữu của một công ty Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị trúng loạt phi đạn vào hôm 19/7, ngay sau khi rời cảng Odessa, trong một vụ tấn công mà Ukraine cáo buộc do Nga thực hiện.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết thủy thủ đoàn bao gồm công dân Syria và Ấn Độ.
Ấn Độ là một trong những quốc gia cung cấp nguồn nhân lực lớn nhất cho đội tàu thương mại toàn cầu, với hơn 320.000 thuyền viên trong năm 2025, theo số liệu từ Bộ Vận tải Biển của nước này.
Tuần trước, chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi các chủ tàu trong nước không cử thủy thủ làm việc trên các tàu đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran tái diễn.
Tokyo Cáo Buộc Trung Quốc Tập Trận Bắn Đạn Thật Trong Vùng đặc quyền Kinh Tế của Nhật Bản
(Ảnh AP, do Bộ Tham mưu Liên hợp Nhật Bản (Japan Joint Staff) cung cấp: Một khu trục hạm phi đạn điều hướng Luyang III của Trung Quốc di chuyển ngoài khơi đảo Kumejima, miền Nam Nhật Bản, ngày 16/7/2026.)
-Hôm 21/7/2026, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết trong khuôn khổ cuộc tập trận chung với Nga, một chiến hạm Trung Quốc đã bắn đạn thật trong Vùng đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.
Theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara, được thông tấn xã AFP trích dẫn, khu trục hạm mang phi đạn điều hướng lớp Luyang III của Trung Quốc đã thực hiện cuộc diễn tập tại khu vực cách đảo Okinotori, điểm cực Nam của Nhật Bản, khoảng 180 cây số về phía Tây-Nam.
Vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Tuần duyên của Nhật Bản cũng đã phát giác một biên đội gồm 4 tàu, trong đó có 3 tàu Trung Quốc và một khinh hạm của Hải quân Nga, di chuyển theo hướng Đông-Bắc, cách đảo Okinotori khoảng 330 cây số về phía Tây-Nam. Trước diễn biến này, Nhật Bản đã điều động chiến hạm và máy bay quân sự để theo dõi sát tình hình.
Đây là lần đầu tiên Tokyo công khai ghi nhận việc Trung Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật trong Vùng đặc quyền Kinh tế của Nhật Bản. Sau khi cuộc diễn tập kết thúc, chính quyền Nhật Bản đã gửi công hàm ngoại giao tới Bắc Kinh, cho rằng hoạt động này có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực lân cận.
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản thời gian gần đây liên tục leo thang. Đầu tháng Bảy, lực lượng Tuần duyên hai nước đã chạm trán gần quần đảo Điếu Ngư (Senkaku) đang có tranh chấp, hai bên cáo buộc nhau xâm nhập vùng lãnh hải và đều tuyên bố đã buộc đối phương phải rời đi.
Quan hệ Nhật-Trung trước đó đã căng thẳng, sau khi hồi tháng 11/2025, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố Tokyo có thể can thiệp quân sự, nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.
Hoa Thịnh Ðốn Cáo Buộc Cuba “Phá Hoại” Nước Mỹ Trong Nhiều Thập Kỷ
(Ảnh AP/Ramon Espinosa, minh họa: Cờ Mỹ và Cuba treo trên một bức tường ở Havana, Cuba, vào ngày 11/01/2021.)
-Hôm 20/7/2026, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cáo buộc chính quyền Cộng sản Cuba đã thực hiện các hành động “phá hoại” nhắm vào Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ; như xâm nhập vào bộ máy chính quyền Hoa Kỳ, lan truyền ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác và thúc đẩy một phong trào quốc tế “chống Mỹ”.
Cụ thể, trong một bản báo cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định Cuba đã tiến hành một “cuộc chiến tiêu hao kéo dài, dựa trên các hoạt động gián điệp, xâm nhập, phá hoại, mạng lưới bí mật và cơ sở hạ tầng cách mạng được thiết kế nhằm khiến nước Mỹ tự chống lại chính mình”. Hoa Thịnh Ðốn cho biết Cuba đã xâm nhập thành công vào cơ quan ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ mà “không bị phát giác trong nhiều thập kỷ”, thậm chí ở cả “những cấp độ cao nhất”. Chẳng hạn như Ana Montes, một chuyên gia phân tích tình báo quân sự Hoa Kỳ nhưng thực chất là gián điệp của Cộng sản Cuba, đã bị bắt vào năm 2001.
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn cáo buộc chính quyền Havana đã “xây dựng một mạng lưới cách mạng rộng lớn” trên đất Mỹ, bao gồm từ nhóm Black Panthers trước đây cho đến các nhóm cánh tả cực đoan ngày nay. Báo cáo cho rằng Cuba duy trì mối quan hệ với “các hiệp hội cánh tả có thế lực”, “các nhóm chống ICE (Cơ quan Thực thi Luật Nhập cư)” và “các nhóm Xã hội chủ nghĩa”.
Báo cáo nói trên được công bố trong bối cảnh Hoa Thịnh Ðốn đang “gây sức ép tối đa” lên Cuba thông qua Lệnh Cấm vận Dầu mỏ cùng với hàng loạt biện pháp trừng phạt và thông qua việc truy tố cựu Chủ tịch Raul Castro. Tuy nhiên, báo cáo không đưa ra những tiết lộ thật sự mới.
Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba, ông Bruno Rodríguez đã bác bỏ những cáo buộc của Hoa Kỳ và gọi đó là những “lời dối trá”. Ông Rodríguez cho rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, gốc Cuba, đã bịa đặt “một cái cớ để duy trì cuộc chiến tranh kinh tế tàn bạo và tội ác, vốn gây tổn hại cho mọi gia đình Cuba”. Ông cũng lên án tham vọng của ông Rubio “phát động một cuộc tấn công quân sự vào Cuba”.
Kể từ vụ đột kích Venezuela để bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, một đồng minh của Havana, vào tháng 1, chính quyền Donald Trump đã nhiều lần đe dọa can thiệp trực tiếp Cuba, hòn đảo chỉ nằm cách bờ biển Florida khoảng 150 cây số. Tổng thống Trump vẫn khẳng định Cuba là “mối đe dọa đặc biệt” đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ Áp Thuế 50% Đối Với Nhiều Sản Phẩm của Gia Nã Đại
(Hình AP/Paul Sancya: Cờ của Gia Nã Đại và Hoa Kỳ trên cầu Gordie Howe đang được xây dựng nối Windsor (Ontario, Gia Nã Đại) và Detroit (Michigan, Hoa Kỳ), ngày 22/5/2026.)
-Hôm 20/7/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký Sắc lệnh áp thêm 50% thuế nhập cảng đối với nhiều sản phẩm của Gia Nã Đại. Chính quyền Hoa Kỳ cho biết quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả điều mà Hoa Thịnh Ðốn gọi là “chính sách đối xử thiếu công bằng” của Gia Nã Đại đối với hàng hóa Hoa Kỳ, đặc biệt trong các lĩnh vực như sữa, đồ uống có cồn và xe hơi.
Theo thông tấn xã AFP, mức thuế này sẽ có hiệu lực sau 1 tháng và áp dụng cho nhiều mặt hàng gồm rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi-măng.... Ngay cả những sản phẩm nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (ACEUM/USMCA) cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một số lĩnh vực được xem là thiết yếu như năng lượng, thủy sản và khoáng sản quan trọng sẽ không bị áp thuế bổ sung này.
Thủ tướng Gia Nã Đại Mark Carney đã lên tiếng phản đối, cho rằng đây là hành động đơn phương mới nhất của Hoa Kỳ và là một sự vi phạm trực tiếp Hiệp định ACEUM. Ông khẳng định Gia Nã Đại sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng, nhưng chưa công bố chi tiết. Ông Mark Carney cũng cho biết Gia Nã Đại đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm giải quyết tranh chấp thương mại và vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán để tìm giải pháp.
Quyết định này của Tổng thống Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng. Trước đó, hôm 17/7, chủ nhân Tòa Bạch Ốc đã đe dọa áp thêm thuế đối với hàng hóa Gia Nã Đại, sau khi khói từ các vụ cháy rừng tại nước láng giềng gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở khu vực Đông-Bắc nước Mỹ.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến ở Á Châu tăng mạnh. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, các vụ lừa đảo trực tuyến tại Đông Á, Đông Nam Á, Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan đã gây thiệt hại từ 88,3 đến 114,1 tỉ Mỹ kim trong năm 2025, tăng gấp 3 lần so với năm 2023. Các trung tâm lừa đảo mạng tập trung nhiều ở Miến Điện và Cam Bốt, nơi các tổ chức tội phạm sử dụng lao động bị cưỡng ép để thực hiện các chiêu trò như đầu tư tiền điện tử giả và lừa tình qua mạng. Trước sức ép quốc tế, nhiều nước đang tăng cường truy quét các đường dây này, một số nghi phạm đã bị bắt và đưa về Trung Quốc xét xử.
(AFP/RFI) – Nam Dương: Triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh. Một phụ nữ 70 tuổi, được xác định là đứng đầu đường dây buôn bán trẻ sơ sinh giữa Nam Dương và Tân Gia Ba, đã bị tòa án Nam Dương tuyên 7 năm tù vào hôm 21/7/2026. Bà bị cáo buộc đưa ít nhất 12 em bé sang Tân Gia Ba để làm con nuôi trái phép và thu lợi bất chính. Tổng cộng, 19 người liên quan đến đường dây này đã bị xét xử, với mức án từ 3 đến hơn 6 năm tù. Tám em bé được giải cứu đã được giao cho một trại mồ côi chăm sóc.
(AFP/RFI) – Đề phòng Trung Quốc tấn công: Quốc hội Đài Loan bật đèn xanh cho Starlink khai triển mạng lưới internet vệ tinh. Hôm 20/7/2026, đảng cầm quyền và đối lập Đài Loan đã đạt đồng thuận hiếm có về việc sửa đổi luật trong lĩnh vực này. Theo Quốc hội Đài Loan, việc đảo quốc không sở hữu vệ tinh quỹ đạo thấp và phải phụ thuộc vào hệ thống cáp ngầm dưới biển để kết nối với thế giới khiến khả năng kháng cự không đủ mạnh nếu xảy ra xung đột. Theo các Dân biểu Đài Loan, Luật Quản lý Viễn thông, vốn quy định Chủ tịch công ty phải là người Đài Loan và giới hạn tỷ lệ sở hữu ngoại quốc ở mức 49%, có thể đã khiến công ty của Elon Musk e ngại. Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Đài Loan Lin Yi-jing gần đây cho biết Đài Loan không phải là “thị trường ưu tiên cao” với Starlink, vì “quy mô nhỏ và mật độ dân cao”, cũng như độ phủ sóng 4G và 5G đã đạt gần 100% dân số.
(AFP/RFI) – Ấn Độ phê duyệt vắc-xin sốt xuất huyết đầu tiên. Hôm 21/7/2026, Tân Ðề Ly đã cấp phép cho sử dụng vắc-xin Qdenga của hãng dược Nhật Bản Takeda cho người từ 4 đến 60 tuổi. Vắc-xin này gồm 2 mũi chích cách nhau 3 tháng và có khả năng bảo vệ trước cả bốn chủng virus sốt xuất huyết. Qdenga đã được phê duyệt tại 42 quốc gia và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận.
(AFP) - Tân Thủ tướng Anh Quốc tuyên bố hậu thuẫn Ukraine “vô điều kiện”, Nga cho biết không hy vọng cải thiện quan hệ với Luân Đôn. Ngay sau khi nhậm chức, hôm 20/7/2026, tân Thủ tướng Anh Quốc Andy Burnham đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky. Ngay trước cuộc điện đàm, tân Thủ tướng Andy Burnham khẳng định Vương quốc Anh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraino “100%” trước cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, đã kéo dài hơn 4 năm qua. Hôm 21/7, Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh, Dmitri Peskov lên án sự ủng hộ “vô điều kiện” của Luân Đôn đối với Kyiv.
(AFP/RFI) – Bán sản phẩm bất hợp pháp: EU phạt công ty Trung Quốc AliExpress, thuộc tập đoàn Alibaba, 550 triệu Euro. Hôm 20/7/2026, sau cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm, Ủy Ban Âu Châu thông báo AliExpress bị phạt do không tuân thủ các nghĩa vụ theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của Âu Châu, yêu cầu công ty phải “đánh giá và giảm thiểu một cách nghiêm túc các rủi ro liên quan đến việc bán các sản phẩm bất hợp pháp, nguy hiểm hoặc giả mạo trên nền tảng của mình”. Cuối tháng 5, Ủy Ban Âu Châu đã phạt 200 triệu Euro đối với Temu, một nền tảng khác của Trung Quốc, rất phổ biến tại Âu Châu.
(AFP/RFI) – Nhiệt độ quá cao: Rạn san hô Great Barrier (Úc Ðại Lợi) có thể bị hủy diệt, khi đợt El Nino mới trở lại. Dải san hô nhiệt đới Great Barrier, kỳ quan thế giới dài 2.300 cây số, được coi là “cấu trúc sống lớn nhất thế giới” đã trải qua nhiều đợt tẩy trắng trong những thập kỷ gần đây do hiện tượng đại dương ấm lên và axit hóa nước biển – hệ quả của việc Trái Đất bị hâm nóng do khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Hôm 21/7/2026, các nhà khoa học cảnh báo Great Barrier có thể sẽ không sống sót qua đợt El Nino này. Chuyên gia về đại dương Ove Hoegh-Guldberg, thuộc Đại học Queensland (Úc Ðại Lợi), cảnh báo “đây có thể là khúc dạo đầu cho sự diệt vong của nhân loại”, so sánh tình hình hiện tại của nhân loại với vụ chìm tàu Titanic nổi tiếng.
Tin Việt Nam
ASEAN Họp Ngoại Trưởng Trong Bối Cảnh Căng Thẳng Giữa Trung Quốc và Phi Luật Tân Trên Biển Đông
(Hình REUTERS - Aaron Favila: Lễ khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Phi Luật Tân ở thành phố Pasay, Phi Luật Tân, ngày 21/7/2026.)
-Hội nghị Ngoại trưởng thường niên của Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khai mạc hôm 21/7/2026, tại Manila trong bối cảnh đang có căng thẳng giữa nước chủ nhà Phi Luật Tân với Trung Quốc sau một vụ va chạm trên Biển Đông. Hoa Kỳ và Úc Ðại Lợi đều đã lên án hành động “nguy hiểm” của Trung Quốc.
Hôm 20/7, giữa thủy thủ đoàn của Phi Luật Tân và Trung Quốc đã xảy ra va chạm tại Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) ở Biển Đông. Đây là vụ đụng độ nghiêm trọng đầu tiên trên biển trong nhiều tháng qua. Phía Manila cho biết lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã tấn công các thủy thủ Phi Luật Tân gần 1 chiếc tàu đang mắc cạn vốn được sử dụng làm trạm đồn trú trên bãi đá đang tranh chấp này. Về phần mình, Bắc Kinh cáo buộc Phi Luật Tân đã khiêu khích bằng cách cử người đi trên các xuồng cao su nhỏ tiếp cận tàu của họ. Trung Quốc thông báo hôm 21/7 đã triệu Đại sứ Phi Luật Tân một cách “khẩn cấp” để đưa ra “phản đối mạnh mẽ về hành động khiêu khích và tấn công có chủ đích của lực lượng Phi Luật Tân nhắm vào nhân viên Hải cảnh Trung Quốc”.
Theo hãng tin AFP, trong một bài bình luận đăng sáng 21/7 tại Phi Luật Tân, chỉ ít phút sau khi đến Manila dự hội nghị ASEAN, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh cam kết của Hoa Thịnh Ðốn đối với “tự do hàng hải ở Đông Nam Á”. Với hàm ý rõ ràng nhắm vào Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ viết: “Quyền tự do này không hề được bảo đảm chắc chắn. Nếu vùng biển này rơi vào tầm kiểm soát của một cường quốc sẵn sàng sử dụng thương mại như một vũ khí địa-chính trị, cả Hoa Kỳ và các nước ASEAN sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng mới đối với chủ quyền, an ninh và tương lai kinh tế của mình”.
Có mặt tại Manila hôm 21/7, Ngoại trưởng Úc Ðại Lợi Penny Wong cũng đã lên án thái độ “nguy hiểm và gây bất ổn” của Trung Quốc qua vụ va chạm với Phi Luật Tân trên Biển Đông.
Ngoài Biển Đông, một hồ sơ khác cũng bao trùm hội nghị Ngoại trưởng ASEAN đó là chiến tranh Trung Đông với nguy cơ tái bùng phát căng thẳng tại một tuyến đường thủy chiến lược khác, đó là eo biển Hormuz. Xung đột leo thang với Iran đang gây áp lực kinh tế lên các đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ, đặc biệt là Phi Luật Tân, quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập cảng và đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng vào tháng Ba và phải tìm kiếm các nguồn nhiên liệu khác, kể cả mua dầu từ Nga.
Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp kín, các Ngoại trưởng của ASEAN và của các nước đối tác của khối Đông Nam Á đã bày tỏ lo ngại rằng “những diễn biến hiện nay có thể làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao hiện có và giảm cơ hội đạt được một giải pháp hòa bình”, “tất cả các bên liên quan hết sức kiềm chế và tránh mọi hành động có thể làm trầm trọng thêm tình hình”.
Một vấn đề khác cũng khiến Ngoại trưởng Đông Nam Á bận tâm hiện nay đó là tìm giải pháp cho khủng hoảng ở Miến Điện để đưa nước này tái hội nhập ASEAN. Kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền vào năm 2021 sau một cuộc đảo chính, Miến Điện đã bị gạt khỏi các hội nghị thượng đỉnh và hội nghị Bộ trưởng của ASEAN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét