Thư Mời Tham Dự Đêm Đoàn Kết Vì Tượng Đài -Kính thưa quý đồng hương, -Những ngày qua, khi tượng đài "Thank You America" tại Vườn Truyền Thống Việt bị phá hoại và đánh cắp một phần, nhiều người trong chúng ta đã cảm thấy đau lòng, phẫn nộ và tiếc nuối. Đối với cộng đồng người Việt tị nạn, đây không chỉ là một pho tượng bằng đồng. Đây là biểu tượng của lòng biết ơn đối với nước Mỹ, là sự ghi nhớ những hy sinh của quân dân Việt Nam Cộng Hòa và các chiến sĩ Hoa Kỳ, là câu chuyện của hàng trăm ngàn người Việt đã tìm được tự do và một cuộc sống mới trên quê hương thứ hai này. Trước sự việc đáng tiếc đó, chúng tôi kính mời quý đồng hương cùng tham dự:
ĐÊM ĐOÀN KẾT VÌ TƯỢNG ĐÀI
Tôn Vinh Tượng Đài Thank You America trong Vườn Truyền Thống Việt
Thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2026
8:00 tối
Vườn Truyền Thống Việt
1499 Roberts Ave., San Jose, CA 95112
Đây không phải là một buổi tập hợp để nuôi dưỡng sự giận dữ.
Đây là dịp để chúng ta cùng thắp lên những ngọn nến của lòng tri ân, của ký ức và của tinh thần đoàn kết. Mỗi ngọn nến được thắp sáng sẽ là một lời nhắn gửi rằng cộng đồng người Việt tại San Jose không quên lịch sử, không quay lưng với những giá trị đã giúp chúng ta có được ngày hôm nay, và sẽ cùng nhau bảo vệ những biểu tượng thiêng liêng của cộng đồng.
Sự hiện diện của quý vị sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ nhất rằng dù tượng đài có thể bị tổn hại, nhưng lòng biết ơn, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của cộng đồng chúng ta vẫn luôn vững vàng.
Xin kính mời quý đồng hương, các hội đoàn, các thế hệ trẻ và mọi người yêu quý Vườn Truyền Thống Việt cùng tham dự.
Một ngọn nến. Một tấm lòng. Một cộng đồng đoàn kết.
Trân trọng.
DB Tri Ta lên tiếng về sự kiện tượng đài CS Viet Mỹ tại Bắc Ca bị phá hoại
Ngày 23 tháng 6 năm 2026
Ông Matt Mahan
Thị trưởng Thành phố San Jose
200 East Santa Clara Street, Tầng 16
San Jose, CA 95113
-Kính gửi Thị trưởng Mahan, các thành viên Hội đồng Thành phố San Jose và Cảnh sát trưởng:
Thay mặt cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên khắp California, đặc biệt là tại Little Saigon và Quận Cam, tôi viết thư này để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự lãnh đạo nhanh chóng và hành động quyết liệt của quý vị trong việc thu hồi bức tượng người lính bằng đồng bị đánh cắp khỏi Vườn Truyền Thống Việt Nam (Vietnamese Heritage Garden).
Vụ phá hoại và đánh cắp bức tượng đài đầy ý nghĩa này đã gây ra nỗi đau lớn cho cộng đồng chúng tôi. Tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ là biểu tượng mạnh mẽ thể hiện lòng biết ơn đối với nước Mỹ vì đã dang rộng vòng tay đón nhận người tị nạn Việt Nam, đồng thời tôn vinh sự hy sinh chung của những người lính Mỹ và Việt Nam Cộng hòa đã sát cánh chiến đấu bên nhau. Tượng đài "Cảm ơn nước Mỹ" (Thank You America) mang ý nghĩa vượt xa giá trị vật chất của đồng và đá; nó là hiện thân của sự kiên cường, tinh thần tự do và mối liên kết bền chặt giữa hai quốc gia. Việc Sở Cảnh sát nhanh chóng thu hồi bức tượng cho thấy tinh thần sốt sắng và sự tận tâm vì cộng đồng của lực lượng cảnh sát – những yếu tố giúp xây dựng lòng tin và bảo vệ di sản chung của chúng ta.
Tôi xin biểu dương Thị trưởng, Hội đồng Thành phố cùng tập thể nam nữ cảnh sát tận tụy thuộc Sở Cảnh sát San Jose vì đã giải quyết vụ việc này với sự nghiêm túc cần thiết. Phản ứng kịp thời của quý vị gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng: mọi hành vi xâm phạm các địa danh văn hóa và biểu tượng cho tình đoàn kết Mỹ - Việt sẽ không được dung thứ. Sự ủng hộ mạnh mẽ này càng củng cố cam kết của San Jose trong việc gìn giữ lịch sử và phẩm giá của các cựu chiến binh cũng như người tị nạn chúng tôi.
Cộng đồng người Việt tại California trở nên vững mạnh hơn nhờ có những người bạn đồng hành như quý vị – những người thấu hiểu tầm quan trọng của các tượng đài này. Chúng tôi mong chờ ngày bức tượng được chỉnh sửa và tiếp tục đóng vai trò giáo dục các thế hệ mai sau về những giá trị tự do và lòng biết ơn – những giá trị cốt lõi làm nên di sản chung của cả người Mỹ và người Việt.
Một lần nữa, xin cảm ơn sự lãnh đạo và sự ủng hộ kiên định của quý vị.
Trân trọng,
Dân biểu Trí Tạ
Dân biểu Tiểu bang, Khu vực bầu cử số 70
Cả Nước Mỹ Đã Sẵn Sàng Mừng Biến Cố Lịch Sử:
250 Năm Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ!
*Ở San Jose, cộng đồng địa phương cũng đã bắt đầu tưng bừng vào không khí Quốc Khánh, với các sinh hoạt thư viện, hướng dẫn an toàn pháo hoa, cùng cuộc diễn hành thường niên Rose, White & Blue Parade – một sinh hoạt gia đình quen thuộc, chan hòa sắc đỏ, trắng và xanh.
(LVH)
-Năm 2026, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ bước vào một dấu mốc chưa từng có trong đời người: kỷ niệm tròn 250 năm ngày bản Tuyên Ngôn Độc Lập được công bố, khai sinh một quốc gia đặt nền tảng trên tự do, dân quyền và khát vọng mưu cầu hạnh phúc. Thành một quốc gia non trẻ độc lập tự do nhất thế giới!
Đây không chỉ là một ngày lễ quốc gia, mà là một biến cố lịch sử có tầm vóc đặc biệt, được chuẩn bị trên quy mô toàn quốc, từ Philadelphia – chiếc nôi lập quốc, đến New York City, Lancaster, San Jose và khắp 50 tiểu bang.
Đối với hàng triệu người Mỹ, và đặc biệt với những cộng đồng di dân đã chọn Hoa Kỳ làm quê hương thứ hai, cột mốc 250 năm không chỉ là dịp treo cờ, xem pháo hoa hay dự diễn hành. Đây còn là lúc để nhìn lại hành trình dựng nước, giữ nước, bảo vệ tự do và tiếp tục truyền lại cho thế hệ sau tinh thần công dân của một quốc gia dân chủ.
250 năm – một cột mốc lịch sử hiếm có!
Ngày 4 Tháng Bảy hằng năm vốn đã là ngày lễ lớn nhất của nước Mỹ. Nhưng Ngày Độc Lập 2026 mang ý nghĩa đặc biệt hơn hẳn, bởi đây là dịp kỷ niệm 250 năm kể từ ngày 4 Tháng Bảy 1776, khi bản Tuyên Ngôn Độc Lập được chính thức thông qua, mở đầu cho sự ra đời của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Từ lâu, ngày Quốc Khánh Mỹ đã là biểu tượng của tinh thần tự do, lòng yêu nước và niềm tin vào quyền sống của con người. Nhưng ở mốc 250 năm, không khí ấy được nâng lên thành một đại lễ quốc gia, kéo dài suốt năm với vô số chương trình giáo dục, văn hóa, tưởng niệm, trình diễn quân nhạc, hàng hải, hàng không, nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng.
Các sáng kiến chào mừng 250 năm được nhiều nơi phát động với một tinh thần rất Mỹ: không chỉ ăn mừng quá khứ, mà còn mời gọi người dân cùng suy nghĩ về hiện tại và góp tay định hình tương lai.
Từ New York đến Pennsylvania: cả nước rộn ràng vào mùa lễ hội 250 năm!
Tại Intrepid Museum, một trong những địa điểm biểu tượng về lịch sử quân sự và hàng hải Hoa Kỳ, nhiều chương trình lớn đã được công bố cho dịp kỷ niệm năm 2026. Cuối tuần Lễ Tưởng Niệm và tuần lễ Quốc Khánh 4 Tháng Bảy sẽ có các buổi lễ vinh danh quân nhân, chiếu phim ngoài trời, sinh hoạt âm nhạc, triển lãm quân sử, trình diễn quân đội, tham quan tàu lịch sử, cùng những hoạt động quy mô lớn bên bờ sông Hudson.
Điểm nhấn nổi bật nhất là Sail4th 250 – cuộc diễu hành của những tàu buồm lớn, quy tụ hàng chục chiến hạm và tàu huấn luyện từ nhiều nơi trên thế giới, cùng các màn trình diễn trên không của hơn một trăm phi cơ, với sự hiện diện của đội biểu diễn Blue Angels của Hải quân Hoa Kỳ. Đó sẽ là một bức tranh vừa hùng tráng, vừa nên thơ, như thể lịch sử nước Mỹ đi ngang qua bầu trời và mặt nước ngay trước mắt người xem.
Trong khi đó, tại Lancaster – thành phố từng đóng vai trò thủ đô của quốc gia trong một ngày vào năm 1777 – chương trình kỷ niệm 250 năm cũng được chuẩn bị rất phong phú. Từ lễ hội pháo hoa, hòa nhạc, chiếu phim gia đình, đến các triển lãm mỹ thuật – lịch sử, các tour tham quan giáo dục, hoạt cảnh tái hiện lịch sử, sinh hoạt tại các di tích cổ và bảo tàng địa phương… tất cả đều nhằm nhắc lại vai trò đặc biệt của Lancaster trong buổi đầu lập quốc.
Ở San Jose, cộng đồng địa phương cũng đã bắt đầu tưng bừng vào không khí Quốc Khánh, với các sinh hoạt thư viện, hướng dẫn an toàn pháo hoa, cùng cuộc diễn hành thường niên Rose, White & Blue Parade – một sinh hoạt gia đình quen thuộc, chan hòa sắc đỏ, trắng và xanh.
Không chỉ là lễ hội – đây còn là dịp để mỗi người Mỹ tham gia vào lịch sử
Một điểm rất đẹp trong lễ kỷ niệm 250 năm Quốc Khánh Hoa Kỳ là tinh thần ai cũng có thể góp phần. Không cần phải là một thành phố lớn, một bảo tàng lớn hay một tổ chức lớn; ngay trong gia đình, khu xóm, nhà thờ, trường học, hội đoàn hay văn phòng làm việc, người ta đều có thể tham gia bằng những cách rất ý nghĩa.
Dưới đây là một số sáng kiến đang được cổ vũ rộng rãi trên khắp nước Mỹ:
1) Dành “250 giây lịch sử” trong một buổi họp hay buổi sinh hoạt
Chỉ cần hơn 4 phút, mỗi gia đình, hội đoàn hay cơ quan có thể cùng nhau nhắc lại một sự kiện quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ trước ngày 4 Tháng Bảy. Đó có thể là câu chuyện về Tuyên Ngôn Độc Lập, về những vị Quốc phụ, về Nội chiến, về phong trào dân quyền, về người lính Mỹ, hay về giấc mơ tự do của những người di dân.
2) Trồng một “Cây Tự Do”
Từ thế kỷ 18, “Liberty Tree” đã là một biểu tượng của tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập. Trồng một cây lưu niệm trong sân nhà, trường học hay công viên – kèm một tấm bảng nhỏ ghi dấu 250 năm – là một cách kỷ niệm vừa đẹp, vừa bền lâu, vừa mang ý nghĩa giáo dục cho con cháu.
3) Làm “hộp thời gian” cho 50 năm sau
Một hộp thời gian lưu lại hình ảnh, lá thư, những vật dụng quen thuộc, tâm tư của gia đình hay cộng đồng trong năm 2026 để dành mở ra vào năm 2076 sẽ là một kỷ niệm vô cùng ý nghĩa. Đây là cách để thế hệ hôm nay “trò chuyện” với thế hệ mai sau.
4) Cùng đọc Tuyên Ngôn Độc Lập
Nhiều tổ chức trên toàn quốc đang vận động người dân cùng nhau đọc lại bản Tuyên Ngôn Độc Lập – văn kiện đã khai sinh một quốc gia tự do. Hành động này không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn giúp người đọc nhớ lại những nguyên tắc nền tảng của nước Mỹ: quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
5) Trưng bày những văn kiện lập quốc trong nhà hay nơi làm việc
Một bản in đẹp của Tuyên Ngôn Độc Lập, Hiến pháp Hoa Kỳ, Bill of Rights hay Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ treo nơi phòng khách, thư viện, hội trường hoặc văn phòng sẽ nhắc mọi người rằng nền tự do hôm nay được xây dựng bằng tư tưởng, tranh đấu và hy sinh của nhiều thế hệ.
6) Thắp sáng mái nhà bằng ba màu cờ Mỹ
Trong đêm 4 Tháng Bảy 2026, việc trang trí đèn đỏ – trắng – xanh dương không chỉ làm đẹp khu phố, mà còn tạo nên một bầu không khí chung của đại lễ quốc gia: vui tươi, ấm áp và đoàn kết.
7) Tổ chức một bữa ăn cộng đồng kiểu Mỹ
Ngày 5 Tháng Bảy, nhiều nơi cổ vũ mô hình “America’s Potluck” – mọi người mang món ăn đến góp chung, cùng dùng bữa với hàng xóm, bằng hữu hay giáo xứ, hội đoàn. Đây là một ý tưởng rất đẹp, vì bữa ăn luôn là nơi con người gần nhau nhất.
8) Làm “Bức Tường Tự Do”
Mỗi người viết vài dòng trả lời câu hỏi: “Tự do có ý nghĩa gì với tôi?”
Một bảng lớn trong gia đình, trường học, hội đoàn hay nơi làm việc, với những tờ giấy ghi tâm sự, sẽ trở thành một “tác phẩm tập thể” rất xúc động.
9) Lập câu lạc bộ đọc sách về lịch sử nước Mỹ
Những tác phẩm viết về Tuyên Ngôn Độc Lập, về các vị lập quốc, về Hiến pháp, về cuộc đấu tranh cho dân quyền và bình đẳng sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu rằng nước Mỹ không chỉ là một cường quốc, mà còn là một công trình tư tưởng và đạo lý.
10) Mời diễn giả nói chuyện về lịch sử lập quốc
Một buổi nói chuyện nhỏ trong nhà thờ, trường học, hội đoàn hay thư viện địa phương về các nguyên tắc lập quốc, vai trò của công dân, hoặc những bước ngoặt lớn trong lịch sử Mỹ, sẽ làm cho lễ kỷ niệm trở nên chiều sâu hơn.
11) Viết thư cho quân nhân đang phục vụ xa nhà
Ngày Quốc Khánh là dịp rất thích hợp để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Một lá thư, một tấm thiệp hay một món quà nhỏ gửi đến quân nhân xa nhà là cử chỉ đẹp, đậm tinh thần tri ân.
12) Đăng ký đi bầu và tham gia sinh hoạt công dân
Một nền cộng hòa không thể sống mạnh nếu người dân thờ ơ. Bởi vậy, cách kỷ niệm thiết thực nhất cho 250 năm lập quốc có lẽ vẫn là: ghi danh bầu cử, đi bầu, tham dự họp hội đồng thành phố, quan tâm đến trường học, khu phố và đời sống công cộng.
Với người Việt tị nạn và di dân: Quốc Khánh Mỹ mang một ý nghĩa đặc biệt
Đối với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, ngày 4 Tháng Bảy không chỉ là ngày nghỉ lễ hay ngày xem pháo hoa. Với rất nhiều người, đây còn là ngày nhắc nhớ về giá trị của tự do – thứ mà không ít gia đình đã phải trả giá rất đắt mới tìm lại được trên quê hương thứ hai này.
Có những người đến Mỹ với hai bàn tay trắng. Có những gia đình đã đi qua chiến tranh, tù đày, vượt biển, mất mát, ly tán. Có những người phải bỏ lại phía sau quê hương, mồ mả tổ tiên, cả một đời thanh xuân. Bởi vậy, khi đứng giữa lá cờ Hoa Kỳ tung bay trong ngày Quốc Khánh, cảm xúc của nhiều người Việt không chỉ là vui – mà còn là biết ơn.
Biết ơn một đất nước đã mở cửa đón nhận mình.
Biết ơn một thể chế pháp trị cho phép con người làm lại cuộc đời.
Biết ơn những giá trị tự do đã cho con cháu mình cơ hội học hành, lớn lên, nói lên tiếng nói của mình và sống như một công dân bình đẳng.
Chính vì vậy, kỷ niệm 250 năm ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ cũng là dịp rất đẹp để cộng đồng Việt nhìn lại hành trình của chính mình trên đất Mỹ: từ thân phận người tị nạn trở thành công dân; từ nỗi đau mất nước trở thành trách nhiệm gìn giữ tự do; từ quá khứ ly hương trở thành tương lai đóng góp.
Mừng Quốc Khánh cho đúng tinh thần Mỹ: vui, đẹp và có trách nhiệm
Ngày 4 Tháng Bảy là ngày hội lớn, nhưng cũng là ngày cần sự ý thức. Pháo hoa đẹp, nhưng an toàn còn quan trọng hơn. Tiệc vui là cần, nhưng không quên tôn trọng hàng xóm, người cao niên, trẻ nhỏ, thú nuôi và cựu quân nhân nhạy cảm với tiếng nổ. Tụ họp đông người là điều đáng quý, nhưng không quên giữ gìn trật tự, sạch sẽ và tinh thần công dân.
Nếu có thể, mỗi gia đình Việt nên xem dịp 250 năm này như một cơ hội để con cháu hiểu thêm về nước Mỹ: vì sao ngày 4 Tháng Bảy quan trọng, vì sao người Mỹ quý lá cờ của họ, vì sao một bản Tuyên Ngôn viết từ năm 1776 vẫn còn ảnh hưởng đến đời sống hôm nay.
Một bữa BBQ trong sân nhà, một chuyến đi xem diễn hành, một buổi tối ngồi cùng nhau xem pháo hoa, một lá cờ treo trước hiên, hay chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện với con cháu về hai chữ tự do – tất cả đều có thể trở thành một phần của lễ kỷ niệm 250 năm rất đáng nhớ.
Một lời kết
Hai trăm năm mươi năm là quãng thời gian đủ dài để một quốc gia viết nên sử sách, nhưng cũng đủ gần để con người hôm nay còn nghe được tiếng vọng của những lời tuyên bố đầu tiên về tự do và quyền con người.
Nước Mỹ đang bước vào một mùa kỷ niệm lớn – không chỉ bằng pháo hoa, diễn hành, hòa nhạc hay cờ xí, mà bằng sự nhắc nhớ rằng tự do không tự nhiên mà có; dân chủ không tự nhiên mà bền; và tinh thần công dân không thể sống còn nếu người dân quay lưng với lịch sử.
Đối với mỗi gia đình Việt trên đất Mỹ, lễ kỷ niệm 250 năm ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ là một dịp vừa vui, vừa đẹp, vừa đáng suy ngẫm. Đó là ngày để tri ân đất nước đã cưu mang mình; để dạy con cháu về giá trị của tự do; để sống gần nhau hơn trong cộng đồng; và để cùng nhau tin rằng, hành trình của nước Mỹ – cũng như hành trình của mỗi người đi tìm tự do – vẫn đang tiếp tục được viết bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và hy vọng.
Cả nước Mỹ đã sẵn sàng.
Và cộng đồng người Việt chúng ta cũng nên góp một ngọn nến, một lá cờ, một tấm lòng vào biến cố lịch sử đẹp đẽ ấy.
(Ông và cháu Ngoại đã sẵn sàng cho biến cố lịch sử: Mừng 250 Năm, Quốc Kháng Hoa Kỳ!)
250 năm nước Mỹ: Câu chuyện về Washington và Jefferson trong 250 giây
(Lý Mai)
(Chân dung George Washington và Thomas Jefferson, hai trong số những người cha lập quốc của Hoa Kỳ. Ảnh thuộc phạm vi công cộng/Ảnh ghép của Epoch Times)
-Nước Mỹ sắp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Từ năm ngoái, tổ chức dân sự phi đảng phái “USA250-OC” tại quận Cam, miền Nam California đã phát động chương trình nhìn lại lịch sử “250 giây”, trong đó dành vài phút ở đầu hoặc cuối mỗi cuộc họp để kể một câu chuyện ngắn liên quan đến quá trình lập quốc của Hoa Kỳ. Mục tiêu là giúp người dân hiểu rõ sự thật lịch sử và những giá trị cốt lõi khi nước Mỹ được thành lập, từ đó trân trọng di sản văn hóa chung, ý thức về quyền lợi và trách nhiệm công dân, đồng thời khơi dậy tinh thần Mỹ.
Washington được thần linh che chở
Bài “250 giây” thứ 27 trên trang web USA250-OC mang tựa đề “Người không bao giờ chết trên chiến trường” (The Man Who Could Never Die in Battle).
Ngày 4/7/1827, vở kịch do George Washington Parke Custis sáng tác được công diễn lần đầu tại Nhà hát Chestnut Street ở Philadelphia, bang Pennsylvania. Nội dung vở kịch dựa trên trải nghiệm của ông ngoại ông là George Washington trong cuộc chạm trán với các chiến binh bản địa vào giai đoạn đầu của Chiến tranh Pháp và Người da đỏ (French and Indian War, tại châu Âu được gọi là Chiến tranh Bảy năm).
Từ năm 1753, khi mới 21 tuổi, Washington đã là chủ trang trại, nhà trắc địa và thiếu tá dân quân. Ông được giao nhiệm vụ tới Pháo đài Le Boeuf để cảnh báo người Pháp rút khỏi thung lũng sông Ohio. Cùng nhà thám hiểm Christopher Gist, ông vượt qua vùng núi tuyết hiểm trở giữa mùa đông khắc nghiệt, và hành trình này thậm chí còn được nhắc đến tại London. Gist đã 2 lần cứu mạng Washington, một lần trong cuộc tấn công của người bản địa và một lần khi ông rơi xuống dòng sông đóng băng.
Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, danh tiếng của Washington bị ảnh hưởng khi ông chỉ huy cuộc tấn công vào một đơn vị Pháp khiến viên chỉ huy đối phương thiệt mạng. Sự kiện này được xem là mồi lửa khởi đầu cho cuộc chiến giữa Anh và Pháp tại Bắc Mỹ. Vài tuần sau đó, do tương quan lực lượng quá chênh lệch, Washington buộc phải đầu hàng quân Pháp tại Pháo đài Necessity. Dù vậy, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường của ông vẫn được đánh giá cao.
Mùa xuân năm 1755, Thiếu tướng Anh Edward Braddock đến Virginia và mời Washington làm phụ tá trong chiến dịch đánh đuổi người Pháp khỏi thung lũng Ohio. Mặc dù Washington cảnh báo rằng quân Pháp và các bộ lạc bản địa sử dụng chiến thuật tác chiến hoàn toàn khác trong môi trường hoang dã, Braddock vẫn quyết định áp dụng chiến thuật truyền thống.
Ngày 9/7, quân Anh vượt sông Monongahela thành 3 cánh quân. Khi cánh quân thứ 3 do Braddock chỉ huy tiến vào khu vực phục kích, liên quân Pháp và người bản địa từ các vị trí ẩn nấp trong rừng bất ngờ khai hỏa. Braddock bị bắn 2 phát đạn và qua đời vài ngày sau đó; gần 2 phần 3 quân số thương vong. Hai con ngựa chiến của Washington lần lượt bị bắn chết, quân phục và mũ của ông có 4 lỗ đạn nhưng bản thân ông hoàn toàn không hề hấn.
Người bạn thân sau này của Washington, bác sĩ James Craik, nhớ lại: “Tôi luôn lo ông ấy sẽ gục ngã. Trách nhiệm và địa vị buộc ông ấy liên tục đối mặt hiểm nguy. Nếu không có sự che chở đặc biệt của Thượng đế, ông ấy khó lòng thoát nạn”.
15 năm sau, khi Craik cùng Washington đi ngang vùng sông Ohio, một tù trưởng người bản địa cao tuổi đã tìm đến gặp ông. Thông qua phiên dịch, vị tù trưởng nói: “Tôi là thủ lĩnh của các bộ lạc. Tôi đã vượt chặng đường dài gian khổ chỉ để gặp người chiến binh trẻ tuổi trong trận chiến năm ấy”.
Ông kể rằng Washington chiến đấu khác hẳn những người lính mặc áo đỏ của Anh. “Tôi từng ra lệnh cho các chiến binh nhắm bắn ông ấy để lấy mạng, nhưng dù nhiều lần nổ súng vẫn không thể thành công. Có một sức mạnh vượt xa chúng tôi đang bảo vệ ông ấy”.
Vị tù trưởng còn tiên đoán: “Một vị thần vĩ đại đang phù hộ cho con người ấy và dẫn dắt số phận của ông. Ông sẽ trở thành nhà lãnh đạo của muôn dân, và những thế hệ chưa ra đời sẽ tôn vinh ông như người khai sinh một đế quốc hùng mạnh”.
Jefferson và Tuyên ngôn Độc lập
Bài “250 giây” thứ 34 trên trang web USA250-OC có tiêu đề “Ai mới thực sự là tác giả của Tuyên ngôn Độc lập?” (Who Really Authored the Declaration of Independence).
Thomas Jefferson, Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ngoại trưởng đầu tiên, Phó Tổng thống thứ hai, Thống đốc bang Virginia và Đại sứ tại Pháp. Tuy nhiên, trên bia mộ của mình, ông chỉ yêu cầu khắc 3 dòng: “Tác giả Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, tác giả Đạo luật Tự do Tôn giáo Virginia và người sáng lập Đại học Virginia”.
Bia mộ không hề nhắc tới nhiệm kỳ tổng thống, công lao ngoại giao hay thương vụ mua lãnh thổ Louisiana giúp nước Mỹ tăng gấp đôi diện tích.
Ngày 11/6/1776, Quốc hội Lục địa thành lập ủy ban gồm năm người để soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập, gồm John Adams, Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Sherman và Robert Livingston. Adams kiên quyết đề nghị Jefferson là người cầm bút chính và nhận được sự đồng thuận của các thành viên khác.
Jefferson sau này viết rằng: “Bản tuyên ngôn không nhằm phát hiện những nguyên lý hay lập luận hoàn toàn mới, mà nhằm diễn đạt tư tưởng của người Mỹ và điều hòa các quan điểm đương thời”.
Ông cho biết tác phẩm chịu ảnh hưởng từ các nhà tư tưởng như Aristotle, Cicero, John Locke, cũng như các nhân vật cùng thời như George Mason, John Adams và Thomas Paine.
Ngày 2/7/1776, đại diện của 12 thuộc địa bỏ phiếu tán thành độc lập, trong khi New York bỏ phiếu trắng do chưa nhận được chỉ thị. Sau đó Quốc hội mới tập trung chỉnh sửa dự thảo Tuyên ngôn, cắt bỏ gần 25% nội dung và chính thức thông qua vào ngày 4/7.
Phiên bản cuối cùng bổ sung nhiều nội dung nhắc tới Thượng đế, đồng thời loại bỏ một số phát biểu bị cho là cực đoan hoặc gây tranh cãi, bao gồm đoạn lên án chế độ nô lệ mà đại diện hai thuộc địa phản đối quyết liệt. Chính bản tuyên ngôn này đã trở thành nền tảng tư tưởng cho các hiến pháp bang được ban hành sau đó, với những nguyên tắc nổi tiếng như quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của mọi con người.
Người nghèo, người giàu hay tầng lớp trung lưu mua hàng giả nhiều nhất?
(Lý Ngọc)
-Khi nhắc đến hàng giả, đặc biệt là các sản phẩm nhái thương hiệu xa xỉ, nhiều người thường cho rằng khách hàng chủ yếu là những người có thu nhập thấp, không đủ khả năng mua hàng chính hãng. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã đưa ra kết luận bất ngờ: Cả người giàu lẫn người nghèo đều mua hàng giả nhiều hơn tầng lớp trung lưu.
Nhóm nghiên cứu đã phân tích hàng triệu giao dịch mua hàng nhái trên một nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, bao phủ hơn 24.000 khu vực mã bưu chính tại Mỹ. Kết quả cho thấy nhu cầu đối với hàng giả cao nhất ở hai đầu thang thu nhập. So với nhóm thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp và người có thu nhập cao đều mua hàng giả thường xuyên hơn, đồng thời có xu hướng lựa chọn các sản phẩm nhái cao cấp.
Theo nhà nghiên cứu Nan Chen, phát hiện này thách thức quan điểm lâu nay cho rằng việc mua hàng giả chỉ đơn thuần là vấn đề tài chính. Thay vào đó, các yếu tố liên quan đến tâm lý, địa vị xã hội và nhu cầu thể hiện bản thân đóng vai trò rất quan trọng.
Nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác biệt rõ rệt giữa hai nhóm khách hàng này. Người có thu nhập thấp thường lựa chọn các phiên bản nhái của những thương hiệu xa xỉ ở phân khúc thấp hơn. Trong khi đó, người giàu lại quan tâm nhiều đến các sản phẩm nhái của những thương hiệu siêu xa xỉ như Hermès hay Chanel. Đáng chú ý, họ còn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để mua các bản sao có chất lượng cao, thay vì tìm kiếm sản phẩm rẻ nhất.
Một trong những mặt hàng bị làm giả nhiều nhất là túi Birkin của Hermès. Đây được xem là biểu tượng địa vị trong giới thượng lưu toàn cầu. Giá bán chính hãng của một chiếc Birkin có thể dao động từ vài chục nghìn USD đến hàng trăm nghìn USD, thậm chí những phiên bản đặc biệt có giá lên tới hàng triệu USD trên thị trường đấu giá. Năm 2025, chiếc túi Birkin nguyên mẫu từng thuộc sở hữu của nữ diễn viên Jane Birkin được bán với giá hơn 10 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby’s, lập kỷ lục thế giới đối với một chiếc túi xách.
Sự khan hiếm cũng góp phần làm gia tăng sức hấp dẫn của các sản phẩm này. Hermès duy trì sản lượng Birkin rất hạn chế mỗi năm và không công bố số lượng cụ thể. Nhiều khách hàng phải xây dựng lịch sử mua sắm lâu dài mới có cơ hội được mua túi trực tiếp từ cửa hàng.
Các chuyên gia cho rằng sự phổ biến của hàng giả phản ánh một thực tế rằng hàng xa xỉ không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn là biểu tượng của địa vị xã hội. Chính vì vậy, nhu cầu sở hữu hình ảnh của sự giàu có có thể xuất hiện ở mọi tầng lớp thu nhập. Kết quả nghiên cứu cho thấy động cơ mua hàng giả phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ thông thường và không thể chỉ giải thích bằng yếu tố giá cả.
Ấn Độ: Tata Electronics bị tấn công mạng, thông tin mật của Apple và Tesla bị rò rỉ
(Triệu Phượng Hoa)
-Hôm thứ Hai (22/6), tập đoàn sản xuất điện tử lớn của Ấn Độ Tata Electronics cho biết gần đây đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng, khiến thông tin mật của các khách hàng doanh nghiệp là Apple và Tesla bị rò rỉ.
Hơn 200.000 tệp dữ liệu bị rò rỉ
Theo Reuters, nhóm tống tiền mạng World Leaks đã công bố trên dark web hơn 200.000 tài liệu kinh doanh được cho là đánh cắp từ Tata Electronics, trong đó có các tài liệu thiết kế và thông số kỹ thuật linh kiện thuộc về Apple và Tesla.
Trong tuyên bố gửi Reuters, Tata Electronics cho biết: “Một số hệ thống máy tính của công ty đã xảy ra sự cố an ninh mạng vài tuần trước. Chúng tôi đã lập tức kích hoạt quy trình ứng phó. Sự việc không gây ảnh hưởng đến hoạt động của bất kỳ bộ phận kinh doanh nào và mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường”.
Một nguồn tin am hiểu sự việc cho biết Apple đang điều tra vụ rò rỉ dữ liệu này và “quá trình phân tích toàn diện đang được tiến hành”. Tata Electronics cũng đã nhận được yêu cầu tiền chuộc từ các tin tặc.
Tata Electronics đang dần trở thành một trong những đối tác sản xuất quan trọng nhất của Apple bên ngoài Trung Quốc đại lục. Đây cũng là một trụ cột trong nỗ lực của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm biến Ấn Độ thành cường quốc sản xuất điện tử.
Vụ rò rỉ thông tin này là trở ngại mới nhất mà Apple gặp phải tại Ấn Độ. Trước đó, tập đoàn Tata từng bị xem xét vì nghi vấn đất nông nghiệp gần một nhà máy sản xuất linh kiện iPhone bị ô nhiễm.
Năm ngoái, hãng xe Jaguar Land Rover (JLR) thuộc tập đoàn Tata tại Anh cũng từng hứng chịu một cuộc tấn công mạng khiến hoạt động sản xuất bị đình trệ trong 6 tuần.
Nhóm tin tặc World Leaks, từng thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Nike, tuyên bố đang công khai dữ liệu đánh cắp từ Tata Electronics trên trang web dark web của chúng. Dữ liệu của Tata Electronics gồm hơn 200.000 tệp, với tổng dung lượng vượt 630 GB.
Nhà nghiên cứu an ninh mạng Ấn Độ Rajshekhar Rajaharia đã kiểm tra các tệp dữ liệu Tata Electronics do World Leaks công bố trên dark web.
Ông cho biết những dữ liệu này còn bao gồm email, nhật ký sự kiện kéo dài nhiều năm và bản sao hộ chiếu của nhân viên, trong đó có lao động nước ngoài. Trước đây, Rajaharia từng tư vấn cho cảnh sát Ấn Độ về các vụ việc liên quan đến an ninh mạng.
Một nhà nghiên cứu bảo mật khác là Rakesh Krishnan, cũng đã xem xét số dữ liệu bị rò rỉ, nói với Reuters rằng các tài liệu này đã có thể được truy cập trên dark web ít nhất từ ngày 10/6.
Tài liệu mật của Tesla và Apple
Các nguồn tin trong ngành cho biết Tata cũng sản xuất linh kiện cho Tesla. Trong kho dữ liệu do World Leaks công bố có một thư mục mang tên “NV36 Charging Port Controller – North America”, được cho là liên quan đến linh kiện sử dụng trên mẫu SUV Tesla Model Y.
Một tài liệu khác được đánh dấu là “bí mật thương mại”, được cho là của Tesla năm 2023, cho thấy một số bản vẽ thiết kế thuộc dự án “Highland” – mật danh nội bộ nổi tiếng của dòng sedan Model 3.
Ông Rajaharia cũng chia sẻ đoạn video ghi lại quá trình ông kiểm tra các tệp dữ liệu. Hình ảnh cho thấy khi tìm kiếm từ khóa “Apple” xuất hiện 181 tệp và thư mục; còn kết quả tìm kiếm “Tesla” bao gồm các tài liệu được cho là thông số kỹ thuật sản xuất cùng một tài liệu lắp ráp có niên đại tháng 5/2025.
Ở cuối một số tài liệu có ghi: “Tài liệu này chứa thông tin độc quyền và bảo mật của Apple” và “Thông tin này được xem là bí mật, độc quyền và bí mật thương mại của Tesla”.
Vụ rò rỉ dữ liệu này một lần nữa cho thấy mức độ dễ bị xâm nhập của các doanh nghiệp toàn cầu trước các cuộc tấn công mạng và hoạt động tống tiền ngày càng tinh vi.
Trong số các tài liệu bị lộ có một tài liệu dài 52 trang mang dấu hiệu sở hữu độc quyền của Apple, được cho là trình bày chi tiết các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng đối với các linh kiện trên bảng mạch iPhone.
Ngoài ra, khi tìm kiếm từ khóa “Hosur” còn xuất hiện 33 tệp và thư mục. Hosur là nơi đặt nhà máy lắp ráp iPhone chủ lực của Tata tại bang Tamil Nadu.
FDA tăng tốc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu để cạnh tranh với Trung Cộng
(Lý Bình)
(Trụ sở Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) tại White Oak, Maryland, ngày 5/6/2023. Ảnh: Madalina Vasil)
-Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hôm thứ Hai (22/6) đã khởi động một chương trình thí điểm mới nhằm đẩy nhanh các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu, rút ngắn chu kỳ nghiên cứu và phát triển, qua đó đảo ngược xu hướng doanh nghiệp chuyển hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) ra nước ngoài, chủ yếu sang Trung Quốc.
Theo tờ The Hill, chương trình thí điểm này là một phần của chiến dịch “Operation Trailblazer” (Chiến dịch tiên phong) do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) triển khai. Các quan chức của FDA cho biết kế hoạch toàn diện này có ý nghĩa then chốt trong việc ứng phó với các mối đe dọa đến từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Một quan chức FDA tiết lộ rằng chương trình thí điểm có thể rút ngắn thời gian thử nghiệm giai đoạn đầu từ 6 đến 12 tháng. Hướng dẫn của FDA cũng nêu rõ rằng trong nhiều trường hợp, các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối chất lượng cao cùng các bằng chứng xác thực liên quan đã đủ để hỗ trợ việc phê duyệt thuốc.
FDA tăng tốc cải cách trước sức ép từ Trung Cộng
Tuyên bố của HHS cho biết ngày càng nhiều nghiên cứu lâm sàng giai đoạn đầu được chuyển ra nước ngoài, đe dọa nghiêm trọng vị thế dẫn đầu toàn cầu của Mỹ trong đổi mới y sinh. Hiện nay, số lượng thử nghiệm thuốc lâm sàng tại Trung Quốc đã vượt Mỹ. Trong khi đó, chi phí nghiên cứu thấp hơn đáng kể, chính quyền ĐCSTQ quản lý lỏng lẻo và còn trợ cấp lớn cho doanh nghiệp, khiến các nước khác rất khó cạnh tranh.
FDA cũng cho biết kế hoạch này đã được chuẩn bị từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Quyền Giám đốc FDA Kyle Diamantas nói rằng ngày càng nhiều thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu bị chuyển ra nước ngoài, làm chậm cơ hội để bệnh nhân Mỹ tiếp cận các phương pháp điều trị mới, đồng thời làm suy yếu vị thế nghiên cứu y sinh toàn cầu của Mỹ, nên FDA đang tìm cách đảo ngược xu hướng này.
Trước đây, FDA thường yêu cầu doanh nghiệp thực hiện hai thử nghiệm giai đoạn cuối để chứng minh tính an toàn và hiệu quả của thuốc. Trước áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc, FDA gần đây đã điều chỉnh chính sách theo hướng linh hoạt hơn.
Số liệu cho thấy trong năm 2024, Trung Quốc đã vượt Mỹ về tổng số đăng ký thử nghiệm lâm sàng, chiếm 39% tổng số thử nghiệm trên toàn cầu. Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. cũng viết trên Fox News rằng chỉ cần gỡ bỏ một số rào cản, Mỹ hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế.
Liên minh Ngũ Nhãn cảnh báo làn sóng tấn công mạng bằng AI đang bùng nổ
(Lý Ngọc)
(Liên minh tình báo Five Eyes đã cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến có thể thay đổi căn bản an ninh mạng chỉ trong vài tháng tới, đồng thời kêu gọi tất cả các lĩnh vực chuẩn bị sẵn sàng. Ảnh minh họa. Ảnh: Oleksii Pydsosonnii)
-Liên minh tình báo Ngũ Nhãn (Five Eyes) gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand vừa phát đi cảnh báo hiếm hoi về tác động ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với an ninh mạng toàn cầu.
Theo tuyên bố chung được công bố ngày 22/6, các cơ quan an ninh mạng của năm nước cho rằng những mô hình AI tiên tiến đang phát triển với tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự báo trước đây và có thể làm thay đổi căn bản năng lực tấn công cũng như phòng thủ trên không gian mạng chỉ trong vòng vài tháng tới.
Tuyên bố do Hội đồng Điều hành Hoạt động Mạng Quốc tế Ngũ Nhãn (FIORC) ban hành nhấn mạnh rằng AI đang mang lại những công cụ mạnh mẽ để tăng cường năng lực phòng thủ mạng, nhưng đồng thời cũng giúp các tác nhân độc hại tiến hành các cuộc tấn công với tốc độ, quy mô và mức độ tinh vi chưa từng có. Theo FIORC, AI đang làm giảm đáng kể rào cản kỹ thuật đối với tin tặc, cho phép chúng phát hiện và khai thác lỗ hổng nhanh hơn, đồng thời rút ngắn đáng kể khoảng thời gian từ khi một lỗ hổng được phát hiện đến khi bị lợi dụng trong thực tế.
Các cơ quan an ninh mạng cảnh báo lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp cần coi đây là một rủi ro cấp bách. Họ cho rằng việc sở hữu các biện pháp bảo mật trên giấy tờ là chưa đủ; các tổ chức cần bảo đảm rằng hệ thống phòng thủ thực sự có khả năng hoạt động hiệu quả khi xảy ra sự cố. Đồng thời, AI cũng cần được khai thác để nâng cao năng lực phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với các mối đe dọa mạng.
Trong tuyên bố, FIORC đề xuất 3 nguyên tắc cốt lõi nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mới.
Thứ nhất, nguyên tắc “an toàn ngay từ thiết kế” và “an toàn theo mặc định” phải được áp dụng thực chất thay vì chỉ mang tính hình thức. Thứ hai, khả năng phục hồi của hệ thống không được phụ thuộc vào một công nghệ hay giải pháp duy nhất mà cần xây dựng nhiều lớp bảo vệ.
Thứ ba, sự phát triển của AI sẽ kéo theo sự xuất hiện liên tục của các lỗ hổng mới, bao gồm cả các lỗ hổng zero-day, đòi hỏi hoạt động giám sát và kiểm tra bảo mật phải được tăng cường.
Liên minh cũng khuyến nghị các tổ chức thu hẹp bề mặt tấn công bằng cách hạn chế các kết nối và quyền truy cập không cần thiết, đẩy nhanh tiến độ vá lỗi phần mềm, xử lý các hệ thống công nghệ cũ tồn tại nhiều rủi ro, đồng thời tăng cường kiểm soát danh tính và quyền truy cập. Các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước cũng được khuyến khích thường xuyên diễn tập ứng phó sự cố để bảo đảm có thể nhanh chóng kiểm soát thiệt hại và khôi phục hoạt động khi bị tấn công.
Cảnh báo của Ngũ Nhãn được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều tranh luận về các mô hình AI thế hệ mới có khả năng hỗ trợ nghiên cứu an ninh mạng ở mức độ rất cao. Một số chuyên gia lo ngại rằng các hệ thống AI tiên tiến có thể bị lợi dụng để tìm kiếm lỗ hổng trong hệ điều hành, hệ thống ngân hàng và hạ tầng trọng yếu. Cùng thời điểm, các cơ quan an ninh Mỹ cũng đang siết chặt quy định xử lý các lỗ hổng nghiêm trọng, phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn rằng AI có thể làm thay đổi đáng kể cán cân an ninh mạng toàn cầu trong tương lai gần.
Meta ra mắt kính AI thông minh mới, giá khởi điểm chỉ 299 USD
(Lý Ngọc)
(Meta ra mắt dòng kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) do chính hãng thiết kế. Ảnh minh họa: Shutterstock)
-Meta ngày 23/6 đã công bố dòng kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn toàn mới mang tên Meta Glasses, với giá khởi điểm chỉ 299 USD. Động thái này cho thấy tập đoàn công nghệ Mỹ đang đẩy mạnh hiện diện trên thị trường thiết bị đeo thông minh, một lĩnh vực ngày càng được xem là mặt trận cạnh tranh mới của cuộc đua AI toàn cầu.
So với mẫu kính thông minh Ray-Ban Meta thế hệ thứ hai hiện có giá khởi điểm 379 USD, dòng Meta Glasses mới rẻ hơn khoảng 80 USD, qua đó giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng đại chúng. Giới phân tích nhận định chiến lược giá thấp có thể giúp Meta mở rộng nhanh thị phần và thúc đẩy việc phổ cập các thiết bị AI đeo trên người.
Meta Glasses được phát triển với thiết kế hoàn toàn mới và tiếp tục được sản xuất thông qua quan hệ hợp tác giữa Meta và tập đoàn kính mắt EssilorLuxottica. Tuy nhiên, khác với các dòng sản phẩm trước đây, kính mới không mang thương hiệu Ray-Ban hay Oakley, mà được Meta xây dựng như một dòng sản phẩm độc lập.
Đáng chú ý, Meta cũng hợp tác với ngôi sao truyền thông Mỹ Kylie Jenner để ra mắt phiên bản cao cấp mang tên Starfire với giá 399 USD. Sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, yêu thích thời trang và có nhu cầu sử dụng các thiết bị công nghệ như một phụ kiện phong cách cá nhân.
Theo Meta, dòng Meta Glasses gồm ba kiểu dáng khác nhau: mẫu khung nhỏ mang tên Adventurer; mẫu khung lớn hơn, bo tròn mang tên Fury; và phiên bản khung bầu dục Meta Glasses by Kylie do Kylie Jenner tham gia thiết kế.
Mặc dù không được trang bị màn hình hiển thị, Meta Glasses vẫn tích hợp camera, loa và các tính năng AI tương tự những mẫu kính thông minh trước đây của hãng. Người dùng có thể nghe nhạc, dịch ngôn ngữ theo thời gian thực, chụp ảnh, quay video hoặc đặt câu hỏi về môi trường xung quanh thông qua camera gắn trên kính.
Meta cho biết khả năng của thiết bị được nâng cấp nhờ mô hình AI mới mang tên Muse Spark AI. Hệ thống này có thể nhận diện và trích xuất thông tin chi tiết từ hình ảnh, ghi nhớ sở thích cá nhân của người dùng và cung cấp các phản hồi phù hợp với từng ngữ cảnh sử dụng.
Trong những năm gần đây, Meta đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực kính thông minh với tham vọng biến thiết bị này thành nền tảng điện toán cá nhân thế hệ tiếp theo. Dù thị trường kính thông minh hiện vẫn còn tương đối nhỏ, Meta cùng đối tác EssilorLuxottica đang nắm giữ vị trí thống lĩnh với hơn 80% thị phần toàn cầu. Kể từ khi ra mắt mẫu kính thông minh đầu tiên vào năm 2021, hai công ty đã bán được hàng triệu sản phẩm.
Giới chuyên gia nhận định việc tung ra dòng kính AI giá rẻ mới cho thấy Meta đang nỗ lực mở rộng hệ sinh thái AI tới người tiêu dùng phổ thông, đồng thời cạnh tranh với các đối thủ lớn đang phát triển thiết bị đeo tích hợp trí tuệ nhân tạo trong những năm tới.
Mỹ tăng tốc phát triển hỏa tiễn phòng không giá rẻ, cải cách quy trình mua sắm vũ khí
(Lý Ngọc)
(Vào ngày 3/3/2020, trong một cuộc tập trận ở Alaska, một xạ thủ phòng không tầm thấp của Thủy quân lục chiến đã bắn thử một hỏa tiễn Stinger mô phỏng. Ảnh: Hạ sĩ Elias E. Pimentel III/Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ)
-Lục quân Mỹ đang triển khai một trong những cuộc cải cách mua sắm quốc phòng lớn nhất trong nhiều thập niên khi thúc đẩy phát triển các loại tên lửa phòng không chi phí thấp nhưng có khả năng sản xuất hàng loạt, nhằm đáp ứng những bài học rút ra từ các cuộc xung đột gần đây ở Trung Đông và Ukraine.
Phát biểu tại Arlington, bang Virginia ngày 23/6, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã kêu gọi khoảng 100 doanh nghiệp quốc phòng nhanh chóng đề xuất các giải pháp đánh chặn phòng không giá rẻ. Ông yêu cầu các công ty trình diễn nguyên mẫu trong vòng sáu tháng và hướng tới bắt đầu mua sắm trong vòng một năm, qua đó rút ngắn đáng kể quy trình phát triển vũ khí vốn thường kéo dài nhiều năm của Lầu Năm Góc.
Theo giới chức quân sự Mỹ, các cuộc xung đột gần đây đã bộc lộ điểm yếu lớn của hệ thống phòng không hiện nay: chi phí đánh chặn quá cao so với giá trị của các mục tiêu cần tiêu diệt. Trong cuộc đối đầu với Iran và các lực lượng đồng minh của Tehran, Mỹ và Israel đã phải sử dụng số lượng lớn tên lửa Patriot để đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Mỗi quả Patriot có giá khoảng 4 triệu USD, trong khi năng lực sản xuất lại không đủ để nhanh chóng bổ sung kho dự trữ.
Ông Driscoll cho rằng quân đội Mỹ cần từ bỏ tư duy ưu tiên các hệ thống vũ khí đắt đỏ, có hiệu suất tối đa nhưng khó sản xuất hàng loạt. Thay vào đó, Washington muốn xây dựng các loại vũ khí có chi phí thấp hơn, dễ mở rộng sản xuất trong thời chiến và có thể triển khai với số lượng lớn.
Khác với cách tiếp cận truyền thống, Lục quân Mỹ lần này không đưa ra bộ yêu cầu kỹ thuật chi tiết ngay từ đầu. Thay vào đó, quân đội chỉ nêu vấn đề tác chiến cần giải quyết và để doanh nghiệp tự đề xuất phương án. Cách làm mới cũng khuyến khích nhiều nhà thầu phối hợp công nghệ với nhau thay vì cạnh tranh riêng lẻ, tạo cơ hội cho các công ty công nghệ và doanh nghiệp quốc phòng phi truyền thống tham gia thị trường quân sự.
Song song với chương trình đánh chặn giá rẻ, Lục quân Mỹ cũng đang thúc đẩy dự án thay thế tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger đã phục vụ hơn 40 năm. Theo kế hoạch, Mỹ dự kiến mua khoảng 11.000 tên lửa Next Generation Short Range Interceptor (NGSRI), loại tên lửa mới có tốc độ lên tới Mach 3, vượt đáng kể so với Mach 2 của Stinger hiện nay.
Các chuyên gia nhận định kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine và Trung Đông cho thấy ưu thế quân sự trong tương lai không chỉ phụ thuộc vào công nghệ tiên tiến mà còn dựa vào năng lực sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Vì vậy, chương trình cải tổ do Lục quân Mỹ khởi xướng có thể trở thành bước ngoặt quan trọng nhất trong lĩnh vực mua sắm quốc phòng của Mỹ kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Nhật Bổn tăng phí visa gấp 5 lần, lần điều chỉnh đầu tiên sau 48 năm
(Trí Đạt)
(Visa Nhật. Nguồn: Casper1774 Studio/Shutterstock)
-Ngày 19/6, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua tại cuộc họp Nội các quyết định sửa đổi các sắc lệnh liên quan, theo đó sẽ nâng phí cấp visa (thị thực) cho người nước ngoài lên gấp 5 lần so với mức hiện hành. Phí visa nhập cảnh một lần sẽ tăng từ 3.000 yên lên 15.000 yên (tương đương khoảng 90 USD), còn phí visa nhập cảnh nhiều lần sẽ tăng từ 6.000 yên lên 30.000 yên. Quy định này áp dụng cho các hồ sơ nộp từ ngày 1/7 trở đi.
Việc tăng phí lần này là một phần trong chính sách đối với người nước ngoài của chính quyền Takaichi. Chính phủ dự kiến trong năm tài khóa 2026 sẽ thu thêm 116,1 tỷ yên so với năm trước. Mức phí visa hiện hành được đặt ra từ năm 1978 và từ lâu đã bị cho là thấp so với các nước khác.
Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu nói về quyết định này:“Việc điều chỉnh là để ứng phó với lạm phát và biến động tỷ giá đến nay. Chúng tôi không cho rằng điều này sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến du lịch nhập cảnh.” Ngược lại, phí hộ chiếu đối với công dân Nhật Bản sẽ được giảm mạnh ngay từ ngày hôm đó.
Phí visa dành cho người nước ngoài ở Nhật Bản chưa được điều chỉnh kể từ năm 1978 và từ lâu được cho là thấp hơn so với nhiều quốc gia khác.
Việc tăng phí lần này dự kiến sẽ khiến phí cấp visa của Nhật Bản tiến gần hơn tới mức phí của các nước trong Nhóm Bảy nước công nghiệp hàng đầu (G7). Chính phủ Nhật Bản giải thích rằng việc nâng phí là để giảm dần khoảng cách với các nước phương Tây, nhằm xây dựng hệ thống quản lý nhập cư hoàn thiện hơn. Ví dụ, phí gia hạn visa của Mỹ hiện khoảng 420 đến 470 USD, còn Đức từ 93 euro (khoảng 107 USD) đến 98 euro.
Ngày 29/5/2026, sửa đổi của Luật Quản lý Xuất nhập cảnh và Công nhận Tị nạn, trong đó nâng mạnh mức trần phí pháp định đối với việc người nước ngoài xin tư cách lưu trú tại Nhật Bản, đã chính thức được thông qua.
Tính đến ngày 20/6/2026, Chính phủ Nhật Bản cho biết, dự kiến sẽ triển khai trong năm tài khóa 2026, tức trước tháng 3/2027, nhưng ngày thi hành cụ thể vẫn chưa được công bố chính thức.
Các mức trần phí dự kiến sau điều chỉnh gồm: giấy phép thay đổi tư cách lưu trú từ mức 6.000 yên hiện nay có thể lên tối đa 100.000 yên; giấy phép gia hạn thời gian lưu trú từ 6.000 yên lên tối đa 100.000 yên; giấy phép thường trú từ 10.000 yên lên tối đa 300.000 yên.
Hiện những con số được công bố là mức thu tối đa mà luật cho phép, không có nghĩa chính phủ khi thực hiện sẽ nhất thiết thu ngay 100.000 yên hay 300.000 yên. Mức phí thực tế cuối cùng vẫn phải chờ Bộ Tư pháp công bố sắc lệnh và quy định thực thi cụ thể.
Ngoài việc ứng phó với chi phí quản lý hành chính, Chính phủ Nhật cũng lên kế hoạch sử dụng nguồn thu bổ sung này để mở rộng các chương trình đào tạo tiếng Nhật, đồng thời tiếp tục siết chặt các biện pháp đối với người lưu trú trái phép vượt quá thời hạn.
Tính đến cuối năm 2025, cư dân nước ngoài tại Nhật Bản đạt 4,13 triệu người – mức cao nhất trong lịch sử.
Ông Trump tái khẳng định Iran đã “hoàn toàn đồng ý” với việc thanh tra hạt nhân
(Cao Sam)
(Ngày 23/6/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại nhà máy sản xuất Mack Trucks ở thung lũng Lehigh, Macungie, Pennsylvania. Ảnh: Travis Gillmor)
-Trong chuyến thăm bang Pennsylvania hôm thứ Ba (23/6), Tổng thống Donald Trump một lần nữa khẳng định rằng Iran đã “hoàn toàn đồng ý” cho phép thanh tra hạt nhân. Ông cũng bác bỏ lời phủ nhận trước đó của Tehran rằng không hề có kế hoạch kiểm tra hạt nhân nào.
Theo Reuters, ông Trump đã đến thăm Pennsylvania — một bang chiến địa với sự phân hóa chính trị sâu sắc — và ghé nhà máy lắp ráp của Mack Trucks ở thị trấn Lower Macungie Township.
Trong lúc nói về vấn đề hạt nhân của Iran, ông nói với báo giới rằng: “Iran sẽ không còn khả năng phát triển tên lửa, sẽ không còn chương trình hạt nhân. Chúng tôi sẽ khiến họ mất toàn bộ năng lực hạt nhân. Họ đã đồng ý điều đó, chúng tôi đang có quan hệ rất tốt, nhưng nếu các bạn đọc mấy hãng tin giả, các bạn sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện này.”
Trước đó cùng ngày, ông đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Mặc cho họ phản đối và tung ra những phát biểu sai sự thật, cùng với chiến dịch tuyên truyền dồn dập của đám báo chí ‘tin giả’ – những kẻ đang làm mọi cách để biến thắng lợi của nước Mỹ thành thứ nhỏ bé, tầm thường – Iran đã hoàn toàn, triệt để đồng ý chấp nhận các cuộc thanh tra hạt nhân ở cấp độ cao nhất trong một tương lai rất xa (vô thời hạn!!!).”
Ông nhấn mạnh: “Điều này sẽ bảo đảm ‘sự trung thực về hạt nhân’. Nếu họ không đồng ý điểm này thì sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán nào!”
Tuy vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày thứ Ba (23/6) nói rằng các quan chức Iran chưa hề có cuộc gặp nào ở Thụy Sĩ với Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, và hoàn toàn không có kế hoạch cho phép cơ quan này kiểm tra các cơ sở hạt nhân đã bị tấn công và hư hại. Phía Iran nói việc hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục “theo những thủ tục hiện hành”.
Đáp lại sự phủ nhận của Iran, ông Trump nói tại Pennsylvania: “Họ biết mình sai. Họ đã nói với chúng tôi trong các cuộc đàm phán nội bộ, và chúng tôi chắc chắn 100% rằng việc thanh tra sẽ diễn ra.”
Gần đây, chính quyền Trump đang tích cực đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận về số vật liệu hạt nhân mà Iran đang sở hữu, trong khi lượng uranium làm giàu mà Iran sản xuất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét