Giá dầu thế giới tăng vọt sau khi tổng thống Trump nêu khả năng phong tỏa Iran "nhiều tháng" Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng ngày 29/04/2026 cho biết, trong cuộc họp hôm trước với các lãnh đạo ngành công nghiệp dầu mỏ, tổng thống Donald Trump đã nêu khả năng áp đặt một lệnh phong tỏa kéo dài “nhiều tháng” đối với Iran. Giá dầu ngay sau đó đã tăng vọt lên mức cao chưa từng có từ giữa năm 2022, sau khi tổng thống Nga Putin điều quân xâm lược Ukraine
Hôm nay, 30/04, tại châu Á, giá dầu Brent Biển Bắc - chuẩn tham chiếu của thị trường toàn cầu - đã tăng thêm 7,5%, lên hơn 126 đô la/thùng, phản ánh lo ngại về nguy cơ hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz bị gián đoạn lâu dài.
Quan chức cấp cao của Nhà Trắng, xin ẩn danh, cho AFP biết “tổng thống thường xuyên gặp gỡ các lãnh đạo ngành dầu khí để nhận phản hồi về thị trường năng lượng trong nước và quốc tế và đã có một cuộc họp như vậy” vào thứ Ba 28/04. Cuộc họp này nhằm thảo luận về “các biện pháp mà tổng thống Trump đã thực hiện nhằm ổn định thị trường dầu mỏ quốc tế, cũng như các bước chúng ta có thể thực hiện để duy trì lệnh phong tỏa hiện tại trong nhiều tháng nếu cần thiết, đồng thời giảm thiểu tác động đối với người tiêu dùng Mỹ”.
Cuộc họp do bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent chủ trì, với sự tham dự của phó tổng thống JD Vance. Tập đoàn dầu khí Chevron xác nhận với AFP rằng giám đốc điều hành Mike Wirth đã tham gia cuộc họp.
Mỹ lên phương án quân sự mới nhắm vào Iran?
Trong khi đó, theo trang tin Axios của Mỹ, được AFP trích dẫn, các phương án quân sự mới nhắm vào Iran đang được thảo luận tại Washington và dự kiến sẽ được trình lên tổng thống Donald Trump vào hôm nay, 30/04.
Axios dẫn lời hai nguồn tin theo dõi sát hồ sơ cho biết các phương án mà Brad Cooper, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Trung Đông, dự kiến trình bày bao gồm một đợt không kích nhắm vào các cơ sở hạ tầng, cũng như khả năng kiểm soát eo biển Hormuz, có thể với sự tham gia của lực lượng trên bộ.
Còn theo trang Washington Post, tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford, lớn nhất thế giới, đang chuẩn bị trở về Hoa Kỳ sau gần 10 tháng được triển khai, cho chiến dịch bắt giữ tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và chiến dịch Trung Đông.
Bộ trưởng Quốc Phòng Hegseth: Mỹ mất 25 tỷ đô la trong hai tháng chiến tranh với Iran
Điều trần trước Hạ Viện Mỹ hôm 29/04/2026, bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth xác nhận trong vòng hai tháng, Lầu Năm Góc đã chi khoảng 25 tỷ đô la cho chiến dịch quân sự "Epic Fury". Hoa Kỳ và Israel đã phát động chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào quân đội và giới lãnh đạo Iran hôm 28/02.
Bác bỏ những chỉ trích về một cuộc chiến « quá tốn kém » cho Hoa Kỳ, ông Hegseth cho rằng đó là cái giá phải trả để bảo đảm rằng Teheran « không bao giờ có vũ khí hạt nhân ».
Thông tín viên RFI Vincent Souriau từ Washington tường thuật :
« Với phong cách cố hữu của ông, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ tỏ vẻ thẳng thắn, nóng nẩy với những lời lẽ gay gắt, Pete Hegseth trả lời từng câu hỏi của các nghị sĩ Dân Chủ một cách quyết liệt. Ông không thấy bất kỳ sai sót nào trong những quyết định của Lầu Năm Góc. Hegseth khẳng định về mặt quân sự Iran đã hoàn toàn bị đánh bại. Teheran không có khả năng chống trả lệnh phong tỏa mà Mỹ ban hành tại eo biển Hormuz.
Cuối cùng, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ nhấn mạnh : Thách thức mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt chính là những phát biểu với tinh thần chủ bại, vô nghĩa và thiếu thận trọng của các dân biểu đối lập và một số người trong hàng ngũ đảng Cộng Hòa.
Thông tin đáng chú ý duy nhất trong cuộc điều trần hôm qua của ông Hegseth là phí tổn thực sự của chiến tranh Iran. Lần đầu tiên, bộ Quốc Phòng Mỹ chính thức đưa ra con số 25 tỷ đô la chi tiêu chỉ trong vòng hai tháng. Pete Hegseth không trả lời khi được hỏi cuộc chiến này còn kéo dài bao lâu ».
RSF : Tự do báo chí thế giới sụt giảm trầm trọng, Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 nước
Tự do báo chí trên toàn thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất tính từ 25 năm trở lại đây, theo báo động của Phóng viên Không biên giới (RSF) khi công bố bảng xếp hạng tự do báo chí thường niên. Tự do báo chí tại hơn một nửa số quốc gia được xếp vào loại “khó khăn” hoặc “rất nghiêm trọng”.
Theo AFP, trong báo cáo đi kèm bảng xếp hạng thường niên được công bố hôm nay 30/04/2026, tổ chức Phóng viên Không biên giới lưu ý : “Trong 25 năm qua, điểm trung bình của tất cả các quốc gia được khảo sát chưa bao giờ thấp như vậy”. RSF nhận định tình trạng suy giảm tự do báo chí một phần là do “sự phát triển của một hệ thống luật pháp ngày càng mang tính hạn chế, đặc biệt gắn với các chính sách an ninh quốc gia” kể từ năm 2001, thời điểm xảy ra vụ khủng bố 11/09 nhắm vào nước Mỹ.
Tỷ lệ cư dân sống ở các nước có mức độ tự do báo chí “tốt” đã giảm mạnh, từ 20% xuống còn “dưới 1%”. Chỉ có 7 nước Bắc Âu, đứng đầu là Na Uy, nằm trong nhóm này. Pháp được xếp thứ 25 với mức “khá tốt”. Hoa Kỳ, vốn đã bị hạ từ mức “khá tốt” xuống mức “có vấn đề” vào năm 2024, khi Donald Trump tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 2, năm nay giảm thêm 7 bậc, tụt xuống hạnh 64, “trong khi nhiều quốc gia châu Mỹ Latinh rơi vào vòng xoáy bạo lực và đàn áp”.
Ngoài các cuộc tấn công của tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào báo chí, mà RSF mô tả là “mang tính hệ thống”, tình hình tại Hoa Kỳ còn bị ảnh hưởng bởi việc giam giữ rồi trục xuất nhà báo người El Salvador, Mario Guevara, người đã lên tiếng về các vụ bắt giữ di dân, cũng như việc cắt giảm mạnh ngân sách dành cho truyền thông đối ngoại của Mỹ.
Mức sụt giảm mạnh nhất trong năm 2026 được ghi nhận tại Niger (hạng 120, giảm 37 bậc). Theo bảng xếp hạng của RSF, Việt Nam đứng thứ 174 trong tổng số 180 nước, trước Afghanistan, Ả Rập Xê Út, Iran, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Eritrea, đứng cuối bảng.
Trung Quốc : Lần đầu tiên một bộ phim AI được chiếu tại rạp
Hôm 28/04/2026, công ty điện ảnh Bác Nạp (Bona Film Group) của Trung Quốc thông báo bộ phim Sanxingdui: Future Memories (tạm dịch : Tam tinh đôi : Ký ức về tương lai) của họ, đã được Cục Điện Ảnh phê duyệt. Đây là lần đầu tiên một bộ phim hoạt hình khoa học viễn tưởng sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo được trình chiếu tại rạp, đánh dấu một kỷ nguyên mới của AI trong nền công nghiệp điện ảnh.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Cléa Broadhurst cho biết cụ thể :
Việc chính phủ Trung Quốc bật đèn xanh cho bộ phim này có thể sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng. Hãng phim Bona Film Group đã được cấp phép trình chiếu tại rạp bộ phim hoạt hình dài 90 phút Tam Tinh Đôi : Ký ức về tương lai, được thực hiện một phần nhờ các công cụ trí tuệ nhân tạo do tập đoàn ByteDance phát triển.
Cho đến nay, AI chủ yếu chỉ được sử dụng như một công cụ hậu kỳ, tạo các hiệu ứng đặc biệt, dựng phim hay lồng tiếng. Nhưng với dự án được Cục Quản lý Điện ảnh Quốc gia phê duyệt này, AI đã bước sang một ngưỡng mới, đó là xuất hiện trên màn ảnh rộng và đến với công chúng, trong khi vẫn chưa có một khung pháp lý rõ ràng. Một “vùng xám” mà dường như chính quyền Trung Quốc sẵn sàng đồng hành thay vì kìm hãm. Quyết định này phản ánh một chiến lược rộng hơn: Biến AI thành một động lực công nghiệp, cả trong lĩnh vực văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo.
Ngược lại, tại Hoa Kỳ, các công đoàn và hãng phim - như SAG-AFTRA - lại tiến hành thận trọng hơn, bị kìm hãm bởi các tranh chấp về bản quyền và bảo vệ nghề nghiệp. Ngay cả tại Trung Quốc, những căng thẳng cũng bắt đầu xuất hiện : Nền tảng iQIYI gần đây đã bị chỉ trích vì sử dụng hình ảnh của diễn viên mà không có sự đồng ý. Nhưng Bắc Kinh vẫn tiến rất nhanh. Đằng sau bộ phim điện ảnh đầu tiên này là một cuộc đua toàn cầu đang tăng tốc và có thể là một thế cân bằng mới trong ngành điện ảnh đang dần hình thành một cách lâu dài.
Tửơng niệm ngày 30/4/2026 tại Las Vegas
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét