Eo biển Hormuz : Iran tấn công hai tàu dầu, Mỹ lại kêu gọi quốc tế ‘‘bảo vệ vận tải hàng hải’’ Vệ binh Cách mạng Iran hôm nay, 20/07/2026, thông báo đã tấn công hai tàu chở dầu, không được cấp phép, đang cố vượt qua eo biển Hormuz trong đêm qua. Tối qua, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp với Hoa Kỳ « bảo vệ hoạt động vận tải biển » tại khu vực này. Theo thông báo của Vệ binh Cách mạng Iran, được truyền thông chính thức trích dẫn, « đêm qua, hai tàu chở dầu không được cấp phép khi đang cố đi qua tuyến đường phía nam của eo biển Hormuz, nơi được mô tả là nguy hiểm và đầy rủi ro, đã phát nổ và bị vô hiệu hóa ».
<!>
Vệ binh Cách mạng Iran cũng nhấn mạnh không « một giọt dầu nào » có thể đi qua eo biển này chừng nào các « hành động » gây hấn của Mỹ trong khu vực còn tiếp diễn. Cơ quan an ninh hàng hải Anh UKMTO ghi nhận một con tàu bị trúng « vật thể bay » đã bốc cháy ở vị trí cách làng Kumzarcủa Oman khoảng 15 km về phía tây bắc.
Hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran đêm thứ chín liên tiếp, với mục tiêu là « các trung tâm chỉ huy quân sự, các trạm phòng không và giám sát ven biển, năng lực tác chiến trên biển, các địa điểm phóng tên lửa và drone, cũng như mạng lưới thông tin liên lạc của Iran, nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng của nước này trong việc tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. »
Như thường lệ, Teheran đáp trả với các cuộc oanh kích vào nhiều căn cứ Mỹ tại các nước láng giềng trong khu vực như Koweit, Bahrain và Jordanie. Mặt khác, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Iran Esmaeil Baghaei hôm nay cho biết Teheran vẫn đang trao đổi với phía Mỹ để tìm giải pháp ngoại giao, thông qua các nước trung gian như Pakistan, Qatar và Oman.
Tối Chủ nhật, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng Mỹ « bảo vệ hoạt động vận tải biển » tại eo biển Hormuz, « chia sẻ gánh nặng với Mỹ về các phương tiện hay nguồn lực tài chính ». Lãnh đạo ngoại giao Mỹ cũng khẳng định « Washington vẫn để ngỏ cửa cho một giải pháp ngoại giao » với Iran.
Chính trường Hoa Kỳ bị chia rẽ
Trong bối cảnh căng thẳng leo thẳng leo thang giữa hai bên, gây ra tổn thất cho quân đội Hoa Kỳ, chính trường Mỹ bị chia rẽ giữa một bên kêu gọi cứng rắn hơn với Teheran và bên kia muốn chấm dứt xung đột.
Từ New York, thông tín viên Gwendal Lavina tường trình :
Sau gần 5 tháng chiến tranh, phe Dân Chủ kêu gọi bằng mọi giá phải tránh có thêm binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng. Dân biểu bang Illinois, ông Raja Krichnamourti, đã thẳng thắn chỉ trích gay gắt trên đài truyền hình MSNBC : « Giờ đây, cuộc chiến này không có hồi kết, trở thành một vũng lầy thực sự. Chúng ta sẽ không thể kết thúc chiến tranh bằng giải pháp quân sự. Cuộc chiến phi pháp này khiến nền kinh tế Hoa Kỳ rối ren, gây tổn hại cho người tiêu dùng ».
Trong khi đó, các nghị sĩ phe Cộng Hòa lại tỏ ra kín tiếng. Ông Rick Crawford là một trong những chính khách hiếm hoi lên tiếng nhắc lại rằng ông Trump từng cam kết coi việc Iran nhắm mục tiêu vào binh sĩ Mỹ là lằn ranh đỏ. Ông Crawford khẳng định : « Đã đến lúc phải dứt điểm vấn đề tại Iran ».
Tuy nhiên, vào lúc này, chính quyền đang cố gắng trì hoãn để có thêm thời gian. Bộ trưởng Năng Lượng Chris Wright phát biểu trên ABC : « Tổng thống Trump mong muốn một thỏa thuận hòa bình với Iran, nhưng thỏa thuận đó phải đến từ cả hai phía. Nếu họ sẵn sàng, chúng tôi hãy cùng thực hiện. Còn nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo đảm lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz mà không cần đến sự hỗ trợ của Iran ».
Nghị sĩ Cộng Hòa Thomas Massie là người kịch liệt phản đối ông Trump. Trên mạng xã hội X, ông đã cay đắng cho rằng việc « đổi tên bộ Quốc Phòng thành "bộ Chiến Tranh" dường như đang trở nên hoàn toàn hợp lý ».
Ukraina phóng hơn 400 drone vào khu vực thủ đô Nga
Thị trưởng Matxcơva Sergueï Sobianine hôm nay, 20/07/2026, cho biết hơn 400 drone của Ukraina đã nhắm vào vùng Matxcơva, đa số đã bị vô hiệu hóa.
Trên mạng Telegram, thị trưởng Matxcơva Sergueï Sobianine cho biết hầu hết các drone của Ukraina đã bị bắn hạ khi còn ở xa thành phố, 80 chiếc đã bị phá hủy khi đến gần thủ đô. Sáu người đã bị thương do tác động của vụ nổ. Theo thống đốc vùng Matxcơva, Andreï Vorobiov, các nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại khi drone rơi xuống. Một cơ sở công nghiệp cách Matxcơva 30 km về phía nam đã bị bốc cháy.
Các cuộc tấn công xảy ra sau khi thủ đô Kiev của Ukraina vừa hứng chịu “cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo với quy mô lớn nhất”, theo mô tả của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.
Trong đêm qua, quân đội Nga đã phóng 94 drone sang Ukraina, 81 trong số đó đã bị bắn hạ. Theo trang Militarny chuyên về quân sự, số lượng tên lửa đạn đạo mà Nga phóng sang Ukraina từ đầu tháng Bảy nhiều hơn số lượng mà nước này sản xuất được trong 1 tháng. Theo ước tính của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraina, trong năm 2026, mỗi tháng Nga sản xuất khoảng 60 tên lửa đạn đạo 9M723 cho hệ thống Iskander-M và 40 tên lửa RM-48U phóng từ hệ thống S-400.
Tên lửa Nga đánh vào tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ
Nguồn tin từ Hải quân Ukraina cho biết một tàu chở ngũ cốc của Thổ Nhĩ Kỳ, treo cờ Guinea Bissau, đã bị 3 tên lửa của Nga tấn công hôm Chủ nhật khi đang rời khỏi khu vực giao tranh ở Hắc Hải. Trong vụ tấn công, 5 thủy thủ đã thiệt mạng, 8 người đã được đưa đến bệnh viện ở Odessa. Quân đội Nga thường xuyên oanh tạc cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraina, đặc biệt là tại khu vực Odessa.
Anh Quốc: “Vua phương Bắc” Andy Burnham chính thức nhậm chức thủ tướng
Hôm nay, 20/07/2026, Andy Burnham, lãnh đạo đảng Lao Động đã chính thức nhậm chức thủ tướng Anh, kế nhiệm Keir Starmer. Cựu thị trưởng Manchester, được mệnh danh là « Vị vua phương Bắc » ,sẽ phải nhanh chóng thành lập nội các ngay trong ngày, nhằm xử lý những hồ sơ nóng bỏng của Anh Quốc, với nhiều thách thức về kinh tế và xã hội.
Vừa trở thành lãnh đạo đảng Lao Động cầm quyền vào thứ Sáu tuần trước, với sự ủng hộ của 95% nghị sĩ, Andy Burnham trở thành chủ nhân thứ sáu tại số 10 Downing Street trong 10 năm qua.
Từ Luân Đôn, thông tín viên Sidonie Gaucher tường trình :
« Hôm nay, theo thông lệ, cựu thủ tướng Keir Starmer sẽ đệ đơn từ chức lên vua Charles Đệ Tam, mở đường cho nhân vật được mệnh danh là « Vua phương Bắc » đứng ra thành lập chính phủ. Sau đó, ông Andy Burnham sẽ đến số 10 Downing Street, chính thức nhậm chức, với hy vọng mang lại thay đổi cho Anh Quốc. Ông đã công bố kế hoạch hủy bỏ chương trình số hóa thẻ căn cước mà người tiền nhiệm ủng hộ. Bởi lẽ, ông Andy Burnham dự định tập trung trọng tâm vào các chính sách địa phương. Có khả năng tân thủ tướng sẽ khởi xướng dự án « Số 10 phương Bắc », tức một văn phòng đại diện của phủ thủ tướng ở Manchester, nhằm đưa chính quyền đến gần các cộng đồng địa phương hơn.
Ông cũng sẽ công bố các ưu tiên của chính phủ mới bao gồm : chi phí sinh hoạt, dịch vụ công, năng lượng, phân quyền. Vị « Vua phương bắc » đến Phố Downing với một cam kết : hàn gắn mối liên kết giữa giới cầm quyền và những cử tri cảm thấy bị bỏ quên. Hãy chờ xem liệu biệt danh này có mang lại may mắn cho ông hay không. »
Trả lời phỏng vấn nhật báo The Times hôm nay, tân thủ tướng Andy Burnham, được cho là có khuynh hướng thiên tả hơn người tiền nhiệm, hứa hẹn sẽ điều hành đất nước « theo cách khác ». Khi nhậm chức lãnh đạo đảng Lao Động hôm thứ Sáu tuần trước, ông đã nhắc lại rằng đây là « cơ hội cuối cùng » cho đảng cầm quyền. Tuy nhiên, chương trình hành động của ông hiện vẫn chưa có gì cụ thể. Phe đối lập cho rằng ông là một « tắc kè hoa chính trị », luôn thay đổi để thích ứng với tình thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét