Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 4/6/2026 - MYLOAN - DukeNguyễn


Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các căn cứ và đồng minh vùng Vịnh Quân đội Mỹ hôm qua 02/06/2026 cho biết đã đánh chặn nhiều cuộc oanh kích bằng drone và tên lửa của Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ, cũng như của các đồng minh Vùng Vịnh. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), được AFP trích dẫn, cho biết : « Hai tên lửa Iran phóng về phía Kuwait đã rơi xuống trước khi tới lãnh thổ nước này hoặc tự hủy trên không. Ba tên lửa khác nhắm vào Bahrain đã bị hệ thống phòng không của Mỹ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức ».
<!>
Trong khi đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra thông cáo khẳng định đã oanh kích để đáp trả 2 cuộc tấn công riêng biệt do Mỹ tiến hành nhằm vào Iran.

Vụ thứ nhất liên quan đến một tàu chở dầu của Iran, bị một tên lửa Mỹ bắn trúng gần eo biển Hormuz. Iran cho biết đáp trả bằng cách tấn công một tàu mang tên Panaya, mà theo IRGC là có liên hệ với Israel và Mỹ.
Vụ thứ hai là một cuộc không kích nhằm vào một tháp viễn thông trên đảo Qeshm của Iran ở Vùng Vịnh. Đáp lại, Teheran đã tấn công một nước trong khu vực (không nêu tên) cũng như trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ tại Bahrain.

Iran cáo buộc một số nước vùng Vịnh đã cho phép Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công từ những căn cứ quân sự Mỹ đặt trên lãnh thổ của họ, nhưng các nước này phủ nhận cáo buộc đó.
Theo một phóng viên của AFP, nhiều tiếng nổ cũng như tiếng còi báo động đã được nghe thấy trong đêm tại Bahrain.

Về phía Kowait, hôm nay 03/06, trên mạng X, quân đội nước này thông báo là sân bay quốc tế Kowait đã bị drone của Iran đánh trúng, gây nhiều thiệt hại vật chất và khiến nhiều người bị thương. Cơ quan hàng không dân dụng Kowait đã tạm đình chỉ giao thông hàng không, các phi cơ đang bay tới đã phải chuyển hướng đến các sân bay khác.

Theo AFP, sân bay Kowait, đã phục vụ gần 15 triệu lượt khách trong năm 2025, từng nhiều lần hứng chịu các cuộc không kích trả đũa của Teheran vì nước này là đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh, trước khi lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ có hiệu lực vào ngày 08/04.

Trump : Đàm phán với Iran không bị gián đoạn
Về ngoại giao, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang được tiến hành và « không gián đoạn », bác bỏ thông tin cho rằng Teheran đã cắt đứt đối thoại với Washington do cuộc tấn công của Israel tại Liban.

Trong khi đó, theo Reuters, cũng vào hôm qua, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố nhóm đàm phán của tổng thống Donald Trump chưa từng đề nghị nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz. Ông đồng thời nhấn mạnh, bất kỳ sự nới lỏng trừng phạt nào cũng phải gắn liền với việc Teheran từ bỏ chương trình hạt nhân.

Về phía Iran, theo các hãng truyền thông Nhà nước, Teheran đang xem xét một dự thảo thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt chiến tranh, nhưng từ vài ngày nay không liên lạc với phía Mỹ.

Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault


Một cột mốc quan trọng mới trong quan hệ quốc phòng Pháp - Ấn Độ. Nhân chuyến thăm Paris của tư lệnh không quân Ấn Độ (IAF), thống soái Amar Preet Singh, từ ngày 01/06/2026, New Delhi đã chính thức gởi thư yêu cầu đến Paris, đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale hiện đại do tập đoàn hàng không Dassault thiết kế và sản xuất, với tổng trị giá hợp đồng lên tới 33 tỷ euro.

Theo báo Pháp Les Echos, sự hiện diện của thống soái Amar Preet Singh tại Paris cho thấy các cuộc đàm phán đang có tiến triển nhanh chóng, nhằm điều chỉnh các lợi ích kỹ thuật và thương mại của Ấn Độ và Pháp. Trong chuyến thăm này, tư lệnh không quân Ấn Độ có các cuộc thảo luận cấp cao với Dassault Aviation, nhà sản xuất máy bay Rafale, cũng như MBDA, hãng sản xuất tên lửa nổi tiếng của châu Âu.

Trang Defence.In của Ấn Độ nhận định, chuyến công du Paris của thống soái Singh diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với nền quốc phòng Ấn Độ. Năng lực không quân nước này bị giảm sút, khi chỉ còn chưa đến 30 phi đội và mục tiêu đề ra là hơn 40 phi đội. Nhiều loại máy bay chiến đấu cũ như MiG-21 của Nga đã bị loại, và phiên bản cũ hơn của MiG-29 cũng như là các máy bay Jaguar hay Mirage 2000 (Pháp) dự kiến sẽ biến mất trong những năm tới.

Hiện nay, không quân Ấn Độ đã đặt mua 62 chiếc Rafale. Đề nghị mua mới này sẽ nâng tổng số tiếm kích Pháp lên thành 176 chiếc. Hải quân Ấn Độ đã cho biết ý định mua thêm 31 chiếc để đối phó với các mối đe dọa hàng hải, và như vậy có thể nâng số tiêm kích Rafale lên thành 200 chiếc.

Đơn đặt hàng kỷ lục này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn rất căng thẳng, một năm sau chiến dịch « Sindoor », đồng thời đánh dấu một bước tiến quyết định trong mối quan hệ Pháp - Ấn Độ. Vào trung tuần tháng 02/2026, một ngày trước khi tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến thăm chính thức New Delhi, bộ Quốc Phòng Ấn Độ đã bật đèn xanh cho dự án mua Rafale.

Tuy nhiên, phía Ấn Độ đưa ra các điều kiện ngặt nghèo, theo đó hơn 90 trong số 114 chiếc Rafale, có thể sẽ phải được lắp ráp trực tiếp, thậm chí là sản xuất tại Ấn Độ, phù hợp theo kế hoạch tự chủ « Atmanirbhar Bharat ». Theo truyền thôngẤn Độ, được Les Echos dẫn lại, các tập đoàn Ấn Độ như Tata, Mahindra và Adani, rất có thể sẽ tham gia vào hợp đồng này.

Giờ đây, đến lượt Paris đưa ra phản hồi của mình, chậm nhất là trong vòng hai đến ba tháng tới, với thỏa thuận cuối cùng dự kiến vào đầu năm sau. Les Echos lưu ý, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đến Paris vào trung tuần tháng 6 này để dự thượng đỉnh G7, được tổ chức ở Evian.

Liên Âu công bố kế hoạch về quyền tự chủ công nghệ để giảm lệ thuộc vào các tập đoàn Mỹ


Ủy Ban Châu Âu hôm nay 03/06/2026 công bố một kế hoạch nhằm giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng công nghệ số mà các đại tập đoàn công nghệ của Mỹ (GAFAM), cung cấp. Bruxelles muốn thúc đẩy các giải pháp « sản xuất tại châu Âu ».

Mục tiêu của kế hoạch về quyền tự chủ công nghệ của Liên Âu là tách khỏi Mỹ trong một thế giới mà các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ chi phối hệ sinh thái công nghệ số ở gần như mọi cấp độ. Kế hoạch được cho là bao gồm các biện pháp chưa từng có, nhằm giảm lệ thuộc vào Microsoft, Apple và Google, để chuyển sang các giải pháp thay thế của châu Âu.

Trên thực tế, châu Âu hiện nay rất dễ bị tác động nếu xảy ra khủng hoảng lớn với Mỹ, bởi vì trong các lĩnh vực, từ dịch vụ công nghệ thông tin, mạng xã hội, đến thương mại điện tử, châu Âu gần như chỉ sử dụng các công cụ số của Mỹ. Ví dụ « điện toán đám mây » (cloud) hiện do Amazon, Microsoft và Google kiểm soát 70%. Các phần mềm sử dụng tại các hộ gia đình, trong doanh nghiệp hay tại các cơ quan công quyền cũng đều lệ thuộc vào các giải pháp của Mỹ.

Một cuộc khủng hoảng với Mỹ có thể sẽ đẩy châu Âu đến ngày « tận thế », theo cảnh báo của chuyên gia tư vấn chiến lược số Jean de Chambure với RFI, ví dụ Mỹ khi đó có thể chặn các thanh toán qua Visa và Mastercard ở châu Âu. Mạng xã hội, nền tảng thương mại thời công nghệ số, cũng có nguy cơ bị ngắt đột ngột theo lệnh của Washington.

Chính vì nhận thức được những nguy cơ nói trên, Ủy Ban Châu Âu muốn tạo điều kiện cho việc xây dựng các hạ tầng then chốt - như trung tâm dữ liệu - để thúc đẩy phát triển điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo « sản xuất tại châu Âu ».

Dự kiến Liên Âu cũng đưa ra một quy định về chip bán dẫn để bảo đảm nguồn và giảm lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, đồng thời cho phép Ủy Ban Châu Âu can thiệp vào chuỗi sản xuất trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Khoảng 130 nước tham dự Diễn đàn Saint-Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm


Diễn đàn Kinh tế Quốc tế thường niên St. Peterbourg, Nga, khai mạc hôm nay, 03/06/2026 và kéo dài 4 ngày, với sự tham dự của hơn 20 000 khách mời đến từ 130 quốc gia. Đa số giới chính trị phương Tây tiếp tục tẩy chay sự kiện này để phản đối Nga xâm lược Ukraina.
Tăng trưởng sẽ là chủ đề chính của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 5 kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn chống Ukraina.

Trả lời Reuters, ông Oleg Vyugin, cựu phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga, nhận định, tăng trưởng kinh tế sẽ thấp, do chính sách duy trì lãi suất tín dụng trên 10%, tăng thuế để tài trợ cho chiến tranh, đầu tư giảm sút. Dự báo mức tăng trưởng năm nay chỉ khoảng 0,4%, so với mức 1% hồi năm ngoái.

Giám đốc điều hành một công ty Nga, xin ẩn danh, cho Reuters biết giới doanh nhân Nga rất mong đợi đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian có thể giúp chấm dứt chiến tranh Ukraina.
Trong lúc giới chính trị phương Tây tẩy chay sự kiện này, các thành viên đảng cực hữu Đức AfD lại tham gia và hành động này bị chỉ trích mạnh mẽ tại Đức. Thông tín viên Pascal Thibaut tường trình từ Berlin :

« Đây không phải là hoạt động ngoại giao để thúc đẩy hòa bình, mà là sự quỵ lụy trước một tội phạm chiến tranh », ông Marc Henrichmann, chủ tịch Ủy ban giám sát các cơ quan tình báo thuộc Quốc Hội Đức, thành viên đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo, đã chỉ trích gay gắt các dân biểu đảng cực hữu AfD tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.

Các lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội và đảng Xanh nhất loạt lên án chuyến đi phục vụ lợi ích của tổng thống Nga Putin. Tuy nhiên, người phát ngôn về đối ngoại của đảng AfD tại Quốc Hội Đức khẳng định rằng ông quyết định tham dự Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg để bảo vệ lợi ích kinh tế của chính đất nước. Ông nhấn mạnh rằng, trong một thời gian dài, phái đoàn của đảng cực hữu Đức chưa bao giờ có mặt tại diễn đàn này đông đảo đến vậy.

Những chuyến đi của các thành viên đảng AfD đến Nga, cả trước và kể từ khi Nga xâm lược Ukraina, không phải là điều mới lạ. Đảng này thường xuyên bị chỉ trích vì mối quan hệ thân thiết với chính quyền Nga.
Nhiều người Đức khác cũng sẽ có mặt tại St. Petersburg. Một lần nữa, đại diện các cộng đồng doanh nghiệp lại tham dự diễn đàn. 1.600 công ty Đức đang hoạt động tại quốc gia này, với tổng doanh thu 20 tỷ euro vào năm ngoái. Thị trường Nga vẫn hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Đức, bất chấp các lệnh trừng phạt chống Matxcơva.

Drone Ukraina tấn công căn cứ quân sự St Petersbourg
Đúng vào ngày khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, sáng nay drone Ukraina tấn công một kho dầu và căn cứ quân sự Kronstadt nằm trong thành phố. Đợt tấn công diễn ra ngay sau cuộc oanh kích ồ ạt của Nga với drone và tên lửa tại nhiều vùng ở Ukraina, khiến 23 người chết.

Người đứng đầu chính quyền thành phố St. Petersburg, Alexander Beglov, cho biết các cuộc tấn công này đã làm cho một số cơ sở hạ tầng bị hư hại, không có thương vong. Sân bay chính của St. Petersburg đã phải đóng cửa trong nhiều giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét