Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2026

Nhắc Nhở Hôm Nay, Ngày 29 Tháng 3! Ngày Cựu chiến Binh Hoa Kỳ, Trong Chiến Tranh Việt Nam (National Vietnam War Veterans Day!) - Lê Văn Hải


Hôm nay, ngày 29 tháng 3! Lễ Liên bang, Ngày Cựu chiến binh Hoa Kỳ, trong Chiến tranh Việt Nam (National Vietnam War Veterans Day!)*Ngày 28 tháng 3 năm 2017, Tổng thống Trump đã ký Đạo luật Công nhận Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam năm 2017. Đạo luật này chính thức công nhận ngày 29 tháng 3 là Ngày, cả nước Mỹ, dành cho Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam!
<!>

(Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam Tại Hoa Thịnh Đốn)


-Ngày Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam Quốc gia (tiếng Anh: National Vietnam War Veterans Day) được tổ chức hàng năm vào ngày 29 tháng 3 tại Hoa Kỳ. Đây là ngày lễ kỷ niệm quốc gia, nhằm công nhận cựu chiến binh từng phục vụ trong quân đội Mỹ dưới thời chiến tranh Việt Nam.
Lịch sử
Ngày 29 tháng 3 được chọn là Ngày Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam Quốc gia vì vào ngày 29 tháng 3 năm 1973, Bộ Tư lệnh Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam (MACV) bị giải tán và những người lính Mỹ tham chiến cuối cùng đã rời khỏi Việt Nam Cộng hòa.


Ngày 29 tháng 3 năm 2012, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố ngày 29 tháng 3 năm 2012 là Ngày Cựu chiến binh Việt Nam. Tuyên bố này kêu gọi "tất cả người dân Mỹ hãy cử hành ngày này với các chương trình, nghi lễ và hoạt động thích hợp nhằm kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam".


Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Liên minh Ngày Cựu chiến binh Việt Nam của Hội đồng các Tiểu bang Mỹ bèn trình một lá thư lên Tổng thống đắc cử Donald Trump và lãnh đạo Quốc hội nêu rõ lịch sử và mốc thời gian xác lập ngày 29 tháng 3, là Ngày Cựu chiến binh Việt Nam và đề nghị đây là một trong những đạo luật đầu tiên được thông qua và ký thành luật trong Quốc hội khóa 115.


Ngày 28 tháng 3 năm 2017, Tổng thống Trump đã ký Đạo luật Công nhận Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam năm 2017. Đạo luật này chính thức công nhận ngày 29 tháng 3 là Ngày Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam. Đạo luật này cũng bao gồm cả ngày trong số những ngày, mà quốc kỳ Mỹ được đem ra trưng bày một cách đặc biệt.

Hôm Nay: Ngày Tưởng Niệm Cựu Chiến Binh Chiến Tranh Việt Nam
Lời Tri Ân Gần 60 Ngàn Người Lính Hoa Kỳ, Đã Hy Sinh Vì Tự Do!
(Người Lính VNCH, LVH biên soạn cho Phút Tưởng Niệm)


-Ngày 29 tháng 3 hằng năm — nước Mỹ lặng mình, cúi đầu tưởng niệm. Một ngày không ồn ào, không pháo hoa, không diễn hành rực rỡ… Nhưng là một ngày của ký ức đen, của nước mắt đau thương, và của lòng biết ơn.
Trên bức tường đá đen tại Washington, hơn 58.000 cái tên, được khắc sâu vào đá đen lạnh buốt! Những cái tên ấy… không chỉ là con số. Đó là những người con yêu của nước Mỹ — đã rời quê hương, rời gia đình, đến một đất nước xa lạ… bên kia bờ Thái Bình Dương, có tên là Việt Nam!
Họ không biết Việt Nam trước đó. Không quen khí hậu nhiệt đới, con người, không hiểu ngôn ngữ, không biết phong tục. Nhưng họ vẫn đến! Vẫn chiến đấu anh dũng. Và gần 60 ngàn người… đã nằm xuống!


Họ nằm lại trên những cánh rừng già Pleiku, Kontum, Quảng Trị… Họ nằm xuống bên những dòng sông không biết tên, con đèo heo hút, làng mạc xa lạ… Họ nằm lại nơi, mà quê hương của họ cách nửa vòng trái đất!
Họ đến… Không phải vì đất đai. Không phải vì quyền lợi. Mà vì chỉ một lý tưởng — Tự Do!
Họ đã chiến đấu để bảo vệ một dân tộc mà họ chưa từng quen biết. Họ đã hy sinh cho một đất nước không phải quê hương của họ. Họ đã đổ máu… để những người khác, có cơ hội được sống trong không khí Tự Do!


Có những người Lính Mỹ ra đi khi mới đầu xanh, 18, 19 tuổi… Chưa kịp yêu, chưa kịp lập gia đình, Chưa kịp nhìn thấy tương lai của chính mình.
Những người mẹ ở Texas, California, Ohio… 50 tiểu bang, đã nhận tin buồn, khóc ngất từ bên kia đại dương!
Những người vợ trẻ… chờ mãi không thấy người yêu trở về. Những đứa con… lớn lên, mà chưa từng biết mặt cha!
Họ không bao giờ trở lại!… Nhưng họ đã để lại một dấu ấn vĩnh viễn trong lịch sử — và trong trái tim của những người yêu chuộng tự do!
Ngày 29 tháng 3 — nước Mỹ tưởng niệm họ. Nhưng không chỉ nước Mỹ… mà còn có những người Việt Nam yêu tự do, cũng cúi đầu tri ân!
Bởi vì… nếu không có những người Lính Mỹ ấy, Lịch sử có thể đã còn đau thương hơn nữa.
Họ đã chiến đấu bên cạnh những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ cùng chia sẻ chiến hào, chịu đói khát, cùng chịu bom đạn, trong những chiến trận kinh hoàng, mịt mù khói lửa! Cùng hy sinh cho một lý tưởng chung.


Ngày hôm nay, qua hơn nửa thế kỷ… Khi đứng trước Bức Tường Đá Đen, người ta vẫn thấy những bàn tay chạm vào từng cái tên, những bông hoa đặt xuống, những giọt nước mắt lặng lẽ, âm thầm rơi...
Bởi vì… Những người Lính ấy, chưa bao giờ bị lãng quên!
Ngày 29 tháng 3: Xin cúi đầu tưởng niệm, những người Lính Hoa Kỳ, đã hy sinh tại Việt Nam
Một đất nước xa lạ…Nhưng một lý tưởng chung, hai chữ đơn giản… nhưng cao quý, đánh đổi bắng máu, nước mắt và mạng sống: TỰ DO! ÔI TỰ DO!
Xin tri ân những người đã nằm xuống. Xin tri ân những người đã không bao giờ trở về. Xin tri ân những người đã chiến đấu cho tự do của người khác!


Và xin ghi nhớ… Sự hy sinh của họ — Không phải chỉ có người dân Hoa Kỳ, mà có chúng tôi, những người Việt yêu chuộng tự do - Sẽ mãi mãi không bao giờ bị lãng quên!
Hôm nay: 29 Tháng 3 — Ngày Tưởng Niệm Cựu Chiến Binh Chiến Tranh Việt Nam - Chúng ta nhớ ơn… và chúng ta không bao giờ quên!

Giới Thiệu Sinh Hoạt, Ngày 29 Tháng 3!





Tin Quốc Tế Đó Đây
Báo Le Monde phác họa Viktor Medvedtchouk "Kẻ Phản Quốc Ukraine"

-Chân dung của Viktor Medvedtchouk, "kẻ phản quốc Ukraine", hiện đang tị nạn ở Nga và điều hành các chiến dịch gây bất ổn đất nước.
Theo báo Pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sắp ghế Tổng thống cho Viktor, thế chỗ Volodymyr Zelensky khi mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" hồi tháng Hai 2022. Ðiện Cẩm Linh đã không nghĩ rằng việc chiếm Kiev tưởng chừng trong ba ngày lại kéo dài hơn 4 năm.
Chỉ 3 tháng sau khi chiến tranh nổ ra, Viktor Medvedtchouk đã bị cơ quan an ninh của Ukraine bắt giữ, và chuyển đến Ba Lan, rồi lên máy bay sang Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi được trao đổi với Nga hôm 21/9/2022, để trả tự do cho hơn 200 tù binh. Ukraine cứ tưởng đã "tống khứ" được kẻ phản quốc đi, nhưng không ngờ rằng Viktor Medvedtchouk vẫn tiếp tục làm việc cho Nga chống lại Ukraine, là cánh tay đắc lực trong việc truyền tin giả, gây bất ổn cho Kiev.

Viktor trên thực tế ngay từ khi sinh ra, tại Liên Xô, ở Siberia, vào năm 1954, đã là "con của một kẻ phản quốc". Cha ông từng tích cực hoạt động cho một tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraine, và bị Liên Xô bỏ tù. Chính tiền sử tiền án này đã phá vỡ giấc mơ làm cảnh sát của Viktor. Thế nhưng, ông được cho là đã dấn thân vào con đường tình báo, làm việc cho KGB, nhanh chóngtrở thành Luật sư ở tuổi 24. Đến năm 1991, Liên Xô tan rã, Ukraine độc lập, cũng giống như nhiều người, Viktor thay áo, quay lưng lại với Nga, và dấn thân vào chính trường Ukraine, dần thăng tiến, trở thành chánh văn phòng của Tổng thống thứ hai Leonid Kutchma. Tờ báo cũng chỉ ra những mối quan hệ thân cận giữa Viktor và ông Putin, đến mức mà Tổng thống Nga là cha nuôi của con gái ông.

Cuộc sống "tị nạn" ở Nga của Viktor không hề nhàn nhã với chiếc du thuyền 28 mét, và túi tiền hàng triệu Euro, mà bận rộn với kế hoạch: "Đấu tranh cho một Ukraine khác". Kênh Youtube và các trang mạng do ông lập ra loan tải những tin sai lệch, bôi xấu hình ảnh của quân đội Ukraine và Tổng thống Zelensky, và bị cơ quan an ninh Ukraine xếp vào danh sách nhóm tội phạm có tổ chức. Không chỉ trong chính trị, Viktor đã xây dựng đế chế tài chánh của riêng mình nhờ quan hệ thân Nga, từ những thương vụ với phe ly khai ở Donbasse, xuất cảng dầu và khí đốt ở Crimea, và dần gia nhập giới "tài phiệt". Medvedtchouk cũng được cho là đã xuất cảng lúa mì ở những vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng, sang Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2022. Đến năm 2023, ông đã bị tước mất quốc tịch Ukraine.

Bắc Hàn và Belarus Ký Kết "Hiệp Ước Hữu Nghị và Hợp Tác"


(Ảnh AP, do Cơ quan Báo chí của Phủ Tổng thống Belarus công bố: Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un (trái) đón tiếp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, tại Bình Nhưỡng, ngày 25/3/2026.)
-Ngày 26/3/2026, Belarus và Cộng sản Bắc Hàn ký kết "Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác" nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên, đến Bình Nhưỡng của Tổng thống Alexander Lukashenko.
Đến Bắc Hàn từ hôm 25/3, Tổng thống Belarus đã được lãnh đạo Kim Jong Un cùng nhiều viên chức cao cấp của chế độ Bình Nhưỡng đón tiếp long trọng tại Quảng trường Kim Nhật Thành (Kim Il Sung), với nghi lễ duyệt hàng quân danh dự và 21 phát đại bác.
Thông cáo do phủ Tổng thống Belarus công bố, cho biết, nền kinh tế hai nước "cần có nhau và bổ sung cho nhau". Còn theo ông Kim Jong Un, Hiệp ước khẳng định mối quan hệ hữu nghị "chưa bao giờ bị gián đoạn" giữa hai nước có từ thời Xô Viết, và đây sẽ là "cơ sở pháp lý bảo đảm cho sự phát triển bền vững quan hệ song phương" trong tương lai.

Cũng theo lãnh đạo Bắc Hàn, Hiệp ước mới này "nêu rõ và công khai các mục tiêu, nguyên tắc hợp tác" giữa hai nước.
Hãng tin Belta, dẫn lời Ngoại trưởng Belarus, ông Maxim Ryzhenkov, cho biết, ngoài Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, hai nước cam kết hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp đến thông tin.
Theo nhà phân tích Nam Hàn Lee Ho-ryung, chuyến thăm Bắc Hàn của ông Alexander Lukashenko nhằm mục đích "thể hiện tình đoàn kết" giữa các quốc gia phản đối trật tự phương Tây.
Thông tấn xã AFP nhắc lại là Bình Nhưỡng và Minks đều hậu thuẫn Mạc Tư Khoa trong cuộc chiến chống Ukraine. Bắc Hàn thậm chí còn đi xa hơn khi gởi binh sĩ và vũ khí cho Nga, trong khi Belarus đóng vai trò là bàn đạp cho cuộc xâm lược Ukraine của Nga năm 2022.

Những Nô Lệ Bắc Hàn Thời Hiện Đại

-Báo Libération ra ngày 27/3/2026 có bài: "Người Bắc Hàn đi làm nô lệ tại Nga". Từ nhiều năm qua, Bình Nhưỡng đã xuất cảng lao động trong nhiều lĩnh vực tại Nga, để đổi lấy ngoại tệ.
Theo báo cáo của một tổ chức nhân quyền được công hôm thứ Tư (25/3), những lao động này mang về khoảng 500 triệu Mỹ kim mỗi năm. Tại Bắc Hàn, được ra nước ngoài làm việc được xem là một cơ hội hiếm có, một đặc ân, thậm chí nhiều người tình nguyện sang Nga làm việc, bị thu hút bởi mức lương cao, có người sẵn sàng hối lộ viên chức để được đi xuất cảng lao động. Tuy nhiên, đa phần mọi người phải trải qua quá trình chọn lọc nghiêm ngặt, nhưng không rõ ràng. Họ được chọn không phải vì khả năng hay kinh nghệm làm việc, mà vì trung thành với chế độ hoặc hoàn cảnh gia đình.

Báo Libération nêu ra cảnh vỡ mộng của nhiều lao động, liệt kê điều kiện sống và làm việc khắc nghiệt: 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày, vệ sinh kém, bị giám sát chặt chẽ, bị theo dõi nhau thông qua mạng lưới chỉ điểm, có thể bị đánh đập, tra tấn, lăng mạ. Hơn nữa, 75% lương của họ bị giao nộp cho nhà nước. Sau khi trừ các chi phí sinh hoạt, hạn ngạch, họ chỉ bỏ túi khoảng 10 Mỹ kim cho cả tháng. Nếu một số làm việc tại sân vận động, nhà máy thông thường, thì số khác bị gửi đến tiền tuyến, bị đe dọa đến tính mạng.
Tổ chức nhân quyền đã lên án tình trạng nô lệ thời hiện đại. Dù Liên Hiệp Quốc đã ra nhiều Nghị quyết cấm tuyển dụng lao động Bắc Hàn, nhưng chương trình này vẫn được tăng cường do hai nước ngày càng xích lại gần nhau.

Liên Hiệp Quốc Đề Xuất Kế Hoạch 94 Triệu Mỹ Kim Hỗ Trợ Khẩn Cấp Cuba



(Ảnh AFP - Jorge Luis Banos, minh họa: Tàu "Granma 2.0" chở hàng cứu trợ quốc tế, xuất phát từ Mễ Tây Cơ, đã cập cảng Havana, Cuba, ngày 24/3/2026.)
-Hôm 25/3/2026, Điều phối viên của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Cuba, ông Francisco Pichon đã nêu ra kế hoạch hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Cuba, trong đó có việc vận chuyển năng lượng, để duy trì hoạt động của các dịch vụ thiết yếu, để "cứu người", "những người dễ tổn thương nhất" trên quốc đảo. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Liên Hiệp Quốc đang đàm phán với Hoa Kỳ về việc cho phép Cuba nhập cảng vì mục đích nhân đạo, bất chấp lệnh cấm vận của Hoa Thịnh Ðốn.
Trả lời báo giới hôm 25/3, được thông tấn xã AFP trích dẫn, Điều phối viên Liên Hiệp Quốc Francisco Pischo nhận định rằng "nếu tình hình hiện tại tiếp diễn và nguồn dự trữ nhiên liệu của Cuba cạn kiệt, chúng tôi lo ngại tình hình sẽ xấu đi nhanh chóng kèm theo nguy cơ thiệt hại về nhân mạng".

Kế hoạch này đã được trình bày trước các nhà ngoại giao và đại diện các tổ chức phi chính phủ quốc tế hôm 24/3 và là phần mở rộng trong kế hoạch của Liên Hiệp Quốc để giải quyết những hậu quả do trận bão Melissa gây ra ở Cuba hồi tháng 10/2025, và những tác động nhân đạo của cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng hơn trên hòn đảo, do lệnh phong tỏa dầu mỏ mà Hoa Kỳ áp đặt từ tháng 1/2026.
Theo ông Pichon, "tính khả thi và việc khai triển kế hoạch này phụ thuộc vào các giải pháp liên quan đến nhiên liệu". Do đó, Liên Hiệp Quốc dự trù khai triển một mô hình truy xuất nguồn gốc nhiên liêu, nhằm bảo đảm các hỗ trợ được phân bổ tới các dịch vụ thiết yếu được ưu tiên.

Cũng trong ngày 25/3, Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tỏ ra rất quan ngại về tình hình ở Cuba. Trên mạng xã hội X, lãnh đạo WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết Cuba đang gặp khó khăn trong việc duy trì các dịch vụ Y tế do tình trạng mất điện và thiếu năng lượng. Ông nhấn mạnh: "Sức khỏe phải được bảo vệ bằng mọi giá và không bao giờ bị đặt dưới sự chi phối của địa-chính trị..".,
Những đợt mất điện toàn quốc thường xuyên xảy ra tại Cuba trong thời gian gần đây, có lúc kéo dài hơn 20 tiếng đồng hồ. Ngoài lệnh cấm vận, đe dọa các nước cung cấp dầu cho Cuba, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thậm chí còn nêu ra khả năng sẽ sớm "chiếm Cuba".
Trong bối cảnh này, các viên chức Cuba đang đàm phán với chính quyền Hoa Kỳ. Hôm 25/3, Tổng thống Cuba cho biết cựu nguyên thủ Raul Castro cũng tham gia vào cuộc đàm phán "hiện đang ở giai đoạn đầu". Theo hãng thông tấn AP, ông Raul Castro, đã 94 tuổi và là em trai của Fidel Castro, vẫn được coi là người có quyền lực nhất đất nước.

Liên Hiệp Quốc: Buôn Bán Nô Lệ Phi Châu Là "Tội Ác Chống Nhân Loại Nghiêm Trọng Nhất"


(Hình AP - John Minchillo: Logo của Liên Hiệp Quốc trước trụ sở chính ở New York, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 28/2/2022.)
-Ngày 25/3/2026, bất chấp sự do dự của Hoa Kỳ và Âu Châu, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc tuyên bố buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là "tội ác chống nhân loại nghiêm trọng nhất". Tuyên bố này là kết quả cuộc đấu tranh do Tổng thống Ghana, ông John Mahama dẫn đầu, với hy vọng nhận được lời xin lỗi và công lý.
Nghị quyết được thông qua với 123 phiếu thuận, 3 chống (Hoa Kỳ, Do Thái, Á Căn Ðình) và 52 nước vắng mặt (bao gồm cả Vương Quốc Anh và các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu). Văn bản tuyên bố "buôn bán nô lệ người Phi Châu và chế độ nô lệ dựa trên chủng tộc đối với người Phi Châu" là "tội ác chống nhân loại nghiêm trọng nhất", đồng thời lên án "sự bất công vô nhân đạo và dai dẳng nhất được thực hiện chống lại nhân loại".

Nghị quyết nhấn mạnh quy mô của hiện tượng này, thời gian kéo dài, tính tàn bạo, bản chất hệ thống và hậu quả của nó vẫn còn hiện hữu ngày nay trong một thế giới, ở đó, người Phi Châu và những người gốc Phi Châu phải chịu đựng "sự phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa thực dân mới".
Theo thông tấn xã AFP, tuy không mang tính ràng buộc, nhưng văn bản này được Tổng thống Ghana đánh giá là "lịch sử". Nghị quyết kêu gọi những nước có liên quan, tham gia vào tiến trình công lý, khắc phục sai lầm của quá khứ, bao gồm lời xin lỗi chính thức, bồi thường cho con cháu của các nạn nhân, các chính sách chống phân biệt chủng tộc và trao trả tài sản văn hóa và tinh thần bị cướp bóc.
Trả lời Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), chuyên gia về Ký ức và Chế độ Nô lệ, Đại học Cap Coast (Ghana), ông Emmanuel Saboro phân tích rằng phương thức thực thi vẫn còn bất định:
"Một số nước ủng hộ việc xóa nợ, bởi vì Phi Châu vẫn còn nợ vào các cường quốc phương Tây, một khoản nợ được xây dựng một phần trên sự giàu có rút từ lao động của người Phi Châu. Số khác thì đề cập đến chuyển giao kỹ thuật, để hỗ trợ cho phát triển châu lục. Nhiều nước còn đi xa hơn khi cho rằng buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương lẽ ra phải được xem như là một hình thức diệt chủng, điều đó biện minh cho việc bồi thường tài chánh.

Cuộc tranh luận đâu chỉ giới hạn ở vấn đề tiền bạc: Chúng còn liên quan đến nhiều hình thức phục hồi công lý khác nhau. Câu hỏi then chốt là làm thế nào thực thi những khoản bồi thường này, trong khi vẫn chưa có một chiến lược duy nhất. Các quốc gia có thể dựa vào tòa án quốc tế, đàm phán chính trị hay nhiều cơ chế khác.
Nhưng vẫn có những tiền lệ. Chẳng hạn, Đức đã chi trả 88 tỉ Mỹ kim cho Do Thái để khắc phục hậu quả Đệ nhị Thế chiến. Hay như Hoa Kỳ đã bồi thường cho các công dân Mỹ gốc Nhật Bản bị giam giữ trong chiến tranh. Ngần ấy mô hình, các nước Phi Châu có thể tham khảo ngay cả khi bối cảnh khác nhau".

Pháp và Phi Luật Tân Ký Kết Hiệp Ước Quân Sự



(Hình AP - Aaron Favila: Các binh sĩ Phi Luật Tân diễu hành trong dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Lực lượng Vũ trang Phi Luật Tân tại trụ sở quân sự Camp Aguinaldo ở Quezon, Phi Luật Tân, ngày 20/12/2024.)
-Hôm 27/3/2026, chính quyền Manila thông báo Phi Luật Tân và Pháp đã ký một thỏa thuận cho phép binh sĩ hai nước tham gia các cuộc tập trận chung trên lãnh thổ của nhau. Đây là thỏa thuận quân sự đầu tiên của Phi Luật Tân với một quốc gia Âu Châu.
Thỏa thuận "Quy chế Lực lượng Thăm viếng" (SOVFA) giữa hai nước được ký kết hôm 26/3 tại thủ đô Paris của Pháp, chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi quân đội Phi Luật Tân cáo buộc Trung Quốc thực hiện "các thao tác nguy hiểm" ở khu vực Biển Đông, nơi có nhiều tranh chấp chủ quyền giữa một số nước Đông Nam Á và Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Phi Luật Tân, được thông tấn xã AFP trích dẫn, cho biết "Thỏa thuận SOVFA sẽ là văn bản chính để tạo điều kiện cho một loạt hoạt động hợp tác quốc phòng rộng hơn giữa quân đội Phi Luật Tân và Pháp trên lãnh thổ của hai nước".

Thỏa thuận vẫn cần được Quốc hội hai nước phê chuẩn, sẽ cho phép Phi Luật Tân hợp tác sâu rộng hơn với lực lượng Bộ binh Pháp, vốn trước đây chỉ tham gia với vai trò quan sát viên trong các cuộc tập trận quân sự thường niên Balikatan giữa Hoa Kỳ và Phi Luật Tân. Hải quân Pháp cũng từng tham gia các cuộc tập trận chung ở Biển Đông cùng các tàu Phi Luật Tân và Hoa Kỳ, trong khi hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đã lần đầu cập cảng vịnh Subic vào tháng 2/2025.
Trước đó, Phi Luật Tân đã đạt được các thỏa thuận tương tự với Nhật Bản, Gia Nã Ðại và Tân Tây Lan, trong bối cảnh Manila tìm cách đối phó với thái độ ngày càng hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Điển hình là ngày 26/3, quân đội Phi Luật Tân đã cáo buộc Trung Quốc thực hiện "các thao tác nguy hiểm" có thể dẫn đến va chạm gần Pag-asa, một hòn đảo nhỏ cách bờ biển Palawan khoảng 450 cây số.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(AFP/RFI) – Ủy Ban Olympic Quốc tế khôi phục việc kiểm tra xác định giới tính tại Thế Vận hội 2028 (Los Angeles), Pháp chỉ trích mạnh mẽ. Ba mươi năm sau khi loại bỏ quy định này, hôm 26/03/2026, Ủy ban Olympic Quốc tế đã thông báo áp dụng trở lại biện pháp này.Hệ quả thực tế là các vận động viên chuyển giới và một phần lớn các vận động viên liên giới tính (intersex) sẽ không thể tham gia các môn thể thao dành cho nữ. Hôm 27/3, Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari, thông báo, "bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về quyết định này", và nhấn mạnh, quyết định khôi phục các xét nghiệm này làm gia tăng sự kỳ thị, "làm suy yếu nguyên tắc bình đẳng giới".
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ ép Đài Loan tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. Trong một phát biểu hôm 26/3/2026, Giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan, cơ quan đóng vai trò Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ trên thực tế, ông Raymond Greene khẳng định các nhà Lập pháp Đài Loan cần nhanh chóng thông qua ngân sách quốc phòng, và Tổng thống Trump "đã yêu cầu các đồng minh và đối tác tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP để cùng chia sẻ gánh nặng tài chánh cho hoạt động gìn giữ hòa bình với Mỹ".

(AFP/RFI) – Hoa Thịnh Ðốn cáo buộc Bắc Kinh chặn giữ các tàu mang cờ Panama, sau khi chính quyền nước này tiếp quản 2 cảng trước đây do một công ty Trung Quốc quản lý. Hôm 26/03/2026, Ủy ban Hàng hải Liên bang Mỹ (US Federal Maritime Commission) cho biết "các cuộc kiểm tra tăng cường này được thực hiện theo các chỉ thị không chính thức và dường như nhằm trừng phạt Panama sau khi công ty Hồng Kông Hutchison nhượng quyền khai thác cảng cho Hoa Kỳ". Bắc Kinh đã phản bác rằng "những bình luận vô căn cứ lặp đi lặp lại của Hoa Kỳ chỉ làm lộ rõ âm mưu chiếm đoạt kênh đào Panama".
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu cáo buộc 4 nền tảng khiêu dâm để trẻ em truy cập nội dung người lớn vi phạm luật số. Cùng lúc đó, hôm 26/03/2026, Brussels cũng mở một cuộc điều tra riêng rẽ, quy mô rộng, nhắm vào Snapchat vì nghi ngờ nền tảng này không bảo vệ trẻ em trực tuyến một cách đầy đủ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực toàn cầu đối với mạng xã hội ngày càng tăng để bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Tin Việt Nam

Triệt Phá Một Mạng Lưới Chiếm Đoạt "Hàng Tỉ Mỹ kim" Thông Qua Một Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Giả Mạo

-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay trong một thông cáo hôm 26/03/2026, Bộ Công an CSVN cho biết đã triệt phá một mạng lưới chiếm đoạt "hàng tỉ Mỹ kim" từ các nhà đầu tư thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo.
Mạng lưới này hoạt động "với quy mô cực kỳ lớn" lên đến "hàng tỉ Mỹ kim", nhưng không nêu con số cụ thể.
Ít nhất 7 người đã bị bắt giữ vì nghi ngờ lừa đảo và rửa tiền, trong đó có Vương Lê Vĩnh Nhân, một doanh nhân chuyên về kỹ thuật tài chánh, còn được biết đến với tên Eric Vương.
Từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân và các đồng phạm đã tạo ra các đồng tiền điện tử giả, phát hành và bán cho các nhà đầu tư thông qua một nền tảng có tên ONUS. Nền tảng này, từng được hàng triệu người Việt sử dụng, đã không thể truy cập kể từ ngày 20/03.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét