Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2026

Giá dầu quay trở lại trên mốc 100 USD bất chấp phát biểu của ông Trump về việc chấm dứt chiến tranh - Lion Nguyễn

Giá dầu tăng trong ngày thứ Ba (24/3) sau khi các cuộc giao tranh mới giữa Israel và Iran diễn ra qua đêm, làm suy giảm hy vọng rằng cuộc chiến tại Trung Đông, hiện đã bước sang tuần thứ tư, có thể sớm kết thúc. Dầu Brent, chuẩn giá dầu toàn cầu, tăng gần 1,8% lên 101,7 USD/thùng. Dầu WTI, chuẩn của Mỹ, tăng 2,8% lên 90,6 USD/thùng.Trước đó, giá dầu Brent đã vượt mốc 114 USD/thùng trong phiên thứ Hai do lo ngại leo thang nghiêm trọng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz.
<!>
Tuy nhiên, giá dầu sau đó lao dốc, chốt phiên ở mức 99,94 USD/thùng, sau khi ông Trump cho biết đã có “các cuộc trao đổi rất tốt và hiệu quả” với Iran về việc chấm dứt chiến tranh. Ông cũng hoãn trong 5 ngày các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran.

Dù vậy, Iran phủ nhận việc có bất kỳ đối thoại nào với Washington, mặc dù các nguồn tin cho CNN biết những nỗ lực trung gian đang được triển khai bởi một số quốc gia khác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Pakistan cũng đã đề nghị đăng cai các cuộc đàm phán.

Các thị trường tài chính coi tín hiệu hai bên có thể đang đối thoại là “rất tích cực”, vì điều này mở ra khả năng “kết thúc xung đột nhanh hơn nhiều”, ông Jim Reid, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Deutsche Bank, nhận định trong báo cáo ngày thứ Ba. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng“diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào tiến triển của các cuộc đàm phán và liệu những phát biểu lạc quan có được cụ thể hóa bằng hành động hay không”.

Bất chấp các thông tin về đối thoại, Iran và đồng minh của Mỹ là Israel vẫn tiếp tục không kích lẫn nhau trong đêm. Lực lượng Phòng vệ Israel đã triển khai các đội tìm kiếm và cứu nạn tới “nhiều địa điểm”, trong đó có Tel Aviv, vào rạng sáng thứ Ba, sau loạt tên lửa từ Iran. Trong khi đó, không quân Israel đã tấn công hơn 50 mục tiêu tại Iran trong đêm, theo giới chức nước này. Các cuộc không kích của Israel nhằm vào miền Nam Lebanon cũng gia tăng.

Thị trường chứng khoán biến động trái chiều trong ngày thứ Ba khi nhà đầu tư cân nhắc giữa hy vọng chiến tranh sớm kết thúc và thực tế các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Tại châu Á, các thị trường đã phục hồi một phần mức giảm của phiên trước, đóng cửa tăng điểm tại Seoul, Tokyo và Hồng Kông.

Tại châu Âu, thị trường giảm điểm trong phiên giao dịch buổi sáng, phần nào đảo ngược đà tăng của ngày hôm trước. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng cho thấy khả năng mở cửa suy yếu. “Sự lạc quan đạt đỉnh trong ngày hôm qua đã không kéo dài và cũng chưa thực sự được duy trì trong hôm nay,” ông Neil Wilson, chiến lược gia tại nền tảng đầu tư Saxo, nhận định.
Theo CNN

Mỹ vẫn tấn công Iran, chỉ ‘tạm dừng 5 ngày’ với các cơ sở năng lượng

Hãng tin Semafor hôm thứ Hai, dẫn lời một quan chức Mỹ, cho biết Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran, chỉ tạm ngừng nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Tehran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán mà Tổng thống Donald Trump mô tả là “hiệu quả” với các quan chức Iran được giấu tên.(Ảnh chụp màn hình video)
Trước đó vào thứ Hai (23/3), ông Trump đã hoãn kế hoạch tấn công các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày. Sau đó, Iran phủ nhận việc đã tham gia đàm phán với Hoa Kỳ.
“Việc tạm ngừng tấn công trong 5 ngày chỉ áp dụng cho các địa điểm năng lượng của họ”, một quan chức Mỹ nói với Semafor.
‘Các hoạt động ban đầu của Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi sẽ tiếp tục.’
“Chiến dịch này không nhắm vào các địa điểm quân sự, hải quân, tên lửa đạn đạo hay cơ sở công nghiệp quốc phòng. Các sáng kiến ​​ban đầu của (Chiến dịch) Epic Fury sẽ tiếp tục”, vị quan chức này nói với hãng thông tấn.

Hãng Reuters chưa thể xác minh ngay lập tức thông tin này. Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc không đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận ngoài giờ làm việc.
Báo cáo của Semafor cũng cho biết thêm rằng Israel không tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.
Lý Ngọc t/h

Ông Trump thăm Graceland, nhắc lại sự ngưỡng mộ lâu năm với Elvis Presley

Tổng thống Donald Trump chia sẻ tình cảm ngưỡng mộ lâu năm của mình với Elvis Presley, “Vua nhạc Rock ‘n’ Roll”, khi dạo bước trong dinh thự Graceland tại Memphis, nơi ở của cố danh ca hôm thứ Hai.Ông Trump ký tên lên một cây đàn guitar đen bản sao của cây đàn Elvis dùng trong một buổi diễn ở Hawaii. (Ảnh chụp màn hình video)
Tổng thống Trump, cùng với Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi và một số quan chức trong chính quyền, đã dừng lại tại nhiều điểm quan trọng trong ngôi nhà.

Trong nhà bếp, ông xem chiếc mũ sắt màu xanh quân đội của Elvis, và được biết màu tóc tự nhiên của Elvis là vàng. Ông tỏ ra ngạc nhiên.
“Thật sao? Tôi không biết. Tuyệt quá,”ông Trump nói.
Người phụ trách lưu trữ của dinh thự, Angie Marchese – người dẫn đoàn tham quan – cho biết Elvis sở hữu chiếc lò vi sóng đầu tiên được bán ở Memphis, đến nay vẫn được trưng bày trong bếp. Bà nói với ông Trump rằng trong bếp luôn có đầu bếp túc trực, sẵn sàng nấu thứ gì đó cho Elvis bất cứ khi nào ông muốn.

Trong Jungle Room, căn phòng trang trí với họa tiết da thú và đồ gỗ chạm khắc, ông Trump hết lời khen thiết kế.
“Ông ấy đi trước thời đại rất xa, nhìn xem, ông ấy còn lát cả thảm lên trần nhà,” tổng thống nói.
Ông Trump ký tên lên một cây đàn guitar đen bản sao của cây đàn Elvis dùng trong một buổi diễn ở Hawaii, gọi đó là “một vinh dự lớn” và còn tập ký thử trước.
“Không thể biết trước được, mấy thứ này ký khó lắm, nhưng lần này trông cũng khá ổn,” ông nói.
Khi phóng viên hỏi bài hát của Elvis mà ông yêu thích là gì, ông Trump đáp: “Hurt is great”.

Ông Trump đến Memphis lần này để nêu bật việc tỉ lệ tội phạm tại thành phố đã giảm, sau khi chính quyền của ông tăng cường hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật liên bang.
“Elvis hẳn sẽ rất vui về điều đó,” ông Trump nói khi bản “How Great Thou Art” của Elvis vang lên trong dinh thự

Nỗ lực này bắt nguồn từ một sắc lệnh ông ký ngày 15/9/2025 mang tên “Khôi phục luật pháp và trật tự ở Memphis”. Sắc lệnh đó thành lập “Lực lượng đặc nhiệm an ninh Memphis” (Memphis Safe Task Force) và điều động Vệ binh Quốc gia cùng đặc vụ của hơn chục cơ quan liên bang đến hỗ trợ cảnh sát địa phương.

Chiến dịch nhằm giải quyết tình trạng tội phạm cao kéo dài nhiều năm tại Memphis.
Các quan chức, trong đó có bà Bondi, tháp tùng ông. Ông Trump còn nhắc tới mối liên hệ trong gia đình bà Bondi với việc hâm mộ Elvis.
“Cô là một fan lớn của Elvis,” ông Trump nói với bà Bondi. “Mẹ tôi là fan cuồng,” bà trả lời.
Sự ngưỡng mộ của ông Trump dành cho Elvis vượt xa chuyến đi lần này.
Sinh năm 1946, kém Elvis Presley 11 tuổi, ông Trump thường nhắc đến sự giao thoa về thế hệ văn hóa giữa hai người.
“Cả đời tôi đã nghe về Graceland,” ông Trump nói với những người dẫn tour. “Tôi đã sống cùng thời với Elvis khi ông ấy vẫn còn ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, đúng chứ?”
Ông chưa từng gặp Elvis, người qua đời năm 1977 ở tuổi 42.
“Tôi từng quen Frank Sinatra, tôi quen hầu hết những người đó,” ông Trump nói khi tham quan dinh thự. “Tiếc là tôi chưa từng gặp Elvis. Đó là người mà tôi thật sự rất muốn gặp. Tôi thích âm nhạc của ông ấy.”

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã trao tặng ông Presley Huân chương Tự do Tổng thống (Presidential Medal of Freedom) truy tặng.
Giám đốc điều hành Elvis Presley Enterprises, Joel Weinshanker, nói với báo chí trong chuyến tham quan rằng ông Trump là tổng thống thứ hai đương nhiệm thăm Graceland. Trước đó năm 2006, ông George W. Bush đã đến đây cùng Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Junichiro Koizumi.

Theo Kimberly Hayek / The Epoch Times

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét