Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2026

30/4/2026: DÂN BIỂU DEREK TRẦN GIỚI THIỆU - NGHỊ QUYẾT LƯỠNG ĐẢNG ĐÁNH DẤU 51 NĂM THÁNG TƯ ĐEN.


Washington, D.C. – Hôm nay, Dân biểu Derek Trần (CA-45) đã đệ trình một nghị quyết tại Quốc hội nhằm ghi nhận 51 năm Tháng Tư Đen, tưởng niệm biến cố Sài Gòn thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nghị quyết vinh danh sự hy sinh của quân nhân Hoa Kỳ và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tưởng niệm hàng ngàn nạn nhân vô tội, đồng thời tôn vinh những đóng góp to lớn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt cho Hoa Kỳ.Cùng đứng tên với Dân Biểu Derek Trần có các dân biểu Lou Correa (CA-46), Young Kim (CA-40), Zoe Lofgren (CA-18), cùng bảy dân biểu đồng bảo trợ ngay từ đầu.
<!>
“Tháng Tư Đen là lời nhắc nhở day dứt về biến cố lịch sử đã cướp đi mái ấm, sinh kế và quê hương của hàng trăm ngàn người Việt Nam dưới bàn tay của một chế độ cộng sản hà khắc,” Dân Biểu Derek Trần phát biểu. “Câu chuyện của gia đình tôi cũng là câu chuyện chung của hàng trăm ngàn người Mỹ gốc Việt — những người lớn lên từ ký ức và sự hy sinh của cha mẹ đã rời bỏ quê hương với hai bàn tay trắng để tìm tự do. Chỉ trong vòng năm thập niên ngắn ngủi, chúng ta đã xây dựng nên những cộng đồng vững mạnh trên khắp đất nước này, được hun đúc bởi tinh thần kiên cường, sức mạnh bền bỉ, một ý chí không khuất phục, và quyết tâm gìn giữ sự thật của lịch sử cho các thế hệ mai sau.
Là người đại diện cho cộng đồng người Việt hải ngoại lớn nhất thế giới tại Quốc Hội Hoa Kỳ, tôi xem đó không chỉ là một niềm vinh dự lớn lao, mà còn là một trách nhiệm thiêng liêng — trách nhiệm tiếp nối hành trình của những người đi trước, gìn giữ ký ức của Tháng Tư Đen, và bảo vệ những giá trị tự do mà biết bao người đã đánh đổi tất cả để đạt được.”
Nghị quyết do Dân Biểu Derek Trần khởi xướng nhận được sự đồng bảo trợ của bảy dân biểu liên bang, gồm Judy Chu (CA-28), Norma Torres (CA-35), Dave Min (CA-47), Lloyd Doggett (TX-35), Janelle Bynum (OR-05), Ro Khanna (CA-17) và Maxine Dexter (OR-05) — cho thấy sự đồng thuận rộng rãi trong Quốc Hội về việc tưởng niệm một dấu mốc lịch sử đầy đau thương của người Việt tị nạn.
Nghị quyết chính thức ghi nhận sự sụp đổ của nền Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 30 Tháng Tư, 1975 — biến cố đã đẩy hàng trăm ngàn người Việt vào cảnh ly hương và mở đầu cho làn sóng vượt biển tìm tự do, trong đó nhiều người đã được Hoa Kỳ tiếp nhận và cưu mang. Văn bản cũng nhấn mạnh những đóng góp to lớn của cộng đồng người Việt tị nạn đối với đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội Hoa Kỳ, đặc biệt tại Little Saigon, Quận Cam, California — nơi được xem là cộng đồng người Việt hải ngoại lớn nhất thế giới.
Bên cạnh đó, nghị quyết nhấn mạnh các nỗ lực nhân đạo quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ trong những ngày cuối chiến tranh, bao gồm Operation Frequent Wind (Gió Lốc), Operation Babylift (Không vận trẻ em), Operation New Life (Cuộc sống mới) và Operation New Arrivals (Tiếp nhận người tị nạn mới)— đã góp phần cứu giúp và tái định cư hàng chục ngàn người tị nạn Việt Nam trong giai đoạn đầy biến động. Đồng thời, văn kiện tái khẳng định cam kết chung của Hoa Kỳ trong việc tiếp tục thúc đẩy các giá trị căn bản như nhân quyền, tự do và dân chủ cho người dân Việt Nam.
Dân Biểu Derek Trần hiện đại diện Địa hạt Quốc hội 45 của California tại Hạ viện Hoa Kỳ, là thành viên của Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện và Ủy Ban Doanh Nghiệp Nhỏ, đồng thời giữ vai trò thành viên cao cấp tại tiểu ban Giám sát, Điều tra và Quy định. Là con của gia đình người Việt tị nạn, ông từng phục vụ trong quân ngũ và có nhiều năm hành nghề luật sư bảo vệ quyền lợi người tiêu thụ trước khi bước vào Quốc hội.
*****
Toàn văn nghị quyết:
Dân Biểu Derek Trần phát biểu tưởng nhớ Tháng Tư Đen lần thứ 51 tại Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ:
Xin phổ biến rộng rãi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét