“MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG!” NĂM CON NGỰA CÓ KHÁC! "NGỰA PHI, NGỰA PHI ĐƯỜNG XA!" - NÓNG, HAY LẠ, HIẾM THẤY: DISNEYLAND ĐÃ TƯNG BỪNG, RỘN RÀNG, ĐÓN XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
<!>
*Tràn Ngập Sắc Tết Á Châu Rực Rỡ – Chó Goofy, Bò Clarabelle, Còn Diện Áo Dài Việt Nam! Gây Thích Thú Ngạc Nhiên Cho Nhiều Du Khách Vui Xuân!
-Anaheim, California – Không khí Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 đang tràn ngập tại Disneyland Resort, khi công viên chính thức khai mạc Lễ Hội Tết Á Châu tuần qua, từ ngày 23 Tháng Giêng đến 22 Tháng Hai, mang đến một không gian văn hóa rực rỡ, sống động và đậm đà bản sắc phương Đông.
Đây là nhiều năm liên tiếp Disneyland tổ chức lễ hội Tết Nguyên Đán, trở thành một truyền thống được đông đảo du khách chờ đón. Năm nay, lễ hội mang chủ đề Năm Con Ngựa – Bính Ngọ, biểu tượng của sức mạnh, may mắn, năng động và khởi sắc.
Không gian công viên giải trí bậc nhất nước Mỹ mừng Tết rực rỡ sắc xuân!
Khu Disney California Adventure Park được trang hoàng lộng lẫy với sắc đỏ – vàng truyền thống, đèn lồng, hoa mai, hoa đào, pháo tết, cùng hình ảnh con ngựa biểu tượng của năm mới Âm nhạc dân gian vang lên rộn ràng, trong đó có cả giai điệu quen thuộc “Lý Ngựa Ô!”, tạo nên bầu không khí Tết gần gũi và ấm áp.
Khu vực Pixar Pier và Paradise Gardens thu hút đông đảo du khách đến chụp hình, thưởng ngoạn và hòa mình vào không khí lễ hội Những cổng chào “Year of the Horse” cùng khu “Bức Tường Điều Ước” là nơi nhiều gia đình ghi lại lời chúc an lành cho năm mới
Tất cả các nhân vật Disney, khoác trang phục truyền thống các quốc gia Á Châu! trong đó có Áo Dài VN!
(Goofy & Clarabelle gây thích thú khi mặc áo dài Việt Nam!)
Một trong những điểm nhấn đặc biệt nhất của mùa Tết năm nay là sự xuất hiện của các nhân vật Disney trong trang phục truyền thống châu Á: Mickey & Minnie diện hanbok Hàn Quốc. Donald & Daisy khoác sườn xám Trung Hoa. Goofy & Clarabelle gây thích thú khi mặc áo dài Việt Nam! Horace Horsecollar – biểu tượng của năm Ngựa – xuất hiện trong trang phục cổ truyền
Các nhân vật sẽ xuất hiện gặp gỡ, tiếp xúc cùng du khách tại Paradise Gardens và khu San Francisco, mang lại không khí vui tươi, gần gũi và đầy sắc xuân.
Đặc Biệt biểu diễn nghệ thuật – Đậm dấu ấn văn hóa Việt!
Trong suốt thời gian lễ hội, Disneyland tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, trong đó nổi bật là: Biểu diễn múa, nhạc truyền thống Việt – Hoa – Hàn. Đoàn diễn hành Mulan & Mushu với múa lân, múa lụa, võ thuật. Chương trình nghệ thuật Việt Nam do Văn Nghệ Lạc Hồng trình diễn
Đây là dịp hiếm hoi để văn hóa Việt Nam được giới thiệu sinh động giữa không gian giải trí hàng đầu nước Mỹ nói riêng, thế giới nói chung!
Ẩm thực Tết phong phú – Hòa lẫn Đông Tây
Lễ hội Tết tại Disneyland còn nổi bật với khu ẩm thực đặc biệt chỉ có trong mùa Xuân: Chả giò phô mai & bò birria. Bánh mì bột chua hình ngựa. Thịt ba chỉ nướng sả Việt Nam! Gà bắp rang ngũ vị. Miến japchae Hàn Quốc. Bánh hành Đài Loan kết hợp bò bulgogi
Ngoài ra, cà phê, chả giò Việt Nam và nhiều món ăn Á Châu đặc trưng cũng được du khách đón nhận hoan hô nồng nhiệt.
Mục đích Tết, là gìn giữ văn hóa – Kết nối cộng đồng!
Theo đại diện Disney, lễ hội Tết không chỉ là hoạt động giải trí, mà còn là dịp giới thiệu giá trị văn hóa Á Châu đến du khách quốc tế, góp phần tôn vinh truyền thống, gia đình và tinh thần đoàn viên.
Ông Nicky Tang, Giám đốc Tiếp thị khu vực châu Á của Disney, cho biết:
“Chúng tôi hy vọng thông qua lễ hội Tết Nguyên Đán, du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của văn hóa phương Đông và cùng nhau chào đón một năm mới đầy hy vọng.”
Thời gian tổ chức
Từ 23 Tháng Giêng đến 22 Tháng Hai, 2026
Disney California Adventure Park – Anaheim, California
Tết Bính Ngọ tại Disneyland không chỉ là lễ hội, mà còn là nhịp cầu văn hóa, nơi cộng đồng cùng nhau đón Xuân, gìn giữ truyền thống và lan tỏa niềm vui đầu năm mới
Tin Quốc Tế Đó Đây
Dưới Áp Lực của Hoa Kỳ, Do Thái Mở Lại Cửa Khẩu Rafah Trong Những Ngày Tới
(Hình AP / Abdel Kareem Hana: Người dân Palestine trên một trục lộ tan hoang vì bị quân đội Do Thái oanh kích, tại Khan Younès, dải Gaza, ngày 22/1/2026.)
-Hôm 26/1/2026, chính quyền Do Thái thông báo trong những ngày tới, sẽ mở lại cửa khẩu Rafah, lối vào thiết yếu để đưa viện trợ vào dải Gaza, trong khuôn khổ Thỏa thuận Ngừng bắn giữa Quốc gia Do Thái và tổ chức Hamas của Palestine do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bảo trợ.
Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Michel Paul của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Cửa khẩu Rafah sẽ chính thức được mở lạị Nội các An ninh đã đưa ra quyết định vào đêm qua, nhượng bộ trước áp lực mạnh mẽ từ chính quyền Trump.
Mặc dù các Bộ trưởng cực hữu của Do Thái là Ben-Gvir và Smotrich phẫn nộ và lên án đây là một “sai lầm lịch sử”, quyết định đã được đưa ra: Cửa khẩu sẽ mở lại trong vài ngày tớị Tuy nhiên, cửa khẩu được mở một cách hạn chế, chỉ dành cho người đi bộ và không dành cho hàng hóa, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Do Tháị
Nhưng bước ngoặt thực sự là về mặt nguyên tắc: Do Thái đã từ bỏ đòn bẩy áp lực cuối cùng của mình. Các lực lượng đặc nhiệm đang lục soát nghĩa trang ở Gaza để tìm Ran Gvili với “sự lạc quan thận trọng”, nhưng phán quyết chính trị lại rõ ràng: Ngay sau khi cuộc tìm kiếm, lục soát này được coi là “kết thúc”, dù có tìm thấy thi thể con tin cuối cùng này hay không, rào chắn cửa khẩu sẽ được mở.
Cuối phiên họp, mọi ánh mắt đều hướng về phía Đông. Nội các đã phê chuẩn kế hoạch khẩn cấp cho hậu phương, dấu hiệu cho thấy Do Thái không xem nhẹ giả thuyết Hoa Kỳ sắp sửa oanh kích Iran.
Greenland: Donald Trump Chỉ Rút Lui Chiến Thuật, Thế Giới Vẫn Bất An
-Tuần báo The Economist nhận định, Âu Châu thở phào khi tại Davos Tổng thống Hoa Kỳ đã xuống giọng, không đòi áp thuế đối với 8 nước đã ủng hộ Greenland. Nhưng theo tuần báo Anh, đây chỉ là sự rút lui chiến thuật, những nguy cơ cao vẫn còn đó.
Cuộc khủng hoảng Greenland mang lại nhiều bài học cho các nước. Ông Donald Trump nhượng bộ trước áp lực, nhưng không từ bỏ các mục tiêu dài hạn. Thứ đến, quan điểm hạn hẹp và bi quan về thế giới, ý đồ viết lại lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ đã làm xói mòn lòng tin nơi các đồng minh. Cuối cùng, mọi bất đồng với Mỹ đều có thể trở thành trầm trọng, đồng minh sẽ phải chuẩn bị cho một sự tái cấu trúc toàn cầụ Để Donald Trump lùi bước, phải thuyết phục được rằng ông sẽ phải trả giá. Lần này Âu Châu đã cứng rắn và thành công, nhưng tin tốt dừng lại ở đâỵ
Ông Trump nói rằng Hoa Kỳ đã chi “100%” cho Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) mà chẳng nhận lại được gì, Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent than phiền Hoa Kỳ đã bỏ ra 22.000 ngàn tỉ Mỹ kim để bảo vệ Âu Châu từ 1980. Tuy từ sau Chiến tranh Lạnh, Âu Châu ít đầu tư cho quốc phòng, nhưng đã tạo nên thành lũy chống lại sự bành trướng của Liên Xô, và cùng chia sẻ các giá trị dân chủ-tự dọ Điều 5 của NATO chỉ được vận dụng mỗi một lần, là để hỗ trợ Hoa Kỳ sau các vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Âu Châu cũng cung cấp các căn cứ quân sự cho Hoa Kỳ, bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ kể cả tại Bắc Cực. Thế nhưng, ông Trump vẫn coi các đồng minh là ăn bám.
Vấn đề là ông nghĩ rằng Hoa Kỳ nắm trong tay tất cả những lá bàị Trump không hoàn toàn sai: Âu Châu và Á Châu lệ thuộc vào vũ khí, kỹ thuật kỹ thuật số Hoa Kỳ. Nhưng Âu Châu là khách hàng lớn tiêu thụ đến 1.000 tỉ Mỹ kim hàng hóa dịch vụ của Hoa Kỳ, cung cấp nhiều kỹ thuật chủ chốt và tin tình báo cho Hoa Thịnh Ðốn.
Greenland chỉ là phần nổi của tảng băng. Ông Trump đang tạo ra một thế giới thù địch, Đức, Nhật Bản, Ba Lan và Nam Hàn sẽ tái vũ trang nhanh hơn nvà có thể tìm cách sở hữu vũ khí nguyên tử. Thời kỳ yên ổn dưới sự bảo hộ của Hoa Kỳ đã qua rồị Các nhà lãnh đạo Âu Châu nên nỗ lực làm chậm quá trình xói mòn của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng cũng phải chuẩn bị cho ngày NATO không còn tồn tạị
Putin Không Còn Là Tay Găng-Tơ Đáng Gờm Nhất?
-Việc Mạc Tư Khoa không ra tay giúp đỡ Venezuela đã làm suy yếu hình ảnh Vladimir Putin, lâu nay vẫn coi thường những nhà lãnh đạo bỏ rơi đồng minh của mình – theo tuần báo The Economist.
Khi Ðiện Cẩm Linh loan báo Putin sẽ có tuyên bố quan trọng về các vấn đề quốc tế hôm 15/1 – lần đầu tiên từ sau vụ Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela và các cuộc biểu tình quy mô ở Iran – đa số nhà quan sát chờ đợi một bài diễn văn thật hung hăng của Tổng thống Ngạ
Thế nhưng Vladimir Putin lại tỏ ra ôn hòa, không hề nhắc đến vụ đặc nhiệm Mỹ bắt cóc Nicolás Maduro, Tổng thống nước Venezuela đồng minh mà ông đã tiếp đón ở Ðiện Cẩm Linh 8 tháng trước, và lại càng không đề cập đến việc Mỹ dễ dàng vô hiệu hóa hệ thống phòng không Venezuela do Nga sản xuất. Putin cũng chẳng nói một lời về vụ các chiến hạm Mỹ bắt giữ một tàu dầu mang cờ Nga đi từ Venezuelạ Những lời chỉ trích Hoa Thịnh Ðốn được dành cho Ngoại trưởng Sergueï Lavrov, còn ông chủ Ðiện Cẩm Linh hoàn toàn im lặng.
Tốc độ và hiệu quả của chiến dịch quân sự Mỹ ở Venezuela đã làm nổi bật sự thất bại của “ chiến dịch quân sự đặc biệt” của ông Putin ở Ukraine – tưởng là một cuộc xâm lược chớp nhoáng để lật đổ chính phủ ở Kiev nhưng lại biến thành một cuộc tắm máu không hồi kết. Các blogger quân sự Nga nhấn mạnh sự tương phản nàỵ Một người viết rằng Hoa Kỳ duy trì lực lượng vũ trang khổng lồ của mình “ không phải để diễu binh và chiếm một ngôi làng trong hai năm, mà là để đánh bại kẻ thù một cách hiệu quả
Tuần báo Courrier International cho biết tuy cố gắng đánh bóng hình ảnh, kinh tế Nga đang bị thiệt hại nặng nề do chiến tranh.
Trên nền tảng WeChat, một blog chuyên về du lịch thuật lại những trường hợp du khách Trung Quốc đầu tiên đến Nga sau khi được miễn visa đã nhanh chóng thất vọng. Ahao khi đến phi trường Cheremetievo ở Mạc Tư Khoa đã nhận ra không có Internet, và khi kết nối vào wifi của khách sạn mới biết tất cả thẻ SIM ngoại quốc đều không sử dụng được trong 24 tiếng đồng hồ đầu vì lý do an ninh. Ông Chen ngỡ ngàng thấy tín hiệu GPS rất hỗn loạn, đang ở Quảng trường Đỏ nhưng lại ghi là phi trường, các thẻ tín dụng Visa hay Mastercard trở thành những miếng nhựa vô dụng. Giá phòng khách sạn rất cao, cơ sở hạ tầng tệ hại, cáp treo ở Sotchi thường xuyên ngưng chạy vì thiếu phụ tùng nhập từ Âu Châụ Du khách phải chi trả số tiền cao nhất Âu Châu, nhưng thái độ phục vụ lạnh lùng, vô cảm, không một nụ cườị Các tác giả bài viết trên Weibo cảnh báo nếu muốn đến Nga hãy chuẩn bị tinh thần vì “nước này đang lâm chiến và bị trừng phạt” .
Nhật Bản Giải Tán Quốc Hội, Chuẩn Bị Bầu Cử Trước Thời Hạn
(Hình AP - Rodrigo Reyes Marin: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu với báo giới tại Phủ Thủ tướng, thủ đô Tokyo, ngày 19/1/2026.)
-Hôm 23/1/2026, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chính thức thông báo giải tán Quốc hội, tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 8/2/2026. Bà hy vọng củng cố đa số của đảng cầm quyền tại Hạ viện vào lúc các thăm dò dư luận cho thấy uy tín của vị nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản khá tốt.
Cử tri Nhật Bản nghĩ gì về cuộc bầu cử trước thời hạn sắp tới để bình chọn lại 465 đại biểu ở Quốc hộỉ Từ thủ đô Tokyo của Nhật Bản, thông tín viên Bruno Duval của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết:
“ Từ ba tháng nay, bà Sanae Takaichi nhắc đi nhắc lại rằng Nhật Bản không thể lãng phí thời gian với một cuộc vận động tranh cử. Ưu tiên là khởi động lại kinh tế và giảm bớt tác động lạm phát đang gây nên. Lạm phát tại Nhật Bản đang ở mức cao nhất từ 30 năm quạ Thế nhưng cuối cùng bà đã đổi ý.
Công luận tại đây đưa ra những ý kiến khác nhaụ Một phụ nữ nói: “Chưa bao giờ đất nước chúng tôi do một phụ nữ lãnh đạo, phải để cho bà thời gian để từng bước cải thiện tình hình không mấy sáng sủa hiện nay của người dân” . Một người đàn ông khác nhận xét: “Thực ra không ai quan tâm đến những phát biểu vận động tranh cử. Người ta chỉ muốn chính phủ đưa ra những quyết định để cải thiện đời sống hàng ngày của họ mà thôi” .
Người thứ ba lên tiếng, “tin chắc quyết định của Thủ tướng Takaichi ra một sự lựa chọn có tinh thần trách nhiệm caọ Hiện đang có rất nhiều các thách thức phải nhanh chóng vượt quạ Tại thượng tầng cơ quan quyền lực, không thể cứ chần chừ” . Một người khác nữa nói bà “ủng hộ 100% Thủ tướng Sanae Takaichi bởi vì bà xuất thân từ một gia đình bình dân, bà quan tâm đến những con người bình thường, nhỏ bé như chúng tôi, đặc biệt là bà quan tâm đến sức mua của chúng tôi”
Lần gần đây nhất Nhật Bản tổ chức bầu cử trước thời hạn là vào cuối tháng 10/2024 và kết quả khi đó là thảm hại đối với đa số cầm quyền. Dù vậy, Thủ tướng Sanae Takaichi vẫn dám mạo hiểm, đánh cược vào tỷ lệ được lòng dân của bà: 70% những người được hỏi tán đồng chính sách của bà. Hơn nữa, tỷ lệ này không hề bị mai một trong những tháng quạ Đối với người đứng đầu chính phủ, thì đây là điều chưa từng xảy ra từ nhiếu năm qua.
Trung Quốc: Thêm Ba Lãnh Đạo Trong Quân ủy Trung ương Bị Kỷ Luật
(Ảnh AP - Ng Han Guan, minh họa: Quốc kỳ Trung Quốc tại Bảo tàng Quốc gia ở Bắc Kinh, ngày 21/1/2026.)
-Ngày 24/1/2026, Bắc Kinh chính thức thông báo cho mở điều tra về nhiều nhân vật thuộc Quân ủy Trung ương do nghi ngờ tham nhũng. Đáng chú ý nhất trong số các đối tượng bị nhắm tới là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Cục Tham mưu Liên hợp của Quân ủy Trung ương và nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Trung ương.
Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, các ông Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia), Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương; Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli), tham mưu trưởng Cục Tham mưu Liên hợp của Quân ủy Trung ương; Chung Thiệu Quân (Zhong Shaojun), người từng điều hành Văn phòng Quân ủy Trung ương, bị “nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” . Đây là cụm từ ám chỉ các đối tượng bị kỷ luật vì tội tham nhũng.
Ông Trương Hựu Hiệp (75 tuổi) là ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực gồm 24 thành viên của đảng Cộng sản Trung Quốc. Về phần Lưu Chấn Lập (61 tuổi), ông là Tham mưu trưởng Cục Tham mưu Liên hợp của Quân ủy Trung ương, cơ quan phụ trách công tác hoạch định tác chiến.
Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, tháng 10/2025 Trung Quốc thông báo đã mở điều tra nhắm vào 9 viên chức trong quân đội, trong số này có các ông Hà Vệ Đông (He Weidong) và Miêu Hoa (Miao Hua). Một người từng là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, còn người thứ nhì là cựu lãnh đạo Ban Công tác Chính trị của quân đội Trung Quốc.
Hồi năm 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) từng bị khai trừ khỏi đảng và người tiền nhiệm của ông là Tướng Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe) cũng đã chịu hình phạt tương tự do những cáo buộc tham nhũng.
Miến Điện: Tập Đoàn Quân Sự Tổ Chức Vòng III Bầu Cử Quốc Hội
(Hình AP - Thein Zaw: Bầu cử Quốc hội Miến Điện, giai đoạn 3. Ảnh ngày 25/1/2026.)
-Vào hôm 25/1/2026, tập đoàn quân sự Miến Điện tổ chức vòng III và là vòng cuối cùng cuộc bầu cử Quốc hộị Theo thông tấn xã AFP, cuộc bỏ phiếu bị giới bảo vệ nhân quyền lên án như một thủ đoạn của giới tướng lĩnh nhằm củng cố quyền lực, 5 năm sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân sự của giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyị
Tại một điểm bỏ phiếu ở thành phố Mandalay, lãnh đạo tập đoàn quân sự Min Aung Hlaing bảo đảm với các phóng viên rằng trong cuộc bầu cử này, “người dân toàn quyền lựa chọn” . Trong hai giai đoạn đầu của cuộc bầu cử, đảng Liên minh, Đoàn kết và Phát triển (USDP), thường được coi là cánh tay dân sự của tập đoàn quân sự, đã giành được hơn 85% số ghế trong Hạ viện và hai phần ba số ghế trong Thượng viện. Lãnh đạo quân đội, tướng Min Aung Hlaing, không loại trừ khả năng tranh cử Tổng thống tại Quốc hội mớị
Kể từ khi giành độc lập năm 1948, tại Miến Điện, chỉ tồn tại chính quyền quân sự, trước khi các tướng lĩnh chuyển giao quyền lực cho chính phủ dân sự vào năm 2011, mở ra một thập niên cải cách. Trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2020, đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, đã vượt xa đảng thân Quân đội USDP. Quân đội không công nhận kết quả và tiến hành đảo chính, ngày 1/2/2021.
Cuộc đảo chính đã đẩy đất nước vào nội chiến. Việc bỏ phiếu không thể được tiến hành tại các vùng do phe nổi dậy kiểm soát. Theo số liệu chính thức của tập đoàn quân sự, được báo chí Đông Nam Á dẫn lại, trong hai giai đoạn bầu cử trước, chỉ có hơn 50% cử tri đi bầu, so với khoảng 70% hồi năm 2020.
Chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Tom Andrews, hôm 23/1, cảnh báo: “Các quốc gia tán thành kết quả của cuộc bầu cử này là đồng lõa với nỗ lực hợp pháp hóa chế độ quân sự, thông qua một cuộc bầu cử giả mạo” .
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Quyền Tổng thống Venezuela kêu gọi Hoa Kỳ không can thiệp vào chính trị nội bộ nước nàỵ Trong một thông báo gửi đến công nhân ngành dầu mỏ ngày 25/1/2026, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez khẳng định Venezuela không cần đến “các mệnh lệnh từ Hoa Thịnh Ðốn”, “các can thiệp từ ngoại quốc”, “giới chính trị Venezuela đủ năng lực tự giải quyết những bất đồng và xung đột nội bộ”. Sau vụ can thiệp quân sự, bắt Tổng thống Nicolas Maduros đưa về Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Thịnh Ðốn sẽ “điều hành” Venezuelạ Kể từ đó, do áp lực của Tòa Bạch Ốc, Venezuela đã ký một số thỏa thuận dầu mỏ với Hoa Kỳ, thả nhiều tù nhân chính trị và hướng đến các thỏa hiệp với đối lập.
(AFP/RFI) – Ít nhất 104 tù nhân chính trị đã được trả tự do ở Venezuela chỉ trong 1 ngàỵ Hôm Chủ Nhật (25/1/2026), Tổ chức phi chính phủ Foro Penal xác nhận 104 trường hợp trả tự do cho tù nhân chính trị ở Venezuela hôm nay, và thông báo đang tiếp tục xác minh các trường hợp khác. Chính phủ Venezuela tuyên bố đã trả tự do cho 626 tù nhân chính trị kể từ tháng 12/2025. Hôm 24/1, quyền Tổng thống Venezuela kêu gọi “đạt được thỏa thuận” với phe đối lập để bảo vệ “hòa bình” trong nước.
(AFP/RFI) – Thủ tướng Anh công du Trung Quốc và Nhật Bản. Theo phát ngôn viên của Phủ Thủ tướng Anh, ông Keir Starmer sẽ rời Vương quốc Anh vào tối 27/1/2026. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của một nhà lãnh đạo Anh Quốc kể từ năm 2018. Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ đảng Lao Động của Thủ tướng Starmer phê duyệt kế hoạch xây dựng một Tòa Đại sứ Trung Quốc quy mô lớn ở trung tâm thủ đô Luân Đôn. Dự án này gây tranh cãi trong công luận.
(AFP/RFI) – Ba Tây: Sét đánh tại một cuộc tuần hành khiến 89 người bị thương, trong đó 47 người phải nhập viện. Sự việc xảy ra vào hôm 25/1/2026 tại thủ đô Brasiliạ Cuộc biểu tình do Dân biểu Nikolas Ferreira tổ chức, kêu gọi chính quyền ân xá cho cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đang thụ án tù vì âm mưu đảo chính.
(AFP/RFI) – Phi Luật Tân: Chìm phà khiến 18 người thiệt mạng và 10 người mất tích. Sáng sớm 26/1/2026, chiếc phà MV Trisha Kerstin 3 bị đắm khi di chuyển từ Zamboanga tới đảo Jolọ 317 hành khách đã được giải cứụ Vụ tai nạn cho thấy các phà ở Phi Luật Tân, phương tiện vốn được hàng triệu người sử dụng để di chuyển giữa các đảo, không được bảo trì đúng quy cách.
(AFP/RFI) – Mễ Tây Cơ: Xả súng trong một trận túc cầu khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Sự việc xảy ra vào hôm 25/1/2026 tại Salamanca, tiểu bang Guanajuatọ Thủ phạm đang bị cơ quan chức năng truy tìm. Thành phố Salamanca đã trải qua một cuối tuần đầy biến động, khi nhà chức trách phát giác 4 túi chứa thi thể. Chính quyền cho rằng tình trạng bạo lực này được thúc đẩy bởi sự hiện diện của các nhóm tội phạm có tổ chức.
(RFI) – Giá vàng lập kỷ lục mới do kinh tế toàn cầu bất ổn. Hôm 26/1/2026, giá vàng lập kỷ lục mới khi vượt mốc 5.000 Mỹ kim 1 ounce, do kinh tế toàn cầu bất ổn cùng với các chính sách khó lường của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Sự suy yếu của đồng Mỹ kim đi kèm với mối lo về nền kinh tế Hoa Kỳ đã khiến các nhà đầu tư tìm đến vàng. Bạc cũng đạt mức cao kỷ lục, vượt 110 Mỹ kim 1 ouncẹ
(AFP/RFI) – Nhiều đồng minh của Hoa Thịnh Ðốn phản đối Tổng thống Donald Trump hạ thấp vai trò của các binh sĩ, không thuộc lực lượng Hoa Kỳ, tham gia liên minh quốc tế chống Al-Qaida tại A Phú Hãn (2001-2021). Hôm 22/1, ông Trump khẳng định, ngoài Hoa Kỳ, các đơn vị của các nước khác trong liên quân, đã có mặt “ở vị trí xa chiến tuyến” và thực ra Hoa Kỳ “không bao giờ cần đến sự đóng góp của họ” . Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese xem lời lẽ của ông Trump là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” . Canberra từng huy động gần 40.000 lính sang A Phú Hãn. Trước Úc Ðại Lợi nhiều nước như Anh, Pháp, Ý Ðại Lợi, Ba Lan và Đan Mạch đã bày tỏ sự bất bình đối với phát biểu của Tổng thống Trump. Trong thời gian chiến tranh tại A Phú Hãn, 89 lính Pháp đã chết. Thủ tướng Ý Ðại Lợi Giorgia Meloni yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ “tôn trọng” những người đã khuất. Anh Quốc là nước có nhiều binh sĩ hy sinh nhất (457 người thiệt mạng) trong cuộc chiến này, chỉ đứng sau Hoa Kỳ (2.400 người chết)
(AFP/RFI) – Tổng thống Ukraine kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm các phương tiện phòng không. Công du Lithuania, sáng 25/1/2026, ông Volodymyr Zelensky đưa ra kêu gọi nói trên, trong bối cảnh các đợt không kích của Nga đã khiến hàng trăm ngàn người dân Kiev mất điện và hệ thống sưởi giữa thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa Đông. Theo thống kê của Ukraine, trong tuần này, Nga đã phóng hơn 1.700 drone tấn công, hơn 1.380 quả bom và 69 phi đạn thuộc nhiều loại khác nhaụ
(AFP/RFI) – Chủ tịch Cuba: Cần chuẩn bị sẵn sàng về quân sự để răn đe mọi mưu toan xâm lược của Hoa Kỳ. Hôm 24/1/2026, tại một cuộc diễn tập của một đơn vị thiết giáp, ông Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh: “Cách thức tốt nhất để tránh một cuộc xâm lăng, là buộc thế lực đế quốc (Mỹ) phải tính toán cái giá phải trả khi tấn công đất nước chúng ta” . Cách nay một tuần, Hội đồng Quốc phòng Cuba, do Chủ tịch Miguel Diaz-Canel, đứng đầu, đã họp bàn về “các biện pháp chuẩn bị chiến tranh” , theo thông báo chính thức. Không có chi tiết nào cụ thể hơn về vấn đề này được đưa rạ
(AFP/RFI) – Syria: Chính phủ và lực lượng vũ trang Kurdistan FDS triển hạn ngừng bắn thêm 2 tuần. Hôm 24/1/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Syria cho biết việc triển hạn cho phép Hoa Kỳ tiến hành chuyển các tù nhân Daech từ các nhà tù do người Kurdistan kiểm soát sang Iraq. FDS, kiểm soát nhiều khu vực ở miền Bắc Syria, hy vọng đạt được thỏa thuận với chính quyền trung ương, nhằm hội nhập các lực lượng vũ trang người Kurdistan vào quân đội Syria và cộng đồng người Kurdistan tiếp tục được hưởng quyền tự trị rộng rãị Các lực lượng Kurdistan là một thành phần chủ chốt trong liên minh chống thánh chiến tại Syria và Iraq, do Hoa Kỳ đứng đầụ
(Reuters/RFI) – Kinh tế: Ấn Độ giảm mạnh thuế nhập cảng đối với xe hơi của Liên Hiệp Âu Châụ Hai ngày trước khi Brussels và Tân Ðề Ly chính thức ký kết hiệp định tự do mậu dịch, nhiều nguồn thạo tin cho biết Thủ tướng Narendra Modi quyết định giảm mức thuế xuống còn 40% thay vì 110% như hiện tạị Trong tương lai thuế đánh vào xe hơi của Âu Châu sẽ được giảm xuống mức 10%.
(AFP/RFI) – Tổ chức Y tế Thế giới: Lý do Mỹ viện ra để rời bỏ WHO là “sai trái” . Hôm 24/1/2026, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết WHO luôn hợp tác thiện chí với tất cả các nước thành viên. Ngày 23/1, Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ, ông Robert Kennedy Jr. đã đưa ra nhiều cáo buộc trong đó có việc khẳng định WHO phải chịu trách nhiệm về cái chết của những người Mỹ, bị buộc phải mang khẩu trang và tiêm chủng phòng bệnh COVID, theo khuyến cáo của WHỌ
(Welt am Sonntag/RFI) – Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) muốn khai triển “khu vực phòng thủ tự động” tại biên giới với Ngạ Theo tướng Đức Thomas Lowin, Tham mưu phó phụ trách Tác chiến tại Bộ Tư lệnh Lục quân NATO ở Izmir (Thổ Nhĩ Kỳ), dự kiến trong vòng 2 năm tới, NATO sẽ đặt những hệ thống cảnh báo và can thiệp tự động trên mặt đất, trên không và kể cả trong vũ trụ tại biên giới với Ngạ Ông mô tả đây là khu vực phòng thủ mà đối phương sẽ phải vượt qua nếu muốn tiến sâu hơn. Khi đó các cảm biến sẽ phát hiện lực lượng của đối phương và kích hoạt các hệ thống phòng thủ như drone có vũ trang, các phương tiện chiến đấu bán tự động, robot mặt đất không người lái, cũng như các thiết bị phòng không và chống phi đạn tự động. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc sử dụng những vũ khí này sẽ “luôn luôn do con người đưa ra” .
(AFP/RFI) – Thiết kế các thuật toán “gây nghiện” , các tập đoàn kỹ thuật bị kiện ra tòạ Một phiên tòa chưa từng có tiền lệ sẽ bắt đầu vào ngày 27/1/2026 tại California (Hoa Kỳ), nơi một Bồi thẩm đoàn sẽ xác định liệu TikTok, Instagram và YouTube có cố ý thiết kế các ứng dụng của mình nhằm khiến giới trẻ nghiện mạng xã hội hay không, và do đó liệu họ có thể bị quy trách nhiệm về sự suy giảm sức khỏe tâm thần của giới trẻ hay không. Sự việc có thể thiết lập một tiền lệ pháp lý quan trọng cho cả một làn sóng kiện tụng tại Mỹ nhằm vào các ông lớn kỹ thuật, những bên bị cáo buộc đã cố tình làm trầm trọng hóa tình trạng “nghiện” mạng xã hội để tối đa hóa doanh thu quảng cáọ Mark Zuckerberg, Giám đốc Điều hành của Meta đã được triệu tập ra làm chứng, nhưng không chắc ông có ra hầu tòa hay không.
(AFP/RFI) – Tổng thống lâm thời Venezuela kêu gọi tìm kiếm “thỏa thuận với phe đối lập” . Lời kêu gọi được đưa ra hôm 24/1/2026. Bà Rodríguez đã đề nghị Chủ tịch Quốc hội Venezuela, cũng là anh trai bà, Jorge Rodríguez, tổ chức một cuộc gặp với các phe phái chính trị khác nhau, cho biết bà mong muốn một cuộc đối thoại mang lại “những kết quả cụ thể và tức thì” . Cùng ngày, Chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc doanh của Venezuela cũng cho biết sản lượng dầu mỏ sẽ được tăng thêm 18% vào năm 2026 nhờ cải cách luật hydrocarbon, Đạo luật dự kiến sẽ mở cửa hoàn toàn lĩnh vực này cho khu vực tư nhân.
(AFP/RFI) – 20 tiểu bang tại Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp vì bão tuyết và một đợt lạnh bất thường. Hàng triệu người có nguy cơ bị mất điện. Hơn 9.500 chuyến bay xuất phát hoặc đến Hoa Kỳ đã bị hủy hôm 25/1/2026, 4.000 chuyến bay cũng đã bị hủy ngày hôm trước và hàng ngàn chuyến khác bị trì hoãn. Cơ quan Khí tượng Quốc gia (NWS) báo động đợt lạnh bất thường lần này kéo dàị
(AFP/RFI) – Nuuk, thủ phủ của Greenland, bị mất điện. Theo giải thích của một tập đoàn điện lực địa phương, thời tiết xấu gây trục trặc kỹ thuật làm là nguyên nhân dẫn tới tình trạng nói trên. Điện lực tại Nuuk chủ yếu do một nhà máy thủy điện ở cách trung tâm thành phố khoảng 50 cây số cung cấp. Thủ phủ Nuuk của Greenland có khoảng 20.000 dân cư.
Tin Việt Nam
Việt Nam: Tô Lâm Trước Ngưỡng Cửa Quyền Lực Tuyệt Đối
-Thông tin được truyền thông chính thức tại Việt Nam đăng tải cho hay vào ngày 23/1/2026, đảng Cộng sản Việt Nam đã nhất trí tuyệt đối bầu ông Tô Lâm (68 tuổi) tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 5 năm.
Vị cựu Bộ trưởng Công an đại diện cho phe an ninh, ủng hộ cảnh sát, đối lập với phe bảo thủ, thân quân độị Với kết quả bầu chọn, phe của ông Lâm chiếm ưu thế trong số 19 thành viên của Bộ Chính trị mới và đối thủ gần nhất là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang bị đẩy xuống vị trí thứ bảỵ
Theo nhận định của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Tân Gia Ba, với hãng tin AFP, “cách thức trình bày danh sách và hình ảnh mà nó truyền tải cho thấy rõ ràng là ông Tô Lâm đang ở vị thế nắm giữ hai chức vụ” , nghĩa là kiêm thêm chức Chủ tịch nước.
Còn theo nhà phân tích khác, Tuong Vu, hình ảnh ông Lâm tươi cười đắc thắng được bao quanh bởi những người thân cận như Trần Thanh Mẫn, Trần Cẩm Tú và Lê Minh Hùng, 3 thành viên cao cấp khác của Bộ Chính trị, cho thấy ông “Tô Lâm đã thành công trong việc củng cố quyền lực, quyền lực cá nhân và sự thống trị của mình đối với Bộ Chính Trị. Không ai có thể ngăn cản ông. Và ông đã đạt được điều mình muốn” .
Việt Nam: Tham Vọng Quyền Lực Kiểu Frankenstein
-Tuần báo Courrier International nhận định “Ông Tô Lâm đầy tham vọng mơ thành một loại Frankenstein, pha trộn giữa Tập Cận Bình và Vladimir Putin” .
Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành những cuộc cải cách kinh tế và hành chánh rộng lớn, nhằm phát triển năng lực kỹ thuật caọ Khẩu hiệu của ông là “một kỷ nguyên vươn mình mới” , với mục tiêu đưa quốc gia 100 triệu dân “giàu lên trước khi già đi” - từ ngữ của báo New York Times, giúp Việt Nam ra khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Theo các nguồn giấu tên, ông Tô Lâm có thể giữ cả 2 chức vụ là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, giống như Trung Quốc hay Cuba, thay vì “tứ trụ” như lâu naỵ Như vậy ông vừa kiểm soát về tư tưởng như Tập Cận Bình, vừa có quyền lực tuyệt đối như Vladimir Putin.
Chiến thắng của ông Tô Lâm trước các đối thủ thuộc phe quân đội sẽ giúp ông có được sức mạnh để vực dậy nền kinh tế, nhưng đồng thời còn là mối nguy cho những người khao khát tự do ở Việt Nam.
Đội U23 Túc Cầu Việt Nam Giành Huy Chương Đồng Giải Vô Địch Á Châu Với “Chiến Thắng Lịch Sử”.
-Nhật báo Nam Hàn Chosun Ilbo ghi nhận người dân Việt Nam đổ ra đường ăn mừng “ chiến thắng lịch sử tại Giải vô địch túc cầu U-23 Á Châu” , tại Jeđah, Ả Rập Saudi, ngày 23/1/2026.
Đội tuyển Việt Nam “ đã phá vỡ lời nguyền lâu năm với việc lần đầu tiên đánh bại Nam Hàn” . U23 Việt Nam-Nam Hàn bất phân thắng bại 2-2 sau 2 hiệp phụ.
Đội Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nam Hàn Kim Sang-sik, rút cục đã hạ đội tuyển xứ Hàn trong loạt sút 11 mét luân lưụ
Liên Hiệp Âu Châu Chuẩn Bị Nâng Tầm Quan Hệ Với Việt Nam
-Theo tin của thông tấn xã Reuters, ngày 26/1/2026, một viên chức Liên Hiệp Âu Châu (EU) cho biết Việt Nam và EU sắp nâng tầm quan hệ, nhân chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa, dự kiến vào thứ Năm 29/1.
Việc nâng tầm quan hệ lên cấp cao nhất của Việt Nam đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước và bị trì hoãn chủ yếu do các vấn đề về lịch trình, theo như lời vị quan chức xin ẩn danh trên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét