Hôm thứ Sáu (27/3), liên quan đến các cuộc điều tra thương mại Mỹ do Bắc Kinh khởi xướng, Đại diện Thương mại Mỹ Greer phản hồi rằng đây là ‘làm màu’, không ai bị lừa.Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 30/10/2025. (Ảnh: Madalina Kilroy / Epoch Times) Tài khoản chính thức X của Đại diện Thương mại Mỹ đăng tải phản hồi của ông Greer: “Chúng tôi biết rằng những cuộc điều tra này chỉ là các cuộc điều tra mang tính biểu tượng do phía Trung Quốc phát động, trong khi thực tế Trung Quốc là quốc gia phá hoại chuỗi cung ứng toàn cầu và thương mại sản phẩm xanh lớn nhất. Không ai sẽ bị lừa”.
<!>
Ông Greer nhấn mạnh: “Trong năm qua, Trung Quốc đã hạn chế các nguyên liệu cơ bản như khoáng sản đất hiếm, phân bón và nhiên liệu tinh chế theo những cách chưa từng có, gây xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu”.
“Về sản phẩm xanh, năng lực sản xuất dư thừa phi thị trường của Trung Quốc khiến ô tô điện và tấm pin năng lượng mặt trời tràn vào thị trường toàn cầu, gây tổn hại đến người lao động và ngành sản xuất của các quốc gia công nghiệp hóa,” ông bổ sung.
Cùng lúc, quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ khẳng định Washington vẫn cam kết duy trì quan hệ ổn định và cân bằng với Bắc Kinh.
Ông Greer nói: “Mặc dù phía Trung Quốc thể hiện thái độ này, mục tiêu của Mỹ vẫn là duy trì sự ổn định kinh tế và cân bằng thương mại với Trung Quốc, phù hợp với thỏa thuận Mỹ – Trung đạt được tại Busan, Hàn Quốc vào năm ngoái”.(Chụp màn hình x)
Các chuyên gia nhận định đây là bước đối đầu mới trong cuộc chiến thương mại dài hạn giữa Mỹ và Trung Quốc. Hãng AP cho biết cuộc điều tra của Trung Quốc lần này có thể nhằm tạo đòn bẩy cho các cuộc đàm phán thuế quan mới với Mỹ. Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 5/2026.
Trước đó cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo khởi xướng hai cuộc điều tra thương mại với Mỹ. Một cuộc điều tra nhắm vào chính sách hạn chế sản phẩm Trung Quốc vào Mỹ và giới hạn xuất khẩu công nghệ tiên tiến sang Trung Quốc; cuộc còn lại tập trung vào các rào cản thương mại đối với sản phẩm năng lượng xanh của Trung Quốc.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các biện pháp của Mỹ “gây xáo trộn chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu” và “cản trở thương mại sản phẩm xanh”.
Bộ này cũng cho biết hai cuộc điều tra dự kiến kéo dài 6 tháng, nếu cần thiết có thể gia hạn thêm 3 tháng.
Trước đó, vào tháng 2/2026, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ một số biện pháp thuế quan do chính quyền Trump ban hành, Nhà Trắng đã khởi xướng điều tra thương mại theo “Điều khoản 301” vào tháng 3, nhằm duy trì và thay thế các mức thuế trước đó.
Đối với Trung Quốc, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ triển khai 2 cuộc điều tra: một là “Điều tra 301” về vấn đề dư thừa năng lực sản xuất làm tăng xuất khẩu, ví dụ chính phủ Trung Quốc hoặc các nước khác thông qua trợ cấp tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng cho doanh nghiệp trong nước.
Cuộc điều tra 301 còn lại liên quan đến hàng chục quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, với các biện pháp tiếp theo có thể cấm nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến lao động cưỡng bức.Iran chặn 2 tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz
Theo Lâm Yến/ Epoch Times
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Johnson bác dự luật DHS của Thượng viện, đề xuất kế hoạch tạm thời khác
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (đảng Cộng hòa – Louisiana) hôm 27/3 cho biết, ông sẽ trình một dự luật ngắn hạn nhằm cấp ngân sách cho toàn bộ Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) trong 60 ngày, thay vì thông qua dự luật do Thượng viện phê chuẩn — vốn chỉ tài trợ cho phần lớn DHS nhưng loại trừ hoạt động thực thi luật nhập cư.Ngày 22/7/2025, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson phát biểu trong buổi họp báo hàng tuần của Đảng Cộng hòa tại Điện Capitol ở Washington. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
“Chiêu được đưa ra tối qua này thật nực cười. Tôi thực sự nghi ngờ rằng tất cả các thượng nghị sĩ Cộng hòa đều đã đọc kỹ nội dung dự luật này,” ông nói với báo giới.
“Chúng tôi sẽ không làm như vậy.”
Dự luật của Hạ viện được cho là khó nhận được sự ủng hộ của đảng Dân chủ tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện, điều có thể kéo dài tình trạng đóng cửa một phần DHS đã diễn ra gần 6 tuần. Đảng Dân chủ phản đối việc cấp ngân sách cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) nếu không có cải cách đáng kể.
Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (Dân chủ – New York) tuyên bố dự luật của phe Cộng hòa tại Hạ viện sẽ “chết ngay từ khi tới cửa”Thượng viện.
“Một nghị quyết tạm thời 60 ngày giữ nguyên hiện trạng sẽ không có cửa thông qua tại Thượng viện, và phe Cộng hòa biết rõ điều đó. Chúng tôi đã nói rõ ngay từ đầu: đảng Dân chủ sẵn sàng tài trợ cho các chức năng an ninh thiết yếu — nhưng sẽ không ký ‘tấm séc trắng’ cho lực lượng thực thi nhập cư vô pháp và gây chết chóc của ông Trump nếu không có cải cách,” ông viết trên X.
Việc đóng cửa kéo dài 42 ngày đã khiến các sân bay trên toàn nước Mỹ xuất hiện tình trạng xếp hàng dài tại các điểm kiểm tra của Cục An ninh Vận tải Mỹ. Nhiều nhân viên Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) đã nghỉ việc hoặc báo ốm.
Tổng thống Donald Trump hôm 27/3 đã ký sắc lệnh khẩn cấp để chi trả lương cho nhân viên TSA trong thời gian đóng cửa.
Nhóm bảo thủ House Freedom Caucus cũng phản đối dự luật do Thượng viện thông qua. Chủ tịch nhóm, Dân biểu Andy Harris, cho rằng: “Thỏa thuận này không tốt cho nước Mỹ. Nó không tốt cho người dân Mỹ”.
Do đảng Cộng hòa chỉ nắm đa số sít sao tại Hạ viện, ông Johnson có thể cần sự ủng hộ từ đảng Dân chủ — điều hiện vẫn chưa rõ ràng.
Ngân sách cho ICE và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã được đảm bảo đến năm 2029 theo đạo luật năm 2025 của ông Trump, mang tên “Đạo luật lớn tuyệt đẹp”. Vì vậy, tranh cãi hiện nay tập trung vào phần còn lại của DHS.
Lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune (Cộng hòa – Nam Dakota) cho biết dự luật không bao gồm “bất kỳ cải cách nào” đối với chính sách thực thi nhập cư.
“Chúng tôi đã cố gắng trong nhiều tuần để tài trợ toàn bộ. Cuối cùng, đây là những gì họ đồng ý. Nhưng thật đáng thất vọng — không có cải cách nào đối với DHS, trong khi điều đó hoàn toàn có thể đạt được nếu có thiện chí hợp tác hơn,” ông nói.
Trong khi đó, ông Chuck Schumer cho rằng thỏa thuận lẽ ra có thể đạt được sớm hơn, đồng thời khẳng định đảng Dân chủ sẽ tiếp tục thúc đẩy việc không cấp thêm ngân sách cho các hoạt động thực thi nhập cư của chính quyền Trump nếu không có thay đổi chính sách đáng kể.
Nguồn ngân sách cho DHS đã hết hạn từ ngày 13/2, sau khi đảng Dân chủ đưa ra 10 yêu cầu cải cách chính sách nhập cư. Các đề xuất này được đưa ra sau vụ 2 công dân Mỹ bị bắn chết bởi nhân viên thực thi nhập cư tại Minneapolis.
Các cải cách đề xuất bao gồm: giới hạn hoạt động thực thi ở các chiến dịch có mục tiêu rõ ràng; yêu cầu lệnh tư pháp trước khi vào tài sản tư nhân; cấm các cuộc bắt giữ diện rộng hoặc không chọn lọc.
Ngoài ra còn có các biện pháp như siết chặt tiêu chuẩn cấp lệnh, xác minh tình trạng quốc tịch trước khi giam giữ, và yêu cầu nhân viên thực thi phải tự nhận diện rõ ràng.
Đảng Dân chủ cũng muốn lực lượng này hiển thị cơ quan công tác, họ tên và mã số định danh, đồng thời cung cấp thông tin đó khi được yêu cầu.
Một số đề xuất khác cấm hoạt động thực thi tại các “địa điểm nhạy cảm”như trường học, nhà thờ, cơ sở y tế, tòa án, trung tâm chăm sóc trẻ em và điểm bỏ phiếu.
Hiện DHS chủ yếu sử dụng lệnh hành chính, và nhân viên thực thi nhập cư liên bang không bắt buộc phải đeo camera gắn trên người. Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng DHS Kristi Noem gần đây cho biết các nhân viên tại Minneapolis sẽ bắt đầu sử dụng thiết bị này.
Quan chức phụ trách biên giới Tom Homan bảo vệ việc nhân viên đeo khẩu trang, viện dẫn số vụ đe dọa nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật tăng mạnh.
“Tôi cũng không thích việc đeo khẩu trang, nhưng các mối đe dọa nhằm vào nhân viên ICE đã tăng hơn 1.500%, và tổng số vụ tấn công, đe dọa đã tăng hơn 8.000%,” ông nói trên chương trình Face the Nation.
“Những người này cần bảo vệ bản thân.”
Ông Homan cũng cho rằng việc sử dụng lệnh hành chính là phù hợp với luật liên bang.
Chính quyền Donald Trump hiện chưa công khai phản hồi một số đề xuất khác của đảng Dân chủ, bao gồm hạn chế hoạt động thực thi tại các địa điểm nhạy cảm.
Theo Jackson Richman/ The Epoch Times
(Hãng tin Associated Press đóng góp một phần thông tin cho bài viết này.)
Iran chặn 2 tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz
Nhiều nguồn tin cho biết, sáng 27/3 đã xảy ra một sự việc bất thường, 2 tàu container cỡ lớn thuộc tập đoàn quốc doanh Trung Quốc COSCO Shipping bất ngờ quay đầu khi đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz.Ảnh chụp vệ tinh của eo biển Hormuz. (Ảnh: Wikipedia)
Dữ liệu từ nền tảng theo dõi hàng hải MarineTraffic cùng thông tin từ các thủy thủ Trung Quốc gần khu vực cung cấp cho The Wall Street Journal cho biết, 2 tàu này là “CSCL Indian Ocean”và “CSCL Arctic Ocean”. Cả 2 đã quay đầu gần Đảo Larak, cách cảng Bandar Abbas khoảng 20 dặm.
Những ngày gần đây, một số tàu vẫn đi qua luồng hẹp giữa Đảo Qeshm và đảo Larak, trong đó có tàu được cho là thuộc sở hữu và thủy thủ đoàn Trung Quốc. Tuy nhiên, một số chủ tàu container nói với Wall Street Journalrằng hiện chỉ các tàu chở hàng hóa hướng đến Iran — như đồ gia dụng, ô tô, quần áo và dược phẩm — mới được phép đi qua.
Theo Nour News, cơ quan có liên hệ với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 27/3 cho biết đã buộc 3 tàu container thuộc nhiều quốc tịch phải quay đầu khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz. Lực lượng này cũng tuyên bố cấm toàn bộ tàu thuyền ủng hộ Mỹ và Israel qua lại các cảng.
Dữ liệu theo dõi tàu thuyền do Bloomberg tổng hợp cho thấy 2 tàu “CSCL Indian Ocean” và “CSCL Arctic Ocean” đều hiển thị thông tin chủ tàu và thủy thủ đoàn là người Trung Quốc, di chuyển từ khu vực gần Dubai theo hướng đông bắc, nhưng đã quay đầu khi đến gần khu vực hẹp của eo biển giữa đảo Larak và đảo Qeshm.
Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là đòn giáng mạnh đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc — vốn được xem là có quan hệ chặt chẽ với Iran — đồng thời củng cố các thông tin trước đó do The Epoch Times công bố.
Một nguồn tin gần Bộ Ngoại giao Trung Quốc (ẩn danh) cho biết, Ngoại trưởng Vương Nghị đã nhiều lần liên hệ với phía Iran nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thương mại Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Iran chỉ cam kết đảm bảo an toàn “một phần” đối với các tàu chở hàng đến Iran, và nhấn mạnh giới hạn này.
Nguồn tin nhận định việc đảm bảo an ninh có chọn lọc này mang tính chất gây sức ép, buộc Bắc Kinh phải lựa chọn giữa việc hỗ trợ quân sự thực chất cho Tehran và đảm bảo an toàn thương mại. Điều này khiến các nỗ lực ngoại giao của ông Vương Nghị rơi vào thế bế tắc, đồng thời phản ánh sự cạnh tranh lợi ích phức tạp giữa Trung Quốc, Nga và Iran.
Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Sử thi hôm 28/2, Iran đã tăng cường kiểm soát eo biển Hormuz thông qua các vụ tấn công tàu và đe dọa, buộc nhiều chủ tàu phải giữ tàu trong Vịnh hoặc tránh đi qua khu vực này. Một số tàu chỉ có thể rời đi theo các tuyến được Iran cho phép, và Tehran cũng cho biết đang cân nhắc thu phí đối với tàu đi qua eo biển.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất và một trong những khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran. Nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa hoàn toàn, an ninh năng lượng của Bắc Kinh sẽ chịu tác động nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã kêu gọi Bắc Kinh hành động để đảm bảo tuyến hàng hải này thông suốt, trong bối cảnh khoảng 90% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz.
Theo Trương Đình/ Epoch Times
Ông Rubio: Mục tiêu có thể đạt được mà không cần đưa bộ binh vào Iran
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, hôm thứ Sáu (27/3) sau khi tham dự hội nghị ngoại trưởng G7 tại Pháp đã làm rõ rằng Mỹ không cần triển khai lực lượng bộ binh tới Iran mà vẫn có thể đạt được mọi mục tiêu.Ngoại trưởng Marco Rubio thăm Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem, Israel, ngày 24/10/2025. (Ảnh: Freddie Everett / Bộ Ngoại giao Mỹ qua Flickr)
“Chúng tôi đã có những cuộc trao đổi rất tốt.” Rubio nói với truyền thông khi đề cập đến hội nghị G7, “Đây rõ ràng là cơ hội để đối thoại với các đồng minh G7 và trình bày lập trường hiện tại của chúng tôi về vấn đề Iran. Chúng tôi đã thảo luận nhiều nội dung, nhưng trọng tâm rõ ràng là hành động liên quan đến Iran”.
Ông Rubio: Mỹ đang đạt được tất cả các mục tiêu
Khi nói về chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran mang tên “Cơn thịnh nộ sử thi”, ông Rubio cho biết chiến dịch này “dự kiến sẽ hoàn thành vào thời điểm thích hợp, chỉ trong vài tuần chứ không phải vài tháng. Hiện tiến triển rất tốt”.
“Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn còn một số việc phải làm. Chúng tôi phải hoàn tất nhiệm vụ này, và chúng tôi đang làm điều đó.” ông nói.
Ngoại trưởng một lần nữa nhấn mạnh các mục tiêu của Mỹ trong cuộc đối đầu với Iran:
“Chúng tôi đang đạt được tất cả các mục tiêu đó. Phần lớn mục tiêu đã hoàn thành sớm hơn dự kiến”. Ông nói thêm: “Chúng tôi không cần bất kỳ lực lượng bộ binh nào để đạt được các mục tiêu này. Hoàn toàn không cần. Về việc tại sao phải triển khai quân, trước hết Tổng thống phải chuẩn bị cho nhiều tình huống bất ngờ… Chúng tôi luôn sẵn sàng để cung cấp cho Tổng thống nhiều lựa chọn và khả năng điều chỉnh nhất nhằm ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra”.
Liên quan đến đàm phán giữa Mỹ và Iran, ông Rubio cho biết hai bên đã có một số trao đổi tín hiệu và có dấu hiệu sẵn sàng đàm phán về một số vấn đề.
“Hiện tại, chúng tôi vẫn đang chờ làm rõ thêm, bao gồm: sẽ đối thoại với ai, nội dung là gì và khi nào diễn ra. Cho đến nay tôi chưa có thêm thông tin để cung cấp.” Ông nói, “Việc này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, có thể là hôm nay, cũng có thể là ngày mai. Chúng tôi không đưa ra dự đoán, nhưng sẽ tiếp tục thúc đẩy các hành động hiện tại”.
Iran có thể sẽ thu phí tại eo biển Hormuz, thế giới cần có phương án đối phó
Ông Rubio cho biết ông đã thông báo với các đồng minh G7 rằng Iran có thể thiết lập hệ thống thu phí tại Eo biển Hormuz, “Điều này không chỉ là bất hợp pháp mà còn không thể chấp nhận. Đây là mối nguy hiểm đối với toàn cầu. Điều quan trọng là thế giới cần có phương án ứng phó, và Mỹ sẵn sàng tham gia. Chúng tôi không nhất thiết phải dẫn đầu kế hoạch này, nhưng sẵn sàng góp phần.”
Ông bổ sung rằng nhiều quốc gia có lợi ích liên quan trong vấn đề này, không chỉ các nước G7 mà còn cả châu Á và các khu vực khác trên thế giới, và họ cần đóng góp đáng kể để đảm bảo rằng eo biển Hormuz hoặc bất kỳ tuyến đường thủy quốc tế nào không bị một quốc gia kiểm soát hay chi phối, đặc biệt không nên rơi vào tay một chính quyền mà ông gọi là “chính phủ khủng bố, một chế độ thần quyền cực đoan như Iran hiện nay.”
Ngoại trưởng cũng cho biết một số người trong chính quyền Iran đang tuyên bố muốn áp dụng việc thu phí vĩnh viễn tại eo biển Hormuz, “Điều này là không thể chấp nhận, và toàn thế giới nên phẫn nộ trước điều đó.”
“Chúng tôi bị ảnh hưởng không nhiều, nhưng phần còn lại của thế giới sẽ chịu tác động lớn hơn nhiều, bao gồm nhiều quốc gia có mặt tại hội nghị G7 hôm nay. Nếu các nước đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chúng tôi chỉ có thể nói: ‘Các bạn cần hành động. Chúng tôi sẽ hỗ trợ, nhưng các bạn cũng phải sẵn sàng ứng phó’”. Ông nhấn mạnh rằng việc thu phí qua eo biển Hormuz không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế và luật hàng hải mà còn hoàn toàn không thể chấp nhận, và không được phép xảy ra.
Ông Rubio tái khẳng định rằng những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất cần sẵn sàng hành động, và Mỹ sẽ hỗ trợ họ. Ông cho biết đã truyền đạt thông điệp này tại hội nghị G7 và nhận được phản hồi tích cực.
Lý Ngọc t/hThank you
Ngoại trưởng Marco Rubio tái khẳng định Cuba cần thay đổi chế độ
Vào thứ Sáu (27/3), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, sau khi kết thúc hội nghị ngoại trưởng G7 tại Paris, đã nói với các phóng viên trước khi lên máy bay trở về rằng Cuba cần thay đổi chế độ, nếu không nền kinh tế sẽ không thay đổi. Ông cũng bổ sung rằng tình trạng thiếu điện là do cơ sở hạ tầng của Cuba đã xuống cấp nghiêm trọng.Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đang trả lời phỏng vấn của giới truyền thông tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington, D.C., vào ngày 3/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Ông Rubio cho biết, trong thời gian ở Paris, ông đã thảo luận về tình hình Cuba với các lãnh đạo của Nhóm Bảy nước (G7).
Ông Rubio: Mất điện diện rộng ở Cuba là do cơ sở hạ tầng quá lạc hậu
Người dân Cuba trong tháng 3 đã phải hứng chịu ba đợt mất điện lớn. Trước tình hình này, ông Rubio làm rõ rằng Cuba đã liên tục mất điện từ năm ngoái và năm kia, và Cuba không hề bị phong tỏa trên biển.
Ông nói rằng nguyên nhân Cuba thiếu dầu và nhiên liệu là vì họ muốn có được miễn phí.
“Trừ khi là Liên Xô hoặc (cựu Tổng thống Venezuela) Maduro trợ cấp, nếu không sẽ không có ai thường xuyên cung cấp dầu và nhiên liệu miễn phí. Họ (Cuba) có thể thỉnh thoảng nhận được một hoặc hai lô hàng, nhưng không đủ để duy trì hoạt động của cả quốc gia, vì vậy đó là lý do họ bị mất điện.”
Trong nhiều thập kỷ, với sự hỗ trợ của Liên Xô, Havana đã có thể chống chọi với lệnh cấm vận của Mỹ. Liên Xô đã trợ cấp cho Cuba cho đến khi tan rã vào năm 1991. Sau đó, Venezuela cung cấp dầu cho Cuba với giá thấp, đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định kinh tế của nước này trong hơn 20 năm.
Đầu tháng 1 năm nay, Mỹ đã bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro, khiến Cuba mất nguồn cung dầu từ Venezuela và hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.
Ông Rubio cũng nói rằng tình trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các đợt mất điện thường xuyên. Ông cho biết Cuba không có đủ nhiên liệu, và họ vẫn đang sử dụng các thiết bị từ những năm 1950–1960 mà chưa từng được bảo trì hay nâng cấp.
Ngoại trưởng Rubio: Thể chế Cuba phi lý, người dân chỉ thành công khi rời khỏi đất nước
Sau đó, Ngoại trưởng đã chỉ ra nguyên nhân cốt lõi khiến kinh tế và đời sống Cuba rơi vào khó khăn:
“Nhưng xét cho cùng, lý do Cuba rơi vào khủng hoảng là vì hệ thống kinh tế của họ hoàn toàn không hoạt động. Đây là một hệ thống phi lý, và người dân Cuba đang phải chịu đựng vì những người cầm quyền không muốn thực hiện những thay đổi cần thiết để hòa nhập với thế kỷ 21”.
Ông Rubio nói thêm rằng người Cuba chỉ có thể thành công khi rời khỏi đất nước mình, điều này là rất đáng buồn. Ông cho rằng có thể thấy người Cuba thành công ở khắp nơi trên thế giới, nhưng lại không thể thành công ngay tại Cuba.
“Tình trạng này phải thay đổi, và để thay đổi thì phải có sự thay đổi chế độ, phải thay đổi hệ thống quốc gia, phải thay đổi mô hình kinh tế mà họ đang theo đuổi. Nếu Cuba muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, đó là con đường duy nhất.”
Ông nhấn mạnh rằng thay đổi chế độ là lối thoát cho Cuba, và có thể hiện nay chính là cơ hội để đạt được điều đó.
Ngày 16/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng phát biểu tại Nhà Trắng rằng ông tin chế độ cộng sản ở Cuba đã đi đến “hồi kết”.
Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng mình sẽ giành được “vinh dự mang tính lịch sử là tiếp quản Cuba”, đồng thời nhận định rằng do thiếu hụt nguồn cung năng lượng, Cuba hiện đã trở thành một quốc gia cực kỳ suy yếu. Ông cũng ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và điều kiện khí hậu ưu việt của Cuba, đồng thời cho rằng sau khi thoát khỏi chế độ chuyên chế, nước này sẽ có tiềm năng phát triển rất lớn.
Trước đó, ông Trump từng ám chỉ rằng sau khi Mỹ đạt được mục tiêu tại Iran, ông sẽ chuyển hướng chú ý sang Cuba. Ông từng nói sẽ tiến hành một cuộc “tiếp quản thân thiện” đối với quốc gia Caribe này.
Ngoại trưởng Marco Rubio hiện đang dẫn dắt các cuộc đàm phán giữa Mỹ và chính quyền Cuba.
Hạ Vũ /Epoch Times
Nhà Trắng ra mắt ứng dụng mới, hướng đến đưa thông tin trực tiếp tới công chúng
Nhà Trắng chính thức ra mắt một ứng dụng di động (app) hoàn toàn mới, nhằm thiết lập kênh “thông tin trực tiếp” từ chính phủ đến người dân. Ứng dụng này không chỉ tích hợp toàn bộ tin tức, hình ảnh và nội dung mạng xã hội chính thức của Nhà Trắng, mà còn lần đầu tiên cho phép người dùng tương tác trực tiếp với Tổng thống và gửi thông tin tới Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ.(Ảnh Nhà Trắng: Madalina Vasiliu/ The Epoch Times)
Động thái này được xem là một phần trong chiến lược số hóa của chính quyền Donald Trump nhằm nâng cấp hệ thống truyền thông và tăng cường giao tiếp trực tiếp với công chúng.
Hiện ứng dụng mang tên “The Trump White House” đã có mặt trên các kho ứng dụng lớn. Tài khoản chính thức của Nhà Trắng trên nền tảng X cũng xác nhận thông tin này.
Chức năng cốt lõi của ứng dụng là khả năng “tích hợp cao”: người dùng có thể theo dõi các thông cáo báo chí mới nhất trong mục “Tin tức”, cập nhật lịch trình của Tổng thống và xem nội dung phát trực tiếp theo thời gian thực. Đồng thời, ứng dụng tổng hợp hình ảnh và bài đăng từ các nền tảng mạng xã hội của Nhà Trắng, giúp người dùng không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng vẫn nắm được thông tin đầy đủ.
Về tính năng tương tác, ứng dụng cung cấp nhiều kênh tham gia đáng chú ý. Người dùng có thể đăng ký nhận email cập nhật định kỳ, gửi thông điệp trực tiếp tới Tổng thống Trump hoặc liên hệ với các văn phòng Nhà Trắng thông qua biểu mẫu tích hợp.
Đáng chú ý, ứng dụng còn có mục“đường dây báo tin cho ICE”, cho phép người dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ — tính năng gắn liền với chính sách kiểm soát biên giới và nhập cư hiện nay của chính quyền Trump.
Trước khi ra mắt, ông Trump đã nhiều lần “nhá hàng” về ứng dụng này trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Theo giới phân tích, việc đưa ứng dụng vào hoạt động được xem là mảnh ghép cuối cùng trong hệ sinh thái truyền thông số của chính quyền.
Bằng cách tích hợp thông tin chính phủ, tương tác xã hội và hỗ trợ thực thi pháp luật trên một nền tảng di động duy nhất, Nhà Trắng đã thiết lập một hệ thống truyền thông có thể bỏ qua khâu trung gian của báo chí truyền thống, để tiếp cận trực tiếp người dùng cuối.
Quan chức Nhà Trắng cho biết việc ra mắt ứng dụng thể hiện nỗ lực nâng cao tính minh bạch trong điều hành, đồng thời thông qua phương thức số hóa sáng tạo này, không chỉ giúp đảm bảo quyền được biết của người dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân tham gia vào các vấn đề công và quản trị xã hội.
Hiện ứng dụng đã bắt đầu gửi thông báo theo thời gian thực, trở thành một kênh mới để chính quyền Donald Trump công bố các sắc lệnh hành pháp và chính sách quan trọng.
Điền Tịnh Tâm/ Vision Times
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét