Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2026

Tin tức, thời sự chiều ngày 23/1/2026 - LionNguyễn - NamGiang

Quan chức Mỹ: Cho phép Trung Quốc mua dầu Venezuela với điều kiện trả theo giá thị trường - Hôm thứ Năm (22/1), một quan chức Mỹ cho biết chính quyền Trump cho phép Trung Quốc mua dầu của Venezuela, với điều kiện Trung Quốc phải trả mức giá thị trường công bằng, thay vì mức giá thấp không công bằng mà nước này từng trả trong thời kỳ cầm quyền của Maduro. Ngành công nghiệp dầu khí Venezuela. Ảnh minh họa. (Nguồn: Alejandro Solo / Shutterstock) Theo Reuters, vị quan chức chính phủ Mỹ này cho biết mặc dù lượng dầu này sẽ được bán trên thị trường toàn cầu, nhưng chính quyền Trump yêu cầu phần lớn phải được bán cho Mỹ.
<!>
Ông nói nhờ các hành động thực thi pháp luật dứt khoát và hiệu quả của Tổng thống Trump, người dân Venezuela sẽ nhận được mức giá dầu công bằng từ các đối tác quốc tế, thay vì các mức giá thấp bị cho là mang tính tham nhũng.
Trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela. Venezuela đã sử dụng các giao dịch dầu mỏ này để trả khoản nợ khổng lồ cho Bắc Kinh.

Ngày 3/1, Mỹ thực hiện chiến dịch bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro. Kể từ đó, Mỹ đã giành quyền kiểm soát việc bán dầu của Venezuela.
Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết hiện nay Mỹ thu được mức giá khoảng 45 USD/thùng từ dầu mỏ Venezuela, trong khi trong thời kỳ Maduro, giá bán chỉ khoảng 31 USD/thùng.
Các công ty giao dịch Trafigura và Vitol đã bán khoảng 11 triệu thùng dầu trong thỏa thuận cung ứng ban đầu giữa Venezuela và Mỹ đối với lượng dầu thô bị mắc kẹt, tương đương khoảng 1/4 của thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD.

Theo các nguồn tin, Trafigura đã hoàn tất đợt bán dầu thô đầu tiên cho một khách hàng trong thỏa thuận với công ty Tây Ban Nha Repsol, trong khi Vitol đã đàm phán các lô hàng cho các nhà máy lọc dầu Mỹ, bao gồm Valero và Phillips 66, cũng như cho nhà máy lọc dầu của chính họ tại Ý.
Các nhà giao dịch và nhà phân tích tuần trước cho biết, do Mỹ tuyên bố kiểm soát việc bán dầu của Venezuela, một thành viên của OPEC, nên số lượng tàu chở dầu có thể rời khỏi Venezuela đã giảm, và dự kiến lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Venezuela sẽ giảm mạnh kể từ tháng Hai.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Venezuela đang sở hữu khoảng 303 tỷ thùng dầu thô, tương đương gần 1/5 tổng trữ lượng toàn cầu. Khối tài nguyên này sẽ đóng vai trò trung tâm đối với tương lai của đất nước.

Tuy nhiên, hiện nước này chỉ sản xuất khoảng 1 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 0,8% sản lượng dầu thô toàn cầu. Con số này chưa bằng một nửa so với mức sản xuất trước khi ông Maduro nắm quyền năm 2013.
Ngày 9/1, Tổng thống Trump đã gặp gỡ các giám đốc điều hành của một số tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới tại Nhà Trắng, nhằm thuyết phục các “gã khổng lồ” năng lượng này đầu tư quy mô lớn vào Venezuela. Ông nhấn mạnh rằng không thể để Trung Quốc và Nga kiểm soát ngành dầu mỏ của Venezuela.

Tổng thống Trump giải thích sự cần thiết của việc Mỹ tiếp quản hoạt động sản xuất dầu tại Venezuela.
Ông nói nếu Hoa Kỳ không làm vậy, Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ ở đó, và Nga cũng sẽ ở đó. Trung Quốc có thể mua từ Mỹ tất cả lượng dầu mà họ muốn, dù là ở Venezuela hay tại Mỹ. Nga cũng có thể mua từ Mỹ tất cả lượng dầu họ cần, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ không muốn Trung Quốc và Nga can dự vào Venezuela.
Bình Minh (t/h)

Nỗ lực của Trump nhằm giành quyền khai thác khoáng sản ở Greenland có thể chặn đường tiếp cận đất hiếm của Trung Quốc

Thứ Sáu, ngày 23 1 2026
Spencer Kimball

- Tổng thống Donald Trump nói với CNBC rằng quyền khai thác khoáng sản là một phần của khuôn khổ thỏa thuận về Greenland mà ông đã công bố tuần này tại Davos, Thụy Sĩ.
- Trump cho biết ông muốn ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc và Nga ở Bắc Cực.
- Điều này có thể bao gồm lợi ích của Bắc Kinh đối với nguồn tài nguyên đất hiếm của Greenland, những khoáng sản rất quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng và các ngành công nghiệp chiến lược khác.
- Một công ty Trung Quốc có lợi ích tài chính trong dự án khai thác mỏ Kvanefjeld ở phía nam Greenland.

Nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm giành quyền khai thác khoáng sản ở Greenland có thể là động thái mới nhất trong những nỗ lực lâu dài của Mỹ nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận đất hiếm trên hòn đảo lớn nhất thế giới.
Trump đã tiết lộ rất ít chi tiết về khuôn khổ thỏa thuận Greenland mà ông công bố sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm thứ Tư. Nhưng ông nói với CNBC rằng nó bao gồm quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ và các đối tác khác, có lẽ là các đồng minh NATO mặc dù điều này vẫn chưa rõ ràng ở giai đoạn này.
“Họ sẽ tham gia vào dự án Golden Dome, và họ sẽ tham gia vào quyền khai thác khoáng sản, và chúng ta cũng vậy,” Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Joe Kernen của CNBC tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.

Chính quyền Trump đã từ chối yêu cầu cung cấp thêm thông tin khi được CNBC hỏi. Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết, “khi các chi tiết được tất cả các bên liên quan hoàn thiện, chúng sẽ được công bố tương ứng.”
“Nếu thỏa thuận này được thông qua, và Tổng thống Trump rất hy vọng điều đó sẽ xảy ra, Hoa Kỳ sẽ đạt được tất cả các mục tiêu chiến lược của mình đối với Greenland, với chi phí rất thấp, mãi mãi,” Kelly nói trong một tuyên bố.

Đất hiếm được sử dụng để chế tạo nam châm, là nguyên liệu đầu vào quan trọng cho các ngành công nghiệp chiến lược như quốc phòng và robot. Trung Quốc thống trị chuỗi cung ứng toàn cầu và đã chặn xuất khẩu trong các tranh chấp thương mại với Mỹ năm ngoái.
Bắc Kinh tự tuyên bố mình là một “quốc gia gần Bắc Cực” và là bên liên quan trong khu vực vào năm 2018.

Trump đã đặt việc phát triển chuỗi cung ứng đất hiếm của phương Tây làm mục tiêu trọng tâm trong chính sách công nghiệp của mình khi ông tìm cách giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc. Theo dữ liệu năm 2024 từ Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Greenland sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ tám trên thế giới với 1.5 triệu tấn.
Bắc Kinh có lợi ích tài chính trong dự án khai thác mỏ Kvanefjeld ở phía nam Greenland. Đây là mỏ đất hiếm trên đất liền lớn thứ ba được biết đến trên thế giới, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.
Công ty Shenghe Resources của Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai vào chủ sở hữu của Kvanefjeld, công ty Energy Transition Minerals của Úc. Dự án đã bị đình trệ sau khi Greenland cấm khai thác uranium vào năm 2021 và hiện đang vướng vào các vụ kiện tụng.

Một khuôn khổ cho phép Hoa Kỳ ưu tiên tiếp cận đất hiếm của Greenland “có thể đảm bảo rằng một đối tác Trung Quốc hoặc ai đó khác sẽ không quay trở lại để phát triển các nguồn tài nguyên đó”, Ryan Castilloux, người sáng lập Adamas Intelligence, một công ty nghiên cứu thị trường đất hiếm, cho biết.

Tài nguyên của Greenland
Một dự án thứ hai có tên Tanbreez đang được phát triển ở phía nam Greenland bởi Critical Metals, có trụ sở tại thành phố New York. Công ty này mô tả Tanbreez là một trong những mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới.
Critical Metals đã nhận được thư bày tỏ sự quan tâm từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ vào đầu tháng này, có thể dẫn đến khoản vay 120 triệu đô la cho việc phát triển Tanbreez. Cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 21% vào thứ Năm và giá trị đã tăng gần gấp ba lần trong năm nay.
Chính quyền Biden cũng lo ngại về việc Trung Quốc giành quyền tiếp cận đất hiếm của Greenland. Họ đã vận động nhà phát triển, Tanbreez Mining, không bán dự án cho một công ty có liên kết với Trung Quốc, Giám đốc điều hành Greg Barnes nói với Reuters vào tháng 1 năm 2025. Cuối cùng, Tanbreez đã được Critical Metals mua lại.

Những thách thức kinh tế
Trump nói tại Davos rằng việc ông thúc đẩy mua Greenland không phải là để khai thác đất hiếm. Ông nói rằng lợi ích của Hoa Kỳ ở Greenland là để ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc và Nga ở Bắc Cực.
“Tôi muốn Greenland vì an ninh. Tôi không muốn nó vì bất cứ điều gì khác”, Trump nói với các phóng viên hôm thứ Tư trước cuộc gặp với người đứng đầu NATO. “Chúng ta có quá nhiều đất hiếm, chúng ta không biết phải làm gì với nó. Chúng ta không cần nó cho bất cứ điều gì khác.” Ông Castilloux cho biết, chuỗi cung ứng đất hiếm hiện đang đầy đủ sau khi Mỹ đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thiết lập chuỗi cung ứng của mình trong năm qua. Lầu Năm Góc đã ký một thỏa thuận vào năm ngoái với công ty khai thác đất hiếm MP Materials, bao gồm cả việc nắm giữ cổ phần, thiết lập mức giá sàn và thỏa thuận mua bán sản phẩm.

Nguồn cung từ Greenland hiện chưa cần thiết trong ngắn hạn, mặc dù điều đó có thể thay đổi trong dài hạn, ông Castilloux nói thêm.
Theo nhà phân tích, kinh tế khai thác mỏ ở Greenland rất khó khăn. Vị trí xa xôi và thiếu hụt cơ sở hạ tầng của hòn đảo sẽ dẫn đến chi phí phát triển cao hơn. Dân số ít ỏi của Greenland có nghĩa là ít nhất một phần lực lượng lao động lành nghề sẽ phải được vận chuyển bằng máy bay đến và đi. Chi phí vận chuyển cũng sẽ cao hơn, ông nói.

Tổng thống Trump đã thẳng thắn nói về chi phí khai thác khoáng sản đất hiếm ở Greenland vào thứ Tư.
“Về Greenland, bạn biết đấy, bạn phải đào sâu 25 feet xuyên qua lớp băng để lấy được chúng,” ông Trump nói. “Đó không phải là điều mà nhiều người sẽ làm hoặc muốn làm.”
“Không, đây là vấn đề an ninh mà chúng ta đang nói đến,” ông nói.

Trump's push for Greenland mineral rights could block China access to rare earths

Iran không phải là một nhà sản xuất dầu lớn, nhưng vẫn có ảnh hưởng đến giá cả. Đây là lý do:

Thứ Sáu, ngày 23 1 2026
Macklin Fishman
Pippa Stevens

- Giá dầu đạt mức cao nhất trong nhiều tháng vào tuần trước khi làn sóng bất ổn dân sự mới ở Iran làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.
- “Họ định treo cổ 837 người,” Tổng thống Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Tư. “Và tôi đã nói với họ, các người không thể làm điều đó. Nếu các người làm vậy, mọi chuyện sẽ rất tồi tệ.”
- “Nếu xảy ra một cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran dẫn đến việc mất đi nguồn xuất khẩu dầu của Iran, thì lượng dầu dự trữ của OPEC không đủ để bù đắp,” Helima Croft, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets, nói với CNBC.

Giá dầu tăng vào thứ Sáu khi những lời đe dọa mới của Tổng thống Donald Trump đối với Iran làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.
Iran không phải là một nhà sản xuất dầu lớn. Quốc gia này sản xuất khoảng 3,4 triệu thùng mỗi ngày, theo Kpler. Con số này nhỏ hơn nhiều so với Mỹ và Ả Rập Xê Út, lần lượt sản xuất khoảng 13,5 triệu thùng mỗi ngày và 9,5 triệu thùng mỗi ngày, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ và OPEC.
Tuy nhiên, làn sóng biểu tình gần đây ở Iran do sự sụt giảm mạnh của đồng rial và những gợi ý sau đó của Trump rằng Mỹ có thể thực hiện hành động quân sự ở nước này đã làm rung chuyển thị trường năng lượng.
“Thị trường dầu mỏ đang biến động dựa trên nỗi sợ hãi,” Helima Croft, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets, nói với CNBC. “Về cơ bản, đó là mối lo ngại về sự gián đoạn.”

Sự lo lắng của thị trường tăng lên vào thứ Sáu khi căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang.

“Chúng tôi đang theo dõi Iran,” Trump nói với các phóng viên hôm thứ Năm. “Các bạn biết đấy, chúng tôi có rất nhiều tàu đang hướng về phía đó phòng trường hợp cần thiết. Chúng tôi có một hạm đội lớn đang hướng về phía đó và chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra.”
Những bình luận của Trump được đưa ra khi hơn 5.000 người đã thiệt mạng ở Iran kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 28 tháng 12, theo Cơ quan Tin tức Hoạt động Nhân quyền. “Họ định treo cổ 837 người,” ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Tư. “Và tôi đã nói với họ rằng, các ông không thể làm vậy. Nếu các ông làm vậy, mọi chuyện sẽ rất tồi tệ.”

Mặc dù thị trường hiện đang được cung cấp đầy đủ, OPEC và các đồng minh của họ, những nước sản xuất khoảng 40% lượng dầu của thế giới, đã tăng sản lượng vào năm ngoái, làm giảm khả năng dự trữ.
“Nếu xảy ra một cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran dẫn đến việc mất đi nguồn xuất khẩu dầu của Iran, thì OPEC sẽ không còn nhiều khả năng để bù đắp lượng thiếu hụt đó,” Croft nói.

Những lo ngại về một cuộc xung đột khu vực lớn hơn cũng đã đẩy giá dầu tăng lên do vị trí địa lý của Iran gần với một số nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới – cụ thể là Ả Rập Xê Út.
“Vị trí của Iran rất quan trọng về mặt chiến lược khi chúng ta nghĩ đến các tuyến đường thủy quan trọng như eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng đối với dầu mỏ, và chúng ta đã từng chứng kiến ​​Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn tấn công các tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng quan trọng ở vùng Vịnh,” Croft nói.

Năm 2019, Iran đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Khoảng 20% ​​lượng dầu thô toàn cầu đi qua tuyến đường thủy hẹp này, theo EIA.
Mặc dù đã rút lại các mối đe dọa can thiệp quân sự, ông Trump đã xác nhận với CNBC hôm thứ Tư rằng thuế quan 25% đối với các quốc gia làm ăn với Iran “sẽ được thực hiện”.
Các lệnh trừng phạt hiện có đối với Iran đã cản trở xuất khẩu dầu thô của nước này, với phần lớn được bán cho các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc với giá chiết khấu so với giá chuẩn.
“Liệu có thể gây áp lực lên Iran nhiều hơn nữa khi xem xét lượng dầu của họ đang được bán đi đâu?” Croft nói. “Liệu các lệnh trừng phạt hiện nay đã mất đi khả năng tác động đến chính sách của Iran?”

Iran is not a major oil producer. Here's why recent protests moved prices

Mỹ và NATO thống nhất khuôn khổ hợp tác về Greenland, EU tăng đầu tư vào Bắc Cực

Thứ Năm (22/1), Tổng thống Mỹ Trump cho biết Mỹ sẽ hợp tác với NATO về vấn đề Greenland. Liên minh Châu Âu (EU) đồng thời cam kết sẽ gia tăng đầu tư cho khu vực Bắc Cực và an ninh Bắc Cực.Tổng thống Donald Trump lên trực thăng Marine One tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng vào thứ Ba, ngày 20/1/2026, để đến căn cứ không quân chung Andrews, Maryland, trước khi khởi hành đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. (Ảnh chính thức của Nhà Trắng do Patrick B. Ruddy chụp / Flickr)
Ngày 21 và 22/1/2026, Tổng thống Trump tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, tại đây ông và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đạt được nhất trí về một khuôn khổ thỏa thuận liên quan đến Greenland và khu vực Bắc Cực rộng lớn hơn.

Thứ Năm (22/1), trên chuyên cơ Không lực Một trên đường trở về Mỹ, ông Trump nói với các phóng viên: “Chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc; trên thực tế, NATO cũng sẽ tham gia vào đó. Chúng tôi sẽ hợp tác với NATO trong một phần công việc này, đó mới là cách tiếp cận phù hợp.”
Khuôn khổ thỏa thuận về Greenland: Mỹ và NATO hợp tác
Khi trả lời câu hỏi của phóng viên về giải pháp cho Greenland, ông Trump cho biết khuôn khổ thỏa thuận được định hướng là dài hạn, không giới hạn thời gian, song nhấn mạnh rằng các bên vẫn đang trong quá trình đàm phán chi tiết. “Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn, bao gồm cả những việc về quân sự. Chúng tôi đang đàm phán, hãy chờ xem. Tôi cho rằng kết quả sẽ rất tốt.”

Ông bổ sung: “Thỏa thuận này mang lại rất nhiều lợi ích. Điều đó cũng tốt cho Châu Âu, bởi như bạn biết, nếu Mỹ ổn định và vững mạnh thì châu Âu cũng được hưởng lợi, và ngược lại. Nếu chúng tôi không tốt thì với họ cũng sẽ không ổn, bởi chúng tôi đang cùng nhau nỗ lực. Chúng tôi cùng nhau duy trì toàn bộ hệ thống này.”
“Mọi người đều có thiện chí để đạt được đồng thuận,” Tổng thống nói.

Ông Trump nói: “Chúng ta phải có một nền tự do vững mạnh. Chúng ta phải có khả năng làm những gì mình muốn làm.” Ông một lần nữa nhắc tới kế hoạch xây dựng hệ thống “Vòm Vàng” (Golden Dome) tại đảo Greenland.
Tổng thống tiết lộ rằng khoảng hai tuần nữa, chính quyền có thể công bố về kết quả của giải pháp Greenland.

Một quan chức châu Âu quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết, “khuôn khổ” của thỏa thuận, được Tổng thống Trump thảo luận trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, bao gồm việc triển khai tên lửa của Mỹ, cấp quyền khai thác mỏ để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc và mở rộng sự hiện diện của NATO trong khu vực.
Quan chức này, người yêu cầu giấu tên vì các cuộc đàm phán không được công khai, lưu ý rằng khuôn khổ thỏa thuận cơ bản đã được hoàn tất ngay sau khi ông Trump đến Davos, song việc triển khai đầy đủ vẫn sẽ phụ thuộc vào việc ông Trump có thực hiện lời hứa không áp thuế đối với các nước châu Âu hay không. Theo đánh giá của quan chức này, thỏa thuận có thể góp phần làm giảm một trong những thách thức an ninh nghiêm trọng nhất mà NATO phải đối mặt kể từ sau Thế chiến II.

Theo các nguồn tin, khuôn khổ đàm phán hiện tại tập trung vào an ninh và hợp tác quân sự, không bao gồm các nội dung liên quan đến thay đổi chủ quyền lãnh thổ. Đây được xem là một bước đột phá lớn. Trong vài tuần qua, ông Trump nhiều lần phát ngôn gay gắt về Greenland, khiến các nhà lãnh đạo châu Âu hết sức lo ngại. Greenland là lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, một quốc gia thành viên NATO.
Ông Rutte nói: “Chúng tôi hoàn toàn không bàn tới những chi tiết này.”Ngoài ra, hai bên cũng không thảo luận việc tăng số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại đây, mặc dù chính phủ Đan Mạch trước đó đã bày tỏ “hoàn toàn cởi mở”với khả năng này.
EU: Tăng đầu tư cho Bắc Cực, ổn định quan hệ thương mại Mỹ–EU

Hôm thứ Năm, các nhà lãnh đạo EU tổ chức họp báo, tập trung vào vấn đề quốc phòng Bắc Cực và quan hệ Mỹ–EU. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại cuộc họp báo: “Từ trước đến nay, chúng ta đầu tư cho Bắc Cực và an ninh Bắc Cực chưa đủ; giờ là lúc tăng cường đầu tư, củng cố những thành quả đã đạt được.”
“Bên cạnh đầu tư, chúng ta còn có kế hoạch làm sâu sắc thêm hợp tác với Mỹ và tất cả các đối tác về chủ đề quan trọng là an ninh Bắc Cực. Đặc biệt, chúng tôi cho rằng chi tiêu quốc phòng cần được dùng để mua sắm trang bị phù hợp với điều kiện Bắc Cực, chẳng hạn như tàu phá băng châu Âu, đồng thời tăng cường các dàn xếp về an ninh và quốc phòng với các đối tác trong khu vực.” bà nói tiếp.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa nói: “Việc hôm qua thông báo rằng Mỹ sẽ không áp đặt thêm các mức thuế mới đối với Châu Âu là một tin tích cực. Việc tăng thuế bổ sung sẽ không phù hợp với thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ.”
Ông Costa cho biết: “Mục tiêu của chúng ta vẫn là ổn định một cách hiệu quả quan hệ thương mại giữa EU và Hoa Kỳ. Đồng thời, EU sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình và sẽ bảo vệ chính mình, các quốc gia thành viên, công dân và doanh nghiệp trước mọi hình thức cưỡng ép.”
“Triển vọng tương lai, chúng ta vẫn sẵn sàng tiếp tục hợp tác xây dựng với Mỹ trên mọi vấn đề cùng quan tâm, bao gồm cả việc tạo lập những điều kiện cho một nền hòa bình công bằng và bền vững đối với Ukraine.” ông nói.

Hòn đảo băng giá lớn nhất thế giới này, trong bối cảnh băng tan và các tuyến hàng hải Bắc Cực mở ra, đang trở nên vô cùng trọng yếu đối với lợi ích chiến lược của NATO. Các tuyến đường này có nguy cơ cho phép đối thủ tiếp cận trực tiếp Đại Tây Dương. Ông Trump mô tả đề xuất của mình là bước đi cần thiết để bảo vệ Mỹ, và góc nhìn chiến lược đó cũng nhận được sự hưởng ứng từ các lãnh đạo NATO.
Trí Đạt (t/h)

NASA: Những sự kiện thiên văn đáng chú ý trong năm 2026

Đối với những người yêu thích thiên văn học, năm nay sẽ là một năm bận rộn khi hàng loạt hiện tượng thiên văn đặc sắc sẽ lần lượt xuất hiện, như mưa sao băng, nguyệt thực toàn phần và hiện tượng “6 hành tinh thẳng hàng”. Dưới đây là những sự kiện thiên văn đáng chú ý nhất trong năm 2026 do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) liệt kê:

Ngày 28/2: 6 hành tinh thẳng hàng
Vào ngày 28/2, 6 hành tinh gồm Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hải Vương, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Mộc sẽ xuất hiện trên bầu trời buổi tối, trông như xếp thành một hàng. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, 4 hành tinh có thể quan sát bằng mắt thường, trong khi Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương cần có thiết bị quang học hỗ trợ; riêng Sao Thủy đôi khi cũng khá khó quan sát.

Ngày 3/3: Nguyệt thực toàn phần
Người dân khu vực Bắc Mỹ, đặc biệt là bờ Tây, sẽ có cơ hội quan sát hiện tượng nguyệt thực toàn phần này. Đây là hiện tượng thiên văn phù hợp với những người dậy sớm, bởi nó sẽ xảy ra trước lúc Mặt Trời mọc vào ngày 3/3.
Nguyệt thực xảy ra khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời, khiến bóng của Trái Đất che phủ Mặt Trăng.

Ngày 31/5: Trăng xanh (Blue Moon)
Trăng xanh là hiện tượng hiếm khi trong cùng một tháng xuất hiện 2 lần trăng tròn, chứ không phải là Mặt Trăng có màu xanh.
Cuối tháng 5 sẽ xuất hiện một lần trăng xanh hiếm gặp, đồng nghĩa với việc trong năm 2026 sẽ có tổng cộng 13 lần trăng tròn.

Ngày 8 đến 9/6 – Sao Kim và Sao Mộc hội tụ
Tháng 6 sẽ chứng kiến một hiện tượng hành tinh đặc biệt. 2 hành tinh sáng nhất trên bầu trời là Sao Kim và Sao Mộc sẽ tiến lại gần nhau, với khoảng cách chỉ bằng chiều rộng một ngón tay khi quan sát từ Trái Đất. Đặc biệt, hiện tượng này có thể quan sát mà không cần kính thiên văn.

Ngày 12 đến 13/8 – Mưa sao băng Perseid
Mưa sao băng Perseid, được xem là trận mưa sao băng đẹp nhất hằng năm, sẽ diễn ra trong khoảng thời gian này. Do trùng với thời điểm trăng non, nếu thời tiết thuận lợi, phần lớn các khu vực trên thế giới sẽ có điều kiện quan sát rất lý tưởng.

Ngày 13 đến 14/12 – Mưa sao băng Geminid

Một trận mưa sao băng ngoạn mục khác trong năm – mưa sao băng Geminid – sẽ xuất hiện vào tháng 12. Sau nửa đêm, người dân có thể ra ngoài trời để chiêm ngưỡng những vệt sao băng “màu xanh lục” nổi tiếng xé ngang bầu trời đêm.

Ngày 24/12 – Siêu trăng (Supermoon)
Trong năm nay sẽ có nhiều lần xuất hiện siêu trăng. Riêng lần siêu trăng vào tháng 12 sẽ rơi đúng vào đêm Giáng sinh, khép lại năm 2026.

Siêu trăng là hiện tượng xảy ra khi Mặt Trăng ở pha trăng tròn và đồng thời di chuyển đến điểm gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo, khiến nó trông lớn hơn và sáng hơn bình thường. Vì vậy, trẻ em không cần lo lắng rằng ông già Noel sẽ thiếu ánh sáng để phát quà.

Các sự kiện thiên văn khác trong năm 2026:
Ngày 2 đến 3/1 – Mưa sao băng Quadrantid
Ngày 3/1 – Siêu trăng
Ngày 10/1 – Sao Mộc xung (Mặt Trời, Trái Đất và Sao Mộc gần như nằm trên một đường thẳng, Trái Đất ở giữa)
Ngày 17/2 – Nhật thực hình khuyên (có thể quan sát tại Nam Cực)
Ngày 21 đến 22/4 – Mưa sao băng Lyrid
Ngày 5 đến 6/5 – Mưa sao băng Eta Aquarid
Ngày 30 đến 31/7 – Mưa sao băng Delta Aquarid và Alpha Capricornid
Ngày 12/8 – Nhật thực toàn phần (có thể quan sát tại Greenland, Iceland và Tây Ban Nha)
Ngày 25/9 – Sao Hải Vương xung (Mặt Trời, Trái Đất và Sao Hải Vương gần như nằm trên một đường thẳng, Trái Đất ở giữa)
Ngày 4/10 – Sao Thổ xung (Mặt Trời, Trái Đất và Sao Thổ gần như nằm trên một đường thẳng, Trái Đất ở giữa)
Ngày 7/10 – Mưa sao băng Draconid
Ngày 21 đến 22/10 – Mưa sao băng Orionid
Ngày 4 đến 5/11 – Mưa sao băng Taurid
Ngày 17/11 – Mưa sao băng Leonid
Ngày 24/11 – Siêu trăng
Ngày 25/11 – Sao Thiên Vương xung (Mặt Trời, Trái Đất và Sao Thiên Vương gần như nằm trên một đường thẳng, Trái Đất ở giữa)
Ngày 21 đến 22/12 – Mưa sao băng Ursa Minorid

NASA hợp tác DOE phát triển lò phản ứng hạt nhân cấp điện trên Mặt Trăng vào 2030
Theo Trần Tuấn Thôn/ Epoch Times

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét