Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2026

San Jose Khu 7 Cần Một Người Lãnh Đạo Mới - Hà Triệu


Trong kỳ bầu cử năm 2022, tôi và gia đình đã hết lòng ủng hộ ông Biên Đoàn — không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể và trách nhiệm tài chính rõ ràng. Chúng tôi tham dự hai buổi gây quỹ, đấu giá ở mức cao nhất theo luật định, và tiếp tục đóng góp thêm để hỗ trợ chi phí vận động gửi thư đến các hội đoàn và đồng hương. Chúng tôi ủng hộ bằng niềm tin và sự thiện chí. Nhưng sau khi đắc cử, điều tôi nhận lại không phải là sự ghi nhận hay tôn trọng — mà là sự thờ ơ, rồi đến thái độ thiếu chuẩn mực khi tôi đề nghị hỗ trợ một phòng họp cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn. Đó là một yêu cầu chính đáng, minh bạch và hoàn toàn vì lợi ích chung.
<!>
Hàng tháng Cộng Đồng đã chào cờ tại Vườn Truyền Thống Việt hơn ba năm qua, bắt đầu từ thời kỳ đại dịch. Chúng tôi tuân thủ đầy đủ quy định của thành phố San Jose và cơ quan y tế của Quận Hạt Santa Clara. Không những vậy, chúng tôi còn tự nguyện gìn giữ, bảo vệ và vệ sinh khu vườn. Ban Quản Trị Công Viên từng trao chìa khóa để chúng tôi chủ động sử dụng — đó là sự tin tưởng được xây dựng bằng trách nhiệm.

Trước khi đắc cử, ông Biên Đoàn đã đến chính nơi này để vận động và xin sự ủng hộ. Thế nhưng sau một sự việc liên quan đến nghi thức và hình ảnh trong Buổi Lễ Thượng Kỳ tháng 8/2024, cơ chế quản lý đã thay đổi. Cộng Đồng không còn được sử dụng địa điểm như trước. Một không gian từng được duy trì bằng công sức thiện nguyện nay trở thành nơi phải xin phép–cho từng lần sử dụng. Điều này đặt ra câu hỏi nghiêm túc về động cơ và cách hành xử quyền lực.

Nghiêm trọng hơn, sau khi tôi đấu giá 3 chai rượu vang gần 5.000 USD để ủng hộ Trường Việt Ngữ Văn Lang, đã xuất hiện những lời đồn đoán và phát ngôn mà tôi cho là vu khống, ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự và gia đình tôi. Những điều này không chỉ gây tổn hại tinh thần mà còn làm tổn thương các mối quan hệ trong cộng đồng.

Tôi không chọn im lặng.
Vì danh dự của bản thân và gia đình, tôi đã tiến hành các bước pháp lý cần thiết. Luật sư của tôi đang thu thập các tài liệu và nội dung liên quan đến những phát ngôn có dấu hiệu bôi nhọ, phỉ báng trên email và mạng xã hội. Tôi sẽ bảo vệ sự thật đến cùng.
Chính trị không phải là nơi để quay lưng sau khi nhận được sự ủng hộ. Chính trị càng không phải là công cụ để công kích cá nhân khi có bất đồng. Sự ủng hộ phải được đáp lại bằng sự tôn trọng, minh bạch và trách nhiệm.

Cộng đồng xứng đáng được biết sự thật.
Tôi mong tất cả quý vị — dù ủng hộ ai — hãy nhìn sự việc bằng sự tỉnh táo, sáng suốt và công tâm. Danh dự và giá trị chung của cộng đồng người Việt Tỵ nạn quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào.

Trân Trọng,
Hà Triệu

Thành phố San Jose, đặc biệt là Khu vực 7, là nơi có đông người gốc Việt sinh sống nhất và chiếm gần như đa số cử tri. Điều đó có nghĩa tiếng nói của cộng đồng chúng ta có trọng lượng rất lớn. Mỗi mùa tranh cử không chỉ là thời điểm treo bảng hiệu hay tổ chức vận động, mà còn là lúc người dân nhìn lại kết quả thực tế của vị Nghị viên đã được trao trách nhiệm đại diện cho khu vực.
Trong thời gian vận động tranh cử, ông Biên Đoàn đã hứa hẹn rất nhiều về việc cải thiện an toàn công cộng cho Khu 7. Ông cam kết sẽ đặt vấn đề an ninh của cư dân lên hàng đầu. Tuy nhiên, thực tế sau khi ông bước vào văn phòng năm 2023 lại khiến nhiều người thất vọng. Theo số liệu được nêu ra từ Sở Cảnh sát San Jose, kể từ khi giữ chức Nghị viên năm 2023, tội phạm đã gia tăng 33% liên tục trong năm 2024 và 2025, trái ngược với những lời hứa khi tranh cử.

D7 Crimes 2025 D7 Crimes 2024 D7 Crimes 2023

Bên cạnh đó là vấn đề vô gia cư. Thành phố đã chi hơn $300 triệu đô la để giúp giải quyết tình trạng này. Đây là số tiền không hề nhỏ, là tiền thuế của người dân. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho thấy sự bê bối về tính minh bạch và trách nhiệm. Cho đến nay, cư dân vẫn chưa thấy rõ ai chịu trách nhiệm, cũng như chưa có sự minh bạch đầy đủ trong việc kiểm tra sổ sách, báo cáo chi tiêu và kết quả cụ thể đạt được. Khi ngân sách hàng trăm triệu đô được phân bổ, người dân cần sự minh bạch và cơ chế giám sát chặt chẽ để bảo đảm tiền thuế được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Riêng tại Khu 7, từ khi ông Biên Đoàn nhậm chức năm 2023 đến năm 2025, đã có hơn 8,700 cuộc gọi cảnh sát (CAD) liên quan đến người vô gia cư, gây thiệt hại lớn về nhân lực và chi phí cho Sở Cảnh Sát, làm giảm đi sự an toàn cho khu 7.

Quan hệ và khả năng xây dựng sự gắn kết trong cộng đồng cũng là một yếu tố quan trọng của vai trò lãnh đạo.
Chương trình chào cờ đầu tháng, vốn là hoạt động thiện nguyện do các chú bác trong Ban Đại Diện Cộng Đồng điều hành, đã bị văn phòng ông Biên Đoàn tranh giành và tước quyền tổ chức sau khi ông không được mời chụp hình chung tại một sự kiện trước đó. Một chương trình thiện nguyện mang tính tôn vinh và ghi ơn lại trở thành tâm điểm của mâu thuẫn cá nhân.

D7 Unhoused CAD 2025 D7 Unhoused CAD 2024 D7 Unhoused CAD 2023

Sau đó, trong khi đang giữ chức vụ Nghị Viên, với sự ủng hộ của ông David Duong, Biên Đoàn đã nộp đơn tòa án xin lệnh cấm lại gần (restraining order) đối với ông Hải Huỳnh, nhưng kết quả cuối cùng ông Hải Huỳnh thắng kiện. Tiếp theo, nhân viên của ông Biên Đoàn cũng nộp đơn toàn án xin lệnh cấm lại gần (restraining order) đối với ông Hải Huỳnh chỉ vì cụm từ “bút sa gà chết” trong email trao đổi. Đơn này đã bị thẩm phán bác bỏ vì thiếu cơ sở hợp lý. Không dừng lại ở đó, cùng nhân viên này đã sử dụng những lời lẽ thô tục trên mạng xã hội để nói về Chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng. Những sự việc như vậy không giúp hàn gắn quan hệ trong cộng đồng mà chỉ làm gia tăng sự chia rẽ.

Trong một buổi họp cộng đồng tại học khu, ông Biên Đoàn cử nhân viên Chánh Văn phòng đến công khai lên án đối thủ là bà Vân Lê, tố cáo bà vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thông tin hay bằng chứng cụ thể nào được công bố để chứng minh các cáo buộc đó. Khi một dân cử sử dụng diễn đàn công cộng để tố cáo người khác, trách nhiệm cung cấp chứng cứ minh bạch là điều tối thiểu phải có.

Ông Biên Đoàn cũng đã mạnh mẽ kêu gọi thành phố đuổi việc bà Hạnh Giao, một đối thủ cạnh tranh ghế Nghị Viên Khu vực 7, sau khi bà lên tiếng tại một buổi họp thành phố về việc ông sử dụng từ “celebrate” (ăn mừng) để diễn tả ngày Tháng Tư Đen. Ông cho rằng bà Hạnh Giao đã tấn công đối thủ trong lúc đang làm việc và nhận lương từ thành phố. Tuy nhiên, trước đó, ông đã từng cử Chánh Văn phòng đến một buổi họp tại khu học để công khai tố cáo đối thủ là bà Vân Lê. Sự khác biệt trong cách ứng xử này khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính cách xử lý và đạo đức. Đồng thời, cũng không thấy ông mạnh mẽ kêu gọi trách nhiệm hoặc đề nghị xử lý cá nhân nào trong vấn đề thiếu minh bạch liên quan đến $300 triệu đô được chi giúp cho chương trình vô gia cư.

Việc đóng cửa và tranh chấp tại Viet Museum vẫn không thấy ông lên tiếng hay can thiệp để được giải quyết rõ ràng. Khu thương mại Vietnam Town nhiều lần bị khiếu nại vi phạm city codes; các bê bối liên quan đến bãi đậu xe khiến nhiều cư dân bị tow xe, gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở thương mại. Cho đến nay, người dân vẫn chưa thấy một giải pháp mạnh mẽ và hiệu quả từ phía đại diện khu vực để bảo vệ doanh nghiệp và cư dân. Viet Museum và Vietnam Town đều nằm trong Khu vực 7, nhưng ông Biên Đoàn vẫn không thể hiện đúng vai trò lãnh đạo, chủ động can thiệp hay hỗ trợ giải quyết các vấn đề này.

Ngoài ra, ông Biên Đoàn tham dự và thể hiện sự thân mật với ông David Duong tại các buổi tiệc có sự bảo trợ chính của VinFast và Vietnam Airlines, hãng hàng không thuộc sở hữu Đảng Cộng Sản nhà nước Việt Nam. Trong khi đó, ông David Duong và gia đình hiện đang bị FBI điều tra, cáo buộc, và truy tố về các tội liên quan đến âm mưu, đồng lõa, và hối lộ.

Việc một dân cử có mối quan hệ sứt mẻ với chính cộng đồng nơi mình phục vụ, trong khi lại thể hiện sự thân mật với những doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng Cộng Sản Nhà nước Việt Nam, cũng như với các cá nhân đang bị FBI điều tra và truy tố, khiến nhiều người dân mất lòng tin, hoang mang, nghi vấn, và đặt câu hỏi về sự thận trọng cũng như chuẩn mực đạo đức trong vai trò đại diện công chúng.

Chúng ta không cần một người lãnh đạo chỉ chú trọng hình ảnh, xuất hiện để chụp hình, hay chú trọng quan tâm đến sự ủng hộ của các cá nhân, và các nhóm lợi ích riêng. Điều Khu 7 cần là một người thực sự quan tâm đến đời sống người dân, đặc biệt là vấn đề an ninh trong khu vực. Một người biết lắng nghe và chủ động giải quyết những khó khăn cụ thể của cộng đồng và cư dân, có khả năng điều hành hiệu quả và đưa ra những giải pháp khả thi cho các vấn đề xã hội. Một người biết xây dựng quan hệ cộng đồng, có tài năng lãnh đạo, biết quản lý và kiểm soát hành động của nhân viên dưới quyền, biết can thiệp đúng lúc để hàn gắn và giải quyết mâu thuẫn, và quan trọng nhất là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Cộng đồng không thiếu người tài giỏi, nhưng số người sẵn sàng bước vào dòng chính để phục vụ với tinh thần trách nhiệm thực sự vẫn còn quá ít.

Khu 7 cần một người lãnh đạo mới, có tâm, có tầm và có trách nhiệm với người dân. Chúng ta cần những người có năng lực và thiện chí dấn thân bước vào dòng chính để phục vụ cộng đồng một cách hiệu quả và xứng đáng hơn.

Thời gian nộp hồ sơ tranh cử bắt đầu từ 8:00am sáng thứ Hai, ngày 9 tháng 2 năm 2026 và kết thúc vào 12:00pm trưa thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2026.

Xin vui lòng truy cập website của thành phố để biết thêm những thông tin cần thiết để tranh cử. https://www.sanjoseca.gov/your-government/appointees/city-clerk/elections/2026-elections-primary-and-runoff

San Jose Khu 7 Cần Một Người Lãnh Đạo Mới

Part 2: Lời Hứa Và Thực Tế.

Trong bài viết trước, chúng tôi đã đề cập đến việc tội phạm tại Khu 7 gia tăng hơn 30% kể từ khi ông Biên Đoàn nhậm chức năm 2023 tại San Jose Khu 7. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề duy nhất.

Trong thời gian vận động tranh cử, ông Biên Đoàn hứa sẽ giải quyết vấn đề vô gia cư. Thế nhưng, từ năm 2023 đến năm 2025, số lượng người vô gia cư tại thành phố San Jose không giảm mà còn tăng gần 4%, từ 6,266 người lên 6,503 người. Khi một dân cử cam kết trước cử tri, người dân sẽ nhìn vào số liệu thực tế để đánh giá mức độ hiệu quả.
San Jose Spotlight
Ông cũng từng hứa về việc hướng tới mức thuế thấp hơn cho người dân. Tuy nhiên, ông lại mạnh mẽ ủng hộ Dự Luật A vừa qua để áp dụng tăng thuế mua bán hàng thêm 0.625% lên người dân. Sự khác biệt giữa lời hứa giảm gánh nặng thuế và việc ủng hộ tăng thuế khiến nhiều cử tri xem đó là sự phản bội niềm tin, làm suy giảm nghiêm trọng mức độ đáng tin cậy và uy tín của một người đại diện dân cử.

Biên Đoàn ủng hộ Dự Luật A
Không chỉ vậy, ông còn hứa sẽ đặt ưu tiên hàng đầu cho việc giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng (cost of living). Nhưng thực tế hiện nay, San Jose vẫn là một trong những thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất nước Mỹ. Theo dữ liệu từ PayScale, chi phí sinh hoạt tại San Jose cao hơn 84% so với mức trung bình toàn quốc. Giá nhà San Jose trung bình hiện ở mức $1,764,756 đô. Chi phí nhà ở cao hơn 230% so với mức trung bình toàn quốc; chi phí điện nước cao hơn 43%; và chi phí đi lại, bao gồm giá vé xe buýt và giá xăng, cao hơn 37% so với mức trung bình cả nước.

Số người vô gia cư. Santa Clara County POINT-IN-TIME COUNT COMMUNITY REPORT 2025

Lãnh đạo không phải là những lời nói suông trước cử tri. Lãnh đạo phải hiểu rõ vai trò và giới hạn quyền hạn của mình, đưa ra giải pháp thực tế, và quan trọng nhất là có trách nhiệm với những lời nói đã đưa ra. Không thể nói một đường rồi hành động một nẻo, kêu gọi giảm thuế nhưng rồi lại đi ủng hộ tăng thuế.
Người dân Khu 7 không chỉ nghe lời hứa. Họ nhìn vào hành động và kết quả.
Cost of Living in San Jose. PayScale
Hệ thống dân chủ – nơi người dân trực tiếp bầu chọn người đại diện rất cần sự minh bạch, thông tin trung thực và những kết quả cụ thể để cử tri có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Nhiệm kỳ 4 năm không phải là khoảng thời gian ngắn. Đáng lẽ trong quãng thời gian này, ông Biên Đoàn phải tập trung vào những ưu tiên mà ông đặt lên hàng đầu và những lời hứa đã đưa ra với cử tri, nhằm mang lại kết quả tốt hơn cho Khu 7 và cho người dân.

Thế nhưng thay vì tập trung vào các vấn đề cốt lõi đó, ông lại sa đà vào những tranh chấp kiện tụng kéo dài và không đem lại lợi ích cụ thể nào cho người dân và cộng đồng. Từ việc tước quyền sinh hoạt thiện nguyện tại Việt Heritage Garden, cho đến các vụ kiện tụng nhắm vào những người có quan điểm khác biệt. Đây có phải là trọng tâm mà một vị dân cử nên theo đuổi?

Hồ sơ tòa án tại Santa Clara County Superior Court Hồ sơ tòa án tại Santa Clara County Superior Court

Kể từ khi nhậm chức Nghị viên năm 2023 đến nay, ông Biên Đoàn phải ra hầu tòa ít nhất cho ba vụ kiện tụng. Đáng chú ý, những người liên quan trong các vụ kiện này đều là các cá nhân hoạt động trong cộng đồng. Khi năng lượng và thời gian của một vị dân cử tiêu hao vào các tranh chấp kiện tụng, họ khó có thể mang lại hiệu quả cho nơi mình đại diện.

Khu 7 không cần một người lãnh đạo chỉ biết nói suông, nói một đường làm một nẻo và liên tục vướng vào mâu thuẫn, kiện tụng.

Khu 7 cần một người lãnh đạo mới, có tâm, có tầm và có trách nhiệm với người dân. Chúng ta cần những người biết giữ lời, biết tránh mâu thuẫn và kiện tụng trong cộng đồng, có năng lực và thiện chí dấn thân bước vào dòng chính để phục vụ cộng đồng một cách hiệu quả và xứng đáng hơn.

Thời gian nộp hồ sơ tranh cử bắt đầu từ 8:00am sáng thứ Hai, ngày 9 tháng 2 năm 2026 và kết thúc vào 12:00pm trưa thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2026.

Xin vui lòng truy cập website của thành phố để biết thêm những thông tin cần thiết để tranh cử. https://www.sanjoseca.gov/your-government/appointees/city-clerk/elections/2026-elections-primary-and-runoff

Ban Biên Tập

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét