
Ảnh minh họa tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (T) và nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron. © AP/ canva - Trọng Thành
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 19/01/2026, đe dọa đánh thuế 200% với rượu vang và champagne Pháp nhập vào Mỹ, sau khi Paris thông báo không ủng hộ dự án thành lập Hội đồng Hòa bình, do ông Trump làm chủ tịch. Theo AFP, giới thân cận với tổng thống Emmanuel Macron lên án các đe dọa nhằm buộc nước Pháp phải thay đổi chính sách đối ngoại là « không thể chấp nhận được ».
<!>
Trên kênh truyền hình TF1, bộ trưởng Nông Nghiệp Pháp Annie Genevard khẳng định : « Đây là một đe dọa không thể chấp nhận được, một hành động thô bạo chưa từng có, và rõ ràng là không thể không có phản ứng, không chỉ từ phía Pháp mà còn từ toàn bộ Liên Hiệp Châu Âu ».
Theo nhiều nhà quan sát, « Hội đồng Hòa bình », hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của ông Trump, tự đặt ra sứ mạng « giải quyết các xung đột trên toàn thế giới », được xem như một định chế cạnh tranh với Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Hòa bình dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại Thụy Sĩ, trong dịp Diễn đàn Kinh tế Davos, sự kiện thường niên quy tụ giới lãnh đạo kinh tế toàn cầu, khai mạc từ hôm qua, 19/01/2026.
Nhà Trắng đã gửi lời mời tham gia Hội đồng đến hàng chục quốc gia. Trung Quốc và Nga cho biết đã nhận được lời mời, nhưng chưa hồi đáp. Từ Jerusalem, thông tín viên Frédérique Misslin cho biết thêm :
« Thủ tướng Israel đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình. Văn phòng của thủ tướng Netanyahou cho biết rõ thủ tướng sẽ không dự cuộc họp ở Davos, nhưng tổng thống Herzog sẽ tham dự. Hiện tại, Israel thừa nhận bất đồng với Washington về thành phần của Hội đồng Điều hành Gaza, cơ quan có nhiệm vụ giám sát việc tái thiết vùng lãnh thổ Palestine. Tel Aviv phản đối sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.
Về Hội đồng Hòa bình, vốn có nhiệm vụ rộng hơn, việc gia nhập đòi hỏi khoản phí một tỷ đô la cho một ghế thường trực Hội đồng. Nước Pháp đã tuyên bố từ chối lời mời họp của Donald Trump, Paris cho biết không ủng hộ dự án này trong giai đoạn hiện tại. Theo các nguồn tin thân cận với tổng thống Pháp, Hiến chương của Hội đồng Hòa bình do tổng thống Mỹ lập ra vượt ra ngoài hồ sơ Gaza, và điều này đặt ra những câu hỏi quan trọng về việc tôn trọng các nguyên tắc và cấu trúc của Liên Hiệp Quốc.
Nhiều nhà lãnh đạo chưa bày tỏ thái độ trước một Hội đồng mà trên danh nghĩa có sứ mạng giải quyết các xung đột trên toàn thế giới. Nga đã được mời, nhưng chưa đưa ra bình luận. Achentina, Hungary, Maroc và Việt Nam đã thông báo chấp nhận lời mời. »
« Hội đồng Hòa bình » của tổng thống Trump, định chế cạnh tranh với Liên Hiệp Quốc
Giữa tháng 1/2026, một số quốc gia tiết lộ đã nhận được lời mời tham gia, bao gồm Pháp, Đức và Canada, nhưng lời mời không chỉ giới hạn ở các đồng minh truyền thống của Mỹ. Theo Nhà Trắng, theo kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Gaza được Washington ủng hộ, một Hội đồng Hòa bình do ông Trump làm chủ tịch sẽ được thành lập. Tuy nhiên sứ mạng của Hội đồng Hòa bình này không chỉ giới hạn trong vấn đề Gaza. AFP ngày 19/01/2026, tổng hợp thông tin về chủ đề này.
« Hội đồng Hòa bình » này có sứ mạng gì ?
« Hội đồng Hòa bình » của tổng thống Mỹ là một tổ chức quốc tế nhằm « mục đích thúc đẩy sự ổn định », « đảm bảo hòa bình lâu dài ở các khu vực bị ảnh hưởng hoặc bị đe dọa bởi xung đột » (lời mở đầu của văn bản giới thiệu, dài 8 trang, được gửi đến các quốc gia được mời tham gia). Văn bản này chỉ trích « các phương pháp và thể chế đã thường xuyên thất bại », ám chỉ Liên Hiệp Quốc, và kêu gọi các nước « can đảm » rời bỏ định chế này, và nhấn mạnh « việc cần có một tổ chức hòa bình quốc tế linh hoạt và hiệu quả hơn ».
Tổng thống Trump, nhà lãnh đạo tuyệt đối
Ông Trump sẽ là « chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Hòa Bình », với quyền lực rộng lớn, chỉ mình ông được ủy quyền « mời » nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ các nước tham gia và có thể thu hồi quy chế thành viên của họ, trừ phi « bị phủ quyết bởi đa số hai phần ba các quốc gia thành viên ».
Ông Trump có quyền hạn gần như một nhà lãnh đạo trọn đời của Hội đồng Hòa bình nói trên, có quyền « bổ nhiệm người kế nhiệm » bất cứ lúc nào, và chỉ có thể bị thay thế trong trường hợp « từ chức tự nguyện » hoặc « mất khả năng » (quyết định về việc này, nếu có, sẽ phải được sự đồng thuận 100% bởi các thành viên « Hội đồng điều hành », được thành lập theo chỉ đạo của tổng thống Trump).
Các quyết định được thông qua theo « đa số các nước thành viên », theo nguyên tắc mỗi nước có « một phiếu bầu ». Tuy nhiên, các quyết định này vẫn « phải được sự chấp thuận của tổng thống ». Như vậy, trên thực tế, Donald Trump quyền phủ quyết và kiểm soát chương trình nghị sự.
Lệ phí gia nhập
« Mỗi quốc gia thành viên sẽ tham gia Hội đồng với nhiệm kỳ tối đa ba năm kể từ ngày Hiến chương có hiệu lực, và có thể được tổng thống gia hạn. » Quy chế thành viên thường trực được áp dụng cho những nước « đóng góp hơn một tỷ đô la cho Hội đồng Hòa bình trong năm đầu tiên, sau khi Hiến chương có hiệu lực ».
Khi nào có hiệu lực ?
Theo « Hiến chương » của « Hội đồng Hòa bình », Hội đồng được cho là « có hiệu lực »khi có « ít nhất ba quốc gia » ký kết Hiến chương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét