Tình hình tại Iran tính đến ngày 1/3/2026 đang diễn biến căng thẳng và biến động từng giờ. Đây có thể coi là một thời điểm ngặt nghèo nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia này. Cập nhật những diễn biến quan trọng: - Truyền thông nhà nước Iran và các nguồn tin quốc tế lớn (như BBC, Reuters) đã xác nhận Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei (86 tuổi) đã thiệt mạng sau các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel vào văn phòng của ông tại Tehran ngày 28/2. Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran cũng được xác nhận là đã thiệt mạng trong các đợt không kích.
- Iran thiết lập Hội đồng lãnh đạo tạm thời gồm 3 thành viên (bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian, người đứng đầu ngành tư pháp và một thành viên Hội đồng Giám hộ) để điều hành đất nước. Ông Ayatollah Alireza Arafi đã được bầu vào hội đồng này để duy trì quyền lực cho đến khi Hội đồng Chuyên gia bầu ra người kế vị chính thức.
- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắt đầu đợt tấn công thứ 6 bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào 27 địa điểm, bao gồm trụ sở Bộ Tổng tham mưu Israel tại Tel Aviv và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq, Jordan, Kuwait, UAE và chính thức thực thi lệnh phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz, đe dọa nghiêm trọng đến nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.
- Tại thủ đô Tehran, người dân đang tháo chạy khỏi thành phố do lo ngại các đợt không kích tiếp theo từ liên quân Mỹ - Israel.
- Chính phủ Iran tuyên bố 40 ngày quốc tang và 7 ngày nghỉ làm việc trên toàn quốc để tưởng nhớ ông Khamenei.
- Toàn bộ không phận Iran, Iraq và Israel đã đóng cửa. Các trung tâm trung chuyển lớn như Dubai, Doha cũng gặp gián đoạn nghiêm trọng, hàng nghìn chuyến bay bị hủy bỏ hoặc chuyển hướng.
- Đồng Rial lao dốc, lạm phát thực tế ở mức 42-48%.
- Biểu tình lan rộng tại 27/31 tỉnh thành do chi phí sinh hoạt đắt đỏ, nay càng trở nên hỗn loạn hơn do tình hình chiến sự.
- Iran tuyên bố đã bắn trúng tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ tại Vịnh Ba Tư bằng 4 tên lửa hành trình nhưng không kèm bất cứ bằng chứng nào. Còn các thông báo mới nhất trên X (Twitter) của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ khẳng định không có tàu hải quân nào của Mỹ bị đánh trúng. Mỹ cho biết các hệ thống phòng thủ (như Aegis trên các tàu hộ tống) đã đánh chặn thành công hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Họ tuyên bố thiệt hại đối với các cơ sở và khí tài của Mỹ là "tối thiểu" và không ảnh hưởng đến khả năng tác chiến. Tàu USS Abraham Lincoln hiện vẫn đang hoạt động tại khu vực Biển Ả Rập - Vịnh Oman như một phần của chiến dịch "Epic Fury" do Mỹ và Israel khởi xướng.
- Mỹ và Israel đang tiếp tục các đợt không kích chính xác vào các cơ sở sản xuất tên lửa và trung tâm chỉ huy của IRGC. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch sẽ kéo dài cho đến khi năng lực đe dọa của Iran bị loại bỏ hoàn toàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét