Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 25/6/2026 - MYLOAN - DukeNguyễn


Thượng Viện Mỹ ra nghị quyết yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran - Tại Mỹ, sau Hạ Viện đến lượt Thượng Viện, do phe Cộng Hòa kiểm soát, ngày hôm qua 23/06/2026, với 50 phiếu thuận, 48 phiếu chống, đã thông qua nghị quyết yêu cầu hành pháp rút lực lượng Mỹ ra khỏi cuộc xung đột chống Iran. Nghị quyết chỉ mang tính biểu tượng, nhưng là một đòn nặng đối với tổng thống Donald Trump, vào lúc các cuộc đàm phán tìm thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran vừa bắt đầu và ông Trump nhiều lần đe dọa tấn công trở lại, nếu cần.
<!>
Theo luật Mỹ, nghị quyết này không mang tính cưỡng chế, và tổng thống thậm chí không cần phải phủ quyết. Trên mạng xã hội Truth Social cá nhân, tổng thống Trump bất bình : « Vậy là vào lúc tôi đang dồn chế độ Iran vào thế ‘phải khuất phục’, sắp sụp đổ..., Thượng Viện Mỹ lại quyết định tổ chức một cuộc bỏ phiếu vô nghĩa và sai thời điểm về Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh ». Nguyên thủ Mỹ cáo buộc các thượng nghị sĩ đang « gây khó khăn » cho ông, và « tiếp tay cho kẻ thù ».

Hãng tin AFP nhắc lại, đầu tháng Sáu, tổng thống Trump đã lên án phe đối lập Dân Chủ và bốn dân biểu Cộng Hòa tại Hạ Viện là « thiếu lòng yêu nước » khi họ bỏ phiếu thuận thông qua nghị quyết. Từ nhiều tuần nay, phe đối lập đã có nhiều nỗ lực để hạn chế quyền hạn của Donald Trump liên quan đến cuộc xung đột với Iran, lên án điều mà họ coi là vượt thẩm quyền của Quốc Hội.

Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, chỉ Quốc Hội mới có thẩm quyền tuyên chiến. Mặc dù luật cho phép tổng thống tiến hành các hành động quân sự để đáp trả một đe dọa cận kề, nhưng luật cũng yêu cầu tổng thống phải xin phép Quốc Hội trong vòng 60 ngày. Vào đầu tháng 5, tổng thống Trump đã phớt lờ thời hạn đó với lập luận rằng cuộc xung đột, bắt đầu từ ngày 28/2, đã kết thúc sau khi ngừng bắn có hiệu lực. Phe Dân Chủ bác bỏ lập luận này, khi khẳng định quân Mỹ vẫn có mặt tại khu vực.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố, trước cuộc bỏ phiếu hôm qua, « người dân Mỹ đã phải trả giá cho sai lầm lịch sử của Trump tại Iran », và tổng thống « lẽ ra đã không bao giờ được phép khơi màn » cuộc chiến này.

Theo AP, Lầu Năm Góc đã báo với Thượng Viện, chính quyền cần thêm khoảng 80 tỷ đô la, chủ yếu để trang trải chi phí cho cuộc chiến của Mỹ với Iran. Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đang nỗ lực « vận động hành lang ».

AIEA sẽ phải sớm thanh sát các cơ sở làm giàu uranium của Iran
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIAEA), Rafael Grossi, hôm qua, 23/06, khi trả lời phỏng vấn của đài Nhật NHK, cho biết các thanh tra của cơ quan này sẽ phải sớm thị sát các cơ sở làm giàu uranium của Iran. Lãnh đạo AIEA nhấn mạnh, ưu tiên hiện nay là xác định vị trí lưu giữ lượng uranium được làm giàu ở mức độ cao.

AIEA đã không thể tiến hành thanh sát tại Iran kể từ khi Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạt nhân Iran vào tháng 6/2025.
Israel lo ngại Mỹ thúc đẩy Syria tham gia vào hồ sơ Liban
Theo trang mạng thông tin Israel i24 News, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahou triệu tập một phiên họp đặc biệt hôm nay về chủ đề Syria và Liban, sau khi tổng thống Mỹ thúc đẩy chính quyền Syria đóng góp vào việc hóa giải các đe dọa của lực lượng Hezbollah Liban. Có nhiều lo ngại trong chính quyền Israel về việc Syria tái lập ảnh hưởng tại Liban như trước năm 2005.

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn kênh truyền thông Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Al-Mashhad, hôm Chủ nhật, 21/06, tổng thống Syria Ahmed al-Chareh tuyên bố, Damas chủ trương không tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào bên ngoài biên giới nước này.

Ngoại trưởng Iran điện đàm với một quan chức cao cấp Hamas
Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, hôm nay 24/06, đã có cuộc thảo luận với quan chức cấp cao của tổ chức Palestine Hamas, Bassem Naim, về các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ. Thỏa thuận khung không đề cập cụ thể đến Gaza, nhưng quy định việc « chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm Liban ».

Hamas đã hoan nghênh thỏa thuận, hy vọng thỏa thuận này sẽ góp phần giúp chấm dứt bạo lực tại Dải Gaza, nơi đã bị tàn phá nặng nề bởi cuộc chiến kéo dài hai năm với Israel.

Tòa án Tối cao : Các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường


Ngày 23/06/2026, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, với đa số thẩm phán bảo thủ, khẳng định các doanh nghiệp đặt tại Mỹ có thể kiện Cuba và đòi bồi thường các tài sản bị chính quyền Castro quốc hữu hóa sau cuộc Cách mạng năm 1959.
Quyết định này được đưa ra bởi sáu thẩm phán bảo thủ chống lại ý kiến của ba thẩm phán cấp tiến, đã lật ngược phán quyết của tòa cấp dưới. Theo AFP, Tòa án Tối cao viện dẫn đạo luật Helms-Burton năm 1996, cho phép Hoa Kỳ có thể đòi bồi thường tài sản bị tịch thu. Phán quyết này có thể mở đường cho nhiều vụ kiện chống lại Cuba.

Thông tín viên Loubna Anaki tại New York giải thích thêm :
« Khi đưa ra phán quyết này hôm thứ Ba, 23/06, Tòa án Tối cao đã đứng về phía Exxon Mobil. Năm 2019, tập đoàn dầu khí này đã đệ đơn kiện tại Mỹ công ty nhà nước Corporacion Cimex của Cuba, cáo buộc doanh nghiệp này sử dụng các trạm xăng và một nhà máy lọc dầu thuộc quyền sở hữu của hãng cách nay nhiều thập kỷ. Những tài sản đã bị trưng thu vào năm 1960 sau khi Fidel castro lên cầm quyền.

Về mặt kỹ thuật, Hoa Kỳ có luật cấm hành động pháp lý chống các chính phủ nước ngoài hoặc các đại diện của họ nhưng Tòa án Tối cao cho rằng luật đó không áp dụng trong tình huống này. Điều đó có nghĩa là nhiều doanh nghiệp khác của Mỹ có thể theo gương của Exxon Mobile.
Tất cả những điều này diễn ra vào lúc Donald Trump tăng cường tấn công chống La Habana. Chính quyền của ông gây sức ép với Cuba từ nhiều tháng qua. Chẳng hạn, vào tháng 5/2026, tư pháp Mỹ kết tội cựu chủ tịch Cuba Raul Castro về tội giết người. Washington còn áp đặt lệnh phong tỏa và thường xuyên đe dọa trừng phạt.

Hơn nữa, đích thân Donald Trump từng tuyên bố ủng hộ vụ kiện của Exxon Mobile tại Tòa án Tối cao. Phán quyết được đưa ra với sáu phiếu thuận, ba chống. Cả sáu lá phiếu đó là từ những thẩm phán cực kỳ bảo thủ, ủng hộ Donald Trump ».

AFP cho biết thêm, chính phủ Mỹ hôm qua 23/06 thông báo các trừng phạt nhắm vào năm công ty Cuba, có liên hệ với tập đoàn quân sự GAESA, cũng như đối với con dâu của Raul Castro. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết các thực thể bị trừng phạt bao gồm các tổ chức trung gian tài chính của GAESA là Rafin và Banco Financiero Internacional, nhánh hậu cần Almacenes Universales, công ty khai khoáng nhà nước Geominera và Antillana de Acero – nhà sản xuất thép lớn nhất của Cuba. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc « GAESA tiếp tục hoạt động như nguồn lực tài chính hậu thuẫn bộ máy an ninh đàn áp của chính quyền Cuba ».

Về phần mình, Tổ chức Các quốc gia Châu Mỹ, ngày 23/06/2026, kêu gọi Cuba cùng Nicaragua và Venezuela nên trả tự do cho các tù nhân chính trị.

World Cup 2026 : Đội Iran được đến Seattle hai ngày trước khi thi đấu


Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ hôm qua, 23/06/2026, thông báo nới lỏng các hạn chế nhập cảnh để đội tuyển Iran có thể đến Seattle hai ngày trước trận đấu với Ai Cập 26/06.
Người phát ngôn của đội tuyển Iran xác nhận với AFP là toàn đội sẽ rời đại bản doanh tại Tijuana, Mêhicô, vào hôm nay. Như vậy, đội tuyển « Team Melli » sẽ có được khoảng thời gian chuẩn bị mong muốn trước trận đấu quyết định tranh suất vào vòng 16 đội.

Nhượng bộ nói trên của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Iran liên tục phản đối việc đội tuyển chỉ được phép đặt chân đến Los Angeles, Mỹ, một ngày trước khi đọ sức với tuyển New Zealand và Bỉ. Cho dù bất bình, Liên đoàn bóng đá Iran cuối cùng đã quyết định không nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA về các hạn chế của phía Mỹ.

Phát ngôn viên bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tuy nhiên, cũng nhấn mạnh là « đội tuyển Iran sẽ phải rời đi ngay trong ngày trận đấu kết thúc ». Phía Iran lấy làm tiếc khi không thể ở lại thêm một ngày.
Theo AFP, tại kỳ World Cup này, nhiều đội tuyển đã đến thành phố đăng cai chỉ một ngày trước trận đấu, mặc dù, các quy tắc cho phép đội đến sớm hai ngày « trong những trường hợp đặc biệt ».

Huấn luyện viên đội Pháp về nước dự lễ tang mẹ
Huấn luyện viên trưởng Didier Deschamps trở về Pháp để dự lễ tang thân mẫu, theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Pháp hôm qua 23/06. Guy Stephan, trợ lý của Didier Deschamps, sẽ dẫn dắt đội tuyển Áo Lam trong trận đấu với Na Uy vào thứ Sáu, trận cuối cùng tại Bảng I vòng loại World Cup 2026.

Bồ Đào Nha đè bẹp Uzbekistan, Anh bị Ghana cầm hòa
Trong lượt trận thứ hai của bảng K, đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước Uzbekistan. Ngôi sao Cristiano Ronaldo tỏa sáng với một cú đúp. Còn tại bảng L, sau khi đánh bại Croatia trong trận ra quân, đội tuyển Anh đã gây thất vọng khi bị Ghana cầm hòa không bàn thắng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét