Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2026

VTLV CHÚC MỪNG VIỆN BẢO TÀNG DI SẢN NGƯỜI VIỆT NAM CALI, NHÂN KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP! THƯ NGỎ VỀ DI SẢN CỦA ĐẠI TÁ LỘC VŨ VÀ VIỆN BẢO TÀNG VIỆT BẮC CALI VÀ KÍNH CHUYỂN TIN QUỐC TẾ ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


VTLV HÂN HOAN NỒNG NHIỆT CHÚC MỪNG & VINH DANH VIỆN BẢO TÀNG DI SẢN NGƯỜI VIỆT, NAM CALI, NHÂN KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP! (2016 – 2026: Một thập niên bền bỉ gìn giữ ký ức tỵ nạn và di sản Việt Nam tự do)
<!>
(WESTMINSTER, California)– Trong niềm trân trọng đối với những nỗ lực gìn giữ lịch sử cho cộng đồng Việt Nam tỵ nạn, Văn Thơ Lạc Việt (VTLV) hân hoan nồng nhiệt chúc mừng và vinh danh Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt (Vietnamese Heritage Museum – VHM) nhân dịp tổ chức thành công lớn Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập, diễn ra vào chiều Thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026 tại Lavender’s Hall, Westminster, Nam California.


Mười năm không phải là một quãng thời gian dài đối với một định chế văn hóa, nhưng đủ để khẳng định một hướng đi bền bỉ, một tấm lòng son sắt và một sứ mệnh đầy ý nghĩa: lưu giữ ký ức của người Việt tỵ nạn, bảo tồn di sản lịch sử của cha ông, và trao lại ngọn lửa ấy cho các thế hệ mai sau.
Trong suốt chặng đường một thập niên qua, Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt đã không chỉ làm công việc sưu tập hiện vật, tài liệu, hình ảnh hay lời chứng. Điều đáng quý hơn, VHM đã góp phần giữ lại linh hồn của cả một cộng đồng – cộng đồng của những con người đã bỏ lại sau lưng quê hương điêu linh, vượt biển tìm tự do, đi qua những trại tù, những trại tỵ nạn, những ngày tháng mất mát và chia lìa, để rồi dựng lại đời sống mới trên đất nước Hoa Kỳ!


Đó là lịch sử của “tàu hy vọng,” “thuyền tự do,” của những chuyến ra đi không hẹn ngày về; là những câu chuyện về đàn áp, tù đày, vượt thoát, ly tán và hồi sinh. Và chính vì thế, công việc của VHM không chỉ là bảo tồn kỷ vật, mà còn là gìn giữ căn cước của một dân tộc tỵ nạn, để con cháu hôm nay và mai sau hiểu được: vì sao gia đình mình có mặt trên xứ sở này, và cái giá của tự do đã được trả bằng bao nước mắt, máu xương và gần nửa triệu thuyền nhân hy sinh.
Buổi dạ tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập VHM được tổ chức long trọng, ấm cúng nhưng đầy xúc động, với sự tham dự của đông đảo quan khách, đồng hương, giới truyền thông, văn nghệ sĩ, mạnh thường quân và những người nhiều năm gắn bó với hành trình bảo tồn di sản Việt Nam tỵ nạn. Chương trình không chỉ là dịp nhìn lại những thành quả đã đạt được, mà còn là lời nhắc nhở tha thiết rằng: nếu không được lưu giữ, lịch sử có thể phai mờ; nếu không được kể lại, ký ức có thể mất đi cùng với thế hệ cha anh.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã giới thiệu những dự án giàu ý nghĩa cho chặng đường kế tiếp, cho thấy tầm nhìn xa và tinh thần phục vụ rất đáng trân trọng của VHM. Trong đó nổi bật là chương trình Xe Buýt Di Sản Thanh Niên, đưa học sinh đến bảo tàng để trực tiếp tìm hiểu lịch sử cộng đồng; dự án Lịch Sử Truyền Miệng, kết nối giới trẻ với các bậc cao niên để ghi lại những lời chứng quý giá trước khi quá muộn; nỗ lực xây dựng Phòng Dịch Thuật AI để chuyển ngữ tài liệu, phim ảnh, lời kể sang tiếng Anh; và đặc biệt là kế hoạch hình thành Bức Tường Di Sản Việt Nam, nơi lưu giữ vĩnh viễn tên tuổi, hình ảnh và chứng tích của những người đã chiến đấu, hy sinh hay chịu tù đày vì lý tưởng tự do.
Những dự án ấy cho thấy, VHM không chỉ làm công việc của hiện tại, mà còn đang xây một cây cầu nối giữa quá khứ và tương lai – để lịch sử người Việt tỵ nạn không nằm yên trong ký ức của một thế hệ, mà tiếp tục sống trong học đường, trong nghiên cứu, trong dòng chính Hoa Kỳ, và trong tâm hồn của con em Việt Nam khắp nơi trên thế giới.

Văn Thơ Lạc Việt đặc biệt trân quý tinh thần dấn thân ấy. Bởi trong một thời đại mà ký ức dễ bị cuốn trôi, mà lịch sử dễ bị bóp méo hoặc lãng quên, thì việc gìn giữ trung thực những chứng tích của cộng đồng tỵ nạn, là một công việc vừa thiêng liêng, vừa cấp bách. Đó không chỉ là bổn phận với tiền nhân, mà còn là trách nhiệm với hậu thế, với quê hương, và với chính lý tưởng tự do mà cộng đồng người Việt hải ngoại đã bao năm nâng niu gìn giữ.
Nhân dịp đặc biệt này, Văn Thơ Lạc Việt xin trân trọng chúc mừng Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt, cùng toàn thể ban lãnh đạo, hội đồng quản trị, các thiện nguyện viên, mạnh thường quân và những người âm thầm góp công trong suốt mười năm qua. Xin kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, bền lòng với sứ mệnh cao đẹp, để Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt tiếp tục là một mái nhà ký ức của cộng đồng, một địa chỉ văn hóa đáng quý của người Việt tỵ nạn, và một ngọn đuốc soi sáng cho các thế hệ mai sau.

Mười năm là một cột mốc đẹp. Nhưng hơn thế nữa, đó là lời khẳng định rằng công việc bảo tồn di sản Việt Nam tự do vẫn đang tiếp tục, và rất cần sự chung tay của toàn thể cộng đồng. Những hiện vật được gìn giữ hôm nay, những câu chuyện được ghi lại hôm nay, sẽ là chứng từ lịch sử cho ngày mai.
Với tất cả lòng quý mến và trân trọng, Văn Thơ Lạc Việt xin nghiêng mình vinh danh Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt – một tập thể đã tận tụy gìn giữ hồn sử Việt nơi hải ngoại, để những chặng đường bi thương nhưng hào hùng của dân tộc không bao giờ bị lãng quên! Chúc Mừng! Chúc Mừng!


VTLV: Phương Hoa & Thái Phạm &Lê Văn Hải
Tháng 6, 2026

Thư Ngỏ Về Di Sản Của Đại tá Lộc Vũ Và Viện Bảo Tàng Việt Bắc Cali


Kính gửi Thị trưởng Mahan,
-Tôi viết thư này với tư cách là con rể của Đại tá Vũ Văn Lộc, với niềm quan tâm sâu sắc đối với di sản của ông và đối với gia đình mà ông để lại — vợ tôi, các anh chị em của cô ấy, và các con cháu trong gia đình — trong khi họ đang cố gắng chăm sóc bà Quan Thi Chau, mẹ và bà của họ, trong giai đoạn cuối đời.
Chủ Nhật vừa qua là Ngày của Cha đầu tiên của gia đình sau khi ông qua đời. Đó là một ngày rất đau buồn đối với gia đình, và câu chuyện về việc bức tượng Thank You, America bị đánh cắp càng làm nỗi buồn và sự lo lắng của họ thêm sâu sắc.
Đó cũng là một ngày để suy ngẫm và biết ơn. Gia đình không chỉ nhớ đến người cha, người ông, và bậc trưởng thượng mà họ yêu thương, mà còn nhớ đến một công bộc và một người xây dựng cộng đồng được rất nhiều người kính trọng sau khi ông qua đời.
Vào tháng 12 năm 2025, tại các buổi lễ tưởng niệm được tổ chức để vinh danh ông, gia đình đã chứng kiến một làn sóng kính trọng và thương tiếc vô cùng lớn lao từ cộng đồng người Mỹ gốc Việt và cả những người ngoài cộng đồng. Các cựu quân nhân, người tị nạn, lãnh đạo dân sự, dân cử, các tổ chức cộng đồng, bạn bè, và những người dân bình thường đã đến để tưởng niệm một người đã dành cả đời mình để gìn giữ ký ức, phẩm giá, và lịch sử của kinh nghiệm tị nạn Việt Nam.
Gia đình đặc biệt biết ơn những lời ông đã nói về Đại tá Vũ Văn Lộc trong bài điếu văn của ông, điều mà cả cộng đồng cũng vô cùng trân trọng:

Xin cảm ơn ông đã ghi nhận rằng Viện Bảo Tàng Việt là một trong những công trình lớn nhất trong đời của Đại tá Vũ Văn Lộc. Ông không tạo dựng viện bảo tàng này cho riêng mình. Ông tạo dựng nó như một món quà dành cho cộng đồng, cho người dân San José, California, và Hoa Kỳ, cũng như cho các thế hệ tương lai, những người xứng đáng được biết và hiểu về hành trình chung đã đưa rất nhiều người tị nạn Việt Nam đến với nước Mỹ.
Trong nhiều năm, ông đã vận động cộng đồng cùng nhau tổ chức lễ tưởng niệm Thank You, America hằng năm. Chúng tôi biết rằng Đại tá Vũ Văn Lộc chắc chắn sẽ hoàn toàn đồng ý với lời ông nói rằng việc bức tượng Thank You, America tại Vườn Di Sản Việt Nam bị đánh cắp là một sự xúc phạm đối với lịch sử chung của chúng ta. Tượng đài đó tượng trưng cho sự hy sinh, ký ức, lòng biết ơn, và hành trình đầy khó khăn từ chiến tranh và mất mát đến tự do và hồi sinh.
Nhưng chúng tôi cũng biết, dựa trên lá thư công khai cuối cùng của Đại tá Vũ Văn Lộc, rằng ông xem việc Viện Bảo Tàng Việt bị đóng cửa là một sự xúc phạm còn sâu sắc hơn đối với chính lịch sử chung đó. Và nhận định này xảy ra khi không ai có thể tiên đoán được là sau 18 tháng, viện bảo tàng vẫn còn bị khóa cửa.
Trong lời chứng đó, đã được nộp vào hồ sơ công khai của Hội đồng Thành phố San José, Đại tá Vũ Văn Lộc đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và nỗi đau buồn trước những hoàn cảnh dẫn đến việc viện bảo tàng bị đóng cửa và tổ chức do ông sáng lập bị loại ra ngoài.
Tôi xin đính kèm lại những lời phát biểu đó bên dưới, để ông có thể trực tiếp đọc lại.
Một bức tượng có thể bị đánh cắp chỉ trong một đêm.
Nhưng một viện bảo tàng — nơi từng sống động với các thiện nguyện viên, mạnh thường quân, khách tham quan, học sinh, sinh viên, nhà giáo dục, cùng với nhiều sinh hoạt và sức sống cộng đồng — có thể bị hủy hoại dần theo thời gian, qua việc đóng cửa, bỏ bê, trì hoãn, im lặng, và không hành động.
Viện Bảo Tàng Việt đến nay đã hầu như không còn mở cửa cho công chúng trong hơn một năm rưỡi. Các bộ sưu tập, tài liệu lưu trữ, câu chuyện, và sứ mệnh giáo dục của viện bảo tàng đang bị tước mất đời sống công cộng mà chúng được tạo ra để phục vụ. Cộng đồng từng cùng nhau đến vinh danh cuộc đời của Đại tá Vũ Văn Lộc nay vẫn tiếp tục chứng kiến viện bảo tàng mà ông xây dựng đang chết dần sau những cánh cửa khóa kín.

Thưa Thị trưởng Mahan, chúng tôi kính trọng đề nghị:
Ông có sẵn lòng công khai nhìn nhận rằng việc công chúng bị mất quyền tiếp cận Viện Bảo Tàng Việt trong thời gian kéo dài như vậy là một tổn hại nghiêm trọng đối với lịch sử chung của chúng ta hay không?
Và ông có sẵn lòng nói rằng tổn hại này cần phải được giải quyết một cách khẩn cấp hay không?
Chúng tôi không yêu cầu ông can thiệp vào tòa án. Chúng tôi cũng không yêu cầu ông đứng về một phía trong từng chi tiết của một tranh chấp pháp lý.
Chúng tôi chỉ kính xin ông nhìn nhận một sự thật dân sự lớn hơn: thật không thể chấp nhận được khi một viện bảo tàng được tạo dựng để gìn giữ câu chuyện của người tị nạn Việt Nam lại bị đóng kín với cộng đồng trong suốt một năm rưỡi, và tương lai của nó tiếp tục bị đe dọa bởi những hành động làm suy giảm lịch sử, văn hóa, và di sản mà người Mỹ gốc Việt đã đóng góp cho San José, California, và cho câu chuyện lớn hơn của nước Mỹ.
Nếu việc bức tượng Thank You, America bị đánh cắp là một sự xúc phạm đối với lịch sử chung của chúng ta, thì việc cộng đồng bị ngăn cản tiếp cận Viện Bảo Tàng Việt là một tổn hại đang tiếp diễn — một tổn hại cần phải được giải quyết khẩn cấp.
Chúng tôi kính trọng đề nghị ông công khai tuyên bố rằng ông nhận ra tổn hại này, rằng ông không muốn Viện Bảo Tàng Việt bị ngạt thở vì đóng cửa, và rằng ông ủng hộ mọi nỗ lực phù hợp, trong vai trò dân sự chính đáng của Thành phố, để khôi phục đời sống có ý nghĩa cho kho tàng lịch sử và văn hóa quan trọng này.
Nhiều người Mỹ gốc Việt tại San José, California, và trên khắp Hoa Kỳ sẽ nhìn vào sự lãnh đạo của ông trong vấn đề này, đặc biệt vì San José là nơi có một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam.
Đại tá Vũ Văn Lộc không còn ở đây để lên tiếng cho viện bảo tàng mà ông yêu quý. Nhưng lời chứng cuối cùng của ông vẫn còn đó. Công trình cả đời của ông vẫn còn đó. Và trách nhiệm bảo vệ công trình ấy giờ đây thuộc về tất cả chúng ta.
Kính trọng,

Minh Lê
Con rể của Đại tá Vũ Văn Lộc

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Ukraine Oanh Kích Cơ Sở Hạ Tầng Để “Cô Lập Bán Đảo Crimea” Bị Nga Chiếm Đóng


(Hình Special Operations Forces of Armed Forces of Ukraine / Handout via REUTERS: Hình ảnh từ drone cho thấy lửa và khói bốc lên từ một cây cầu mà quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy gần Rozdolne, Crimea, ngày 23/6/2026.)
-Thành phố Sebastopol bị mất điện trong đêm 23-24/6/2026, sau loạt tấn công bằng drone quy mô lớn của Ukraine nhắm vào bán đảo bị Nga sáp nhập từ năm 2014.
Theo Thị trưởng Mikhail Razvozhayev, nhiều công trình hạ tầng năng lượng bị phá hủy, trong đó có nhà máy điện Balaklava. Trước đó, trong đêm 22/6, cây cầu đường sắt nối kênh Bắc trên bán đảo Crimea cũng bị phá hủy. Quân đội Ukraine khẳng định “cô lập bán đảo Crimea bằng drone”.
Theo trang Ukrinform, chiến dịch phá cầu do lực lượng đặc nhiệm Middle Strike tiến hành, phối hợp với các thành viên của lực lượng kháng chiến ngầm. Cây cầu được coi là một trục hậu cần chiến lược cho lực lượng Nga vì được sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự, nguồn lực và vật tư từ Nga đến bán đảo Crimea nhằm hỗ trợ lực lượng ở mặt trận phía nam và bảo đảm hoạt động của cơ sở hạ tầng quân sự Nga trên bán đảo.

Trả lời Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 24/6, nhà nghiên cứu cộng tác tại Viện Quân hệ Quốc tế Pháp (IFRI), ông Stéphane Audrand giải thích về vai trò của bán đảo Crimea trong hoạt động tấn công của Nga:
“Về mặt lịch sử, nơi đây có rất nhiều cơ sở quân sự, có nghĩa là có các đường hầm, hầm trú ẩn và lưới điện, cho phép đặt các thiết bị dò tìm và các xưởng sửa chữa. Do đó, bán đảo Crimea thực sự là một trung tâm hỗ trợ và điều hành. Dĩ nhiên còn có phi đạo cho máy bay, hải cảng quân sự, như Sebastopol. Tất cả những điều kiện này biến Crimea thành một trung tâm thực sự, giúp Nga tấn công vào sâu lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là về phía Tây, dễ dàng hơn nhiều so với khi không có một trung tâm như vậy.
Ngoài ra, vì đây là lãnh thổ đầu tiên bị Nga chiếm đóng vào năm 2014, cho nên còn có ý nghĩa chính trị rất mạnh mẽ. Có thể thấy sự hội tụ giữa hành động mang đậm tính chính trị, chiến lược, tác chiến và chiến thuật và những yếu tố này kết hợp với nhau tạo nên những tác động đáng kể”.

Theo thông tấn xã Reuters, Nga đang xem xét lệnh cấm xuất cảng dầu diesel. Báo Vedomosti cho biết trong cuộc họp ngày 22/6, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nêu khả năng nhập cảng nhiên liệu để giải quyết tình trạng thiếu hụt, đặc biệt là ở Crimea, nơi tăng cường các hạn chế đối với các dịch vụ và hoạt động công cộng (ngừng phương tiện giao thông công cộng từ 10 giờ tối, giảm độ sáng đèn đường, đóng hàng quán lúc 8 giờ tối...).
Các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên báo đảo Crimea bị Tổng thống Nga lên án là “mưu đồ nhằm gây bất ổn xã hội”. Ngày 23/6, ông Vladimir Putin cũng kêu gọi chính phủ có thêm biện pháp để bù đắp hậu quả do các cuộc tấn công của Ukraine.
Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới nhưng nhiều khu vực trên cả nước đang phải hạn chế bán nhiên liệu, giá các sản phẩm dầu mỏ tăng cao và các trạm xăng ghi nhận tình trạng xếp hàng dài.

Quốc Hội Hung Gia Lợi Thông Qua Luật Chống Tham Nhũng, và Cải Tổ Truyền Thông


(Hình AFP - Attila Kisbenedek: Thủ tướng Hung Gia Lợi Peter Magyar tại Quốc hội Hung Gia Lợi ở thủ đô Budapest, ngày 15/6/2026.)
-Hôm 23/6/2026, Quốc hội Hung Gia Lợi thông qua nhiều biện pháp chống tham nhũng, trong khuôn khổ chiến dịch cải cách sâu rộng của tân Thủ tướng Peter Magyar, nhằm sang trang thời kỳ 16 năm cầm quyền của Viktor Orban. Các biện pháp cải cách cho phép Budapest nhận hàng tỉ Euro từ Liên Hiệp Âu Châu (EU), đang bị đóng băng do Hung Gia Lợi vi phạm các nguyên tắc chính phủ pháp quyền.
Đảng Tisza của tân Thủ tướng Peter Magyar chiếm hơn 2 phần 3 số ghế tại Quốc hội. Dự luật Chống Tham nhũng đã được thông qua dễ dàng với 142 phiếu thuận, 39 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của Cơ quan Liêm chính (Integrity Authority), một cơ quan chống tham nhũng được lập vào cuối năm 2022, theo đòi hỏi của Liên Hiệp Âu Châu, nhưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa dưới thời Thủ tướng Viktor Orban.

Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ, yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng.
Văn bản này quy định giải thể “các quỹ quản lý tài sản vì lợi ích công cộng” (được gọi là KEKVA), đồng thời yêu cầu Chính phủ thu hồi lại các tài sản, với tổng trị giá ước tính 8,5 tỉ Euro, đã được chuyển giao cho các thực thể này.
Quốc hội cũng dự kiến thông qua Dự luật Cải cách Hệ thống Truyền thông Công cộng, vốn là các cơ quan nhận trợ cấp lớn và từng bị cáo buộc là công cụ tuyên truyền của Viktor Orban. Trong khuôn khổ cuộc cải tổ này, một kênh truyền hình và một đài phát thanh mới sẽ được thành lập trên cơ sở các công ty phát thanh truyền hình công cộng hiện có, trong khi hãng tin MTI sẽ trở lại hoạt động như một thực thể phi lợi nhuận độc lập.

Theo các quy định mới, Quốc hội sẽ phân bổ ngân sách cho các tổ chức nói trên, với mức kinh phí dự kiến thấp hơn 450 triệu Euro đã được lên kế hoạch trong năm nay. Các Giám đốc hiện tại sẽ bị miễn nhiệm. Bộ trưởng Văn hóa Zoltan Tarr sẽ tạm thời điều hành trong giai đoạn chuyển tiếp, cho đến khi các tân lãnh đạo truyền thông được bổ nhiệm thông qua quy trình tuyển chọn công khai.
Vào cuối tháng 5/2026, Liên Hiệp Âu Châu thông báo sẽ giải ngân hơn 16 tỉ Euro dành cho Hung Gia Lợi, khoản tiền vốn bị đóng băng do các vi phạm các nguyên tắc chính phủ pháp quyền thời Orban. Việc giải ngân này đi kèm điều kiện là Hung Gia Lợi phải thực hiện các cải cách chống tham nhũng và khôi phục chính phủ pháp quyền.
Nhiều khoản ngân sách của Âu Châu dành cho Hung Gia Lợi hiện đang bị đóng băng, do chính sách của cựu Thủ tướng Orbán. Tổng số tiền này ước tính chiếm khoảng 13% ngân sách của chính phủ Hung Gia Lợi. Theo các viên chức Âu Châu, Budapest có thể tiếp cận được nguồn vốn này vào cuối năm nay, nếu tuân thủ lộ trình cải cách.

Bắc Hàn Khẳng Định Đẩy Mạnh Nguyên Tử và Hải Quân Sau Hội Nghị Trung Ương

(Hình AFP – STR: Lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un phát biểu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao Động Triều Tiên khóa 9. Ảnh do KCNA công bố ngày 23/6/2026.)
-Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 2 của Ban chấp hành Trung ương đảng Lao Động Triều Tiên khóa 9 đã diễn ra trong 3 ngày từ ngày 20 đến 23/6/2026. Lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un tiếp tục nhấn mạnh việc phát huy triệt để vị thế “cường quốc nguyên tử” của nước này, đồng thời ra lệnh mở rộng mạnh mẽ các nguồn lực quốc phòng với mục tiêu đạt tới trình độ có thể “áp đảo thế giới”.
Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:

Theo hãng thông tấn chính phủ Cộng sản Bắc Hàn KCNA, đây là cuộc họp nhằm đánh giá giữa kỳ việc thực hiện các chính sách của Đảng và chính phủ Cộng sản Bắc Hàn. Đáng chú ý, khoảng một phần ba nội dung hội nghị được dành cho lĩnh vực quốc phòng và đối ngoại, trong đó, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng tái khẳng định lập trường thù địch đối với Hán Thành.
Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng lên án Nhóm Tư vấn Nguyên tử Nam Hàn-Hoa Kỳ, cơ chế thảo luận về phối hợp giữa năng lực nguyên tử và vũ khí thông thường, gọi đây là một “bàn cờ quân sự” đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên tới sát “ngưỡng cửa chiến tranh nguyên tử”.
Ông Kim Jong Un ra lệnh đẩy nhanh dự án đóng “tàu tuần dương phi đạn điều hướng chiến lược” lớp 10.000 tấn, hoàn thiện chất lượng công trình củng cố “biên giới phía Nam” và xây dựng các căn cứ Hải quân mới. Những chỉ đạo này cho thấy nhà cầm quyền Bình Nhưỡng không chỉ mở rộng năng lực nguyên tử trên bộ, mà còn tìm cách phát triển năng lực răn đe trên biển.

Ngay sau hội nghị, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn tham dự lễ biên chế khu trục hạm mới 5.000 tấn mang tên “Choe Hyon” tại cảng Nampho. Ông Kim tuyên bố Hải quân nước này đang bước vào giai đoạn phát triển mới, từ lực lượng phòng thủ ven bờ, trở thành quân chủng sở hữu các phương tiện chiến lược, và khẳng định quá trình “nguyên tử hóa Hải quân” đang đi đúng lộ trình.
Về đối ngoại, ông Kim nhấn mạnh việc tăng cường mặt trận đoàn kết với các lực lượng “chống đế quốc và độc lập”, được hiểu là củng cố quan hệ với Trung Quốc và Nga. Bình Nhưỡng coi đây là lập trường chính sách đối ngoại “vững chắc và không lay chuyển”. Giới phân tích cho rằng Cộng sản Bắc Hàn đang tìm cách đề cao trục hợp tác Triều-Trung-Nga như một đối trọng với liên minh Hàn-Mỹ-Nhật, đồng thời sử dụng quan hệ này làm đòn bẩy trong khả năng đối thoại với Hoa Thịnh Ðốn.
Hãng tin Yonhap dẫn lời Giám đốc Viện Nghiên cứu Thống nhất thuộc Đại học Nữ sinh Ewha, ông Park Won Gon, nhận định rằng dường như Cộng sản Bắc Hàn đang chuẩn bị cho khả năng nối lại tiếp xúc cấp cao với Hoa Kỳ, bằng cách củng cố sự đoàn kết trong khối chống Mỹ và phương Tây. Theo giới chuyên gia, chuỗi động thái từ Hội nghị Trung ương đến lễ biên chế khu trục hạm Choe Hyon cho thấy Cộng sản Bắc Hàn đang khai triển đồng thời 3 hướng: Tiếp tục coi Nam Hàn là “quốc gia thù địch nhất”, mở rộng năng lực nguyên tử và hiện đại hóa Hải quân. Điều này có thể khiến căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ: Các Doanh Nghiệp Mỹ Bị Cuba Quốc Hữu Hóa Có Thể Đòi Bồi Thường


(Ảnh AP - Ramon Espinosa, minh họa: Lá cờ Cuba tại Đài tưởng niệm Chống Đế quốc gần Tòa Đại sứ Mỹ ở Havana, thủ đô của Cuba, ngày 5/1/2026.)
-Ngày 23/6/2026, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, với đa số Thẩm phán bảo thủ, khẳng định các doanh nghiệp đặt tại Mỹ có thể kiện Cuba và đòi bồi thường các tài sản bị chính quyền Castro quốc hữu hóa sau cuộc Cách mạng năm 1959.
Quyết định này được đưa ra bởi 6 Thẩm phán bảo thủ chống lại ý kiến của 3 Thẩm phán cấp tiến, đã lật ngược phán quyết của tòa cấp dưới. Theo thông tấn xã AFP, Tối cao Pháp viện viện dẫn đạo luật Helms-Burton năm 1996, cho phép Hoa Kỳ có thể đòi bồi thường tài sản bị tịch thu. Phán quyết này có thể mở đường cho nhiều vụ kiện chống lại Cuba. Thông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại New York giải thích thêm:
“Khi đưa ra phán quyết này hôm thứ Ba (23/6), Tối cao Pháp viện đã đứng về phía Exxon Mobil. Năm 2019, tập đoàn dầu khí này đã đệ đơn kiện tại Hoa Kỳ công ty chính phủ Corporacion Cimex của Cuba, cáo buộc doanh nghiệp này sử dụng các trạm xăng và một nhà máy lọc dầu thuộc quyền sở hữu của hãng cách nay nhiều thập kỷ. Những tài sản đã bị trưng thu vào năm 1960 sau khi Fidel Castro lên cầm quyền.

Về mặt kỹ thuật, Hoa Kỳ có luật cấm hành động pháp lý chống các chính phủ ngoại quốc hoặc các đại diện của họ nhưng Tối cao Pháp viện cho rằng luật đó không áp dụng trong tình huống này. Điều đó có nghĩa là nhiều doanh nghiệp khác của Hoa Kỳ có thể theo gương của Exxon Mobile.
Tất cả những điều này diễn ra vào lúc ông Donald Trump tăng cường tấn công chống Havana. Chính quyền của ông gây sức ép với Cuba từ nhiều tháng qua. Chẳng hạn, vào tháng 5/2026, Tư pháp Hoa Kỳ kết tội cựu Chủ tịch Cuba, Raul Castro, về tội giết người. Hoa Thịnh Ðốn còn áp đặt Lệnh Phong tỏa và thường xuyên đe dọa trừng phạt.

Hơn nữa, đích thân ông Donald Trump từng tuyên bố ủng hộ vụ kiện của Exxon Mobile tại Tối cao Pháp viện. Phán quyết được đưa ra với 6 phiếu thuận, 3 chống. Cả 6 lá phiếu đó là từ những Thẩm phán rất bảo thủ, ủng hộ ông Donald Trump”.
Thông tấn xã AFP cho biết thêm, hôm 23/6, chính phủ Hoa Kỳ thông báo các trừng phạt nhắm vào 5 công ty Cuba, có liên hệ với tập đoàn quân sự GAESA, cũng như đối với con dâu của Raul Castro. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết các thực thể bị trừng phạt bao gồm các tổ chức trung gian tài chánh của GAESA là Rafin và Banco Financiero Internacional, nhánh hậu cần Almacenes Universales, công ty khai khoáng quốc gia Geominera và Antillana de Acero – nhà sản xuất thép lớn nhất của Cuba. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cáo buộc “GAESA tiếp tục hoạt động như nguồn lực tài chánh hậu thuẫn bộ máy an ninh đàn áp của chính quyền Cuba”.
Về phần mình, ngày 23/6, Tổ chức các Quốc gia Mỹ Châu (OEA) kêu gọi Cuba cùng Nicaragua và Venezuela nên trả tự do cho các tù nhân chính trị.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Reuters/RFI) – Hoa Kỳ giúp Phi Luật Tân tăng cường giám sát hàng hải. Ngày 23/6/2026, Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ cho biết đã bàn giao cho quân đội Phi Luật Tân 4 drone Ocean Aero Triton tự hành, dùng năng lượng mặt trời, có thể hoạt động liên tục trong 30 ngày, cả trên mặt nước và trên không. Lô thiết bị trị giá 13 triệu Mỹ kim, giúp Phi Luật Tân nâng cao năng lực trong việc phát giác và ứng phó với các thách thức trên biển (đánh bắt cá bất hợp pháp, các hành động trong “vùng xám”) và những mối đe dọa đối với quyền tự do hàng hải. Cùng ngày, quân đội Phi Luật Tân cam kết sẽ tiến hành thêm các cuộc tuần tra đơn phương, song phương và đa phương gần bãi cạn Scarborough trong những tháng tới sau khi gần đây, Trung Quốc rút một giàn nổi khỏi khu vực.
(Reuters/RFI) – Lần đầu tiên, Liên Hiệp Âu Châu (EU) tiếp viên chức Taliban ở Brussels (Bỉ). Nhiều lãnh đạo Ủy Ban Âu Châu (EC) và 15 nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu đã tham dự cuộc họp ngày 23/6/2026, để bàn về vấn đề hồi hương người tị nạn A Phú Hãn. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên án cuộc gặp này, cũng như việc hồi hương người A Phú Hãn bị từ chối quy chế tị nạn. Bỉ, nước đặt trụ sở của Liên Hiệp Âu Châu, đã cấp visa (thị thực nhập cảnh) 1 ngày cho phái đoàn Taliban. Liên Hiệp Âu Châu không công nhận chế độ Taliban, cầm quyền tại A Phú Hãn từ năm 2020 và không ngừng vi phạm nhân quyền, hạn chế quyền tự do đi lại của phụ nữ.... Tuy nhiên, vào tháng 1/2026, hai bên đã có một cuộc họp tại thủ đô Kabul của A Phú Hãn.

(AFP/RFI) – Chính phủ Anh Quốc “thất vọng” vì thượng đỉnh với Liên Hiệp Âu Châu (EU) bị hoãn. Tuyên bố được một viên chức Bộ Ngoại giao Anh Quốc, phụ trách quan hệ với Liên Hiệp Âu Châu, đưa ra ngày 23/6/2026 sau khi Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa tuyên bố hoãn thượng đỉnh EU-Anh Quốc, dự kiến diễn ra ngày 22/7. Lý do là Thủ tướng Anh Keir Starmer từ chức và Anh Quốc phải tìm ra Thủ tướng mới, có thể là ông Andy Burnham.
(Yonhap/RFI) – Thêm 1 binh sĩ Cộng sản Bắc Hàn vượt giới tuyến chạy sang miền Nam. Hôm 26/6/2026, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn (JCS) cho biết một binh sĩ Bắc Hàn đã bị bắt giữ, sau khi vượt qua khu vực biên giới được canh phòng cẩn mật đầu tuần này. JCS không công bố thông tin cụ thể. Theo Yonhap, đây là người Bắc Hàn thứ tư đào tẩu kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung lên cầm quyền vào tháng 6/2025.

(AFP/RFI) – Chỉ có một phần tư người Pháp coi nước Mỹ thời Donald Trump là đối tác đáng tin: Thăm dò của Pew Research. Theo kết quả khảo sát thường niên tại 36 quốc gia, công bố hôm 23/6/2026, 27% dân Pháp tin tưởng vào Hoa Kỳ, giảm 35 điểm so với cuộc điều tra 4 năm trước, khi Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân chủ cầm quyền. Tại 26 trong số 36 quốc gia được khảo sát trên khắp 5 châu lục, tỷ lệ người dân tin tưởng vào Tổng thống Hoa Kỳ ở mức cao nhất cũng chỉ chưa đầy một phần ba. Sụt giảm mạnh nhất là tại Gia Nã Ðại, chỉ còn 35%, giảm 48 điểm. Ngược lại, tại Do Thái, tỷ lệ tin tưởng lên tới 81%.
(RFI) – Meta thay thế CEO của WhatsApp để tối ưu hóa việc kiếm tiền từ 3 tỉ người dùng. Ngày 22/6/2026, chi nhánh của tập đoàn kỹ thuật Meta đã chọn Kunal Shah (47 tuổi) để quản lý mạng xã hội. Được coi là “người của tình huống”, Kunal Shah là nhà sáng lập công ty CRED, chuyên về dịch vụ tài chánh cho cá nhân, và sắp được tập đoàn Hoa Kỳ Meta mua lại. Thách thức của Kunal Shah là biến WhatsApp thành một siêu ứng dụng, dựa trên mô hình WeChat của Trung Quốc.

(AFP/RFI) – Tập đoàn Alibaba kiện Ngũ Giác Đài. Hôm 24/6/2026, phát ngôn viên hãng kinh doanh qua mạng của Trung Quốc cho biết đơn kiện đã được nộp tại tòa án liên bang San José, tiểu bang California. Hãng Alibaba phản đối quyết định của Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ đưa tập đoàn vào “danh sách đen” và liệt vào diện “doanh nghiệp quân sự Trung Quốc”. Một quyết định mà Alibaba

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét