Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 25/7/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


Cháy rừng nghiêm trọng ở miền tây nam Pháp, tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên Âu Trước tình trạng cháy rừng dữ dội tại miền tây nam Pháp, tổng thống Emmanuel Macron đêm qua rạng sáng nay 24/07/2026 thông báo đã yêu cầu Liên Hiệp Châu Âu kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự nhằm huy động thêm hỗ trợ của Liên Âu và quốc tế. Cơ chế Bảo vệ Dân sự châu Âu được thành lập cách nay 25 năm và hiện có 37 nước tham gia. Trên mạng X, tổng thống Macron cho biết: "Chúng tôi sẽ sớm có sự hỗ trợ của lực lượng tăng cường gồm hai máy bay cứu hỏa Canadair của Croatia, hai chiếc Air Tractor của Bồ Đào Nha và hai trực thăng vận tải hạng nặng Black Hawk của Cộng hòa Séc và Slovakia."
<!>
AFP cho biết, do các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng và vượt khỏi các vành đai ngăn lửa do lực lượng cứu hỏa thiết lập, rạng sáng nay 24/07, chính quyền vùng Nouvelle-Aquitaine đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp nhiều ngôi làng ở bán đảo Cap-Ferret, thuộc tỉnh Gironde, một điểm du lịch nổi tiếng ở tây nam nước Pháp. Khoảng 800 lính cứu hỏa được huy động để khống chế hỏa hoạn, vốn đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà. Theo chính quyền địa phương, 35.000 người đã phải sơ tán từ hai ngày qua.

Theo chính phủ Pháp, kể từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 12.500 vụ cháy rừng, tổng diện tích rừng bị thiêu rụi đã vượt mức của năm 2022. Các chuyên gia cho biết rừng hiện dễ bắt lửa hơn nhiều do thảm thực vật và đất đai đã khô hạn suốt nhiều tháng, trong bối cảnh nước Pháp liên tiếp hứng chịu nhiều đợt nắng nóng khắc nghiệt.

Tại Pháp, mùa cháy rừng năm nay « bắt đầu từ rất sớm » và có nguy cơ xảy ra « những thảm kịch khác » nếu tình trạng không được cải thiện. Tình hình càng thêm đáng lo ngại vì tuần tới được dự báo sẽ có thêm 1 đợt nắng nóng cao độ « chưa từng có » ít nhất là tính từ năm 1945 và xảy ra trên 3/4 lãnh thổ Pháp.

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa Pháp đang thiếu nhân lực. Phát ngôn viên của Liên đoàn Quốc gia Lính cứu hỏa Pháp (Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France), ông Éric Brocardi, cảnh báo là lực lượng cứu hỏa đang phải đối mặt với tình trạng « căng thẳng thường trực » do « quá tải » công việc.

Ông Bruno Ménard, phát ngôn viên nghiệp đoàn đại diện cho lực lượng lính cứu hỏa tình nguyện, nhấn mạnh : « Người ta nói nhiều về trang thiết bị, nhưng những khó khăn lớn nhất lại nằm ở nguồn nhân lực ». Lực lượng cứu hỏa tình nguyện hiện chiếm khoảng 80% tổng số lính cứu hỏa tại Pháp.

Cháy rừng lan rộng : Người dân hỗ trợ tiếp đón người sơ tán
Tại vùng Var, miền nam nước Pháp, hơn 800 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. Hơn 2.700 hecta rừng ở Gros Bessilon đã thiêu rụi. Hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng, 25 trong số đó đã bị cháy hoàn toàn, hàng trăm người đã phải sơ tán. Ở Cotignac, một thư viện đã được chuyển thành khu cứu trợ khẩn cấp.

Đặc phái viên Eliza Amouret cho biết thêm thông tin :
Từ thứ Ba, bà Catherine, phụ trách của Trung tâm cứu trợ khẩn cấp (CCAS), tiếp đón tất cả những người dân sống phía trên những ngọn đồi quanh khu vực Cotignac, phải sơ tán trước khi lửa đến gần. Bà nói : « Chúng tôi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nơi ở, tên đường, và sau đó liên hệ với người có thể cho họ tá túc ngay trong ngày. »

Sau khi ngọn lửa bùng phát trở lại, người dân đang dần tập trung về hội trường đa năng nhỏ này, nơi bàn ghế đã được đặt sẵn. Đối với một số người, đây là lần sơ tán thứ ba trong vài ngày qua, như ông Hans, một khách du lịch người Hà Lan, đến đây để tận hưởng kỳ nghỉ vài tuần tại khu cắm trại Cotignac. Ông cho biết : « Đêm đầu tiên chúng tôi ở đây, chúng tôi đã chứng kiến vụ hỏa hoạn thật là kinh khủng. »

Trung tâm cứu trợ khẩn cấp không có sẵn đệm ngủ, những người sơ tán được bố trí ở tại các khách sạn trong làng, nhà bạn bè, hoặc thậm chí là nhà của dân địa phương sống ở khu vực thấp hơn trên sườn đồi. Bà Eva là một trong những người đã ngỏ ý mời năm người đến tá túc tại nhà mình. Bà nói : « Tôi đề xuất tiếp đón người đến ở tạm nhà tôi. Nói thật là tôi cũng không biết làm gì khác. Tôi là người vốn đã hay lo lắng, tình hình này lại càng khiến tôi lo hơn ».

Người dân hỗ trợ nhau và tinh thần đoàn kết đang lan tỏa, nhiều doanh nghiệp địa phương đã quyên góp thực phẩm cho trung tâm ứng phó khẩn cấp.
Tối qua 23/07, chính quyền Var đã cho phép người dân Cotignac trở về nhà, do điều kiện thời tiết được cải thiện, mặc dù vẫn còn những đám cháy trong khu vực.

Mùa hè 2026 : Kỷ lục cháy rừng tại châu Âu
Tây Ban Nha, láng giềng phía nam của Pháp, cũng đang phải đối phó với nạn cháy rừng nghiêm trọng. Bộ Nội Vụ đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại vùng Madrid và một tỉnh khác. Biện pháp này nhằm huy động và tập trung nhanh chóng hơn các nguồn lực để ứng phó với các đám cháy đã khiến khoảng 10.000 người tại thủ đô Tây Ban Nha phải sơ tán.

Nhìn rộng ra châu Âu, với tháng 06/2026 được đánh giá là tháng 06 nóng nhất từng được ghi nhận ở Tây Âu, theo đài quan sát về biến đổi khí hậu Copernicus, mùa hè này cũng có thể là mùa hè kỷ lục về cháy rừng. Theo ước tính của Hệ thống Thông tin về Cháy rừng của châu Âu (EFFIS), được báo Pháp Le Figaro dẫn lại, kể từ đầu năm đến nay, hơn 250.000 hecta rừng tại châu lục này đã bị lửa thiêu rụi, gần bằng diện tích cháy rừng được ghi nhận cùng kỳ năm 2025.

Teheran dọa oanh kích trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran

 
Teheran tối hôm qua, 23/07/2026, đe dọa oanh kích các căn cứ Anh được máy bay ném bom Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Luân Đôn ngay lập tức khẳng định sẽ đáp trả.
Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, « bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tấn công lãnh thổ Iran đều là mục tiêu hợp pháp đối với chúng tôi ». Báo Pháp Le Monde dẫn lại thông tin của trang mạng Mỹ Axios, theo đó một oanh tạc cơ chiến lược B-1 đã được sử dụng lần đầu tiên vào thứ Ba, 21/07, trong chiến dịch tấn công mới nhắm vào các mục tiêu có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng.

Phi cơ được sử dụng được cho là đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Fairford ở tây nam nước Anh, nơi đang có 18 máy bay ném bom B-1 của Mỹ đồn trú. Vệ binh Cách mạng Iran khẳng định ban đầu Mỹ sử dụng tên lửa hành trình phóng từ các tàu chiến ở Ấn Độ Dương, sau đó mới chuyển sang dùng các máy bay ném bom đồn trú tại Anh, khi kho tên lửa trên tàu đã cạn kiệt.

Bộ Quốc Phòng Anh đã tuyên bố « sẵn sàng tự vệ 24 giờ trên 24, 7 ngày trên 7 », đồng thời cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không đa tầng của Anh có sự tham gia của Hải quân, Lục quân và Không quân, và có sự phối hợp với các đồng minh NATO.

Hôm nay, 24/07/2026, trong bài phát biểu tại Kyrgyzstan, nhân cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi một lần nữa khẳng định Teheran có quyền hợp pháp trả đũa bất kỳ quốc gia nào « tham gia, hợp tác hoặc hỗ trợ » Mỹ trong các hành vi gây hấn chống nước này.

Eo biển Hormuz: Trump dọa lấy tiền của Iran bồi thường tàu thuyền bị tấn công
Trên mạng xã hội Truth Social hôm qua 23/07, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa tại Hoa Kỳ sẽ được sử dụng để bồi thường mọi thiệt hại cho các tàu thuyền bị tấn công ở vùng Vịnh.

Ít giờ sau, ngoại trưởng Iran khẳng định hành động này sẽ là một tiền lệ "nguy hiểm", « mở đầu cho tình trạng hỗn loạn, không còn tài sản nào được an toàn một khi các chính phủ bình thường hóa kiểu tịch thu này ».

Theo dữ liệu sơ bộ về theo dõi tàu thuyền, được Reuters dẫn lại, số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày vẫn duy trì ổn định ở mức ba chiếc trong ba ngày qua. Nguy cơ tắc nghẽn kéo dài khiến dầu thô lại vượt ngưỡng 100 đô la/thùng, mức cao nhất trong vòng hai tháng nay.

Quân đội Mỹ thông báo hôm qua đã tiến hành một loạt cuộc tấn công mới nhắm vào các mục tiêu quân sự tại Iran, trong đêm thứ 13 liên tiếp. Sở chỉ huy Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng ở miền bắc Iran, cách Teheran khoảng 350 km, bị oanh kích, nhưng không có thương vong, theo thông tin của chính quyền địa phương, được hãng tin IRNA trích dẫn. Quân đội Iran hôm nay cũng cho biết đã dùng drone tấn công nhiều căn cứ Mỹ tại Bahrain, Jordanie và Koweit.

Biển Đông: Manila cáo buộc Hải cảnh Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu Philippines


Tuần duyên Philippines (PCG) hôm nay, 24/07/2026, cáo buộc Hải cảnh Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công một tàu của chính phủ Manila khu vực bãi cạn Scarborough, Biển Đông. Đây là vụ va chạm thứ ba giữa tàu của hai nước trong tuần này, sau hai vụ xảy ra vào thứ Hai và thứ Năm.

Theo Tuần duyên Phillipines, được hãng tin Pháp AFP dẫn lại, tàu Trung Quốc đã áp sát một tàu của chính phủ Philippines ở khoảng cách chỉ 7 mét, tạo ra « nguy cơ va chạm nghiêm trọng ». Người phát ngôn Tuần duyên Philippines, Jay Tarriela, đã « cực lực lên án các hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp của Hải cảnh Trung Quốc », đồng thời nhấn mạnh là « bãi cạn này là ngư trường truyền thống của người dân Philippines », và « quyền lợi của họ không thể bị bất kỳ thế lực nước ngoài nào cản trở một cách bất hợp pháp ».

Về phần mình, Hải cảnh Trung Quốc cáo buộc Philippines đã huy động nhiều tàu chính phủ và tàu tuần duyên, cùng một số lượng lớn tàu cá, « tụ tập bất hợp pháp » tại vùng biển này, và cho biết đã thực hiện các biện pháp như cảnh báo, ngăn chặn và phun vòi rồng sau khi các tàu Philippines phớt lờ các biện pháp này và « cố tình xâm nhập ».

Vụ việc nói trên xảy ra ngay sau khi khép lại hội nghị ngoại trưởng khối Đông Nam Á lần thứ 59 tại Manila, có sự tham dự của ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi), người đồng cấp Mỹ Marco Rubio và lãnh đạo ngoại giao một số cường quốc khác. Trong dịp này, ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông là « đáng lo ngại » và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Philippines, quốc gia đồng minh có hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ.

Hai sự cố tại bãi cạn Scarborough, được coi là thực thể gây tranh chấp nhiều nhất ở Biển Đông, xảy ra tiếp sau một cuộc đối đầu hôm thứ Hai 20/07, tại bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), nơi cách đó 650 km. Manila cho biết một thủy thủ Philippines đã bị thương do bị nhân viên Hải cảnh Trung Quốc đánh bằng gậy.
Một phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực năm 2016 trong vụ kiện do Philippines khởi xướng, đã bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi cạn này, cũng như trên gần như toàn bộ Biển Đông. Bắc Kinh vẫn không công nhận phán quyết nói trên.

Ngoại trưởng Philippines : Đàm phán COC đang được đẩy nhanh
Bất chấp các căng thẳng ở các vùng tranh chấp tại Biển Đông, theo ngoại trưởng Philippines, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, hôm qua, 23/07/2026, đàm phán giữa 11 nước Đông Nam Á và Trung Quốc về Bộ Quy tắc ứng xử (COC) đang được đẩy mạnh. ASEAN và Bắc Kinh đều thể hiện quyết tâm muốn đạt được thỏa thuận trong năm nay.

Hãng tin nhà nước Philippines Philippine New Agency, dẫn lời lãnh đạo ngoại giao Maria Theresa Lazaro, theo đó, các cuộc đàm phán được tiến hành với nhịp độ mỗi tháng một lần, điều chưa từng có. Các nhà đàm phán đang tập trung giải quyết bốn « vấn đề then chốt » trong dự thảo COC. Thứ nhất là thiết lập mối liên hệ giữa COC và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), vốn không mang tính ràng buộc pháp lý. Thứ hai là xác định xem văn bản cuối cùng có tính ràng buộc về pháp lý hay không. Thứ ba là phạm vi về địa lý và cuối cùng là định nghĩa các thuật ngữ, trong đó có nguyên tắc « kiềm chế ».

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét