Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2026

Cuối Cùng Nato Và Mỹ Đã Đạt Được Thỏa Thuận Chung Về Greenland! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây! - Lê Văn Hải


TIN NÓNG NHẤT! – CẢ CHÂU ÂU THỞ PHÀO! NHẸ NHÕM! - NATO đạt thỏa thuận chung về Greenland: Cuối cùng, Ông Trump “giơ cao, đánh khẽ!”, rút đòn thuế phút chót! - Washington / Brussels – 22/01/2026-Căng thẳng xuyên Đại Tây Dương bất ngờ hạ nhiệt, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận khung với NATO, liên quan đến Greenland, đồng thời rút lại kế hoạch áp thuế lên nhiều quốc gia châu Âu vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/2.
<!>


Sau cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, ông Trump xác nhận:
“Chúng tôi đã có một khuôn khổ thỏa thuận rất tốt – cho nước Mỹ và cho toàn bộ NATỌ Dựa trên hiểu biết này, tôi sẽ không áp thuế.”
Cả châu Âu thở phào!


Quyết định trên lập tức giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất giữa Mỹ và châu Âu trong nhiều năm. Trước đó, việc ông Trump úp mở khả năng áp thuế và kiểm soát Greenland, từng khiến các đồng minh lo ngại về một cuộc đối đầu kinh tế – chính trị quy mô lớn.
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen thừa nhận:
“Ngày hôm nay kết thúc tốt đẹp hơn rất nhiều so với lúc bắt đầụ”
“Giơ cao, đánh khẽ” – phong cách Trump quen thuộc đàm phán!


Giới phân tích cho rằng đây là một nước cờ điển hình của Donald Trump: Đưa ra đòn răn đe mạnh (thuế quan, kiểm soát Greenland), Đẩy căng thẳng lên cao, Sau đó hạ nhiệt đúng lúc để đạt mục tiêu chiến lược!
Trên thực tế, Washington đã đạt được điều mình muốn: Bảo đảm vai trò chiến lược của Mỹ tại Bắc Cực, Mở đường cho việc xây dựng hệ thống phòng thủ (trong đó có “Vòm Vàng”), Buộc châu Âu quay lại bàn đàm phán theo thế chủ động của Mỹ
Trong khi đó, châu Âu tránh được một cuộc chiến thương mại và giữ được nguyên 
trạng chủ quyền Greenland.

Greenland – quân cờ chiến lược của thế kỷ 21


Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch với chỉ khoảng 56.000 dân, đang trở thành điểm nóng địa chính trị vì: Băng tan mở lối hàng hải Bắc Cực, Trữ lượng khoáng sản chiến lược, Vị trí then chốt cho hệ thống phòng thủ tên lửa
Ông Trump khẳng định Mỹ không “ép buộc”, mà muốn “bảo vệ lợi ích chung”.
Kết luận nhanh


Mỹ đạt mục tiêu chiến lược, NATO tránh rạn nứt, Châu Âu thở phào, Trump ghi điểm với phong cách “ra đòn mạnh – rút tay đúng lúc!”
Một ván cờ ngoại giao cao tay, đúng chất Donald Trump: Giơ cao – đánh khẽ – thắng lợi đôi bên!

VÌ SAO GREENLAND LÀ “ĐIỂM TỰA SINH TỬ” TRONG CHIẾN LƯỢC PHÒNG THỦ CỦA MỸ?

1️ Vị trí địa lý: Chìa khóa sinh tử của Bắc MỹGreenland nằm trên tuyến đường bay ngắn nhất của tên lửa Nga sang Mỹ. Từ Greenland đến New York chỉ khoảng 3.000 km. Nếu mất kiểm soát khu vực này, Mỹ sẽ mất “cảnh báo sớm” trước đòn tấn công hạt nhân.
Nói đơn giản:
Greenland là “mắt thần” che chắn Bắc Mỹ từ hướng Bắc Cực.
2️ Trụ cột của hệ thống phòng thủ “Vòm Vàng” (Golden Dome)


Dự án trị giá 175 tỷ USD, nhằm: Phát hiện sớm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), Đối phó vũ khí siêu vượt âm Nga – Trung ,Kết hợp radar mặt đất + vệ tinh + đánh chặn không gian
Căn cứ Pituffik (Thule) tại Greenland:Là trạm radar cảnh báo sớm quan trọng nhất của Mỹ, Theo dõi tên lửa bay qua Bắc Cực, Trung tâm giám sát không gian & vệ tinh quân sự
Không có Greenland = Vòm Vàng bị thủng một lỗ chí mạng
3️ Greenland = “Yết hầu Bắc Cực”


Nga đang tăng tốc quân sự hóa Bắc Cực, Trung Quốc muốn kiểm soát tuyến hàng hải Bắc Cực. Mỹ buộc phải: Giữ thế chủ động, Ngăn Nga – Trung chiếm ưu thế chiến lược
Vì vậy:
Greenland không còn là hòn đảo băng giá, mà là bàn cờ sinh tử của an ninh toàn cầu.
4️ Vì sao ông Trump cứng rắn với Greenland?


Không phải “bốc đồng”, mà vì: Muốn bảo đảm an ninh Mỹ từ gốc, Muốn giảm gánh nặng quân sự cho châu Âu, Muốn Mỹ nắm quyền kiểm soát thực tế thay vì phụ thuộc NATO, Muốn tạo di sản địa – chiến lược như vụ mua Alaska năm 1867
Nếu Mỹ bảo vệ Greenland:Châu Âu “đỡ tốn tiền”, NATO nhẹ gánh, Mỹ giữ thế chủ động tuyệt đối
5️ Vì sao Mỹ chưa thể “mua” Greenland?


-Đan Mạch không đồng ý, Người dân Greenland phản đối (85%), Luật quốc tế cấm cưỡng ép lãnh thổ, NATO sẽ rạn nứt nếu Mỹ dùng vũ lực
Vì vậy, Mỹ chọn cách kiểm soát thực tế thay vì sở hữu pháp lý:Duy trì căn cứ, Mở rộng radar – quân sự, Gây sức ép chính trị – kinh tế
6️ Kết luận ngắn gọn – dễ hiểu


-Greenland là chìa khóa sống còn của phòng thủ Mỹ, Là trung tâm của hệ thống chống tên lửa thế hệ mới, Là tuyến chặn Nga – Trung từ Bắc Cực, Mỹ không thể để mất, nhưng cũng khó “nuốt trọn”, Tranh chấp sẽ còn kéo dài nhiều năm
Nói thẳng:


Ai kiểm soát Greenland – người đó giữ chìa khóa an ninh Bắc Mỹ!


Hình Ảnh Greenland Ngày Nay:




 

Tin Quốc Tế
Iran Mạnh Tay Trấn Áp, Cho Người Biểu Tình “3 Ngày” Để Ra Đầu Thú


(Hình AFP - Atta Kenare: Một tòa nhà bị cháy rụi do các cuộc biểu tình ở thủ đô Tehran của Iran, ngày 19/1/2026.)
-Thế giới vẫn chưa thể hình dung ra hết quy mô và mức độ tàn bạo trong các vụ trấn áp biểu tình trong những ngày chính quyền Teheran cắt internet để ngăn thông tin truyền ra ngoàị
Ngày 19/1/2026, lần đầu tiên, Giáo chủ Khamenei nhắc đến khả năng “hàng ngàn người thiệt mạng”. Một viên chức ẩn danh Iran nhắc đến hơn 5.000 người, trong đó có 500 thành viên lực lượng an ninh.
Theo thông tấn xã Reuters, các nhà đối lập cáo buộc chính quyền Teheran bắn đạn thật vào người biểu tình ôn hòạ Theo báo cáo ngày 19/1 của tổ chức bảo vệ nhân quyền người Kurd gốc Iran HRANA, có trụ sở tại Mỹ, rất nhiều người biểu tình bị thương vì bị bắn vào mặt và ngực, dẫn đến mù lòa, xuất huyết nội và tổn thương nội tạng.
Giáo chủ Khamenei gọi người biểu tình là “những kẻ phản loạn” bị Hoa Kỳ và Do Thái thao túng. Sau khi khẳng định tình hình lắng xuống, giới chức Iran tiếp tục truy lùng, bắt giữ trên cả nước, đặc biệt ở Teheran, Kerman và Semnan. Ngày 19/1, Cảnh sát trưởng Iran ra tối hậu thư cho những người “vô tình liên quan đến các cuộc bạo loạn” có thời hạn “tối đa ba ngày” để ra đầu thú. Thông tín viên Siavosh Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Teheran cho biết thêm:
“Cảnh sát trưởng tuyên bố rằng những người tham gia vào “các cuộc gây rối và bạo động sẽ bị bắt giữ đến người cuối cùng”. Nhiều lãnh đạo biểu tình đã bị bắt, nhưng ông khẳng định “những người tự trình diện cảnh sát trong vòng 3 ngày có thể được hưởng khoan hồng”.

Lời kêu gọi này khó có thể được đáp ứng. Thực vậy, truyền hình của chính phủ và các phương tiện truyền thông đã phát các video được trích xuất từ điện thoại di động của những người bị bắt. Những video này cho thấy người biểu tình tấn công và đốt cháy xe hơi và các công sở. Những video như vậy có thể là bằng chứng chống lại những người nàỵ
Trong khi đó, tòa án đã tuyên bố khởi tố 15 người nổi tiếng trong giới điện ảnh và thể thao, cũng như 10 người đã ký Tuyên bố từ Nhà Điện ảnh để ủng hộ phong trào biểu tình, đặc biệt là các cuộc biểu tình ngày 8 và 9/1, nhưng không công bố tên tuổi của họ. Tương tự, 64 doanh nghiệp từng thông báo trên Instagram sẽ đóng cửa trong 2 ngày để thể hiện sự đoàn kết với phong trào biểu tình cùng bị truy tố. Họ bị cáo buộc đã ủng hộ “trực tiếp hoặc gián tiếp, các hành vi khủng bố”“.

Hoa Kỳ Củng Cố Lực Lượng ở Trung Đông

-Cho dù Tổng thống Donald Trump được các đồng minh Trung Đông thuyết phục “không tấn công Iran”, Hoa Kỳ vẫn tăng viện cho lực lượng trong khu vực.
Theo trang La Voix du Nord, 12 chiến đấu cơ F-15E từ căn cứ ở Anh Quốc đã hạ cánh xuống Jordan ngày 18/1. Như vậy, hiện có 35 chiếc F-15E hoạt động trong vùng. Ngày 19/1, ba máy bay vận tải Globemaster III được điều đến, có thể là chở đạn dược và trang thiết bị cho F-15Ẹ Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln từ Biển Đông đã vượt qua eo biển Malacca vào cuối tuần qua, chuẩn bị vượt qua Ấn Độ Dương và đến khu vực thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) vào ngày 25/1.
Trên mạng X, nhà phân tích Armchair Admiral cho rằng “đây dường như là bước tiến lớn đầu tiên trong việc tăng cường sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông” và “dự đoán sẽ sớm thấy việc triển khai thêm nhiều máy bay hiện đại hơn”, có thể là cả F-35.

Tổng Thống Pháp Đề Nghị Họp Với Nga Bên Lề Thượng Đỉnh G7 tại Paris


(Hình AP - Andrew Harnik: Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham gia cuộc họp báo chung tại hội nghị thượng đỉnh G-7 ở Biarritz, Pháp, ngày 26/8/2019.)
-Hôm 19/1/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiết lộ trao đổi riêng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gửi ông, đề xuất sáng kiến, bên lề cuộc họp thượng đỉnh tại Paris, nhóm G7 sẽ họp với đại diện Ukraine, Đan Mạch, Syria và Ngạ Theo thông tấn xã AFP, giới thân cận của Tổng thống Pháp xác nhận thông tin nà
Nước Pháp đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên G7 năm naỵ
Trang Truth Social cá nhân của ông Trump đăng tải đề xuất của Tổng thống Pháp: “Tôi có thể tổ chức một cuộc họp của G7 ở Paris vào chiều thứ Năm (22/1/2026) sau Diễn đàn Davos”, tức trước khi Tổng thống Donald Trump trở về Hoa Kỳ sau hội nghị Davos, đồng thời cho biết Pháp sẵn sàng mời các đại diện của “Ukraine, Đan Mạch, Syria và Nga” bên lề cuộc họp của G7.

Trả lời hãng tin Pháp AFP hôm 20/1, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh, ông Dmitri Peskov cho biết “chưa nhận được” lời mời đến Paris vào dịp thượng đỉnh G7, theo sáng kiến của Tổng thống Pháp.
Theo giới thân cận với Tổng thống Macron, các thông điệp được Tổng thống Mỹ công bố nói trên cho thấy “đường lối của Tổng thống Pháp là nhất quán, trước công chúng cũng như trong các trao đổi riêng tư”, và Paris nỗ lực để nhiệm kỳ Chủ tịch G7 năm nay là “một cơ hội hữu ích cho thúc đẩy đối thoại và hợp tác”.
Chiến tranh Ukraine và Greenland là chủ đề chính trong thông điệp của Tổng thống Pháp gửi đồng nhiệm Mỹ. Ông Macron khẳng định có quan điểm hoàn toàn tương đồng với lãnh đạo Hoa Kỳ về Syria, và hai bên có thể hợp tác về Iran, nhưng bất đồng với chính sách của Tổng thống Mỹ về Greenland.

Trên mạng X, hôm 20/1, Đặc sứ Nga Kirill Dmitriev thông báo đã đến Davos, Thụy Sĩ, để đàm phán với phái đoàn Hoa Kỳ bên lề Diễn đàn, về một giải pháp chấm dứt chiến tranh với Ukrainẹ Đặc sứ Nga Kirill Dmitriev và Đặc sứ Mỹ Stephen Witkoff là hai nhân vật chủ chốt trong các đàm phán Nga-Mỹ tại Hoa Kỳ hồi tháng trước về một kế hoạch chấm dứt chiến tranh, kế hoạch do phía Mỹ chủ trì.
Về phía Kiev, thông tấn xã Reuters hôm 19/1, dẫn lời Trưởng đàm phán Ukraine, ông Rustem Umerov, cho biết Ukraine và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các thảo luận kế hoạch hòa bình tại Davos, tiếp theo 2 ngày làm việc ở Florida (Hoa Kỳ).

Năm Đầu Nhiệm Kỳ Trump II: Chính Sách “Nước Mỹ Trên Hết” Giúp Trung Quốc Hùng Mạnh Hơn


(Hình REUTERS - Evelyn Hockstein: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, tại Phi trường Quốc tế Gimhae, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC), ở Busan, Nam Hàn, ngày 30/10/2025.)
-Hôm 20/1/2026 là tròn 1 năm ngày Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Theo giới quan sát, 1 năm qua, Tổng thống Trump đã gây ra những đảo lộn chưa từng thấy trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, và trên thế giới: Chiến tranh thuế quan, Mỹ rút khỏi hàng loạt các định chế quốc tế lớn, tập trung quyền lực cao độ cho hành pháp, đơn phương can thiệp quân sự và đe dọa can thiệp các quốc gia có chủ quyền, kẻ cả với các đồng minh...
Riêng về quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc, theo nhiều thăm dò dư luận và nhận định của giới chuyên gia, chính sách “Nước Mỹ trên hết” nhằm ngăn chặn Bắc Kinh rút cuộc đã phản tác dụng, đang khiến Trung Quốc trở nên hùng mạnh hơn. Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, thông tín viên Cléa Broadhurst của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
“Đó là một nghịch lý địa-chính trị. Với các đòn trừng phạt thuế quan, đe dọa thương mại và các tuyên bố ngoại giao ầm ĩ, Donald Trump nghĩ rằng có thể buộc Trung Quốc phải nhượng bộ. Nhưng Bắc Kinh đang củng cố vị thế kinh tế và kỹ thuật của mình. Trung Quốc hiện chiếm hơn một phần ba sản lượng công nghiệp chế biến toàn cầụ

Trung Quốc kiểm soát một phần lớn chuỗi cung ứng pin mặt trời, tua bin điện gió và xe ô tô điện. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học và khoáng sản chiến lược, Trung Quốc nắm các đòn bẩy có ảnh hưởng lớn. Các chính sách hạn chế của Trung Quốc đối với nhiều loại đất hiếm cho thấy thế thống trị này có thể trở thành một vũ khí địa-kinh tế.
Bị ngăn chặn tiếp cận với các kỹ thuật phương Tây, Trung Quốc đang đẩy nhanh sự phát triển trong các lĩnh vực của riêng mình. Dưới áp lực thương mại, quốc gia này đang đa dạng hóa quan hệ đối tác tại Á Châu, Phi Châu và Mỹ Châu Latinh. Các cảng ở Pakistan, các mỏ ở Cộng hòa Dân chủ Congo, quặng lithium ở Chí Lợi: Bắc Kinh đang trở nên đối tác không thể thiếu đối với các nước đang phát triển.
Trong khi đó, Tổng thống Trump đang làm suy yếu phương Tâỵ Bằng cách tấn công các đồng minh Âu Châu và Á Châu, ông Trump đang làm suy yếu các liên minh có khả năng kiềm chế Bắc Kinh. Bằng cách cắt giảm kinh phí nghiên cứu và thắt chặt chính sách nhập cư, ông đang gây ra hiện tượng chảy máu chất xám. Ngược lại, Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ để thu hút. Trump nghĩ rằng có thể kìm hãm được Trung Quốc, nhưng ngược lại, chính sách của Tổng thống Mỹ đã làm gia tăng hoạt động tăng cường sức mạnh của Trung Quốc”.

Hoa Kỳ Chính Thức Rút Khỏi Tổ Chức Y Tế Thế Giới


(Hình AP - Evan Vucci: Ngày 20/1/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký Sắc lệnh rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn.)
-Hôm 20/1/2026, Hoa Kỳ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tròn 1 năm kể từ khi Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, cũng là ngày ông ký Sắc lệnh rút Hoa Kỳ ra khỏi tổ chức nàỵ
Từ Geneva (Thụy Sĩ), thông tín viên Jérémie Lanche của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Ngay từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được thành lập vào năm 1948, Hoa Kỳ đã yêu cầu được quyền rút khỏi cơ quan này nếu muốn. WHO đồng ý, nhưng với 2 điều kiện: Phải thông báo trước 1 năm và phải thanh toán đầy đủ tất cả các khoản đóng góp. Điều này chưa được thực hiện và Hoa Thịnh Ðốn hiện vẫn nợ WHO ít nhất 260 triệu Mỹ kim.

Nhưng đó không phải là lý do khiến người đứng đầu WHO, Tiến sĩ Tedros Ghebreyesus, kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ thay đổi quyết định. Ông nói: “Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Điều quan trọng là khả năng của tất cả các quốc gia trong việc đối phó với sự xuất hiện của một kẻ thù chung, như đại dịch Coviđ19. Việc Hoa Kỳ rút khỏi WHO là một mất mát đối với Hoa Kỳ, nhưng cũng là một mất mát đối với phần còn lại của thế giới”.
Trong lúc chờ đợi, WHO đã phải cắt giảm quy mô hoạt động. Ngân sách bị giảm 20%, một nửa số các phòng, ban bị bãi bỏ, 2.000 nhân viên bị sa thải hoặc không được thay thế, như trường hợp của Margaret Harris. Cựu phát ngôn viên WHO đằng nào cũng về hưu, nhưng bà băn khoăn về tương lai của tổ chức. Bà nói: “Trước làn sóng sa thải nhân viên, chúng tôi đã không đủ ngườị Các quốc gia thành viên liên tục yêu cầu chúng tôi làm nhiều hơn. Và bây giờ, họ yêu cầu chúng tôi làm cùng khối lượng công việc, nhưng với ít nhân sự hơn”.
Một nhà ngoại giao Âu Châu cho rằng không nên quá kỳ vọng vào việc Hoa Kỳ quay trở lại WHO, trừ khi chính quyền Trump có thể áp đặt một ứng cử viên thân phong trào MAGA khi WHO bầu lãnh đạo mới vào năm 2027.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Lãnh đạo Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) kêu gọi Âu Châu không nên tìm cách “xoa dịu” Donald Trump. Vào hôm 19/1/2026, bà Agnès Callamard đưa ra phát biểu này, sau khi chủ nhân Tòa Bạch Ốc có những tuyên bố muốn thôn tính đảo Greenland của Đan Mạch và đe dọa áp thuế bổ sung đánh vào hàng hóa những nước Âu Châu không ủng hộ kế hoạch nàỵ Bà Callamard cho rằng nên chống lại Tổng thống Hoa Kỳ cùng nhiều nhà lãnh đạo khác mà bà gọi là bạo chúa.
(AFP/RFI) – Bắc Hàn: Kim Jong Un cách chức một Phó Thủ tướng. Hôm 20/1/2026, truyền thông nhà nước Cộng sản Bắc Hàn đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã sa thải ông Yang Sung Ho trong lễ khánh thành một nhà máy, so sánh ông với con dê và chỉ trích các viên chức “thiếu năng lực”. Kim Jong Un cho rằng ông Yang không đủ năng lực đảm nhận các trọng trách quan trọng và lên án các cán bộ vô trách nhiệm đã quen với sự thụ động. Đây là một sự kiện rất hiếm gặp ở Bắc Hàn, nơi các viên chức cấp cao rất ít khi bị chỉ trích công khaị

(AFP/RFI) – Du khách đến Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục vào năm 2025, cho dù Trung Quốc tẩy chaỵ Theo số liệu của nhà chức trách công bố hôm 20/1/2026, xứ hoa anh đào đã đón 42,7 triệu lượt du khách vào năm 2025, vượt qua kỷ lục của năm 2024. Số lượng khách du lịch Trung Quốc giảm 45% vào tháng 12/2025 do căng thẳng song phương sau phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về Đài Loan. Mặc dù Trung Quốc từng cung cấp phần lớn du khách đến Nhật Bản, nước này đã bù đắp sự giảm sút này nhờ lượng khách tăng mạnh từ Âu Châu, Hoa Kỳ và Úc Ðại Lợị Chính phủ hiện đặt mục tiêu đạt 60 triệu du khách mỗi năm từ giờ đến năm 2030.
(AFP/RFI) – Nhà thiết kế huyền thoại Valentino qua đờị Là biểu tượng của lối sống xa hoa những năm 1960, người sáng tạo ra phong cách thời trang cao cấp Roma với những đường nét gợi cảm, nhà thiết kế thời trang người Ý Ðại Lợi Valentino Garavani qua đời ngày 19/1/2026, ở tuổi 93. Theo Quỹ Valentino Garavani và Giancarlo Giammetti, tang lễ dự kiến diễn ra vào ngày 23/1 tại Vương cung Thánh đường Santa Maria degli Angeli e dei Martiri ở Romạ Ông gây dựng tên tuổi và xây dựng mối quan hệ với giới thượng lưu Hollywood. Từ Elizabeth Taylor đến Ava Gardner, Lana Turner và Audrey Hepburn, cũng như Sharon Stone, Julia Roberts và Gwyneth Paltrow đều mặc trang phục của Valentinọ

(AFP/RFI) – Đức: Những tảng băng cao đến 10 mét chặn đường thủy trên sông Elbẹ Cho đến ngày 19/1/2026, quang cảnh như ở Bắc Cực chỉ cách thành phố Hamburg, miền Bắc Đức, khoảng 50 cây số. Nguyên nhân là do đợt rét đậm kéo dài từ đầu tháng 1, với nhiệt độ giảm xuống -15°C vào đêm 10 qua ngày 11/1, khiến mặt nước ở thượng nguồn đập Geesthacht bị đóng băng dày vài chục centimet. Khoảng 10 tàu phá băng được đưa đến để mở lại tuyến đường, ngăn nước tích tụ có thể lũ lụt trong khu vực. Các tảng băng nhỏ bị kéo theo giòng nước, tích tụ dần cao tới 10 mét trên dọc một đoạn sông dài 300 mét.

Tin Việt Nam
Lãnh Đạo CSVN Cam Kết Tiếp Tục Chống Tham Nhũng và Đặt Mục Tiêu Tăng Trưởng 10%!


-Ngày 20/1/2026, trong bài diễn văn khai mạc chính thức Đại hội đảng Cộng sản lần thứ XIV, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cam kết tiếp tục “cuộc chiến chống tham nhũng”, hỗ trợ sự phát triển của khu vực tư nhân, “một trụ cột quan trọng của nền kinh tế”.
Mức tăng trưởng cho năm 2026 được ấn định 10%. Những mục tiêu này cũng được cho là giúp ông Tô Lâm tiếp tục mở rộng quyền lực khi đứng đầu một trong những nền kinh tế năng động nhất Á Châụ
Tổng Bí thư mãn nhiệm Tô Lâm khẳng định “mọi sai phạm đều bị trừng phạt”. Theo thông tấn xã AFP, mô hình này giống với chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” tại Trung Quốc và đã phục vụ cho những lợi ích chính trị của Chủ tịch Tập Cận Bình để loại bỏ các đối thủ nội bộ Đảng.


Về kinh tế, theo thông tấn xã Reuters, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra mục tiêu tăng trưởng hàng năm hơn 10% cho đến cuối thập niên này, bất chấp những khó khăn toàn cầụ Thuế đối ứng 20% của Tổng thống Donald Trump đã không kìm hãm đà tăng trưởng xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ, dẫn đến thặng dư thương mại kỷ lục với Hoa Thịnh Ðốn năm 2025. Tuy nhiên, Việt Nam đang tìm cách thúc đẩy quan hệ thương mại với các đối tác khác, vì có thể sẽ phải hứng chịu tác động của thuế quan Mỹ trong những tháng tớị
Hãng tin Anh bình luận, ông Tô Lâm được nhiều người đánh giá là dám mạo hiểm, được các nhà đầu tư ngoại quốc ca ngợi vì những cải cách đầy tham vọng, mặc dù chiến dịch cải cách hành chánh khiến hàng chục ngàn công chức mất việc.
Đại hội Đảng kéo dài một tuần, sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 180 ủy viên chính thức và Tổng Bí thư và đặt ra các mục tiêu kinh tế đến năm 2030. Chỉ có ngày khai mạc và bế mạc Đại hội được truyền thông đưa tin. Sau đó các đại biểu họp kín.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét