Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2026

Giá dầu giảm khi IEA dự báo "sự sụt giảm nhu cầu sẽ lan rộng" và hy vọng về các cuộc đàm phán mới với Iran ngày càng tăng - Lion Nguyễn

- Các nhà đầu tư đang cân nhắc giữa động thái phong tỏa hoạt động vận chuyển của Iran từ phía Mỹ và những dấu hiệu cho thấy Washington cùng Tehran có thể vẫn tiếp tục đàm phán. - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm thứ Hai cho biết các bước đi tiếp theo trong nỗ lực hòa bình giữa Mỹ và Iran hiện phụ thuộc vào Tehran. Giá dầu đã giảm vào thứ Ba, khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo rằng "sự sụt giảm nhu cầu sẽ lan rộng" trong bối cảnh tình trạng khan hiếm nguồn cung ngày càng trầm trọng và giá trung bình tăng cao do cuộc xung đột tại Trung Đông.
<!>
Hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ giao tháng 5 đã giảm 2,74%, xuống mức 96,37 USD/thùng tính đến 3:55 sáng giờ ET. Dầu Brent - chuẩn quốc tế - giao tháng 6 giảm 1,03%, xuống mức 98,34 USD/thùng.
Theo IEA, cuộc xung đột này đã dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử, cũng như mức tăng giá hàng tháng mạnh nhất từ ​​trước đến nay trong tháng 3 vừa qua.

Giá dầu cũng biến động theo các báo cáo được đưa ra vào thứ Ba, cho thấy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran có thể nối lại ngay trong tuần này, sau khi các cuộc thương lượng vào cuối tuần trước đã thất bại.
Các dự báo mới nhất của IEA chỉ ra rằng nhu cầu dầu toàn cầu có thể sụt giảm ở mức độ lớn nhất kể từ sau đại dịch Covid-19.

Cơ quan này nhận định: "Nhu cầu dầu dự kiến ​​sẽ sụt giảm 80.000 thùng/ngày trong năm nay, khi cuộc chiến tại Iran làm đảo lộn triển vọng toàn cầu của chúng tôi.
"Con số này thấp hơn 730.000 thùng/ngày so với báo cáo tháng trước; đồng thời, mức sụt giảm dự kiến ​​1,5 triệu thùng/ngày trong quý II năm 2026 sẽ là mức giảm mạnh nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 khiến mức tiêu thụ nhiên liệu lao dốc."

Diễn biến giá dầu Mỹ từ đầu năm đến nay
"Ban đầu, sự cắt giảm mạnh nhất trong việc sử dụng dầu diễn ra tại khu vực Trung Đông và Châu Á - Thái Bình Dương, chủ yếu đối với naphtha, khí hóa lỏng (LPG) và nhiên liệu máy bay. Tuy nhiên, sự sụt giảm nhu cầu này sẽ lan rộng khi tình trạng khan hiếm nguồn cung và giá cả leo thang vẫn tiếp diễn."

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm thứ Hai cho biết các bước đi tiếp theo trong nỗ lực hòa bình giữa Mỹ và Iran hiện phụ thuộc vào Tehran, sau khi ông trở về từ các cuộc đàm phán cuối tuần vốn đã không đạt được bất kỳ bước đột phá nào. “Dù chúng ta có tiếp tục các cuộc đàm phán hay cuối cùng có đạt được thỏa thuận hay không, tôi thực sự cho rằng quyền chủ động hiện nằm trong tay phía Iran, bởi chúng tôi đã đưa ra rất nhiều đề xuất,” ông Vance phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

Ông cũng lưu ý rằng một thỏa thuận có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên, nếu các điều kiện do phía Mỹ đưa ra—đặc biệt là những điều kiện liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran—được đáp ứng.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã bắt đầu thực hiện một cuộc “phong tỏa” các cảng biển của Iran tại Vịnh Ba Tư vào hôm thứ Hai. Trước đó, vào Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ phong tỏa eo biển này; đây được xem là một bước leo thang căng thẳng mạnh mẽ sau hai tuần thực hiện lệnh ngừng bắn.

Sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết các biện pháp này sẽ chỉ áp dụng đối với những tàu thuyền ra vào các cảng biển và khu vực ven biển của Iran.
Theo ông Vivek Dhar thuộc Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, lệnh phong tỏa này “đe dọa trực tiếp” đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran thông qua Eo biển Hormuz—tuyến đường có lưu lượng vận chuyển đạt khoảng 1,7 triệu thùng mỗi ngày trong tháng vừa qua.
“Do đó, lệnh phong tỏa này sẽ càng khiến thị trường dầu thô và các sản phẩm lọc hóa dầu trở nên thắt chặt hơn nữa,” ông nhận định.

Oil falls as IEA predicts ‘demand destruction will spread’ and hopes for fresh Iran talks grow

FBI phối hợp Indonesia triệt phá “đế chế” lừa đảo trực tuyến W3LL

Tháng 4/2026, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chi nhánh Atlanta phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật Indonesia đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn do tổ chức hacker W3LL vận hành. Đây được xem là lần đầu tiên Mỹ và Indonesia phối hợp truy quét các đối tượng phát triển bộ công cụ lừa đảo trực

Theo thông báo công bố ngày 10/4, FBI Atlanta cùng phía Indonesia đã bóc gỡ một mạng lưới lừa đảo trực tuyến toàn cầu tinh vi, cho phép tội phạm mạng đánh cắp thông tin đăng nhập của hàng ngàn nạn nhân và tìm cách thực hiện các vụ lừa đảo với tổng giá trị vượt quá 20 triệu USD.

W3LL được xác định là một tổ chức lừa đảo trực tuyến quy mô lớn nhưng hoạt động kín tiếng, chủ yếu nhắm vào người dùng Microsoft 365. Giới chức FBI nhận định đây không chỉ là hoạt động lừa đảo đơn lẻ mà là một hệ sinh thái tội phạm mạng hoàn chỉnh.
Theo điều tra, trọng tâm của mạng lưới này là việc mua bán “bộ công cụ lừa đảo trực tuyến W3LL” — một phần mềm cho phép giả mạo các trang đăng nhập hợp pháp nhằm đánh lừa người dùng cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu. Với chi phí khoảng 500 USD, các đối tượng có thể tiếp cận công cụ này và nhanh chóng dựng các trang web giả có giao diện gần như giống hệt cổng đăng nhập thật.

Báo cáo của công ty an ninh mạng Group-IB công bố năm 2023 cho thấy W3LL vận hành theo mô hình khép kín, mang tính “đa cấp”. Người mới muốn tham gia phải được thành viên cũ giới thiệu và người giới thiệu sẽ nhận hoa hồng 10%. Thành viên mới phải nạp tiền trong vòng 3 ngày, nếu không tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa.
Đáng chú ý, khi nạn nhân nhập thông tin vào các trang lừa đảo trực tuyến, hệ thống không chỉ thu thập dữ liệu đăng nhập mà còn lấy cả dữ liệu phiên truy cập. Điều này cho phép tin tặc vượt qua các lớp xác thực đa yếu tố và tiếp tục kiểm soát tài khoản.

Sau năm 2023, W3LL đã đóng cửa nền tảng “STORE” nhưng nhanh chóng chuyển hoạt động sang các ứng dụng nhắn tin mã hóa, tiếp tục phân phối và nâng cấp các công cụ lừa đảo trực tuyến.
Trong giai đoạn 2023–2024, hơn 17.000 nạn nhân trên toàn cầu đã bị tấn công thông qua bộ công cụ này. Ngoài ra, các điều tra viên phát hiện nhóm phát triển còn thu thập và bán lại dữ liệu tài khoản bị đánh cắp. Từ năm 2019 đến 2023, có hơn 25.000 tài khoản bị rao bán trên hệ thống này.
FBI cho biết, với sự hỗ trợ của Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Bắc Georgia, cơ quan chức năng đã xác định và thu giữ toàn bộ hạ tầng phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến của W3LL.

Ngày 10/4, trong chiến dịch phối hợp với Cảnh sát Quốc gia Indonesia, FBI đã bắt giữ nghi phạm được cho là nhà phát triển chính, ký hiệu G.L, đồng thời thu giữ nhiều tên miền quan trọng liên quan đến mạng lưới này. Giới chức Mỹ nhận định chiến dịch đã cắt đứt kênh truy cập chủ yếu mà các đối tượng sử dụng để xâm nhập trái phép vào tài khoản của nạn nhân.Cư dân mạng người Hoa: “Tập đoàn lừa đảo lớn nhất nằm tại Trung Nam Hải”
Theo Lâm Yến/ Epoch Times

Tàu Trung Quốc đã quay trở lại sau khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Vào 10 giờ sáng thứ Hai (13/4), quân đội Mỹ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz và các cảng khác của Iran. Ít nhất hai tàu chở dầu/hóa chất có liên quan đến Trung Quốc đã quay đầu khi đang tiến vào eog hải MarineTraffic đăng trên nền tảng X, tàu chở dầu “Rich Starry” dài 188 mét đã quay đầu chỉ trong vài phút sau khi tiến gần điểm nghẽn của eo biển Hormuz. Con tàu khởi hành từ khu neo đậu Sharjah ngày 13/4, chở đầy hàng với mớn nước 11,3 mét và hiển thị điểm đến là Trung Quốc.
Con tàu này treo cờ Malawi. Malawi là quốc gia không giáp biển, do đó đây được xem là tàu treo cờ giả.

Cùng lúc đó, theo MarineTraffic, một tàu khác cũng treo cờ giả liên quan đến Trung Quốc — tàu chở dầu/hóa chất “Ostria”, đang chở một phần dầu — cũng đã rời khỏi eo biển. Con tàu này treo cờ Botswana, một quốc gia không giáp biển khác ở châu Phi.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm thứ Hai cảnh báo rằng lệnh phong tỏa đối với Iran áp dụng cho tất cả các tàu, bất kể treo cờ quốc gia nào.

Hai quan chức Mỹ nói với Fox Newsrằng trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, CENTCOM đã phát thông báo tới các thủy thủ trong khu vực. Thông báo nêu rõ: “Bất kỳ tàu nào không được phép mà đi vào hoặc rời khỏi khu vực phong tỏa sẽ phải đối mặt với việc bị chặn, đánh chặn và bắt giữ”.
Thông báo cũng cho biết: “Lệnh phong tỏa sẽ không cản trở các tàu trung lập đi qua eo biển Hormuz để đến hoặc rời khỏi các điểm đến không thuộc Iran”.

Theo thông báo của CENTCOM, phạm vi phong tỏa bao gồm “toàn bộ đường bờ biển Iran”, và “việc vận chuyển hàng hóa nhân đạo, bao gồm thực phẩm, vật tư y tế và các nhu yếu phẩm khác, sẽ được cho phép, nhưng phải trải qua kiểm tra”.
Theo Hạ Vũ/ Epoch Times

Ông Trump: “Không quan tâm” nếu Iran không quay lại bàn đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/4 cho biết ông không quan tâm việc Iran có quay lại bàn đàm phán hay không, sau khi các cuộc hòa đàm giữa Washington và Tehran tại Pakistan kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.
Phát biểu với các phóng viên tại Joint Base Andrews (bang Maryland), ông Trump được hỏi sẽ sẵn sàng chờ Iran quay lại đàm phán trong bao lâu để chấm dứt xung đột.
“Tôi không quan tâm họ có quay lại hay không,” ông trả lời. “Nếu họ không quay lại, tôi cũng thấy ổn.”
Tổng thống cho biết ông tin rằng Iran đang ở trong “tình thế rất tồi tệ”.
“Tôi nghĩ họ đang rất tuyệt vọng. Chúng tôi đã có một cuộc họp kéo dài 21 giờ. Chúng tôi hiểu tình hình rõ hơn bất kỳ ai, và Iran đang ở trong tình trạng rất xấu,” ông nói.

Ông cũng khẳng định rằng “không đời nào” Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng trong quá trình đàm phán, phía này vẫn thể hiện mong muốn có được loại vũ khí này.
Liên quan, ông Trump mô tả lệnh ngừng bắn là “đang được duy trì khá tốt”, đồng thời cho rằng quân đội Iran đã bị phá hủy và “toàn bộ hải quân của họ đã nằm dưới đáy biển”.
“Chúng tôi đã rất kiềm chế,” ông nói. “Chúng tôi chưa phá hủy quá nhiều cây cầu. Chúng tôi chỉ đánh một cây cầu, bởi vì họ đã thất hứa, họ đã phá vỡ cam kết. Và hãy nhớ rằng cam kết của họ là sẽ mở eo biển Hormuz. Họ đã không làm điều đó. Họ đã nói dối.”

Trong một bài đăng ngày 12/4 trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump cho biết Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo nếu Iran tìm cách áp phí đối với các tàu đi qua tuyến đường thủy này, thì bất kỳ tàu nào chấp nhận trả phí “sẽ không được đảm bảo an toàn trên vùng biển quốc tế”.
Sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) làm rõ rằng lệnh phong tỏa – dự kiến bắt đầu lúc 10h sáng ngày 13/4 (giờ miền Đông nước Mỹ) – sẽ chỉ áp dụng đối với các tàu ra vào cảng Iran, chứ không áp dụng với toàn bộ hoạt động hàng hải thương mại đi qua eo biển.
Sau phát biểu của ông Trump, giới lãnh đạo quân sự Iran hôm 13/4 đã cảnh báo rằng sẽ không có cảng nào tại Vịnh Ba Tư hoặc Vịnh Oman còn an toàn nếu Mỹ tiến hành phong tỏa hải quân nhằm vào hoạt động vận tải của Iran, làm gia tăng nguy cơ đối đầu trên biển trên diện rộng tại các tuyến hàng hải trọng yếu trong khu vực.

Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết an ninh hàng hải trong khu vực phải được áp dụng cho tất cả hoặc không cho bất kỳ ai, đồng thời cảnh báo mọi mối đe dọa nhằm vào các cảng của Iran sẽ kéo theo các biện pháp đáp trả tương ứng.
“An ninh tại Vịnh Ba Tư và Biển Oman hoặc là dành cho tất cả mọi người, hoặc là không dành cho ai,” Trung tá Ebrahim Zolfaqari phát biểu, theo thông tin được Đài Phát thanh – Truyền hình Nhà nước Iran đăng tải trên mạng xã hội X. “Nếu các cảng của Iran bị đe dọa, thì sẽ không có cảng nào trong khu vực còn an toàn.”

Iran đã gọi động thái này là hành vi hạn chế trái phép đối với vùng biển quốc tế và cảnh báo về những hệ lụy rộng lớn hơn.
Ông Ebrahim Zolfaqari mô tả các hành động của Mỹ là “cướp biển”, đồng thời cho biết Tehran sẽ tiếp tục thực thi các quy định riêng của mình đối với việc đi lại qua Eo biển Hormuz, bao gồm việc cấm các tàu có liên hệ với “lực lượng thù địch” trong khi cho phép các tàu khác quá cảnh theo quy định của Iran, theo thông tin từ hãng tin bán chính thức Mehr.Toàn cảnh triển khai lực lượng của Mỹ tại Trung Đông khi các cảng Iran bị phong tỏa
Theo Guy Birchall/ The Epoch Times

Ông Trump: Iran đã gọi điện cho Mỹ, muốn đạt được thỏa thuận

Sau khi đàm phán Mỹ – Iran đổ vỡ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Hai (13/4) cho biết Iran đã liên hệ với phía Mỹ ngay trong buổi sáng cùng ngày, bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, ông cũng thận trọng nhấn mạnh rằng nếu Iran không đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân, thì sẽ không bao giờ có thỏa
Phát biểu với báo chí bên ngoài Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán Mỹ – Iran rơi vào bế tắc do vấn đề hạt nhân, nhưng phía Iran đã gọi điện cho Mỹ vào sáng thứ Hai, nói rằng họ muốn đạt được thỏa thuận.
“Tôi có thể nói với các bạn rằng phía bên kia đã gọi cho chúng tôi,” ông nói. “Sáng nay, đúng người, những người phù hợp đã gọi cho chúng tôi, và họ rất, rất muốn đạt được một thỏa thuận.”

Ông Trump không tiết lộ người gọi là ai, cũng không nêu nội dung cuộc trao đổi.
Tổng thống cho biết trong tiến trình đàm phán, hai bên đã đạt được đồng thuận về nhiều vấn đề, nhưng Iran không đồng ý từ bỏ tham vọng hạt nhân.
“Nếu họ không đồng ý, thì sẽ không có thỏa thuận. Sẽ không bao giờ có thỏa thuận,” ông nói. “Mỹ sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Sau khi đàm phán Mỹ – Iran thất bại, ông Trump tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz. Khi được hỏi liệu động thái này nhằm buộc Iran quay lại bàn đàm phán hay để mở lại tuyến hàng hải nhằm hạ chi phí năng lượng, Tổng thống cho biết có thể bao gồm cả 2 yếu tố.
“Dĩ nhiên là có cả hai, và còn nhiều hơn thế nữa,” ông nói. “Chúng ta không thể để một quốc gia tống tiền cả thế giới, bởi vì họ (Iran) đang làm như vậy, họ thực sự đang tống tiền toàn thế giới. Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.”

Mỹ và Iran trong cuối tuần vừa qua đã tiến hành cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Dẫn đầu phái đoàn Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance cho biết sau đàm phán: “Chúng tôi đã vạch ra ‘lằn ranh đỏ’ rất rõ ràng: chúng tôi nêu rõ những điểm có thể linh hoạt và những điểm tuyệt đối không thể thỏa hiệp, nhưng họ đã lựa chọn không chấp nhận”.
Ông Vance nói rằng Mỹ đã đưa ra phương án cuối cùng và tốt nhất trên bàn đàm phán, nhưng đáng tiếc là “chúng tôi đã không đạt được thỏa thuận. Tôi cho rằng đây là tin xấu đối với Iran, nhưng không phải với Mỹ”.
Dù đàm phán thất bại, hai bên dường như vẫn duy trì liên lạc. CBS News dẫn lời các quan chức am hiểu tình hình cho biết kể từ khi các cuộc đàm phán hòa bình tại Islamabad đổ vỡ, các tiếp xúc giữa phái đoàn Mỹ và lãnh đạo Iran vẫn tiếp diễn. Một quan chức nhận định rằng các bên vẫn đang tiến tới khả năng đạt được một thỏa thuận.
Theo Trương Đình/ Epoch Times

Thủ tướng Israel: Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ–Iran có thể chấm dứt bất cứ lúc nào

Theo nhiều hãng truyền thông tiếng Do Thái, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp nội các hôm thứ Hai (13/4) cho biết lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ có thể thay đổi bất cứ lúc nào.Ông Netanyahu nói rằng Mỹ không thể chấp nhận việc Iran công khai vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông cho biết theo nội dung thỏa thuận, Mỹ và Israel sẽ ngừng không kích Iran, còn Iran phải ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, nhưng “họ đã không làm như vậy
Trong một đoạn video do Văn phòng Thủ tướng Israel công bố, ông Netanyahu cho biết Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã thông báo cho ông về tình hình đàm phán với Iran tại Pakistan trên đường trở về nước.

Ông Netanyahu cho biết Israel ủng hộ quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc áp đặt phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran, đồng thời nói thêm rằng hai bên “đang duy trì sự phối hợp chặt chẽ”.
Quân đội Israel cho biết hiện tại các hướng dẫn đối với dân thường do Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa ban hành vẫn chưa có thay đổi, đồng thời khẳng định nếu cần thiết, quân đội Israel sẵn sàng quay trở lại chiến trường Iran.

Tổng thống Trump hôm thứ Hai, khi trả lời báo chí bên ngoài Căn cứ Liên hợp Andrews ở bang Maryland, cho biết: “Tôi không quan tâm họ (Iran) có quay lại bàn đàm phán hay không. Nếu họ không quay lại, điều đó cũng không sao đối với tôi”.
Ông cũng nói thêm rằng lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran sẽ “rất hiệu quả”, đồng thời cảnh báo Iran sẽ không thể xuất khẩu dầu mỏ.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nói với hãng thông tấn nhà nước Anadolu rằng dù các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian vào cuối tuần đã thất bại, ông vẫn tin rằng Iran và Mỹ đều “chân thành” về thỏa thuận ngừng bắn.
“Cả hai bên đều chân thành về lệnh ngừng bắn”, ông Fidan nói, đồng thời cho biết ông đã duy trì liên lạc với tất cả các bên tham gia đàm phán.
Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần vào thứ Ba tuần trước (7/4), và đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp hiếm hoi tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào thứ Bảy tuần trước nhằm chấm dứt cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán cuối cùng đã đổ vỡ.

Theo các quan chức và nguồn tin am hiểu tiết lộ với Wall Street Journal,Tổng thống Trump và các cố vấn đang cân nhắc khôi phục các cuộc tấn công quân sự hạn chế nhằm vào Iran, đồng thời tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz.
Các quan chức cho biết đây là một trong những phương án mà ông Trump xem xét vào Chủ nhật (12/4). Ông cũng có thể nối lại chiến dịch ném bom toàn diện, nhưng khả năng này thấp hơn do lo ngại làm gia tăng bất ổn khu vực, cũng như việc bản thân Tổng thống không muốn sa lầy vào các cuộc xung đột kéo dài. Một lựa chọn khác là duy trì phong tỏa tạm thời, đồng thời gây sức ép buộc các đồng minh đảm nhận nhiệm vụ hộ tống quân sự cho các tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz trong tương lai.
Lý Ngọc t/h

Vance tuyên bố ‘quyền chủ động thuộc về Iran’ để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, trong bối cảnh lệnh phong tỏa của Mỹ bắt đầu có hiệu lực

THỨ HAI, 13/04/2026 - 7:46 TỐI EDT
Kevin Breuninger

- Phó Tổng thống JD Vance cho biết quyền đưa ra bước đi tiếp theo trong các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ hiện thuộc về phía Iran.
- Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông Vance trở về từ các cuộc đàm phán không thành công với Iran tại Islamabad.
-Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã bắt đầu ngăn chặn tàu thuyền ra vào các cảng của Iran tại Eo biển Hormuz.%%%%% Phó Tổng thống JD Vance, sau khi trở về từ các cuộc đàm phán không thành công với Iran vào cuối tuần qua, đã phát biểu hôm thứ Hai rằng quyền đưa ra bước đi tiếp theo trong các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ hiện thuộc về Cộng hòa Hồi giáo này.

“Việc liệu chúng ta có tiếp tục các cuộc đối thoại hay không, hay liệu cuối cùng chúng ta có đạt được một thỏa thuận hay không, tôi thực sự nghĩ rằng quyền chủ động hiện đang nằm trong tay Iran, bởi vì chúng tôi đã đưa ra rất nhiều đề xuất trên bàn đàm phán,” ông Vance phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.
Ông nhấn mạnh rằng nếu các “lằn ranh đỏ” của Mỹ liên quan đến tham vọng hạt nhân của Iran được đáp ứng, “thì đây hoàn toàn có thể trở thành một thỏa thuận rất, rất tốt cho cả hai quốc gia.”

Những phát biểu này được đưa ra vài giờ sau khi Mỹ bắt đầu ngăn chặn tàu thuyền ra vào các cảng của Iran tại Eo biển Hormuz; theo lời Tổng thống Donald Trump, đây là một nỗ lực nhằm gây sức ép buộc giới lãnh đạo tại Tehran phải quay trở lại bàn đàm phán.
Lệnh phong tỏa này được công bố ngay sau khi các nhà đàm phán của Mỹ rời khỏi các cuộc đàm phán hòa bình tại Islamabad mà không đạt được thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Biện pháp này cũng nhằm mục đích buộc Iran phải mở cửa trở lại eo biển này—một tuyến đường huyết mạch cho hoạt động vận chuyển dầu mỏ—vốn đã bị đóng cửa trên thực tế trong suốt thời gian chiến tranh, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.
“Chúng ta không thể để một quốc gia tống tiền hay cưỡng đoạt thế giới, bởi vì đó chính xác là những gì họ đang làm,” ông Trump phát biểu về Iran vào hôm thứ Hai.

Ông Vance chia sẻ với Fox News: “Chúng ta cần thấy Eo biển Hormuz được mở cửa hoàn toàn. Và thẳng thắn mà nói, đây chính là một trong những vấn đề mà phía Iran đã cố tình thay đổi các điều kiện đàm phán trong suốt quá trình thương lượng.”
Ông Vance cho biết lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài 14 ngày với Iran—vốn đã bắt đầu từ tuần trước—được thiết lập một phần dựa trên tiền đề là việc Tehran đồng ý mở cửa trở lại eo biển này. “Nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy sự mở cửa hoàn toàn đó. Vì vậy, kỳ vọng của chúng tôi là phía Iran sẽ tiếp tục đạt được tiến bộ trong việc mở cửa Eo biển Hormuz; và nếu họ không làm vậy, điều đó sẽ thay đổi một cách cơ bản tiến trình đàm phán mà chúng tôi đang thực hiện với họ,” ông nói.

Ông cho biết thêm rằng lệnh phong tỏa này tạo ra “thêm áp lực kinh tế” đối với Iran.
Phó Tổng thống cho biết, tất cả các “lằn ranh đỏ” của Mỹ đối với một thỏa thuận hòa bình đều bắt nguồn từ lập trường rằng Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ông Vance cho biết Washington và Tehran đã không thể đạt được các thỏa thuận cuối cùng về hai điều kiện “bất khả nhượng” của ông Trump: chuyển toàn bộ lượng uranium đã làm giàu của Iran ra khỏi lãnh thổ nước này, và thực thi các biện pháp kiểm chứng nhằm đảm bảo rằng họ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phó Tổng thống cho biết, phái đoàn đàm phán của Mỹ—bao gồm ông Vance cùng các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner—đã đạt được những tiến bộ nhất định với phía Iran trong các cuộc đàm phán tại Islamabad.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố rằng các quốc gia khác cũng sẽ “tham gia” vào lệnh phong tỏa này. Tuy nhiên, một số đồng minh của Mỹ—trong đó có các thành viên NATO là Anh và Pháp—đã từ chối tham gia vào nỗ lực này.

Các quan chức Iran đã phản ứng đầy thách thức, cảnh báo rằng lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ chỉ khiến giá năng lượng toàn cầu leo ​​thang hơn nữa.
“Hãy cứ tận hưởng mức giá xăng dầu hiện tại đi. Với cái gọi là ‘lệnh phong tỏa’ này, chẳng bao lâu nữa các bạn sẽ phải hoài niệm về thời giá xăng chỉ 4–5 đô la thôi,” Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào hôm Chủ nhật.
Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran—dù chưa chính thức bị hủy bỏ—đã trở nên vô cùng rạn nứt khi cả hai bên đều cáo buộc đối phương vi phạm các điều kiện của thỏa thuận đình chiến.

Lệnh ngừng bắn này đã được dàn xếp vào tuần trước, sau khi ông Trump đưa ra một tối hậu thư, tuyên bố rằng “toàn bộ nền văn minh” của Iran sẽ bị hủy diệt nếu không đạt được thỏa thuận nào trước tối thứ Ba.
Ông Vance cùng các nhà đàm phán khác của Mỹ đã bay tới Islamabad để tham dự các cuộc đàm phán hòa bình với Iran vào cuối tuần qua, làm dấy lên hy vọng rằng một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đã ở rất gần.

Tuy nhiên, vào sáng sớm Chủ nhật, ông Vance thông báo rằng phái đoàn Mỹ sẽ trở về nước mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Ông Vance cho biết, sau 21 giờ đàm phán, phía Iran vẫn kiên quyết từ chối cam kết không tìm kiếm hay phát triển vũ khí hạt nhân.
U.S. begins blockade in Strait of Hormuz; Trump warns Iran 'attack ships'

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét