Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 11/4/2026 - MYLOAN - DukeNguyễn



Hưu chiến ở Iran : Người dân vừa mừng vừa lo Hai ngày kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, hôm nay, 10/04/2026, cuộc sống tại Iran đã trở lại bình thường. Đường phố và quảng trường thủ đô tràn ngập người dân. Họ đổ ra đường để tận hưởng sự yên bình. Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi gởi về bài phóng sự :« Hôm thứ Tư (08/04), các đại lộ của thủ đô vẫn còn vắng vẻ, nhưng đến thứ Năm, người dân đã tập trung kín đường. Giờ đây, họ tin vào lệnh ngừng bắn và tin rằng chiến tranh đã kết thúc. Nhiều người như Mohammad, một người đàn ông Iran 63 tuổi, tin rằng Iran đã giành được một chiến thắng vĩ đại.
<!>
Ông không giấu nổi vui sướng và nói : “Iran của chúng tôi đã chiến thắng. Đúng là những người trẻ của chúng tôi đã hy sinh, nhưng chúng tôi đã thắng 100%. Ngay từ đầu, chúng tôi đã chiến thắng. Như người xưa vẫn nói, phải dùng tên lửa để đáp trả tên lửa.”

Tiếng reo hò chiến thắng vang lên khắp nơi, nhưng không ít người vẫn lo ngại về tương lai. Bà Maryam, một phụ nữ Iran 50 tuổi, đang cùng con gái hóng mát quanh một chợ nhỏ ở Teheran, cho biết : “Tôi cảm thấy vừa bất an vừa lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra? Chẳng có gì rõ ràng cả. Mọi thứ đều trở nên đắt đỏ. Về kinh tế, về an ninh, không có gì rõ ràng. Một tương lai ảm đạm đang chờ đợi chúng tôi. Tình hình kinh tế rất tồi tệ, đang suy thoái nghiêm trọng. Mọi thứ đều như vậy.”

Nhiều người hy vọng thỏa thuận ngừng bắn này sẽ là khởi đầu cho tiến trình vãn hồi hòa bình và trở lại cuộc sống bình thường. »

Hoa Kỳ xác nhận Israel sẽ đàm phán với Liban tại Washington vào tuần tới

 
Ngày 09/04/2026, Hoa Kỳ xác nhận chuẩn bị tổ chức đàm phán giữa Liban và Israel tại Washington vào tuần tới. Thủ tướng Israel cho biết đồng ý khởi động đàm phán trực tiếp với Liban về hai vấn đề : Giải giới phong trào Hezbollah thân Iran và vãn hồi hòa bình Israel-Liban.Thông báo được đưa ra vào lúc phái đoàn Mỹ chuẩn bị lên đường đến Pakistan để thương thuyết với Iran sau khi hai bên thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tuần.

Hôm 09/04/2026, Teheran đòi Israel ngừng oanh kích Liban và xem đây là điều kiện thiết yếu trước cuộc họp với Mỹ dự trù vào thứ Bảy 11/04/2026 ở Islamabad. Tổng thống Iran Massoud Pazeshkian, cũng như phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran Esmaeil Baqaei cùng khẳng định « lệnh ngừng bắn phải được áp dụng trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Liban ».

Trong cương vị chủ nhà và là trung gian hòa giải giữa Mỹ với Iran, Pakistan cũng cho rằng sau loạt tấn công đẫm máu do quân đội Israel tiến hành hôm thứ Tư 09/04/2026, làm hơn 300 người Libanthiệt mạng, « lệnh ngừng bắn phải được áp dụng cho cả Liban ».

Theo các nguồn tin chính thức của Pakistan, vào lúc quốc gia Nam Á này đang ráo riết chuẩn bị cho đàm phán ngày mai giữa Hoa Kỳ và Iran, trước mắt phía Teheran vẫn chưa xác định có tham gia hay không sau khi Israel oanh kích thủ đô Liban hôm thứ Tư. Dẫn đầu phái đoàn Mỹ, phó tổng thống JD Vance tìm cách tách riêng hai hồ sơ Iran với Liban.

Thông tín viên Vincent Souriau từ Washington giải thích thêm :

« Ngành ngoại giao Hoa Kỳ đã vội vã xác nhận một cuộc họp bàn tròn tại Washington sẽ được tổ chức vào tuần tới. Ngày giờ chính xác chưa được ấn định. Chỉ biết rằng đây sẽ là một cuộc họp tay ba, ở cấp đại sứ giữa Mỹ, Liban và Israel. Hai chủ đề chính sẽ được thảo luận gồm xung đột tại biên giới Israel - Liban và giải giới phong trào Hồi Giáo Hezbollah.

Thời điểm cuộc họp mang tính chất quyết định bởi thông báo được đưa ra trước khi mở ra đàm phán tại Islamabad, Pakistan giữa Hoa Kỳ và Iran. Đây không phải là một sự tình cờ bởi vì Nhà Trắng muốn tránh để Teheran khai thác bất kỳ nhược điểm nào của Mỹ. Washington cũng muốn chứng minh là có thể gây áp lực với Benjamin Netanyahu.

Thủ tướng Israel hôm qua đã nhắc lại là không có lệnh ngừng bắn với Liban. Cho dù sắp đàm phán với Liban, Israel vẫn tiếp tục oanh kích nước láng giềng. Phó tổng thống JD Vance dẫn đầu phái đoàn đàm phán Hoa Kỳ sẽ tìm cách tách riêng hai hồ sơ Iran với Liban. Lập luận chính của ông là nay Liban sẽ đàm phán riêng với Nhà nước Do Thái, cho nên Teheran không có lý do gì để lên tiếng về Liban. Trong tình hình này, Iran phải đưa ra những nhượng bộ cụ thể và chấp nhận những đòi hỏi của phía Hoa Kỳ ».

Cho đến sáng nay quân đội Israel khẳng định tiếp tục oanh kích các cứ địa của phe Hezbollah tại Liban và không có lệnh ngừng bắn nào giữa hai bên.

Islamabad chuẩn bị cho đàm phán Mỹ-Iran
Để chuẩn bị cho đàm phán giữa Mỹ và Iran ngày mai tại thủ đô Islamabad, Pakistan đang triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Từ Islamabad, thông tín viên Ondine De Gaulle gửi về bài tường trình :

« Trên bầu trời Islamabad, trực thăng bay liên tục. Tại đây, người ta vẫn đang chờ các phái đoàn theo dự kiến sẽ đến hôm nay, nhưng các ê-kip kỹ thuật của Iran và Mỹ dường như đã có mặt để chuẩn bị. Đàm phán sẽ diễn ra vào ngày mai (11/04) tại khách sạn Serena, một khách sạn sang trọng, hiện đã được đặt dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội.

Nội dung chính của cuộc đàm phán cho đến thời điểm này vẫn chưa rõ ràng, trong khi hai bên bất đồng về một điểm chính yếu : phạm vi của lệnh ngừng bắn. Chính quyền Pakistan vẫn giữ nguyên lập trường ban đầu, tức là phạm vi lệnh ngừng bắn phải bao gồm cả Liban. Hôm qua, bộ Ngoại Giao Pakistan đã kêu gọi các bên kiềm chế và cực lực lên án điều mà họ gọi là cuộc xâm lược của Israel ở Liban. Đối với Islamabad, mục tiêu là bằng mọi giá duy trì lệnh ngừng bắn trong suốt thời gian đàm phán, bởi vì việc Islamabad đóng vai trò trung gian hòa giải được xem là thắng lợi ngoại giao lớn nhất của Pakistan kể từ nhiều năm qua ».

Nga và Ukraina hưu chiến trong hai ngày nhân lễ Phục Sinh Chính Thống Giáo


Hôm qua, 09/04/2026, Điện Kremlin thông báo tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị quân đội ngừng mọi hoạt động chiến đấu trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật (11 và 12/04) tại Ukraina, nhân dịp lễ Phục Sinh Chính Thống Giáo. Người đồng cấp Ukraina Volodymyr Zelensky ngay sau đó cho biết Kiev sẵn sàng tôn trọng lệnh hưu chiến này.

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, được hãng thông tấn TASS trích dẫn, thông báo về thỏa thuận ngừng bắn này không được thảo luận trước với Kiev và Washington, và không liên quan đến các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Ông Peskov cũng cảnh báo quân đội Nga vẫn sẵn sàng “đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể xảy ra từ phía kẻ thù.”

Đáp lại, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ngay sau đó tuyên bố rằng nước ông sẵn sàng tôn trọng lệnh ngừng bắn hiếm hoi này. Trước đó hồi đầu tuần, nguyên thủ Ukraina cho biết, thông qua Hoa Kỳ, đã chuyển một đề xuất ngừng bắn cho kỳ nghỉ lễ Phục sinh, vào lúc các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột bị đình trệ do chiến tranh ở Trung Đông. Một số lệnh ngừng bắn ngắn ngủi đã diễn ra trong hơn bốn năm chiến tranh, nhưng Matxcơva và Kiev nhanh chóng cáo buộc nhau vi phạm.

Về tình hình chiến sự, theo thông báo của chính quyền khu vực trên Telegram hôm nay, các cuộc không kích của Nga vào ba huyện thuộc vùng Dnipro ở miền đông Ukraina đã khiến hai người thiệt mạng và ba người bị thương. Trong khi đó Nga cho biết đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở khu vực Sumy và Donestk.

Ngoài ra, tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Ukraina đã bắn hạ drone Shahed do Iran thiết kế ở nhiều quốc gia Trung Đông trong cuộc chiến tranh Iran, bằng chính những drone do Ukraina tự sản xuất. Ông khẳng định drone của Kiev đã chứng minh được hiệu quả trong việc chống lại drone của Iran mà Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraina.

Cuba mất nhiều hợp đồng y tế với các nước ở Châu Mỹ Latinh vì Hoa Kỳ


Hoa Kỳ dùng đòn y tế bóp nghẹt kinh tế Cuba. Ngoại trưởng Bruno Rodriguez hôm qua, 09/04/2026 cáo buộc Washington đã gây áp lực với quốc gia châu Mỹ Latinh để hủy các thỏa thuận hợp tác y tế đã có từ nhiều năm qua giữa các nước này với La Habana.
« Xuất khẩu » các dịch vụ y tế là một nguồn thu quan trọng đối với Cuba. Cách nay hai ngày, Ủy ban nhân quyền liên Mỹ - IACHR, trụ sở tại Washington, công bố báo cáo lên án Cuba « vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong các sứ mệnh này ».

Trên mạng xã hội X hôm 09/04/2026, ngoại trưởng Cuba viết : Chính phủ Mỹ đã « viện nhiều lý do sai lệch » để « áp bức, gây sức ép và dùng đồng tiền » để đòi các quốc gia khác trong khu vực chấm dứt « sự hiện diện của các đội ngũ y tế Cuba » ở nhiều nơi. Ngoại trưởng Bruno Rodriguez lên án Hoa Kỳ muốn bóp nghẹt nền kinh tế Cuba.

Hãng tin Pháp AFP nhắc lại Washington cho rằng các chương trình xuất khẩu y sĩ của La Habana là một hình thức « lao động cưỡng bức ». IACHR trong báo cáo được công bố hôm 08/04/2026 tố cáo Cuba giữ lại tiền lương của các bác sĩ và nhân viên y tế xuất khẩu lao động, tịch thu hộ chiếu của họ và thậm chí là đòi xử tù 8 năm những ai tìm cách ở lại nước ngoài.

AFP nhắc lại, từ những năm 1960, các chương trình huy động y tá, bác sĩ ra nước ngoài công tác là một niềm tự hào và cũng là một nguồn thu nhập lớn của Cuba. Dưới áp lực của chính quyền Trump, Guatemala, Honduras, Jamaica và Guyana đã chấm dứt các thỏa thuận hợp tác y tế với La Habana trong lúc Cuba đang bên bờ vực thẳm kinh tế.

Tình hình càng khó khăn hơn từ đầu năm 2026 khi Washington ban hành lệnh phong tỏa hòn đảo. AFP ghi nhận các chương trình xuất khẩu y sĩ của La Habana năm 2025 đã thu về cho Cuba đến 7 tỷ đô la. Theo các thống kê chính thức của Cuba, trong năm 2025 đã có khoảng 24.000 bác sĩ và y tá của nước này được điều động sang 56 quốc gia. Hơn một nửa trong số đó được điều đến Venezuela, quốc gia đồng minh của Cuba.

Thứ trưởng ngoại giao Nga thăm Cuba
Cũng về Cuba, hôm qua thứ trưởng ngoại giao Nga, Sergei Ryabkov đến thăm hòn đảo này và đã ca ngợi « tính chất đặt biệt » trong quan hệ giữa Matxcơva và La Habana. Trong buổi làm việc với chủ tịch Miguel Diaz Canel, nhân vật số 2 của bộ Ngoại Giao Nga khẳng định Nga « sẽ không bao giờ rời khỏi Tây bán cầu bất kể những tuyên bố của Washington » Matxcơva « không phản bội Cuba », không « bỏ mặc » hòn đảo này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét