
Kính thưa quý vị đồng hương, Ngày hôm qua cộng đồng người Việt trên vùng bắc California nói riêng và trên toàn thế giới nói chung đã nhận được lá thư thỉnh nguyện của nghị viên Đổ Vinh gửi cho FBI, Santa Clara county DA, nghị viên hội đồng thành phố San Jose ...với lời yêu cầu những cơ quan này phụ giúp trong cuộc điều tra vụ đánh mất và phá hoại tượng đài chiến sĩ VNCH.Nghị viên Đổ Vinh cho là đây là một tội hình sự do kỳ thị(Hate crime)đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản của chúng ta.
<!>
Từ ngày tượng đài bị đánh cắp và kiếm lại được, Biên Đoàn không bao giờ dám lên tiếng đây là"Hate crime" ngay cả thị trưởng thành phố San Jose Matt Mahan cũng cho là"Hate crime" trong cuộc phỏng vấn với đài NBC.
Tại sao Biên Đoàn không muốn FBI và Santa Clara county DA cộng tác trong cuộc điều tra này?
Tại sao Biên Đoàn ra lệnh PRNS dời tượng đài thứ hai đi khi nó không bị hư hao gì?
Tại sao Biên Đoàn không cho biết là chỉ sửa chữa lại hay là phải làm 2 tượng đài mới?
Tại sao Biên Đoàn không cho biết là thời gian hoàn thành sửa chữa hoặc là làm 2 tượng đài mới là bao lâu?
Cũng nên nhắc lại 2 tượng đài này được hoàn tất là cả một công trình và sự giúp đỡ của ông Dave Cortese, bà Cindy Chavez, bà Maya và ủy ban thành lập tượng đài, Biên Đoàn không có một công lao gì vì lúc đó ông ta chưa ra cộng đồng San Jose và không ai biết ông ta là ai.
Một người là tội phạm hình sự trong quá khứ, không phải một lần mà rất nhiều lần, bây giờ lại có quyền hạn trong tay và có những hành động mờ ám trong vụ đánh cắp tượng đài thì cộng đồng chúng ta còn tin tưởng hay không?
Câu hỏi này dành cho những người tự cho là cựu quân nhân và đang ủng hộ Biên Đoàn. Và cũng xin nhắc lại đây là một nước tự do dân chủ, người dân có quyền lên tiếng để đặt câu hỏi hoặc chỉ trích một dân cử khi họ nghĩ vị dân cử đó làm không đúng hoặc có những gì giấu diếm.
Khi một dân cử bị cáo buộc là tội phạm hình sự thì ông ta có thể họp báo và cho là những cáo buộc đó đúng hoặc không đúng hay là ông ta có thể hâm doạ dùng luật pháp để kiện người đó ... Tôi đã chứng kiến nhiều vị dân cử hoặc ứng cử viên khi họ bị cáo buộc một sự vi phạm nào đó về hình sự hoặc dân sự thì việc đầu tiên là họ họp báo phủ nhận hay đồng ý về lời cáo buộc đó. Tôi hy vọng những người ủng hộ Biên Đoàn nên biết những điều này khi công kích tôi.
Tôi khuyên những người ủng hộ Biên Đoàn nên hỏi ông ta là ông Hải Huỳnh nói như vậy có đúng không???
Và nếu có thì tội phạm hình sự ông ta làm tất cả là bao nhiêu năm? Và tại sao không dám nói thật với cộng đồng trong lúc ra tranh cử?
Những gì đến sẽ phải đến.
Xin kính chào
Hải Huỳnh
Tiếng nói cho người Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét