Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2026

Bắc Cali, Từ Ngày Mai, Thứ Sáu, Thứ Bảy Tuần Này: Rộn Ràng Với Những Sinh Hoạt Mừng Ngày Quân Lực VNCH Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải



(Phần Đặc Biệt Mừng Ngày Quân Lực 2026 Này, Do Người Lính Lê Văn Hải Tổng Hợp Và Thực Hiện. Nhằm Vinh Danh Những Đồng Đội Đã Nằm Xuống!) TUẦN NÀY, CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẢI NGOẠI: HÂN HOAN MỪNG NGÀY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA 19-6!
<!>
-Ngày Quân Lực 19-6 là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tri ân những người lính Việt Nam Cộng Hòa, đã một thời hiến dâng tuổi trẻ, máu xương và cả mạng sống của mình cho lý tưởng Tự Do, Dân Chủ và sự sống còn của dân tộc. Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, khi miền Nam đứng trước hiểm họa mất nước, người lính Việt Nam Cộng Hòa đã can đảm đứng lên nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ quê hương. Họ chiến đấu không vì quyền lợi riêng tư, mà vì sự bình an của đồng bào, vì tương lai của các thế hệ mai sau, với tinh thần cao đẹp: “Vì Nước quên mình, vì Dân phục vụ.”
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những hy sinh của trên 300.000 chiến sĩ đã nằm xuống và hàng trăm ngàn thương phế binh còn mang thương tích suốt đời, vẫn là những trang sử hào hùng không thể nào quên. Dù thời gian trôi qua bao lâu đi nữa, lòng tri ân đối với những người đã vị quốc vong thân, vẫn còn nguyên vẹn trong lòng những người Việt yêu chuộng tự do.

Ngày hôm nay, chúng ta kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng tử sĩ, những người đã chọn hy sinh đời mình để bảo vệ chính nghĩa. Chúng ta cũng không quên những chiến hữu còn sống, những thương phế binh và gia đình quân nhân đã âm thầm chịu đựng biết bao mất mát trong suốt nhiều thập niên qua.
Ngày Quân Lực không chỉ là ngày tưởng niệm quá khứ, mà còn là ngày nhắc nhở chúng ta về những giá trị cao quý của trách nhiệm, danh dự, lòng yêu nước và tinh thần phục vụ tha nhân. Những giá trị cao đẹp ấy vẫn tiếp tục soi sáng con đường của người Việt hôm nay và mai sau.
Nguyện cầu hương linh các vị tướng lãnh, các chiến sĩ vị quốc vong thân và toàn thể quân dân đã hy sinh cho tự do được an nghỉ trong cõi vĩnh hằng. Xin cho thế hệ hôm nay luôn biết trân quý tự do, đoàn kết xây dựng tương lai và gìn giữ những lý tưởng cao đẹp mà các anh đã để lại.
Tinh thần Người Lính Việt Nam Cộng Hòa – Vì Dân mà chiến đấu, Vì Nước mà hy sinh – mãi mãi bất diệt!

Giới Thiệu: Bắt Đầu Từ Ngày Mai, Bắc Cali, Rộn Ràng Với 2 Sinh Hoạt Quy Mô, Mừng Ngày Quân Lực 2026!


Thứ Sáu, Đúng Ngày 19/6, Tại Vườn Truyền Thống Việt

Chút Quà Từ Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose:

-Đặc Biệt Nhân Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Và Kỷ Niệm 2 Năm Thành Lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose, Ủy Ban TĐXDTĐ, xin Kính tặng Quý Cựu Quân Nhân, một món quà nhỏ và một phong bao lì xì, như một lời cảm tạ và lời chúc sức khỏe!

Thứ Bảy: Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực, Tại 70 West Hedding

NHÂN NGÀY QUÂN LỰC: VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI LÍNH BẤT HẠNH BỊ BỎ QUÊN!


-Có những người lính chiến thắng được dựng tượng đài bằng đá. Có những người lính thất trận, được dựng tượng đài trong lòng người.
Người lính Việt Nam Cộng Hòa thuộc về lớp người thứ hai!


Họ rời mái trường, gác lại tuổi thanh xuân, khoác lên mình màu áo trận để gìn giữ quê hương, trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Hai mươi năm dài, họ đi qua những cánh rừng, những dòng sông, những đồi cao đầy khói lửa, mang trên vai trách nhiệm bảo vệ sự bình yên cho hàng triệu người dân miền Nam.


Rồi chiến tranh khốc liệt kết thúc.
Không chỉ mất một cuộc chiến, họ còn mất quê hương, mất tương lai, mất cả quyền được nhắc đến bằng sự công bằng của lịch sử. Người sống bước vào lao tù, người chết nằm lại trong những nghĩa trang hoang phế. Những thương binh tàn tật sống âm thầm bên lề xã hội. Nhiều gia đình mang theo nỗi đau ấy qua nhiều thế hệ.


Có lẽ đó là một trong những thân phận bi thương nhất của người lính trong lịch sử hiện đại: chiến đấu hết lòng cho lý tưởng mình tin tưởng, rồi phải sống những năm tháng còn lại trong lãng quên, lưu đày và mất mát.
Nhưng thời gian có thể làm phai mờ nhiều thứ, không thể xóa được lòng biết ơn.

Bởi sau tất cả, hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đó trong ký ức của đồng đội, trong những lá Cờ Vàng nơi đất khách, trong những tượng đài tưởng niệm được dựng lên khắp thế giới tự do, và trong trái tim của những người vẫn còn nhớ rằng, đã có một thế hệ thanh niên từng hiến dâng tuổi trẻ, máu xương và cả cuộc đời mình cho quê hương.
Xin thắp một nén hương lòng cho những người lính năm xưa.


Cho những người đã nằm xuống. Cho những người còn sống trong ký ức. Và cho những người, dù bị lịch sử bỏ quên một thời, vẫn không bao giờ bị lãng quên trong lòng dân tộc.

TUYÊN CÁO CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH, NHÂN NGÀY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA 19 THÁNG 6


-Nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 Tháng 6, chúng tôi, những cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cùng đồng bào yêu chuộng tự do, long trọng tuyên cáo:


Trước anh linh của gần 3 trăm ngàn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đã anh dũng hy sinh để bảo vệ miền Nam tự do, suốt hơn hai thập niên, chúng tôi thành kính tưởng niệm và đời đời ghi nhớ công lao của những người con ưu tú, đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương và sinh mạng cho Tổ quốc.


Người lính Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu không vì quyền lực, không vì đảng phái, mà vì lý tưởng cao đẹp: “Vì Dân mà Chiến Đấu – Vì Nước mà Hy Sinh!” Họ đã đứng nơi tuyến đầu, lấy thân mình để bảo vệ tự do, nhân phẩm và quyền sống của đồng bào trước làn sóng độc tài và bạo lực cộng sản.


Hơn năm mươi năm đã trôi qua, kể từ biến cố 30 Tháng Tư 1975, nhưng lịch sử vẫn ghi nhận một sự thật không thể phủ nhận: những kẻ chiến thắng bằng bạo lực, đã không đem lại hòa giải dân tộc, mà tiếp tục gieo rắc hận thù, trả thù những người thất trận, kể cả những thương phế binh, những gia đình tử sĩ và những người đã nằm xuống. Những hành động cưỡng chiếm đất đai, đàn áp dân oan, tước đoạt quyền sống của người dân vô tội, là những bằng chứng cho thấy bản chất độc tài và phi nhân của chế độ cộng sản, dù họ thắng cuộc chiến.


Chúng tôi cực lực lên án tập đoàn cộng sản cầm quyền, đã đặt quyền lợi đảng phái lên trên quyền lợi dân tộc; đã làm suy yếu đất nước, tước đoạt các quyền tự do căn bản của nhân dân, đàn áp tiếng nói đối lập, và để chủ quyền quốc gia liên tục bị đe dọa trước tham vọng bành trướng của Trung Cộng.


Chúng tôi khẳng định: Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ thiêng liêng, bất khả phân của Việt Nam. Không một thế lực ngoại bang nào có quyền xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Không một chính quyền nào được phép nhân danh dân tộc để nhượng bộ, lệ thuộc hoặc đánh đổi quyền lợi quốc gia.
Chúng tôi long trọng tuyên bố rằng, người lính Việt Nam Cộng Hòa tuy không còn quân phục, nhưng tinh thần phục vụ Tổ quốc vẫn còn nguyên vẹn. Chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ trách nhiệm công dân, đối với quê hương và dân tộc.


Tiếp nối truyền thống “Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm,” chúng tôi nguyện sát cánh cùng đồng bào trong và ngoài nước,
tranh đấu bằng mọi phương thức ôn hòa để: Đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho nhân dân Việt Nam. Yêu cầu bãi bỏ Điều 4 Hiến pháp, chấm dứt chế độ độc đảng. Chống mọi chính sách và nghị quyết nhằm khống chế, chia rẽ hoặc triệt tiêu các lực lượng yêu nước và dân chủ. Bảo vệ chủ quyền quốc gia trước mọi âm mưu xâm lược và lệ thuộc ngoại bang. Xây dựng một nước Việt Nam tự do, dân chủ, nhân bản và phú cường.


Nhân Ngày Quân Lực 19 Tháng 6, chúng tôi kính gửi lời tri ân sâu xa đến các chiến hữu đã hy sinh, các gia đình tử sĩ, quý Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa và toàn thể đồng bào, đã luôn dành tình thương yêu, đùm bọc cho người lính trong suốt hành trình lịch sử đầy gian khó.


Tinh thần Huynh Đệ Chi Binh vẫn còn đó. Lý tưởng Tự Do vẫn còn đó. Cuộc đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, nhân quyền và không còn độc tài cộng sản vẫn còn đó.
Chúng tôi quyết tâm tiếp tục con đường mà những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chọn: Phụng sự Tổ quốc. Bảo vệ Dân tộc. Tranh đấu cho Tự do.


Cho đến ngày Việt Nam thật sự có Dân Chủ, Nhân Quyền và Tự Do.
Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm! Tổ Quốc Việt Nam Muôn Năm!

Tin Quốc Tế Đó Đây
Đàm Phán Về Việc Moldova Gia Nhập Liên Hiệp Âu Châu Được Khởi Động Trở Lại


(Hình AP - Vadim Ghirda: Cờ Liên Hiệp Âu Châu trước tòa nhà chính phủ Moldova ở thủ đô Chisinau, ngày 26/9/2025.)
-Hôm 15/6/2026, các Ngoại trưởng Liên Hiệp Âu Châu đã họp tại Luxembourg. Đây là dịp để tái khởi động các cuộc đàm phán với Ukraine và Moldova về tiến trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU).
Đối với Moldova, đây là bước tiến quan trọng, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi việc Hung Gia Lợi trước đây, dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán, đã ngăn chặn hồ sơ Ukraine.
Từ năm 2022, Moldova đã được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ Ukraine của EU để thúc đẩy tiến trình xin gia nhập khối. Thông tín viên của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Brussels của Bỉ cho biết thêm thông tin

Đối với Âu Châu, Moldova đã đạt tiến bộ nhanh hơn đáng kể so với Ukraine trong các cải cách, nhằm đưa nền kinh tế và thể chế của nước này tương thích với các tiêu chuẩn của Liên Hiệp Âu Châu (EU). Thậm chí, một số nước từng nghĩ đến việc tách riêng hồ sơ xin gia nhập EU của hai nước, khi mà Hung Gia Lợi ngăn cản Ukraine.
Việc chính phủ của Péter Magyar dỡ bỏ rào cản đối với Ukraine khiến cho Moldova được hưởng lợi. Quốc gia này đã chính thức bắt đầu trở thành tâm điểm đàm phán gia nhập EU từ thứ Hai (15/6) tuần này.
Tiến trình đàm phán được chia thành 35 chương, bao trùm nhiều lãnh vực từ nông nghiệp, hải quan đến thị trường tài chánh. Hiện tại, việc mở đàm phán mới chỉ liên quan đến nhóm 5 chương được xem là “căn bản”, trước hết bao gồm Tư pháp, an ninh, đầu tư công, tiếp đó đến vấn đề thống kê và kiểm soát tài chánh. Hai chương cuối được đánh giá là những lãnh vực mà Moldova đã đạt tiến triển khá tốt.
Moldova hy vọng hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán để có thể gia nhập EU vào năm 2030. Tuy nhiên, vấn đề ly khai tại vùng Transnistria vẫn là một trở ngại lớn, bởi nhiều quốc gia thành viên EU vẫn còn dè dặt sau kinh nghiệm kết nạp Chypre, quốc đảo cho đến nay vẫn bị chia cắt làm hai.

“Bảo Vệ Tương Lai”: Triển Lãm Quốc Phòng và An Ninh Euroatory 2026 Khai Mạc


(Hình RFI /Thu Hang: Triển lãm Quốc phòng và An ninh Euroatory 2026 tại khu triển lãm Paris Nord Villepinte, ngày 16/6/2026.)
-Hai năm một lần, triển lãm quốc phòng Euroatory trở lại Pháp, từ ngày 15 đến 19/6/2026 tại Trung tâm Triển lãm ở Villepinte, ngoại ô thủ đô Paris.
Tiếp tục với khẩu hiệu “Bảo vệ Tương lai”, triển lãm năm 2026 diễn ra trong bối cảnh thay đổi kỹ thuật và địa-chính trị nhanh chóng, các nhà lãnh đạo thế giới ngày càng gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống quốc phòng và an ninh quốc gia. Đặc phái viên Thu Hằng của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ triển lãm Euroatory:
Các cuộc xung đột cường độ cao, những căng thẳng địa-chính trị ngày càng gia tăng trên thế giới có lẽ được thể hiện rất rõ tại Euroatory lần này: Số các nhà triển lãm tăng 30% so với năm 2024: Hơn 2.600 nhà triển lãm đến từ 68 quốc gia, 40 gian hàng quốc gia và 17 gian hàng của các định chế, gần 60 công ty khởi nghiệp quốc tế...

Khu vực triển lãm cũng được mở rộng: 185.000 mét vuông, tập trung vào 4 chủ đề chính: An ninh mạng và không gian; Tác chiến từ xa; Phòng ngừa rủi ro và quản lý khủng hoảng; Khả năng phục hồi công nghiệp và nền kinh tế chiến tranh.
Drone trở thành tâm điểm trong triển lãm lần này. Ukraine, nước đang dẫn đầu Âu Châu từ 4 năm nay về kỹ thuật drone, có không gian triển lãm được mở rộng so với lần trước, với 2 gian triển lãm.
Âu Châu chiếm đến 33% lượng nhập cảng vũ khí toàn cầu, tăng 210% trong giai đoạn 2016-2021 và 2021-2025, trùng với thời điểm đối phó với mối đe dọa chiến tranh sát sườn là Nga (Ba nước nhập cảng vũ khí hàng đầu Âu Châu là Ukraine, Ba Lan và Vương quốc Anh). Các nước và các nhà sản xuất Âu Châu cũng muốn tham gia tích cực hơn trên thị trường vũ khí, trang thiết bị quốc phòng, trong bối cảnh Hoa Kỳ vẫn giữ vị trí thống lĩnh (chiếm 42% tổng xuất cảng toàn cầu), bỏ xa Pháp (9,8%), Nga (6,8%) và Đức (5,7%).

Trung Quốc Siết Chặt Kiểm Soát Toàn Bộ Chuỗi Cung Ứng Các Khoáng Sản Chiến Lược


(Ảnh AFP – Hector Retamal, minh họa: Khu công nghiệp đất hiếm tại An Viễn, Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.)
-Sau các lệnh hạn chế xuất cảng đất hiếm, Bắc Kinh quyết định mở rộng việc kiểm soát đối với toàn bộ chuỗi cung ứng các kim loại chiến lược. Ngày 15/6/2026, quy định mới về các khoáng sản chiến lược, những nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu với an ninh quốc gia, chính thức có hiệu lực.
Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, thông tín viên Clea Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
“Quy định mới này trao cho Bắc Kinh nhiều phương tiện hơn để kiểm soát việc khai thác các nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Chính quyền sẽ có thể kiểm soát khối lượng sản xuất, giám sát ngoại quốc đầu tư trong lãnh vực này và thiết lập các kho dự trữ chiến lược.

Về mặt chính thức, mục tiêu là bảo vệ các nguồn tài nguyên hữu hạn và bảo đảm nguồn cung ứng cho đất nước, nhưng cuộc cải cách này cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh kỹ thuật ngày càng gay gắt với Hoa Kỳ. Các khoáng sản quan trọng đã trở nên không thể thiếu trong việc sản xuất bình điện, chất bán dẫn, tua-bin điện gió và một số thiết bị quân sự. Trung Quốc hiện đã nắm giữ vị trí thống lĩnh trong một số chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với nhiều loại đất hiếm và quá trình tinh chế.
Văn bản này cũng bao gồm các cơ chế cho phép Chính phủ can thiệp trực tiếp hơn trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn hoặc khủng hoảng. Đối với Hoa Thịnh Ðốn và Brussels, đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc từ nhiều năm nay, cuộc cải cách này khẳng định một xu hướng cơ bản. Đó là Bắc Kinh hiện coi các khoáng sản chiến lược vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia”.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Bắc Hàn đẩy mạnh trồng lúa cạn. Đây là loại hình canh tác dựa vào hệ thống tưới tiêu hoặc nước mưa thay vì ruộng lúa ngập nước. Hãng tin KCNA hôm 16/6/2026 loan báo thông tin. Theo giới chuyên gia đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng hạn hán đang trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối tháng Tư, KCNA từng cảnh báo Bắc Hàn đang trải qua một đợt hạn hán “bất thường” và “nghiêm trọng”, đồng thời đang áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ mùa màng.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Dự trữ dầu mỏ chiến lược xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983. Theo một tài liệu của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, mà thông tấn xã AFP tham khảo vào ngày 15/6/2026, thì tính đến ngày 12/6, kho dự trữ dầu chiến lược của Hoa Kỳ chỉ còn 340,3 triệu thùng, mức thấp chưa từng có tính từ 43 năm trở lại đây. Để giảm bớt căng thẳng nguồn cung do cuộc chiến ở Trung Đông gây ra, Hoa Thịnh Ðốn đã cam kết trích khoảng 172 triệu thùng trong tổng số 415 triệu thùng dầu trong kho dự trữ chiến lược hồi cuối tháng 2/2026.

(AFP/RFI) – Chính phủ Đức khánh thành tại thủ đô Bá Linh một trung tâm phòng thủ chống các mối đe dọa hỗn hợp. Theo thông báo hôm 16/6/2026 của Bộ trưởng Nôi vụ, nhiệm vụ của trung tâm này là phối hợp phản ứng trước các hành vi gián điệp, phá hoại và các cuộc tấn công mạng đang gia tăng tại Đức kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ. Năm 2025, Bá Linh ghi nhận 334.000 vụ tội phạm mạng, 2/3 có nguồn gốc từ ngoại quốc hoặc không xác định được nguồn gốc.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ có kế hoạch lập kho dự trữ vũ khí lớn, tại miền Đông của Nam Úc, để đối phó với Trung Quốc. Hôm 16/6/2026, thông tấn xã AFP cho biết đây là lần đầu tiên lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ tại Úc Ðại Lợi kiểm soát một kho dự trữ thiết bị quân sự lớn trên đất liền, bao gồm vũ khí. cơ sở này sẽ được xây dựng vào năm 2027 tại một căn cứ quân sự của Úc Ðại Lợi ở Bandiana, dự kiến đạt công suất tối đa vào năm 2028. Kho vũ khí trên đất liền đầu tiên của quân đội Hoa Kỳ tại Á Châu-Thái Bình Dương dự kiến được thành lập trong năm nay tại Phi Luật Tân, cách không xa các điểm tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ giữa Phi Luật Tân và các đồng minh với Trung Quốc.

(AFP/RFI) – Hung Gia Lợi sửa Hiến pháp, cho phép Thủ tướng cầm quyền tối đa 8 năm. Quyết định của Quốc hội Hung Gia Lợi được thông qua hôm 15/6/2026, với 135 phiếu thuận, 50 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Sửa Hiến pháp là cam kết của tân Thủ tướng Peter Magyar, nhằm ngăn chặn tình trạng người cầm quyền, “với quyền lực vô hạn”, không còn phân biệt giữa “giữa lợi ích của Quốc gia, lợi ích của đảng và lợi ích của cá nhân nhà lãnh đạo”. Cựu Thủ tướng Viktor Orban, cầm quyền liên tục 16 năm, châm biếm việc đảng cầm quyền Tisza đã khẩn cấp thông qua điều luật này, và khẳng định sẽ có thể trở lại. Theo Hiến pháp Hung Gia Lợi, đảng nắm được 2/3 số ghế có quyền sửa đổi Hiến pháp.
(AFP/RFI) – Một oanh tạc cơ B-52 Stratofortress của Hoa Kỳ rớt ngay sau khi cất cánh tại California. Tại nạn xẩy ra hôm 15/6/2026, làm 8 người thiệt mạng. Máy bay bị rớt khi đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm thường lệ chở quân nhân, viên chức chính phủ và dân thường. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được công bố.

Hoa Kỳ và Iran Ký Điện Tử Thỏa Thuận Khung Chấm Dứt Chiến Tranh
(Trọng Thành | Thùy Dương)


(Ảnh AP/Julia Demaree Nikhinson, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Évian (Pháp) dự thượng đỉnh G7 ngày 16/6/2026.)
-Trả lời báo giới khi đến Evian - Pháp, hôm 15/6/2026, tham dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định Thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran “đã được ký kết”.
Đài Mỹ CNN dẫn lời Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D Vance cho biết, Thỏa thuận khung này là một “văn bản có nội dung khái lược, với độ dài một trang rưỡi”. Văn bản này có thể được công bố trong 2 ngày tới.
Một viên chức cấp cao của Hoa Kỳ, được thông tấn xã AFP trích dẫn, cho biết Thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống J.D Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm Trưởng đoàn đàm phán Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, ký điện tử. Tổng thống Iran, ông Massoud Pezeshkian đánh giá thỏa thuận này là “một bước tiến quan trọng” để hướng đến đình chiến, nhưng điều này chưa cho phép đạt được ngừng bắn lâu dài.

Chính giới Hoa Kỳ nhận định ra sao về việc đạt được Thỏa thuận khung với Iran? Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Phó Tổng thống J.D Vance tin chắc rằng thỏa thuận này sẽ mang lại an ninh và ổn định cho toàn khu vực. Phó Tổng thống Vance sẽ dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ tham dự lễ ký kết chính thức Thỏa thuận khung với Iran, dự kiến diễn ra vào thứ Sáu (19/6) tại Thụy Sĩ. Trên kênh CNBC, ông Vance đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Hoa Thịnh Ðốn. Phó Tổng thống Vance tuyên bố: “Quân đội của họ đã bị tiêu diệt, eo biển Hormuz đã được khai thông, chương trình nguyên tử của họ đã bị phá hủy, và chúng ta đã có các phương tiện để gây áp lực về kinh tế mà chúng ta không có cách đây một năm rưỡi”.
Thông điệp chiến thắng này được các đồng minh của Donald Trump lặp lại, bất chấp việc một số người trong phe Cộng hòa - đặc biệt là những người theo tư tưởng diều hâu, những người hy vọng vào một chiến thắng quân sự quyết định hơn - tỏ ra hoài nghi.
Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham dè dặt. Ông bày tỏ lo ngại về việc quan điểm của Iran về thỏa thuận này dường như khác hẳn với cách nhìn của nhóm đàm phán Mỹ. Vị Thượng Nghị sĩ này nhấn mạnh, rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn.

Về phía đảng Dân chủ, Dân biểu Hakeem Jeffries lên án cuộc chiến là vô nghĩa. Dân biểu Jeffries lập luận rằng “giá xăng đã tăng vọt, Iran giờ đây mạnh hơn, và nước Mỹ kém an toàn hơn”. Một số đảng viên Dân chủ thậm chí còn gọi đây là sự đầu hàng của Donald Trump”.
Hãng tin Reuters hôm 16/6 cho biết , truyền hình Quốc gia Iran đưa tin là trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao quốc tế, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi nói rằng một vòng đàm phán song phương mới, nhằm đạt được một Thỏa thuận cuối cùng, “có thể sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, 19/6, tại một địa điểm hiện chưa được xác định”. Thứ Sáu (19/6) cũng chính là ngày mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Quốc hội Iran tham dự lễ ký kết văn bản Thỏa thuận khung, tại Geneva (Thụy Sĩ).
Giới Phân Tích Do Thái: Chính Quyền Trump Đã Phạm Sai Lầm Chiến Lược

Mặc dù chi tiết của thỏa thuận Mỹ-Iran chưa được công bố đầy đủ, nhưng việc Hoa Kỳ và Iran ký văn bản này đã bị chỉ trích mạnh mẽ tại Do Thái. Toàn bộ giới chính trị gần như đồng loạt phản đối và quy trách nhiệm cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nhiều nhà phân tích của Do Thái lại cho rằng Hoa Kỳ đã phạm sai lầm chiến lược.

Hôm 15/6/2026, Thủ tướng Netanyahu khẳng định là cuộc chiến Iran đã cứu Do Thái thoát khỏi mối đe dọa “hủy diệt bằng nguyên tử” từ Iran. Ông cũng cho biết là quân đội Do Thái sẽ duy trì lực lượng ở Gaza, Lebanon và Syria chừng nào còn cần, để “bảo vệ đất nước” mình. Cũng nhân dịp này, ông tuyên bố sẽ ra ứng cử trong cuộc bầu cử Lập pháp sắp tới.
Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Frédérique Misslin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Liệu thỏa thuận Mỹ-Iran có nên hiểu là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Do Thái tại Hoa Thịnh Ðốn đang suy giảm? Đây có phải là một sự thất bại của chính Thủ tướng Benjamin Netanyahu hay không?
Harel Chorel, nhà phân tích thuộc Trung tâm Moshe Dayan ở Tel Aviv, chỉ ra điều mà ông gọi là những sai lầm chiến lược của Hoa Kỳ. Ông nói: “Do Thái đã bị gạt ra bên lề. Và theo chúng tôi, Hoa Kỳ đang phạm phải tất cả các sai lầm có thể mắc phải, trước hết là việc công khai ý định của mình. Không ai lại tuyên bố rằng sẽ không đưa Bộ binh đến thực địa. Không ai lại nói trước rằng cuộc chiến sẽ bị giới hạn về thời gian. Đó chỉ đơn giản là một sự ngạo mạn”.

Đối với nhiều nhà phân tích của Do Thái, đất nước hiện nay đang ở trong tình thế còn tồi tệ hơn cả trước khi chiến tranh nổ ra. Nhà phân tích Harel Chorel tỏ ra khá bi quan về tương lai. Ông nói tiếp: “Thỏa thuận này sẽ không thể đứng vững. Nó không khả thi, nếu xét đến những lợi ích an ninh cốt lõi của Do Thái. Chính vì thế, toàn bộ sự việc này thực sự là một sự phí công vô ích và theo tôi, về lâu dài, nó sẽ không thể phát huy hiệu quả”.
Về phần mình, để rũ bỏ mọi trách nhiệm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng Do Thái đã tránh được mối đe dọa nguyên tử qua chiến dịch tấn công Iran”.

Thượng Đỉnh G7 Đồng Thuận Cung Cấp Cho Ukraine Các Phương Tiện Phòng Thủ Tốt Hơn
(Thùy Dương)


(Hình Thibault Camus/Pool AP: Thủ tướng Đức Friedrich Merz (ở giữa) tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) một chiếc áo có số 47, bên trái là Thủ tướng Anh Keir Starmer (bên trái) tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian-les-Bains, Pháp, thứ Ba, ngày 16/6/2026.)
-Hôm 16/6/2026, trong ngày họp thứ hai, thượng đỉnh G7 cố gắng đưa cuộc chiến ở Ukraine, bị lu mờ bởi khủng hoảng ở Trung Đông, trở lại vị trí trung tâm của chương trình nghị sự.
Một phiên họp riêng về hòa bình và an ninh cho Ukraine và Âu Châu được tổ chức với sự tham gia của Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky cũng hy vọng có cuộc trao đổi riêng trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Từ Evian, đặc phái viên Julien Chavanne của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết chi tiết:
“Tổng thống Ukraine đã đề xuất một ý tưởng mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump: Đó là tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hoa Kỳ. Nhưng liệu ông có thuyết phục được nguyên thủ Mỹ khởi động lại một tiến trình hòa bình mà ông Trump đã để rơi vào bế tắc? Phía Âu Châu cũng muốn nối lại đối thoại với Ðiện Cẩm Linh, nhưng vẫn đang đặt câu hỏi về thời điểm thích hợp và hình thức của các cuộc thảo luận này.

Điểm thiết yếu trong buổi sáng 16/6 là việc đưa Ukraine trở lại trong chương trình nghị sự của Donald Trump. Tối 15/6, Tổng thống Hoa Kỳ đã nói rằng ông tin là có thể “làm được điều gì đó”.
Trong bữa ăn trưa thảo luận về công việc có sự tham dự của lãnh đạo Ai Cập, Qatar và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Paris và Luân Đôn thúc đẩy việc cử một phái bộ bảo đảm an ninh tới eo biển Hormuz. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng. Các tàu của Pháp có thể được khai triển tới khu vực này muộn nhất là cuối tuần này.
Tuy nhiên, đề xuất của ông Macron đã vấp phải phản ứng khá lạnh nhạt từ ông Donald Trump. “Xin cảm ơn, nhưng không cần đâu, xin cảm ơn”, Tổng thống Hoa Kỳ đã trả lời đại ý như vậy, khi ông cho rằng mình đã giải quyết xong mọi việc với Teheran”.
Hôm 16/6, bên lề thượng đỉnh, sau cuộc gặp với Quốc vương Qatar, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng “Nga nên đạt một thỏa thuận” với Ukraine, bởi vì “Nga đã thiệt hại rất nhiều về nhân mạng, cũng như Ukraine”.

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao của Pháp khẳng định các nhà lãnh đạo nhóm G7 đồng ý gia tăng áp lực đối với Nga, thông qua các biện pháp trừng phạt lãnh vực nhiên liệu, nguồn tài chánh chủ yếu cho nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine.
Theo thông tấn xã AFP, các nước G7 cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống “phòng không, các phương tiện phòng thủ tốt hơn, cũng như các phương tiện để củng cố những thành quả đã đạt được”.
Theo trang tin Âu Châu toutelEurope.eu, hôm 15/6, Hội Đồng Âu Châu đã thông qua những biện pháp hạn chế mới, nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh.
Có thêm 34 cá nhân và 47 thực thể của Nga bị trừng phạt. Hội Đồng Âu Châu chủ yếu nhắm vào nguồn thu tài chánh từ năng lượng của Nga, của các tổ hợp công nghiệp-quân sự, hạm đội tàu ma, các mạng lưới tuyên truyền và các hành vi vi phạm nhân quyền.
Liên quan tới Anh Quốc, thông tấn xã AFP cho biết Luân Đôn sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho Kiev, để phục vụ các nhà máy điện nguyên tử và siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Mạc Tư Khoa, theo thông cáo tối 15/6 của Thủ tướng Keir Starmer bên lề thượng đỉnh G7.

CÚP TÚC CầU THẾ GIỚI 2026:
Giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới 2026: Đội Tuyển Iran Xin Visa Vào Mỹ Mệt Hơn Thi Đấu
(Anh Vũ)
(Hình AP / Mark J. Terrill: Mohammad Mohebbi (áo trắng-giữa) của đội Iran ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận gặp Tân Tây Lan tại Inglewood, California, gần Los Angeles, Hoa Kỳ, ngày 15/6/2026.)
-Loạt trận ra quân ngày thứ Hai (15/6/2026) đã chứng kiến nhiều bất ngờ: Ứng viên vô địch Tây Ban Nha bị Cape Verde, đội bóng của quốc đảo có hơn 500 ngàn dân cầm hòa 0-0, Bỉ nhọc nhằn giữ được 1 điểm trước Ai Cập với tỷ số 1-1, còn Uruguay cũng bị Ả Rập Saudi chia điểm sau trận hòa 1-1.
Tâm điểm chú ý ngày thi đấu hôm 15/6 là đội tuyển Iran. “Team Melli” đã chính thức bước vào hành trình Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (FIFA World Cup) 2026 bằng trận hòa 2-2 trước Tân Tây Lan trên sân SoFi (Los Angeles, Hoa Kỳ), trong một cuộc đối đầu không chỉ mang màu sắc thể thao mà còn bị phủ bóng bởi căng thẳng địa-chính trị và những tranh cãi liên quan đến biểu tượng quốc gia.

Dù giành được điểm số đầu tay, Iran vẫn đối mặt với hàng loạt khó khăn hậu trường. Truyền thông Iran cho biết, tiền đạo Mehdi Torabi gặp rắc rối về thị thực sau khi visa nhập cảnh Hoa Kỳ của anh hết hạn ngay sau trận gặp Tân Tây Lan. Liên đoàn Túc cầu Iran đang khẩn trương làm việc để cầu thủ này kịp dự trận gặp Bỉ vào ngày 21/6 tại Los Angeles.
Sau chuyện đội tuyển Iran vất vả xin visa mệt hơn là thi đấu, đến lượt Ai Cập trở thành tâm điểm vì... 7 ngôi sao trên ngực áo thi đấu.
Liên đoàn Túc cầu Thế giới (FIFA) đã yêu cầu “Các Pharaon” phải gỡ bỏ 7 ngôi sao phía trên phù hiệu in trên áo thi đấu trước trận ra quân gặp Bỉ. Đây là biểu tượng cho 7 lần Vô địch Cúp Túc cầu Phi Châu (CAN), thành tích nhiều nhất lịch sử giải đấu. Có điều theo quy định của FIFA, tại World Cup chỉ những ngôi sao tượng trưng cho chức Vô địch Thế giới mới được phép xuất hiện trên áo đấu.

Không chỉ vậy, FIFA còn yêu cầu Ai Cập đổi màu số áo và tên cầu thủ từ màu vàng sang trắng, để bảo đảm độ hiển thị trên truyền hình.
Điều đáng nói là quyết định này làm dấy lên tranh cãi trong giới hâm mộ, bởi Uruguay vẫn được phép mang 4 ngôi sao trên áo, dù đội bóng Nam Mỹ mới chỉ có 2 chức Vô địch World Cup.
Ở đây, FIFA có cách giải thích rất “FIFA”: Hai huy chương vàng túc cầu Olympic năm 1924 và 1928 của Uruguay được công nhận như danh hiệu Vô địch Thế giới thời tiền World Cup (ra đời năm 1930). Thế là đủ điều kiện đeo thêm 2 sao.
Nói cách khác, nếu Ai Cập đeo sao Vô địch Phi Châu thì bị nhắc nhở, còn Uruguay đeo sao vì Vô địch Olympic cách đây hơn 100 năm thì... hợp lệ hoàn toàn.

Giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới: Áp Lực Tâm Lý Đối Với Đội Tuyển Pháp
(Anh Vũ)


(Hình Imagn Images via REUTERS - Vincent Carchietta: Kylian Mbappe (trái) và Ousmane Dembele của đội Pháp trong buổi tập luyện tại sân vận động Melanie Lane, East Hannover, New Jersey, Hoa Kỳ, ngày 15/6/2026.)
-Đội tuyển Pháp chính thức bước vào hành trình chinh phục ngôi sao thứ ba tại Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (FIFA World Cup) bằng cuộc đối đầu nhiều duyên nợ với Senegal trên sân MetLife (tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ) lúc 9 giờ tối (giờ Pháp, tức 3 giờ chiều địa phương). Đây cũng là màn tái ngộ gợi nhớ ký ức buồn năm 2002, khi “Les Bleus” với tư cách đương kim vô địch bất ngờ gục ngã 0-1 trước chính Senegal trong trận mở màn, mở đầu cho chiến dịch thảm họa của họ tại giải đấu năm đó.
Sau cú sảy chân gây thất vọng của Tây Ban Nha trước tân binh Cape Verde (hòa 0-0), tuyển Pháp càng có lý do để thận trọng. Một kết quả không như ý ngay trận ra quân có thể khiến áp lực và hoài nghi nhanh chóng xuất hiện trong hành trình vốn được kỳ vọng rất lớn của thầy trò Didier Deschamps.

Dẫu vậy, đội tuyển áo lam đang sở hữu hàng công được đánh giá thuộc hàng đáng sợ nhất giải đấu. Kylian Mbappé tiếp tục là đầu tàu, bên cạnh Quả bóng Vàng Ousmane Dembélé, tài năng bùng nổ Michael Olise và hiện tượng trẻ Désiré Doué. Bộ tứ này được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn đã thể hiện xuyên suốt mùa giải tại Âu Châu.
Trong kỳ World Cup cuối cùng trên cương vị Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, ông Didier Deschamps hiểu rõ áp lực của một trận mở màn. Ông yêu cầu các học trò phải vừa tập trung, vừa giữ được sự thoải mái về tâm lý.
“Trận đầu tiên rất quan trọng nhưng chưa mang tính quyết định, vì vẫn còn 2 trận nữa gặp Iraq và Na Uy. Khởi đầu bằng chiến thắng luôn là điều lý tưởng. Tuy nhiên, cảm xúc và bầu không khí ở World Cup đôi khi khiến cầu thủ bị căng cứng”, ông Deschamps chia sẻ trước trận.
Theo ông Philippe Diallo, Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Pháp, bầu không khí bên trong đội tuyển khá thoải mái, dù toàn đội ý thức họ rơi vào bảng đấu được xem là khó nhất. Ông cho rằng các cầu thủ hiểu cần phải đạt trạng thái tốt nhất, nhưng không bị áp lực quá mức.

Điều kiện thời tiết tại New Jersey được dự báo vào khoảng 25 độ C, đủ nóng nhưng chưa tới mức khắc nghiệt. Dẫu vậy, một cú sảy chân ngay ngày ra quân chắc chắn sẽ tạo ra nhiều hệ lụy, đồng thời gợi lại ký ức đau đớn của World Cup 2002 mà túc cầu Pháp không muốn lặp lại.
Tiền vệ N’Golo Kanté nhấn mạnh mục tiêu của tuyển Pháp không phải để “phục thù”, mà đơn giản là giành chiến thắng để tạo đà thuận lợi cho chặng đường phía trước: “Chúng tôi muốn thắng để khởi đầu tốt nhất có thể và tiến xa tại giải đấu”.
Ở phía bên kia, Senegal cũng đầy tự tin tái hiện lịch sử. Đội bóng của Huấn luyện viên Pape Thiaw sở hữu lực lượng mạnh, với những ngôi sao như Sadio Mané hay Kalidou Koulibaly – trung vệ vừa kịp bình phục chấn thương lưng. Nhà cầm quân Senegal khẳng định việc đánh bại Pháp sẽ không phải là cú sốc.
“Pháp là ứng viên vô địch với nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng Senegal cũng từng Vô địch Phi Châu và đã 3 lần liên tiếp giành vé dự World Cup. Chúng tôi tin mình có thể tạo bất ngờ”, ông Pape Thiaw tuyên bố.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét