Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2026

Cơn bão mùa đông khổng lồ, kèm giá rét cực kỷ lục! sắp quét qua nước Mỹ cuối tuần này! Giới thiệu sinh hoạt cộng đồng: Lễ thượng kỳ đầu tháng 2, và kính chuyển tin thế giới đó đây - Lê Văn Hải


SOS! – CẢNH BÁO KHẨN: - Cơn bão mùa đông khổng lồ, kèm theo giá rét kỷ lục! sắp quét qua nước Mỹ cuối tuần này! -Một cơn bão mùa đông quy mô rất lớn đang hình thành và dự kiến sẽ càn quét hơn nửa nước Mỹ từ cuối tuần này, mang theo tuyết dày, băng giá và nền nhiệt xuống mức nguy hiểm. -Phạm vi ảnh hưởng cực rộng: Vùng bị ảnh hưởng kéo dài hơn 3.200 km, từ Texas – Trung Tây – Trung Đại Tây Dương – Đông Bắc Hoa Kỳ, Hơn 175–200 triệu người nằm trong vùng cảnh báo thời tiết nguy hiểm, Khoảng 2/3 lãnh thổ nước Mỹ chịu tác động trực tiếp!
<!>
-Tuyết – băng – gió lạnh ở mức nguy hiểm, Nhiều nơi dự kiến có tuyết dày 30–40 inch, Nhiệt độ cảm nhận do gió có thể xuống -40°C đến -50°C, Nguy cơ tê cóng, bỏng lạnh chỉ sau 5–10 phút tiếp xúc ngoài trời, Băng đóng dày có thể làm gãy cây, sập đường dây điện, mất điện diện rộng
-Giao thông tê liệt – Hàng ngàn chuyến bay bị hủy, Hơn 10.000 chuyến bay nội địa Mỹ đã bị hủy hoặc hoãn, Các sân bay lớn bị ảnh hưởng nặng: Dallas–Fort Worth, New York (JFK, LaGuardia), Washington DC, Atlanta, Nhiều hãng hàng không cho phép đổi hoặc hủy vé miễn phí
-Nguy cơ mất điện & thiếu sưởi ấm, Các tiểu bang miền Nam và Trung Tây có nguy cơ mất điện kéo dài, Chính quyền khuyến cáo người dân: Hạn chế ra đường, Chuẩn bị đèn pin, pin dự phòng, Có sẵn chăn ấm, nước uống, thực phẩm, Đổ đầy xăng xe và tránh di chuyển ban đêm
-Ngành y tế báo động: Bệnh viện dự báo tăng mạnh ca: Hạ thân nhiệt, Tê cóng, Tai nạn do trượt ngã, Người cao tuổi, người vô gia cư và trẻ nhỏ là nhóm rủi ro cao nhất


CẢNH BÁO CHUNG SOS!:
-Hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, Theo dõi liên tục thông báo thời tiết địa phương, Chuẩn bị phương án mất điện dài ngày, Tránh di chuyển đường dài cuối tuần này
-Đây được đánh giá là một trong những đợt bão mùa đông nghiêm trọng nhất nhiều năm gần đây tại Mỹ.

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU THÁNG 2 & TẾT DƯƠNG LỊCH & CHÀO XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
(Monthly Flag-Raising & New Year Celebration)

Kính thưa quý đồng hương,
-Trong tinh thần gìn giữ truyền thống và tri ân những hy sinh của các bậc tiền nhân, chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự Lễ Thượng Kỳ Đầu Tháng, đồng thời đón chào Tết Dương Lịch 2026 tại Vườn Truyền Thống Việt (Viet Heritage Garden).
Đây là một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, vì lần đầu tiên Organization of Anonymous Contributors (OAC) – DBA Vietnamese American Care (VAC) đứng ra tổ chức Lễ Chào Cờ với sự phối hợp và đồng hành của nhiều hội đoàn, đoàn thể, cùng các cơ sở thương mại trong cộng đồng. Sự hiện diện của quý vị không chỉ là niềm vinh dự cho ban tổ chức, mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ rằng cộng đồng chúng ta luôn đoàn kết, luôn hướng về cội nguồn và luôn giữ vững niềm tự hào Việt Nam.



Thời gian: 9:00 AM – Thứ Bảy, ngày 7 tháng 2, 2026
Địa điểm: Vườn Truyền Thống Việt (Vietnamese Heritage Garden)
1499 Roberts Avẹ, San Jose, CA 95112
Chương trình sau lễ thượng kỳ sẽ có: Múa lân khai xuân. Lì xì đầu năm (lấy lộc may mắn), Trình diễn võ thuật, Văn nghệ mừng xuân Và ẩm thực nhẹ để cùng nhau chung vui trong không khí đầu năm mới
Kính mong quý đồng hương dành chút thời gian đến tham dự, để cùng nhau nâng cao lá cờ tự do, cùng nhau gìn giữ truyền thống, và cùng nhau mở đầu năm mới bằng sự đoàn kết, hy vọng và niềm tin.
Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho OAC/VAC và tất cả các hội đoàn đang chung tay xây dựng một cộng đồng vững mạnh hơn cho thế hệ mai saụ
Trân trọng kính mời,
Organization of Anonymous Contributors (OAC)
DBA Vietnamese American Care (VAC)
(669) 241-1404

Thượng Kỳ Đầu Tháng 2, Năm Mới Dương Lịch 2026, Có Gì Lạ?


-Được sự đồng ý của BTC, Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose, sẽ góp tay, bảo trợ một món quà nhỏ, kèm theo phong bì đỏ “Lì Xì” lấy, gởi đến tất cả Quý Quan Khách, Quý Đồng Hương tham dự, trong buổi lễ Chào Cờ đặc biệt vào Đầu Năm Dương Lịch 2026 nàỵ.
Như một lời chúc Tết Đầu Năm Mới 2026, và Xuân Bính Ngọ sắp đến, như lời cầu chúc một năm mới, an vui, hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp, như ý!

Tin Quốc Tế Đó Đây
Tổng Thống Trump Khẳng Định Một "Hạm Đội" Hải Quân Mỹ Đang Tới Vùng Vịnh


(Ảnh AP, ghép: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Điện Capitol ở Hoa Thịnh Ðốn, ngày 4/3/2025, và lãnh tụ Tối cao Iran, Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei tham dự một buổi lễ ở Teheran, thủ đô của Iran, ngày 8/3/2025.)
-Hôm 22/1/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định rằng một "hạm đội" Hải quân Mỹ đang trên đường tới Vùng Vịnh, tiếp tục gây sức ép với Iran. Đáp lại, Teheran cho biết "đã đặt tay lên cò súng", nhấn mạnh rằng nếu Hoa Thịnh Ðốn tấn công thì "tất cả các căn cứ của Mỹ" đều sẽ trở thành mục tiêu trả đũạ
Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi trở về Mỹ sau Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), ông Trump khẳng định: "Chúng tôi có rất nhiều tàu đang di chuyển theo hướng đó, phòng khi cần thiết". Tuy nhiên ông cũng không khép lại cánh cửa đối thoại với Teheran khi nhấn mạnh rằng: "Iran thực sự muốn nói chuyện, và chúng tôi sẽ nói chuyện".

Về phần Iran, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng, ông Mohammad Pakpour đáp trả mạnh mẽ rằng cả đất nước Iran "đang đặt tay lên cò súng, sẵn sàng hơn bao giờ hết, chuẩn bị thi hành các mệnh lệnh và biện pháp của Lãnh tụ Tối cao – một nhà lãnh đạo còn quý giá hơn mạng sống của chúng tôi". Thông tấn xã AFP dẫn lời một viên chức cấp cao khác của Iran, Tướng Ali Abdollahi Aliabadi, cảnh báo nếu Mỹ tấn công Iran thì "tất cả các căn cứ của Mỹ" đều sẽ là "mục tiêu hợp pháp" của lực lượng vũ trang Iran.
Trước đó, Tổng thống Mỹ đã nhiều lần đe dọa tấn công Iran để đáp trả việc chế độ đàn áp phong trào biểu tình chống lạm phát của người dân, trong bối cảnh số người chết đã tăng lên hơn 5.000, theo số liệu của các nhà hoạt động nhân quyền được hãng tin AP trích dẫn vào hôm 23/1.
Ngoài ra, tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cũng lên án một cuộc đàn áp "chưa từng có tiền lệ" ngay cả tại "một quốc gia như Iran". Theo các bằng chứng thu thập được, lực lượng an ninh của Iran đã "tiến hành các vụ giết người hàng loạt và trái pháp luật" nhắm vào người biểu tình bằng vũ khí quân sự và vũ khí bán tự động.

Chiến Tranh Ukraine: Ðiện Cẩm Linh Xác Nhận Cuộc Đàm Phán 3 Bên Giữa Nga, Hoa Kỳ và Ukraine Tại Abu Dhabi


(Hình AP - Laurent Gillieron: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky (phải) đến dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1/2026.)
-Sau cuộc gặp tại Mạc Tư Khoa giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Đặc sứ Steve Witkoff của Tổng thống Mỹ và Jared Kushner, con rể ông Trump, kéo dài tới 4 tiếng đồng hồ trong đêm 22/1/2026 rạng sáng 23/1, Ðiện Cẩm Linh xác nhận cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên giữa Nga, Hoa Kỳ và Ukraine bắt đầu ngay từ ngày 23/1 tại Abu Dhabi, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Khả năng cuộc gặp 3 bên ngay trong tuần này cũng đã được Kiev nhắc tới vào hôm 22/1.
Cũng như dự báo, Nga không thay đổi lập trường hay yêu sách của mình, theo tường thuật của thông tín viên Anissa El Jabri của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Mạc Tư Khoa:
"Thẳng thắn và được giữ kín" - đó là từ ngữ mà Cố vấn Ngoại giao của Ðiện Cẩm Linh dùng để mô tả cuộc trao đổi đêm qua với phái đoàn của Mỹ tại thủ đô của Ngạ Đây là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi các nước Âu Châu sửa đổi kế hoạch đầu tiên được đưa ra hồi mùa thu 2025 để giải quyết cuộc xung đột.

Không có thông tin nào về lập trường của Ðiện Cẩm Linh sau cuộc gặp, nhưng dường như không có thay đổi nào về các đòi hỏi cơ bản. Youri Ouchakov, cố vấn ngoại giao của Ðiện Cẩm Linh, đã nhắc lại nguyên văn phát biểu của chính quyền Nga từ nhiều tháng nay:
"Điều còn quan trọng hơn cả là trong các cuộc đàm phán giữa Tổng thống của chúng tôi và phía Mỹ, là nếu như vấn đề lãnh thổ không được giải quyết, thì sẽ không có hy vọng đạt được một giải pháp lâu dàị Như Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh, chúng tôi thành thật mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giaọ Và chừng nào còn chưa đạt được điều đó, thì Nga vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi một cách có hệ thống các mục tiêu đã đặt ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt".

Người dẫn đầu phái đoàn Nga đến tham gia thượng đỉnh 3 bên tại Abu Dhabi là Igor Kostyukov, chức vụ chính thức là Tổng tham mưu phó. Ông ta được biết đến là người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Nga, bị Hoa Kỳ trừng phạt từ năm 2016 vì can dự vào kỳ bầu cử ở Mỹ và bị Liên Hiệp Âu Châu trừng phạt từ tháng 1/2019 vì tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất độc Novitchok ở Salisbury, vụ đầu độc cha con ông Skripal bằng một chất độc thần kinh cực mạnh trên lãnh thổ Anh".
Trong khi Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, đến Mạc Tư Khoa gặp Tổng thống Nga Putin, thì hôm 22/1, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã đến Davos (Thụy Sĩ) gặp nguyên thủ Mỹ, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giớị

Sau cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Chiến tranh phải chấm dứt". Về phía Tổng thống Ukraine, ông Zelensky nhận định đây là một cuộc gặp "tích cực", nhưng "cuộc đối thoại không đơn giản", và cho biết đã đạt được một thỏa thuận với ông Trump về các bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn Nga tấn công trở lại Ukraine sau khi cuộc xung đột kết thúc.
Hôm 23/1, theo thông tấn xã AFP, ông Zelensky cho biết vấn đề "quan trọng" về quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine, gồm các khu vực Donetsk và Luhansk sẽ được các phái đoàn Ukraine, Nga và Mỹ thảo luận tại cuộc họp ba bên tại Abu Dhabị

Tổng Thống Mỹ Từ Bỏ Sử Dụng Vũ Lực Thâu Tóm Greenland, Dừng Đánh Thuế Âu Châu


(Hình AP - Markus Schreiber: Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1/2026.)
-Sau cuộc họp với lãnh đạo Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 21/1/2026 bên lề Diễn Đàn Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Donald Trump đưa ra 2 quyết định quan trọng về Greenland: "Không cần" dùng vũ lực thâu tóm vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, đồng thời dừng biện pháp đánh thuế những nước Âu Châu chống đối tham vọng của Mỹ về Greenland.
Trên mạng xã hội cá nhân Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh đến một cuộc trao đổi "rất tích cực" với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, cho biết hai bên đã "xây dựng khung cho một thỏa thuận trong tương lai cho Greenland và cho toàn bộ vùng Bắc Cực". Không đi sâu vào chi tiết của "thỏa thuận" đã đạt được với lãnh đạo NATO, nguyên thủ Hoa Kỳ chỉ nói đến một "Hiệp định mang tính lâu dài". Lần đầu tiên từ khi bắt đầu đòi hỏi chủ quyền với vùng tự trị Greenland của Đan Mạch, ông Trump khẳng định "sẽ không sử dụng sức mạnh" để chiếm đoạt vùng đất nàỵ Tin trên đã được phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt xác nhận.

Một tuyên bố quan trọng khác của Tổng thống Trump hôm 21/1, sau khi trao đổi với Tổng Thư ký NATO, là từ bỏ ý định đánh thuế 25% kể từ ngày 1/2/2026 vào hàng hóa từ 8 nước Âu Châu xuất sang Hoa Kỳ. Tám quốc gia liên quan gồm Anh, Pháp, Đức Hòa Lan và 4 nước Bắc Âu Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển. Các quốc gia này có lập trường cứng rắn bảo vệ chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland. Cũng trong cuộc trao đổi với báo chí hôm 21/1, ông Donald Trump tuyên bố về Greenland, Mỹ đã "đạt được tất cả những gì mong muốn", hàm ý cả về những đòi hỏi về chủ quyền của Greenland.

Sáng 22/1, phát ngôn viên của Tổng Thư ký NATO cho biết trong cuộc họp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông Mark Rutte đã "không đề xuất bất kỳ thỏa hiệp nào về vấn đề chủ quyền của Greenland" với phía Mỹ. Thủ tướng Đan Mạch MetteFrederiksen sáng 22/1 tuyên bố Copenhagen "sẵn sàng" thảo luận về vấn đề an ninh của vùng lãnh thổ Greenland và của cả chung khu vực Bắc Cực, với điều kiện "toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch phải được tôn trọng". Tổng thống Hoa Kỳ luôn viện cớ Nga và Trung Quốc là hai mối đe dọa đối với an ninh khu vực và Đan Mạch cũng như Greenland không đủ sức tự vệ, cho nên Mỹ cần can thiệp.
Từ thủ đô Brussels của Bỉ, nơi đặt trụ sở NATO, thông tín viên Pierre Bénazet của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ghi nhận thỏa thuận khung liên quan đến Greenland mà NATO và Hoa Kỳ đề cập còn rất mơ hồ:
"Tổng Thư ký NATO Mark Rutte im hơi lặng tiếng trước những tuyên bố của Donald Trump từ thứ Bảy vừa quạ Lãnh đạo Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương trong thế trên đe dưới búa giữa một bên là những yêu sách của Mỹ và bên kia là mục tiêu duy trì chủ quyền của các nước Âu Châụ

Trong quá khứ từng xảy ra căng thẳng giữa các đồng minh trong khối NATO như trường hợp giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ hồi 2025. Ông Rutte đặc biệt có nhiều lợi thế để đóng vai trò trung gian hòa giảị
Các đối tác Âu Châu tin tưởng nhiều vào khả năng đối thoại của ông với Donald Trump. Mark Rutte nhìn nhận con đường còn dài trước khi các bên đạt được đồng thuận toàn diện. Tuy nhiên, một mặt, nhiều quốc gia đã đề nghị NATO cùng nhau bảo đảm an ninh tại Bắc Cực. Đây chính là thông điệp phái đoàn Đan Mạch đã mang đến trụ sở NATO hôm 19/1.
Mặt khác, theo một số tin rò rỉ, dường như có một kế hoạch cho phép Hoa Kỳ mở thêm căn cứ quân sự tại Greenland, theo mô hình căn cứ Pituffik, trước đây từng biết đến dưới tên gọi là căn cứ Thulé, nhưng lần này là nhượng hẳn chủ quyền của các căn cứ đó cho Hoa Kỳ, tương tự như quy chế của các căn cứ quân sự Anh Quốc trên đảo Chypre hiện nay".

Đan Mạch: NATO Đồng Thuận Hiện Diện Thường Trực Tại Bắc Cực và Xung Quanh Đảo Greenland


(Hình AP - Mads Claus Rasmussen: Ngoại trưởng Greenland, bà Vivian Motzfeldt và đồng cấp Đan Mạch, Lars Loekke Rasmussen. Ảnh ngày 14/1/2026.)
-Hôm 23/1/2026, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen lên đường đến Nuuk, thủ phủ của Greenland, để gặp người đồng cấp Jens-Frederik Nielsen, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ và Tổng Thư ký Liên minh Phòng phủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo ký kết một biên bản ghi nhớ về hòn đảo ở Bắc Cực nàỵ
Bà Frederiksen khẳng định Đan Mạch cũng như "tất cả các quốc gia thành viên NATO" nhất trí hiện diện thường trực và "tăng cường đóng góp" cho an ninh tại khu vực Bắc Cực, bao gồm cả xung quanh Greenland.
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Rasmussen cho biết, các cuộc thảo luận giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ về hòn đảo này sẽ bắt đầu "khá sớm". Trong khi đó thủ tướng của Greenland nhắc lại rằng, trong bất cứ thỏa thuận nào thì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của hòn đảo vẫn là "lằn ranh đỏ của chúng tôi".

Dù tình hình dường như đã giảm căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không sử dụng vũ lực tại Greenland và không áp thuế 8 đồng minh Âu Châu, người dân trên hòn đảo Bắc Cực này vẫn đang phải chịu áp lực tâm lý nặng nề vì không ai biết nội dung thỏa thuận đã được ký kết giữa Mỹ và NATỌ Từ Nuuk, đặc phái viên Ottilia Férey của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) phỏng vấn người dân nơi đây:
Cô Mia, một cư dân tại Nuuk, hoàn toàn không cảm thấy yên tâm trước một thỏa thuận mà người Greenland không hề được biết rõ. Cô nói: "Hiện tại, chúng tôi thực sự không biết thỏa thuận nào đang được ký kết, hay thậm chí có thỏa thuận hay không. Tôi thấy rất hoang mang. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra lúc nàỵ
Tôi sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ, cảm thấy yên tâm trước bất cứ điều gì mà ông Trump nói rạ Hôm qua tại Davos, ông ấy đã nói dối trong suốt toàn bộ bài phát biểu, rồi sau đó nói rằng ông sẽ không sử dụng vũ lực tại Greenland – sau khi đã nói dối khoảng bốn mươi phút, trước khi tiếp tục quay lại dối trá. Vì vậy, tôi sợ rằng ông ấy cũng đang nói dối khi khẳng định không có ý định can thiệp quân sự tại Greenland. Thế hệ ông bà chúng tôi từng sợ người Đức. Thế hệ cha mẹ tôi sợ người Ngạ Thế hệ của tôi, và giới trẻ Greenland, sẽ sợ nước Mỹ. Tôi tin là trong ít nhất một thế hệ, thậm chí là hai thế hệ".
Per Anderssen thì không tin vào khả năng Mỹ xâm lược. Anh nói: "Ông ấy đã cố chiếm Greenland, nhưng sẽ không bao giờ có được. Quốc Hội và người dân Mỹ sẽ không để điều đó xảy ra".
Người Greenland đang phải chịu áp lực tâm lý nặng nề trước liên tiếp những phát biểu mâu thuẫn của Donald Trump. Người dân trên hòn đảo Bắc Cực này còn lâu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Âu Châu Họp Thượng Đỉnh Khẩn Cấp Khẳng Định Đoàn Kết Sẵn Sàng Đối Phó Với Donald Trump


(Hình AFP - Nicolas Tucat: Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen (trái) và Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa trong cuộc họp báo tại Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 22/1/2026.)
-Donald Trump đã tạm thời lùi bước trong vấn đề Greenland, rút lại các đe dọa trừng phạt thuế, nhưng Âu Châu lo ngại một cuộc khủng hoảng mới có thể bùng phát bất cứ lúc nàọ
Tối thứ Năm 22/1/2026, các lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã họp khẩn tại Brussels (thủ đô của Bỉ), bàn về quan hệ với Hoa Kỳ, nhằm phát đi thông điệp đoàn kết và sẵn sàng các phương án để "bảo vệ lợi ích của mình" chống lại "mọi hình thức cưỡng ép". Thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Brussels cho biết thêm chi tiết:
27 quốc gia thành viên EU ca ngợi khả năng ngăn chặn leo thang căng thẳng và răn đe Donald Trump không thực thi các đe dọa của ông tạ Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen thừa nhận có những yếu tố khác cũng có thể đóng vai trò, chẳng hạn như dư luận Hoa Kỳ thờ ơ, thị trường chứng khoán tại Mỹ sụt điểm, nhưng nhìn chung, các nước Âu Châu tin tưởng rằng sự đoàn kết của họ với Đan Mạch và Greenland, cùng với đe dọa áp thuế trả đũa và thậm chí cả các biện pháp chống cưỡng chế, đã chứng tỏ hiệu quả.

Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tình hình đã trở lại yên tĩnh vì Âu Châu thể hiện sự đoàn kết, kiên quyết và hành động nhanh chóng. Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu António Costa khẳng định, EU sẽ tiếp tục tự vệ chống lại mọi hình thức cưỡng ép và sẽ không ngần ngại sử dụng các công cụ của mình.
Trong bối cảnh này, 27 quốc gia tái khẳng định sự đoàn kết với Đan Mạch và Greenland, hứa sẽ nỗ lực vì an ninh của Bắc Cực và trên hết là hướng tới một Âu Châu độc lập, ví dụ như bằng cách tìm kiếm các đối tác thương mại mớị
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sau một giai đoạn "leo thang" và "đe dọa", quan hệ với Hoa Thịnh Ðốn đã trở lại trạng thái "chấp nhận được hơn", nhưng nhấn mạnh Âu Châu không được mất cảnh giác, đồng thời kêu gọi Mỹ tôn trọng Âu Châụ Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng khẳng định Liên Hiệp Âu Châu (EU) chấp nhận vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ, nhưng không chấp nhận sự thống trị hay ép buộc.
Kể từ khi Trump trở lại cầm quyền, Liên Hiệp Âu Châu liên tiếp chịu sức ép và chỉ trích nặng nề từ Hoa Thịnh Ðốn. Bước vào đầu năm nay, Liên Hiệp Âu Châu thực sự choáng váng trước trước viễn cảnh đồng minh lịch sử Hoa Kỳ có thể dùng vũ lực để chiếm Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Nghị Viện Âu Châu Đệ Đơn Kiện Brussels Về Hiệp Định Thương Mại Với Mercosur


(Hình REUTERS - Yves Herman: Nông dân biểu tình giơ cao các biểu ngữ phản đối Thỏa thuận Thương mại EU-Mercosur bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, khi Nghị Viện Âu Châu bỏ phiếu về việc chuyển thỏa thuận này lên Tòa án Công lý Liên Hiệp Âu Châu (CJEU), Strasbourg, Pháp, ngày 21/1/2026.)
-Hôm 21/1/2026, Nghị Viện Âu Châu (EP) kiện Brussels ra trước Tòa án Công lý Liên Hiệp Âu Châu (CJUE) về Thỏa thuận Tự do Mậu dịch với khối Mercosur.
Với 334 phiếu thuận và 324 phiếu chống (11 phiếu trắng), các Nghị viên Âu Châu yêu cầu Tòa kiểm tra xem Thỏa thuận Thương mại với 4 nước Á Căn Ðình, Ba Tây, Paraguay và Uruguay có "phù hợp" với Hiến Chương Liên Hiệp Âu Châu hay không.
Với kết quả biểu quyết hôm 21/1, Nghị Viện Âu Châu đang đứng về phía nông dân Âu Châu tại nhiều quốc gia, đứng đầu là Pháp và Ba Lan, vốn xem Hiệp định giữa Liên Hiệp Âu Châu (EU) với khối Mercosur là bất lợi cho họ. Trung bình tòa án CJUE mất 18 tháng để xét đơn kiện.

Trong thời gian sắp tới, Hiệp định Thương mại với khối Mercosur không được áp dụng một cách "toàn diện". Sáng 22/1, Ủy Ban Âu Châu cho biết sẽ thông qua thỏa thuận mà không cần có tiếng nói của Nghị Viện Âu Châụ
Brussels giải thích Hiệp định nhằm giúp Liên Hiệp Âu Châu xuất cảng nhiều hơn xe hơi, máy móc, rượu vang và đồ uống có cồn sang Mỹ Châu Latinh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập cảng vào Âu Châu thịt bò, gia cầm, đường, gạo, mật ong và đậu nành từ Nam Mỹ. Phe chống đối xem văn bản này là một tai họa, tạo cạnh tranh bất bình đẳng cho nông dân Âu Châụ

Tổng Thống Lâm Thời Venezuela Delcy Rodriguez Chuẩn Bị Sang Mỹ và Đến Tòa Bạch Ốc Gặp Donald Trump


(Hình AP - Ariana Cubillos: Quyền Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez (giữa) phát biểu tại dinh Tổng thống Miraflores, trong thủ đô Caracas, ngày 14/1/2026.)
-Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, đã được Hoa Thịnh Ðốn mời và bà sẽ đến Tòa Bạch Ốc gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, theo thông báo hôm 22/1/2026 của một đại diện của Tòa Bạch Ốc với giới báo chí. Tuy nhiên, thời điểm chuyến công du không được công bố.
Về phía Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodriguez, hôm 22/1 trước các Dân biểu, dù không đề cập trực tiếp đến lời mời của Hoa Thịnh Ðốn, nhưng bà phát biểu: "Chúng tôi đang trong quá trình đối thoại, làm việc với Hoa Kỳ, không hề sợ hãi, để đối mặt với những khác biệt, những khó khăn, cả những vấn đề nhạy cảm nhất và những vấn đề ít nhạy cảm hơn, để giải quyết chúng qua con đường ngoại giao".

Trong khi đó, theo nguồn tin ngoại giao của AFP, hôm 22/1, Hoa Kỳ đã bổ nhiệm bà Laura F. Dogu, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Nicaragua, làm Đại biện Lâm thời tại Venezuela, nhằm chứng tỏ quan hệ giữa Caracas và Hoa Thịnh Ðốn đã được nối lại, kể từ khi Mỹ thực hiện chiến dịch tấn công chớp nhoáng Venezuela và bắt cóc vợ chồng Tổng thống Nicolas Madurọ
Cũng vào hôm 22/1, Tổng thống lâm thời Venezuela đã bổ nhiệm nhiều chỉ huy quân sự mớị
Liên quan đến dầu lửa, một Dự luật cho phép khu vực tư nhân đầu tư khai thác đã được thông qua trong phiên thảo luận đầu tiên tại Hạ viện. Từ thủ đô Caracas của Venezuela, thông tín viên Alice Campaignole của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Nhà nước Venezuela rút một phần khỏi việc quản lý các hoạt động khai thác dầu lửạ Các công ty tư nhân sẽ có thể khoan và khai thác dầu, thay cho thế độc quyền của tập đoàn quốc gia PDVSẠ Về mua bán dầu thô, các công ty tư nhân cũng có thể sẽ được cho phép bán dầu của họ. Cuối cùng, phí khai thác phải trả cho nhà nước Venezuela có thể sẽ được giảm.

Đây là một cuộc cách mạng đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia vùng Caribê này, vốn dĩ trước đây nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Venezuela, do đã bị Tổng thống Hugo Chávez quốc hữu hóạ
Nhưng thời kỳ hoàng kim của đất nước Venezuela đã qua từ lâu rồi, và sản lượng dầu mỏ đã giảm mạnh từ hơn 10 năm naỵ Việc đưa các nhà đầu tư tư nhân trở lại là giải pháp được Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đề xuất sau vụ Mỹ bắt cóc ông Nicolas Madurọ Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố sẽ có những khoản đầu tư rất lớn từ các công ty tư nhân vào lĩnh vực dầu mỏ của Venezuela".

Miến Điện Bị Xét Xử Vì Cáo Buộc Diệt Chủng

-Nhìn sang Á Châu, báo Le Monde tường thuật lại vụ xét xử diệt chủng ở Miến Điện tại Tòa án Công lý Quốc tế The Hague, do Gambia khởi xướng từ năm 2019.
Trong các phiên điều trần, mở ra từ ngày 12/1 tại The Hague (Hòa Lan), các Luật sư của Gambia trình bày các tội ác mà quân đội Miến Điện đã thực hiện, được coi là cuộc thanh lọc sắc tộc người thiểu số Hồi giáo Rohingya, cùng những hành vi tàn bạo như "cắt xẻo", "cưỡng hiếp tập thể, giết hại trẻ em", ước tính khoảng 700 đến 2000 trẻ đã bị giết hại, theo các số liệu của tổ chức Y sĩ không Biên giới (MSF). Phía biện hộ của Miến Điện, khẳng định hành động của quân đội là các chiến dịch chống khủng bố không chịu trách nhiệm về những tội ác nàỵ
Các Thẩm phán của tòa sẽ quyết định về tính hợp lệ của các bằng chứng được trình bày, bao gồm dữ liệu từ vệ tinh và báo cáo từ các tổ chức phi chính phủ. Nếu Miến Điện bị kết tội, đây sẽ là lần đầu tiên một quốc gia bị truy cứu trách nhiệm về tội ác diệt chủng. Gambia yêu cầu bồi thường và cho phép người Hồi giáo Rohingya, hiện đang sống lưu vong, trở về quê hương. Quyết định của tòa dự kiến sẽ được công bố trong vòng sáu đến tám tháng tớị

Trong bài đăng cùng hồ sơ, báo Le Monde đặt ra câu hỏi: "Phải chăng người Rohingya sẽ không bao giờ được trở về nhà?" Phóng sự của báo Le Monde cho biết nhiều người Rohingya phải chạy lánh nạn, sang các nước khác và khoảng 500 ngàn người Rohingya vẫn sống tại khu vực tây bắc bang Rakhine, giáp biên giới Bangladesh.
Kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021, nội chiến lan rộng với các cuộc xung đột đẫm máu giữa các nhóm phiến quân và quân độị Người Rohingya được cho là bị ép buộc gia nhập quân đội hoặc bị dụ dỗ tòng quân với lời hứa hẹn được cấp quyền công dân. Họ được đưa đi đào tạo, để chống lại lực lượng Arakan ở bang Rakhine hiện đang kiểm soát được nhiều khu vực.
Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG) cảnh báo rằng việc kích động chủ nghĩa dân tộc và vũ trang hóa người Rohingya sẽ chỉ làm sâu sắc thêm hận thù sắc tộc. Nếu tình hình tiếp tục leo thang, nguy cơ xảy ra các cuộc thảm sát mới ở tiểu bang Rakhine giữa cộng đồng người Rakhine theo Phật giáo (khoảng 3 triệu người) và người Rohingya theo Hồi giáo là rất lớn, đồng thời gây bất ổn nghiêm trọng cho cả vùng biên giới với Bangladesh.

Chi Nhánh Tiktok Tại Mỹ Trở Thành Liên Doanh Với Đa Số Đầu Tư Hoa Kỳ


(Ảnh REUTERS - Florence Lo, minh họa: Thương hiệu ByteDance, chủ sở hữu Tiktok, bên cạnh cờ Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 18/9/2020.)
-Hôm 22/1/2026, nền tảng mạng xã hội Tiktok đến từ Trung Quốc chính thức thông báo đã thành lập một liên doanh với các nhà đầu tư Mỹ để quản lý các hoạt động của ứng dụng này tại Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ hoan nghênh Thỏa thuận này, khẳng định rằng Tiktok "giờ thuộc về một nhóm những người yêu nước và các nhà đầu tư vĩ đại của Mỹ" đồng thời gửi lời cảm ơn chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Liên doanh này sẽ thuộc sở hữu của đa số các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Trong đó, các công ty Silver Lake và Oracle mỗi bên sẽ nắm giữ 15% cổ phần, cùng với quỹ đầu tư MGX có trụ sở tại Abu Dhabi, Ngoài ra, công ty đầu tư Silver Lake Partners và tập đoàn kỹ thuật Dell cũng nằm trong số các nhà đầu tư.
Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, thông tín viên Cléa Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Tạm thời thì đây sẽ là hồi kết cho cuộc đối đầu kéo dài giữa Tiktok và chính phủ Hoa Kỳ. Tiktok đã chính thức thông báo thành lập một liên doanh tại Hoa Kỳ, giúp tránh được lệnh cấm trong gang tấc, vốn có thể khiến ứng dụng này không thể tiếp cận 170 triệu người dùng Mỹ. Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ trước thời hạn chót do Hoa Thịnh Ðốn ấn định, sau nhiều tháng đàm phán.

Thực thể mới, có tên TikTok USDS, sẽ thuộc sở hữu đa số của các nhà đầu tư Mỹ. ByteDance, tập đoàn Trung Quốc sở hữu nền tảng này, giữ lại chưa đến 20% vốn – thấp hơn một chút so với ngưỡng quy định trong đạo luật được thông qua năm 2024, dưới thời Joe Biden. Mục tiêu được nêu rõ là nhằm chấm dứt các nghi ngờ về sự can thiệp của Trung Quốc. Từ nay, an ninh dữ liệu, các hoạt động kiểm soát thuật toán và kiểm duyệt nội dung đều phải được điều hành từ Hoa Kỳ, với vai trò then chốt của Oracle, đơn vị chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu của người dùng Mỹ.
Tuy nhiên, Bắc Kinh hiện vẫn chưa xác nhận điều gì. Trong khi đó, thuật toán đề xuất – cốt lõi làm nên thành công của TikTok – vẫn chịu sự kiểm soát của Trung Quốc về xuất khẩụ Đằng sau thỏa hiệp pháp lý này, một cuộc chiến ảnh hưởng vẫn tiếp diễn. Hoa Thịnh Ðốn muốn giành lại quyền kiểm soát các nền tảng, còn Bắc Kinh từ chối từ bỏ một lợi thế chiến lược. TikTok vẫn hoạt động và cuộc chiến về chủ quyền kỹ thuật số vẫn chưa kết thúc.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Chiến tranh: Tấn công bằng drone của Ukraine tại vùng Krasnodar, miền Nam Nga, khiến 3 người chết và 8 người bị thương. Thống đốc Veniamine Kondratiev cho biết vụ tấn công của Ukraine hôm 21/2/2026, nhắm vào làng Volna còn khiến 4 kho dầu bị cháỵ Vùng Krasnodar, nằm không xa Hắc Hải và Biển Azov, thường xuyên bị drone Ukraine tấn công. Về thiệt hại tại thủ đô Kiev do các vụ oanh tạc ban đêm của Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 21/1 thông báo khoảng 4.000 tòa nhà ở thủ đô vẫn không được sưởi ấm và 60% thủ đô của Ukraine vẫn mất điện.
(NHK/RFI) – Oanh tạc cơ chiến lược Nga bay trên vùng biển Nhật Bản trong vòng 11 tiếng đồng hồ. Một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 22/1/2026, cho thấy nhiều chiếc oanh tạc cơ Tupolev-95 đang thực hiện một chuyến bay thường lệ và được hộ tống bởi các tiêm kích Sukhoị Tupolev-95 được cho là có khả năng mang vũ khí nguyên tử. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các phi công máy bay đường xa thường xuyên bay trên vùng biển quốc tế ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và nhiều khu vực khác, và những chuyến bay này tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế.

(AFP/RFI) – Xuất cảng Nhật Bản sang Hoa Kỳ tiếp tục giảm. Theo các số liệu công bố hôm 22/1/2026, kim ngạch xuất cảng Nhật Bản sang Hoa Kỳ giảm hơn 11% trong 1 năm, bất chấp Thỏa thuận Thương mại đạt được với chính quyền Donald Trump. Bộ Tài chánh Nhật Bản cho biết ngành sản xuất xe hơi bị ảnh hưởng nặng nhất, giảm mất hơn 20%.
(Yonhap/RFI) – Nam Hàn khai triển Luật về trí tuệ nhân tạọ Luật Cơ bản về Phát triển Trí tuệ Nhân tạo và Thiết lập Nền tảng Độ tin cậy, gọi tắt mà Luật Cơ bản về AI, được ban hành hôm 22/1/2026, hướng đến sử dụng an toàn các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về sự lan truyền các thông tin sai lệnh với nội dung do AI tạo rạ Đạo luật mới đưa ra khái niệm "AI nguy cơ cao", đề cập đến các mô hình AI được sử dụng để tạo ra nội dung có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày, hoặc sự an toàn của người dùng, đặc biệt là trong các thủ tục tuyển dụng, xét duyệt đơn xin vay và tư vấn y tế.

(AFP/RFI) – Phi Luật Tân: Các thành viên tổ chức xã hội dân sự đệ đơn đòi phế truất Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Trong đơn đệ trình hôm 22/1/2026, được Makabayan, liên minh các đảng cánh tả, ủng hộ, trong bối cảnh có những bê bối liên quan đến các dự án "ma" về phòng chống lũ lụt. Tổng thống bị cáo buộc phản bội lòng tin của công chúng với các dự án gian lận tiền thuế của người dân một cách có hệ thống. Các gian lận bị phanh phui dường như đã tiêu tốn của người dân Phi Luật Tân hàng trăm triệu Mỹ kim.
(AFP/RFI) – Iran: Truyền thông chính thức nêu con số 3.117 người chết trong các cuộc biểu tình chống chính quyền. Hôm 22/1/2026, truyền hình Nhà nước Iran cho biết tổng cộng đã có 3.117 người bị giết chết trong làn sóng biểu tình chống chính phủ. Theo Quỹ Iran vì Những cựu Chiến binh và Những người Tử vì đạo, một tổ chức thân chính phủ, trong số các nạn nhân, có đến 2.427 người là thành viên lực lượng an ninh. Tuy nhiên, theo tổ chức phi chính phủ Iran Human Rights (IHR), trụ sở ở Na Uy, có ít nhất 3.428 người biểu tình bị sát hại và con số trên thực tế có thể vượt quá 20 ngàn ngườị

(Reuters/RFI) – Theo kế hoạch, hôm 22/1/2026, Hoa Kỳ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Sắc lệnh của ông Trump được đưa ra ngay sau khi ông nhậm chức nhiệm kỳ 2. Theo luật pháp Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Ðốn phải thông báo trước một năm và thanh toán tất cả các khoản phí còn nợ trước khi rời khỏi tổ chức. Tuy nhiên, theo WHO, Hoa Kỳ vẫn chưa thanh toán hết các khoản phí cho 2 năm 2024-2025. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 22/1 tuyên bố WHO không thể kiểm soát, quản lý và chia sẻ thông tin nên đã gây thiệt hại hàng ngàn tỉ Mỹ kim cho Hoa Kỳ, vì thế ông Trump đình chỉ bất kỳ khoản chuyển giao tiền bạc, hỗ trợ hoặc nguồn lực nào trong tương lai từ chính phủ Hoa Kỳ cho WHỌ
(Yonhap) - Lừa đảo trực tuyến: 73 nghi phạm Nam Hàn hồi hương từ Cam Bốt, hôm nay 23/1/2026, để phục vụ điều trạ Nhóm người Nam Hàn này đã bị giam giữ tại Cam Bốt vì bị cáo buộc liên quan đến các tội phạm lừa đảọ Phủ Tổng thống Nam Hàn cho biết là theo cuộc điều tra chung của cảnh sát Nam Hàn và Cam Bốt, họ đã lừa tổng cộng 48,6 tỉ Won (33,1 triệu Mỹ kim) của 869 nạn nhân người Nam Hàn.

(AFP) - Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ đệ trình hồ sơ đăng cai tổ chức Triển lãm Hoàn cầu 2035. Thông báo của Tổng thống Hoa Kỳ được được ra hôm 22/1/2025. Thành phố ông Trump muốn là nơi diễn ra Triển Lãm Hoàn Cầu 2035 là Miami, tiểu bang Floridạ Đối với ông, đây sẽ là một chặng then chốt cho thời hoàng kim mới của nước Mỹ và khẳng định sự kiện sẽ tạo thêm hàng ngàn việc làm và hàng tỉ Mỹ kim tăng tưởng cho kinh tế Hoa Kỳ. Sau Triển Lãm Hoàn Cầu Osaka năm 2025, Triển Lãm Hoàn Cầu 2030 được tổ chức tại Riyadh, Ả Rập Saudị
(AFP) - Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bày tỏ nỗi bàng hoàng về "cảnh ngược đãi thường trực" nhắm vào di dân và người xin tị nạn ở Hoa Kỳ. Phát biểu hôm 23/1/2026, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Thịnh Ðốn "chấm dứt những hành vi chia cắt các gia đình" người nhập cư. Phát biểu của ông Volker Turk được đưa ra sau khi chính quyền Hoa Kỳ xác nhận việc giam nhốt một cậu bé 5 tuổi cùng với cha của cậu, người đã bị lực lượng cảnh sát di trú bắt giữ.

(AFP) - Hải cảnh Trung Quốc thông báo đã cứu 17 thủy thủ Philippines. Hôm 23/1/2026, Bộ chỉ huy Quân khu Nam Bộ Trung Quốc cho biết những thủy thủ này thuộc tàu chở hàng M/V Devon Bay, bị lật tại khu vực "cách 55 hải lý về phía Tây-Bắc đảo Hoàng Nham", tên Trung Quốc gọi bãi cạn Scarborough. Trong khi tuần duyên Philippines cho biết chiếc tàu bị lật "trong Vùng đặc quyền Kinh tế của Philippines". Đến 12 giờ 30 trưa, theo giờ địa phương, 17 người đã được cứu, trong đó 14 người ở trạng thái ổn định, 2 người chết và một người hiện đang được chăm sóc. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiếp tục.
(Reuters) - Không gian: Tỉ phú của Amazon cạnh tranh với SpaceX của Elon Musk. Hôm thứ Tư, 21/1/2026, công ty không gian của Jeff Bezos, Blue Origin, công bố kế hoạch triển khai 5.408 vệ tinh trong không gian để xây dựng một mạng lưới truyền thông phục vụ các trung tâm dữ liệu, chính phủ và doanh nghiệp. Blue Origin cho biết việc triển khai vệ tinh dự kiến bắt đầu vào quý cuối năm 2027, đồng thời nhấn mạnh rằng mạng lưới này được thiết kế để đạt "tốc độ dữ liệu lên tới 6 Tbps ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất". Đây là một tốc độ rất cao so với tiêu chuẩn người dùng thông thường và Blue Origin dự kiến có thể phục vụ tối đa khoảng 100.000 khách hàng.

(AP) - Danh sách đề cử giải Oscar được công bố. Hôm 22/1/2026, các thành viên trong ban tổ chức giải Oscar đã trao 16 đề cử cho phim "Sinners" và 13 đề cử cho phim "One Battle After Another". Theo đó, Ryan Coogler được đề cử Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản xuất sắc cho "Sinners", một câu chuyện về đề tài ma cà rồng, trong khi Michael B. Jordan, kiêm diễn viên chính, nhận lần đầu tiên được đề cử Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro và Teyana Taylor được vinh danh ở các hạng mục diễn xuất cho "One Battle After Another".

Tin Việt Nam
Đại Hội Đảng 14 Kết Thúc Sớm Sau Khi Bầu Xong Ban Chấp Hành Trung Ương Mới

(Hình AP - An Van Dang: Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm bắt tay với các viên chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước cuộc họp trù bị cho lễ khai mạc Đại hội Đảng tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 19/1/2026.)
Hôm 22/1/2026, Các đại biểu Đại hội đảng CSVN đã bầu chọn và thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa mớị Đại hội Đảng sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến. Đây là dấu hiệu cho thấy có sự đồng thuận rộng rãi về việc bầu lại ông Tô Lâm vào chức Tổng Bí thư Đảng
Theo truyền thông trong nước, Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 có 200 ủy viên, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 dự khuyết. Con số này cao hơn nhiều so với Ban Chấp hành khóa 13, chỉ có 163 ngườị Danh sách Ban Chấp hành mới vừa được công bố, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhưng trong đó không có tên của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Lương Cường.

Ngày 23/1, Ban chấp hành Trung ương mới sẽ họp phiên đầu tiên và bầu chọn Bộ Chính trị và Tổng Bí thư. Bộ Chính trị khóa mới dự kiến sẽ có từ 17-19 ủy viên. Ban Bí Thư được duy trì ở mức 11-13 thành viên.
Đại hội Đảng sẽ kết thúc ngay ngày 23/1, sớm hơn 2 ngày, thay vì vào Chủ Nhật (25/1) như dự kiến. Thông tấn xã Reuters nhận định việc lịch trình được rút ngắn có thể cho thấy không có sự chia rẽ nào trong nội bộ đảng về các vị trí lãnh đạo cũng như về việc tái bổ nhiệm ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét