Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2026

Tin Buồn Lớn Điện Ảnh & Vài Tin Đáng Chú Ý Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - LêVăn Hải


Tài tử điện ảnh nổi tiếng Chuck Norris, mà nhiều người Việt ưa thích, một huyền thoại phim hành động, đã khép lại cuộc hành trình… -Nam tài tử huyền thoại Chuck Norris – biểu tượng của sức mạnh, chính nghĩa và tinh thần Mỹ – đã chính thức từ giã cõi đời ở tuổi 86, để lại phía sau một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng người hâm mộ toàn cầu.
<!> 

Sự ra đi của ông không chỉ là mất mát của điện ảnh, mà còn là sự khép lại của một kỷ nguyên – nơi những người hùng không chỉ chiến đấu bằng nắm đấm, mà bằng danh dự, lòng tin và một quy tắc đạo đức bất di bất dịch.


Gia đình cho biết ông ra đi thanh thản, trong vòng tay của những người thân yêu. Nhưng với thế giới, đó là khoảnh khắc lặng đi… như khi ánh đèn sân khấu vụt tắt sau cảnh cuối cùng của một bộ phim kinh điển.


Từ võ đường đến màn bạc, từ những trận đấu sinh tử đến những thước phim bất tử, Chuck Norris đã khắc sâu hình ảnh một người hùng cô độc – người đứng giữa ranh giới thiện và ác, và luôn chọn đứng về phía công lý.
Ông từng là Cordell Walker trong Walker, Texas Ranger – một biểu tượng không thể thay thế.
Ông từng đối đầu với Bruce Lee, chinh phục Hollywood, và trở thành huyền thoại sống trong lòng nhiều thế hệ.


Và rồi… như mọi người hùng, ông cũng bước vào “cảnh cuối” của đời mình.
Nhưng có những huyền thoại… không bao giờ chết. Họ chỉ rời khỏi sân khấu – để sống mãi trong ký ức.


Vĩnh biệt Chuck Norris
Người hùng của một thời. Biểu tượng của một thế hệ Và là huyền thoại không bao giờ phai.

Vài tin đáng chú ý:
Quá tàn bạo! Quá “sốc!” cực kỳ dã man! Thế giới kinh hoàng! Bất chấp lời hăm dọa, nhà cầm quyền Iran mới xử tử 3 người biểu tình, trong đó có nhà vô địch đấu vật nổi tiếng, đang lên như vị sao sáng, mới 19 tuổi! Chỉ vì tham gia biểu tình, muốn đất nước mình có tự do dân chủ!


(Saleh Mohammadi, nhà vô địch đấu vật quốc gia, đang là vị sao sáng, mới 19 tuổi, bị chính quyền Khamenei hành quyết. Ảnh chụp màn hình X)
-Mặc dù cộng đồng quốc tế và chính phủ Mỹ nhiều lần đưa ra cảnh báo nghiêm khắc, cơ quan tư pháp Iran vẫn tiến hành xử tử ba thanh niên tham gia các cuộc biểu tình tháng 1 vào rạng sáng thứ Năm (19/3) tại nhà tù trung ương Qom, trong đó có nhà vô địch vật quốc gia 19 tuổi Saleh Mohammadi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi cựu lãnh tụ tối cao Iran Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ–Israel hồi tháng 2, và con trai ông là Mojtaba Khamenei lên nắm quyền, chính quyền tiến hành án tử đối với người biểu tình.

Theo hãng thông tấn Mizan trực thuộc cơ quan tư pháp Iran, ngoài Saleh Mohammadi, hai người biểu tình khác bị xử tử là Mehdi Ghasemi và Saeed Davoudi. Giới chức Iran cáo buộc họ thực hiện “các nhiệm vụ hành động” vì lợi ích của Mỹ và Israel.
Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó trong tháng 1 và tháng 2 đã nhiều lần cảnh báo qua tài khoản tiếng Ba Tư chính thức, yêu cầu chính quyền Iran dừng việc xử tử những người như Mohammadi, đồng thời nhấn mạnh: “Chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran đang tàn sát thanh niên và hủy hoại tương lai của Iran”. Tổng thống Donald Trump cũng từng cảnh báo rằng nếu Iran xử tử người biểu tình, họ sẽ phải đối mặt với “đòn tấn công quân sự mang tính hủy diệt”.
Nhà hoạt động nhân quyền Masih Alinejad cho biết trên mạng xã hội rằng chính quyền này trước đó từng phát đi tín hiệu với bên ngoài rằng có thể ngừng xử tử người biểu tình, nhưng hành động cuối cùng lại hoàn toàn trái ngược.

Các tổ chức nhân quyền cho biết ba người này bị tước quyền bào chữa đầy đủ trong “quy trình xét xử nhanh”, bị ép cung bằng tra tấn và bị xét xử kín. Nhà hoạt động nhân quyền, chuyên gia đấu vật Iran Nima Far nói với Fox News rằng việc xử tử Mohammadi và những người khác là “một vụ ám sát mang động cơ chính trị trắng trợn, là một phần trong thủ đoạn quen thuộc của Cộng hòa Hồi giáo nhằm nhắm vào các vận động viên để đàn áp bất đồng và gieo rắc sợ hãi trong xã hội” .
Cái chết của Mohammadi đã gây phản ứng dữ dội trong giới thể thao. Chàng trai vừa tròn 19 tuổi tuần trước này từng được xem là ngôi sao triển vọng của đội tuyển vật tự do quốc gia Iran và đã giành huy chương tại các giải đấu quốc tế.

Cựu vô địch thế giới môn vật người Iran, hiện sống tại Mỹ, Sardar Pashaei, nói với Fox News: “Chế độ này được xây dựng trên nỗi sợ và sự thù hận. Việc Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) không có hành động cưỡng chế là một nỗi hổ thẹn của giới thể thao”.
Theo các báo cáo của truyền thông nhà nước hôm thứ Năm, Bộ Tình báo Iran đã bắt giữ 97 người bị cáo buộc là “binh lính của Israel”.
Các vụ bắt giữ này là một phần trong chiến dịch truy quét an ninh mới nhất của nước này, trong đó hàng trăm người đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc có liên hệ với Israel và Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh bắt đầu, theo Reuters .
Trước đó vào thứ Năm, truyền thông nhà nước cũng dẫn lời chỉ huy cảnh sát tỉnh Alborz cho biết 41 người đã bị bắt vì gửi video cho các kênh truyền thông đối lập có trụ sở ở nước ngoài.
Ngày 10/3, Bộ Tình báo Iran cũng thông báo đã bắt giữ một công dân nước ngoài, cùng với 30 người khác mà họ mô tả là gián điệp, lính đánh thuê nội bộ và đặc vụ hoạt động của Israel và Mỹ, theo Reuters .
Làn sóng bắt giữ mới nhất diễn ra sau vụ ám sát Bộ trưởng Tình báo Iran, Esmaeil Khatib, trong một cuộc tấn công có chủ đích của Israel tại Tehran.

Thủ tướng Israel Netanyahu: Thế giới không còn phải lo! Iran đã mất khả năng hoàn toàn làm giàu uranium!
(Trần Đình)

(Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang phát biểu trên truyền hình vào ngày 28 tháng 2 năm 2026, về hành động quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Israel)
-Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm (19/3) tuyên bố tại họp báo rằng sau 20 ngày bị liên quân Mỹ–Israel không kích liên tiếp, Iran đã mất khả năng làm giàu uranium cũng như sản xuất tên lửa đạn đạo.
Ông Netanyahu tỏ ra lạc quan về diễn biến chiến sự, cho rằng cuộc chiến sẽ kết thúc “nhanh hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng”.
Ông cho biết trọng tâm tấn công của liên quân đã chuyển từ phá hủy kho dự trữ sang phá hủy năng lực sản xuất. Ông nói: “Chúng tôi đang giành chiến thắng, và Iran đang bị giáng đòn nặng nề”.
“Hiện chúng tôi đang phá hủy các nhà máy sản xuất linh kiện – những bộ phận được dùng để chế tạo tên lửa và cả vũ khí hạt nhân mà họ đang tìm cách phát triển.”

Ông nhấn mạnh rằng kho dự trữ tên lửa và máy bay không người lái của Iran đang suy giảm mạnh và cuối cùng sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.
Xác nhận Trump yêu cầu ngừng tấn công mỏ khí Iran
Trong buổi họp báo, Netanyahu xác nhận ông đã nhận được đề nghị từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm dừng các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào những mỏ khí tự nhiên của Iran như South Pars.
Trước đó, các đợt tấn công của Israel vào mỏ khí này đã dẫn tới hành động trả đũa từ Iran, bao gồm việc tấn công khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar – nơi có cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới.
Những diễn biến này từng khiến giá dầu Brent tăng vọt lên 119 USD/thùng.
Sau đó, ông Netanyahu cam kết sẽ “tạm dừng các cuộc tấn công trong tương lai” theo đề xuất của ông Trump, đồng thời cho biết đang phối hợp với phía Mỹ nhằm đảm bảo tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz được thông suốt. Tâm lý thị trường theo đó hạ nhiệt, giá dầu Brent giảm xuống dưới 108 USD/thùng, và đà giảm của chứng khoán Mỹ cũng thu hẹp.

Đề xuất xây dựng đường ống dầu khí xuyên bán đảo Ả Rập
Để giải quyết lâu dài vấn đề Iran đe dọa tuyến vận tải biển chiến lược, ông Netanyahu đưa ra một kế hoạch năng lượng.
Ông đề xuất xây dựng hệ thống đường ống dầu khí chạy xuyên bán đảo Ả Rập, nối thẳng tới các cảng Địa Trung Hải của Israel.
Ông nói: “Chỉ cần xây dựng tuyến đường ống chạy về phía tây xuyên bán đảo Ả Rập đến Israel và các cảng Địa Trung Hải, chúng ta có thể vĩnh viễn giải quyết điểm nghẽn tại eo biển. Tôi tin đây sẽ là thay đổi thực sự sau chiến tranh.”

Hé lộ khả năng có hành động trên bộ
Dù chiến sự hiện chủ yếu là không kích, ông Netanyahu cho biết để đạt được mục tiêu lật đổ chính quyền hoặc chấm dứt chiến tranh hoàn toàn, có thể vẫn cần đến chiến dịch trên bộ.
Ông nói: “Phải có thành phần tác chiến trên bộ. Có nhiều khả năng khác nhau, nhưng tôi xin không chia sẻ toàn bộ chi tiết”.
Ông cũng cho rằng việc người dân Iran có nổi dậy lật đổ chính quyền hay không phụ thuộc vào chính họ.
Trước những nghi vấn cho rằng Israel cố tình kéo chính quyền Trump vào cuộc chiến, ông Netanyahu bác bỏ và gọi đó là “tin giả”, đồng thời nhấn mạnh hai bên có mối quan hệ đối tác “mang tính lịch sử”.
Ông nói: “Có ai thực sự nghĩ rằng có người có thể bảo Tổng thống Trump phải làm gì không? Đừng đùa. Tổng thống Trump luôn đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của nước Mỹ”.

Hiện tại, dù ông Netanyahu đánh giá tích cực về kết quả chiến sự, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo rằng Iran vẫn còn duy trì đáng kể kiến thức công nghệ hạt nhân và năng lực công nghiệp.
Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng công khai cho biết hiện chưa có kế hoạch triển khai thêm lực lượng bộ binh tới Trung Đông.

Ông Bessent: Sẽ dỡ bỏ một phần trừng phạt dầu mỏ đối với Iran để hạ giá dầu
(Lý Ngọc)


-Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent điều trần trước Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Phát triển Đô thị Thượng viện tại Đồi Capitol ở Washington vào ngày 5 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times
Hôm thứ Năm (19/3), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ có thể trong vài ngày tới “dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ trên biển của Iran”, đồng thời có thể tiếp tục xả dầu từ kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược để hạ giá dầu.
Việc “dỡ bỏ trừng phạt” trên thực tế đồng nghĩa với việc cho phép Iran công khai bán lượng dầu thô bị hạn chế sang châu Âu và các khu vực khác. Trong bối cảnh nhiều cơ sở dầu mỏ tại khu vực Vịnh Ba Tư bị hư hại do xung đột, làm gián đoạn sản xuất, nguồn cung dầu mới này có thể nhanh chóng tăng cường nguồn cung toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business hôm thứ Năm, ông Bessent nói: “Trong vài ngày tới, chúng tôi có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ trên biển của Iran. Lượng dầu này vào khoảng 140 triệu thùng, tùy theo cách tính tương đương từ 10 ngày đến 2 tuần nguồn cung”.
Ông bổ sung: “Số dầu này vốn sẽ được Iran vận chuyển sang Trung Quốc. Trên thực tế, chúng tôi sẽ sử dụng chính lượng dầu của Iran để đối phó với Iran, nhằm kéo giảm giá dầu trong 10 đến 14 ngày tới, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hành động này. Vì vậy, chúng tôi có rất nhiều lựa chọn”.
Hiện nay, dầu mỏ Iran chủ yếu được xuất sang Trung Quốc, nhưng cũng có một số “đội tàu bóng tối” vận chuyển dầu sang các quốc gia khác để né tránh lệnh trừng phạt. Nếu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, lượng dầu của Iran trên biển có thể được bán cho bất kỳ bên mua nào trả giá cao, thay vì phải bán giá thấp cho Trung Quốc.
Trong suốt 50 năm qua, dầu mỏ Iran liên tục bị áp đặt các lệnh trừng phạt theo từng giai đoạn, gần nhất là vào năm 2018 khi Tổng thống Donald Trump áp đặt lệnh trừng phạt toàn diện, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Theo thỏa thuận này, Iran từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Bộ trưởng Tài chính cũng ám chỉ rằng Mỹ có thể tạm thời tận dụng chính xuất khẩu dầu của Iran để ổn định giá dầu, và trong tương lai có thể cân nhắc sử dụng đảo Kharg nhằm phục vụ mục tiêu thị trường của Mỹ.
Đảo Kharg được xem là đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iran, giống như “động mạch chủ” của nền kinh tế nước này. Khoảng 90% dầu thô của Iran được xuất khẩu qua các cảng trên đảo, sau khi được vận chuyển bằng đường ống tới đây.
Hiện tại, Mỹ mới chỉ phá hủy các cơ sở quân sự trên đảo Kharg, còn các cơ sở dầu mỏ vẫn được giữ nguyên.
Nhà Trắng đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để giảm thiểu sự tăng vọt của giá dầu kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Iran. Các chiến thuật này bao gồm thiết lập một chương trình trị giá 20 tỷ đô la để cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị được đảm bảo cho các tàu thương mại và giải phóng 172 triệu thùng dầu từ Kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) .

Ông Trump cũng đã gia hạn 60 ngày việc thực thi Đạo luật Jones năm 1920, cho phép các tàu chở dầu nước ngoài vận chuyển dầu thô của Mỹ đến các nhà máy lọc dầu trong nước. Đạo luật có từ thế kỷ trước này quy định chỉ những tàu mang cờ Mỹ mới được phép vận chuyển hàng hóa giữa các cảng của Mỹ.
Tuy nhiên, theo ông Bessent, chính quyền có nhiều phương pháp khác để ổn định thị trường năng lượng.
“Vì vậy, chúng ta có rất nhiều đòn bẩy, chúng ta còn có thể làm được nhiều hơn nữa”, Bessent nói. “Một số quốc gia sẽ hành động nhiều hơn; Mỹ có thể đơn phương thực hiện một đợt xả kho dự trữ chiến lược (SPR) khác để giữ giá ở mức thấp”.
Đồng thời, ông Bessent cho biết Washington “tuyệt đối không” sử dụng một công cụ nào đó để can thiệp vào thị trường hợp đồng tương lai dầu mỏ.
“Để làm rõ, chúng tôi không can thiệp vào thị trường tài chính”, ông nói. “Chúng tôi chỉ cung cấp hàng hóa cho thị trường vật chất”

Tấn công vào các nhà máy khử mặn, một nguy cơ tiềm ẩn trong chiến tranh Trung Đông
(Theo RFI)


(Một nhà máy khử mặn tại Dubai)
-Sau 20 ngày chiến tranh Trung Đông, mặc dù mới có 2 cuộc tấn công vào các nhà máy lọc nước biển (nhà máy khử mặn, khử muối), nhưng giới chuyên gia lo ngại là sau các cơ sở khai thác và lọc dầu, các nhà máy lọc nước biển tại Trung Đông, nhất là ở vùng Vịnh, sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm tới. Nếu vậy, đây sẽ là một kịch bản thảm khốc, một cơn ác mộng cho người dân khu vực thuộc loại nóng nực, khô cằn, có nguồn nước ngọt khan hiếm nhất thế giới.
Một tuần sau khi Mỹ và Israel chung sức oanh tạc ồ ạt Iran, giết chết giáo chủ Ali Khamenei và nhiều quan chức chóp bu của chế độ giáo sĩ Hồi giáo Iran, đến ngày 07/03/2026, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tố cáo Mỹ không kích một nhà máy lọc nước biển trên đảo Qeshm, gây ảnh hưởng tới việc cấp nước sạch cho 30 làng, một hành động có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Teheran đồng thời tố cáo « Mỹ gây ra một tiền lệ, chứ không phải Iran ». Mặc dù bộ chỉ huy Hoa Kỳ bác bỏ cáo buộc của Teheran, tổng thống Mỹ cũng không xác nhận thông tin, nhưng ngay ngày hôm sau, Bahrein, một quốc gia nhỏ tại Vùng Vịnh, đồng minh của Mỹ, cho biết các drone của Iran đã đánh trúng, gây hư hại cho nhà máy khử mặn nước biển của Bahrein.

Trước đó, theo AP, hôm 02/03, Koweit ghi nhận nhiều vụ oanh tạc của Iran nhắm vài gần một nhà máy lọc nước biển của Koweit. Cùng ngày, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất cũng thông báo cảng Jebel Ali bị nhắm tới, cách đó 20km là một trong những nhà máy khử nước mặn lớn nhất thế giới, đảm bảo việc cung cấp phần lớn nước ngọt cho thành phố Dubai.
Các vụ tấn công nhắm vào một số nhà máy lọc nước biển ở Trung Đông đã làm dấy lên nhiều lo ngại, thậm chí được xem là « tín hiệu báo động mạnh » về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh mới về nước, bởi vì các nhà máy khử mặn, lọc nước biển để cung cấp nước ngọt được xem là những huyết mạch, là cơ sở hạ tầng thiết yếu của các nước Trung Đông, nhất là vùng Vịnh. Nguồn nước ngọt tự nhiên tại những quốc gia này được gọi là « vàng xanh » do khan hiếm. Không phải vô cớ mà thay vì gọi Trung Đông là « các quốc gia dầu lửa », Michael Christopher Low, giám đốc trung tâm Trung Đông, Đại học Utah của Mỹ, xem đây là « các Vương quốc nước mặn ».
Tạp chí L’Obs trích dẫn Ngân Hàng Thế Giới, cho biết lượng nước ngọt ở Trung Đông chỉ bằng 1/10 lượng trung bình của thế giới, nhưng lượng nước tiêu thụ lại rất cao. Chuyên gia Esther Crauser-Delbour, kinh tế gia về nước, giải thích với L’Obs : « Tại Pháp, trung bình, mỗi người dùng 150 lít nước/ngày. Nhưng ở các thành phố như Riyad hay Dubai, con số này là 400 lít nước/người/ngày ».
Theo một nghiên cứu Viện Quan Hệ Quốc Tế IFRI của Pháp, được đài France Info trích dẫn, « hơn 60% dân số Trung Đông sống trong các khu vực có nhiều nguy cơ khan hiếm nước và 70% hoạt động kinh tế thì lại nằm trong các khu nói trên ». Nhiều quốc gia phải lệ thuộc vào các nhà máy công nghiệp lọc nước mặn để có nước sạch cho dân cư, cũng như nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, sản xuất công nghiệp hay để phục vụ cho các hệ thống điều hòa nhiệt độ…

Giải thích trên trang mạng nghiên cứu The Conversation và được France Info dẫn lại, ông Michael Christopher Low cho biết « khoảng 60% khả năng lọc nước biển của toàn thế giới tập trung tại Trung Đông, và chỉ riêng các nhà máy gần Iran, quanh vịnh Ba Tư và biển Ả Rập, sản xuất tới hơn 30% lượng nước khử mặn của thế giới ». 42% nước sạch ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất có được là do đã được các nhà máy xử lý khử mặn. Tỉ lệ này là 70% ở Ả Rập Xê Út, thậm chí lên tới 86% ở Oman và 90% ở Koweit. Theo báo Mỹ Wall Street Journal, Bahrein gần như lệ thuộc 100% vào hệ thống nhà máy khử mặn nước biển để phục vụ 1,6 triệu dân.
Nói tóm lại, như Isabel Ruck, phụ trách nghiên cứu và điều phối khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Chính Trị Ả Rập (Carep), Paris, được France Info trích dẫn ngày 11/03, « Không có các nhà máy lọc nước biển, thì sẽ không thể có các thành phố như Doha, Abou Dhabi, Dubai như ngày nay. Trong vùng, sự phát triển kinh tế và đô thị hóa đều liên quan đến các cơ sở này ».

Không xa vùng Vịnh, nước sinh hoạt của Israel cũng lệ thuộc tới hơn 80% vào các nhà máy lọc nước biển. Iran thì khả dĩ hơn, dù không lệ thuộc vào các nhà máy khử muối trong nước như các quốc gia Vùng Vịnh (nước khử mặn chỉ chiếm 2-3% lượng nước tiêu thụ ở Iran, theo L’Obs), nhưng Iran những tháng gần đây cũng phải đối phó với tình trạng khô hạn nghiêm trọng, thiếu mưa. Teheran đã từng phải nêu lên khả năng di tản dân cư khỏi thủ đô.
Gót chân Achille của Trung Đông
Vấn đề nằm ở chỗ là mặc dù là cơ sở hạ tầng mang tính sống còn với khu vực, là những huyết mạch cung cấp nước ngọt nhưng các nhà máy khử muối, lọc nước biển lại dễ hứng chịu tác động từ bên ngoài.

Thứ nhất, theo giải thích của chuyên gia Isabel Ruck của Trung tâm Nghiên cứu Chính Trị Ả Rập (Carep), Paris, các nhà máy này không được bảo vệ chống lại các cuộc oanh tạc.
Lường trước nguy cơ các nhà máy lọc nước biển bị tấn công, Philippe Bourdeaux, giám đốc văn phòng khu vực Châu Phi/Trung Đông của công ty Veolia của Pháp, đơn vị cung cấp nước khử muối cho các vùng Muscat, Sur và Salalah ở Oman, và Jubail ở Ả Rập Xê Út, giải thích với France Info : « Chúng tôi đã tăng cường an ninh và kiểm soát ra vào ở khu vực lân cận các nhà máy … Những sự kiện gần đây đã khiến chúng tôi phải hết sức cảnh giác ». Ông đồng thời cho biết thêm rằng « ở một số quốc gia, chính quyền đã triển khai các hệ thống tên lửa xung quanh các nhà máy lớn nhất ».

Ngoài ra, là các nguy cơ tấn công tin tặc : « Không cần phóng drone để khiến một nhà máy ngừng hoạt động, mà ví dụ chỉ cần thay đổi nồng độ chlore trong nước ».
Cũng phải kể tới nguy cơ các tàu chở dầu trong Vùng Vịnh bị tấn công làm dầu chảy lan ra đúng vị trí mà các nhà máy thường hút nước biển để khử mặn. Từ đầu chiến tranh, Iran đã nhận trách nhiệm tấn công một số tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư hoặc ở eo biển Hormuz. L’Obs trích dẫn kinh tế gia về nước Esther Crauser-Delbour, theo đó nước biển bị ô nhiễm, nhất là do thủy triều đen, vẫn có thể được lọc sạch và khử mặn, nhưng quá trình lọc trở nên phức tạp hơn và sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, trong khi các nhà máy này vốn dĩ đã “ngốn” rất nhiều năng lượng.
Thứ tư là các nhà máy lọc nước biển vận hành nhờ các nhà máy nhiệt điện, nên nếu các nhà máy nhiệt điện hoặc các cơ sở khai thác dầu bị tấn công trúng thì hoạt động của các cơ sở khử mặn cũng chịu tác động liên đới, có nguy cơ phải ngừng hoạt động, bởi vì khử mặn là quá trình tiêu tốn nhiều năng lượng. Thường thì cần hơn 1 kilowatt giờ cho mỗi mét khối nước được xử lý. Theo một phân tích của IEA, Cơ quan Năng lượng Quốc tế, năng lượng được sử dụng để khử mặn trong nước ở Trung Đông năm 2023 tương đương với gần 50% năng lượng tiêu thụ của dân cư trong khu vực và chiếm 7% tổng tiêu thụ năng lượng ở Trung Đông.

Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư vào các hệ thống dự phòng để ít bị tổn thương hơn trước các sự cố gián đoạn năng lượng. Báo kinh tế Les Echos của Pháp trích dẫn nội dung một bản ghi nhớ của đại sứ quán Mỹ tại Ả Rập Xê Út, mà WikiLeaks tiết lộ năm 2008, theo đó « thành phố Riyad cần được sơ tán chỉ sau chưa đầy một tuần nếu nhà máy khử muối, đường ống dẫn hoặc cơ sở hạ tầng điện liên quan bị hư hại nghiêm trọng ». Chỉ riêng điều này đã cho thấy sự phụ thuộc của các quốc gia vùng Vịnh vào các nhà máy khử muối.
Những quốc gia nhỏ như Bahrein, Qatar và Koweit, còn có nguồn dự trữ hạn chế hơn. Và theo chuyên gia Isabel Ruck, các quốc gia trên bán đảo Ả Rập chỉ có thể hoạt động trong vòng 5 ngày nếu các nhà máy lọc nước bị tấn công. Và đây « thực sự là một vấn đề chiến lược vô cùng lớn ».

Bài học từ Chiến tranh vùng Vịnh
Đây không phải là lần đầu tiên các cơ sở lọc nước biển bị một bên tham chiến nhắm mục tiêu. Trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1990-1991, lực lượng Irak đã phá hoại các nhà máy khử muối khi rút khỏi Koweit, và gần như đã gây ra một thảm họa, theo lời kể của Michael Christopher Low, giám đốc Trung tâm Trung Đông tại Đại học Utah, với AP. Đồng thời, hàng triệu thùng dầu đã tràn ra Vịnh Ba Tư, gây ra một trong những vụ tràn dầu tồi tệ nhất trong lịch sử và đe dọa các đường ống dẫn nước biển cung cấp cho các nhà máy khử mặn trong nước. Các phao chắn nổi đã phải được triển khai khẩn cấp để bảo vệ các nhà máy chính trong vùng.
Theo TV5, tình báo Mỹ CIA đã rút kinh nghiệm từ sự kiện này. Trong một phân tích năm 2010, CIA cảnh báo « việc gián đoạn hoạt động của các nhà máy khử muối ở hầu hết các quốc gia Ả Rập có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn so với việc mất mát bất kỳ ngành công nghiệp hoặc nguyên liệu thô nào khác »

Tin Quốc Tế Đó Đây
Chiến Tranh Trung Đông: Mỹ Oanh Tạc Các Vị Trí Phi Đạn Iran Gần Eo Biển Hormuz


(Hình REUTERS - Stringer: Các tàu chở dầu đi lại trong Vịnh, gần eo biển Hormuz, nhìn từ phía Bắc Ras al-Khaimah, gần biên giới với chính quyền Musandam của Oman, trong bối cảnh xung đột Hoa Kỳ-Do Thái với Iran, ở Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 11/3/2026.)
-Tối 17/3/2026, quân đội Hoa Kỳ tuyên bố đã oanh tạc vào các vị trí phi đạn của Iran gần eo biển Hormuz, trong khi Teheran thề sẽ trả thù cho cái chết của lãnh đạo ngành an ninh Ali Larijani.
Theo hãng tin AFP, quân đội Hoa Kỳ cho biết đã sử dụng một số loại bom mạnh nhất trong kho vũ khí của mình để oanh tạc các vị trí phi đạn của Iran dọc theo bờ biển gần eo biển Hormuz chiến lược. Trên mạng xã hội X, quân đội Hoa Kỳ khẳng định: “Các phi đạn liên lục địa chống hạm tại các vị trí này gây ra rủi ro cho giao thông hàng hải quốc tế trong khu vực eo biển”.

Thông báo nói trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump rút lại yêu cầu hỗ trợ quân sự quốc tế để khai thông eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển gần 20% dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới, nay đang bị Iran phong tỏa gần như hoàn toàn. Ông Trump nói: “Chúng tôi không còn cần và cũng không còn muốn sự giúp đỡ từ các nước NATO nữa”. Đối với Tổng thống Mỹ, việc các đồng minh NATO không đáp ứng yêu cầu của ông là một “sai lầm thực sự ngu ngốc”.
Hôm 18/3, Iran cử hành tang lễ cho ông Ali Larijani, một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của Cộng hòa Hồi giáo, vừa bị hạ sát trong một vụ không kích của Do Thái và Hoa Kỳ hôm 17/3. Tướng Amir Hatami, người đứng đầu quân đội Iran, đã thề sẽ “trả thù” cho ông Larijani. Trước đó, nhiều lãnh đạo cao cấp của Teheran cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Do Thái và Hoa Kỳ, trong đó có Giáo chủ Ali Khamenei.

Hôm 18/3, Do Thái tuyên bố đã hạ sát thêm một lãnh đạo của Iran, đó là Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib, đồng thời chính phủ cho phép quân đội toàn quyền tự do triệt hạ bất kỳ viên chức cấp cao nào của Cộng hòa Hồi giáo.
Nhưng cơ cấu quyền lực của chế độ Cộng hòa Hồi giáo vẫn chưa có dấu hiệu rạn nứt, theo tường trình của thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Hoa Thịnh Ðốn:
“Tờ Washington Post xác nhận những nghi ngờ của giới tình báo Hoa Kỳ. Theo nguồn tin của nhật báo Mỹ, những nghi ngờ đó đã được nêu lên với Tổng thống Donald Trump trước khi ông lao vào cuộc xung đột này. Trong một số cuộc họp chuẩn bị, Tổng thống Mỹ đã được cảnh báo rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ củng cố quyết tâm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng.
Theo Washington Post, đúng là các lãnh đạo còn sống sót của chế độ Iran nay đang mất phương hướng, trở nên hoang tưởng và không thể liên lạc với nhau. Nhưng ngay cả trong tình cảnh như như vậy, các nhà phân tích được Washington Post tham khảo ý kiến không ghi nhận bất kỳ sự rạn nứt thực sự, hay đào tẩu nghiêm trọng nào trong cấu trúc quyền lực ở Iran. Ngược lại, một trong những nguồn tin của tờ báo kết luận, chế độ Teheran càng tỏ ra cực đoan hơn: Các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào các nước vùng Vịnh được xem là một màn phô trương sức mạnh và những tiếng nói bên trong Iran ủng hộ giải pháp ngoại giao đang bị yếu thế”.

Tổng Thống Zelensky Lo Lắng Tác Động của Chiến Tranh Iran Đối Với Cuộc Chiến Tại Ukraine


(Hình AFP - Suzanne Plunkett: Thủ tướng Anh Keir Starmer (phải) tiếp Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, tại thủ đô Luân Đôn của Anh Quốc, ngày 17/3/2026.)
-Ngày 17/3/2026, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer gặp nhau để vượt qua những bất đồng, sau những lời chỉ trích liên tục từ Tổng thống Mỹ, liên quan đến cuộc chiến tranh Iran. Ông Zelensky lo ngại chia rẽ giữa các đồng minh và hệ quả cuộc chiến tranh ở Trung Đông tác động tiêu cực đến cuộc chiến tại Ukraine.

Trả lời phỏng vấn BBC, được báo Le Monde dẫn lại, nguyên thủ Ukraine bày tỏ mong muốn hai lãnh đạo Hoa Kỳ và Anh Quốc gặp nhau để có thể “cùng đưa ra một lập trường chung” và “hồi sinh mối quan hệ đôi bên”.

Căng thẳng giữa hai nước Anh-Mỹ diễn ra trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông, làm bùng phát lại những bất đồng giữa các đồng minh phương Tây. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Thủ tướng Anh Starmer “không phải là Winston Churchill”, và nói rằng ông “thất vọng” trong khi tự mô tả mình là “một người tốt”. Những chỉ trích này của ông Trump được đưa ra sau việc Vương quốc Anh tái khẳng định sẽ không muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột rộng lớn ở Trung Đông.
Ông Zelensky cảnh báo nguy cơ về bất kỳ chia rẽ nào giữa các đồng minh, và lấy làm lo lắng về tác động của tình hình ở Trung Đông đến cuộc chiến ở Ukraine. Theo ông, “các cuộc đàm phán liên tục bị trì hoãn chỉ vì một lý do duy nhất: chiến tranh ở Iran”. Ông nhấn mạnh nguy cơ cuộc xung đột này làm phân tán sự chú ý và nguồn lực.

Phát biểu hôm 17/3 trong cuộc họp báo sau khi tiếp Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã hối thúc các nước đồng minh của Kiev “không nên bỏ lơ” cuộc xung đột tại Ukraine bất chấp cuộc chiến tranh ở Trung Đông.
Lo ngại của Tổng thống Ukraine dường như còn gia tăng thêm một nấc. Hôm 17/3, khi tiếp Thủ tướng Ái Nhĩ Lan Micheál Martin nhân ngày Thánh Patrick tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cho rằng việc nhiều nước trong Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz, hiện đang bị Iran phong tỏa sau cuộc tấn công của Do Thái và Hoa Kỳ, là một “sai lầm thực sự ngu ngốc”.
Nguyên thủ Mỹ còn nói thêm rằng “một điều khác, mà tôi nghĩ là rất quan trọng, là Mỹ không nhất thiết phải ở đó để giúp Ukraine”, rằng “Hoa Kỳ đã giúp Âu Châu trong hồ sơ Ukraine, nhưng họ lại không giúp chúng tôi trong vụ Iran này, trong khi tất cả những nước đó đều thừa nhận rằng Iran không được phép có vũ khí nguyên tử”, và Tổng thống Hoa Kỳ kết luận là “đó là một điều rất tồi tệ cho NATO. Ukraine có lẽ đã bị xóa sổ trong một ngày nếu Mỹ không giúp đỡ”, trước khi khẳng định rằng Ukraine phụ thuộc nhiều vào thiết bị do Hoa Thịnh Ðốn cung cấp, mà ông mô tả là “tốt nhất trên thế giới”.

Nga: Ðiện Cẩm Linh Chặn Internet Tại Các Thành Phố Lớn

-Báo Le Figaro ra ngày 18/3/2026 cho biết đây là mối lo lớn nhất của cư dân thủ đô Mạc Tư Khoa.
Không phải chiến tranh Iran, đàm phán về Ukraine hay giá cả tăng vọt tại các siêu thị, mà là việc từ hơn 10 ngày qua internet không còn hoạt động, tại một thành phố mà người ta đã quen dùng điện thoại thông minh trong các công việc hàng ngày. Chính quyền nói rằng đây là biện pháp an ninh để đối phó với drone Ukraine, 250 chiếc đã bị bắn hạ trong 48 tiếng đồng hồ qua khi tiến gần thủ đô.
Nhưng nhiều người dân thủ đô Mạc Tư Khoa không bị lừa, họ tin rằng Ðiện Cẩm Linh muốn siết chặt thêm để chuẩn bị cho mạng internet được kiểm soát.
Theo nhiều phương tiện truyền thông, mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất là Telegram đang hoạt động chậm lại, sẽ bị chặn kể từ ngày 1/4. Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) bị cho vào danh sách tổ chức “cực đoan”.
Từ nhiều tháng qua, nhà cầm quyền thúc giục người Nga tải về Max, một ứng dụng 100% của Nga do cơ quan an ninh FSB kiểm soát.
Người dân thủ đô không còn liên lạc được với người thân, đặt trước taxi, vào ứng dụng của ngân hàng, tìm địa chỉ.... Không có Google Maps, họ phải quay về với những tấm bản đồ như cũ, giá đã tăng 45%; Giáo viên lại dùng phấn trắng bảng đen....

Pháp: Đảng Cực Tả LFI Gây Lo Ngại
-Bầu cử địa phương ở Pháp, được coi là một cuộc diễn tập trước kỳ bầu cử Tổng thống năm 2027, chiếm trang nhất các báo hôm 18/3/2026.
Hai báo Le Figaro và Libération chú ý đến việc cánh tả ở nhiều nơi bắt tay với phe cực tả, trái với cam kết trước đó. Hai báo La Croix và Le Monde nói về “Thế thăng bằng mới”, báo Les Echos nhận định “Đảng xã hội rơi vào bẫy”. Nhật báo cánh hữu Le Figaro đả kích “các thỏa thuận nhục nhã”.
Lâu nay, người ta vẫn nói rằng đối với đại đa số người Pháp, đảng Pháp quốc Bất khuất (LFI) là một phong trào “nguy hiểm cho nền Dân chủ”, và Jean-Luc Mélenchon là chính khách bị ghét nhất nước, sự cực đoan sẽ làm phe này mất phiếu.

Ủng hộ “sự kháng chiến của Hamas”, Dân biểu gốc Palestine, Rima Hassan, kêu gọi “intifada”, phá rối các Giáo sư Đại học đang giảng dạy, bài Do Thái, vụ sát hại thanh niên cực hữu Quentin Deranque ngay trên đường phố ở Lyon....
Nhưng sau khi có kết quả vòng I, đảng LFI lại được cánh tả nhiều nơi săn đón. Theo báo Le Figaro, cần khẩn cấp đối phó để năm 2027 không nghe những phát biểu cực đoan như sau chiến thắng ở Saint-Denis, thành phố lớn thứ nhì của Paris và vùng phụ cận. Báo Les Echos cảnh báo LFI không giúp đảng Xã hội mà muốn nhấn chìm, và đừng quên tham vọng trở thành Tổng thống của thủ lãnh đảng cực tả.

Bài Toán Liên Minh Để Giành Chiến Thắng Trong Vòng II

-Tờ báo thiên tả Libération ra ngày 18/3/2026 nhận định “Cánh tả Pháp ở thế mạnh nhưng đang rất bối rối”.
Tại những thành phố lớn như Paris, Marseille, Strasbourg Lyon, Bordeaux, đảng Xã hội hay đảng Xanh đang dẫn đầu. Tuy tỏa sáng nhưng phe tả lại chia rẽ, những hành động quá khích cùng với ngôn từ bài Do Thái của Jean-Luc Mélenchon khiến vòng II trở nên phức tạp hơn.
Tại Paris, ứng cử viên Emmanuel Grégoire dẫn đầu với tỉ lệ cách biệt, từ chối liên minh với đảng Pháp quốc Bất khuất (LFI); ở Marseille, Benoît Payan cũng có thái độ tương tự. Tại những thành phố khác, không liên kết sẽ khó thắng nên quyết định sẽ tùy từng địa phương. Sự im lặng của Jean-Luc Mélenchon từ tối 15/3 là đầy ý nghĩa vì biết rằng những lời lẽ của ông ta sẽ đẩy các chính khách và cử tri ra xa.
Báo Le Monde lo lắng cho “Bức tranh toàn cảnh phân mảnh và bất định” sau cuộc bầu cử địa phương.

Nhật báo Công giáo La Croix kêu gọi “minh bạch”, khi các liên minh phải được công bố vào cuối giờ chiều 18/3, cho rằng nên thỏa thuận với các đảng phái phù hợp với những giá trị Cộng hòa. Như vậy việc bắt tay giữa cánh tả và cực tả ở một số địa phương dù được gọi là “sáp nhập kỹ thuật” là đi ngược lại với loan báo của Tổng Thư ký đảng Xã hội Olivier Faure.
Ở phía cực hữu, các liên minh của ứng cử viên đảng Tập hợp Dân tộc (RN) với đảng Những người Cộng hòa (LR) sẽ là một bước ngoặt thực sự và tai hại trong đời sống chính trị Pháp.

Mở Lại Đường Ống Druzhba: Kiev Chấp Nhận Đề Nghị Hỗ Trợ của Brussels


(Hình REUTERS - Bernadett Szabo: Một đoạn đường ống dẫn dầu Druzhba giữa Hung Gia Lợi và Nga, được chụp tại Szazhalombatta, Hung Gia Lợi, ngày 18/5/2022.)
-Ngày 17/3/2026, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, bà Ursula Von Der Leyen cho biết Liên Hiệp Âu Châu (EU) sẽ hỗ trợ Ukraine về kỹ thuật và tài chánh, để mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba. Đây là điều kiện tiên quyết để Hung Gia Lợi không phủ quyết kế hoạch của Liên Hiệp Âu Châu cấp cho Ukraine một khoản vay trị giá 90 tỉ Euro.
Trong một thông cáo, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu và Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu là Antonio Costa, cùng khẳng định Liên Hiệp Âu Châu hy vọng sự hỗ trợ này có thể giúp “giải tỏa bế tắc hiện nay và bảo đảm việc sửa chữa nhanh chóng đường ống dẫn dầu”. Hai lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu cho biết thêm là phía Ukraine đã chấp thuận đề nghị này.

Từ nhiều tháng nay, quan hệ giữa Kiev và Budapest leo thang căng thẳng xung quanh đường ống dẫn dầu. Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban duy trì lập trường cứng rắn, khi tuyên bố trên mạng xã hội X: “Nếu Tổng thống Zelensky muốn nhận được tiền từ Brussels, vậy thì ống dẫn dầu Druzhba phải được mở lại”, và nhấn mạnh thêm rằng “Không có dầu, thì không có tiền!”
Hồi đáp thư ngỏ từ Liên Hiệp Âu Châu, Tổng thống Ukraine cho biết ông chấp nhận đề nghị này của Brussels về việc “cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cùng các khoản tài trợ để hoàn tất việc sửa chữa”. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng cảnh báo thêm là quá trình sửa chữa sẽ phải mất ít nhất 1 tháng rưỡi.
Thông tấn xã AFP nhắc lại, cho đến hiện nay, nguyên thủ Ukraine vẫn làm ngơ trước các yêu cầu sửa chữa ống dẫn dầu, đi từ Nga qua Ukraine đến Hung Gia Lợi, bị hư hại do các cuộc không kích của Nga hồi tháng 1/2026. Ông còn chỉ trích Liên Hiệp Âu Châu có hành động “bắt chẹt” khi ép buộc Kiev phải sửa đường ống dẫn Druzhba.

Liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, tiếp đón ông Volodymyr Zelensky nhân chuyến Tổng thống Ukraine đến thăm Luân Đôn để thắt chặt hợp tác quốc phòng, Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 17/3, đã hối thúc các nước đồng minh của Kiev “không nên bỏ lơ” cuộc xung đột tại Ukraine bất chấp cuộc chiến tranh ở Trung Đông.
Hôm 18/3, nguyên thủ Ukraine đến Madrid, hội đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Petro Sanchez. Đây là lần gặp thứ tư giữa hai lãnh đạo Ukraine và Tây Ban Nha. Trong lần gặp trước, Thủ tướng Sanchez thông báo một gói viện trợ quân sự cho Kiev trị giá 615 triệu Euro để hỗ trợ quân đội Ukraine đối phó với quân xâm lược Nga.

Hoa Kỳ Gia Tăng Áp Lực, Kêu Gọi Cuba Cải Cách Kinh Tế “Triệt Để”

(Hình REUTERS - Norlys Perez: Cảnh một góc phố ở thủ đô Havana của Cuba, ngày 13/3/2026.)
-Hoa Kỳ gia tăng áp lực đối với chính phủ Cộng sản Cuba, kêu gọi đẩy nhanh cải cách hướng tới kinh tế thị trường, trong khi đó Chủ tịch Miguel Diaz-Canel tuyên bố sẽ “kháng cự kiên cường” trước việc Tổng thống Donald Trump dọa chiếm đóng hòn đảo này.
Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay hôm 17/3/2026, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tuyên bố, các biện pháp mà chính phủ Havana công bố ngày hôm trước, cho phép cộng đồng người Cuba ở ngoại quốc đầu tư và sở hữu các công ty tư nhân ở hòn đảo này, là vẫn chưa “đủ”.
Là một người gốc Cuba và kịch liệt chống chế độ Cộng sản Havana, ông Rubo phát biểu tại Tòa Bạch Ốc: “Cuba có một nền kinh tế đang suy yếu, nhưng hệ thống chính trị và chính phủ không có khả năng khắc phục sự yếu kém đó. Cho nên, họ cần phải thực hiện những thay đổi triệt để. “ Lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã bác bỏ thông tin của nhật báo New York Times rằng các viên chức Mỹ đã thúc giục Cuba phế truất Chủ tịch, nhưng không kêu gọi lật đổ hoàn toàn chính phủ Cộng sản ở hòn đảo này.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, ông “nghĩ rằng sẽ có vinh dự chiếm Cuba”, mà không nói rõ là chiếm như thế nào. Giới lãnh đạo ở Havana đã nhanh chóng có phản ứng trước lời đe dọa của ông Trump. Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel tuyên bố: “Đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất, Cuba chắc chắn một điều: Bất kỳ kẻ xâm lược bên ngoài nào cũng sẽ gặp phải sự kháng cự kiên cường”. Ông Diaz-Canel nói thêm: “Hầu như mỗi ngày, Hoa Kỳ công khai đe dọa lật đổ trật tự hiến pháp ở Cuba bằng vũ lực. “
Hôm thứ Hai (16/3), chính quyền Havana thông báo cộng đồng người Cuba ở ngoại quốc, đặc biệt là những người sống ở Hoa Kỳ, sẽ có thể đầu tư vào Cuba trong các lĩnh vực như ngân hàng, nông nghiệp, du lịch, khai thác mỏ và cơ sở hạ tầng.
Cải cách này được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Cuba, vốn đã suy yếu sau hơn sáu năm khủng hoảng, đang trên bờ vực sụp đổ, bị tê liệt bởi lệnh cấm vận năng lượng do Hoa Thịnh Ðốn ban hành. Hậu quả là hôm thứ Hai, Cuba lại bị mất điện trên diện rộng. Mặc dù lưới điện đã được khôi phục ở 15 tỉnh thành, nhưng biện pháp cắt điện luân phiên vẫn được duy trì để đối phó với việc sản lượng sụt giảm.
Thứ Sáu (13/3), Cuba đã xác nhận đang đàm phán với Hoa Kỳ và đã trả tự do cho các tù chính trị như một phần của thỏa thuận do Tòa thánh Vatican làm trung gian.

Hoãn Thượng Đỉnh Trump-Tập Có Lợi Cho Trung Quốc


(Hình REUTERS - Evelyn Hockstein, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp song phương tại Phi trường Quốc tế Gimhae, bên lề hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC), tại Busan, Nam Hàn, ngày 30/10/2025.)
-Chiến tranh chống Iran đang làm xáo trộn lịch trình ngoại giao của Hoa Thịnh Ðốn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn hoãn 1 tháng chuyến công du Bắc Kinh, thay vì theo dự kiến là vào cuối tháng Ba này.
Lý do chính thức là ông Trump muốn ở lại Hoa Thịnh Ðốn để giám sát các chiến dịch quân sự ở Trung Đông. Theo giới phân tích, thực ra, Trung Quốc đang trong thế khó xử để đối phó với cuộc xung đột, nên cũng chưa muốn đón tiếp nguyên thủ Mỹ vào lúc này. Thông tín viên Clea Broadhurst của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Bắc Kinh cho biết thêm:
“Cuộc họp thượng đỉnh với Tập Cận Bình lẽ ra đánh dấu một bước quan trọng trong việc bình ổn các mối quan hệ giữa hai đại cường hàng đầu thế giới, sau nhiều tháng căng thẳng thương mại. Nhưng ở Bắc Kinh, nhiều viên chức đã cho rằng công tác chuẩn bị cho cuộc gặp tiến quá nhanh.

Chiến tranh ở Trung Đông còn làm phức tạp thêm phương trình. Trung Quốc duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với Iran, nhất là trên phương diện năng lượng và chiến lược. Nhưng nước này còn phụ thuộc mạnh mẽ vào dầu hỏa của các vương quốc vùng Vịnh như Ả Rập Saudi hay Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), hiện nay đang bị đe dọa trực tiếp do leo thang xung đột trong vùng.
Trong bối cảnh này, Bắc Kinh cẩn trọng tiến từng bước để tránh bị coi là ngả theo một bên. Sự im lặng bất thường của Tập Cận Bình về cuộc xung đột minh chứng chiến lược cân bằng này của Bắc Kinh. Đối với Trung Quốc, việc hoãn thượng đỉnh có thể còn là một cơ hội: Có nhiều thời gian để đo lường các hệ quả kinh tế và ngoại giao của chiến tranh, làm sáng tỏ hơn nữa lập trường của họ về khủng hoảng Iran cũng như là chuẩn bị tốt hơn một cuộc gặp với Hoa Thịnh Ðốn.
Bởi vì mục tiêu vẫn là bảo vệ hưu chiến thương mại mong manh được đúc kết hồi năm rồi giữa hai cường quốc. Dù vậy, điều bất đắc dĩ này cũng nhắc nhở tính chất dễ vỡ của sự hạ nhiệt giữa hai cường quốc này”.

Phản Đối Chiến Tranh Iran, Một Viên Chức Cao Cấp Mỹ Từ Chức


(Hình AFP - Saul Loeb: Joseph Kent, Giám đốc Trung tâm Quốc gia chống Khủng bố, trong phiên điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, ngày 11/12/2025.)
-Hôm 17/3/2026, một viên chức cấp cao đặc trách chống khủng bố của Hoa Kỳ đã tuyên bố từ chức để phản đối cuộc chiến chống Iran, khẳng định rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran “không gây ra mối đe dọa khẩn cấp nào” đối với Mỹ.
Joseph Kent, một cựu quân nhân thuộc Lực lượng Đặc nhiệm, là viên chức cấp cao đầu tiên từ chức khỏi chính quyền Trump, để thể hiện sự bất đồng với cuộc chiến mà Do Thái và Hoa Kỳ phát động ngày 28/2.
Ông Joseph Kent đã được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đứng đầu Trung tâm Phân tích và Phối hợp Phản ứng của Hoa Kỳ đối với Các mối Đe dọa Khủng bố. Với cương vị đó, ông giữ vai trò Cố vấn cấp cao của Tổng thống về Chống khủng bố.

Trong bức thư từ chức gởi Tổng thống Donald Trump, mà ông chia sẻ trên mạng xã hội X, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Joseph Kent nhấn mạnh: “Iran không gây ra mối đe dọa cấp bách nào đối với nước ta và rõ ràng là chúng ta đã phát động cuộc chiến này dưới áp lực của Do Thái và giới vận động hành lang đầy thế lực của họ ở Hoa Kỳ”. Trong thư, ông Joseph Kent cáo buộc “các viên chức cấp cao của Do Thái và các thành viên có ảnh hưởng trong giới truyền thông Mỹ” đã tiến hành một “chiến dịch thông tin sai lệch” làm gia tăng “bầu không khí hiếu chiến thuận lợi cho chiến tranh chống Iran”.
Đối với Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, “đó là chiến thuật mà Do Thái đã từng sử dụng để lôi kéo chúng ta vào cuộc chiến tranh thảm khốc ở Iraq, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người lính ưu tú nhất của đất nước”.

Vào cuối tháng Hai, ông Donald Trump đã tuyên bố các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Do Thái là cần thiết để loại bỏ “mối đe dọa cận kề” từ Teheran. Vài ngày sau, ông lại nói khác, không nêu rõ những lý do để phát động cuộc chiến, mà chỉ khẳng định đã nắm bắt được “cơ hội cuối cùng và tốt nhất” để tấn công Iran.
Phản ứng về việc lãnh đạo Trung tâm Chống khủng bố từ chức, hôm 17/3 Tổng thống Trump với các phóng viên từ Phòng Bầu dục rằng Joseph Kent “rất yếu về vấn đề an ninh” và việc ông từ chức là “một điều tốt”. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt bác bỏ điều mà bà gọi là “những cáo buộc sai sự thật” của ông Joseph Kent.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(NHK/RFI) – Chiến đấu cơ Nga mang phi đạn siêu thanh bay gần biển Nhật Bản. Ngày 17/3/2026, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến đấu cơ MiG-31 được trang bị phi đạn Kinzhal - vũ khí siêu thanh, đã bay qua vùng biển quốc tế ở Biển Nhật Bản và tiến hành tiếp liệu. Bộ Quốc phòng Nga công bố 2 video về hoạt động này và khẳng định các chuyến bay này được thực hiện hoàn toàn tuân thủ Luật pháp Quốc tế. Theo NHK, việc Nga đưa ra thông báo như vậy là điều bất thường. Phi đạn Kinzhal là một trong 6 loại vũ khí mới được Tổng thống Vladimir Putin công bố năm 2018, có thể đạt tốc độ tối đa Mach 10 và đã được sử dụng lần đầu tiên để tấn công một cơ sở quân sự của Ukraine vào tháng 3/2022.

(AFP/RFI) – Số lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản tiếp tục giảm. Theo thống kê được công bố ngày 18/3/2026, Nhật Bản đón 396.400 khác Trung Quốc đại lục trong tháng 2, giảm 45% trên một năm cho dù là kỷ nghỉ Năm mới. Căng thẳng giữa hai nước về vấn đề Đài Loan đã khiến Bắc Kinh khuyến cáo công dân Trung Quốc tránh đến Nhật Bản. Tuy nhiên, Nhật Bản lại đón số lượng khách kỷ lục từ 18 nước khác, trong đó có Nam Hàn, Đài Loan, Pháp, Hoa Kỳ....

(AFP/RFI) – Senegal bị tước chức Vô địch Túc cầu Phi Châu. Trong thông cáo ngày 17/3/2026, Ban Kỷ luật của Liên đoàn Túc cầu Phi Châu đã “tuyên bố Đội tuyển Quốc gia Senegal bị xử thua trong trận chung kết” và “kết quả trận đấu được ghi nhận là Ma Rốc thắng 3-0”. Đội tuyển Senegal bị xử thua vì đã rời sân trong khoảng 10 phút để phản đối quyết định của trọng tài trong trận chung kết với Ma Rốc ngày 18/1/2026 tại Rabat, thủ đô của Ma Rốc. Quay lại thi đấu, đội tuyển Senegal giành chiến thắng 1-0 (sau hiệp phụ). Liên đoàn Túc cầu Senegal lên án “một quyết định không công bằng, chưa từng có tiền lệ và không thể chấp nhận được, làm tổn hại đến uy tín của Túc cầu Phi Châu” và cho biết sẽ “sớm” “kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao” tại Lausanne, Thụy Sĩ.
(AFP/RFI) – NATO khai triển thêm hệ thống phi đạn Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thông cáo ngày hôm 18/3/2026, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hệ thống phi đạn mới này đến từ Bộ chỉ huy Đồng minh ở Ramstein (Đức) sẽ được bố trí tại căn cứ quân sự Incirlik (miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ), nơi trú đóng các lực lượng Hoa Kỳ. Dàn phi đạn này bổ sung cho hệ thống Patriot đến từ Tây Ban Nha. Việc tăng cường hệ thống phòng không được thực hiện sau vụ đầu tháng Ba năm nay, 3 phi đạn-đạn đạo Iran bắn từ về phía Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắn chặn.

(Reuters/RFI) – Anh Quốc, Hòa Lan và Phần Lan có kế hoạch cùng tài trợ và mua chung vũ khí. Trong thông cáo được Luân Đôn công bố hôm 17/3/2026, cả 3 nước cho biết đang nghiên cứu thiết lập một cơ chế mới từ đây đến năm 2027, cho phép thúc đẩy đầu tư và kích thích nhu cầu thiết bị quốc phòng. Kế hoạch này của 3 nước được đưa ra trong bối cảnh các mối đe dọa trên thế giới ngày càng nhiều, cùng với 2 cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông. Dự án hợp tác này có thể được mở rộng cho nhiều đối tác khác, nhưng không nêu danh tính.
(AFP/RFI) – Ukraine cử hơn 200 chuyên viên chống drone đến Trung Đông. Từ thủ đô Luân Đôn của Anh Quốc hôm 17/3/2026, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết 201 chuyên viên chống drone đã được điều đến Trung Đông để hỗ trợ các đồng minh trong khu vực bắn chặn drone Iran. Cũng theo nguyên thủ Ukraine, 34 chuyên viên khác đã được điều động thêm. Đó là những chuyên gia quân sự, có khả năng cung cấp các hỗ trợ và cho phép phòng thủ chống drone Shahed của Iran.

Tin Việt Nam
Việt Nam Đối Mặt Với Tình Trạng Thiếu Xăng Dầu Trầm Trọng Vì Nguồn Cung Ứng Bị Gián Đoạn

(10/3/2026.)
-Sản lượng dầu thô trong nước của Việt Nam dự kiến sẽ bị giảm trong thập niên này do các mỏ dầu ngoài khơi đang dần cạn kiệt.
Ngày 18/3/2026, thông tấn xã Reuters trích dẫn một tài liệu được Bộ Công thương công bố tuần này, theo đó, Việt Nam có nguy cơ phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn nhập cảng dầu lửa, trong bối cảnh căng thẳng địa-chính trị đe dọa nguồn cung toàn cầu.
Sản lượng dầu thô dự kiến sẽ giảm xuống còn 5,8 triệu đến 8 triệu tấn mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, so với sản lượng trung bình hàng năm là 8,6 triệu tấn trong 5 năm qua. Sản lượng trong nước sụt giảm sẽ khiến Việt Nam càng phụ thuộc vào nhập cảng, vốn đã tăng 5,3% lên 14,2 triệu tấn vào năm 2025, theo số liệu hải quan Việt Nam. Khoảng 80% lượng dầu thô mà Việt Nam nhập cảng năm 2025 đến từ Kuwait và phải trung chuyển qua eo biển Hormuz, nơi đang bị Iran phong tỏa.
Việt Nam cũng nhập cảng nhiên liệu tinh chế, trong khi 2 nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn đáp ứng khoảng 70% nhu cầu của cả nước, sản xuất xăng, dầu diesel và các loại nhiên liệu khác chủ yếu từ dầu thô nhập cảng. Có nhiều khả năng Việt Nam sẽ phải giảm số chuyến bay từ tháng Tư vì thiếu nhiên liệu xăng máy bay. Trung Quốc và Thái Lan, hai nhà cung cấp đến 60% nhiên liệu máy bay cho Việt Nam, đã quyết định ngừng xuất cảng nhiên liệu này từ đầu tháng Ba, trong khi các nhà nhập cảng lớn Petrolimex và Skypec của Việt Nam chỉ có thể bảo đảm nguồn cung nhiên liệu máy bay cho tháng Ba.

Những dự báo mới về sản lượng dầu giảm sút được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam hiện là trung tâm công nghiệp lớn trong khu vực của các tập đoàn đa quốc gia về điện tử và may mặc. Giá xăng tại Việt Nam đã tăng khoảng 30% và dầu diesel khoảng 40% kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu. Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp khuyến khích tiết kiệm xăng dầu: Làm việc tại nhà, đi chung xe, sử dụng phương tiện giao thông công cộng....
Ngày 17/3, tại cuộc gặp với Ðại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất Tokyo tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận với nguồn dầu xuất kho dự trữ của Nhật Bản. Theo trang VnExpress, Tokyo đang lên kế hoạch xả 80 triệu thùng dầu từ kho dự trữ nhằm giảm tác động từ xung đột ở Trung Đông.
Về lâu dài, Việt Nam dự trù tăng cường hoạt động thăm dò, trong đó có việc đưa ra các ưu đãi cho các công ty dầu khí quốc tế đầu tư vào các mỏ ngoài khơi. Mục tiêu là nâng cao trữ lượng có thể khai thác thêm 13 triệu đến 17 triệu tấn dầu thô mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét