Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran Trong hai ngày cuối tuần, 30 và 31/05/2026, một lần nữa Hoa Kỳ oanh kích các cơ sở quân sự của Iran. Mục tiêu lần này là các hệ thống radar và trung tâm điều kiển drone. Để trả đũa, Teheran trực tiếp nhắm vào các quyền lợi của Mỹ trong khu vực, Kowait thông báo bắn chận drone và tên lửa của Iran. Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Mỹ CENTCOM hôm nay, 01/06/2026, thông báo trong hai ngày cuối tuần vừa qua, Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích gần thành phố Geruk và trên đảo Qeshm, miền nam Iran và gần eo biển Hormuz. Mỹ đã « phá hủy các hệ thống phòng không của Iran, một trạm điều khiển mặt đất và drone tấn công tự sát ».
<!>
Đợt không kích được tiến hành một cách « có kiểm soát và thận trọng nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Iran », trong đó có vụ Lực lượng Vệ Binh hồi Giáo đã bắn hạ drone MQ-1 của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế.
Koweit, nơi đặt trụ sở của CENTCOM cho biết đã huy động hệ thống phòng không và khai hỏa vào sáng sớm hôm nay để chận tên lửa và drone Iran.
Về phía Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tố cáo Hoa Kỳ « tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn » đồng thời khẳng định Teheran đã đáp trả bằng các phương tiện quân sự nhưng không đi sâu vào chi tiết. Theo giới quan sát, các mục tiêu bị Teheran nhắm tới rất có thể là căn cứ của Mỹ ở Koweit.
Hãng tin Mỹ AP nhắc lại, giao tranh gần đây diễn ra vào lúc lệnh ngừng bắn kể từ ngày 08/04/2026 giữa Hoa Kỳ và Iran, trên nguyên tắc, vẫn có hiệu lực. Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz gây căng thẳng trên thị trường dầu hỏa và khí đốt.
Trên phương diện ngoại giao, cho dù tổng thống Mỹ luôn khẳng định là Iran « thực sự » mong muốn đạt được một thỏa thuận, chấm dứt chiến tranh, nhưng ngoại trưởng Iran sáng nay 01/06/2026 xác nhận : « Cho đến hiện tại, Teheran không thảo luận với Washington về vấn đề hạt nhân », đồng thời lưu ý rằng « mọi thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ phải bao gồm luôn cả lệnh ngừng bắn cho Liban ».
Hội nghị « Choose France » lần thứ 9: Hơn 90 tỉ euro cam kết đầu tư vào Pháp
Hội nghị cấp cao « Choose France » (Lựa chọn nước Pháp) thường niên, tổ chức tại lâu đài Versailles, theo sáng kiến của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tiếp tục thu hút giới đầu tư quốc tế. Tại « Choose France » lần thứ chín, hôm nay, 01/06/2026, tổng thống Pháp cho biết các cam kết đầu tư lên tới 93 tỉ euro.
Trí tuệ Nhân tạo (AI) là lĩnh vực thu hút đầu tư chính. Theo AFP, đứng đầu là dự án 75 tỉ euro của tập đoàn đầu tư công nghệ Nhật Bản SoftBank, bao gồm khoản đầu tư 45 tỷ euro đến năm 2031, tại vùng Hauts-de-France, để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Theo giám đốc điều hành tập đoàn, Masayoshi Son, đây là « khoản đầu tư lớn nhất ở châu Âu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo ».
Công ty quản lý tài sản Brookfield của Canada sẽ đầu tư thêm 10 tỷ euro vào cơ sở hạ tầng AI tại Pháp, nâng tổng đầu tư lên 30 tỷ euro. Quỹ MGX của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bpifrance đã thông báo về việc sắp lựa chọn địa điểm thứ hai để xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, với tổng vốn đầu tư khoảng 7,5 tỷ euro, tiếp theo Khu phức hợp AI Fouju (Seine-et-Marne), một dự án liên doanh của MGX và Bpifrance với Mistral AI và Nvidia, hiện đang được xây dựng.
Salesforce, công ty Mỹ chuyên về phân phối phần mềm kinh doanh và điện toán đám mây, đã công bố khoản đầu tư 2 tỷ đô la vào Pháp đến năm 2030 cho một trung tâm chuyên về trí tuệ nhân tạo tại Paris và để hỗ trợ các sáng kiến tập trung vào giáo dục và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực AI.
Công ty đầu tư Ardian và nền tảng trung tâm dữ liệu Bắc Âu Verne, do Ardian kiểm soát, đã công bố việc phát triển một « khu phức hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số » tại vùng Île-de-France, với số tiền « có thể lên tới 5 tỷ euro », nhưng không nêu rõ thời gian cụ thể.
Công ty khởi nghiệp phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo Databricks của Mỹ đã tuyên bố ý định đầu tư hơn 300 triệu đô la vào năm 2028 để mở rộng đội ngũ tại Pháp lên hơn 400 nhân viên và đào tạo hơn 40.000 người sử dụng các công cụ AI trong ba năm tới.
Ngoài Trí tuệ Nhân tạo, tập đoàn thép Marcegaglia của Ý sẽ đầu tư thêm 600 triệu euro vào dự án sản xuất thép nguyên liệu carbon thấp tại Fos-sur-Mer, miền nam nước Pháp. Công ty năng lượng EDP của Bồ Đào Nha có kế hoạch đầu tư 1,3 tỷ euro vào các dự án cơ sở hạ tầng gió, năng lượng mặt trời, lưu trữ pin và lưới điện. Công ty Enertrag của Đức sẽ dành 1,1 tỷ euro cho các dự án trong lĩnh vực này.
TT. Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraina sản xuất tên lửa Patriot
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài CBS của Mỹ, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết đã đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraina sản xuất theo giấy phép các tên lửa Patriot vì hiện nay, số lượng tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo được sản xuất ra rất thấp so với nhu cầu đối phó với các cuộc oanh tạc của Nga.
Trang CBS News của Mỹ ngày 31/05/2026 đã đăng tải toàn văn bài phỏng vấn tổng thống Ukraina hôm 29/05, trong đó ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh : « Đức hiện đã có một số giấy phép sản xuất. Tôi đã đề nghị chính quyền Mỹ trước đây và hiện nay cũng đang đề nghị chính quyền đương nhiệm : Hãy cấp giấy phép cho Ukraina. Chúng tôi sẽ tăng sản lượng tên lửa Patriot ».
Tổng thống Zelensky khẳng định, gia tăng sản xuất số tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt oanh tạc ngày càng nhiều của Nga, nhất là bằng tên lửa đạn đạo, là “ưu tiên hàng đầu và cũng là thách thức rất lớn” đối với Kiev : “Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo, trong khi chúng tôi lại thiếu tên lửa đạn đạo đánh chặn”. Theo ông Zelensky, Mỹ không sản xuất đủ số lượng tên lửa cần thiết, “60–65 tên lửa mỗi tháng, với những thách thức hiện nay, số lượng này là không đáng kể”.
Cuộc phỏng vấn của đài CBS được thực hiện hôm 29/05, ít hôm sau khi ông Zelensky gửi thư cho tổng thống Donald Trump và Quốc Hội Mỹ, kêu gọi Washington cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không MIM-104 Patriot dành cho Kiev.
Hiện tại, chưa có phản hồi hay bình luận của Nhà Trắng về thông tin ông Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraina sản xuất tên lửa Patriot.
Ukraina lại tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa của Nga
Về tình hình chiến sự, theo AFP, tối qua 31/05 quân đội Ukraina khẳng định đã tấn công một kho dầu và một trạm bơm dầu tại vùng Kirov, khu vực miền trung nước Nga và một kho dầu tại vùng Rostov, miền nam Nga. Thống đốc vùng Kirov, ông Alexandre Sokolov, xác nhận trên Telegram là drone Ukraina đã đánh trúng một “cơ sở” và gây hỏa hoạn, nhưng không ghi nhận thương vong. Tại thành phố Matveïev-Kourgan, thuộc vùng Rostov - khu vực thường xuyên bị các lực lượng Ukraina tấn công, chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp do một vụ cháy lớn tại kho dầu bị drone đánh trúng.
Còn trên lãnh thổ Ukraina, một cuộc tấn công của Nga nhắm vào một kho hàng ở thành phố Dnipro (miền trung-đông), thuộc công ty chuyển phát Nova Poshta. Tòa nhà đã bị « thiêu rụi hoàn toàn ».
Pháp lần thứ 4 chặn bắt tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga
Liên quan đến Pháp, hôm nay 01/06 tổng thống Macron thông báo là trong một chiến dịch được tiến hành trên vùng biển quốc tế ở Đại Tây Dương, hải quân Pháp, với sự hỗ trợ của nhiều đối tác, trong đó có Anh, đã chặn giữ một tàu thuộc hạm đội tàu ma, đến từ Nga. Tàu Tagor, khi đó không chở dầu, treo cờ giả là tàu của Camerun và đang trên đường đến Limbé, một thành phố nghỉ dưỡng ven biển ở phía tây của quốc gia châu Phi này.
Cơ quan hàng hải của Pháp nói với AFP là con tàu này đã bị theo dõi và nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Âu, cũng như Hoa Kỳ, và đã nhiều lần thay đổi cờ để che giấu nguồn gốc thật của tàu, tránh bị kiểm soát.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét