5 TRIỆU KIỀU BÀO: “ĐẠI SỨ DÂN TỘC” HAY NGUỒN LỰC CẦN ĐƯỢC KHAI THÁC? - Phát biểu “mỗi người Việt Nam ở nước ngoài là một đại sứ của dân tộc Việt Nam” nghe qua là một lời ghi nhận đầy trân trọng đối với cộng đồng kiều bào. Nhưng dưới góc nhìn của nhiều người quan sát, đằng sau câu nói ấy còn phản ánh một cách tiếp cận khác: biến cộng đồng hơn 5 triệu người Việt ở nước ngoài thành một nguồn lực phục vụ các mục tiêu đối ngoại và phát triển quốc gia.
Thực tế, kiều bào từ lâu đã đóng góp rất lớn thông qua kiều hối, đầu tư, tri thức và các mối quan hệ quốc tế. Chính vì vậy, việc nhấn mạnh vai trò “đại sứ” không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn là lời kêu gọi họ tiếp tục gắn bó, quảng bá hình ảnh đất nước và đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương.
Tuy nhiên, điều khiến một số người băn khoăn là quyền lợi và trách nhiệm liệu có đang song hành với nhau hay không. Khi được gọi là “đại sứ”, kiều bào được kỳ vọng bảo vệ hình ảnh quốc gia, nhưng không phải lúc nào những ý kiến phản biện hay góp ý từ họ cũng được đón nhận một cách cởi mở.
Bởi suy cho cùng, phần lớn kiều bào ra nước ngoài để xây dựng cuộc sống riêng của mình. Họ có thể yêu quê hương, tự hào về nguồn cội, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ phải mang trên vai trách nhiệm đại diện cho mọi chính sách hay quyết định của nhà nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét