Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2026

Mỹ in tiền có chữ ký Tổng thống Donald Trump nhân dịp 250 năm lập quốc - Lion Nguyễn


Bộ Tài chính Mỹ cho biết các tờ tiền giấy mới của nước này sẽ mang chữ ký của Donald Trump nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ – một động thái chưa từng có tiền lệ đối với một tổng thống đương nhiệm.Tổng thống Donald Trump ký lệnh ân xá cho cặp gà tây Lễ Tạ Ơn quốc gia vào thứ Ba, ngày 25 tháng 11 năm 2025, tại Phòng Bầu Dục. (Ảnh chính thức Nhà Trắng do Daniel Torok chụp / Flickr) Theo thông tin từ Bộ Tài chính, những tờ 100 USD đầu tiên có chữ ký của ông Trump cùng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dự kiến sẽ được in vào tháng 6 tới, trước khi mở rộng sang các mệnh giá khác trong những tháng tiếp theo.
<!>
Hiện tại, Cục Khắc và In tiền (Bureau of Engraving and Printing) vẫn đang sản xuất các tờ tiền mang chữ ký của cựu Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống Joe Biden, bà Janet Yellen, cùng Bộ trưởng Lynn Malerba.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, bà Malerba sẽ là người cuối cùng trong chuỗi các quan chức có chữ ký xuất hiện trên tiền giấy liên bang kể từ năm 1861 – thời điểm chính phủ Mỹ lần đầu phát hành loại tiền này.
Thay đổi mang tính biểu tượng chính trị

Việc đưa chữ ký của tổng thống lên tiền giấy được xem là một bước đi mang tính biểu tượng trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm ghi dấu ấn cá nhân lên các biểu tượng quốc gia. Trước đó, tên của ông Trump đã được đề xuất hoặc gắn với nhiều công trình, chương trình chính phủ và thậm chí cả các dự án tiền xu kỷ niệm.

Một thiết kế đồng tiền vàng kỷ niệm có hình ảnh ông Trump đã được một hội đồng nghệ thuật liên bang – với các thành viên do chính ông bổ nhiệm – thông qua. Tuy nhiên, kế hoạch phát hành đồng xu 1 USD mang hình ông Trump đã bị trì hoãn do luật pháp Mỹ cấm khắc họa người còn sống trên tiền xu.

Ông Bessent cho rằng việc in tiền có chữ ký của Tổng thống Trump là phù hợp trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đạt tăng trưởng mạnh, hệ thống tài chính ổn định và đồng USD duy trì vị thế thống trị toàn cầu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.
“Không có cách nào mạnh mẽ hơn để ghi nhận những thành tựu lịch sử của đất nước và Tổng thống Donald J. Trump hơn là việc đưa tên ông lên đồng đô la Mỹ,” ông Bessent nhấn mạnh.

Giới hạn pháp lý và thiết kế không thay đổi
Theo quy định hiện hành, Bộ Tài chính Mỹ có quyền điều chỉnh thiết kế tiền giấy, chủ yếu nhằm phục vụ mục tiêu chống làm giả. Tuy nhiên, luật pháp vẫn yêu cầu giữ nguyên một số yếu tố cốt lõi như dòng chữ “In God We Trust” và quy định chỉ được in chân dung của những người đã qua đời.
Các quan chức cho biết, ngoài thay đổi về chữ ký, thiết kế tổng thể của các tờ tiền sẽ không có biến động đáng kể.

Tiền lệ hiếm hoi trong lịch sử tiền tệ Mỹ
Việc thay đổi chữ ký trên tiền giấy không phải là điều mới, nhưng việc thay thế chữ ký của Bộ trưởng Tài chính bằng chữ ký của một tổng thống đương nhiệm được xem là bước đi chưa từng có trong hơn một thế kỷ rưỡi.
Động thái này vì vậy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn phản ánh cách chính quyền hiện tại sử dụng các biểu tượng tài chính – tiền tệ để củng cố dấu ấn chính trị trong một giai đoạn mang tính kỷ niệm lịch sử.
Nguyên Hương (t/h)

TT. Trump: Vẫn còn 3.554 mục tiêu trong cuộc chiến với Iran và sẽ sớm bị hoàn tất

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (27/3) tại Miami, trong khuôn khổ hội nghị “Sáng kiến Đầu tư Tương lai” (FII), tiết lộ rằng chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đã đạt được những kết quả đáng kể. Ông cho biết mặc dù năng lực quân sự của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng, quân đội Mỹ vẫn còn xác định 3.554 mục tiêu còn lại và dự kiến sẽ hoàn thành các đòn tấn công trong thời gian rất ngắn.Tổng thống Donald J. Trump phát biểu tại nhà máy sản xuất Verst Logistics ở Hebron, Kentucky vào thứ Tư, ngày 11/3/2026. (Ảnh: Joyce N. Boghosian/ Nhà Trắng)

Kể từ ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phối hợp phát động chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi” (Operation Epic Fury), nhanh chóng phá hủy chương trình hạt nhân và năng lực quân sự của Iran.
Tổng thống Trump phát biểu rằng hải quân Iran đã bị đánh chìm xuống đáy vịnh, trong khi không quân, hệ thống phòng không và năng lực liên lạc cũng đã bị tê liệt hoàn toàn. Ông nói Mỹ hiện đã kiểm soát hoàn toàn không phận Iran.

“Chúng tôi hiện đang bay lượn trên bầu trời, tìm kiếm bất kỳ mục tiêu nào mà chúng tôi muốn tấn công. Chúng tôi còn 3.554 mục tiêu nữa, và việc này sẽ sớm hoàn thành”, ông nói.
Khi đề cập đến động cơ phát động chiến dịch quân sự, ông Trump nhấn mạnh rằng mục tiêu là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cho biết trước khi Mỹ tấn công, Iran chỉ còn cách việc sở hữu vũ khí hạt nhân khoảng 2–4 tuần.

Ông Trump nói thẳng: “Nếu chúng tôi không giáng đòn mạnh vào họ, thì chỉ trong hai đến bốn tuần họ sẽ có vũ khí hạt nhân, và họ sẽ sử dụng nó chống lại các bạn, Israel và tất cả mọi người”.
Về tình hình chính quyền Iran, ông Trump cho rằng bộ máy lãnh đạo nước này đã thực chất sụp đổ.

Ông nói lãnh tụ tối cao trước đây của Iran, Ali Khamenei, đã không còn, và người kế nhiệm cũng chưa rõ ràng, hiện không có ai trong nước sẵn sàng đứng ra lãnh đạo.
“Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới mà không ai muốn lãnh đạo”, ông Trump nhận định. Ông cho rằng với việc lãnh đạo bị bỏ trống và cơ sở quân sự liên tục bị phá hủy, trên thực tế “sự thay đổi chế độ” đã diễn ra.
“Tôi nghĩ chúng tôi đã thay đổi chế độ đó rồi”, ông Trump nói, “Không ai dám tuyên bố ai là lãnh đạo. Chúng tôi thậm chí còn không biết người đó là ai. Vì vậy tôi cho rằng trên thực tế, chúng tôi đã hoàn tất việc thay đổi chế độ”.

Về địa chính trị, ông Trump bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ với việc các nước NATO đứng ngoài trong chiến dịch này. Đồng thời, ông ca ngợi các đồng minh Trung Đông như Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar, Bahrain và Kuwait vì đã thể hiện sự dũng cảm và hợp tác quân sự trước các mối đe dọa tên lửa từ Iran.
Kết thúc bài phát biểu, ông Trump tái khẳng định chiến lược “hòa bình thông qua sức mạnh”, cho rằng dù đang tiến hành các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn, ông vẫn tin rằng điều này cuối cùng sẽ mang lại hòa bình.
Lý Ngọc t/h

Ông Trump: “Kẻ bắt nạt không còn, Trung Đông sẽ thoát khỏi khủng bố Iran”

Chiều thứ Sáu (27/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran không còn là “kẻ bắt nạt”, Trung Đông cuối cùng sẽ thoát khỏi chủ nghĩa khủng bố do Iran gây ra, và sự trỗi dậy của khu vực đang đến gần.Ảnh chụp Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 5/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy / Epoch Times)
Phát biểu tại hội nghị “FII Priority” ở Miami Beach, bang Florida, khi đề cập đến xung đột với Iran, ông Trump nói Mỹ đang thông qua “Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Sử thi” để “phá hủy năng lực của Iran”, hướng tới chấm dứt nhiều năm “khủng bố, xâm lược và tống tiền hạt nhân”.
“Chúng ta đang tiến gần hơn bao giờ hết tới sự trỗi dậy của Trung Đông, và khu vực này cuối cùng sẽ thoát khỏi khủng bố Iran,” ông nói. “Trong 47 năm, Iran được gọi là kẻ bắt nạt ở Trung Đông — nhưng giờ họ không còn là kẻ bắt nạt nữa.”
Mọi thỏa thuận sẽ yêu cầu mở Eo biển Hormuz

Tổng thống tiếp tục cho biết quân đội Mỹ đang giáng đòn nặng nề vào Iran và vừa giành thêm một chiến thắng lớn trong ngày. “Chúng tôi đã đánh trúng họ (chế độ Iran). Họ thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra,” ông nói.
Ông cũng cho rằng Iran đang tìm cách đàm phán trong bối cảnh Mỹ liên tục không kích: “Họ bị đánh quá nặng… họ đang khẩn cầu một thỏa thuận.”

Ông Trump nói thêm, bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ yêu cầu Iran mở lại Eo biển Hormuz: “Chúng tôi đang đàm phán, nếu đạt được thỏa thuận thì rất tốt, nhưng họ phải mở lại eo biển trước. Họ phải mở ‘eo biển Trump’ — ý tôi là Eo biển Hormuz. Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi, đó là một sai sót nghiêm trọng”.
“Người kiến tạo hòa bình”
Khi được hỏi muốn để lại di sản chính trị gì, ông Trump trả lời: “Có thể nói điều này không phù hợp lắm, nhưng tôi hy vọng di sản chính trị của mình là trở thành một người kiến tạo hòa bình vĩ đại”.

Ông nói thêm: “Tôi thực sự tin rằng mình là một người kiến tạo hòa bình. Hiện tại có thể trông không giống vậy, nhưng tôi tin mình là như thế”.
Kinh tế sẽ bùng nổ sau chiến tranh Iran
Phát biểu tại hội nghị ở Miami, ông Trump cho rằng khi chiến tranh kết thúc, tăng trưởng kinh tế sẽ tăng mạnh.
Ông ám chỉ nếu Iran không còn theo đuổi vũ khí hạt nhân hoặc sử dụng các lực lượng ủy nhiệm khủng bố, thế giới sẽ được hưởng lợi. “Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy kinh tế tăng trưởng như tên lửa, bởi vì đám mây đen trên đầu chúng ta sẽ không còn nữa,” ông nói.

Tổng thống cũng coi nhẹ đà giảm gần đây của thị trường chứng khoán, cho rằng “tình hình không tệ đến vậy”, đồng thời nói giá dầu hiện thấp hơn so với dự đoán của ông.
Kêu gọi Israel và Ả Rập Xê Út bình thường hóa quan hệ sau chiến tranh

Trong nhiều năm, ông Trump đã thúc đẩy hai cường quốc Trung Đông là Israel và Ả Rập Xê Út tiến tới bình thường hóa quan hệ, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy “Hiệp định Abraham”.

Hội nghị “FII Priority” là sự kiện do Quỹ đầu tư quốc gia Ả Rập Xê Út tài trợ. Tại đây, ông Trump tiếp tục kêu gọi Israel và Ả Rập Xê Út bình thường hóa quan hệ sau chiến tranh Iran.
“Đã đến lúc rồi,” ông nói. “Chúng ta đã loại bỏ hoàn toàn họ (Iran – ‘kẻ bắt nạt’). Chúng ta phải ký Hiệp định Abraham. Chúng tôi muốn tất cả các quốc gia tham gia Hiệp định Abraham.”

Tổng thống cũng ca ngợi 4 quốc gia đầu tiên tham gia hiệp định, cho rằng họ đã làm một điều tuyệt vời và điều đó cũng mang lại lợi ích kinh tế lớn. Ông bày tỏ mong muốn tất cả các nước Trung Đông sẽ tham gia.
Năm 2020, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain đã thiết lập quan hệ với Israel theo Hiệp định Abraham dưới sự trung gian của ông Trump. Cuối năm đó, Morocco cũng thiết lập quan hệ với Israel.
Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út từng nhấn mạnh rằng trước khi bình thường hóa quan hệ thương mại và ngoại giao với Israel, cần có một lộ trình đáng tin cậy dẫn tới việc thành lập Nhà nước Palestine — điều mà Israel phản đối.
Theo Hạ Vũ/ Epoch Times

Ông Trump cáo buộc Iran nói dối khi phủ nhận đàm phán với Mỹ

Hôm 27/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một hội nghị đầu tư tại bãi biển Miami Beach (bang Florida), nơi ông trực tiếp cáo buộc Iran đã nói dối khi phủ nhận việc đang tiến hành đàm phán hòa bình với Mỹ.Tổng thống Donald J. Trump phát biểu tại một cuộc họp báo, ngày 9/3/2026. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
“Hãy nhớ rằng, họ (Iran) đã nói dối cách đây khoảng 3 ngày,” ông Trump phát biểu tại hội nghị đầu tư do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. “Tôi nói ‘chúng tôi đang đàm phán’, còn họ nói ‘chúng tôi không đàm phán’.”

Tổng thống cho rằng Iran chịu tổn thất nặng nề nên “bất kỳ ai cũng sẽ đàm phán trong hoàn cảnh đó”, và khẳng định Tehran thực sự đang đàm phán, thậm chí “khẩn cầu đạt được thỏa thuận”. Ông nói: “Cuối cùng chứng minh tôi đúng. Họ thực sự đang đàm phán, và 2 ngày sau họ cũng thừa nhận điều đó.”
Phát biểu của ông Trump đề cập tới tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, người đã nói trên truyền hình nhà nước rằng giữa Iran và Mỹ “không có bất kỳ cuộc đàm phán hay đối thoại nào”.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm, phía Iran đã cố gắng “sửa sai” phát biểu này bằng cách gửi 10 tàu chở dầu sang phía Mỹ.Ông Trump: ‘Món quà’ của Iran cho Mỹ là 10 chiếc tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz
Trước đó, hôm 24/3, ông Trump lần đầu tiết lộ việc Iran gửi “món quà lớn”, nói rằng món quà này “không liên quan đến vũ khí hạt nhân mà liên quan đến dầu mỏ và khí đốt, và họ đã làm một điều rất tốt”.

Sau đó, trong cuộc họp nội các ngày 26/3, ông cho biết “món quà” này là việc Iran cho phép 10 tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, ông không nêu rõ nguồn gốc số dầu cũng như điểm đến của các tàu này.
Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Tehran đã phong tỏa hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz, khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh. Đây là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu thô của thế giới.

Ông Trump cho biết ông luôn tìm cách giải quyết vấn đề lưu thông tại eo biển này, đồng thời từng kêu gọi các quốc gia điều tàu chiến tới khu vực để hộ tống tàu thương mại.
Tại cuộc họp nội các, khi được hỏi liệu Iran có quyền thu phí đối với tàu đi qua hay không, ông trả lời rằng họ không nên có quyền này, nhưng trên thực tế “họ đã làm điều đó ở một mức độ nào đó”.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 27/3, sau khi tham dự hội nghị ngoại trưởng G7 tại Pháp, cho biết ông đã thông báo với các đồng minh rằng Iran có thể đang thiết lập cơ chế thu phí tại Eo biển Hormuz.

“Điều đó không chỉ là bất hợp pháp mà còn không thể chấp nhận được. Nó gây nguy hiểm cho toàn cầu. Điều quan trọng là thế giới cần có phương án ứng phó, và Mỹ sẵn sàng tham gia. Chúng tôi không nhất thiết phải dẫn đầu, nhưng sẵn sàng góp phần,” ông Rubio nói.
Ông cũng nhấn mạnh nhiều quốc gia có lợi ích liên quan, không chỉ các nước G7 mà cả các nước châu Á và toàn cầu, cần đóng góp để đảm bảo Eo biển Hormuz và các tuyến hàng hải quốc tế không bị bất kỳ quốc gia nào kiểm soát hay chi phối.
Theo Hạ Vũ/ Epoch Times

Ông Trump dự báo Cuba có thể là mục tiêu hành động quân sự tiếp theo

Hôm thứ Sáu (27/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hội nghị “Sáng kiến Đầu tư Tương lai” (FII) ở Miami rằng sau các hành động quân sự nhằm vào Venezuela và Iran, Cuba có thể là mục tiêu tiếp theo.
Tổng thống Donald J. Trump phát biểu tại nhà máy sản xuất Verst Logistics ở Hebron, Kentucky vào thứ Tư, ngày 11/3/2026. (Ảnh: Joyce N. Boghosian/ Nhà Trắng)

Sau đó, trong bài phát biểu, ông Trump cũng đặt nghi vấn về nghĩa vụ phòng thủ của Mỹ đối với NATO, cho rằng khi Mỹ tham chiến mà các đồng minh không tham gia, Washington có thể “không cần tiếp tục bảo vệ họ”. Tại sự kiện, ông đồng thời tuyên bố quân đội Mỹ đã giành được chiến thắng mang tính quyết định trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Dự báo Cuba là “mục tiêu tiếp theo”
Khi đề cập đến các thành quả quân sự gần đây của Mỹ, ông Trump trực tiếp nhắm tới Cuba.

Ông nói với các khách mời: “Tôi đã xây dựng lực lượng quân đội vĩ đại này. Tôi từng nói ‘các bạn sẽ không bao giờ phải sử dụng nó’, nhưng đôi khi bạn buộc phải dùng đến. Nhân tiện, Cuba sẽ là mục tiêu tiếp theo”.
Sau đó, ông đùa rằng báo chí “hãy coi như tôi chưa nói điều đó”, nhưng phát biểu này đã thu hút sự chú ý quốc tế.
Hiện Cuba đang rơi vào khủng hoảng kinh tế và năng lượng nghiêm trọng do Venezuela ngừng cung cấp dầu. Gần đây, phía Mỹ cũng đã tiến hành đàm phán với một số lãnh đạo Cuba.

Trước đó vào đầu tháng Ba, ông Trump từng nói Cuba có thể đối mặt với một “cuộc tiếp quản thân thiện”, rồi sau đó bổ sung: “cũng có thể không phải là một cuộc tiếp quản thân thiện”.
Ông Trump bất mãn với NATO vì không hỗ trợ trong xung đột Iran
Đối với đồng minh truyền thống NATO, ông Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng các đồng minh châu Âu không cung cấp hỗ trợ thực chất trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài 4 tuần.

Ông chỉ trích NATO là “con hổ giấy” và công khai đặt câu hỏi về tính cần thiết của cơ chế phòng thủ tập thể: “Chúng ta vốn sẽ luôn ở đó để hỗ trợ họ, nhưng giờ nhìn vào cách họ hành xử, có lẽ chúng ta không cần làm vậy nữa, đúng không?”
“Nếu họ không đứng ra khi chúng ta cần, thì tại sao chúng ta phải bảo vệ họ? Họ đã không đứng ra vì chúng ta,”ông Trump nói, “điều này sẽ giúp Mỹ tiết kiệm rất nhiều tiền, vì mỗi năm chúng ta chi hàng trăm tỷ USD cho NATO để bảo vệ họ.”

Về chiến sự tại Iran, ông Trump trình bày chi tiết kết quả của các chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi” và “Nhát búa Nửa đêm”.
Ông cho biết quân đội Mỹ đã phá hủy các cơ sở hạt nhân và nhà máy tên lửa của Iran, đồng thời nói: “Hải quân Iran đã biến mất, toàn bộ đã chìm xuống đáy Vịnh (Gulf) và những nơi khác”.
Ông Trump tiếp tục cho rằng không quân và hệ thống liên lạc của Iran đã bị tê liệt hoàn toàn, và ban lãnh đạo, bao gồm cả lãnh đạo tối cao, cũng đã thiệt mạng.

Ông nói quân đội Mỹ đang phá hủy năng lực quân sự của Iran với độ chính xác và sức mạnh chưa từng có, và dù Chính phủ Iran trước đó phủ nhận, nhưng do bị tấn công nặng nề, họ thực tế đang tiến hành đàm phán và thể hiện mong muốn đạt được thỏa thuận.

Trái ngược với thái độ lạnh nhạt đối với NATO, ông Trump ca ngợi sự dũng cảm và hỗ trợ của các đồng minh Trung Đông như Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar.
Ông nhấn mạnh đã chính thức xếp Ả Rập Xê Út vào nhóm “đồng minh chủ chốt ngoài NATO”, đồng thời đồng ý bán tiêm kích F-35.

Trong lĩnh vực kinh tế, ông Trump khẳng định đã thúc đẩy “dự luật cắt giảm thuế lớn nhất lịch sử” trong nhiệm kỳ của mình, biến Mỹ thành điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất thế giới. Ông cũng cam kết không để “đúng đắn chính trị”cản trở tiến bộ công nghệ, bảo đảm Mỹ bảo đảm Mỹ dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời xây dựng nước Mỹ thành “thủ đô tiền điện tử toàn cầu”.
Theo Trần Đình/ Epoch Times

Mỹ theo dõi việc Trung Quốc gia tăng giữ tàu mang cờ Panama sau phán quyết kênh đào

Hôm thứ Năm (26/3), Ủy ban Hàng hải Liên bang Mỹ (FMC) ra tuyên bố cho biết đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến gần đây tại các bến cảng của kênh đào Panama, cũng như các biện pháp trả đũa của Trung Quốc nhằm vào Panama liên quan đến phán quyết về CK Hutchison ảnh hưởng như thế nào đến tình hình vận tải biển toàn cầu.Phán quyết về kênh đào Panama là một thất bại ngoại giao đối với ĐCSTQ
Thâm Quyến, Trung Quốc, khoảng năm 2022: Ảnh chụp từ trên cao cảng Diêm Điền ở thành phố Thâm Quyến. (Nguồn: lzf/Shutterstock)

Ngày 30/1/2026, Tòa án Tối cao Panama phán quyết quyền nhượng quyền mà Công ty TNHH CK Hutchison (Hồng Kông) giành được tại bến Balboa (phía Thái Bình Dương của kênh đào Panama) và bến Cristóbal (phía Đại Tây Dương) là vô hiệu. Trước đó, một cuộc kiểm toán đã phát hiện các vi phạm và đặt nghi vấn về cơ sở pháp lý của quyền nhượng quyền này.
Sau phán quyết, Chính phủ Panama đã chỉ định công ty con của Mỹ là Maersk APM Terminals và Terminal Investment Limited (thuộc Mediterranean Shipping Company – MSC) làm nhà vận hành tạm thời, với thời hạn là 18 tháng.

Việc Panama hủy hợp đồng nhượng quyền của CK Hutchison được đưa ra sau áp lực liên tục từ chính quyền Trump nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quanh khu vực kênh đào Panama. Kênh đào Panama xử lý khoảng 5% khối lượng thương mại vận tải biển toàn cầu.
Tuyên bố của FMC liệt kê các hành động mà CK Hutchison đã thực hiện sau khi từ chối phán quyết, bao gồm khởi kiện Chính phủ Panama, liên tục mở rộng các hành động trọng tài, và gần đây nhất là vụ kiện mới vào ngày 24/3 yêu cầu bồi thường hơn 2 tỷ USD.

Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã triệu tập Maersk và MSC đến Bắc Kinh để tiến hành các cuộc họp cấp cao. Sau đó, tập đoàn vận tải nhà nước Trung Quốc COSCO đã tạm dừng dịch vụ tại cảng Balboa và điều chỉnh tuyến vận chuyển.
Chủ tịch FMC, bà Laura DiBella, cho biết trong tuyên bố rằng số lượng tàu mang cờ Panama bị ĐCSTQ bắt giữ đã vượt xa mức trung bình lịch sử. Bà nói rằng hiện ĐCSTQ đang lấy danh nghĩa quyền giám sát của quốc gia có cảng để tăng mạnh việc bắt giữ các tàu treo cờ Panama tại các cảng Trung Quốc, vượt xa thông lệ trước đây.

Theo một báo cáo của Lloyd’s List Intelligence, khi việc thực thi các biện pháp của Trung Quốc được tăng cường, số lượng tàu mang cờ Panama bị giữ tại các cảng Trung Quốc trong tháng Ba có thể đạt 100 chiếc. Dữ liệu mới nhất cho thấy, kể từ ngày 8/3, số tàu mang cờ Panama bị giữ tại các cảng Trung Quốc đã gần 70 chiếc.
Bà DiBella cho biết những cuộc kiểm tra tăng cường này được thực hiện theo các chỉ thị không chính thức (không công khai), dường như nhằm trả đũa Panama sau khi tài sản cảng của CK Hutchison được chuyển giao.

Bà nói, xét đến việc các tàu treo cờ Panama chiếm tỷ trọng đáng kể trong thương mại container của Mỹ, những hành động này có thể gây ảnh hưởng thương mại và chiến lược lớn đối với ngành vận tải biển của Mỹ.
Bà DiBella bổ sung rằng Ủy ban Hàng hải Liên bang Mỹ có thẩm quyền theo luật để điều tra xem các quy định hoặc thực tiễn của chính phủ nước ngoài có gây tổn hại đến thương mại Mỹ hay không.
Tuyên bố của FMC kết luận rằng việc chính phủ nước ngoài bắt giữ, trì hoãn hoặc bằng các cách khác cản trở việc lưu thông của các tàu đăng ký theo luật Mỹ hoặc các tàu của các quốc gia khác giao thương với Mỹ là đi ngược lại trách nhiệm của ủy ban trong việc bảo vệ tính tin cậy và toàn vẹn của chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ.
Hạ Vũ/Epoch Times

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét