Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 31/3/2026 - MYLOAN - DukeNguyên




TT Trump: Để chiến tranh chấm dứt, Iran phải giao nộp hơn 400 kg uranium đã làm giàuTrả lời báo giới trên chuyên cơ Air Force One, hôm qua, 29/03/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, để chấm dứt chiến tranh, Iran phải ngừng làm giàu uranium và giao nộp cho Wahington hơn 400 kg uranium đã làm giàu ở mức cao, có thể sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đồng thời, nguyên thủ Mỹ để ngỏ khả năng triển khai quân trên bộ để thực thi mục tiêu này. Theo báo Mỹ The Wall Street Journal, tổng thống Mỹ nhấn mạnh, nếu không đáp ứng đòi hỏi nói trên, giới lãnh đạo Iran sẽ bị mất cả nước.
<!>
Một nguồn tin thân cận với hồ sơ này cho biết, trong trao đổi với các cộng sự , tổng thống Trump tin tưởng, nếu Teheran không giao nộp, nước Mỹ hoàn toàn có khả năng dùng vũ lực để thu giữ lượng uranium này mà không phải kéo dài thời gian chiến tranh, và xung đột có thể chấm dứt vào giữa tháng 4/2026.

Trước khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào Iran hồi tháng 6/2025, chế độ Iran được xem như sở hữu hơn 400 kg uranium được làm giàu cao 60%, cùng gần 200 kg « vật liệu phân hạch » 20%, có thể dễ dàng chuyển đổi thành uranium 90%, mức làm giàu uranium đủ để chế tạo vũ khí nguyên tử. Theo nhiều chuyên gia quân sự Mỹ, được The Wall Street Journal dẫn lại, chiến dịch tìm kiếm và thu giữ lượng uranium, nếu được triển khai, chắc chắn sẽ vấp phải sự đáp trả dữ dội từ phía Iran, và chiến tranh sẽ phải kéo dài hơn thời hạn « từ 4 đến 6 tuần lễ », mà Nhà Trắng đã vạch ra.

Phát ngôn viên Nhà Trắng KarolineLeavitt cho biết, bộ Quốc Phòng Mỹ đang chuẩn bị các điều kiện tối đa để thực thi chỉ thị của tổng thống, một khi lệnh được ban hành. Lầu Năm Góc có nhiều nguồn lực cần thiết ngay tại khu vực để thực hiện mục tiêu thu giữ uranium làm giàu 60% của Iran, và đang xem xét về kịch bản triển khai thêm 10.000 binh sĩ trên bộ để tổng thống « có thêm các khả năng lựa chọn ».

Giới thân cận với Donald Trump cũng cho biết tổng thống đang cân nhắc mối nguy hiểm đối với quân đội Mỹ, nếu chiến dịch trên bộ được tiến hành, và khuyến khích các nhà ngoại giao gây áp lực để Iran tự nguyện giao nộp lượng uranium này, như một điều kiện để chấm dứt chiến tranh. Hồi tuần trước, ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ có thể đạt được các mục tiêu chính mà không cần điều động lực lượng can thiệp trên bộ.

Cũng trong cuộc trả lời báo giới hôm qua, tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng định có nhiều khả năng thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với chế độ Iran « sẽ sớm » được đúc kết. Ông Trump nhấn mạnh rằng cuộc can thiệp quân sự đã dẫn đến sự « thay đổi chế độ » tại Iran, với việc nhiều lãnh đạo chủ chốt của chế độ Hồi giáo bị tiêu diệt, và những lãnh đạo mới tỏ ra « tỉnh táo hơn nhiều » so với những người tiền nhiệm.

Về phía Iran, chủ tịch Quốc Hội Mohammad Bagher Ghalibaf, trong một tuyên bố được hãng thông tấn Nhà nước IRNA đăng tải hôm qua, 29/03, đã lên án Hoa Kỳ chơi trò hai mặt, vừa thúc đẩy đàm phán, vừa « bí mật » chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ. Ông tuyên bố các lực lượng Iran sẵn sàng đối đầu với quân đội Mỹ.

Tình hình chiến sự
Theo AFP, quân đội Israel hôm nay, 30/03/2026, cho biết đã đánh chặn các tên lửa của Iran, đồng thời tiếp tục không kích vào ngoại ô phía nam thủ đô Beyrouth, thành trì của lực lượng Hezbollah thân Iran. Theo số liệu từ bộ Y Tế Liban, các vụ không kích của Israel đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng kể từ khi xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát ngày 2/3, trong đó có 124 trẻ em.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cũng thông báo về cái chết của một nhân viên cứu thương tại Nam Liban, trong khi bộ Ngoại Giao Indonesia cho biết một lính mũ nồi xanh của nước này đã thiệt mạng tại Liban. Ngoài ra, hải quân Mỹ ra thông báo hôm 28/03 rằng tàu đổ bộ USS Tripoli đã tới Trung Đông, chở theo 3.500 lính thủy quân lục chiến, máy bay vận tải và chiến đấu, cũng như thiết bị phục vụ các cuộc tấn công đổ bộ.

Về phần mình, Iran tuyên bố đã tấn công khu công nghiệp Nam Israel để đáp trả « các cuộc tấn công của trục Mỹ–Israel nhắm vào các trung tâm công nghiệp của Iran ». Trong khi đó, chính phủ Kuwait cho biết Teheran đã không kích nhà máy khử mặn tại Kuwait, nơi cung cấp khoảng 90% nước sinh hoạt cho người dân. Một công dân Ấn Độ được ghi nhận thiệt mạng.

Việt Nam muốn mua dầu thô của Nga
Trong bối cảnh khủng hoảng dầu mỏ vì cuộc xung đột ở Trung Đông, nhiều quốc gia đang liên lạc với Nga để bảo đảmnguồn cung ứng năng lượng. Công ty Lọc dầu và Hóa dầu Bình Sơn của Việt Nam hôm nay, 30/03/2026, cho biết đang đàm phán với các đối tác Nga để mua dầu thô. Ngoài ra, công ty khẳng định sẽ mua thêm dầu thô từ châu Phi, Hoa Kỳ và Đông Nam Á. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng yêu cầu nhà máy Lọc dầu và Hóa dầu Nghi Sơn giảm sản xuất hóa dầu, đa dạng hóa nguyên liệu đầu vào để chế biến nhiều loại dầu thô hơn.

Trong khi đó, Philippines cho biết đã mua gần 2,5 triệu thùng dầu Nga, còn bộ Công Nghiệp Hàn Quốc xác nhận một công ty của nước này cũng đã thỏa thuận với Matxcơva để nhập khẩu naphtha, một loại nguyên liệu cốt lõi trong ngành công nghiệp hóa dầu.

Giá dầu tiếp tục tăng, Trump đe dọa xóa sổ đảo Kharg
TT Trump, trên mạng Truth Social, hôm nay 30/03/2026, đe dọa phá hủy đảo Kharg, tại vùng Vịnh Ba Tư, cơ sở xuất khẩu dầu mỏ chủ yếu của Iran, nếu eo biển Hormuz không được sớm mở lại và nếu các cuộc đàm phán với Mỹ, không được đúc kết « nhanh chóng ».

Ông Trump nhấn mạnh : nếu eo biển Hormuz không được « mở lại » ngay lập tức, chúng ta sẽ cho nổ tung, xóa sổ hoàn toàn tất cả các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg (và có thể tất cả các nhà máy khử muối của họ!), mà chúng ta đã cố tình không « đụng đến » cho đến lúc này. Thông điệp của tổng thống Mỹ được đưa ra vào lúc giá dầu tiếp tục tăng, vào sáng hôm nay, lên 115 đô la/thùng, tức với +2,5%.

Mỹ: Kịch bản đổ quân trên bộ gây tranh luận dữ dội

 
Vào lúc Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông, khả năng lính Mỹ đổ bộ lên lãnh thổ Iran, đang làm dấy lên các cuộc tranh luận trên chính trường Washington, mặc dù Nhà Trắng khẳng định tổng thống Donald Trump chưa quyết định.

Thông tín viên Loubna Anaki từ New York tường thuật :
« Hiện Hoa Kỳ đã triển khai hơn 50 ngàn binh sĩ ở Trung Đông. Và theo truyền thông Mỹ, Donald Trump dường như đang xem xét nhiều kịch bản, bao gồm cả việc điều quân đổ bộ vào Iran. Một giải pháp mà tổng thống Mỹ đã loại trừ lúc ban đầu, hiện đang gây chia rẽ sâu sắc trong công chúng và chính giới Hoa Kỳ.

Theo đảng Dân Chủ, đây sẽ là một sự vi phạm rõ ràng Hiến Pháp như lời nhắc của thượng nghị sĩ Cory Booker hôm Chủ Nhật (29/03) : "Tổng thống hiện nay mỗi ngày mỗi dẫn chúng ta dấn sâu hơn vào một cuộc xung đột không hồi kết và ông ấy vẫn chưa bao giờ xin phép Quốc Hội đối với việc đây rõ ràng là một cuộc can thiệp quân sự lớn nhất của Mỹ từ sau cuộc chiến Afghanistan !"

Về phía đảng Cộng Hòa, các dân biểu như James Lankford, tiếp tục ủng hộ tổng thống, và cho rằng chưa có gì được quyết định vào lúc này. Theo ông, "tổng thống đã làm tất cả để gây sức ép với Iran trong các cuộc đàm phán. Điều này là để cho Iran thấy rõ là Hoa Kỳ còn có thể làm được nhiều hơn nữa, những điều mà chỉ có quân đội Mỹ có khả năng thực hiện trên thế giới. Tôi không thể chỉ trích tổng thống chỉ vì ông ấy đang tìm cách gây áp lực đối với Iran."

Dù vậy, nhiều thành viên đảng Cộng Hòa cũng nói rõ là nếu Donald Trump quyết định đưa quân đổ bộ để hiện diện lâu dài, thì chính quyền của ông có thể sẽ phải trình một kế hoạch và một chiến lược rõ ràng hơn. »Úc đề nghị tổng thống Trump làm rõ mục tiêu cuộc chiến với Iran

Trả lời truyền thông Úc hôm nay, 30/03/2026 liên quan đến cách ông Trump xử lý cuộc chiến ở Trung Đông, thủ tướng Úc Anthony Albanese tuyên bố ông muốn biết rõ « mục tiêu của cuộc chiến này » và « muốn giảm leo thang căng thẳng ». Hiện tại, Úc đã triển khai chiến đấu cơ để hỗ trợ phòng thủ cho Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, nhưng cho đến nay vẫn loại trừ việc điều hải quân đến giúp mở lại eo biển Hormuz
.
Mỹ không phản đối tàuNga chở dầu đến Cuba


Tối hôm qua, 29/03/2026 (theo giờ địa phương), tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định rằng ông “không thấy có vấn đề gì với việc một quốc gia muốn gửi một chút dầu tới Cuba”. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh một tàu chở dầu của Nga đã có mặt ngoài khơi bờ biển phía đông của Cuba và dự kiến cập cảng Matanzas của Cuba vào hôm nay.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump khẳng định chế độ Cuba đã “chấm dứt” và đó là “một chế độ tồi” với những “lãnh đạo rất tồi và tham nhũng”. Do vậy theo ông, việc Cuba “nhận được một tàu dầu hay không cũng không thay đổi gì cả” và bày tỏ cảm thông rằng “người dân cần sưởi ấm, điều hòa và tất các những thứ cần thiết khác”.

Trước đó, hãng tin Reuters trích dẫn dữ liệu theo dõi tàu của công ty LSEG Data & Analytics, cho biết, tàu chở dầu Anatoly Kolodkine, thuộc “hạm đội ma” của Matxcơva, đã rời cảng Primorsk của Nga và chở theo khoảng 650.000 thùng dầu. Một số nguồn khác cho biết con số này lên tới 730.000 thùng.

Việc tàu dầu Nga cập cảng Cuba được hãng tin chính thức của Cuba là Cubadebate, mô tả là thách thức trực tiếp với lệnh cấm vận của Mỹ, trong khi tàu này còn được hải quân Nga hộ tống qua eo biển Manche trên hành trình tới Caribe. Báo Mỹ The New York Times, dẫn nguồn từ một quan chức Mỹ nắm rõ vấn đề, cho biết hải quân Mỹ đã cho phép tàu dầu tiếp tục đến Cuba, nhưng không nêu rõ lý do.

Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Cuba ngày càng trầm trọng sau khi chính quyền Trump ra lệnh cấm vận dầu mỏ từ Venezuela và đe dọa sẽ áp thuế quan với bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho hòn đảo này. Hồi đầu tháng, La Habana đã thông báo không nhận được dầu trong vòng ba tháng, nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng hạn chế sử dụng năng lượng, kết hợp với tình trạng mất điện trên diện rộng, khiến nền kinh tế gần như ngừng trệ.

Drone Ukraina oanh kíchmột cảng xuất khẩu dầu chính của Nga ở biển Baltic


Cơ quan An ninh Ukraina SBU thông báo, drone tầm xa, trong đêm 29/03/2026, đã tấn công cảng Ust-Luga, một trong hai cảng xuất khẩu dầu chính của Nga ở vùng biển Baltic, tây bắc nước này.

Thông báo của SBU cho biết rõ, các drone của Trung tâm Tác chiến Đặc biệt « Alfa » của SBU « đã thực hiện thành công một chiến dịch nhằm vào cơ sở hạ tầng của cảng dầu Ust-Luga ». Theo quyền lãnh đạo cơ quan SBU, Yevgeny Khmara, cảng này được sử dụng để xuất khẩu dầu của Nga thông qua « các hạm đội ma », hoạt động này là để « cung cấp các nguồn tài chính phục vụ cho cuộc chiến chống Ukraina ».

Thống đốc vùng Leningrad, Alexander Drozdenko, trước đó, đã xác nhận nhiều đợt drone của Ukraina oanh kích khu vực này, một đám cháy đã bùng phát tại cảng Ust-Luga, nhưng lực lượng cứu hỏa đã khống chế được. Hơn 31 drone bị bắn hạ. Cảng biển này cũng từng bị tấn công hôm 25/03.

Nhiều drone xâm nhập không phận Phần Lan, quốc gia có hơn 1.300 km biên giới chung với Nga. Theo tổng thống Phần Lan, Alexander Stubb, hôm qua, một drone bị rơi gần Kuvola, ở miền nam Phần Lan, là của Ukraina, tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh đây không phải là « mối đe dọa quân sự » đối với Phần Lan. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo nêu khả năng « Nga có khả năng gây nhiễu điện tử cực mạnh », khiến drone lạc vào không phận Phần Lan.

Theo AFP, trong tuần trước, ba nước vùng Baltic, Estonia, Latvia và Lithuania, đã ghi nhận có nhiều drone Ukraina rơi xuống lãnh thổ các nước này, trong các cuộc tấn công vào các cảng xuất dầu của Nga ở Baltic.

Cảng Ust-Luga, do công ty của Nga điều hành, xuất khẩu khoảng 700.000 thùng dầu mỗi ngày, và là nơi trung chuyển của tổng cộng 32,9 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ trong năm 2025, theo một số nguồn tin, được Reuters dẫn lại.

Theo giới quan sát, việc Ukraina tấn công ba cảng xuất dầu chính của Nga ở phía tây, Novorossiysk ở Biển Đen, và hai cảng Primorsk và Ust-Luga trên Biển Baltic, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu dầu từ Nga, quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới, trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt trên 100 đô la/thùng do chiến tranh ở Trung Đông.

TT Zelensky đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn với Nga trong lĩnh vực năng lượng
Sáng hôm nay, 30/03/2026, nhiều khu vực thuộc bảy tỉnh của Ukraina bị mất điện do các oanh kích của Nga, theo thông báo của nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraina, Ukrenergo, trên Facebook. Bảy tỉnh bị ảnh hưởng là Odessa, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Khmelnytskyi, Kharkiv, Chernihiv và Sumy.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, hôm nay, đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn với Nga trong lĩnh vực năng lượng. Trả lời báo giới, lãnh đạo Ukraia nói : « Tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng nếu Nga sẵn sàng không tấn công ngành năng lượng của Ukraina, chúng tôi cũng sẽ không trả đũa với các cuộc tấn công ngắm vào ngành năng lượng của họ ». Theo tổng thống Zelensky, Kiev gần đây nhận được đề nghị « từ một số đối tác » yêu cầu « giảm bớt tấn công nhằm vào ngành dầu khí của Nga » trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét