Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 23/12/2025 - MYLOAN - DukeNguyễn


Hoa Kỳ đóng chiến hạm lớn nhất lịch sử: Tổng thống Trump khởi động kỷ nguyên ‘Hạm đội Vàng’ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào hôm thứ Hai đã tuyên bố Hoa Kỳ đang tiến hành đóng hai chiến hạm mới cho Hải quân, mà ông khẳng định sẽ là những chiến hạm lớn nhất “trong lịch sử thế giới”. Tổng thống Trump đã đưa ra thông báo này cùng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Hải quân John Phalen tại dinh thự Mar-a-Lago sang trọng của ông ở Palm Beach, tiểu bang Florida. Ông lưu ý rằng các con tàu này sẽ là một phần của “Hạm đội Vàng” sắp tới.
<!
“Với tư cách là Tổng tư lệnh, tôi rất vinh dự được thông báo rằng tôi đã phê duyệt kế hoạch để Hải quân bắt đầu đóng hai chiến hạm hoàn toàn mới, rất lớn, lớn nhất mà chúng ta từng đóng”, Tổng thống Trump phát biểu.

Được biết, chiến hạm cuối cùng của Hoa Kỳ hoàn thành việc đóng mới ban đầu là chiếc USS Missouri lớp Iowa vào năm 1944, và đã ngừng hoạt động vào năm 1992.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng ta đã từng có những chiến hạm lớn. Những chiếc này còn lớn hơn… Chúng sẽ có sức mạnh gấp 100 lần, và chưa từng có thứ gì giống như những con tàu này. Những thiết kế này đã được cân nhắc từ lâu, và nó bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của tôi.”

Một hình ảnh mô phỏng con tàu được trưng bày trong buổi thông báo có tên là “USS Defiant”. Tổng thống Trump tuyên bố rằng các con tàu sẽ được trang bị súng và hoả tiễn ở “cấp độ cao nhất”, đồng thời sẽ sở hữu “nhiều vũ khí siêu thanh, súng đường ray điện hiện đại nhất và thậm chí cả tia laser công suất cao”.

Ông nói thêm: “Chúng cũng sẽ mang theo các hoả tiễn hành trình phóng từ biển có trang bị đầu đạn hạt nhân hiện đang được phát triển, những loại vũ khí này đã được chứng minh là cực kỳ uy lực.”

Tổng thống Trump lưu ý rằng Hải quân, cùng với bản thân ông, sẽ đi đầu trong việc thiết kế, đồng thời nhấn mạnh ông là “một người rất có gu thẩm mỹ”.

Theo Tổng thống, chiến dịch đóng các chiến hạm mới sẽ bắt đầu với hai chiếc được công bố vào thứ Hai và tiếp tục với tám chiếc nữa. Ông khẳng định với các phóng viên rằng các con tàu này sẽ được đóng tại Hoa Kỳ.

“Sau đó, cuối cùng và khá nhanh chóng, chúng ta sẽ có tổng cộng khoảng 20 đến 25 chiếc, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định đó”, ông lưu ý.

Tổng thống tiếp tục: “Chúng tôi hình dung rằng những con tàu này sẽ là chiếc đầu tiên của một lớp chiến hạm hoàn toàn mới được sản xuất trong những năm tới. Từ Theodore Roosevelt, hạm đội trắng vĩ đại… đến chiếc USS Missouri huyền thoại với những khẩu pháo khổng lồ đã giúp giành chiến thắng trong Thế chiến II, các chiến hạm của Hoa Kỳ luôn là biểu tượng không thể nhầm lẫn của sức mạnh quốc gia.”

Ông Witkoff: Cuộc gặp với phái đoàn Nga ở Miami diễn ra hiệu quả, mang tính xây dựng


Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 22/12 cho biết các cuộc đàm phán mới nhất với đại diện của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, tại Miami diễn ra “hiệu quả và mang tính xây dựng”, cho thấy nỗ lực do Washington dẫn dắt nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine vẫn tiếp tục tiến triển.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng X hôm Chủ nhật (21/12), ông Witkoff cho biết ông Dmitriev đã có các cuộc họp trong 2 ngày qua tại Florida với phái đoàn Mỹ, bao gồm chính ông Witkoff, con rể Tổng thống Trump là Jared Kushner và quan chức Nhà Trắng Josh Gruenbaum. Các cuộc thảo luận nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump dành cho Ukraine.

“Nga vẫn cam kết đầy đủ trong việc đạt được hòa bình tại Ukraine,” ông Witkoff viết, đồng thời nhấn mạnh Moscow “đánh giá cao nỗ lực và sự hỗ trợ của Mỹ” trong việc giải quyết xung đột và khôi phục an ninh toàn cầu.

“Ưu tiên chung của chúng ta là ngăn chặn các vụ giết chóc, đảm bảo an ninh được bảo đảm và tạo điều kiện cho việc phục hồi, ổn định và thịnh vượng lâu dài của Ukraine. Hòa bình không chỉ là chấm dứt xung đột mà còn phải là nền tảng xứng đáng cho tương lai ổn định,” ông Witkoffnhấn mạnh.

Cả Washington lẫn Moscow không công bố kết quả cụ thể của các cuộc họp, nhưng cả hai phía đều đánh giá đối thoại mang tính xây dựng, gợi ý rằng các liên hệ tiếp theo có thể sẽ diễn ra.

Các cuộc gặp với ông Dmitriev diễn ra song song với vòng đàm phán riêng giữa Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev. Theo ông Witkoff, phái đoàn Ukraine đã dành 3 ngày tại Florida để tham vấn với quan chức Mỹ và EU.

Nội dung thảo luận bao gồm các đại diện Mỹ và “các cố vấn an ninh quốc gia then chốt của châu Âu”, tập trung vào việc thống nhất quan điểm về khung hòa bình 20 điểm đã được Kiev và các nước EU điều chỉnh, các đảm bảo an ninh đa phương và do Mỹ dẫn đầu dành cho Ukraine, cũng như kế hoạch kinh tế và tái thiết dài hạn. Ông Witkoff cho biết các bên đặc biệt quan tâm đến thời gian và thứ tự thực hiện các bước tiếp theo.

Ông Dmitriev chưa đưa ra bình luận công khai thêm về kết quả các cuộc đàm phán tại Miami. Điện Kremlin cho biết ông sẽ báo cáo với Tổng thống Putin khi trở về Moscow. Cố vấn chính sách đối ngoại của ông Putin, ông Yury Ushakov, nhấn mạnh hôm Chủ nhật rằng Nga vẫn hoài nghi các đề xuất do Kiev và các nước châu Âu đưa ra, đồng thời khẳng định Moscow sẽ giữ nguyên những thỏa thuận đã đạt được giữa ông Putin và ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage hồi tháng 8.

Thủ tướng Vương quốc Anh Keir Starmer đã thảo luận về tình hình Ukraine trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo thông cáo được Văn phòng Thủ tướng Anh phát đi hôm Chủ nhật.

“Thủ tướng đã thông tin về hoạt động của ‘liên minh thiện chí’ nhằm hỗ trợ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào và đảm bảo chấm dứt chiến sự một cách công bằng và bền vững,” thông cáo nêu rõ.

Trước đó, vào ngày 15/12, khi trả lời các câu hỏi của chủ tịch các ủy ban Hạ viện Anh, ông Starmer cho biết ‘liên minh thiện chí’ đã chuẩn bị kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine và triển khai lực lượng trên lãnh thổ nước này khi cần thiết.

Mỹ : Avatar 3 ra mắt thành công, nhưng chưa phải là vang dội


Bộ phim đã gặt hái thành công, nhưng chưa phải là vang dội. Phần 3 của loạt phim Avatar, Lửa và tro tàn, đã thu về 88 triệu đô la trong cuối tuần ra mắt đầu tiên tại Mỹ, bỏ xa các đối thủ khác.

Tuy nhiên, phần này đã không đạt doanh thu cao bằng hai phần trước, dù có ngân sách khổng lồ. Mặc dù vậy, giới chuyên gia không quá lo lắng, bởi khán giả vẫn đổ xô đến rạp để xem hai phần đầu sau nhiều tuần lễ ra mắt. Xin nhắc lại các phim Avatar 1, Avatar 2 và Titanic của đạo diễn James Cameron là ba trong bốn bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Từ Los Angeles, thông tín viên Loïc Pialat tường trình :

88 triệu đô la, con số này hơi thấp hơn so với kỳ vọng tại phòng vé Mỹ. Tuy nhiên, Avatar có một lợi thế so với các siêu phẩm Hollywood khác : loạt phim này có thể vượt thời gian. Phim đầu tiên và thứ hai tiếp tục thu về tiền nhiều tuần lễ sau khi ra mắt, với mỗi phim vượt mốc 2 tỷ đô la doanh thu toàn cầu.

Dù dài hơn ba tiếng đồng hồ, đây là những bộ phim mà khán giả vẫn quay lại xem. Và có lẽ Lửa và tro tàn cũng sẽ như vậy. Khán giả rời rạp rất hài lòng, khác với những đánh giá từ giới phê bình. Trên toàn cầu, phần 3 cũng thu ít hơn phần 2 trong cuối tuần đầu tiên. Tuy nhiên, Dòng chảy của nước đã ra mắt hơn một thập kỷ sau phần phim Avatar đầu tiên, trong khi người hâm mộ chỉ phải chờ 3 năm sau phần 2 để thưởng thức Lửa và tro tàn.

Vậy khi nào sẽ có Avatar 4 ? Chưa có gì chắc chắn, theo James Cameron trên trang Screen Rant: "Chúng tôi sẽ làm thêm các phần khác chỉ sau khi bộ phim này thành công. Tôi đã viết phần 4 và 5 từ nhiều năm trước, nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ nhiều đến chúng nữa. Hy vọng rằng danh tiếng của Avatar vẫn đủ mạnh để khán giả hiểu rằng họ sẽ có một cuộc phiêu lưu tuyệt vời tại rạp."

Với ngân sách ước tính lên tới nửa tỷ đô la cho việc sản xuất và quảng bá, kỳ vọng thành công đối với Avatar tất nhiên là rất cao. Ngành chiếu phim, vốn đang gặp khó khăn từ sau đại dịch Covid-19, hy vọng James Cameron sẽ một lần nữa gặt hái thành công vang dội.

Thái Lan và Cam Bốt sẽ họp vào thứ tư để cố giải quyết xung đột biên giới


Các quan chức quốc phòng Thái Lan và Cam Bốt « sẽ họp lại trong hai ngày nữa » nhằm khởi động lại thỏa thuận ngừng bắn ở biên giới hai nước. Đây là kết quả cụ thể nhất sau cuộc họp bất thường sáng nay, 22/12/2025 giữa ngoại trưởng Hiệp hội các nước Đông Nam Á - ASEAN mà Thái Lan và Cam Bốt là hai thành viên.

Trên cương vị chủ tịch luân phiên ASEAN, ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan khai mạc cuộc họp, đã đặc biệt nhấn mạnh đến mục tiêu nhanh chóng đạt được một « thỏa thuận ngừng bắn lâu dài » tránh để « xung đột leo thang dẫn tới những hậu quả rộng lớn » với khu vực. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng điều quan trọng nhất là nhắc nhở Thái Lan-Cam Bốt về « nghĩa vụ bảo đảm hòa bình » không chỉ cho hai quốc gia này mà còn vì lợi ích của toàn khối.

Theo hãng tin Anh, Reuters ngay sau cuộc họp sáng nay ở thủ đô Malaysia, ngoại trưởng Thái Lan Sihazak Phuangketkeow thông báo : Thứ Tư 24/12/2025 « thể theo đề nghị của phía Cam Bốt, các quan chức quốc phòng của hai nước sẽ họp lại để giải quyết xung đột biên giới trong khuôn khổ Ủy ban Biên giới Hỗn hợp». Hãng tin Mỹ AP trích lời ngoại trưởng Thái Lan cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Cam Bốt được chính thức thông qua cuối tháng 10/2025 với sự chứng kiến của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là « quá vội vàng » và đã « thiếu những chi tiết cần thiết để bảo đảm cho thỏa thuận ngừng bắn được duy trì lâu dài ».

Trong lúc diễn ra cuộc họp tại Kuala Lumpur, tình hình tại biên giới giữa Thái Lan và Cam Bốt vẫn rất căng thẳng, theo thông tín viên RFI Valentin Cébron từ Bangkok:

"Các cuộc họp lần này nhằm cố gắng khởi động lại thỏa thuận ngừng bắn từng được ký kết cuối tháng 10/2025 tại Kuala Lumpur giữa Thái Lan và Cam Bốt qua trung gian của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đây là cuộc gặp đầu tiên ở cấp bộ trưởng giữa hai nước thành viên Đông Nam Á kể từ 15 ngày qua, khi xung đột tái diễn ở khu vực biên giới. Các giới chức quốc tế theo dõi sát cuộc họp giữa các ngoại trưởng ASEAN hôm nay với sự tham gia của Bangkok cũng như Phnom Penh. Vào lúc mỗi bên liên quan tiếp tục quy trách nhiệm cho bên kia vi phạm lệnh ngừng bắn, Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ đều đưa ra những sáng kiến ngoại giao để làm dịu tình hình, nhưng đến nay những sáng kiến đó vẫn chưa đem lại những kết quả rõ rệt nào.

Hôm qua, Washington kêu gọi Cam Bốt và Thái Lan « chấm dứt giao tranh». Bangkok khẳng định chưa bao giờ là bên gây hấn. Trên thực địa, các cuộc oanh kích vẫn tiếp diễn. Phnom Penh cáo buộc Thái Lan sáng nay đã huy động chiến đấu cơ F-16 để tấn công vào lãnh thổ Cam Bốt."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét