Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2026

Chúng ta nợ ai ? Khi số nợ công tăng lên 38 nghìn tỷ đô - NND


WASHINGTON, DC - NGÀY 28 THÁNG 10: Hình ảnh một trạm chờ xe buýt tại giao lộ đường 13 và đường I Tây Bắc, nơi có bảng quảng cáo điện tử và áp phích hiển thị mức nợ quốc gia hiện tại của Hoa Kỳ tính theo đầu người và toàn quốc là 38 nghìn tỷ đô la vào ngày 28 tháng 10 năm 2025 tại Washington, DC. (Ảnh của Jemal Chính xác thì nước Mỹ nợ ai khoản nợ quốc gia của Mỹ? Khi bước sang năm 2026, không có thời điểm nào tốt hơn để xem xét lại tình hình tài chính của chúng ta. Với nợ quốc gia vượt quá 38 nghìn tỷ đô la , các khoản nợ công của chúng ta đang ở mức cao kỷ lục. 
<!>
Tổng số này phản ánh nhiều thập kỷ căng thẳng tài chính và đại diện cho số tiền mà chính phủ liên bang đã vay mượn, phần lớn thông qua trái phiếu kho bạc. Trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ được coi là an toàn vì chúng được bảo đảm bằng "uy tín và sự tín nhiệm tuyệt đối" của chính phủ Hoa Kỳ, và do đó, chúng được sở hữu bởi các chính phủ, tổ chức và nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Mặc dù phần lớn nợ công do các chủ nợ trong nước nắm giữ, nhưng khoảng một phần tư tổng nợ công thuộc về các chủ nợ nước ngoài. Dưới đây là ba chủ nợ lớn nhất :

1. Nhật Bản – Nợ 1,13 nghìn tỷ đô la
Trong 10 năm qua, Nhật Bản là quốc gia nắm giữ nợ của Mỹ nhiều nhất nước ngoài. Theo số liệu mới nhất từ ​​Bộ Tài chính Mỹ , Nhật Bản nắm giữ hơn 1,1 nghìn tỷ đô la trái phiếu kho bạc Mỹ. Động lực của Nhật Bản xuất phát từ chiến lược kinh tế. Đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ an toàn và giúp Nhật Bản quản lý tiền tệ của chính mình. Các nhà đầu tư tổ chức Nhật Bản đã đầu tư vào nợ của Mỹ như một phần của việc quản lý dự trữ và đa dạng hóa tài chính.
Từ góc nhìn của Mỹ, việc có một đồng minh lớn làm chủ nợ chính có thể được xem là yếu tố ổn định. Nhưng đồng thời, điều đó cũng củng cố sự phụ thuộc lẫn nhau: nếu Nhật Bản đột ngột giảm lượng nắm giữ, chi phí vay mượn của Mỹ có thể tăng mạnh.

2. Vương quốc Anh – Nợ 807 tỷ đô la
Trong những năm gần đây, Vương quốc Anh đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ lớn thứ hai thế giới, với hơn 800 tỷ đô la . Con số của Vương quốc Anh phản ánh lượng trái phiếu do hệ thống tài chính Anh nắm giữ, hệ thống này nắm giữ trái phiếu kho bạc thay mặt cho các nhà đầu tư khác trên toàn thế giới, cho thấy vai trò trung tâm của London trong thị trường vốn toàn cầu và mức độ hội nhập sâu rộng của thị trường nợ công nước ngoài.


3. Trung Quốc – Nợ 750 tỷ USD
Trong phần lớn thế kỷ 21, Trung Quốc là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Ngày nay, nước này vẫn nằm trong top ba với khoảng 750 tỷ đô la trái phiếu kho bạc Mỹ.
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã giảm nhẹ lượng trái phiếu chính phủ Mỹ nắm giữ. Mặc dù chiến lược của Trung Quốc đã thay đổi để phù hợp với căng thẳng địa chính trị, tranh chấp thương mại và nhu cầu quản lý thanh khoản trong nước, nhưng lượng trái phiếu này vẫn thường được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về tài chính toàn cầu và đòn bẩy tài chính.


75% nợ công do trong nước kiểm soát.
Mặc dù các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu khoảng 25-32% nợ công, phần còn lại (68-75%) do các tổ chức và cơ quan trong nước của Mỹ nắm giữ .
Trong nước, các khoản nắm giữ liên chính phủ (quỹ tín thác an sinh xã hội, quỹ tín thác y tế, quỹ hưu trí và trợ cấp tàn tật của nhân viên liên bang) kiểm soát khoảng 20% ​​nợ công, Cục Dự trữ Liên bang (Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ) nắm giữ khoảng 13% nợ công và các nhà đầu tư tư nhân trong nước kiểm soát 42-50% (tài khoản hưu trí, quỹ tương hỗ, quỹ ETF, quỹ lương hưu, ngân hàng, công ty bảo hiểm và chính quyền tiểu bang và địa phương).

900 tỷ đô la chi phí lãi suất?
Việc nắm giữ khoản nợ là một chuyện, còn việc trả lãi cho khoản tiền đó lại là chuyện khác.

Chính phủ liên bang phải trả lãi cho hàng nghìn tỷ đô la mà họ vay mượn—tương tự như cách một hộ gia đình trả lãi cho khoản vay thế chấp nhà hoặc thẻ tín dụng. Theo Quỹ Peter G. Peterson , chính phủ Mỹ đã chi khoảng 880 tỷ đô la vào năm 2024 cho chi phí lãi ròng, con số lớn nhất trong lịch sử. Với tốc độ hiện tại, lãi suất sẽ đạt 1 nghìn tỷ đô la mỗi năm, hay 83 tỷ đô la mỗi tháng , vào năm 2026.

Ước tính có khoảng 128 triệu hộ gia đình ở Hoa Kỳ. Chia đều 1 nghìn tỷ đô la tiền lãi hàng năm cho các hộ gia đình Mỹ, mỗi hộ gia đình sẽ phải trả khoảng 650 đô la mỗi tháng cho tiền lãi nợ. (Đây là mức trung bình đơn giản – gánh nặng thực tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng thuế, thu nhập và chi tiêu.)

Households and Families: 2020
US Census Bureau
This brief presents information on who lived together in American households using data from the relationship qu...

NND
Jan.22.2026

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét