Góp thêm lời giới thiệu, về bộ phim tài liệu “Vietnam War: Untold Stories from the South” *(Chiến Tranh Việt Nam – Những Chuyện Chưa Kể Từ Miền Nam Cộng Hòa) Một cuốn phim hấp dẫn, lôi cuốn, nhiều khám phá bất ngờ và vô cùng đáng xem. Trình chiếu tại San Jose, hai xuất, lúc 1 giờ và lúc 3 giờ chiều, Thứ Bảy Tuần Này! Tại 70 W. Hedding St, San Jose. Vào cửa tự do! - (LVH)
<!>
-Vietnam War: Untold Stories from the South” (Chiến Tranh Việt Nam – Những Chuyện Chưa Kể Từ Miền Nam) là một tác phẩm điện ảnh đặc biệt, công phu và đầy giá trị lịch sử, do Thạc sĩ Phạm Văn Nam thực hiện, nhằm phục hồi tiếng nói của người dân miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, trong một cuộc chiến mà họ chính là những nhân chứng và người trực tiếp gánh chịu.
Khác với nhiều phim tài liệu trước đây, thường kể lại chiến tranh Việt Nam qua lăng kính của các cường quốc, hay giới truyền thông cánh tả phương Tây, bộ phim này đưa người xem trở về với những sự thật ít được nhắc đến: cuộc di cư vĩ đại năm 1954 của gần một triệu người miền Bắc, trốn chạy chế độ cộng sản; vai trò của Tổng thống Ngô Đình Diệm trong việc xây dựng một quốc gia non trẻ; chương trình “Người Cày Có Ruộng”; sự hình thành xã hội dân sự, nghiệp đoàn lao động; chiến thuật du kích khủng bố của Việt Cộng; đường mòn Hồ Chí Minh; và những góc khuất phía sau Tết Mậu Thân 1968.
Nhiều tài liệu, hình ảnh và lời chứng quý giá trong phim, hé lộ những bí mật lịch sử mà lâu nay thế giới ít được biết đến. Người xem sẽ có dịp hiểu sâu hơn nguyên nhân thật sự của cuộc chiến, những nỗ lực xây dựng tự do và dân chủ tại miền Nam, cũng như những đau thương mà hàng triệu người Việt Nam đã phải trải qua.
Đây không chỉ là một bộ phim lịch sử, mà còn là một hành trình tìm lại sự thật, trả lại công bằng cho những câu chuyện bị lãng quên, và giúp thế hệ hôm nay cũng như mai sau, hiểu đúng hơn về một giai đoạn bi tráng của dân tộc.
Một cuốn phim hấp dẫn, lôi cuốn, nhiều khám phá bất ngờ và vô cùng đáng xem.
Nên, kính mời quý đồng hương tị nạn CSVN tại San Jose
Thứ Bảy tuần này, xin đừng bỏ lỡ cơ hội, thưởng thức bộ phim tài liệu giá trị này và lắng nghe những sự thật lịch sử được trình bày một cách sinh động, khách quan và đầy xúc động.
Vietnam War – Untold Stories (Chiến Tranh Việt Nam – Những Chuyện Chưa Kể)
Một bộ phim có thể làm thay đổi cách nhìn trung thực của người xem, về lịch sử Việt Nam.
Trân Trọng Kính Mời.
IRCC, Inc. - Trung Tâm Định Cư và Văn Hóa Việt Nam Tại Bắc Cali
Giới thiệu: Chiếu phim Vietnam War – Untold Stories vào Thứ Bảy này
Lời Mời
Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu của IRCC Viet Museum,
Xin thân ái nhắc nhở quý vị rằng chương trình công chiếu phim và thảo luận Vietnam War – Untold Stories sẽ diễn ra vào Thứ Bảy này, ngày 16 tháng 5 tại San Jose.
Bộ phim trình bày những kinh nghiệm, hy sinh và góc nhìn của Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn—những câu chuyện thường bị bỏ quên hoặc hiểu chưa đầy đủ.
Hội trường Issac Newton
70 W. Hedding St, San Jose, CA 95110
Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2026
Hai suất chiếu:
• 1:00 PM – 3:00 PM
• 3:00 PM – 5:00 PM
Vào cửa miễn phí
Kính mời quý vị đến tham dự cùng gia đình và thân hữu để cùng nhau gìn giữ và truyền lại lịch sử trung thực của cộng đồng người Việt chúng ta cho thế hệ mai sau.
Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp quý vị vào Thứ Bảy này.
Trân trọng,
Quỳnh-Hoa Trần
Thông Báo Của Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali
Lời Mời:
Tin Quốc Tế
Âu Châu Dự Kiến Trừng Phạt Những Người Định Cư Chiếm Đóng Do Thái Cực Đoan và Các Viên Chức Hamas
(Hình REUTERS - Mohamad Torokman: Các công trình xây dựng khu định cư của Do Thái tại Sanur gần Jenin, thuộc Cisjordan do Do Thái chiếm đóng, ngày 9/5/2026.)
-Hôm 11/5/2026, Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu (EU), bà Kaja Kallas cho biết khối này có thể đạt được thỏa thuận về việc trừng phạt những người định cư chiếm đóng Do Thái cực đoan phạm tội bạo lực chống lại người Palestine ở Cisjordan, vùng lãnh thổ của Palestine bị Do Thái chiếm đóng kiểm soát từ năm 1967.
Các biện pháp trừng phạt này đã bị chặn trong nhiều tháng do quyền phủ quyết của Hung Gia Lợi dưới thời Thủ tướng Viktor Orban.
Trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 12/4/2026, đảng Tisza (đảng Tôn trọng và Tự do) của ông Peter Magyar đã về đầu và ông trở thành Thủ tướng Hung Gia Lợi. Do vậy, Liên Hiệp Âu Châu (EU) hy vọng có thể đạt được đồng thuận trong hồ sơ trừng phạt, bao gồm đóng băng tài sản của những người này tại Liên Hiệp Âu Châu và cấm họ nhập cảnh vào EU. Các biện pháp trừng phạt đối với các viên chức của phong trào Palestine Hamas, vốn cũng bị chặn do quyền phủ quyết của Hung Gia Lợi, dự kiến cũng sẽ được thông qua trong lần này. Như vậy, tổng cộng 7 người Do Thái cực đoan và 12 viên chức Hamas cũng như chính tổ chức này sẽ bị EU trừng phạt.
Trên thực tế, người dân Palestine ở Cisjordan thường xuyên là nạn nhân của các hành động bạo lực từ phía Do Thái. Dựa trên dữ liệu từ chính quyền Palestine, hãng tin AFP thống kê, kể từ khi Hamas tấn công Do Thái ngày 7/10/2023 đến đầu tháng 5/2026, ít nhất 1.069 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của binh lính hoặc người Do Thái định cư chiếm đóng.
Một số vụ tấn công đã thực sự gây chấn động cộng đồng người Palestine, mà tiêu biểu là những gì xảy ra hôm thứ Sáu (8/5) tuần trước: Một gia đình Palestine đang chôn cất người thân của mình trong một nghĩa trang, họ đã bị người Do Thái chiếm đóng đến đe dọa và yêu cầu đào mộ người đã khuất lên để đem chôn ở một nghĩa trang khác. Từ Ramallah, Cisjordan, thông tín viên Amira Souilem của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể về sự việc:
Quá gần khu chiếm đóng định cư, người Do Thái cho là như thế và họ không thích điều này. Hôm thứ Sáu (8/5), khi đám tang của một người đàn ông 80 tuổi đang diễn ra gần Jenin, những người định cư chiếm đóng Do Thái đã xông vào. Họ đe dọa đoàn người đưa tang và yêu cầu đào mộ người chết lên. Mặc dù việc chôn cất đã được phối hợp với quân đội Do Thái, lực lượng đang chiếm đóng lãnh thổ Palestine nói trên, nhưng những người định cư chiếm đóng Do Thái vẫn từ chối cho phép người Palestine lớn tuổi được an táng tại nghĩa trang đó.
Đối mặt với nguy hiểm, điều có thể thấy trong các video được quay lại vào ngày hôm đó, thân nhân của người quá cố không còn lựa chọn nào khác là khai quật thi thể và khiêng trên vai đến một nghĩa trang khác xa khu định cư hơn. Tất cả điều này diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của quân đội Do Thái.
“Chết rồi cũng không yên”, đó là những gì người ta vẫn thường nói với nhau trong những ngày này ở khu vực Cisjordan bị chiếm đóng. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng đồng tình với quan điểm này và tố cáo một thứ bạo lực “kinh hoàng” không tha “cả người chết lẫn người sống”.
Ngay tại Do Thái, một vài người cũng đã lên tiếng. Trong một bài xã luận đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, nhà báo hàng đầu của tờ Haaretz, Gideon Levy, cố gắng tác động tới đồng bào mình. Ông viết: “Hãy tưởng tượng xem, nếu người Palestine làm điều tương tự với người Do Thái thì sao”.
Bắc Kinh Xác Nhận Tổng Thống Mỹ Donald Trump Công Du Trung Quốc Từ Ngày 13 Đến 15/5
(Ảnh AP - Mark Schiefelbein, tư liệu: Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phi trường quốc tế Gimhae ở Busan, Nam Hàn, trước khi gặp Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, ngày 30/10/2025.)
-Hôm 11/5/2026, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chính thức thông báo Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công du Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 15/5. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ viếng thăm Trung Quốc kể từ năm 2017.
Chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Hoa Kỳ, thoạt tiên dự kiến vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4/2026, đã được Hoa Thịnh Ðốn đề nghị dời lại đến giữa tháng 5, do chiến tranh Iran.
Theo thông tấn xã AFP, chính quyền Bắc Kinh đã giữ im lặng về chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ cho đến hôm 11/5, “đặc biệt do tình hình bất trắc liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông”.
Trả lời báo giới hôm 11/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Côn (Guo Jiakun), khẳng định: “Trung Quốc mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở bình đẳng, với tinh thần tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung, nhằm phát triển các hợp tác, quản lý các khác biệt và mang lại nhiều ổn định và tin cậy hơn, trong thế giới bất ổn và phụ thuộc lẫn nhau hiện nay”.
Về lịch trình cụ thể của chuyến đi, phó phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Anna Kelly cho biết Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh vào tối 13/5. Lễ đón tiếp chính thức và cuộc thượng đỉnh song phương với lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình, được tổ chức vào sáng 14/5. Chuyến thăm Thiên Đàn (Đàn Tế Trời) tại Bắc Kinh và dạ tiệc cấp Quốc gia được tổ chức cùng ngày. Lãnh đạo hai nước sẽ có buổi tiệc trà, và bữa ăn trưa làm việc vào ngày 15/5, trước khi Tổng thống Trump trở về Hoa Thịnh Ðốn.
Tổng thống Hoa Kỳ đến Trung Quốc trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, với việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, gây áp lực đối với kinh tế và giá cả năng lượng toàn cầu. Theo phát biểu của một số viên chức cao cấp Hoa Kỳ, hôm 10/5, được thông tấn xã AFP dẫn lại, Tổng thống Donald Trump sẽ tìm cách “gây áp lực” với Tập Cận Bình về vấn đề Iran.
Tuy nhiên, theo thông báo của Tòa Bạch Ốc, thương mại, thuế quan và trí tuệ nhân tạo là các nội dung chính trong chuyến công du này. Hoa Thịnh Ðốn nhấn mạnh, đây là “một chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng rất lớn”, nhưng cũng là dịp cho phép “đạt được những thỏa thuận tốt”, một cơ hội để Tổng thống Trump “cân bằng lại mối quan hệ với Trung Quốc, ưu tiên cho quan hệ có đi có lại và công bằng, nhằm khôi phục sự độc lập kinh tế của nước Mỹ”.
Hôm 10/5, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết vào ngày 13/5, Phó Thủ tướng Trung Quốc, ông Hà Lập Phong (He Lifeng) sẽ gặp Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Scott Bessent tại thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, để bàn về “các vấn đề kinh tế và thương mại song phương”.
Theo thông tấn xã AFP, cuộc gặp này có thể là dịp hai bên hoàn tất các thỏa thuận sẽ được thông báo tại thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Bắc Kinh.
Nga: Duyệt Binh “Ngày Chiến Thắng” Thu Hẹp Quy Mô Giữa Lệnh Ngừng Bắn Tạm Thời Với Ukraine
(Hình AFP - Igor Ivanko: Binh sĩ Nga diễu hành trên Quảng trường Đỏ trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, ngày 9/5/2026.)
-Hôm 9/5/2026, Nga tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng phát-xít Đức với một cuộc duyệt binh quy mô rút gọn tại Quảng trường Đỏ, diễn ra trong bối cảnh Lệnh Ngừng bắn ba ngày vừa được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố vào phút chót đã được Nga và Ukraine chấp thuận.
Theo thông tấn xã AFP, lễ duyệt binh bắt đầu lúc 10 giờ sáng (giờ Mạc Tư Khoa) chỉ kéo dài 45 phút, với quy mô thu nhỏ hơn thường lệ và được tổ chức trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt, mạng di động tại trung tâm thủ đô Mạc Tư Khoa bị gián đoạn, nhiều tuyến phố gần như vắng người do lễ kỷ niệm bị đe dọa bởi các cuộc tấn công drone từ Ukraine.
Nga đã cắt giảm đáng kể quy mô sự kiện: Lần đầu sau gần 20 năm không có khí tài quân sự lớn và không có khối học viên quân sự diễu hành. Một số đơn vị quân đội ngoại quốc, trong đó đặc biệt có binh sĩ Cộng sản Bắc Hàn, cũng tham gia diễu hành theo truyền thông Nga. Số lượng du khách quốc tế không nhiều, chỉ một số lãnh đạo từ Belarus, Mã Lai Á, Lào và Thủ tướng Robert Fico của Slovakia tham dự.
Sự kiện 9/5, Nga gọi là “Ngày chiến thắng”, thường là dịp quan trọng để Tổng thống Nga Vladimir Putin củng cố tinh thần dân tộc và sự ủng hộ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Trong bài phát biểu trên Quảng trường Đỏ hôm 9/5, Tổng thống Putin tuyên bố rằng quân đội Nga đang đối đầu với các thế lực “hung hãn” tại Ukraine. Ông khẳng định chiến dịch quân sự tại Ukraine là sự tiếp nối “di sản chiến thắng” của thế hệ chống phát-xít, đồng thời nhấn mạnh Nga đang chiến đấu chống lại một lực lượng được toàn bộ Khối Minh ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) hỗ trợ. Ông bày tỏ tin tưởng vào “chiến thắng tất yếu” của Nga.
Cuộc chiến Nga-Ukraine, bắt đầu từ năm 2022, hiện đã bước sang năm thứ 5 và được xem là xung đột đẫm máu nhất Âu Châu kể từ Ðệ nhị Thế chiến. Các cuộc đàm phán để kết thúc cuộc chiến này đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu, từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bùng phát từ hôm 28/2 đến nay.
Nga Xác Nhận Hưu Chiến 3 Ngày Theo Như Thông Báo của Tổng thống Trump
-Phát biểu trước giới báo chí ngày 8/5/2026, Cố vấn Ngoại giao cho Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận một Lệnh Hưu chiến từ ngày 9 đến hết ngày 11/5, và một đợt trao đổi tù binh mới với Kiev.
Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết đã nhận được những thông tin này từ phía Nga. Ông đồng thời ra lệnh cho quân đội Ukraine không tấn công đoàn diễu binh mừng ngày chiến thắng phát-xít Đức 9/5 ở thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga.
Trước đó, trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo về một Lệnh Ngưng bắn 3 ngày giữa Nga và Ukraine, bắt đầu từ ngày 9/5. Ông còn nêu rõ là Lệnh Hưu chiến này bao gồm cả việc một đợt trao đổi tù binh, mỗi bên 1.000 người. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Ông Donald Trump nhận công lao về thỏa thuận ngừng bắn này. Trên mạng Truth Social, ông viết: “Tôi đã đưa ra yêu cầu này và tôi vui mừng Tổng thống Putin và Zelensky đã chấp nhận điều đó”. Theo Tòa Bạch Ốc, Lệnh Ngừng bắn này bao gồm đình chỉ mọi hành động sử dụng vũ lực, cũng như là một cuộc trao đổi tù binh: Một ngàn binh sĩ Ukraine bị giam giữ tại Nga đổi lấy một ngàn lính Nga bị cầm tù ở Ukraine. Và ông Donald Trump kết luận, “tôi hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho việc kết thúc một cuộc chiến tranh kéo dài và đẫm máu này”.
Thông điệp của ông Trump được đưa ra sau một cuộc họp kín trên lãnh thổ Hoa Kỳ, giữa nhà đàm phán chính của Ukraine là ông Rustem Umerov với các Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Ông Umerov nói rõ thêm rằng ngoài cuộc trao đổi tù binh mà ông mô tả là một ưu tiên tuyệt đối của chính phủ Ukraine, còn có vấn đề về sự cần thiết phải tăng cường tiến trình ngoại giao giữa hai bên và tìm ra con đường hướng đến hòa bình lâu dài”.
Tổng thống Nga Khẳng Định Chiến Tranh ở Ukraine “Sắp Chấm Dứt”
(Hình AP - Maxim Shipenkov: Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với các nhà báo sau cuộc gặp với các trưởng đoàn ngoại giao tại Ðiện Cẩm Linh tại thủ đô Mạc Tư Khoa, ngày 9/5/2026, nhân lễ kỷ niệm 81 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Ðệ nhị Thế chiến.)
-Phát biểu tối 9/5/2026, sau cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ, mừng 81 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chiến tranh ở Ukraine “sắp chấm dứt”.
Ngoài ra, ông Putin tuyên bố sẽ chỉ gặp người đồng cấp Ukraine, Volodymyr Zelensky, sau khi hai bên đồng ý ký kết một Thỏa thuận Hòa bình Dài hạn và khẳng định thêm rằng ông chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ Kiev về việc trao đổi tù nhân quy mô lớn mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố trước đó. Từ Mạc Tư Khoa, thông tín viên Anissa El Jabri của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Buổi sáng hôm 9/5 trên Quảng trường Đỏ, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quân đội của ông đang đối đầu với “lực lượng NATO hung hăng”. Rồi tới tối 9/5, khi phát biểu trước truyền thông Nga về cuộc xung đột, ông nói: “Tôi nghĩ mọi chuyện đang dần đi đến hồi kết, nhưng đây vẫn là một vấn đề nghiêm túc (cần phải xem xét)”.
Theo lời ông Putin, vấn đề này chủ yếu liên quan đến Nga và Ukraine. Ông đã không nhắc cụ thể tới vai trò của Hoa Kỳ, và lần đầu tiên đưa vai trò của Âu Châu trở lại bàn đàm phán. Ông nói: “Chúng ta luôn xây dựng mối quan hệ với Âu Châu trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bảo đảm lợi ích. Đây không chỉ là những lời lẽ ngoại giao sáo rỗng. Và cuối cùng chúng ta sẽ khôi phục quan hệ với nhiều quốc gia hiện đang cố gắng làm mất uy tín của chúng ta. Điều này diễn ra càng sớm thì càng tốt, cho chúng ta và cho cả các nước Âu Châu”.
Vậy Mạc Tư Khoa sẽ bắt đầu đối thoại với ai? Nguyên thủ Nga đã có sự lựa chọn của riêng mình. Ông Putin nói: “Cá nhân tôi thì thích cựu Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, ông Schröder. Nhưng hãy để Âu Châu chọn một nhà lãnh đạo mà họ tin tưởng và người đó chưa từng nói điều gì không hay về chúng ta”.
Trên thực tế, dường như một nhà ngoại giao Ý Ðại Lợi đang chịu trách nhiệm cho việc đàm phán. Trong khi đó, trên chiến trường, cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau vi phạm Thỏa thuận Ngừng bắn, được quyết định vào phút chót tối 8/5.
Dù vậy nhưng cũng trong ngày 9/5, Ðiện Cẩm Linh lại khẳng định việc đạt được Thỏa thuận Chấm dứt Chiến tranh với Ukraine còn rất xa vời, vì các vấn đề quá phức tạp và các cuộc đàm phán về cơ bản đang bị đình trệ.
Vladimir Putin: Armenia Trưng Cầu Dân Ý Về Gia Nhập EU Là “Hợp Lý”
-Ngày 9/5/2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Armenia, một nước cựu thành viên Xô Viết, tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng gia nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU) là “hợp lý”.
Tuyên bố này đưa ra, sau khi hôm 4/5, quốc gia đồng minh lâu năm của Mạc Tư Khoa lần đầu tiên tổ chức cuộc họp thượng đỉnh thường niên Cộng đồng Chính trị Âu Châu, diễn ra 2 lần trong năm. Trước giới báo chí, nguyên thủ Nga phát biểu:
“Về đề xuất gia nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU) của Armenia, chắc chắn cần được đặc biệt quan tâm. Chúng tôi đã thảo luận nhiều lần với Thủ tướng Armenia Pashinyan. Và theo tôi, sẽ là khôn ngoan (cả cho người dân Armenia và cho chúng tôi, với tư cách là đối tác kinh tế chính của họ) nếu đưa ra quyết định càng sớm càng tốt.
Ví dụ như tổ chức trưng cầu dân ý. Tất nhiên, điều đó không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi, nhưng về nguyên tắc, tổ chức trưng cầu dân ý và tham vấn ý kiến người dân Armenia về lựa chọn của họ là điều hoàn toàn hợp lý.
Sau đó, chúng ta có thể rút ra kết luận cần thiết và chọn lựa một sự chia tách thân thiện, thông minh và cùng có lợi. Quý vị nên biết là hiện tại chúng tôi đang xem xét tất cả các lựa chọn. Về những gì đang xảy ra ở Ukraine hiện nay, nó bắt đầu như thế nào ư? Là với việc Ukraine gia nhập hay đúng hơn là nỗ lực gia nhập Liên Hiệp Âu Châu”.
Hung Gia Lợi: Ông Péter Magyar Chính Thức Nhậm Chức Thủ Tướng, Tái Khẳng Định Xích Lại Gần Âu Châu
(Hình AP - Denes Erdos: Ông Peter Magyar (giữa), cùng các cộng sự tới Nghị viện tại Budapest, thủ đô của Hung Gia Lợi, để được bầu làm Thủ tướng chính phủ, ngày 9/5/2026.)
-Hôm 9/5/2026, ông Péter Magyar đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Hung Gia Lợi, một tháng sau chiến thắng vang dội của đảng ông trước đảng của ông Viktor Orban.
Ông Magyar đặt mục tiêu đưa đất nước trở lại hội nhập Âu Châu, cải thiện hệ thống giáo dục và y tế cũng như chống đói nghèo. Hàng chục ngàn người dân Hung Gia Lợi đã ăn mừng lễ nhậm chức của ông trong bầu không khí hân hoan. Từ thủ đô Budapest của Hung Gia Lợi, thông tín viên Florence La Bruyère của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
Tại quảng trường trước Nghị viện ở thủ đô Budapest, đám đông theo dõi phiên họp Quốc hội trực tiếp trên màn hình lớn. Khi ông Péter Magyar chính thức được bầu làm Thủ tướng, cô Viktoria, một phụ nữ Hung Gia Lợi kết hôn với một người Pháp, đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô nói: “Đây là đất nước của tôi, và tôi đã hy sinh rất nhiều cho đất nước mình…. Thật khó khăn khi phải sống như thế này. Không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi”.
Ông Sandor, đã về hưu, sống cách thủ đô Budapest 300 cây số, đã đi xe buýt 5 tiếng đồng hồ để đến vỗ tay chúc mừng Péter Magyar, một nhân vật bảo thủ thân Âu Châu. Ông nói: “Cuối cùng chúng tôi đã tự do! Chúng tôi thuộc về Âu Châu, chúng tôi muốn sáp lại gần với Brussels, Paris, Munich, chứ không phải Mạc Tư Khoa hay Bắc Kinh”.
Trong tiếng vỗ tay vang dội, tân Thủ tướng tuyên bố rằng ông sẽ buộc chính phủ Orban phải chịu trách nhiệm, một chính phủ bị nghi ngờ tham nhũng và lạm dụng công quỹ. Ông Magyar phát biểu: “Chúng ta sẽ thành lập một văn phòng để thu hồi tài sản công ngay khi có thể!”
“Bỏ tù chúng đi!” đám đông hô vang. Theo một cuộc thăm dò gần đây, hai phần ba người Hung Gia Lợi muốn Viktor Orban bị truy tố.
Thông Báo Khai Thác Trở Lại 3 Mỏ Khí Đốt, Na Uy Bị Giới Bảo Vệ Môi Trường Phản Đối
-Kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Liên Hiệp Âu Châu (EU).
Giờ đây, để đối phó với đà tăng giá mạnh dầu khí do việc phong tỏa eo biển Hormuz chiến lược, chính phủ Na Uy lại thông báo mở thêm các khu thăm dò dầu khí ngoài khơi, đồng thời tái khởi động 3 mỏ khí đốt đã bị đóng cửa cách nay 30 năm.
Thông báo của Oslo đã vấp phải những phản đối gay gắt của giới bảo vệ môi trường. Từ thủ đô Stockholm của Thụy Ðiển hôm 8/5, thông tín viên Ottilia Férey của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trong khu vực Bắc Âu cho biết thêm:
“Sản xuất nhiều dầu và khí hơn, với danh nghĩa bảo đảm an ninh năng lượng của Âu Châu, là hoàn toàn vô nghĩa, theo nhận định của Halvard Raavand, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Greenpeace chi nhánh Na Uy. Nước này vốn được xem là một trong những quốc gia được đánh giá cao nhất thế giới về môi trường sinh thái.
Ông phát biểu: “Điều này thực sự cho thấy sự mâu thuẫn trong chính sách của Na Uy. Đất nước chúng tôi là một trong những quốc gia xuất cảng nhiều nhất nạn biến đổi khí hậu thông qua dầu lửa và khí đốt mà chúng tôi bán ra thế giới. Và giờ đây, Na Uy lại đang lợi dụng cuộc khủng hoảng năng lượng hóa thạch để thúc đẩy sản xuất thêm dầu và khí”.
Việc khai thác trở lại 3 mỏ khí đốt dự kiến bắt đầu từ năm 2028 và kéo dài đến năm 2048. Theo ông Halvard Raavand, điều này sẽ gây tác động tiêu cực đến các hệ sinh thái biển và khí hậu, đặc biệt là song song với đó còn có 70 lô thăm dò mới đã được mở tại các khu vực ngoài khơi. Người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Greenpeace chi nhánh Na Uy nói tiếp: “Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, chúng ta cần làm ngược lại, tức là khép lại kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch nguy hiểm và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các loại năng lượng tái tạo ổn định và an toàn. Sự ổn định năng lượng của Âu Châu phải dựa vào năng lượng tái tạo”.
Các nhà phân tích dự đoán là các công ty khai thác của Na Uy sẽ đạt lợi nhuận kỷ lục, một phần lợi nhuận sẽ tiếp tục được bổ sung vào quỹ dầu mỏ của Na Uy, hiện là hơn 1.800 tỉ Euro”.
Lãnh Đạo WHO Đến Canari Điều Hành Giải Tỏa Hành Khách Khỏi Tàu Nhiễm Hantavirus
(Ảnh AFP / Fabrice Coffrini, tư liệu: Lãnh đạo WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1/2026.)
-Theo các nguồn tin từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, vào hôm 9/5/2026, Tổng giám đốc Tổ Chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đến quần đảo Canari (Tây Ban Nha), để phối hợp điều phối việc di tản hành khách từ một tàu du lịch bị nhiễm Hantavirus, dự kiến cập bến vào Chủ Nhật (10/5).
Theo báo cáo cập nhật của WHO, hiện đã ghi nhận 6 ca dương tính trong 8 trường hợp nghi nhiễm trên chiếc tàu du lịch MV Hondius, trong đó có một cặp vợ chồng người Hòa Lan và một phụ nữ Đức đã chết. Trước đó, 3 người đã được đưa rời tàu tại Cape Verde hôm 6/5 vừa qua.
Theo nguồn tin chính phủ Tây Ban Nha, ông Tedros sẽ cùng các Bộ trưởng Y tế và Nội vụ Tây Ban Nha đến đảo Tenerife để “bảo đảm phối hợp giữa các cơ quan, kiểm soát y tế và khai triển các quy trình giám sát và ứng phó”.
Chiếc tàu MV Hondius của hãng Oceanwide Expeditions (Hòa Lan) khởi hành từ Ushuaia (Á Căn Ðình) ngày 1/4, chở 150 hành khách, dự kiến cập cảng Tenerife vào Chủ Nhật. Sau đó, hành khách sẽ được đưa về nước bằng các chuyến bay đặc biệt.
Tàu đã bị đặt trong tình trạng cảnh báo y tế quốc tế, sau khi có 3 hành khách chết nghi do Hantavirus. Loại virus này thường lây từ động vật gặm nhấm, nhưng chủng Andes được phát giác có khả năng lây từ người sang người, dù rất hiếm.
WHO cũng trấn an rằng nguy cơ lây lan ra cộng đồng toàn cầu là “rất thấp”. Phát ngôn viên WHO, Christian Lindmeier, nhấn mạnh Hantavirus là virus nguy hiểm, nhưng chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người nhiễm, không lây lan dễ dàng như các bệnh truyền nhiễm như sởi hay Covid-19 và cần tiếp xúc rất gần mới có khả năng lây.
Hiện nhiều quốc gia đang truy vết người tiếp xúc gần, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Hòa Lan, Thụy Sĩ và Nam Phi. Một số trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly hoặc điều trị.
Hantavirus: Tàu MV Hondius Nhiễm Dịch Tới Đảo Tenerife Di tản Hành Khách
(Hình AP: Hành khách được đưa xuống khỏi tàu du lịch MV Hondius bị nhiễm virus hantavirus tại cảng Granadilla ở Tenerife, quần đảo Canaries, Tây Ban Nha, ngày 10/5/2026.)
-Chiếc tàu du lịch MV Hondius, nơi phát giác ổ dịch hantavirus, đã cập cảng Granadilla de Abona trên đảo Tenerife, trong quần đảo Canaries vào sáng sớm Chủ Nhật, 10/5/2026, để tổ chức di tản hành khách. Chính quyền Tây Ban Nha đã khai triển an ninh nghiêm ngặt với khoảng 350 cảnh sát và lập vùng cấm hàng hải quanh chiếc tàu.
Công việc di tản được bắt đầu từ 8 giờ sáng, giờ địa phương. Một phần thủy thủ đoàn ở lại để sau đó đưa chiếc tàu về Hòa Lan Theo thông tín viên của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) có mặt tại chỗ, toàn bộ hành khách trên tàu, dù chưa có triệu chứng, đều bị xem là “tiếp xúc nguy cơ cao” và sẽ phải theo dõi y tế trong 42 ngày theo khuyến cáo của Tổ Chức Y tế Thế giới (WHO). Quy trình di tản được tổ chức rất chặt chẽ: hành khách đeo khẩu trang, xuống tàu theo từng nhóm nhỏ, kiểm tra y tế tại cảng rồi được đưa bằng xe buýt với các biện pháp cách ly y tế tới phi trường để về nước. Những người có triệu chứng sẽ được chuyển tới bệnh viện chính của đảo.
Tuy nhiên, quyết định cho chiếc tàu mang ổ dịch cập cảng gây nhiều lo ngại và bất bình trong dân cư địa phương ở Tenerife. Nhiều người dân cho rằng họ không được tham khảo ý kiến và lo sợ nguy cơ dịch bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch, nguồn thu kinh tế quan trọng của địa phương. Thông tín viên RFI François Musseau tại Santa Cruz, Tenerife, tường trình:
Chúng tôi đang ở ngay cạnh quảng trường Plaza de la Candelaria, chỉ cách cảng lớn của đảo Tenerife vài bước chân. Hàng chục người đã tụ tập để bày tỏ sự bất bình của họ. Đối với họ, việc chiếc tàu du lịch lưu lại dù chỉ 1 giây cũng là điều không thể chấp nhận được. Chính quyền Tây Ban Nha đã giải thích rằng các hành khách sẽ được đưa lên xuồng cao-su theo từng nhóm 5 người, sau đó được chở bằng xe buýt tới phi trường quốc tế để lập tức bay về nước của họ.
Nhưng như vậy vẫn không đủ để trấn an người dân, trong đó nhiều người cảm thấy mình đã bị lừa dối. Như bà Maria Eugenia, một người đã nghỉ hưu cho biết:
“Tôi hoàn toàn không đồng ý việc chiếc tàu cập cảng ở đây cùng với những người bị nhiễm bệnh. Người ta có cảm giác như quần đảo Canaries thực sự là vùng đất thừa, cứ như thể chúng tôi là một bãi rác vậy. Như thế không công bằng. Tôi không đồng tình với quyết định đã được đưa ra. Tôi hy vọng chúng ta thoát khỏi chuyện này”.
Bà không phải là người duy nhất cảm thấy phẫn nộ. Giống như bà, rất nhiều cư dân từ lâu đã cảm thấy mình bị chính quyền Tây Ban Nha coi thường, giống như thời kỳ Covid trước đây. Hơn nữa, nơi đây có một nỗi lo thường trực rằng chỉ cần một ca bệnh nhỏ cũng có thể khiến khách du khách bỏ đi, trong khi du lịch đóng góp hơn một phần ba của cải vật chất của vùng.
Hoa Kỳ Trừng Phạt 3 Doanh Nhiệp Trung Quốc Vì Hỗ Trợ Quân Sự Cho Iran
(Hình REUTERS - Aly Song, minh họa. Cờ Mỹ -Trung Quốc tại Thượng Hải được treo nhân cuộc đối thoại thương mại hai nước hôm 30/6/2019.)
-Chưa đầy một tuần trước chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump, ngày 8/5/2026, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo các biện pháp trừng phạt đối với 3 công ty Trung Quốc. Những doanh nghiệp này bị cáo buộc cung cấp viện trợ quân sự cho Iran.
Ba doanh nghiệp Trung Quốc bị nhắm đến là The Earth Eye, MizarVision, và Chang Guang Satellite Technology. Điểm chung của 3 công ty này là tất cả đều chuyên về hình ảnh vệ tinh thương mại. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được nhật báo Financial Times trích dẫn, những doanh nghiệp này bị cáo buộc đã cung cấp các hình ảnh vệ tinh cho Iran, để rồi sau đó, nước này sử dụng tấn công các lực lượng Mỹ trong khu vực.
Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc bị Hoa Kỳ tố cáo hậu thuẫn Iran. Vào trung tuần tháng Tư năm nay, tờ Financial Times, nhật báo tài chánh Anh, đã tiết lộ rằng Teheran đã bí mật thu thập dữ liệu từ một vệ tinh do thám của Trung Quốc nhằm mục đích nhắm các mục tiêu quân sự Hoa Kỳ ở Trung Đông.
Vì sao Hoa Kỳ công bố trừng phạt vào lúc này? Trả lời Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), chuyên gia kinh tế Philippe Aguigner, Giảng viên-Nhà nghiên cứu tại INALCO, nhận định:
“Đây là hiện tượng điển hình trước các cuộc đàm phán được dự báo là sẽ căng thẳng. Mỹ đang phô trương sức mạnh và vũ khí mà họ có. Vì vậy, đây là thông điệp mà Hoa Kỳ gửi đến Trung Quốc: “Hãy cẩn thận, chúng tôi biết quý vị đang làm gì. Chúng tôi có vũ khí và sẽ không ngần ngại sử dụng chúng nếu cần thiết”.
Cho đến nay, rõ ràng là Trung Quốc, dù lo lắng, vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định trước các biện pháp của Mỹ, đặc biệt là vụ việc thuế quan năm 2025. Trung Quốc không lùi bước, nói cách khác, và đã có những biện pháp trả đũa chống lại các biện pháp của Mỹ. Và ngày nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng chiến lược của họ là đúng đắn. Tôi không nghĩ lần này sẽ khác”.
Bị Chia Rẽ, ASEAN Tỏ Thận Trọng Về Tiến Triển Tình Hình Miến Điện
(Hình AFP - Aaron Favila: Lãnh đạo một số nước ASEAN tại Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 48 tại Cebu, miền Trung của Phi Luật Tân, ngày 8/5/2026.)
-Ngày 8/5/2026, lãnh đạo các nước trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong cuộc họp thượng đỉnh tại Cebu, miền Trung của Phi Luật Tân, đã bày tỏ hoan nghênh chính phủ Miến Điện trả tự do hàng ngàn tù nhân và xem đấy là một bước tiến tích cực. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của khối vẫn tỏ ra cẩn trọng trong vấn đề quan hệ với tân chính quyền Naypiydaw.
Theo nội dung một tuyên bố của Chủ tịch luân phiên năm nay là Tổng thống Phi Luật Tân mà hãng tin Nhật Bản NHK tham khảo được, các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh tân chính phủ Miến Điện trả tự cho hàng ngàn tù nhân, bao gồm cả Win Myint, cựu Tổng thống Miến Điện trước khi bị quân đội lật đổ vào năm 2021, cũng như là việc chuyển cựu lãnh đạo ủng hộ dân chủ Aung San Suu Kyi sang quản thúc tại gia.
Tuy nhiên, văn bản tỏ ra thận trọng về việc thành lập chính phủ mới. Tuyên bố chỉ nêu rằng các nhà lãnh đạo ghi nhận cuộc tổng tuyển cử đã kết thúc. Các nhà lãnh đạo vẫn cam kết thực hiện “Thỏa thuận 5 điểm”, kêu gọi thực thi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Miến Điện. Thỏa thuận này đã được ASEAN và Miến Điện ký kết cách nay 5 năm.
Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr., lấy làm tiếc là có ít tiến triển trong hồ sơ này. Ông giải thích rằng, “một số thành viên đã tỏ thất vọng về việc thiếu tiến bộ trong tiến trình bình thường hóa tình hình ở Miến Điện cũng như trong việc tìm ra một giải pháp”.
Theo thông tấn xã AFP, hồ sơ Miến Điện tiếp tục gây chia rẽ khối. Một số quốc gia như Tân Gia Ba và Nam Dương phản đối chính phủ do quân đội hậu thuẫn. Thái Lan tỏ ra hòa giải hơn, và ủng hộ tái lập các mối quan hệ giữa Miến Điện và ASEAN.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Miến Điện lên án ASEAN “phân biệt đối xử”. Hôm 11/5/2026, chính quyền Miến Điện đã lên án mạnh mẽ “các biện pháp phân biệt đối xử” khi vào tuần trước, Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) không cho nước này tham dự thượng đỉnh của khối. Năm 2021, giới tướng lãnh Miến Điện đã tiến hành đảo chính, đẩy đất nước vào cảnh nội chiến liên miên. Kể từ tháng 4/2026, sau cuộc bầu cử bị đánh giá là thiếu dân chủ, Miến Điện đã có tân Tổng thống, người đứng sau cuộc đảo chính, tướng Min Aung Hlaing.
(AP/RFI) – Iran: Giải Nobel Hòa bình Narges Mohammadi được chuyển đến bệnh viện ở Teheran để chăm sóc y tế. Theo thông báo hôm 10/5/2026, từ tổ chức do bà thành lập, nhà văn, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Mohammadi đã được chuyển tới bệnh viện sau khi ngất xỉu trong tù. Năm nay 53 tuổi, bà đã nhiều lần bị giam cầm. Gia đình của bà Mohammadi cho biết sức khỏe của bà đã xấu đi trong tù, một phần vì bà bị đánh đập dã man trong lúc bị bắt. Bà bị đau tim vào tháng Ba và có cục máu đông trong phổi từ trước khi bị giam giữ. Tổ chức của bà kêu gọi gây áp lực đòi nhà cầm quyền Iran trả tự do vô điều kiện, để bà không phải bị cầm tù 18 năm nữa.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: 115.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng Tư, cao gấp đôi kỳ vọng. Theo thông tin từ thông tấn xã AFP hôm 11/5/2026, Hoa Kỳ vẫn duy trì gần mức toàn dụng lao động, với tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4,3% trong tháng Tư. Các nhà kinh tế trước đó dự đoán số lượng việc làm mới được tạo ra trong tháng Tư sẽ chỉ khoảng 60.000, nhưng con số thực tế cao hơn gần gấp đôi. Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Trump, ông Kevin Hassett ca ngợi “các chính sách của Tổng thống đang phát huy hiệu quả”. Thậm chí trong tháng Ba, Hoa Kỳ còn tạo ra được 185.000 việc làm mới.
(AFP/RFI) – Thái Lan thu giữ 250 kg ngà voi Phi Châu bị buôn lậu. Đây là vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất từng bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ trong 10 năm qua, theo như nhận định hôm 11/5/2026, của giới chức nước này. Chín người đã bị tạm giam. Thái Lan là một trung tâm trung chuyển lớn cho những kẻ buôn lậu động vật hoang dã, họ thường bán các loài động vật quý hiếm và các phần cơ thể của những loài động vật này trên thị trường chợ đen ở Á Châu.
(AFP/RFI) – Iran nêu điều kiện dự Giải Vô địch Túc cầu Thế giới. Ngày 10/5/2026, Liên đoàn Túc cầu Iran cho biết đã đưa ra 10 điều kiện để đội tuyển quốc gia tham dự FIFA World Cup 2026 tại Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại và Mễ Tây Cơ từ ngày 11/6 đến 19/7, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông sau các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Do Thái. Các yêu cầu của Teheran gồm bảo đảm cấp visa (thị thực nhập cảnh), tôn trọng quốc kỳ, quốc ca và ban huấn luyện Iran, đồng thời tăng cường an ninh tại phi trường, khách sạn và các tuyến di chuyển của đội tuyển. Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Iran, ông Mehdi Taj cảnh báo nếu không dự World Cup, Iran sẽ mất “một công cụ ngoại giao quan trọng”. Ông Gianni Infantino khẳng định Iran vẫn sẽ thi đấu theo kế hoạch tại Hoa Kỳ. Đội tuyển Iran dự kiến đóng quân ở Tucson (Arizona) và nằm cùng bảng với Tân Tây Lan, Bỉ và Ai Cập.
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu (EU) tăng cường quan hệ với Syria. Hôm 11/5/2026, Liên Hiệp Âu Châu đã quyết định khôi phục Thỏa thuận Hợp tác Thương mại với Syria nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, tái thiết đất nước sau hơn 13 năm nội chiến và tạo điều kiện cho người tị nạn Syria tại Âu Châu hồi hương. Ngoại trưởng các nước EU đã gặp người đồng cấp Syria, Assaad al-Chaibanin, vào chiều 11/5, để mở lại đối thoại chính trị cấp cao, một năm rưỡi sau khi Bachar al-Assad bị lật đổ. Brussels cho biết ết tình hình nhân đạo ở Syria vẫn rất nghiêm trọng, với khoảng 13 triệu người cần hỗ trợ lương thực. Khối này đã cam kết viện trợ 620 triệu Euro cho Syria trong giai đoạn 2026-2027.
(Reuters/RFI) – Trung Quốc ngăn chặn Đài Loan tham dự hội nghị thường niên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Đài Bắc tìm cách đối phó. Hôm 11/5/2026, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Côn (Guo Jiakun) nhấn mạnh “để duy trì nguyên tắc Một nước Trung Hoa”, Bắc Kinh không đồng ý để vùng lãnh thổ Đài Loan tham gia Đại hội đồng của Tổ chức Y tế Thế giới năm nay. Bộ trưởng Y tế Đài Loan, ông Thạch Sùng Lương (Shih Chung-liang) cho biết việc đảo quốc này không được mời tham dự là “điều đáng hổ thẹn”, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những thách thức y tế cấp bách. Bộ trưởng Y tế Đài Loan cho biết sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Geneva (Thụy Sĩ) để tổ chức các sự kiện riêng và gặp gỡ các chuyên gia y tế.
(AFP/RFI) – Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin ra tù. Tỉ phú 76 tuổi, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra ra khỏi nhà tù sáng 11/5/2026. Thaksin Shinawatra giữ chức Thủ tướng từ năm 2001 đến năm 2006, trước khi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự và phải sống lưu vong khoảng 10 năm. Việc đảng Pheu Thai của gia tộc Thaksin, đứng thứ ba tại Quốc hội, tham gia liên minh cầm quyền của Thủ tướng Anutin CharnvIraqul mở ra khả năng cựu Thủ tướng Thaksin trở lại chính trường. Ông bị phạt 1 năm tù vì tội tham nhũng, kể từ tháng 9/2025, được trả tự do có điều kiện, nhưng sẽ phải đeo vòng tay giám sát điện tử trong thời gian quản chế 4 tháng còn lại.
(Le Monde/RFI) – Tròn 25 năm Pháp - quốc gia đầu tiên trên thế giới - ra luật thừa nhận chế độ nô lệ là “tội ác chống nhân loại”. Ngày 10/5/2001, Thượng viện Pháp thông qua một đạo luật do Nghị sĩ Christiane Taubira của vùng Guiana thuộc Pháp đề xuất. Hai mươi bốn năm sau, ngày 25/3/2026, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết coi buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là “tội ác nghiêm trọng nhất chống lại nhân loại”, với 123 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 52 phiếu trắng. Ba quốc gia chống là Hoa Kỳ, Á Căn Ðình và Do Thái.
(AFP/RFI) – Thượng đỉnh Pháp-Phi Châu đầu tiên tại một nước Phi Châu nói tiếng Anh. Tổng thống Kenya, ông William Ruto và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đồng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Phi Châu-Pháp tại thủ đô Nairobi của Kenya, trong 2 ngày 11 và 12/5/2026. Hội nghị thượng đỉnh mang tên “Africa Forward” (Phi Châu tiến lên) tập trung vào kinh tế và đầu tư. Theo một nguồn tin ngoại giao, lãnh đạo các tập đoàn lớn của Pháp, như CMA CGM, TotalEnergies, Accor hay Danone, dự kiến gặp gỡ hơn 20 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước Phi Châu vào ngày 12/5.
(AFP/RFI) – Tổng thống Macron khánh thành Khu học xá mới của Đại học Pháp ngữ Senghor ở Ai Cập. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Pháp-Phi Châu tại Kenya, hội nghị đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia nói tiếng Anh, hôm 9/5/2026, Tổng thống Pháp đã dự lễ khánh thành Khu học xá Đại học mang tên cố Tổng thống Senegal, người đi đầu trong việc xây dựng khối Pháp ngữ, tại Borg el-Arab, ngoại ô cảng Alexandria, miền Bắc Ai Cập, cùng với người đồng cấp Ai Cập, Abdel Fattah al-Sisi.
Tin Việt Nam
Biển Đông: Năm 2025, Việt Nam Bồi Đắp Hàng Trăm Hecta Đảo Nhân Tạo Tại Trường Sa
(Ảnh REUTERS/Nguyen Minh/Files, minh họa: Một tàu Hải cảnh Trung Quốc gần một tàu Tuần duyên Việt Nam trên Biển Đông, ngày 14/5/2014.)
-Theo một báo cáo của một viện nghiên cứu quốc tế Hoa Kỳ, Việt Nam đã mở rộng đáng kể hoạt động xây dựng đảo trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông trong năm qua, bồi đắp thêm hàng trăm hecta diện tích đảo.
Hãng tin Reuters hôm 8/5/2026, dẫn báo cáo của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á Châu (AMTI), thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Hoa Thịnh Ðốn, cho biết trong năm qua Việt Nam đã mở rộng thêm 216,1 hecta, nâng tổng diện tích đảo nhân tạo do Việt Nam bồi đắp tại khu vực khoảng 1.122 hecta.
Sau khi hoàn tất việc san lấp tại bãi Đá Thuyền Chài (Barque Gia Nã Ðại Reef) vào mùa Xuân 2025, hiện là cơ sở lớn nhất của Việt Nam tại Trường Sa, Hà Nội đã bắt đầu mở rộng quy mô nhỏ tại nhiều thực thể khác trong nửa cuối năm 2025.
Việt Nam từng thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc về quy mô cải tạo đảo vào đầu năm 2025, các hoạt động mới của Trung Quốc tại bãi Đá Hải Sâm (Antelope Reef) đã khiến khoảng cách gia tăng trở lại. Theo ước tính, Trung Quốc hiện có khoảng 2.500 hecta đảo nhân tạo và gây ác động tiêu cực cho hơn 3.000 hecta san hô.
Ngoài ra, Việt Nam cũng đã phát triển thêm cơ sở hạ tầng đáng chú ý trên một số bãi đá lớn, với ba cảng mới đang hình thành tại Đảo Sinh Tồn Đông (Grierson Reef), Đá Núi Thị (Petley Reef) và Đá Nam (South Reef). Như vậy, tổng số cảng của Việt Nam tại Trường Sa hiện là 15, trong đó 11 cảng được xây từ năm 2021.
Phía Việt Nam hiện chưa đưa ra phản hồi về báo cáo này. Trước đó, Trung Quốc đã phản đối hoạt động xây dựng của Việt Nam tại Đá Thuyền Chài, cho rằng khu vực này thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh vẫn tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế và sự phản đối của nhiều nước trong khu vực.
Nam Dương Bắt Giữ Hơn 300 Người Trong Đường Dây Cờ Bạc Trực Tuyến, Đa Số Là Người Việt
-Theo tin của thông tấn xã AFP, hôm 9/5/2026, Cảnh sát Nam Dương cho biết đã tiến hành chiến dịch truy quét mạng lưới cờ bạc, cá cược trực tuyến tại một tòa nhà gần khu phố người Hoa.
Trung tâm này đã lập ra hơn 70 trang web cờ bạc. Tổng cộng 321 người ngoại quốc đã bị bắt, trong đó 228 người tới từ Việt Nam, 57 người tới từ Trung Quốc, số còn lại đến từ Lào, Miến Điện, Thái Lan, Mã Lai Á và Cam Bốt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét