Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2026

Nhắc nhở, Chủ Nhật tuần này, 26 tháng 4/2026, nhằm ngày, 10 tháng 3 Âm lịch: Giỗ Tổ Hùng Vương! Phần đặc biệt Tháng tư đen và Kính chuyển tin quốc tế đó đây - Lê Văn Hải


Trong tinh thần nhớ ơn, “chim có tổ, người có tông!” Nhắc nhở, Chủ Nhật tuần này, là ngày 26 tháng 4/2026, nhằm ngày, 10 tháng 3 Âm lịch: Con dân Việt khắp nơi, cùng mừng Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương! Với câu ca dao quen thuộc: “Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba!”
<!>

Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương!
(Chút Khảo Cứu Về Lịch Sử và Tín Ngưỡng Dân Tộc!)
(LVH)


-Giỗ Tổ Hùng Vương là một ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt, nhằm tưởng niệm công lao dựng nước của các Vua Hùng – những vị thủy tổ theo truyền thuyết dân tộc. Ngày lễ này được tổ chức vào mùng 10 tháng 3 Âm lịch hằng năm, trong nước gắn liền với khu di tích Đền Hùng tại Phú Thọ, nơi được xem là đất Tổ

Nguồn gốc và sự hình thành
Theo các tài liệu cổ như Ngọc phả Hùng Vương được biên soạn dưới thời Hậu Lê, việc thờ cúng các Vua Hùng đã có từ rất sớm. Trải qua các triều đại như Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần và Hậu Lê, việc tế lễ tại Đền Hùng vẫn được duy trì, do triều đình và nhân dân địa phương cùng thực hiện.
Các triều đại phong kiến thường giao cho dân sở tại trông nom đền miếu, lo việc hương khói và tổ chức lễ giỗ. Đổi lại, họ được miễn một số nghĩa vụ thuế khóa và lao dịch. Điều này cho thấy việc thờ cúng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn gắn liền với cơ cấu xã hội truyền thống.

Ấn định thành ngày quốc lễ!
Đến năm 1917, dưới triều vua Khải Định, triều đình chính thức ấn định ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch là ngày quốc lễ. Quy định này được ban hành qua Bộ Lễ, yêu cầu quan chức địa phương đại diện triều đình thực hiện nghi lễ tại Đền Hùng.
Tư liệu khắc trên bia tại đền Thượng cho biết, việc chọn ngày này mang tính quy chuẩn hóa một tập tục lịch sử, vốn đã tồn tại từ lâu trong dân gian. Đây là mốc quan trọng, đánh dấu việc lễ Giỗ Tổ trở thành một nghi lễ mang tầm vóc quốc gia.


Ý nghĩa tín ngưỡng
Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng, là biểu hiện của đạo lý “uống nước nhớ nguồn!” trong văn hóa Việt Nam. Người dân tin rằng, các Vua Hùng là tổ tiên chung, có công khai phá và lập quốc, nên việc tưởng niệm mang ý nghĩa thiêng liêng và gắn kết cộng đồng.
Trong dân gian còn lưu truyền câu ca, mà ai cũng thuộc: “Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba” Câu ca này thể hiện ý thức hướng về cội nguồn, bất kể nơi đâu.

Nghi lễ truyền thống
Lễ hội Đền Hùng diễn ra với hai phần chính: lễ và hội.
Phần lễ: Lễ rước kiệu: đoàn rước từ chân núi lên đền Thượng, với cờ, lọng và trang phục truyền thống. Lễ dâng hương: nghi thức quan trọng nhất, thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên. Người hành hương thường thắp hương, cầu nguyện và bày tỏ tâm nguyện của mình. Không gian linh thiêng của khu đền góp phần củng cố niềm tin tâm linh lâu đời.
Phần hội: Bao gồm nhiều sinh hoạt dân gian như: Hát xoan Phú Thọ. Thi đấu vật. Kéo co. Đua thuyền. Những hoạt động này phản ánh đời sống văn hóa cổ truyền và tinh thần cộng đồng của người Việt.
Trang phục tế lễ: Trang phục dùng trong nghi lễ hiện đại từng gây nhiều tranh luận trong giới nghiên cứu văn hóa. Một số ý kiến cho rằng việc cải tiến chưa phù hợp với truyền thống, đặc biệt ở cấu trúc áo và hoa văn, chưa phản ánh đúng tinh thần của trang phục cổ như áo ngũ thân hay áo tấc. Những tranh luận này cho thấy sự quan tâm đến tính chuẩn mực trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống.
Kết luận: Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một ngày lễ tưởng niệm, mà còn là biểu tượng của ý thức lịch sử và bản sắc dân tộc. Qua hàng thế kỷ, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng, vẫn được duy trì như một sợi dây liên kết tinh thần giữa các thế hệ người Việt. Một truyền thống văn hóa lịch sử, nhớ về tổ tiên của cả nước!


Sinh Hoạt Giỗ Tổ Hùng Vương Tại San Jose:

THƯ MỜI

Kính thưa quý đồng hương,
Từ ngàn đời nay Đền Hùng là nơi tưởng nhớ, tôn vinh công lao các vua Hùng, là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.
 Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước “uống nước nhớ nguồn”, biết ơn sâu sắc các vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước.
- Ngày giỗ Tổ Hùng Vương là ngày hội chung của toàn dân, là ngày hội quần tụ của cả dân tộc, là ngày để chúng ta - mỗi người dân Việt khẳng định sức mạnh giống nòi, và sức trường tồn mãnh liệt của văn hóa dân tộc; Đặc biệt chúng ta là người Mỹ gốc Việt cần phải tham dự đông đảo trong Ngày Lễ nay.

Đính Kèm là Thư Mời tham dự:



Sinh Hoạt Giỗ Tổ Hùng Vương Tại Little Sài Gòn, Nam Cali: Giữ hồn dân tộc nơi xứ người


Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Niên Thứ 4905 Việt Lịch) được Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức long trọng tại Fountain Valley, California, nhằm gìn giữ truyền thống dân tộc trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Sự kiện đã được duy trì suốt 35 năm với ý nghĩa nhắc nhớ cội nguồn “con Lạc cháu Hồng.”
Chương trình gồm các nghi thức trang nghiêm như tế lễ Quốc Tổ, niệm hương, cùng nhiều tiết mục văn nghệ truyền thống đặc sắc do các hội đoàn và nghệ sĩ biểu diễn. Sự kiện thu hút đông đảo cộng đồng tham dự, hoàn toàn miễn phí nhờ sự chung tay đóng góp của mạnh thường quân.
Ban tổ chức và người tham dự đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn văn hóa, lịch sử Việt Nam cho thế hệ trẻ, đồng thời xem đây là dịp kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước dù sống xa quê hương.

Sinh Hoạt Cộng Đồng, San Francisco: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 do Trung Tâm Văn Hóa Âu Cơ tổ chức


-Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Trung Tâm Văn Hóa Âu Cơ đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào lúc 9:30 sáng đến 12:00 trưa, Thứ Bảy ngày 11 tháng 4 năm 2026, tại trường MLK Middle School, số 350 Girard Street, San Francisco.
Buổi lễ có sự tham dự đông đảo của phụ huynh, học sinh các lớp Việt ngữ cùng quý thầy cô giáo của trung tâm. Đây là dịp để cộng đồng cùng nhau tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ tại hải ngoại.

Phần Đặc Biệt: Tưởng Niệm Quốc Hận! Bằng Giây Phút Này 51 Năm Về Trước!


Ngày ấy 30 tháng 4 năm 1975
(Lưu Nguyễn)


Ngày ấy đã là quá khứ chìm trong 51 năm, mà sao mỗi khi nhớ đến, tôi vẫn buồn rầu, buồn thấm thía hơn khi thấy người dân sống quá đói nghèo, rất thương tâm và đáng kinh hãi với những tội ác không ngờ, đang hàng ngày xảy ra tại Việt Nam, và chỉ có xảy ra sau ngày ấy 30-4-1975.
Những ngày cuối tháng Tư, cuộc chiến Quốc-Cộng đã lan rộng đến mọi ngõ ngách tỉnh, thành. Đêm đêm ánh hỏa châu tỏa sáng trên bầu trời. Ban ngày thỉnh thoảng có những tiếng đạn pháo nổ lớn, rung chuyển cả Sàigòn. Hoang mang và lo lắng hiện rõ trên nét mặt mọi người, nhất là sau khi nghe bản tin Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức trao quyền Tổng Thống lại cho Phó Tổng Thống Trần Văn Hương vào ngày 21-4-75. Vừa nhận chức Tổng Thống, ông Trần Văn Hương ký sắc lệnh cấm và nghiêm phạt những Sĩ Quan, Công Chức bỏ nhiệm sở chạy tránh nạn Cộng Sản.

Một tuần lễ sau, khoảng 5 giờ chiều ngày 28-4-75, lại nghe tin Tổng Thống Trần Văn Hương bàn giao lại chức vụ Tổng Thống cho Đại Tướng Dương Văn Minh. Từ lâu, báo chí đã loan tin tướng Dương Văn Minh là anh ruột tướng Việt Cộng Dương Văn Nhật. Vậy thì khi ông Dương Văn Minh nắm quyền Tổng Thống, chúng ta cũng nên hy vọng sẽ có thương thuyết “tử tế” song phương với Hà Nội, tìm ra giải pháp ngừng lại cuộc nội chiến tương tàn giữa hai miền Nam Bắc.
Nào ngờ đâu, vào lúc 10 giờ 15 phút sáng ngày 30-4-1975. Chỉ sau 30 giờ đồng hồ nhận chức Tổng Thống, Dương Văn Minh đã lên Đài Phát Thanh Sàigòn, kêu gọi Quân-Dân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa hãy buông súng đầu hàng vô điều kiện. Lệnh này, giúp Cộng quân Bắc Việt “giải phóng” hoàn toàn lãnh thổ miền Nam một cách nhanh gọn, khỏe khoắn.

Ngày ấy, nghe Dương Văn Minh đọc lệnh đầu hàng. Tim tôi đau nhói, nước mắt mãi tuôn trào và cứ hy vọng đấy không phải là sự thật.
Trang sử oai hùng của quân dân miền Nam Việt Nam đánh đuổi quân Trung Cộng, bảo vệ thành công hai quần đảo Hoàng Sa, Trường sa của Tổ Quốc Việt Nam viết chưa ráo mực. Tại sao đã có ngay trang sử buông súng đầu hàng thật bi thảm!
Lệnh buông súng đầu hàng của Dương Văn Minh, giúp cho xe tăng bộ đội Bắc Việt ngang nhiên tự tại tiến vào Sàigòn, còn hung hãn ủi sập cánh cổng Dinh Độc Lập, một cách không cần thiết. Chia sẻ nỗi đau nhục cùng miền Nam, bầu trời ngày ấy 30-4-75 âm u ảm đạm, không có ánh nắng chói chang của ngày mùa Hạ, cuối Tháng Tư Đen.
Những lời nói ngây dại của Dương Văn Minh cứ được lập đi lập lại, xen kẽ vào là bài ca “Nối Vòng Tay Lớn từ Bắc vô Nam của Trịnh Công Sơn”. Tôi buồn bã tắt Radio, lấy xe Honda chạy đến nhà ông bà ngoại các cháu, thì được biết bà Thời, người hàng xóm đối diện đã chết vì bị trúng đạn pháo kích của Cộng quân. Bà chết đi, để lại bày con thơ 5, 6 đứa thật tội nghiệp.

Về lại nhà, thấy chiếc xe Honda dựng trong sân. Kéo cửa sắt bước vào nhà, thấy hai ông ngồi trầm ngâm ủ rũ. Anh Tứ vẫn mặc trên người bộ đồ lính tác chiến, mang phù hiệu Sư Đoàn 25 Bộ Binh trên cánh tay trái, hai bên cổ áo đã thiếu những cánh mai vàng. Anh buồn bã kể lại giờ phút đơn vị anh uất ức đến “chảy máu mắt”, chưa kịp đánh đấm một trận sinh tử với Cộng quân đã phải tan hàng rã ngũ, bởi lệnh buông súng đầu hàng vô điều kiện của thượng cấp, rồi mạnh ai nấy vứt bỏ súng đạn, tìm đường ngắn nhất chạy về với gia đình. Chúng tôi mời anh ở lại dùng bữa, anh từ chối, chỉ xin nhận bộ quần áo “dân sự” gồm sơ mi trắng, quần nâu đậm và đôi dép da của chồng tôi để “thay hình đổi dạng”, mong bảo vệ được cái mạng, về đến nhà gặp lại vợ con.
Sáng sớm ngày 1-5-1975. Sàigòn có một buổi mít-tinh rầm rộ trước Dinh Độc Lập, mừng Lễ Lao Động đầu tiên trong khí thế “lao động là vinh quang” và “như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”...
Có bác Hồ…, Sàigòn mang bộ mặt ủ ê, thiếu sinh khí, rầu thúi ruột nghĩ đến ngày “quân đại thắng” sẽ đào tận gốc, trốc tận rễ đám “ngụy quân ngụy quyền” Sàigòn, đã khinh bỉ gọi bác Hồ kính yêu là Con Cáo gìa.

Có bác Hồ trong ngày vui đại thắng rồi, đi đâu cũng thấy những người (hay ngợm) đeo băng đỏ, chạy lăng xăng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ("), thâu gom quân trang, quân dụng của lính Quốc Gia vứt bỏ trên hè phố, cũng như vênh váo hối thúc dân chúng treo cờ hai màu “xanh đỏ”, của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và hò hét vỗ tay hoan hô các đoàn quân “Giải Phóng” vào Sàigòn. Sau này khi đã “ngộ ra” những bộ mặt đeo băng đỏ, bà con gọi những tên này là lính sư đoàn 304 (30 tháng 4).
Phụ nữ Sàigòn không còn chưng diện áo dài tha thướt, váy ngắn, váy dài. Nam giới không còn lịch sự mặc áo bỏ trong quần, đeo thắt lưng gọn gàng, chân mang giày da, cỡi trên những chiếc xe Honda, Vespa chạy lả lướt trên đường phố. Người Sàigòn ai cũng tự mình co cụm lại với quần thô áo vải màu sắc tối tăm, chân đi đôi dép nhật lẹt quẹt, chưa đủ can đảm mang đôi dép râu cho đúng mốt. Gía trị của xe đạp lên như diều gặp gío, ai cũng lo sắm một chiếc làm phương tiện đi lại, thay cho xe hơi, xe gắn máy. Thì ra, phải đợi đến ngày miền Nam được “giải phóng”, cái xe đạp thổ tả ở miền Nam mới có gía trị, được coi như một gia tài lớn lao như tại thủ đô Việt Nam-Dân Chủ-Cộng Hòa. Bộ Công An-Sở Công An đã phải làm Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Xe Đạp cho dân Hà Nội, chẳng khác nào Giấy Chủ Quyền Xe Hơi, Tàu Biển của miền Nam Tự Do. (còn tiếp)

Giới Thiệu Sinh Hoạt Tháng Tư Đen Năm Nay, San Jose Có Gì Lạ? Xin Mời Quý Đồng Hương Tham Dự, 2 Sinh Hoạt Ý Nghĩa Nhất, Nhiều Xúc Động, Đau Thương Nhất! Vào Đúng Ngày 30/4.


1/Chiều Nhạc Thắp Nến Tưởng Niệm Thuyền Nhân 51 Năm Tháng Tư Đen!


-Chiều Nhạc Tưởng Niệm Truyền Thống Lần Thứ 2, 51 Năm Tháng Tư Đen, Nhớ Về Hành Trình Đau Thương Của Những “Boat People”, Gần Nửa Triệu Thuyền Nhân Đã Lấy Đại Dương Mênh Mông, Làm Mồ chôn Trên Đường Đi Tìm Tự Đo! Tại Tượng Đài Thuyền Nhân San jose!
*Năm ngoái, gần 1 ngàn người tham dự sinh hoạt ý nghĩa này!
*Đúng vào chiều 30 tháng tư, năm nay, Thứ Năm, 30 Tháng 4, Năm 2026, từ 3 giờ chiều, tới 9 giờ đêm! Tại Tượng Thuyền Nhân, Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam, 685 Singleton Road, San Jose, Ca 95111

Chương trình tưởng niệm 51 năm “Tháng Tư Đen”.
3:00pm – 6:00pm: Chương trình văn nghệ (Trong Hội Trường) do các ca nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong vùng và thân hữu của VTLV phụ trách. Có triển lãm nhiều hình ảnh thuyền nhân vượt biển.
6:05pm – 6:45pm: Thánh Lễ cầu nguyện cho những thuyền nhân đã chết trên đường vượt biên, vượt biển, để tìm tự do và những nạn nhân bỏ mình trong chiến tranh.
6:45pm - 8:30pm: Đốt nến cầu nguyện, do nhóm Xóm Nhỏ cùng ca sỹ Diệu Linh phụ trách.
8:00pm tới 9:00pm, mời ăn tối nhẹ, với món bún mộc, hoặc bánh canh giò heo nổi tiếng! chè và nước giải khát!
Vào cửa tự do!
Thay Mặt Ủy Ban Vận Động Và Xây Dựng Tưởng Đài Thuyền Nhân San Jose.
LVH

2/Lễ Truy Điệu Quân Dân Cán Chính VNCH cùng các vị Tướng Lãnh Tuẫn Tiết


LỜI MỜI THAM DỰ:
Kính gửi: Quý Đồng hương tị nạn Cộng sản
-Nhân dịp 51 năm Quốc Hận 30/4/1975, để tưởng niệm hàng trăm ngàn Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh vì tự do và chính nghĩa,
Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose và Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức / QLVNCH trân trọng phối hợp cùng các tổ chức bạn hữu tổ chức: Lễ Tưởng Niệm 51 Năm Quốc Hận 30/4/1975 và Lễ Truy Điệu Quân Dân Cán Chính VNCH cùng các vị Tướng Lãnh Tuẫn Tiết
Địa điểm: Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ “Thank You America” (Khu Công Viên Vườn Truyền Thống Việt)
1499 Roberts Ave, San Jose, CA 95112
Thời gian: lúc 9 giờ sáng, Thứ Năm, đúng ngày 30 tháng 4 năm 2026!
*Có phục vụ nước uống và thực phẩm nhẹ!
Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự lớn lao, góp phần thể hiện lòng tri ân và tưởng nhớ đến những anh linh đã hy sinh vì Tổ quốc và lý tưởng tự do.
Chúng tôi kính mong quý vị dành thời gian quý báu đến tham dự đông đủ, cùng nhau thắp nén hương tưởng niệm và thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Quốc Gia.
Trân trọng kính mời.
Thay mặt Ban Tổ Chức
Nguyễn Minh Đường & Lê Văn Hải.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Tổng Thống Mỹ Thông Báo Kéo Dài Lệnh Ngừng Bắn Với Iran Cho Đến Khi Đàm Phán Có Kết Quả


(Hình AP - Alex Brandon: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 21/4/2026.)
-Tối 21/4/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thông báo kéo dài vô thời hạn ngừng bắn giữa Hoa Thịnh Ðốn và Teheran, chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi Lệnh Hưu chiến hết hiệu lực, nhưng quân đội Hoa Kỳ vẫn duy trì phong tỏa các cảng của Iran. Các cuộc đàm phán tiếp tục bế tắc, không bên nào đến Pakistan để tiến hành thương lượng như đã dự trù.
Lệnh Ngừng bắn 2 tuần bắt đầu hôm 8/4 dự kiến hết hạn vào đêm 21/4, rạng sáng 22/4. Ông Trump nói quyết định kéo dài ngừng bắn được đưa ra theo đề nghị của bên trung gian Pakistan và cho rằng cần thêm thời gian cho đàm phán, hiện bế tắc là do tình hình nội bộ Iran còn chia rẽ. Trước đó, ông từng ngỏ ý rằng rất ít khả năng triển hạn ngừng bắn. Thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Hoa Thịnh Ðốn tường trình:
Vào thời điểm này, ông Donald Trump không ấn định giới hạn thời gian. Theo Tổng thống Hoa Kỳ, Lệnh Ngừng bắn sẽ kéo dài cho đến khi Iran (xin trích) có thể trình bày các đề xuất của mình và các cuộc thương lượng đạt kết quả bằng cách này hay cách khác.

Ông đang nói đến đề xuất gì thì không thể rõ, nhưng ông Trump ám chỉ là các cuộc tiếp xúc với Teheran bị đình trệ là vì bất đồng trong nội bộ chính phủ Iran.é
Tại eo biển Hormuz, tình hình không có thay đổi. Ông Donald Trump cho biết vẫn duy trì phong tỏa do Hải quân Hoa Kỳ khai triển. Nói cách khác, Lệnh Ngừng bắn vẫn có hiệu lực, nhưng ngoại giao vẫn bế tắc.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ, J.D. Vance đã không lên đường đến Pakistan. Màn thảo luận thứ hai, từng được dự kiến diễn ra trong tuần này, đến nay vẫn chưa được chính thức hóa.
Tòa Bạch Ốc nhắc lại rằng suy đoán chẳng có ích gì, và nếu cuộc gặp này được tổ chức, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ chính thức thông báo.
Pakistan, nước đang nỗ lực làm trung gian, cũng như Liên Hiệp Quốc đều hoan nghênh quyết định kéo dài Lệnh Ngừng bắn và coi đây là bước tiến làm giảm căng thẳng. Tuy nhiên, phía Iran phản đối mạnh mẽ, cho rằng đây là “mưu đồ kéo dài thời gian” để bất ngờ tấn công Iran. Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Baqer Qalibaf, người lãnh đạo đàm phán vòng 1 với Hoa Kỳ đã tuyên bố trên mạng X rằng việc phong tỏa cảng Iran là hành động tương đương tấn công, cần có phản ứng đáp trả quân sự.

Iran Đặt Điều Kiện Để Nối Lại Đàm Phán Với Mỹ


(Hình AP - Anjum Naveed: Một sĩ quan cảnh sát đi ngang qua các tấm băng rôn được treo gần khách sạn Serena trước vòng đàm phán thứ hai giữa Hoa Kỳ và Iran, tại Islamabad, thủ đô của Pakistan, ngày 21/4/2026.)
-Ngay sau thông báo đơn phương của Tổng thống Hoa Kỳ kéo dài Lệnh Hưu chiến Vô Thời hạn, cho đến sáng 22/4/2026, chính quyền Iran vẫn chưa có phản hồi.
Từ thủ đô Teheran của Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
“Sáng 22/4/2026, giới chức Iran vẫn chưa có phản ứng về thông báo kéo dài Lệnh Hưu chiến Vô Thời hạn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc cho biết là Teheran sẵn sàng cử ngay lập tức một phái đoàn đến Islamabad (thủ đô của Pakistan) ngay khi Lệnh Phong tỏa các cảng biển Iran do Hoa Kỳ áp đặt được dỡ bỏ.
Về phần mình, truyền thông Iran cho biết eo biển Hormuz sẽ không được mở trở lại chừng nào Hoa Kỳ vẫn duy trì Lệnh Phong tỏa. Hơn nữa, đội xuồng cao tốc của Lực lượng Vệ binh Hồi giáo đã bắn vào một tàu hàng Anh Quốc tìm cách vượt qua eo biển mà không có phép.
Iran khẳng định rằng các tàu thương mại phải được phép của Vệ binh Cách mạng và phải trả một khoản phí trước khi có thể đi qua eo biển này. Cuối cùng, Vệ binh Cách mạng còn lưu ý rằng nếu xảy ra các cuộc tấn công mới của Hoa Kỳ, các cơ sở dầu lửa và khí đốt của các vương quốc Ả Rập vùng Vịnh sẽ bị phá hủy”.

Hoa Kỳ Bắt Giữ Một Tàu Dầu Liên Quan Đến Iran ở Giữa Ấn Độ Dương


(Hình AP - Information Technician Second Class Ruskin Naval: Hàng không mẫu hạm USS Dwight D. Eisenhower và các chiến hạm khác vượt qua eo biển Hormuz tiến vào Vịnh Ba Tư, ngày 26/11/2023.)
-Ngày 21/4/2026, Ngũ Giác Đài cho biết lực lượng Hoa Kỳ đã tiến hành kiểm soát một tàu chở dầu từng bị trừng phạt vì buôn lậu dầu Iran tại Á Châu, trong khuôn khổ chiến dịch siết chặt các tàu bị nghi liên quan đến Teheran.
Dẫn thông báo trên mạng xã hội của Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, hãng tin AP cho biết quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện “chiến dịch kiểm soát hàng hải “ đối với tàu M/T Tifani mà “không xảy ra biến cố”. Theo một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ, chiếc tàu bị chặn ở vịnh Bengal, trong vùng biển quốc tế ở giữa Ấn Độ Dương và Đông Nam Á, và đang chở dầu Iran. Hoa Thịnh Ðốn dự kiến trong vài ngày tới sẽ quyết định số phận chiếc tàu, có thể kéo về Mỹ hoặc bàn giao cho quốc gia khác.
Đây là động thái mới nhất của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn các tàu bị nghi có liên hệ với Iran, và diễn ra ngay trước khi Tổng thống Donald Trump thông báo gia hạn Lệnh Ngừng bắn với Iran.

Ngũ Giác Đài mô tả tàu Tifani là “không quốc tịch” dù thực tế treo cờ Botswana, và khẳng định sẽ tiếp tục truy quét các tàu bị trừng phạt ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Theo quân đội Hoa Kỳ, các biện pháp này nhằm ngăn chặn các mạng lưới vận chuyển dầu, vũ khí và hàng hóa bị cấm, liên quan đến Iran. Hoa Thịnh Ðốn cũng tuyên bố có quyền kiểm tra và tịch thu hàng hóa “ở bất kỳ khu vực nào “.
Trước đó, Hoa Kỳ cũng đã bắt giữ trong vùng biển bị phong tỏa một chiếc tàu hàng treo cờ Iran mang tên Touska, với cáo buộc vi phạm Lệnh phong tỏa, thậm chí Hải quân Hoa Kỳ còn bắn vào khoang máy của tàu này.
Tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Dan Caine cho biết các hoạt động thực thi pháp luật sẽ được mở rộng ra ngoài vùng biển Iran và khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) quản lý.
Phát biểu với báo giới tại Ngũ Giác Đài, ông nói rằng lực lượng Hoa Kỳ tại các khu vực khác “sẽ chủ động truy đuổi bất kỳ tàu treo cờ Iran nào, hoặc bất kỳ tàu nào bị nghi hỗ trợ vật chất cho Iran”. Ông cũng nhấn mạnh các hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương, đồng thời cho biết Hoa Kỳ sẽ nhắm vào những tàu đã rời cảng trước khi lệnh phong tỏa tại khu vực eo biển Hormuz được thiết lập.

Liên Hiệp Âu Châu Chấp Thuận Cho Ukraine Vay 90 Tỉ Euro Sau Khi Ukraine Sửa Xong Đường Ống Cấp Dầu Cho Hung Gia Lợi


(Ảnh AFP - Attila Kisbenedek, chụp ngày 5/5/2022: Trạm tiếp nhận đường ống Droujba tại nhà máy lọc dầu Danube của công ty MOL Hung Gia Lợi.)
-Ngay sau khi Kiev thông báo sửa xong đường ống dẫn dầu Druzhba đi qua Ukraine cung ứng dầu lửa của Nga cho Hung Gia Lợi, hôm 22/4/2026, các Đại sứ của 27 thành viên Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã bật đèn xanh cho khởi động thủ tục giải ngân trong hai năm khoản 90 tỉ Euro cho Ukraine vay, đồng thời, Liên Hiệp Âu Châu cũng thông qua loạt trừng phạt lần thứ 20 nhắm vào Nga.
Hung Gia Lợi bật đèn xanh, nhưng đi kèm điều kiện là quyết định cuối cùng của Budapest trong hồ sơ này còn tùy thuộc vào việc Hung Gia Lợi có nhận được dầu của Nga hay không.
Ngày 21/4/2026, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky thông báo đường ống Druzhba cung cấp dầu lửa của Nga cho Hung Gia Lợi “có thể hoạt động trở lại” sau khi “sửa xong đoạn bị hỏng vì trúng oanh kích của Nga”. Đổi lại, ông Zelensky hy vọng Budapest sớm thông qua khoản ngân sách 90 tỉ Euro đã được Liên Hiệp Âu Châu chấp thuận cho Kiev vay vào tháng 12/2025. Thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Kiev của Ukraine cho biết thêm:
“Trong bài phát biểu thường nhật, ông Volodymyr Zelensky tỏ ra kiên quyết. Đối với Tổng thống Ukraine, nếu Kiev tuân thủ các yêu cầu của các đồng minh và sửa đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga, bị vô hiệu hóa sau cuộc không kích của Nga vào cuối tháng 1, Ukraine kỳ vọng Liên Hiệp Âu Châu sẽ giải ngân khoản vay đã được chấp thuận vào tháng 12/2025.

Ông nói: “Điều quan trọng là kế hoạch hỗ trợ của Âu Châu dành cho Ukraine cần được giải ngân: 90 tỉ Euro trong vòng 2 năm. Các khoản ngân sách này đã được phê duyệt, nhưng bị chặn. Giờ đây không còn lý do gì để duy trì tình trạng này nữa. Liên Hiệp Âu Châu đã yêu cầu Ukraine sửa đường ống dẫn dầu Druzhba, bị Nga phá hủy. Chúng tôi đã sửa chữa nó. Chúng tôi hy vọng Liên Hiệp Âu Châu sẽ làm phần việc của mình”.
Tổng thống Ukraine cũng nhắc lại rằng Kiev kỳ vọng sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Ông cho biết tiếp: “Đã từ lâu, không có tiến triển nào về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì cuộc chiến này. Điều này càng trở nên nan giải hơn, khi Hoa Kỳ đang nới lỏng các biện pháp hạn chế của họ”.
Về phần mình, lãnh đạo ngành ngoại giao Âu Châu Kaja Kallas thông báo rằng Brussels sẽ xem xét lệnh cấm nhập cảnh vào Liên Hiệp Âu Châu đối với các cựu chiến binh Nga tại cuộc họp Hội Đồng Âu Châu vào tháng Sáu. Quyết định này đã được Ngoại trưởng Ukraine, ông Andriy Sybiha hoan nghênh”.
Sáng 22/4, một viên chức Ukraine xin ẩn danh cho thông tấn xã AFP biết Hung Gia Lợi và Slovakia sẽ được cung ứng dầu của Nga “trong vài tiếng nữa”, sau khi “đã nhận được” yêu cầu của tập đoàn dầu khí Hung Gia Lợi MOL - nhà cung cấp dầu khí cho Hung Gia Lợi và Slovakia.
Trước đó, ngày 20/4, Thủ tướng tân cử Hung Gia Lợi Peter Magyar đã điện đàm với Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, về việc khôi phục hoạt động cho đường ống Druzhba ngay sau khi sửa chữa xong và Nga cung cấp dầu trở lại thông qua đường ống này.

Lần Thứ Hai Trong Vòng 4 Năm, Âu Châu Lại Phải Đối Phó Với Khủng Hoảng Năng Lượng


(Hình REUTERS - Omar Havana: Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen rung chuông bắt đầu một cuộc họp, tại Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 22/4/2026.)
-Ngày 22/4/2026, Ủy Ban Âu Châu (EC) ban hành một loạt biện pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực đến nguồn năng lượng, như cắt thuế về điện, phối hợp bổ sung kho dự trữ khí đốt của các nước trong mùa Hè.... Đây là lần thứ hai trong vòng 4 năm, Âu Châu lại phải đối phó với khủng hoảng năng lượng, nhưng lần này là do chiến tranh Iran.
Theo Dự thảo đề xuất mà thông tấn xã Reuters tham khảo được, Ủy Ban Âu Châu tránh các biện pháp can thiệp thị trường, như áp giá khí đốt hoặc đánh thuế lợi nhuận đột biến của các công ty năng lượng, cho dù những biện pháp này đã được Âu Châu áp dụng năm 2022, khi Nga cắt giảm nguồn cung ứng khí đốt khiến giá tăng cao kỷ lục.
Thay vào đó, Ủy Ban dự định giới hạn các quy định thuế của Liên Hiệp Âu Châu (EU) để ưu tiên điện năng hơn dầu khí và tạo thuận lợi cho các chính phủ giảm thuế điện về 0 cho các ngành công nghiệp. Tuy nhiên, Dự thảo này vẫn có thể thay đổi trước khi được công bố.
Định hướng thứ hai là can thiệp để phối hợp với các nước thành viên trong việc bổ sung kho dự trữ khí đốt trong những tháng tới và hướng dẫn cho các chính phủ về cách giải quyết khả năng thiếu nhiên liệu máy bay.
Tại Pháp, ngày 21/4, Thủ tướng Sébastien Lecornu thông báo “Chương trình hỗ trợ” trong tháng Năm cho hơn 3 triệu “người tiêu thụ nhiều nhiên liệu”, như tài xế lái xe vận tải đường dài, ngư dân, nông dân, xây dựng.... Tuy nhiên, ông khẳng định chính phủ sẽ không hỗ trợ đại trà cho người dân và không giảm thuế.

Cho dù cuộc khủng hoảng Iran vẫn chưa gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu ở Âu Châu do các nhà cung cấp dầu khí lớn nhất của Liên Hiệp Âu Châu, Hoa Kỳ và Na Uy nằm ngoài khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, Âu Châu bị tác động lớn vì phụ thuộc nặng nề vào nhập cảng dầu khí. Ngày 21/4, giá khí đốt chuẩn của Âu Châu đã tăng hơn khoảng 1/3 so với trước khi xảy ra chiến tranh giữa Hoa Kỳ, Do Thái và Iran ngày 28/2.
Ngoài ra, các nước Liên Hiệp Âu Châu đã mở rộng đáng kể điện năng tái tạo từ năm 2022, sau khi Nga gây chiến ở Ukraine, theo bà Elisabetta Cornago, Phụ tá Giám đốc tại Trung tâm Cải cách Âu Châu. Dữ liệu của viện nghiên cứu Ember cho thấy Liên Hiệp Âu Châu đã sản xuất 71% điện năng từ các nguồn carbon thấp, bao gồm năng lượng tái tạo và năng lượng nguyên tử, vào năm 2025, tăng khoảng 60% so với năm 2022.

Peru Hoãn Mua Chiến Đấu Cơ Mỹ, Hoa Thịnh Ðốn Dọa Trả Đũa


(Hình REUTERS - US Air Force: Một chiếc máy bay F-16 Fighting Falcon của Không quân Hoa Kỳ cất cánh trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury, tại một căn cứ ở Trung Đông, ngày 27/3/2026.)
-Ngày 21/4/2026, Tổng thống lâm thời Peru, ông José Maria Balcazar thông báo hoãn mua máy bay chiến đấu F-16 của Hoa Kỳ, cho rằng nên để cho chính phủ mới nhậm chức vào tháng 7 quyết định việc này.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Peru đang tiến hành bầu cử Tổng thống, với vòng II dự kiến diễn ra vào tháng 6, và tình hình bất ổn chính trị kéo dài. Ngay lập tức Ðại sứ Hoa Kỳ tại Lima đã lên tiếng cảnh báo trả đũa nếu Peru ngừng hợp đồng. Thông tín viên Martin Chabal của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Lima của Peru tường trình:
Đại sứ Hoa Kỳ tại Peru, Bernie Navarro, đã tỏ tức giận. Trên mạng xã hội X, ông đe dọa chính phủ Peru là sẽ sử dụng, theo lời ông, “mọi biện pháp trong khả năng” nếu các cuộc đàm phán mua máy bay chiến đấu F-16 bị đình lại.
Tuy nhiên, hiện Peru muốn tạm dừng các thảo luận. Quyền Tổng thống José Maria Balcazar không muốn chịu trách nhiệm đối với một hợp đồng trị giá 3,5 tỉ Mỹ kim và muốn để chính phủ kế nhiệm, dự kiến nhậm chức vào tháng 7 tới, đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Peru và Hoa Kỳ ngày càng gia tăng kể từ khi Ðại sứ mới nhậm chức vào tháng 2. Bernie Navarro là người ủng hộ nhiệt thành của Donald Trump, đồng thời là bạn thân của Marco Rubio, người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ.
Ông Navarro nằm trong số các Ðại sứ mới được cử tới khu vực Nam Mỹ, với mục tiêu thúc đẩy ảnh hưởng của Hoa Thịnh Ðốn trong khu vực và đối phó với các kế hoạch mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc. Ông từng đăng trên mạng xã hội X một bức ảnh chụp cùng cựu Tổng thống Peru, José Jéri, trong đó cả hai đang ăn hamburger, kèm lời kêu gọi người dân Peru “đổi thực đơn” và đừng ăn đồ Trung Quốc.
Với hợp đồng mua chiến đấu cơ này, Bernie Navarro muốn áp đặt quan hệ đối tác chiến lược giữa Peru và Hoa Thịnh Ðốn, một hành vi vượt quá vai trò ngoại giao thông thường.
Theo thông tấn xã AFP, vào tháng 10/2024, Peru đã công bố kế hoạch hiện đại hóa Không quân với việc mua 24 máy bay chiến đấu thế hệ mới, trị giá 3,5 tỉ Mỹ kim. Trong số các đề xuất có máy bay Rafale của Pháp và Gripen của Thụy Điển. Đến tháng 2/2026, Peru đã chọn phương án của Hoa Kỳ.
Hiện không quân Peru đang sử dụng 12 máy bay Mirage 2000, cùng một số tiêm kích MiG-29 và Su-27 của Nga mua từ năm 1997, trong đó phần lớn đã không còn hoạt động hoặc để dự trữ.

Mỹ Cam Kết Duy Trì Hệ Thống Phòng Thủ Phi Đạn Trọng Yếu Tại Nam Hàn


(Ảnh AFP, chụp ngày 5/3/2026: Bệ phóng của hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Seongju, Nam Hàn.)
-Ngày 21/4/2026, một viên chức quân đội Hoa Kỳ khẳng định Hoa Thịnh Ðốn không hề rút hệ thống phòng thủ phi đạn quan trọng THAAD ra khỏi Nam Hàn, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng một số thành phần của hệ thống này đã được chuyển sang Trung Đông.
Theo thông tấn xã AFP, Tư lệnh Lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn (USFK), ông Xavier Brunson ngày 21/4 khẳng định, Hoa Thịnh Ðốn “không chuyển bất kỳ hệ thống THAAD nào” ra khỏi Nam Hàn. “THAAD hiện vẫn đang được khai triển trên bán đảo Triều Tiên”, ông Brunson nhấn mạnh trong phiên điều trần trước Ủy ban Thượng viện tại Hoa Thịnh Ðốn. Ông cũng cho biết thêm Hoa Kỳ đang “chuyển một số đạn dược sang Trung Đông, và hiện các lô hàng này đang chờ được vận chuyển”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Tháng trước, nhật báo Mỹ Washington Post đưa tin Hoa Kỳ đang chuyển các bộ phận của hệ thống phòng thủ phi đạn tầm cao THAAD từ Nam Hàn sang Trung Đông. Đây là một trong những hệ thống phòng thủ phi đạn tiên tiến nhất thế giới.

Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung đã bày tỏ lo ngại trước thông tin này, bởi THAAD được xem là trụ cột trong năng lực phòng thủ của Nam Hàn trước mối đe dọa từ Cộng sản Bắc Hàn, quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử.
Một bức ảnh do hãng thông tấn Yonhap công bố tháng trước cũng cho thấy các bộ phận của một khẩu đội THAAD đang được tháo dỡ tại huyện Seongju, cách thủ đô Hán Thành của Nam Hàn khoảng 200 cây số về phía Đông-Nam.
Hệ thống THAAD được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt phi đạn-đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm trung-cận trong giai đoạn cuối của hành trình bay.
Việc khai triển THAAD tại Nam Hàn năm 2017 từng gây phản ứng mạnh từ Trung Quốc, nước coi hệ thống này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nam Hàn tuyên bố vẫn đủ khả năng đối phó với các mối đe dọa từ Cộng sản Bắc Hàn, ngay cả khi Hoa Kỳ điều chuyển một phần lực lượng quân sự. Hiện Hoa Kỳ duy trì khoảng 28.500 binh sĩ tại Nam Hàn, theo số liệu được công bố.

Tổng Thống Đài Loan Phải Hủy Công Du Eswatini, Vì Trung Quốc Gây Sức Ép Với Nhiều Nước Phi Châu


(Hình AP - Chen Shin-han: Tổng thống Đài Loan, ông Lại Thanh Đức phát biểu tại Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở thủ đô Đài Bắc, ngày 26/3/2026.)
-Trong cuộc họp báo ngày 21/4/2026, Chánh Văn phòng Tổng thống Đài Loan, ông Phan Mạnh An (Pan Men An), cho biết Tổng thống Lại Thanh Đức phải hoãn chuyến công du chính thức đến Eswatini, quốc gia nằm giữa Nam Phi và Mozambique.
Eswatini là đồng minh ngoại giao duy nhất còn lại của Đài Bắc ở Phi Châu. Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, thông tín viên Cléa Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết rõ các nguyên nhân:
“Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Đài Loan trải qua một tình huống như vậy và đây còn là một tín hiệu mạnh mẽ. Ông Lại Thanh Đức dự kiến đến thăm Eswatini, đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Bắc, để tham dự một buổi lễ chính thức.
Nhưng máy bay của ông không thể nào cất cánh, bởi vì các quốc đảo như Seychelles, Mauritius và Madagascar, gần như đồng thời và không báo trước, rút lại giấy phép cho bay qua không phận của họ. Về mặt chính thức, những nước này viện dẫn lý do tôn trọng nguyên tắc “Một nước Trung Quốc”, vốn không công nhận Đài Loan là một quốc gia.

Nhưng đối với Đài Loan, Trung Quốc đã sử dụng toàn bộ ảnh hưởng của mình: Nhà cầm quyền Bắc Kinh dường như đã gây áp lực trực tiếp, sử dụng các đòn bẩy kinh tế cụ thể như đình chỉ các khoản tài trợ, đòi xem xét lại việc giảm nợ, thậm chí đe dọa trừng phạt có mục tiêu.
Vụ này minh chứng một chiến lược được áp dụng thuần thục và ngày càng công khai. Thay vì hành động trực diện, Trung Quốc dựa vào các đối tác của mình để cô lập Đài Loan, khiến các chuyến công du của Tổng thống ngày càng phức tạp hơn, thậm chí không thể tổ chức.
Tại Phi Châu, khu vực mà Trung Quốc có những khoản đầu tư rất lớn và mang tính quyết định, ảnh hưởng này đặc biệt thấy rõ. Chiến lược này của nhà cầm quyền Bắc Kinh đặt nhiều nước trước một thế nan giải về chính trị: Hoặc giữ vững mối quan hệ với Bắc Kinh, hoặc duy trì các mối quan hệ, dù mang tính biểu tượng, với Đài Bắc”.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Japan Times, AFP/RFI) – Tổng thống Donald Trump: Trung Quốc “tặng quà” vũ khí cho Iran? Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CNB, ngày 21/4/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra một bình luận mà báo chí Nhật Bản đánh giá là khó hiểu. Nguyên thủ Hoa Kỳ nói rằng, hôm 20/4, “Hoa Kỳ đã bắt giữ một chiếc tàu chở một số thứ không được tốt lắm – có lẽ là một món quà từ Trung Quốc, tôi không rõ lắm. Tôi nghĩ tôi đã đạt được một thỏa thuận với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng không sao. Chiến tranh là như vậy mà, phải không?” Trả lời chất vấn báo chí hôm 22/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Côn bác bỏ những lời lẽ ám chỉ của ông Trump, nhấn mạnh rằng “với tư cách là một cường quốc có trách nhiệm, Trung Quốc luôn nêu gương khi hoàn thành các nghĩa vụ quốc tế của mình”.
(AFP/RFI) – Ngoại trưởng Trung Quốc công du 3 nước Đông Nam Á. Từ ngày 22/4 đến 26/4/2026, Ngoại trưởng Vương Nghị lần lượt đến thăm các nước mà Trung Quốc coi là “bằng hữu”, gồm Cam Bốt, Thái Lan và Miến Điện, những nước hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Riêng tại Cam Bốt, đi cùng với Ngoại trưởng Trung Quốc còn có sự hiện diện Bộ trưởng Quốc Phòng Đổng Quân. Tại đây, cả hai Bộ trưởng Trung Quốc có cuộc hội đàm với Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet và Chủ tịch Nghị Viện Hun Sen, cựu lãnh đạo Cam Bốt và là cha của Thủ tướng Manet.

(AFP/RFI) – Tổng thống Pháp: Do Thái nên từ bỏ “tham vọng lãnh thổ”. Lời kêu gọi này được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra ngày 21/4/2026, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Lebanon, Nawaf Salam. Nguyên thủ Pháp còn cho rằng phe Hezbollah thân Iran nên “ngừng” nã pháo về phía lãnh thổ Do Thái và phải được giải giáp “bởi chính người dân Lebanon”. Về phần mình, Thủ tướng Lebanon mong muốn Do Thái “rút toàn bộ” binh sĩ, trao trả tù nhân và người di tản Lebanon trong khuôn khổ các cuộc đàm phán đang diễn ra với Do Thái. Theo dự kiến, vào ngày 23/4, Lebanon và Do Thái có cuộc đàm phán hòa bình tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ.
(RFI) – Pháp sẽ tổ chức Cúp Bóng rổ Thế giới vào năm 2031. Trong thông cáo ngày 22/4/2026, Liên đoàn Bóng rổ Thế giới (FIBA) cho biết, Pháp được chỉ định tổ chức Cúp Bóng rổ Nam 2031. Các cuộc tranh tài sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến 14/9/2031 tại 3 thành phố Lille, Lyon và Paris, và vòng chung kết được tổ chức tại thủ đô của Pháp. Đây là lần đầu tiên Pháp tổ chức giải bóng rổ thế giới.

(Les Echos/RFI) – Pháp khai triển 150 dự án chiến lược. Kế hoạch được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo ngày 22/4/2026, khi đến thăm tỉnh Allier và chủ trì cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng tại Montluçon. Để khẳng định chủ quyền và tái công nghiệp hóa đất nước, ông Macron chủ trương đẩy nhanh tiến độ những dự án này, trong đó có xây dựng các trung tâm dữ liệu, các nhà máy tái chế trong nhiều lĩnh vực, mở rộng nhà máy sản xuất đạn pháp cối KNDS, các dự án khai thác lithium (bao gồm dự án của Imerys ở vùng Allier)... theo “mô hình tái xây dựng Nhà thờ Đức bà” Paris chỉ trong 5 năm. Tổng số vốn đầu tư vào 150 dự án này là 71 tỉ Euro và sẽ tạo hơn 32.000 việc làm tại khắp 63 tỉnh thành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét